Chương 5: Nhà Quý Tộc (2)
Thám Tử Kiến
Mục lục
9 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 9/9 chương
- Tin tôi đi anh bạn, tôi đã biết đáp án ngay trước khi đến nhà ông ta. Nhưng tôi cần đối chiếu vài thứ.
-Anh nói gì bây giờ chẳng được.
Phía trước gã kiến lãnh đạo cũng hướng về tòa lâu đài của ngài bọ cánh cứng Hươu, vẫn chiếc áo ghi lê đen ấy. Phần bụng và đuôi vẫn hết sức quá cỡ với lão ta, chiếc râu bóng bẩy hướng về phía sau rồi đôi chân thong thả về phía trước. Nhưng anh lính trinh sát cứ thay phiên nhau đi trước đi sau để dò đường, chẳng ai muốn lãnh đạo của mình gặp điều gì hệ trọng. Nhất là khi cuộc đối thoại này khiến lương thực đủ nuôi cả vương quốc trong nhiều tháng liền, dễ có khi đến nhiều đời con cháu vẫn cứ ăn no sống tốt.
-Ái chà chà, gã ta cũng ra dáng đấy chứ. Tin tôi đi anh ta ở cái ngõ cụt chẳng thể xoay trở nữa rồi.
tay ruồi xanh cũng chống nạnh rồi buông lời trách móc.
- anh cũng vậy?
Một quãng đường dài nhưng cuối cùng gã kiến lãnh đạo cũng gặp thám tử kiến, cả hai nhìn nhau. Trong miệng gã thám tử kiến đang gắm một sợi cỏ non bé xíu, khuôn mặt của lão có vẻ cũng đăm chiêu lắm.
-Chắc hẳn vụ án làm anh mất ngủ, chàng thám tử.
- Có thể thế, dù sao cũng có thể ngon giấc sớm hơn ngài.
Gã kiến lãnh đạo nhìn vào tay ruồi xanh đang cố giấu thân hình có phần to lớn phía sau gã thám tử nhỏ bé.
- Ôi anh đưa theo cả một kẻ chuyên bép xép đến nơi quan trọng thế này ư. Tên ngớ ngẩn này còn chẳng phẩn biết được ong ruồi và tò vò, thật thảm hại.
Thấy người đồng hành nghe những lời nói có phần cay nghiệt, gã thám tử kiến cũng thẳng lưng. Ngón tay cũng chĩa chọt vào cái bụng dạ căng cứng của kiến lãnh đạo.
- Không tìm được quý cô bọ cánh cứng Hươu làm ngài ám ảnh đến vậy sao? Nếu vậy thì ngài chắc phải học hỏi trợ lý của tôi nhiều.
Gã kiến lãnh đạo cong hớn người lên, gã ta cũng ươn ngực dù chiều cao có phần thấp bé hơn.
- Đừng trách tôi không nói trước, đây là một vụ án khó nhằn. Mọi thứ chỉ tồn tại trong lời đồn của mấy tay săn tin ruồi, đương nhiên có vài chuyện tôi bắt gặp. Nhưng cũng chẳng khá khẩm hơn.
-Phải làm việc cả ngày mà chiếc bụng của ông trông chẳng có vẻ gọn hơn chút nào.
Gã ta tức giận lắm, ngón tay siết chặt lại. Cặp răng hàm cũng run kẽ kẽ lên. Nhưng vì manh mối đã biệt tích, gã ta cần sự giúp đỡ của thám tử kiến.
- Đội quân của tôi đã đi khắp khu vườn này, không chỉ ở trong nhà, chậu hoa hay tủ lạnh. Anh không nghe nhầm đâu tôi đã đến cả tủ lạnh, và bay ra phương xa hơn phía ngoài vườn hoa nhưng chẳng có ích gì?
Gã thám tử nghe thấy thế đành ôm chặt bụng mình rồi khom lưng cười lớn, điệu cười ấy khiến gã không thể đứng vững phải đuổi tay dựa vào tay ruồi xanh mà cười.
-Giá mà ông giảm được chút mỡ bụng để bù đắp vào phần trí tuệ bị thiếu sót.
