Thám Tử Kiến

Chương 7: Tham Lam

Đăng: 20/09/2026 05:38 2,209 từ 32 lượt đọc
Trong đêm tối, những cơn gió lướt qua khẽ rung những tán lá trên cây. Cơn gió ấy thổi đủ mạnh để khiến lớp áo mang-to bay vù làm gã thám tử phải chao đảo. Những hạt mưa to hơn cả cơ thể gã bắt đầu trút xuống nặng hạt, một mô đất nhỏ ở đó cũng bị hạt mưa rơi xuống giã liên hồi mà nhão ra. Để tránh những hạt mưa rơi xuống như thiên tai khắc nghiệt từ mẹ thượng đế. Gã vội trốn vào một chiếc oto đồ chơi nằm trơ trọi trong sân vườn hoa, lớp dây điện xanh đỏ cuộn vào nhau bị thắt lại bởi dậy nhựa rút. Bên trong có một bản mạch điện tỉ mỉ, gã vuốt tay qua những công trình quá khổ ấy mà cảm thán loài người. Thế rồi một bóng đen nhỏ xíu, lướt qua.


Gã nhỏ xíu ấy trèo lên từ tổ nhỏ nằm bên ngoài ranh giới của kiến đen, Gã ta chạy đi nhưng dáng vẻ có vẻ có chút nặng nề. Phần vì trời mưa khiến mỗi giọt nước lại như một đại thủy triều, phần vì gã đang xách theo một túi lá lớn. Chẳng rõ bên trong bọc thứ gì, sự kiện ấy khiến gã thám tử tò mò nhìn theo. Nhưng ngay khi định bụng đuổi theo một bàn tay mũm mĩm không lồ của đưa xuống, nhưng ngón tay không lồ nằm trọn lấy chiếc xe đồ chơi khiến gã không thể đuổi theo. Tiếng cười khúc khích cứ ầm ầm vang thẳng vào tai gã thám tử, vì không muốn bị bắt giữ bởi loàI người. Gã gieo mình xuống mặc cho cơn gió cuốn bản thân bay đi đến một vùng chậu hoa Lan.


Sáng hôm sau gã thám tử lê bộ dạng ướt sũng, cả khuôn mặt dính đầy bùn đất. Lưng và vạt áo của gã thì bị ngoắc vào cành khô khiến nó rách một miếng dài. Tay ruồi xanh vẫn ngồi yên trên ghế, miệng thì chìa môi ra chế giễu.


- chà anh đang bắt chước các cô bướm đấy à, trông có vẻ thời trang mới của anh hợp thời đấy.


Nhưng một điều gì đó mách bảo, một cuộc hành trình dài khiến gã chộp ngay tờ báo "Ngày mới" số mới nhất trên tay ruồi xanh. Gã gằn giọng xuống, bàn tay của gã thám tử ném phăng tờ báo vào một góc tường. Chẳng một ai có thể chê gì về tốc độ đưa tin và in ấn của đám ruồi, nhưng ruồi xanh tò mò không hiểu gã thám tử đã đọc được gì khiến gã tức tối đến như vậy.


Tờ báo ghi với tiêu mục tên trộm kinh hoàng. " Theo miêu tả của lực lượng kiến đen, hang lớn của một gia đình kiến đen bị đột nhập vào bởi một hang nhỏ hơn được đào vào từ bên ngách. Nạn nhân là một gia đình kiến thợ, trong căn phòng không có bất cứ thực phẩm dự trữ nào. Các ấu trùng non cùng vợ chồng kiến thợ bị giết một cách tàn nhẫn"


Bản tin như vậy có gì khiến gã thám tử tức giận như thế, sau khi ngâm mình trong bồn nước bằng như. Những giọt nước mưa đã lập đầy bồn nước, cơ thể gã nổi lềnh bềnh cho đến khi sạch sẽ gã với leo theo thành bồn tắm bằng nhựa ấy mà ra ngoài.


-tôi đã có mặt ở hiện trường. Sau khi án mạng xảy, anh không biết được điều đó kinh khủng thế nào đâu.


Gã ruồi xanh nhún vai rồi duỗi tay an ủi bạn của mình.


- Chắc anh đã quên, nhưng ngạc nhiên là tôi hiểu điều ấy.


Một lúc sau vào giữa trưa, cả hai rảo bước qua khu vực nạn nhân. Tay ruồi xanh không thể chui lọt vào hanh nên đành đứng chờ ở bên ngoài,theo những bước chân của kiến Trinh sát đen. Họ tiến sâu vào cửa hang, một ngách nhỏ được đào nham nhở ở ngay phía bên cạnh cửa hang. Tại hiện trường hai chú kiến thợ bị sát hại nằm trước khu vực kho lương của gia đình, bên dưới tổ ấp đứa kiến thợ non tay ôm ấu trùng bé xíu cũng nằm vật vã ở đấy.


