Thám Tử Kiến

Chương 8: Lười Biếng

Đăng: 25/09/2026 18:52 3,521 từ 19 lượt đọc
Đứng bên cạnh ô cửa sổ nhỏ, những làn sương còn ám mờ trên cửa nhựa. Không gian vốn bị che mờ nay càng mờ mịt hơn, qua khe nhỏ nơi cửa sổ một gã kiến gỗ đang đứng phía bên kia bờ cỏ. Gã nép mình sau một gốc cỏ to lớn, thân hình nhỏ bé nhưng lại sở hữu một cặp răng nanh chắc khoẻ. Hai chiếc râu bẻ xuống gấp khúc một cách quái gở.


-Anh thấy ông ta không?


 Ngón tay gã thám tử gõ nhẹ trên mặt kính, ruồi xanh rời mắt khỏi một tờ báo mới ghi tiêu đề" ngày mới ". Tay ruồi xanh luôn háo hức mỗi khi Gã thám tử nghĩ ra gì đó, đôi mắt tay ruồi nhìn qua khe cửa. Hướng tầm nhìn vút qua dưới chân cỏ, và rồi bắt gặp một chú kiến gỗ.


-Thân chủ của anh sao?


-Tôi đoán là như vậy?


Vừa nói gã thám tử vừa đưa một tấm danh thiếp, Một chiếc danh thiếp nhỏ xíu và dính nhiều lớp bụi gỗ. Điều này khiến tay ruồi khá ngạc nhiên, một sự cấp tiến lạ lùng.


Trên tấm thiệp ghi, kiến gỗ thuộc vương quốc kiến gỗ. Sống và trú ngụ trong thân gỗ cây chết ở góc vườn nhà, thầm nghĩ lại. Phía sau vườn hoa có một chiếc nhà kho, nơi ấy chứa nhiều bàn ghế cũ bị hỏng. Sau nhiều thời gian chất thành một khối rồi bị lãng quên ở đấy vương quốc kiến gỗ đã ra đời.


Đánh mắt quan sát, gã thám tử lại buôn lời nhận định.


-Trông như thể lão kiến thợ này đã dứt áo về vườn và có một số tài sản nhất định, một cuộc sống có phần yên ổn về tương lai.


Tay ruồi xanh tò mò hỏi tiếp.


- Ngoài việc ấy, anh biết gì về kiến gỗ ngoài kia.


-Như bao gã doanh chủ mà tôi biết đến, những người thành công thường an ủi tuổi già bằng một cô vợ trẻ tuổi. Cô gái kiến gỗ khá xinh đẹp, tôi khi tìm hiểu cứ ngỡ ông ta đã đạt được cảnh giới mà bao gã giàu có đạt được ở tuổi nghỉ hưu.


Nghe vậy tay ruồi xanh cũng phải gật gù đồng ý, nhưng câu chuyện mà gã thám tử đem đến thường khó có cái kết viên mãn cho bất cứ ai.


kiến gỗ ngoài kia cũng chẳng ngoại lệ, một thân hình nhỏ bé với tất cả những gì mình có. Gã bỗng trở thành lão khốn khổ cùng cực, có lẽ còn đáng thương hơn tất cả những kẻ khổ nhất trên thế gian này cộng lại trốn. Cớ sự có như thế thì an lành quá, đôi tình nhân kia đã lấy tất cả những gì gã kiến gỗ tích góp được mà chạy bay chạy biến về một khoảng trời mà lão kiến gỗ chẳng bao giờ biết được.


Câu chuyện có vẻ khá bình thường, nhưng tấm danh thiếp đã đến tay có nghĩa điều gì đó ở tay kiến gỗ khiến anh cảm thấy thích thú. Ruồi xanh cất giọng hỏi.


-Thế anh sẽ tìm vợ lão ta và đòi lại toàn bộ tài sản đã mất hay sao?


Gã thám tử lắc đầu, ngón tay gã chỉ vào ngực tay ruồi xanh.