Gã kiến lãnh đạo vẫn khăng khăng mình đã làm đúng, ngay khi nghe gã thám tử lang thang chế giễu mình gã mong mình chưa từng gợi ý cho ngài quý tộc tìm đến gã ta.
-Tủ lạnh chắc chắn là manh mối quan trọng, bản tin đã xác nhận điều đó. Nữ công tước đã bỏ đi về phía tủ lạnh.
-Ô tui mong ông có điều gì đó cho tôi xem.
Không chút chần chừ, đám lính trinh sát đã kéo đến một chiếc váy cưới. Cả chiếc áo trùm cũng nằm yên ở đó, Con người cũng quá rảnh rỗi khi tỉ mỉ tạo nên một chiếc áo vải.những bông hoa trên lớp vải trắng xuê phủ lên cơ thể cô dâu và rồi cái đó biến thành váy cưới.
- Cái vụ mất tích này chắc hẳn là vụ sát hại kinh hoàng, không thể nghi ngờ gì hơn về ả bọ hung được. Có khi chính ả bọ cánh cam.
- không lấy làm bất ngờ khi ông nghĩ tới điều đó.
gã kiến lãnh đạo ngồi yên với một tờ thư tay nhỏ bé, tờ giấy được viết bằng chút mực xanh bằng móng vuốt bé xíu. mực viết có lẽ từ mấy quả mận mọng nước.
-Cô gái bọ cánh cam ấy đã hẹn gặp và kết thúc tất cả.
-Chà quả là một suy luận tài tình, như ông nói cô bé người hầu cận ấy đã dụ dỗ và sát hại nữ công tước bọ cánh cứng hươu. Hãy để tôi xem bức thư.
Gã thám tử nhìn ngẫm bức thư một hồi lâu rồi lật lại cả mặt sau của tờ giấy, chiếc râu trên đầu gã thám tử cũng phải hướng vào lá thứ khiến tay ruồi xanh có phần tò mò mà đi lại gần gã thán tử vài bước.
- ôi đức mẹ toàn tri, đây đúng là một manh mối quan trọng.
Gã kiến lãnh đạo, gạt phăng tay ruồi xanh ra. Dù cơ thể nhỏ bé nhưng do hiểu ý gã kiến lãnh đạo nên gã ruồi tự lùi lại.
-Thấy chưa, tôi đã bảo mà. Nhưng anh đang nhìn mặt sạu của bức thư ấy, quá ngớ ngẩn rồi.
-à không, tôi đang xem thông điệp thật sự của nó.
Như thể bị lừa bởi một tên khờ khạo, gã kiến lãnh đạo tay chống nạnh tay còn lại chỉ về phương giết chữ mà hét lên.
-Anh không thể tìm nổi manh mối đến mức lú lẫn như thế này sao?
Mảnh giấy này được vô tròn, có dính đủ thứ nước ngọt, vài vệt bánh thêm một ít dầu mỡ.
-Nó như đến từ thùng rác của nhà bếp, điều này thu hút tôi.
-Ôi trời ơi, tôi đã nghiên cứu nó và chẳng có gì ở đó.
Gã kiến lãnh đạo tức tối đến tối sầm mặt mày, cặp răng nanh cứ mở rộng ra như thế muốn cắn rụng cổ của gã thám tử. Những ngón tay đan chéo vào nhau như thể cố kiềm sự tức giận, nhưng ham muốn vinh danh và đống lương thực đầy ắp của gã quý tộc bọ cánh cứng Hươu.
-Tôi đi đây, tôi chẳng còn điều gì để nói với anh nữa. Lý luận của anh toàn là sự ảo tưởng ngớ ngẩn.
Nhìn bóng lưng của gã khuất đi, tay ruồi xanh mới nghiên mình hỏi vào tai gã thán tử.
-Gã kia không làm được gì nên trò trống thật ư.
- Thật ra là có đấy, và tôi cần đến một nơi.
Không nói thêm điều gi chàng thám tử bỏ rời anh ruồi xanh khiến anh giờ lại chẳng biết mình phải đến hay rời đi ở đâu. Nhưng cơ thể mệt lử vì chuyến đi xa, tay ruồi xanh tự mình bay về vườn hoa.
