Chương 9: Lười Biếng
Thám Tử Kiến
Mục lục
9 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 9/9 chương
- Ôi ông bạn của tôi, vất vả cho anh quá. Chuyến đi xa có lẽ đã làm anh mệt nhoài rồi phải không?
Gã thám tử bắt tay ruồi xanh, nhưng nhanh chóng gã cũng chìa tay bắt lấy gã kiến gỗ.
- Ôi tôi cũng thành thật phải nhận lỗi vì bắt ông một chuyến đi có lẽ chẳng đáng.
Nói xong gã thám tử quay về phía trinh sát kiến gỗ.
- Đây là đồng nghiệp của tôi, trong khu nhà kho này tôi e chẳng co gì thoát được cặp mắt kính của anh ấy.
Đôi mắt ấy chuyển về phía ruồi xanh rồi nói tiếp.
- Tôi tin là hai người đã gặp nhau.
Dĩ nhiên tay ruồi xanh nhớ, gã kiến nhỏ bé kìa đi chậm rãi phía sau lưng gã tới hai lần. mỗi lần gặp đều đưa cái nhìn như thể gã là một nghi phạm kinh tởm.
Nhưng đôi mắt ấy giờ đây không nhìn về phía gã ruồi xanh, nó lòng sòng sọc nhìn thẳng vào tay ruồi xanh mà nói.
-Hãy để tôi được phép hỏi câu này thưa anh thám tử, Thưa ngài kiến gỗ. Ngài đã giấu những cái xác ở đâu?
Dù là tay mơ như thế nào cũng biết được trí khôn của gã thám tử, nhanh chóng gã quay ngoắt lưng lại để bỏ chạy nhưng trinh sát kiến gỗ nhanh chóng lao đến. Dù lão có cường tráng thế nào thì khuôn mặt lão cũng bị lãnh vài cú đám, cặp răng nanh to sắc của kiến gỗ trinh sát rung lên toang cắn một cú rõ mạnh nhưng cuối cùng lại nương tay mà chỉ đập đầu gã vào nền đường xi măng vài phát cho bõ ghét.
-Xin thứ lỗi các quý ông, tôi có một vài việc cần làm.
Gã kiến trinh sát nói, lời đáp của kiến thám tử cũng vang lên ngay sau đó.
- Hiển nhiên là anh sẽ bận rộn một thời gian dài đấy.
Hai gã kiến nói truyện qua lại với nhau, bỏ mặc cho khuôn mặt thượt dài của tay ruồi xanh.
- Vậy là sao?
- Tôi đoán là xác chết của cặp đôi xấu số đó ở đâu đó quanh đây trong tòa lâu đài có phần tráng lệ. Nhưng ta sẽ phải tìm lâu đấy, có thể là ở hầm nấm, sân trước, ổ lương thực. Thành thực với anh tôi cũng không biết.
Tay ruồi xanh vẫn lắp bắp đặt lại câu hỏi, vì sự thật quái đản là gã đúng chẳng hiểu điều gì đang diễn ra.
- Việc đầu tiên tôi phải nói với anh, gã đó là một tên lười biếng điên rồ và quá khôn khéo. Gã ta đã chán chê nhan sắc thượng hạng của người vợ và gã chỉ muốn bản thân mình sẽ tìm một ả nhân tình mới. Nhưng gã là một người đàn ông khốn khổ tội nghiệp không thể nào gã lại chủ động li dị để bắt đầu một cuộc tình mới. Với tiền tài gã cũng lười nhác phải ra ngoài để tìm các tình nhân trẻ, thế nên gã cứ dựng cho mình một vỏ bọc một gã thương nhân giàu có và cô đơn.
- Làm sao anh lại nghi ngờ gã như vậy?
-Anh biết đấy tôi và Vương quốc ong có chút thân tình, chẳng khó để hỏi về chuyến thăm quan của đoàn số 31. Ong thợ ở đó đã xác nhận chẳng có ai đến buổi tham quan ấy cả, đó là một lời bịa đặt.
Vừa nói gã thám tử vừa dẫn đường vào ngôi nhà của lão kiến gỗ, Tờ báo "ngày mới" đưa tin trước đây về gã. Tiêu đề ghi kẻ thừa kế xấu số nội dung bài báo như sau " ngày trước khi còn thơ bé gã kiến thợ được một gia đình quý tộc thuộc vương quốc kiến gỗ nhận nuôi. Nhưng một trận mưa lớn đã khiến hang bị ngập, dòng nước ập vào tổ rồi dâng nhanh. Sự kiện ấy kéo dài đến 1 tuần lễ. Chỉ duy nhất lão kiến gỗ thoát được và cả gia đình quý tộc ấy đã đoảng mệnh qua cuộc lũ lụt ấy" Cầm tờ báo trên tay, gã ruồi xanh thắc mắc.
