Chương 6: Kiêu Ngạo
Thám Tử Kiến
Mục lục
9 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 9/9 chương
Nói về cặp đôi ấy, vương quốc kiến cũng phải đau lòng và thương tiếc một cách sâu sắc. Quả thật như vậy cả đôi vợ chồng này là kiến y tế của vương quốc kiến đỏ, sau khi vợ anh đổ bệnh kiến chồng đã hết sức tìm mọi cách cứu chữa. Ông dùng hết kiến thức của bệnh nhân nhưng rồi ngày ấy vẫn tới, họ bảo chẳng cần một cơn mưa để mang nỗi buồn đến. chú kiến ý tế ấy đã luôn buồn rầu như thế.
Đứng trước đám tang, gã kiến thám tử cũng trầm ngâm rất lâu. Tay ruồi xanh cũng ngừng nói nhiều về những dự định không có hồi kết, cả hai dành chút thời gian quan trọng để tưởng nhớ cho một cô kiến chưa từng gặp. Hàng ngày khi gã thám tử đi quanh các góc nhỏ trên khu vườn, gã đều nhìn thấy kiến chồng mang một cánh hoa đến trước mộ vợ mà than khóc.
Nhưng chính sự đẹp đẽ quá mức trong tình yêu khiến gã thám tử bắt đầu nghi vân, liệu cô ấy có đang bị người ta ra tay giết chết. Tại tổ chữa bệnh của kiến đỏ, người ta báo cáo Kiến chồng đã rất chăm chỉ nghiên cứu để tìm cách phát triển cách cứu chữa của bản thân. Để xác nhận điều ấy gã thám tử tìm đến kiến chỉ huy.
-Ôi tôi chia buồn với mất mát của vương quốc Anh.
- phải, cô ấy là một kiến y tế tốt bụng.
Kiến chỉ huy xác nhận, nhưng ông chẳng qua buồn về việc ấy. Hầu như tất cả đều quá bận để buồn về một cô kiến y tế quá lâu, còn về phía người chồng nỗi buồn ấy là hoàn toàn có thể hiểu được. Lang thang trong vòm đất ẩm, hàng trăm chú kiến thợ đang rảo bước gia cố từng chút một. Chỉ một thời giab vắng mặt, hang động của vương quốc kiến đỏ đã rộng lớn và nhiều gõ gách hơn bao giờ hết. Rồi nơi trạm y tế của vương quốc kiến đỏ đã đến, chiến tranh vẫn luôn xảy ra. Có rất nhiều kiến trinh sát và kiến lính nằm rải rác khắp nơi, cơ thể họ đầy những thương tổn. Sự sống của họ là hiến dâng cho hành trình xây tổ vĩ đại cho nữ hoàng toàn tri.
Tại đây gã gặp kiến Y tế Trưởng.
- Ôi ngài thám tử, có vụ án nào đưa ngài đến đây sao?
- à, không không có gì đâu. Tôi chỉ muốn tỏ lòng chia buồn sâu sắc cho anh y tế thôi.
Gã kiến thám tử trả lời đồng thời anh ấy cũng hỏi thêm.
- Gần đây anh Kiến y tế có công trình nghiên cứu gì không?
- Tôi đoán là có bởi anh ấy đã xin một ít Pederin.
Nghe vây gã thám tử cũng gật gù hỏi thêm.
- Không biết công trình ấy đã có gì cải tiến chưa nhỉ?
- Tôi nghĩ là không có gì nhiều, vì chẳng thấy thêm báo cáo nào từ anh ấy.
Thông thường các kiến chết đi sẽ được kiến vệ sinh đưa ra ngoài tổ nhằm tránh mầm bệnh lây lan, nhưng lần này kiến chồng lại quá đau lòng. Ông không muốn ai chạm vào vợ mình nên đã gào khóc muốn tự tay chôn cất vợ, trước mắt của tất cả vương quốc ông ta tự tay đưa vợ mình ra ngoài. Mỗi bước chân lại kèm với sự gào khóc khiến người ta đều cảm thấy đau nhói trong lòng.
-khi vợ anh ta đổ bênh, có bác sỹ nào thăm khám hay chưa bệnh cho cô ấy không?
-Ôi tôi tin là kiến giỏi nhất của chúng tôi đã làm việc ấy.