Đến ngày hôm sau gã kiến thám tử mới xuất hiện.
-Tin tôi đi, ngày hôm nay chúng ta sẽ có khách. Một vị khách vô cùng quý phái đấy.
Chẳng thể hiểu cũng không làm được điều gì khác, ruồi xanh chuẩn bị một ít đĩa nhỏ xíu được xé ra từ màng bọc nilong của đồ chơi. Mấy mảnh xé ấy được nhỏ xuống những giọt nước ngọt, đang rót bỗng gã thám tử lầm bầm.
- Ôi phải chuẩn bị bao nhiêu cho các anh lính nhỉ?
Thật khó mà ngờ khi gã quý tộc ấy đã dang đôi cánh của mình và bay vút ra khỏi lâu đài. Cơ thể tuy đã bị chinh phục bởi tuổi tác nhưng chưa thể khuất phục được gã quý tộc ấy, nhanh chóng gã ta bay vút qua chiếc máy tính. Bay vòng xuống ngầm bàn rồi liếc mắt nhìn đoàn kiến hôi đang rảo bước về văn phòng thám tử. Tất cả đàn ùn ùn kéo tới vì sự mạnh miệng đầy táo bạo của gã thám tử, tay ruồi xanh cũng phải gạc nhiên ngày hôm ấy gã ta đã làm gì. Đương nhiên cũng chẳng mấy vui vẻ khi bí mật ấy không được kể với người bạn đồng hành đáng tin cậy nhất.
- Anh có chắc tất cả lời nói của mình không thám tử?
Vừa bước vào gã quý tộc đã nhanh chóng ngồi xuống, ngón tay nhanh chóng cầm lấy chiếc đĩa chứa giọt nước ngọt mà húp một hơi.
Phải một lúc sau đoàn kiến hôi mới đến, dĩ nhiên là phải rất lâu chứ chẳng phải một lúc như suy nghĩ của gã kiến lãnh đạo.
-Người ta rồi sẽ chê cười vào mặt tôi, họ sẽ đem việc này mà chế giễu. Rồi đám ruồi phóng viên sẽ được phen no nê với tin tức này.
Gã quý tộc nói.
-Nhưng điều ấy cũng thật đáng thương, tôi thấy điều ấy chẳng phải cái gì đáng để xỉ nhục. Tôi sẽ đặt nó vào một tai nạn đáng tiếc.
Gã thám tử đáp lời, lời nói có vẻ đều đều như một vẻ lịch sự nên có. Chẳng ai biết gã thám tử có thương cảm thật hay không dù đôi khi gã thường trầm ngâm . Nhưng đoạn hội thoại này làm tay ruồi xanh chẳng hiểu điều gì đang diễn ra, cái đầu cứ lắc qua lại giữa gã quý tộc, tên thám tử và tất nhiên cả kiến lãnh đạo.
-Tôi đã bị lợi dụng, một sự xỉ nhục đến tức giận.
Giọng của gã quý tộc rung lên. Bên ngoài cửa một cặp bọ cánh cứng bay xuống đáp trên đầu của búp bê ladybabe, cái đầu ấy bị vặn mình nhẹ một xíu rồi cặp đôi ấy bước vào. Gã thám tử nói
- Thật khó để chứng minh điều gì nên tôi đã mời tới vài vị khách đặc biệt.
Một cặp bọ cánh cứng, cô nàng bọ cánh cứng hươu nhìn gã quý tộc say đắm.
-Anh giận em lắm sao, chàng hiệp sĩ Nhưng em nghĩ đó là lẽ thường
Gã quý tộc chẳng nhìn cô, nhưng gã ta cũng không đủ mạnh mẽ để quay lưng lại. Nên đôi mắt gã hướng về tay ruồi xanh rồi cất tiếng
- Em muốn nói gì với tôi sao?
Nhận thấy không khi có chút quái đan gã thám tử kiến kéo vạt áo kiến lãnh đạo và tay ruồi xanh bước về phía cửa của căn phòng bằng nhựa.