- Việc này thì sao?
- Tôi tự hỏi vì sao một đứa trẻ yếu hơn lại có thể trụ được một tuần lễ ngập trong nước, anh có làm vậy được không anh bạn. ngạc nhiên là chỉ mình anh ta sống xót. Nhưng đó chỉ là những phỏng đoán nhỏ bé của tôi để định hình về một kẻ lười biếng ưa những thứ có sẵn và chẳng muốn làm thêm bất cứ điều gì?
Bước chân của gã thám tử ngập ngừng trước hầm lương thực.
- Tôi phải cảm ơn anh vì đã dẫn gã tham quan vườn hoa và gặp chàng kiến đường. Nhờ vậy tôi đã lịch sự "gõ cửa" nhà lão kiến.
Nhìn theo căn phòng kiên cố, hang được đào và những bức tường hoàn toàn bằng thân gỗ. Cửa hang được bị kín bởi các mủn gỗ trộn, khi nhét kín lại cửa hang bé tẹo của kho lương sẽ trở thành một căn phòng kín mít. Bên trên căn phòng có một kẽ hở nhỏ, một kẽ hở vừa vặn để những giọt nước trượt xuống.
-Theo như anh kể căn phòng của gã ngập tràn nước trong các căn phòng, tôi đã vô cùng thắc mắc. Lại thấy gã vội vàng sửa chữa căn phòng này lại càng làm tôi thêm nghị ngờ.
gã thám tử cũng nói thêm.
-Đêm ấy tôi thử khoét lỗ trên nóc hầm kiên cố ấy. Có lẽ tôi phải thú thật sự ngu dại của mình khi không nghĩ đến nó quá khó để đào nên đôi tình nhân kia mới chết, vì sao gã dụ được họ vào đây thì tôi chịu. Thấy thế tôi đi ra và tìm phòng hướng lên bên trên của hầm lương thực thì bắt gặp người đồng nghiệp của tôi.
Chẳng để tay ruồi xanh kịp tò mò, gã thám tử nói tiếp.
-Đúng rồi như anh đã nghĩ, chính là ngài trinh sát kiến gỗ của chúng ta. anh ta đã nghi ngờ anh là tòng phạm thì chẳng cớ gì anh ta lại không nghi ngờ tôi một kẻ lén lút tại nơi bị nghi là án mạng cả. Nhưng sau nói chuyện chúng tôi có vẻ có nhiều kết luận khá tương đồng.
-Thủ thuật gây án đã có nhưng có vẻ anh đã quên, chúng ta cần tìm hai cái xác.
-Chẳng khó gì đâu, như anh đã thấy tôi luôn tìm thấy mùi đồng loại bằng phenomeno nhưng giờ đây chẳng có mùi gì cả. Thế nên ta sẽ bắt đầu đào những chỗ bị ngập nước và được lập lại bằng mủn gỗ.
tay ruồi xanh làm theo mà đúng thế hai cái xác chết nằm quắt lại ôm lấy chặt nhau. cơ thể họ được nhồi vào một hố nhỏ ngập nước.
- Thế còn đống lương thực khổng lồ ấy ở đâu?
-Tôi đoán là ở một nơi an toàn nào đó. Gã chỉ cần đợi mọi chuyện lắng lại rồi lấy lại của cải và tiếp tục nằm ườn ra chờ một ả thiếu nữ xinh đẹp tiếp theo lọt lưới.
Tuy là mọi thứ đã rõ ràng như vậy nhưng tay ruồi anh vẫn không thể nào hiểu nổi một lý do kì lạ.
-Vậy vì sao gã lại tìm tới anh.
-Vì gã lười biếng phải giải thích với báo chí, như anh đã thấy lão lười nhác như thế nào khi phải đi di tảng. Gã cần một tay thám tử ở một khu vực xa lạ và chẳng biết gì nhiều về họ để gặp bế tắc. Như vậy gã có thể lái dư luận rằng đoàn trinh sát hay thám tử tư đều bó tay trước nỗi khổ của gã.
Bóng lưng gã thám tử kiến đân quay lại, gã rời đi khi Tay ruồi xanh vẫn tò mò về số phận của gã. ở phía gã thám tử, một suy nghĩ nhỏ bé nổi lên, vì sao một tên lười biếng ưa những của cải sẵn có lại sẵn sàng chăm chỉ lên kế hoạch để làm những điều ấy. Phải chăng lười biếng thật sự là một dạng chăm chỉ quái đản hay chăng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.