Tàn Khuyết

Chương 20: Mình Ngươi Có Não Sao?

Đăng: 16/10/2026 07:26 2,511 từ 17 lượt đọc

Xung quanh hỗn loạn.

Những thi thể vốn nằm rải rác khắp nơi giờ đây lần lượt đứng dậy, đôi mắt nhắm nghiền, thân thể cứng đờ nhưng vẫn điên cuồng lao về phía ba người Gia Vân. Chúng không còn linh trí, cũng chẳng biết đau đớn. Dù bị đánh bật ra xa, chỉ cần thân thể còn có thể cử động, chúng lại lập tức bò dậy, tiếp tục tấn công.


Gia Vân vung tay đánh văng một thi thể đang nhào tới. Chưa kịp thở lấy hơi, hai bóng người khác đã đồng thời áp sát từ hai bên.


Hắn nghiêng người tránh né, thuận thế đẩy một chưởng vào ngực đối phương, nhưng cánh tay phải vẫn đau nhức sau đòn đánh trước đó. Linh lực trong cơ thể cũng đã cạn kiệt hơn phân nửa.


Phía bên kia, Lăng Như Tuyết liên tục vung kiếm trúc, kiếm quang xanh biếc đẩy lùi từng đợt thi thể. Hạ Nhu cố gắng duy trì lớp khiên nước cuối cùng, song ánh sáng trên chiếc vòng hộ thân đã trở nên ảm đạm, mặt khiên cũng không ngừng dao động dưới những đòn công kích liên tiếp.


Cả ba đều đã đến giới hạn.


“Cứ tiếp tục thế này, chúng ta sẽ bị chúng mài mòn đến chết mất!”


Hạ Nhu nghiến răng, vừa nói vừa điều khiển khiên nước chặn một thanh kiếm đang bổ xuống.


Gia Vân không trả lời. Hắn nhìn thoáng qua La Hải ở phía xa.


Kẻ thần bí vẫn đang tranh giành quyền kiểm soát cơ thể với La Hải. Thỉnh thoảng, thân thể hắn lại co giật dữ dội, khi thì tự bóp lấy cổ mình, khi lại đột nhiên vung tay đánh vào khoảng không. Mỗi lần như vậy, đám thi thể cũng khựng lại trong chốc lát, nhưng chẳng bao lâu sau lại tiếp tục tấn công.


Cơ hội của bọn họ có lẽ nằm ở đó.


Nhưng chỉ dựa vào tình trạng hiện tại, đừng nói đến chuyện đánh bại kẻ thần bí, ngay cả việc sống sót thêm một khắc cũng đã vô cùng khó khăn.


“Gia Vân!”


Giọng Lăng Như Tuyết bất ngờ vang lên.


Hắn quay đầu, vừa lúc thấy nàng dùng kiếm trúc gạt văng một thi thể rồi lùi về phía mình. Hạ Nhu cũng nhân cơ hội thu hẹp khoảng cách.


Ba người nhanh chóng tụ lại, lưng hướng vào nhau, tạm thời tạo thành thế phòng thủ.


Gia Vân hạ thấp giọng:

“Không thể kéo dài thêm nữa. Linh lực của chúng ta sắp cạn rồi.”


“Ta biết.”

Hạ Nhu đáp, hơi thở vẫn còn gấp gáp.


Nàng liếc nhìn đám thi thể đang vây kín xung quanh, sau đó lại nhìn về phía La Hải. Trong đôi mắt vốn tràn đầy vẻ căng thẳng, một tia bình tĩnh dần hiện lên.


Hạ Nhu chỉ khẽ gật đầu với hai người, ánh mắt thoáng qua một tia ăn ý. Gia Vân hiểu ý, khóe miệng bất giác nhếch lên.


“Huynh tưởng chỉ có huynh là biết suy nghĩ sao?”


Hạ Nhu liếc hắn một cái, giọng nói vẫn không quên mang theo vài phần châm chọc.


Lăng Như Tuyết khẽ nhíu mày.

“Đừng nói những chuyện vô ích. Nếu đã đến lúc, vậy thì bắt đầu đi.”


Ba người đồng thời vận chuyển chút linh lực còn sót lại, đánh bật những thi thể đang áp sát, rồi nhanh chóng lùi về phía trung tâm đại điện.