-Tôi e là chúng tôi cần tránh mặt một chũt để cả hai có thể nói chuyện riêng.
Nhưng gã bọ cánh cứng đi cùng cô nàng công tước cất giọng.
- Xin mọi người hay cho tôi ít thời Gian để được trình bày.
Đấy là một gã bọ cánh cứng với cặp sừng to lớn, chiếc sừng ấy hướng lên trên. Phần ngọn được tách ra làm hai hướng, gã ta cũng cường tráng chẳng thua kém gì gã quý tộc. Tuy thể hình chẳng to lớn bằng nhưng chắc hẳn lòng gan dạ thì không thua kém.
-Tôi và công tước đã gặp nhau ở khu vườn nhiệt đới, Dĩ nhiên với tất cả tình yêu sẵn có chúng tôi đã yêu nhau và tổ chức đám cưới ở khu rừng ấy. Nhưng gia đình nàng lại không mấy hứng thú về tôi cho lắm, nàng cùng gia đình liên tục tìm thấy các khu vực có nhiều sương sớm. Trong khi tôi đã cố gắng để sinh sống những ở tầng thấp hơn dưới tán cây dường như chẳng mấy thuận lợi.
Vị công nươg cất giọng, lời nói chậm rãi xuyên suốt những cuộc hành trình khiến những người ngồi đó cũng phải tưởng tượng ra.
-Nhưng mọi chuyện chẳng quá khó đến vậy, một gia đình loài người đã bắt tôi đi. Họ đặt tôi vào một chiếc hộp nhựa khổng lồ, chiếc hộp nhựa ấy kín bưng và chẳng có lấy một kẽ hở nào. Từ bên trong nhìn ra, khi nắp cốp xe đóng lại tôi đã thấy anh ấy đi theo. Anh ta thường xuyên lảng vảng ở vườn hoa.
Tay ruồi xanh cất tiếng.
-Ở vườn hoa ư, nói láo tôi chưa bao giờ gặp anh ta.
gã bọ hung tiếp lời.
- Phải rồi là một vườn hoa khác, nó nằm trên một con đường rộng lớn và bất tận hơn. Con người đặt tên cho con đường ấy là Bàn Ngãi.
-Thật điên rồ, còn khu vực khác ngoài vườn hoa sao?
Gã thán tử kiến chỉ biết gật đầu.
-Biết làm sao bây giờ, thế giới này rộng lớn với chúng ta quá. Sẽ chẳng bao giờ ta khám phá hết câu hỏi trên thế giới này.
Nữ công tước lại kể tiếp.
- Tôi đã thề nguyện rằng sẽ chẳng lấy ai ngoài anh ấy.
Giọng nấc có chút nghẹn ngào của gã quý tộc nhưng chẳng ngăn được nàng ta kể tiếp.
-Nhưng anh ấy nói rằng hãy kết hôn trước, rồi sau đó anh ấy sẽ đi làm ăn. Kiếm thật nhiều của cải rồi sau đó công khai đón tôi, nhưng hôn nhân ấy sẽ được giấu kín để không một ai biết. Việc bí mật ấy là để tôi tiếp tục được sống, nếu như họ nhìn thấy tôi không đủ điều kiện trở thành vợ của anh. Họ có thể cho rằng tôi bị bệnh, có thể bị vất bỏ hoặc giết đi. Trong nhiều ngày dài tôi tìm kiếm tin tức, nhưng chẳng bài báo nào của đám ruồi phóng viên Viết về anh ấy. Hoá ra anh đã đi rất xa, xa hơn cả vườn hoa của chúng tôi. Chẳng trông chờ được điều gì, tôi đã vô cùng chán nản.
Cô tiếp tục nói, lần này ánh mắt hướng nhẹ về gã quý tộc.
