Chương 23: Giải Vây
Tàn Khuyết
Mục lục
26 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 26/26 chương
Tình thế vừa mới có chút chuyển biến, thoáng chốc lại đảo chiều.
Lâm Tào vốn tưởng rằng có thể dựa vào lời buộc tội của Hàn Thương, danh chính ngôn thuận cường ép Gia Vân và Hạ Nhu kiếm lại chút thể diện. Nào ngờ, vài câu nói của Gia Vân đã khiến hắn rơi vào thế khó xử. Đang lúc chưa biết nên tiến hay lùi, một luồng uy áp khủng khiếp bất ngờ giáng xuống, khiến cục diện vừa được vãn hồi lại hoàn toàn mất kiểm soát.
“Chuyện của đám hậu bối, ta nghĩ nên dừng lại ở đây được rồi.”
Giọng nói bình thản vang lên, nhưng lại khiến tất cả những người có mặt đều biến sắc.
Một lão giả chậm rãi bước ra.
Hắn liếc nhìn Hàn Thương đang nằm chật vật dưới đất, thần sắc khó đoán. Không ai biết trong lòng người này đang nghĩ gì, càng không ai dám tùy tiện phỏng đoán.
Lâm Tào lập tức cúi người hành lễ.
“Bái kiến trưởng lão!”
Trái ngược với hắn, Lý Trường Thọ cùng Nhan bà bà đều chẳng có vẻ gì là thoải mái. Hai người âm thầm vận chuyển linh lực, cố gắng chống đỡ sự hỗn loạn đang dâng lên trong tâm thức.
Trưởng lão Băng Sơn thánh địa - Hàn Lệ,Ngưng cảnh cường giả.
Cường giả Ngưng Cảnh đã có thể trực tiếp gây áp lực lên linh hồn. Trước mặt nhân vật như vậy, ngũ hành gì đấy chằng khác nào trẻ con.
Gia Vân còn thê thảm hơn,hai bị ép quỳ rạp xuống đất, thân thể gần như không thể cử động. Đây không phải sự kính nể, mà là bản năng run sợ trước tồn tại vượt xa khả năng chống đỡ của bản thân.
Gia Vân nghiến răng,cảm giác bất lực ấy khiến hắn vô cùng nhục nhã. Vừa rồi còn có thể lên tiếng tranh luận, khiến Hàn Thương lộ ra sơ hở. Vậy mà giờ đây, ngay cả ngẩng đầu nhìn đối phương cũng trở thành một việc khó khăn.
Hàn Lệ dường như chẳng bận tâm đến phản ứng của mọi người, chậm rãi lên tiếng:
“Táng Văn Hà hung hiểm trùng điệp suốt hàng ngàn năm nay, xảy ra thương vong vốn chẳng phải chuyện lạ. Các bên đều có tổn thất, những người sống sót trở về đã là may mắn.”
Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp tục:
“Theo ta thấy, hai tên tiểu bối này thuộc bờ Nam, vậy cứ giao cho Thanh Linh Môn xử trí. Còn đồ đệ của ta dù bị quần công, ta cũng không truy cứu chuyện bồi thường. Lý tiểu hữu, Nhan bà bà, hai người thấy thế có thỏa đáng không?”
“Trưởng lão anh minh!”
Lâm Tào lập tức phụ họa, thái độ cung kính không chút chậm trễ.
Trong lòng Gia Vân thầm mắng một câu.
"Lão cáo già! Rõ ràng là muốn nhân cơ hội này đẩy hết tội danh lên đầu hai người bọn ta, tiện thể cứu Hàn Thương khỏi cảnh lửa bỏng"
Hàn Lệ nói nghe có vẻ công bằng, nhưng thực chất lại chẳng hề nhắc đến việc Hàn Thương đã làm gì trong bí cảnh. Chỉ bằng vài câu nhẹ nhàng, hắn đã biến một vụ tranh chấp chưa rõ trắng đen thành chuyện thương vong hiển nhiên, sau đó thuận thế giao Gia Vân và Hạ Nhu cho Thanh Linh Môn.
Lý Trường Thọ không muốn tiếp tục đôi co. Trước mặt một cường giả Ngưng Cảnh, những lời tranh luận lúc này chẳng có ý nghĩa gì cả. Có lẽ Hàn Lệ đã đứng ngoài quan sát từ trước. Khi thấy Gia Vân liên tiếp phản bác, thậm chí khiến Lâm Tào không thể tiếp tục ép người, lão mới đích thân xuất hiện để ổn định tình hình.