Dưới chân họ, những đường vân mờ nhạt trên nền đá bất ngờ sáng lên. Từng nét phù văn nối tiếp nhau, lan rộng thành một vòng tròn phức tạp. Ánh sáng từ trận văn dần trở nên rõ ràng, những đường nét cổ xưa lần lượt hiện ra giữa bụi bặm và máu tươi.


Truyền tống trận!

Gia Vân đứng vào vị trí đã định, hai tay nhanh chóng kết ấn. Hạ Nhu và Lăng Như Tuyết cũng đồng thời rót linh lực vào những đường vân bên cạnh.


Hóa ra, ngay từ khi đối mặt với La Hải, cả ba đã âm thầm phối hợp. Lời tuyên bố quyết tử của Hạ Nhu, vẻ mặt căng thẳng của Gia Vân, thậm chí cả những đòn tấn công tưởng như chỉ nhằm tìm kiếm cơ hội phản kích, đều là một phần của màn diễn ấy.


Bọn họ không hề mất đi lý trí, càng không ngu ngốc đến mức cho rằng chỉ bằng chút thực lực của mình là có thể đánh bại một tu sĩ Giải cảnh. Điều bọn họ cần chính là thời gian.


Thời gian để hoàn thành trận văn truyền tống trận đã có sẵn trong đại điện.

La Hải vốn xảo quyệt, lại tự phụ vào thực lực của bản thân. Hắn thích nhìn con mồi vùng vẫy trong tuyệt vọng, nên đã bị chính sự đắc ý của mình che mắt.


Đáng tiếc, ba người không ngờ rằng kẻ đang chiếm giữ cơ thể hắn lại là một tồn tại còn đáng sợ hơn. Khi những đường vân cuối cùng sáng lên, ánh sáng xanh nhạt bắt đầu bao phủ lấy thân thể ba người.


“Thành công rồi!”

Hạ Nhu thở phào, nhưng vẻ vui mừng trên khuôn mặt nàng còn chưa kịp hiện rõ thì một tiếng cười khàn khàn đã vang lên từ phía sau.


“Ha ha ha…”

Âm thanh ấy không lớn, nhưng lại khiến cả đại điện như chấn động.


“Các ngươi tưởng mình thông minh lắm sao?”

Ba người đồng thời biến sắc.


La Hải đã ngừng giãy giụa. Hắn đứng giữa đám thi thể, đầu hơi cúi xuống, mái tóc rủ trước trán che khuất đôi mắt đỏ ngầu.


“Dùng một màn kịch vụng về để lừa tên La tiểu tử kia, sau đó tranh thủ thời gian kích hoạt truyền tống trận…”


Hắn chậm rãi ngẩng đầu, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười khinh miệt.


“Ý tưởng không tệ.”

Hạ Nhu siết chặt nắm tay.


“Ngươi đã biết từ đầu?”

“Biết từ đầu?”

Kẻ thần bí bật cười, tựa như vừa nghe được một câu hỏi hết sức buồn cười.


“Tiểu nha đầu, các ngươi quả thật đã lừa được tên La tiểu tử kia. Nhưng muốn qua mắt bổn tọa, các ngươi còn kém xa lắm!”

Ánh mắt hắn lướt qua trận văn dưới chân ba người, vẻ mặt chợt trở nên lạnh lẽo.


“Các ngươi có biết trận pháp này là do ai tạo ra không?”

Không ai đáp lời.


Hắn giang hai tay, giọng nói vang vọng khắp đại điện.

“Chính là lão phu!”


Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ trận văn dưới chân Gia Vân bỗng rung chuyển dữ dội. Những đường sáng vốn đang nối liền với nhau đột nhiên chập chờn, như thể có một sức mạnh vô hình đang cố cưỡng ép ngắt đứt sự vận chuyển của trận pháp.


Sắc mặt Lăng Như Tuyết trắng bệch.

“Không thể nào…”


Kẻ thần bí nhìn nàng, ánh mắt đầy vẻ chế giễu.

“Có gì mà không thể? Trận pháp do lão phu tạo ra, từng đường vân, từng điểm kết nối đều nằm trong lòng bàn tay lão phu. Các ngươi nghĩ chỉ cần tìm được nó là có thể dễ dàng sử dụng sao?”


Hắn khẽ giơ tay. Một luồng khí tức đáng sợ đột nhiên bùng phát từ cơ thể La Hải.


Ầm!