-Rồi một gã quý tộc từ vườn hoa khác đã tới, lớp vàng kim được đính lên viền cánh tinh xảo. Thân thể cường tráng với chiếc lâu đại nguy nga được con người bưng theo, chủ nhân vườn hoa của tôi đã nhận lấy thứ mà người ta gọi là tiền. Một đám cưới đã được diễn ra ngay sau hôm đó, Có vẻ cuộc hôn nhân này đã được sắp xếp rất nhiều từ trước. Người chủ của vườn hoa chúng tôi cũng đã cho rất nhiều của cải để mang theo. Cứ thế tâm trí của tôi đã chìm vào sự mệt mỏi, tôi chẳng thể tỏ vẻ ưu sầu. Thậm chí khi tôi mệt mỏi và chẳng còn sức lực để ăn xong uống, con người cũng cố để tôi có thể ăn được tiếp. Nhưng trong đám cưới của tôi, anh ấy đã đứng ngay đó, ngồi trên chiếc ghế dài trong buổi lễ đám cưới. Anh ấy cười rất tươi và im lặng nhìn tôi, ngón tay của anh đã chấm vào một quả mận gần đó mà viết.
Cô ngập ngừng rồi nắm lấy tay của chàng bọ cánh cứng.
- Ngay khi tôi bước qua chỗ anh, tôi vờ như làm rơi hoa vào dãy ghế bằng đất ấy. Anh im lặng lẻn đưa bức thư ấy vào cho tôi, điều ấy thật tuyệt vời khi tôi biết mình sắp được nằm trọn trong vòng tay của anh. Để được giúp đỡ tôi đã nhờ tới người giúp việc của mình bọ cánh cam, và rồi chiếc áo khoác vải được cô ấy chuẩn bị sẵn. Ngồi với Bọ cánh cứng hươu, tôi nhìn qua bên kia đường và nhìn thấy anh vẫy tay ra hiệu. Cứ thế tôi bỏ về phòng và chạy theo anh.
Và rồi tôi bỏ trốn đến phía sau tủ lạnh, một hốc nhỏ được anh cần mẫn đào giữa các kẽ gạch viên. Một bàn tiệc đầy cỏ tươi và sương ngọt, trong bộ váy cưới đáng lẽ để cưới bọ cánh cứng Hươu. Tôi đã cưới người mà tôi yêu nhất cõi đời này.
Bọ cánh cứng nói thêm.
-Tôi đã lang thang qua các nhà bếp trong căn nhà, và rồi tôi tìm thấy một thùng rác chứa đầy đồ ăn. Dần dần tôi tích lũy được một khoảng đủ nhiều, tôi cũng tìm thấy một tờ báo viết về đám cưới của gã quý tộc. Tờ báo viết cô ấy được con người chuyển đi tới khu vườn hoa tại Bàn Quảng, nên tôi đã bay đi để tìm đến.
Tay ruồi xanh và cả kiến lãnh đạo mới gật gù vỡ lẽ.
-Hoá ra anh ta và công nương đã cùng vất chiếc áo lại ở đó, chẳng có án mạng nào xảy ra cả.
Trong không khí ngượng ngạo ấy vị nữ Công tước tiếp tục nói.
-Tôi chẳng thể ngờ được, chàng thám tử đã tìm đến chúng tôi. Ngay dưới thùng rác trong nhà bếp, cuộc sinh sôi của vương quốc kiến hôi khiến họ không thể ở nơi đó lâu thêm. Cứ vậy chúng tôi đã có thể ẩn mình thêm một thời gian, nhưng vị thám tử đã nói cho tôi biết tôi đã sai thế nào. Khi tình yêu chẳng bao giờ đáng để một người phải chết trong suy tư nhiều đến thế. Vậy nên tôi và anh ấy đến đây để gặp anh( bọ cánh cứng Hươu)
Khuôn mặt của gã quý tộc vẫn im lặng, Thân hình rắn rỏi của mình vẫn hướng về tay ruồi xanh. Như thể gã đang cố tỏ ra mình ổn.
-Tôi xin phép, có lẽ bữa ăn này tôi không thể dự được.
Nói rồi gã quý tộc bay đi, khi những người khách quý thuộc tầng lớp thượng lưu rồi đi. Dĩ nhiên là gã kiến lãnh đạo vẫn nán lại.
- Làm sao anh biết vụ này.
-Ôi rõ như ban ngày thưa quý ông, cô ấy vẫn tỏ ra thân mật và yêu chàng quý tộc ấy. Nhưng khoảng thời gian từ sáng đến tối lại thay đổi thái độ. Chẳng phải là có gì xảy ra sao?