Gã thám tử vẫn kết luận lại lần nữa.
-Vậy là chẳng có ai?
- Đúng vậy.
kiến y tế trưởng trả lời trong ngại ngùng.
Ngày hôm sau, bữa tiệc buồn của kiến y tế được tổ chức. Mấy ngày nay ông ta đi khắp nơi gặp đủ loại sinh vật để bắt truyện, từ khi vợ mất ông như chẳng thể tập trung vào công việc được. Nhưng ở một buổi tiệc buồn do bản thân tự chức. Kiến y tế đã kể với bạn bè rằng gặp một khó khăn trong quá trình nghiên cứu, số thuốc ông ta xin từ trạm y tế đã biến mất. Điều ấy khiến ông ngập ngừng chẳng biết ăn nói làm sao với kiến y tế trưởng, Sau đó một thời gian ngắn. Các nghiên cứu của ông được công bố là thất bại khi cố gắng chế tạo ra thuốc tê để giúp giải phẫu và loại bỏ cảm giác. Dưới lớp đất đá, mọi nghiên cứu của ông được ghi chép lại bởi kiến y tế trưởng. Nhằm kiểm soát vật liệu y tế vô cùng quan trọng.
Các nghiên cứu được diễn ra nhiều lần, rồi thất bại và đổ bỏ. Chính vì vậy ghi chép cũng không được rõ ràng khi số lượng mỗi lần thí nghiệm là khác nhau, Cuốn sổ tay ấy được gã thám tử kiến im lặng nhìn theo. Gã chẳng thật sự hỏi kỹ những người liên quan quá nhiều, một kiến y tế sống hết mình về cuộc cứu chữa cho Vương quốc vĩ đại thì khó để người ta không nể phục lắm.
Nhưng trong bóng tối, một điều gì đó đã hiện lên trong tâm trí của gã thám tử. Gã lần nữa lang thang tìm đến kiến y tế trưởng.
-Ôi ở sâu trong lâu đài, có vị công tước đang đổ bệnh. Không biết anh y tế có thể đi được không?
Nói đến công tước, cả vườn hoa đều biết người đó là ai. Chẳng người nào có thể từ chối phục vụ cho sự giàu sang với tiền công là đủ nuôi một vương quốc trong nhiều năm tháng. Kiến y tế trưởng ngay lập tức đồng ý, ông ta còn cẩn thận cử thêm vài kiến Trinh sát đi theo để bảo vệ. Vậy là mấy ngày tới kiến y tế sẽ chẳng ở tổ, gã thám tử bước ra hang kiến và gặp tay ruồi xanh.
-Việc anh nhờ tôi đã làm rồi, nhưng ngài quý tộc có bị bệnh đâu.
Cả bốn tay kiến của chàng thám tử bịt lấy chiếc miệng luyến thuyến của ruồi xanh.
-Ôi bạn của tôi, ai cũng biết là ngài ấy bệnh nặng rồi. đừng quá lo đến thế.
Những tán cỏ cao ngút trời khiến bóng cỏ đổ dài che khuất thân thể của hai sinh vật nhỏ bé.
Gã kiến thám tử đến trước mộ của cô y tế rồi bắt đầu đào lên, hành động ấy khiến gã ruồi xanh trố mắt ra.
-anh bị điên rồi sao?
-Tôi ước gì mình như vậy, tôi cũng ước mọi điều chỉ là hoang tưởng của tôi.
Gã vừa nói vừa đưa từng cánh tay khoét đi lớp đất nhỏ. Mất cả một buổi trời thân thể cô hoa khôi lang kiến hiện lên, cô kiến y tế nằm bất động dưới lớp đất cỏ. Những cánh Hoa héo tàn nằm khô một góc khi gã tự tay nhấc cái xác ấy ra khỏi nấm mồ. Hành động ấy khiến gã ruồi xanh bần thần đứng bất động chẳng thể nào làm được gì.
Chẳng thể ngăn cản cũng không dám giúp đơ gã thám tử cũng chẳng cần đến sự giúp đỡ của tay ruồi xanh cho lắm. Bởi lúc sau, một con kiến ba khoang tới. Gã mặc áo khoác với màu đen xen giữa màu vàng rồi lại một màu đen khác. Trong chiếc áo như thế khiến gã kiến bị ghép lại bởi hai loại sinh vật khác nhau, nhưng gã ta vừa nhìn vào liền xua tay nói ngay.