Uy áp khủng khiếp quét ngang đại điện. Đám thi thể đồng loạt dừng bước, sau đó cúi rạp người xuống như đang nghênh đón chủ nhân của chúng.


Những vết thương trên cơ thể La Hải vẫn còn đó, nhưng khí tức của kẻ thần bí đã hoàn toàn khác trước. Sự hỗn loạn trong linh lực dần biến mất, những cơn co giật cũng không còn xuất hiện. Hắn đã áp chế được La Hải. Ít nhất, trong khoảnh khắc này, cơ thể ấy đã hoàn toàn nằm dưới sự điều khiển của hắn.


“Cuối cùng cũng yên tĩnh rồi.”


Kẻ thần bí khẽ xoay cổ tay, vẻ mặt thoải mái như vừa giải quyết xong một chuyện nhỏ nhặt.


“Còn phải cảm tạ tên tiểu tử kia. Nếu không nhờ hắn hấp thu Thủy Tinh, đột phá cảnh giới, rồi lại khiến máu tươi tràn ngập nơi này, lão phu cũng chẳng thể khôi phục nhanh đến vậy.”


Hắn nhìn ba người Gia Vân, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.

“Đáng tiếc, các ngươi đã cố gắng đến bước này rồi.”


“Nhưng trò chơi cũng nên kết thúc.”

Gia Vân cảm thấy toàn thân lạnh buốt.


Hắn biết rõ, đây là thời khắc nguy hiểm nhất từ khi tiến vào di tích. Truyền tống trận đã gần như hoàn thành, chỉ cần thêm một chút thời gian nữa, bọn họ có thể rời khỏi nơi này.


Thế nhưng, đối phương tuyệt đối sẽ không cho họ cơ hội ấy.


“Chạy!”


Gia Vân quát lớn.


Hắn vừa định kéo Hạ Nhu và Lăng Như Tuyết rời khỏi trận văn thì kẻ thần bí đã giơ một ngón tay lên.


Động tác ấy vô cùng tùy ý.


Nhưng ngay khoảnh khắc đầu ngón tay hướng về phía Gia Vân, sắc mặt hắn lập tức thay đổi.


Một tia sáng đỏ thẫm xé toạc không khí.


Nhanh đến mức Gia Vân thậm chí không kịp nhìn rõ quỹ đạo của nó.


Đồng tử hắn co rút,trong đầu chỉ kịp hiện lên một ý nghĩ.


Chết chắc rồi!


Hắn đã dốc cạn linh lực, cơ thể gần như kiệt sức. Đối mặt với đòn công kích của một tồn tại không biết đã đạt đến cảnh giới nào, hắn căn bản không có khả năng né tránh.


Hạ Nhu kinh hãi hét lên:

“Gia Vân!”

Lăng Như Tuyết cũng lập tức xoay người, nhưng đã quá muộn.


Tia máu xuyên thẳng về phía ngực Gia Vân. Ngay khoảnh khắc ấy, chiếc vỏ sò nằm trong ngực hắn đột vô thức phát sang.


Ánh sáng ban đầu chỉ yếu ớt như một đốm lửa, nhưng trong chớp mắt đã bùng lên rực rỡ. Một luồng sức mạnh kỳ dị từ bên trong vỏ sò tuôn trào, bao phủ lấy tia máu đang lao tới.


Tia máu nhìn như đã đi vào cơ thể Gia Vân,thực ra đã bị ngăn lại


Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, nó bị kéo lệch quỹ đạo, từng chút một tan rã rồi hóa thành một dòng năng lượng đỏ thẫm, cuồn cuộn chảy vào bên trong. Chỉ trong vài nhịp thở, đòn công kích vốn đủ sức lấy mạng Gia Vân đã bị hút sạch.


Đại điện đột nhiên yên tĩnh.Hắn vẫn còn sống.


Hắn thậm chí còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.


Nhưng kẻ thần bí ở phía đối diện lại phản ứng dữ dội hơn bất kỳ ai.

“Không!”


Tiếng gào thảm thiết vang vọng khắp đại điện.

“Thứ đó… Tại sao ngươi lại có thứ đó?!”


Hắn bước lên một bước, dường như muốn nhìn rõ hơn, nhưng ngay sau đó lại đột ngột ôm lấy ngực, khí tức vừa khôi phục lập tức dao động dữ dội.


“Không thể nào! Không thể nào!”

Hắn liên tục lùi lại, giọng nói trở nên khàn đặc.