Gã kiến lãnh đạo.
-Làm sao có thể được?
-Cô ấy đến từ một khu rừng, Đề phòng anh không biết thì nơi đó rộng lớn hơn cả vườn hoa. có khi phải hơn cả trăm vườn hoa như thế.
Gã thám tử phân tích, nhưng chẳng để kiến lãnh đạo kịp nói gì thêm.
- Và trong cái đám cưới ấy, một người có tiếp xúc đủ gần và dĩ nhiên cũng phải đến từ khu rừng ấy. Ôi chẳng khó đoán để nhận ra phải không? Dù là nữ công tước nhưng cô ta khó mà có bạn bè nào khi thường xuyên ở trong chiếc hộp kín, nên chẳng khó gì để biết ngoài gã quý tộc cô ấy chẳng có bạn bè nào.
Đến đây ruồi xanh cũng phải gật đầu, hóa ra tay thám tử chẳng hề bốc phét vào ngày hôm đó.
-Theo suy nghĩ của tôi, bọ cam là người bạn được đem đến từ khu rừng cùng với Công nương. Nên đây chắc hẳn là bạn chung, lại còn có ai có thể rời bỏ quê hương để đuổi theo người phụ nữ tội nghiệp xấu số này chứ?
Gã kiến lãnh đạo chen ngang.
-Người đó chỉ có thể là gia đình hoặc người tình say đắm của nạn nhân.
Cả bốn cánh tay lay mạnh gã kiến lãnh đạo.
- Ôi có vẻ lớp mỡ ở bụng của anh đã chạy lên đầu rồi. Đúng vậy, cô ấy mạnh mẽ và tự tin. Thế nên chẳng lạ gì khi cô ấy chủ động ném bông hoa vào một người lạ, và người lạ duy nhất cô tiếp xúc lại khiến cô thay đổi ý định về hôn nhân. Xét theo giống loại anh ta chẳng thể là gia đình theo gia quyến huyết thống với cô ấy, vậy chúng ta còn gì?
Ruồi xanh đưa tay thật nhanh.
-Tình nhân.
-Chính xác. Với tất cả những điều ấy, chính xác như cánh báo chí nói. Cô ấy đã bỏ trốn khỏi đám cưới của mình.
Gã thám tử kiến nhở nhơ đáp lại, nhưng gã kiến lãnh đạo thì vỗ bàn tỏ vẻ tức giận xen lẫn với ngạc nhiên.
-Vậy sao anh tìm được chỗ ở của họ?
-Ô kìa, nhờ anh giúp sức chứ sao? tờ giấy mà anh đưa đến có xen lẫn rất nhiều thức ăn, đủ loại rác liên quan đến nấu nướng. Khó để nghĩ ra nơi nào khác ở nhà bếp có mùi của dầu, chanh, hay vô số hương liệu khác. Tôi đã phải đến đó để tìm hiểu, dĩ nhiên chẳng điều gì ngạc nhiên khi một tờ giấy vương nhiều mùi thức ăn ấy có thể là ở chiếc khăn lau bếp hoặc thùng rác. Nhanh chóng chiếc khăn bị tôi loại bỏ, khi tới nơi nó được ngâm trong xà phòng và giặt giũ thơn tho rồi vắt tạm trên chiếc giá, nơi còn lại không khó để đoán là chiếc thùng rác trong nhà bếp.
Không bằng lòng chiến công của mình bị cưới gã kiến lãnh đạo rời đi cùng tổ quân trinh sát của mình, một nụ cười nhẹ nhõm hiếm hoi nở lên trên khuôn mặt của gã. Chẳng phải gã đắc thắng vì làm kiến lãnh đạo bẽ mặt mà vì hóa ra tình yêu vẫn là điều gì đó đủ mạnh mẽ, đủ sức để kéo một sinh vật bước ra khỏi khu rừng. Đủ mạnh mẽ để khiến một người tức giận biết đến sự tha thứ, phải chăng vườn hoa này chẳng quá tệ hại như gã đã nghĩ tới.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.