-Bạn tôi à, danh thiếp không phải gửi cho tôi. Mà gửi cho chính ông bạn đấy. Nên ông bạn sẽ làm việc này, ông biết đấy tôi đang nghi ngờ có kẻ nào đó âm thầm giúp đỡ tên kiến lính mỡ. Tay đó làm tôi bận rộn cả tuần nay mà chẳng có tăm hơi gì?


Bàng hoàng trước những gì kiến thám tử nói, tay ruồi xanh đứng như bị sét đánh. Ngay một thời gian trôi qua, việc của lão kiến gỗ gây nên một chấn động mà tay ruồi xanh chẳng ngờ đến. Tay ruồi xanh đã lang thang nhiều ngày ở vương quốc kiến gỗ rồi trở về căn phòng bằng nhựa nằm giữa khu vườn hoa, trên chiếc ghế bành quen thuộc. Gã thám tử ngồi yên ở đấy, lớp cỏ dài được nhai kỹ trong miệng gã thám tử. Bước vào tay ruồi xanh bắt gặp một hạt đường trên bàn nhỏ bé ấy.


-Những gì tôi biết là bế tắc, tôi tìm hiểu được ông lão ấy hoàn toàn Khánh Kiệt. Giờ chẳng khác gì là một tay hạ lưu có phần hèn mọn.


-Nơi ở thì thế nào?


Giọng nói cứ đều đều vang lên trong cổ họng của một gã kiến, cặp râu dài đong đưa trên đầu gã. phía dưới đôi răng nanh có phần mỏng hơn nhưng cũng xoè ra những lưỡi cưa sắc bén, Nhận được câu hỏi gã ruồi xanh trả lời.


-Thú thật các hang kiến thường tôi chẳng thể vào được, lối vào các vương quốc ấy bé xíu. Nhưng ở bên ngoài vùng rìa rang giới lãnh thổ, một thân gỗ cây được dành làm củi được trưng dụng bởi gã kiến ấy.


-Anh bạn của tôi à, hãy nói điều gì đó đơn giản thôi.


- Một hang động lớn và vô cùng sang trọng, tôi đã gặp gã kiến gỗ ở trong nhà của chính gã. nhìn gần tôi mới thấy rõ, gã chẳng phải một tay già nua yếu đuối. so với loài của gã thì, cặp nanh gã to khoẻ hơn, nhưng thớ cơ khối thịt đều vượt trội.


Gã thâm tử vẫn ngồi yên trên ghế,.mắt không ngước lên nhìn ruồi xanh. viên đường vẫn nằm yên ở đấy, ngón tay gã thám tử lật mở một trang báo mới.


-Cảm ơn anh vì thông tin tôi đã biết, nhưng nhờ anh mà tôi đã xác thực được nó.


-Tôi đã nghe lời anh, tôi đặc biệt chú ý ngoại hình và phát hiện những vết thẹo trên cơ thể. Cặp râu gấp khúc lại.


Căn phòng ấy yên ắng những vật dụng bằng nhựa, trong căn phòng cả không gian toát lên một hương thơm lạ. Hoá ra mất ngay nay gã thám tử đã mang về vài mảnh Bánh socola.


-Anh ta nói gì với anh?


-Một lời thân tình về cuộc sống từng vất vả, thế rồi ông ấy đã tự tay gầy dựng một sự nghiệp như bây giờ để rồi tiếp tục sụp đổ. Cả hai lang thang trên chiếc sân trên tấm gỗ, những khúc củi nham nhở mủn gỗ. Lớp đất vương vãi đủ thứ nhỏ nhặt và li ti, từ vỏ rác bin bim hay vai tượng lính đồ chơi cỡ nhỏ. Có thể đánh giá là một sân nhà luộm thuộm.


Nhưng tay ruồi xanh cũng nhanh chóng buông lời bảo vệ.