- trời ơi, cô bé tội nghiệp này đã trúng độc. Một loại độc nằm trong cơ thể của chúng tôi.
Gã thám tử đặt tay lên ngực mình.
-Nó đau đớn lắm sao?
Gã kiến ba khoang chỉ giật thốt lên.
- Ôi thường chất độc ấy chẳng thể nào xuyên qua lớp da của các anh được. Phải có ai đó đã cho nó xuyên thấu vào bên trong.
-Nhìn những vết trầy trên cơ thể của kiến nữ y tế, tôi đoán ai đó đã tạo ra các vết thương để đưa chất độc vào trong.
Cả ba người chụm đầu nhìn một cơ thể đã chết, nằm bất động giữa một cánh vườn hoa. Làn gió thổi nhẹ đong đưa những cánh Hoa trên đầu của cả ba, kiến ba khoang thấy thế liền rút lui.
-Ôi tôi chẳng phải kẻ giết cô bé tội nghiệp này đâu nhé, tôi chỉ gặp cô ấy khi anh gọi tôi đến đây thôi anh thám tử.
-Tôi biết, tôi rất biết anh bạn. Giá mà đây chỉ là một sự trùng hợp voi căn cứ, nếu anh là hung thủ thật sự có lẽ một cuộc tình đẹp và đau buồn sẽ không kết thúc.
Hai người nói trong sự ngẩn ngơ của tay ruồi xanh, gã phải đứng như trời trồng thêm một lúc nữa. Rồi tay thám tử và gã kiến ba khoang lại nhẹ nhàng đặt cô xuống, thám tử kiến đặt một cánh hoa. Một cánh hoa mà gã tự tay hái xuống cùng nấm mộ của mình, tin tức này được chuyển đến kiến chỉ huy và kiến y tế trưởng.
Cả hai bàng hoàng nhưng cũng đành phải xác nhận, dưới sự xác nhận của kiến ba khoang lượng chất độc được đưa vào cơ thể qua những vết trầy do chính tay kiến y tế chồng gây ra. Không một ai khác có thể thay thế làm điều ấy, những kiến đồng nghiệp cũng xác nhận thuốc trong quá trình điều trị cũng chỉ có kiến y tế thực hiện. Chàng thám tử vừa nhìn lên trần hang động, bên trong ẩm ướt và tối tăm, những chiếc râu cứ giật lên ngược xuôi không ngừng. Thế rồi kiến chỉ huy cũng đích thân cùng một đội trinh sát khác tiến đến, ngay lúc này ở phía lâu đài. Kiến y tế vẫn đang mải mê thăm khám, nhưng gã cũng chẳng phát hiện ra chàng bọ cánh cứng hươu bị bệnh gì. Mãi đến khi gã bị đoàn trinh sát bắt ngay trước căn phòng ngủ của chàng quý tộc tài tình ấy.
Một ơn nghĩa cho sự xấu hổ đã được trả, gã công tước buông tay mình khỏi bàn tay của gã kiến y tế. Gã gằn giọng với khuôn mặt tức giận, đôi mắt ấy anh lên sự khinh bỉ.
-Ánh đáng bị chết ngàn lần anh y tế, tin tôi đi anh phải bị đày xuống địa ngục khi ra tay sát hại người yêu thương và chung thủy với mình đến thế.
Nói rồi gã quý tộc hướng về tấm ảnh được treo bên cạnh bàn phím máy tính, nữ công tước đã bỏ trốn cùng bọ hung. Cả hai quyết định lang thang một cuộc sống mạo hiểm hơn như họ đã từng ở rừng nhiệt đới.
Khi gã kiến y tế bị áp giải về, khuôn mặt của những người từng sùng bái hắn giờ đây chỉ còn những khịn bỉ. Gã thám tử đứng trước kiến y tế, một lần gặp mặt có vẻ đáng nhớ nhưng chẳng ai muốn nhớ đến.