Nhan bà bà dù không cam lòng cũng chỉ có thể gật đầu. Ít nhất, Gia Vân và Hạ Nhu vẫn còn được giao cho Thanh Linh Môn xử chí,chưa đến mức bị Băng Sơn Thánh Địa trực tiếp mang đi.
Thấy không còn ai phản đối, Hàn Lệ phất tay, cuốn lấy Hàn Thương cùng Lâm Tào rồi chuẩn bị rời .Trước khi đi, hắn bất chợt liếc Gia Vân một cái.
"Nhìn cái tuất gì vậy? Chẳng lẽ bị vẻ tiêu sái của ta mê hoặc rồi sao?"
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu Gia Vân, nhưng thực tế lại chẳng hề tiêu sái chút nào. Hắn vẫn đang bị đè ép, nằm bò trên mặt đất, ngay cả nhúc nhích cũng khó khăn.
Hàn Lệ thu hồi ánh mắt, không để lại lời nào rồi đưa hai người rời khỏi nơi này.
Đợi Hàn Lệ rời đi, Lăng Như Tuyết mới tiến lên vài bước. Trước khi rời đi, nàng cố ý lên tiếng:
“Lý sư huynh, Gia Vân và Hạ Nhu đều là người tốt. Mong huynh điều tra rõ sự việc, đừng để người vô tội phải chịu oan.”
Lý Trường Thọ vốn đang giữ vẻ mặt lạnh lùng, nghe vậy bỗng thay đổi thái độ. Hắn đáp lại nàng bằng giọng điệu khách sáo hiếm thấy:
“Lăng sư muội cứ yên tâm. Chuyện này, ta nhất định sẽ cho người điều tra rõ ràng.”
Đợi Lăng Như Tuyết đi xa, hắn mới quay đầu nhìn Gia Vân. Vẻ khách sáo vừa rồi lập tức biến mất, thay vào đó là sự soi mói chẳng chút che giấu.
“Tiểu tử, nói thật đi. Mặt mũi trắng bóc,chỉ là một tên tiểu bạch kiểm đường nét cũng chẳng góc cạnh bằng ta. Rốt cuộc ngươi có điểm nào khiến Lăng cô nương phải ra mặt chứ?”
Gia Vân nhất thời nghẹn lời. Hắn nhìn dáng người vạm vỡ của Lý Trường Thọ, lại liếc thanh trường kiếm thanh mảnh bên hông đối phương, khóe miệng bất giác giật giật. Chẳng lẽ người luyện kiếm bây giờ đều thích dùng ngoại hình để phân định thắng thua?
Lý Trường Thọ chẳng buồn chờ hắn trả lời, chỉ phất tay rồi dặn dò:
“Các ngươi trở về dưỡng thương trước đi. Bảy ngày sau, Chấp Pháp Đường sẽ cho người đến Hạ gia, chính thức điều tra chuyện xảy ra trong bí cảnh."
Dứt lời, hắn tung người lên không trung, đạp kiếm bay đi. Thân hình to lớn đứng trên thanh kiếm thanh mảnh có phần mất cân đối, khiến người ta không khỏi lo lắng liệu thanh kiếm ấy có chịu nổi sức nặng của hắn hay không? Gia Vân nhìn theo bóng người khuất dần, cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật cười.
“Đến nước này rồi mà huynh vẫn còn tâm trạng cười đùa sao?”
Hạ Nhu vừa tức vừa bất lực, vội đỡ lấy hắn đứng dậy.
Gia Vân lập tức thu lại nụ cười, nhưng khóe miệng vẫn còn hơi nhếch lên. Hắn không phải không biết tình cảnh hiện tại nguy hiểm đến mức nào. Chỉ là sau khi thoát khỏi uy áp của Hàn Lệ, nhìn lại dáng vẻ vừa rồi của Lý Trường Thọ, hắn thực sự không nhịn nổi. Hắn chống tay lên vai Hạ Nhu, cố gắng đứng vững rồi cùng nàng đi về phía Hạ phủ.
Bảy ngày nữa, Chấp Pháp Đường sẽ đến.Nhưng ít nhất mình vẫn còn thời gian kịp đối ứng.
#TanKhuyet
Được yêu thích bởi: anh nguyen, 26.Tấn Sang
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.