Dư Mệnh

Chương 11: Thanh Âm Của Đại Dương [8]: Có Ai Đó

Đăng: 09/10/2026 07:46 3,754 từ 6 lượt đọc

Đến lúc ba người quay về nhà nghỉ, mùi cá nướng đã theo họ gần hết con đường.

Khu ăn tầng dưới đông hơn tối qua. Hai chiếc bàn được kê sát lại cho một gia đình lớn, trẻ con luồn qua chân ghế trong lúc người lớn chuyền nhau những đĩa cá vừa mang từ bếp ra. Cửa bếp cứ mở rồi đóng, mỗi lần lại đẩy ra một luồng nóng mang theo mùi tỏi, chanh và dầu ô liu. Châu vừa bước qua ngưỡng cửa đã ngẩng lên nhìn đồng hồ treo trên tường: tám giờ sáu phút.

Yusuke cũng thấy, nhưng chỉ kéo ghế ngồi xuống như thể họ thật sự chỉ vừa trở về ăn tối.

Ikenna và Maria đã về trước một lúc. Lưu Cẩn Du ngồi gần cửa sổ, một tay đặt trên túi xách, trước mặt là bánh mì, rau xào và một phần thịt hầm. Đĩa cá nướng người phục vụ vừa mang tới được bà nhìn rất lâu, cuối cùng dùng hai ngón tay đẩy sang giữa bàn.

“Các cậu muốn ăn thì ăn.”

Maria lắc đầu ngay. Ikenna không nói gì, chỉ bẻ thêm một miếng bánh mì. Châu liếc con cá nướng vàng ruộm rồi nhìn sang bàn bên cạnh, nơi một cậu bé đang dùng tay xé thịt cá đến mức bị mẹ gõ nhẹ vào mu bàn tay. Cô im lặng cúi xuống đĩa thịt của mình.

Eli cũng không định thử. Mùi cá thơm thật, lớp da nướng lên vàng giòn đến mức nhìn thôi cũng đoán được tiếng vỡ khi cắn, nhưng thứ đã biến mất khỏi vùng biển này nhiều năm rồi quay lại đúng sáng ngày đầu lễ hội vẫn chưa đủ bình thường để bỏ vào miệng.

Matt chưa về.

Eli nhìn qua cửa chính một lần. Ngoài phố chỉ có người dân đi ngang với rổ hoa, dây trang trí và mấy chai bia cầm trong tay. Matt vốn chẳng phải kiểu đi đâu cũng báo, nên sự vắng mặt ấy chưa đủ để khiến ai đứng lên đi tìm, nhưng Eli vẫn ghi nó lại trong đầu.

Chủ nhà nghỉ lại là người bắt chuyện trước. Ông khoảng ngoài năm mươi, bụng hơi nhô dưới chiếc sơ mi đã xắn tay, từ chiều tới giờ vui đến mức gần như ai đi ngang cũng bị kéo lại nói vài câu. Ông đặt thêm một rổ bánh mì xuống bàn rồi hỏi bằng tiếng Bồ Eli thấy bữa tối thế nào.

“Ổn hơn hôm qua nhiều.”

Người đàn ông bật cười, vỗ lên vai cậu một cái khá mạnh. “Ít nhất hôm nay bếp nhà tôi có thứ để khoe.”

Eli cong khóe miệng. Châu ngồi đối diện không hiểu hết, nhưng nhìn vẻ mặt hai người cũng đoán được đại khái, liền chống cằm hỏi: “Bác nói gì vậy?”

“Bác ấy đang tự khen mình.”

“Vậy chắc hôm nay bác vui lắm.”

Eli dịch lại. Ông chủ gật mạnh như vừa được khách quốc tế xác nhận tay nghề, khiến Châu phì cười.

Yusuke ngồi xuống cạnh Eli. Chiếc vòng hoa trắng Châu nhờ anh cầm từ chiều được đặt giữa lọ muối và bình nước, trông nghiêm túc một cách hơi buồn cười giữa đống bát đĩa. Ông chủ vẫn chưa đi. Có lẽ vì khách đông mà vui, cũng có lẽ vì hôm nay với thị trấn là một ngày đáng để nói nhiều hơn thường lệ. Ông hỏi ba người từ đâu tới, một câu đủ bình thường để giữ cuộc trò chuyện kéo dài mà không khiến ai chú ý.