-Tuy rằng điều ấy tôi khá cam đoan chẳng cô kiến nào chịu được, nhưng có vẻ ông ta đang thay đổi. Ông ta đang sửa chữa những nơi bị nước ngập vào tổ. Trần nhà kho bị dột một lỗ khá lớn, khiến mưa đổ xuống làm ướt các khúc củi. Điều ấy khiến hang của lão ta ngập nước nhưng chính lão đã bắt tay sửa chữa.


Gã ruồi xanh tiếp tục kể, vào khoảng khắc ấy. Lão kiến gỗ ngồi xuống một khúc nhô lên trong tổ, cái tổ ấy đủ lớn để tay ruồi xanh chui vào bên trong. Nhìn thấy ruồi xanh gã có vẻ chẳng hài lòng lắm, gã lắc đầu rồi chậm rãi nói như một sự tuyệt vọng kinh hoàng.


-Người như tôi chẳng lẽ không đáng để ngài thám tử tới sao, tôi tự hỏi nếu tôi có chút của cải như trước liệu ông ấy có đến đây hay không?


nghe thấy một lời nhận xét không hay về bạn mình, tay ruồi xanh đáp trả.


-Điều ấy chẳng đúng, anh ta chẳng màng tới danh giá hay của cải của bất cứ ai. Trong mắt anh ta tất cả đều là những câu hỏi như nhau, khi cần đều phải tìm câu trả lời mà thôi.


Đang trên đà kể, gã thám tử phải xin phép cắt ngang dòng hồi tưởng của bạn mình chỉ để nói vài câu.


-Tôi vô cùng cảm kích trước sự phản bác của anh.


Cái đầu chứa đôi mắt to đùng ấy lắc qua trái rồi qua phải, trầm ngâm chút xíu gã trả lời.


- Tôi đang miệt thị anh đấy chứ?


Không để gã thám tử nói tiếp, tay ruồi xanh kể tiếp vụ việc tại nhà cho gã thám tử nghe. Gã kiến gỗ ngồi trên mỏm mô, đôi mắt nhìn xuống kho lương giờ đã trống rỗng.


- Ôi sự bội bạc, tôi cưng chiều cô ấy. Chẳng bao giờ tôi nghĩ đến từ chối, nhưng than ôi sao lòng dạ có thể tệ bạc như thế cơ chứ.


Kể tới đây Tay ruồi xanh nhấn mạnh suy nghĩ của mình cho gã thám tử.


- Có khi ông ta chẳng biết vợ mình ngoại tình. lão ta còn kể đã xin phép tổ ong cho lão và vợ tham quan nhưng cuối cùng cô ả than mệt và chẳng đi. Hôm ấy gã phải lang thang trong tổ ong một mình vì không thể chối bỏ buổi tham quan ấy, gã còn rầu rĩ đưa tờ giấy xác nhận cho tôi.


-Điều này hẳn là quan trọng đấy ông bạn, chẳng nói chơi đâu. Thế tờ xác nhận ấy có mã số hay điều gì không?


Gã kiến thám tử nhận định với vẻ mặt nghiêm túc, nhưng đôi mắt vẫn cứ nhìn vào tờ báo. Tay ruồi xanh đáp lời.


-Đương nhiên là có chứ, tôi khẳng định là có. đó là đoàn thứ 31, ghế tham quan 31.


-Vậy cô vợ là đoàn 31 ghế tham quan là số 32. Hiển nhiên là thế, ông ta còn nói điều gì khác không?


Gã ruồi xanh chống cằm hồi lâu, hai cánh tay dưới dùng sức bẻ mẩu bánh socola. Rồi gã cất giọng nói.


-Một căn phòng, một hang tối được làm chứa kho lương. Kín đáo và chắc chắn kiên cố, bên trong chẳng có một chút mẩu lương thực nào.


Trong làn gió thổi nhẹ qua sợi râu của gã thám tử, tiếng vo vè vang lên từ tay ruồi xanh.