Nhưng hành vi ấy khiến đàn kiến đen chẳng nói điều gì, thật ra khác với những vụ án khác. Tên trộm này chẳng quá tinh vi, nhưng là một kẻ tàn nhẫn. Gã thám tử chỉ dạo qua hiện trường liền nhận ra hung thủ là sinh vật nào. Lại tận mắt chứng kiến hình dạng khiến gã không tài nào có thể nghĩ khác đi, nhưng để cẩn thận gã vẫn im lặng quan sát thêm.


Tại ổ lương thực, trên nền đất dính một vết nước màu cam. Hương thơm nhẹ và vị ngọt lan tỏa, vụ án chỉ vừa tối qua trời lại mưa lớn khiến gã thám tử nghi vấn có lẽ đã bị thổi trôi manh mối. Nhưng khi đêm ấy hiện lên trong ký ức của gã, một bóng đen khác hiện lên tuy gã không hướng mình về phía nhà nạn nhân, có vẻ gã ta cũng hoảng loạn khi biết tin mà bỏ trốn cùng hung thủ. Cả hai cơ thể vợ chồng nhà kiến đổ gục ở nơi này, thế nên chắc hẳn mùi pheromone của họ còn vươn trên lương thực.


Gã đung đưa hàng râu và nhận ra được mùi mỡ lản vản trong không khí, bên cạnh đấy là mùi pheromone của một loài kiến khác. Qua nhiều lần sàn lọc gã thám tử cũng đã có kết luận cho mình. Kiến chỉ huy trinh sát thuộc vương quốc kiến đen cảm thấy vội vã lay người gã thám tử mà hỏi.


-Điều tra đến đâu rồi?


-Có lẽ một chuyến du hành sẽ đem tới kết quả cho chúng ta.


Nhóm kiến trinh sát rảo bước theo gã thám tử, đôi mắt kiến chỉ huy thì sốt ruột nhìn về phía trước. Gã luống cuống hỏi dồn thám tử kiến. Phía cửa hang tay ruồi xanh cũng hớn hở bay theo chân.


-Chúng ta đang đi đâu? Vì sao anh biết đi hướng này?


-Như các anh vẫn luôn biết, mùi pheromone còn lưu lại hiện trường là công dân thuộc vương quốc kiến mỡ. Khu vực gần đây nhất chính là Vương quốc kiến mỡ nằm dưới chân chậu cay hoa lan, đêm đó tại hiện trường là đêm mưa bão.


Gã trầm giọng suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp.


-Cách duy nhất để về ngay nơi ở an toàn, đồng thời tạm cất giữ vật chứng tôi sẽ chôn nó ở đâu đó trên đường về vương quốc. Vườn hoa rộng lớn như thế chắc chắn chẳng cớ gì người ta lại nghi ngờ tôi cả.


Nghe vậy kiến chỉ huy gật đầu. Tay ruồi xanh cũng ngơ ngác hỏi.


- Vì các anh có thể cảm nhận được pheromone nên đã xác nhận được danh tính sao?


- Tôi Ngạc nhiên về món quà mẹ Thiên nhiên ban tặng anh bạn ạ. Về cắn trên cơ thể nạn nhân được xác định là hàm răng của những kiến lính thuộc dòng tộc ấy, xét theo hiện trường. Gã sát thủ đó đã bị thương. Tuy vậy gã vẫn là một kẻ chuyên nghiệp nhưng còn non nớt.


Tay ruồi xanh vừa đi vừa cố khép hai mảnh rách trên áo mang to của gã thám tử.


- Vì sao anh nghĩ gã là một kẻ non nớt.


-Đơn giản thôi vết cắn trên nạn nhân khá nhỏ hơn so với chủng tộc ấy, các dấu vết tại hiện trường thì lộn xộn khả năng gã ta chẳng có kinh nghiệm gì nhiều. Tuy vậy vẫn là kẻ được đào tạo để chiến đấu.


Theo dọc đường đi từ tổ thẳng tới Vương quốc kiến, một mô đất tươi được đặt, kiến đen nhanh chóng toả ra đào từng chút trên mảnh đường đi. đúng như lời kiến thám tử nói, túi lá đã được đào lên, mùi nước cam in đậm trên từng thớ cỏ. Bên trong những sợi lá còn thoảng một mùi của dầu mỡ.


- Chính sự non nớt ấy khiến gã bị thương, hẳn là vì sự chống trả của nạn nhân.


Cả đoàn lại im lặng, những bước chân nhanh nhẹn bước. Dưới những tia nắng sau một đêm mưa giông bão, trước cửa hang của vương quốc kiến mỡ, nhìn thấy kiến láng giềng xuất hiện. Ngay lập tức kiến mỡ triệu tập đội lính ra ngăn chặn, kiến đen cũng sẵn sàng tiến đánh vào tổ nếu cần thiết. Nhưng gã kiến thám tử bước vào hét lớn.