“Rõ ràng đã biến mất… Tại sao vẫn còn tồn tại?!”


Gia Vân không biết chiếc vỏ sò rốt cuộc có lai lịch gì. Hắn chỉ biết rằng vật này đã cứu mạng mình vào thời khắc quan trọng nhất. Nhưng hắn không có thời gian suy nghĩ thêm. Bởi ngay khi dòng năng lượng đỏ thẫm bị hút sạch, những đường vân trên nền đại điện đột nhiên sáng rực.


Ầm ầm ầm!


Tiếng nổ vang lên liên tiếp từ sâu bên trong di tích. Những cột đá khổng lồ bắt đầu nứt vỡ, từng mảng trần điện rơi xuống, bụi mù cuồn cuộn phủ kín không gian. Trận văn dưới chân ba người đã hoàn toàn sáng lên!


Kẻ thần bí nhìn cảnh tượng ấy, sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn.


“Dừng lại! Các ngươi không được phép rời khỏi đây!”


Hắn vung tay, định cưỡng ép khống chế trận pháp, nhưng toàn bộ đại điện đã bắt đầu sụp đổ. Những đường vân cổ xưa liên tục lóe sáng, không gian xung quanh méo mó như bị một bàn tay vô hình xé rách.


Gia Vân không bỏ lỡ cơ hội.


“Đừng đứng ngây ra đó! Đi mau!”


Hắn chộp lấy cánh tay Hạ Nhu, Lăng Như Tuyết lập tức theo sát bên cạnh. Ánh sáng truyền tống trận bùng lên, bao phủ lấy ba người.


Trong khoảnh khắc trước khi biến mất, Gia Vân còn nhìn thấy kẻ thần bí điên cuồng lao tới. Khuôn mặt hắn vặn vẹo vì phẫn nộ, bàn tay vươn ra như muốn xé nát cả không gian, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước.


“Không——!”


Tiếng gào giận dữ bị nhấn chìm trong tiếng sụp đổ kinh thiên động địa.


Ánh sáng lóe lên,ba người biến mất khỏi đại điện.


Ngay sau đó, toàn bộ di tích rung chuyển dữ dội. Những cung điện cổ xưa lần lượt sụp đổ, đá vụn và bụi mù nuốt chửng những hành lang dài hun hút. Trận pháp đã vận hành đến cực hạn, kéo theo những luồng dao động hỗn loạn lan ra khắp không gian.


Không biết qua bao lâu, mọi thứ cuối cùng cũng chìm vào tĩnh lặng.


Còn ở một nơi khác bên ngoài di tích, ba bóng người bất ngờ xuất hiện giữa ánh sáng đang dần tan biến.


Gia Vân loạng choạng vài bước rồi quỳ một gối xuống đất, lồng ngực phập phồng dữ dội. Hạ Nhu ngồi bệt xuống bên cạnh, sắc mặt trắng bệch. Lăng Như Tuyết chống kiếm trúc, cố gắng giữ cho bản thân không ngã xuống.


Bọn họ đã thoát.


Nhưng không ai có thể vui mừng ngay lúc này.


Gia Vân cúi đầu nhìn chiếc vỏ sò trước ngực. Ánh sáng trên đó đã tắt, trở lại vẻ bình thường như chưa từng xảy ra chuyện gì.


Hắn đưa tay chạm nhẹ vào nó, trong lòng dâng lên vô số nghi vấn.


Rốt cuộc, đây là thứ gì?


Vì sao một đòn công kích đáng sợ đến vậy lại bị nó dễ dàng hấp thu?


Và quan trọng hơn…


Tại sao kẻ thần bí kia lại kinh hoàng đến mức ấy khi nhìn thấy nó?


Gia Vân ngẩng đầu, nhìn về phía di tích đã biến mất sau màn bụi mù ở phía xa.


Hắn có linh cảm rằng chuyến đi lần này không chỉ khiến hắn gặp phải một đại địch đáng sợ, mà còn vô tình chạm đến một bí mật vượt xa những gì bản thân có thể tưởng tượng.


Một bí mật liên quan đến chiếc vỏ sò mà hắn vẫn luôn mang theo bên mình.


#TanKhuyet

6

Được yêu thích bởi: L L, anh nguyen, Đinh Gia Kiệt, 26.Tấn Sang, Kiet Dinh, Tha Thị Ngã Đích Thống Cổ