-Theo lời kể sau khi gã đi tham quan về, hang ổ bị trống trơn. Những mủn gỗ được lấp ở miệng hang cũng bị xới tung lên, các hang động không còn một chút của cải nào xót lại.


Bỗng gã kiến trầm ngâm hỏi.


- Anh nhớ lão kiến gỗ sửa gì không?


- tôi nhớ là lão ta bắt đầu sửa chữa dọc hàng làng, rồi tới kho luơng của chính gã.


Gã thám tử kiến trầm ngâm hỏi lại.


- Ông ta sống một mình trong một tòa lâu đài to lớn, và rồi ông ta sửa chưa nó trong cái hoàn cảnh này anh có thấy quái dị không?


Tay ruồi xanh gật đầu.


- Tôi cũng cho là có, nhưng lão cũng đã giải thích rằng việc ấy chỉ là để giải khuây. Nhưng một kẻ lập dị như vậy cũng không khiến tôi bất ngờ cho lắm, thậm chí ông ta còn tức giận hét toáng lên rằng chẳng muốn nhìn thấy bà ta nữa.


-Vậy là chẳng còn điều gì khác nữa à?


-Tôi e là có, khi tôi đi ra khỏi nhà kho. Một tay kiến trinh sát của vương quốc kiến gỗ vô tình bị tôi bắt gặp, tôi đoán chẳng phải tình cờ gì vì khi đến tôi đã bắt gặp hắn đi sau lưng tôi.


Gã thám tử cũng gật đầu đồng ý.


-Cũng có thể đấy Là một tay kiến gỗ đeo một cặp kính nhỏ, khoác lớp áo khoác màu nâu đen có phải không?


- Thật điên rồ, cứ như gã đó là anh vậy. Sao anh biết về gã ấy.


Gã thám tử gấp tờ báo lại.


- Anh đã tìm hiểu được nhiều điều anh bạn a tôi, điều anh kể đều là những điều quan trọng nhưng anh đã bỏ xót nhiều cái còn hay ho hơn thế.


- Tôi bỏ xót cái gì?


Tay ruồi xanh giật thót mà hỏi lại.


-Anh không tìm hiểu về hàng xóm của lão hay sao? Có khi anh nên tìm hiểu cả tên nhân tình ấy nữa. Theo những gì tôi biết về những hàng xóm của ông ta, gã vô cùng thô bạo hà tiện và sống khắc nghiệt, nhờ vậy gã cũng tích góp được kha khá dễ bỏ vào kho lương của ông ta. Thôi được rồi, tôi nghĩ chúng ta sẽ thư giãn bằng một buổi hòa nhạc của mấy gã ve hè vào ngày mai.


Đến đây gã thám tử rời đi, sáng ngày hôm sau Tay ruồi xanh thức dậy thấy một lá thư trên bàn.


"Bạn thân mến, tôi mong là chiều nay anh rảnh. Tôi thật sự cần anh rảnh vào chiều nay, bởi còn nhiều điều cần thảo luận. Còn sáng nay tôi nghĩ mình còn vài việc dang dở."


Vậy là phải tới chiều hai kẻ chui rúc trong căn phòng bằng nhựa được hãng đồ chơi ladybabe tạo nên mới gặp nhau, Dáng vẻ nghiêm nghị và có phần đăm chiêu của gã kiến hiện lên trước cửa sổ.


- Công việc thuận lợi chứ?


Tay ruồi xanh hỏi trong khi gã thám tử thở dài thuồn Thuột.


- không, không ổn chút nào. Tôi đã gặp ông ta, nhưng có một bức thư được gửi đến. Trong ấy ghi ông ta không thể đến gặp tôi được có điều gì đó khiến sinh vật đó lo lắng cho ông ta và cần phải đi ngay.


Ngẫm một lúc, Gã kiến thám tử thốt lên.


-Bao giờ thì kiến gỗ lại có một cuộc di tản cơ chứ.