-Có một kẻ nào đó đã khơi mào chiến tranh, một tên trộm đột nhập và giết một gia đình kiến thợ của vương quốc kiến đen.


Nhóm kiến bảo vệ từ vương quốc kiến đen không tin, hẳn phải có kẻ nào đó đủ thông minh để biết nếu mang só lương thực trộm được về tổ sẽ khơi dậy chiến tranh giữa hai vương quốc. Vương quốc kiến mỡ không thể nào chống trả được với thể hình và số lượng kiến đen hoàn toàn áp đảo.


Gã kiến chỉ huy của vương quốc kiến đen đặt xuống túi lá.


- hãy nhìn đi, đây là vật chứng. Nó nồng nặc mùi phenomenon của các vị, nếu ngăn cản tôi sẽ xem đây là hành vi khiêu chiến.


Vương quốc kiến mỡ dễ dàng nhận ra mùi hương đó của ai, một đứa nhóc bị các lính trinh sát kiến mỡ lôi ra.


- ngươi, ngươi làm việc này sao?


Kiến đen chỉ huy bàng hoàng trong khi gã thám tử không mấy ngạc nhiên, một đứa trẻ còn đang học việc để trở thành kiến lính. Kiến chỉ huy không nói được câu gì chỉ biết ú ớ, nhưng kiến mỡ thì mạnh tay ấn đầu gã xuống nền đất. Cơ thể nhỏ bé ấy bị đè nén đến thảm thương, cái mùi pheromone nồng đặc từ nhà nạn nhân, vật chứng cho đến trên cơ thể đứa trẻ. Nhưng gã kiến thám tử lại ngồi xuống thì thầm vào tai gã.


-Ai đã chỉ ngươi, hướng dẫn ngươi việc này?


-Nhà đó đáng phải chết, chúng không cho ta ăn những đám cỏ đó. Ta mệt phải làm việc mà chỉ được ăn một chút.


Một làn gió thổi nhẹ khiến cặp râu của kiến đen đung đưa, kiến chỉ huy như chết lặng.ông đâu ngờ một đứa trẻ con có thể tàn nhẫn đến thế, nhưng những lời nói của gã còn kinh hoàng hơn.


- Tôi đào một cái hang nhỏ thông với nhà của nạn nhân, sau đó âm thầm tìm thấy ổ lương thực. Chúng ngon lắm, nhưng sợi cỏ ấy thơm gạt một vui hương vị cam. Thế rồi bên ngoài một kẻ xuất hiên, hắn muốn chạy đi báo cáo. Nhưng gã không thể kịp làm điều ấy, đang lúc giành co với tên đó thì con ả từ đâu xuất hiện. con mụ đó làm ta bị thương trước cửa hang lương thực, điều đó đồng nghĩa chúng tự ký lên tờ giấy án tử. Con ả hét toáng lên "cướp cướp con ơi"


Gã nhún vai trong khi vẫn bị đè trên mặt đất


-Thế là ta phải lùng xuống tầng dưới, ta phát hiện một con kiến bé đang ôm ấu trùng. kiểu gì nó cũng sẽ lớn để trả thù ta, nên ta cho nó theo ông bố bà mẹ.


- ngươi giết cả ấu trùng non


-Đúng vậy nếu không thì ai nuôi nó chứ?


Từng lời khai như khiến kiến chỉ huy đen siết chặt nắm đấm. ông hỏi tiếp trong khi gã thám tử vẫn trầm ngâm suy nghĩ


-Mục địch của ngươi là gì?


-Chẳng phải rõ ràng sao, vì kho lương của gã. Chúng quá tham lam khi hưởng cuộc sống thanh bình một mình, tất cả là của ta, của ta.


Mặc cho đang ở vương quốc kiến mỡ, kiến chỉ huy phẩy tay cho đội quân của mình ập tới. Nhanh như thể cơn lũ quét qua, đầu của tên nhóc ấy bị cắt nằm lăn lóc giữa tổ kiến mỡ. Chẳng bận tâm việc ấy sẽ làm quan hệ giữa kiến mỡ và kiến đen xấu đi, thực chất kiến đen làm vậy để răn đe những kẻ đang có ý định xâm phạm lãnh thổ của mình. Đây cũng là cơ hội để thị uy sức mạnh. Kiến đen đã giết được hung thủ nhưng trong bóng tôi, gã thám tử thầm hỏi.


-Ai là người đã chỉ đường đi nước bước cho hắn ta.


Bên trong đàn kiến mỡ, có một bóng đen ẩn mình trong góc khuất im lặng và nhìn lấy tất cả.


Hóa ra ham muốn của một sinh vật nhỏ bé lại khiến kẻ đó có sức mạnh to lớn, nhưng sức mạnh ấy lệch lạc và sai trái đến vô tận.

0