Khi này trong nhà của gã cũng được các trinh sát ghé đến, họ lục soát và phát hiện một tờ báo trên tờ báo có ghi tin nhí nhố. Bản tin ghi "Kiến y tế đã có nhiều đóng góp y khoa cho Vương quốc kiến, nhưng không về nhà đúng giờ nên bị vợ giận nhốt ngoài cửa nhà. Bài học rút ra bạn có thể xây dựng một đế chế nhưng không nên chọc giận vợ" một bản tin Hài hước có phần đáng yêu.
Sau đó các bản tin khác cũng đang tin khi phỏng vấn người vợ lúc còn sống, tờ báo ghi lời trường thuật ấy như sau.
"-chồng tôi là một người bận rộn với công việc, nhưng sau khi tôi sinh con. anh ấy bắt đầu nấu ăn cho tôi đây có lẽ là điều hạnh phúc đến không thể nào tưởng tượng được của tôi"
Trước đó, trong thời gian công tác anh cũng chia sẻ thẳng thắn với giới báo chí. Các tay ruồi khi đó cũng chia ra nhiều luồn dư luận, sự kiện anh thẳng tay đuổi một kiến non đang học làm ở trạm y tế. Một đứa trẻ đã phải chịu nhiều lời khiển trách và mắng nhiếc khi cậu ta đưa lời góp ý. Ngay khi có nhiều sinh vật trong vườn cho rằng đó là một sự cẩn trọng, bởi sai sót dù ít hay nhiều cũng khiến vương quốc chịu tổn thất. Người lại cho rằng cái tôi của kiến y tế quá cao không thể chấp nhận lời góp ý từ bất kỳ ai.
Trước mặt của gã, những bài báo có phần hài hước hay lãng mạn ấy lại được đặt ra như một tiêu đề kết luận.
-Anh đã giết vợ mình, chẳng có gì chối cãi được cả?
-Không, không thể như thế được. Tôi yêu cô ấy.
Gã kiến lắc đầu, ngón tay chỉ vào tờ báo phỏng vấn người vợ.
-Theo báo cáo của kiến y tế, vợ anh có dấu hiệu đổ bệnh một thời gian sau khi anh bắt đầu nấu ăn. Thời gian bài báo được phỏng vấn đã qua một vài ngày, đồng thời trước thời điểm ấy anh cũng đã xin thuốc từ kiến y tế trưởng. để sử dụng thuốc qua đường ăn uống anh đã tiết chế vừa đủ để tạo nên cơn bệnh cho cô ấy, sau đó giết một cách công khai dưới tư cách chữa bệnh.
-Thật ngớ ngẩn.
Gã cố giãy dụa trong vòng tay của những chiến binh kiến đỏ, kiến chỉ huy vẫn đứng yên ở đấy. Khuôn mặt ông vẫn lạnh tanh như thể không gì tác động được vào bản thân.
-Anh giết vợ mình vì anh không muốn một kẻ nào khác có thể phán xét anh đúng không kẻ hèn yếu.
- Im miệng, chúng mày mới là kẻ hèn yếu. Ta mới là sinh vật giỏi nhất, mạnh mẽ nhất.
Gã kiến thán tử im lặng.
-Vì sao anh giết vợ?
- Vì ả ta, ả ta có cánh.
Điều này khiến vương quốc bàng hoàng, ai cũng biết một kiến cái có cánh sẽ rời đi và trở thành nữ hoàng. Có lẽ cô ấy vì yêu quý gã mà ở lại. Nhưng chẳng ai nhận ra điều đó, vì chính gã đã tháo rời bộ cánh ấy.
-Đúng, cô ta luôn mồm lải nhải đã hy sinh thế nào vì ta. Cô ta muốn ta phục vụ, bắt ta ở ngoài trời đông vì ta về muộn. Thật ngớ ngẩn khi ta là người có địa vị thế nào.
Gã im lặng một lúc rồi nói tiếp.
- Ta quá hoàn hảo để trở thành chồng cô ta.
Nói xong lời cuối, kiến chỉ huy vẫy tay cho nhóm lính kéo gã vào hầm tối. Nơi nữ hoàng trị vì, và gã bị đàn kiến xúm lại sâu xé, tất cả mảnh cơ thể bị đàn xé mảnh nằm trên một bãi cỏ. Chúng bị nữ hoàng với dáng vẻ to lớn hơn vươn tay và ăn thịt từng mảnh một.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.