- Vào chiều tối ngày hôm nay, trên tờ báo" ngày mới" có ghi rõ điều này.


Gã thám tử cất tiếng.


- Vậy anh cần đi theo lão ngay, biết đâu lão cần giúp đỡ.


Tay ruồi xanh với ngớ người ra mà hỏi.


- Vì sao cơ chứ, chẳng lí gì một tay kiến thợ về hưu lại phải di tảng như thế cả. còn ai nữa lại bận lòng quan tâm ông ta đến như thế.


-Nhưng nếu như chẳng có gì nguy hiểm, thì hà cớ gì họ lại gấp rút gửi bức thư này.


Gã ruồi xanh vẫn nhún vai


-Tôi chẳng chắc gã sẽ đi đâu.


Và quả là như vậy khi gặp mặt với tay kiến gỗ ở điểm hẹn, bức thư ấy xuất hiện và gã ta cũng khẳng định sẽ chẳng bỏ nốt tài sản của mình để gia nhập cuộc di tản.


Khoảng khắc ấy khiến gã thám tử phải thử lòng thuyết phục.


-Nè điều ấy khiến tôi thắc mắc, chẳng nhẽ ông không muốn biết đáp án mà ông hỏi hay sao. Việc từ chối hợp tác này khiến tôi cũng nảy ra những nghi ngờ, dù chỉ là chút ít.


lúc đấy để chứng minh mình chẳng muốn kìm hãm cuộc điều tra này, gã kiến gỗ gật đầu.


-Đi, đi chứ. Có khi lại biết về điều gì ấy.


-Tôi đồng ý về điều đó.


Gã thám tử cất giọng, những nét mặt trong trí nhớ của gã thám tử. hiện diện về cuộc gặp mặt sống động như thế đang tua chậm lại trong ký ức của gã.


Lúc này gã thám tử mới trở về hiện tại, gã kéo áo tay ruồi xanh lại thật gần rồi nói.


- Anh phải theo sát lão ta, không được để lão chuồn đi mất. Nếu gã chẳng may trốn được khỏi anh.


Gã thám tử ngập ngừng một lúc rồi vỗ mai tay ruồi xanh


-Dĩ nhiên là việc ấy chẳng thể xảy ra, nhưng hệ lụy tồi tệ ấy diễn ra thì hay tới đám chuồn chuồn nhờ gửi tờ giấy báo gã chuồn rồi. Khi đó tôi sẽ tìm cách để gã phải đến gặp tôi.


Chiều tối hôm đó tay ruồi xanh được lời giới thiệu của gã kiến gỗ, nên nhanh chóng được di tản cùng Vương quốc. Một chuyến vi hành ra khỏi căn nhà kho ở sau vườn, một chân trời với ở khu vườn hiện lên. Những luống rau xếp gọn một góc, bên kia con đường là cây nhãn khổng lồ. ở mép vườn hướng về phía cửa chính là Chậu cây hoa lan, Tay ruồi xanh và gã kiến gỗ rời khỏi đàn di cư tiến về địa chỉ nơi gửi bức thư đi.


-Chào ngài tôi đến theo bức thư mà ngài gửi tới.


Bên trong kẽ đá tảng, một gã kiến đường xuất hiện. Một lớp áo dài phủ xuống chân, cặp râu đen thì nhẵn bóng.


-Bức thư mà tôi gửi, tôi chẳng đánh đi một bức điện thư nào cả?


Tay ruồi xanh cố gắng giải thích thêm.


-Tôi muốn nói về bức thư mà ông muốn kể cho ngài kiến gỗ đây về vợ ông ta và tên nhân tình tráo trở ấy.


-Thật là một trò đùa tai hại, tôi chẳng có cớ gì lại gửi bức thư như thế cả?


Không chỉ tay kiến đường ngạc nhiên mà cả gã ruồi xanh cùng người đàn ông trắng tay kiến gỗ cũng phải ngỡ ngàng.


-Thế ngài có thể nhìn lại giúp tôi địa chỉ trên tấm bưu thiếp này để xem, có khi nào người ấy ở gần đây?


Tay ruồi xanh đưa bức thư cho kiến đường, sau một hồi nghiền ngẫm kiến đường cũng xác nhận lại.


-Quả thực là ở nơi này, nhưng với đức tin của bề trên tôi xin cam kết chẳng phải tôi và cũng chẳng có ai khác ở đây gửi thư. Tôi cam đoan đây là một kẻ giả mạo đáng khinh.


Thấy vậy tay ruồi đành nhờ gã chuồn chuồn mà thám tử kiến nhắc tới, bức thư nhanh chóng được gửi về cho gã. Nội dung thư của ruồi xanh viết "Gửi anh ngài thán tử, bạn tôi. Phải chăng bức thư là trò đùa oái oăm của anh, tôi và lão kiến gỗ đã lang thang nhiều ngày trời để tìm ra nơi đó. Chẳng có người nào nhận rằng mình gửi bức thư này, gã kiến Đường kia còn toang tống bọn tôi vào tù vì nghĩ bọn tôi là mấy tay lừa lọc và giả mạo kia kìa. Thân gửi nếu có sai sót gì hãy gửi lại tôi ngay"


Gã chuồn chuồn như thể mấy nay, bức thư vừa trao tay gã chuồn chuồn là gã lập tức vỗ cánh bay vút ngay. Chẳng ai biết sao gã thám tử kiến lại có nhiều người bạn kì quái đến thế, dù tay ruồi xanh đã ở cùng nhiều ngày nhưng gã đôi khi cũng không hiểu hết về bạn đồng hành của mình. Đêm hôm ấy, gã chuồn chuồn quay trở lại, gã có một chiếc đuôi dài, những cặp chân và tay mảnh khảnh. Đôi mắt to và tròn được bọc bởi cặp kính bảo hộ, 4 chiếc cánh thì to lớn hơn hẳn gã ruồi xanh.


Bức thư được gửi đến bởi thám tử kiến. Nội dung ghi lại như thế này" Ồ, điều ấy thật ngạc nhiên, tôi không ngờ ông bạn lại gặp cớ sự như vậy bởi tôi. Nhưng đừng lo ông bạn đang ở một vườn hoa tuyệt đẹp, sau lưng ông bạn có thể có rất nhiều buổi diễn của đám ve. Trên những ngọn cây ổi cao vút ở góc trái sân, hoặc thưởng thức một ít mật hoa từ cây hoa dâm bụt ở hàng rào cây gần đấy. Ông biết đấy, chúng ta cần nhiều trải nghiệm hơn trong cuộc sống của mình. Có lẽ đây là một trải nghiệm thú vị thân gửi bạn của tôi"


-Thật ngớ ngẩn, gã chết giẫm.


Tay ruồi xanh ném bức thư xuống mặt đất, đôi mắt to tròn hướng về gã đàn ông ở phía sau. Nhưng nhờ vậy mà ta biết gã kiến gỗ này là một kẻ tằn tiện như thế nào, gã không ngừng kể đủ thứ chi phí mà mình phải bỏ ra. Rằng chuyến đi này là vô bổ đến nhường nào.


Ngày hôm sau tay ruồi xanh và cả lão kiến gỗ trở về khu nhà kho, khi đi qua căn phòng bằng nhựa nằm ở trung tâm khu vườn, tay ruồi xanh nói.


-ngài có muốn ghé qua gặp thám tử một chút không, biết đâu anh ấy muốn hỏi vài điều gì đó.


Nhưng sau một chuyến du hành vô ích, gã kiến gỗ bĩu môi mà nhạo báng.


-Tôi chẳng nghĩ anh ta đủ thông minh để đưa ra các chỉ thị xác đáng. Có lẽ gặp anh ta là một cuộc du hành phí thì giờ khác.


Gã kiến gỗ quay ngoắt lưng lại rồi rời đi.

0