Châu hiểu sau khi Eli dịch, lập tức chỉ vào mình. “Việt Nam.”

Ông chủ nhíu mày, rõ ràng chưa hình dung được. Châu mở bản đồ ngoại tuyến trong điện thoại rồi kéo ra cho ông xem. Người đàn ông “ồ” lên, sau đó hỏi một tràng dài tới mức Eli phải giơ tay ngăn lại.

“Bác ấy hỏi có xa không, gần Trung Quốc không, rồi đồ ăn có cay không.”

Châu trợn mắt. “Ba câu một lượt luôn hả?”

“Ừ.”

“Bác nhiệt tình dữ.”

Cô suy nghĩ rồi trả lời từng câu, Eli chuyển sang tiếng Bồ. Châu kể mình lớn lên ở một thành phố biển, mùa hè nóng đến mức đi khỏi điều hòa vài phút cũng thấy hối hận, còn nhà thì gần biển đến mức tiếng sóng chẳng phải thứ gì đặc biệt.

Nghe tới đó, ông chủ hứng thú hẳn. Ông hỏi biển bên ấy có nhiều cá không.

Châu nhìn Eli như muốn nhường câu khó. Cậu nhướng mày, thế là cô đành đáp rất thật: “Bình thường thì có.”

Eli dịch xong, tự nhiên thấy câu đó hơi kỳ.

Ông chủ không để ý. Ông bắt đầu kể ngày trước ở đây cá nhiều đến mức nào, nói tới đoạn thuyền về kín bến thì hai tay còn mở rộng ra để diễn tả, như thể cả khoảng ký ức ấy vẫn còn nguyên hình trong đầu. Lần này giọng ông không có vẻ than vãn, chỉ giống một người đang nhớ lại thời thị trấn từng sống khác.

Con gái ông từ bếp đi ra mang thêm bình nước, nghe cha kể liền chen vào sửa một chi tiết nào đó. Cô nói tiếng Anh khá hơn ông, nên một lúc sau cuộc trò chuyện bớt phụ thuộc vào Eli. Maria cũng bị kéo vào khi được hỏi quê ở đâu. Ban đầu cô trả lời khá dè dặt, nhưng khi ông chủ thật sự tò mò chuyện mùa đông Ba Lan lạnh tới mức nào, cô cũng dần tự nhiên hơn.

Ikenna bị hỏi tiếp.

“Còn cậu?”

Cậu sinh viên ngập ngừng đúng một nhịp. Eli nhìn thấy.

Không phải vì Ikenna không biết quê mình ở đâu. Chỉ là câu hỏi “cậu sống ở đâu” với một người đã ở Thế Giới Ẩn gần một năm không còn đơn giản như trước.

Ikenna đặt hai cẳng tay lên bàn, suy nghĩ rồi đáp: “Nơi tôi ở gần đây nhất khá nhiều cây. Nhà không sát mặt đất, có mấy cây cầu nối giữa các khu.”

Ông chủ chớp mắt. “Ở trên cây à?”

“Có một phần.” Ikenna cười, cái cười hiền và hơi ngại như thể chính cậu cũng thấy mô tả vậy nghe rất kỳ với người ngoài. “Buổi tối khá yên. Gió mạnh thì chuông treo ngoài hiên kêu nhiều lắm.”

Chỉ vài câu thôi nhưng đủ để trong đầu Eli hiện lên ánh đèn nằm cao giữa tán lá, những cây cầu rung nhẹ trong gió, tiếng chuông nhỏ trôi qua bóng tối. Không giống một khu tạm trú. Giống nơi có người thật sự sống.

Ông chủ hỏi có lạnh không. Ikenna nói không quá lạnh rồi câu chuyện chuyển sang Yusuke.

“Cậu cũng ở đó à?”

Yusuke đang uống nước. Anh đặt cốc xuống rồi lắc đầu. “Không. Nơi tôi ở khác hẳn.”

“Khác thế nào?”

“Nhiều nước hơn.”

Ông chủ cười lớn. “Ở đây cũng nhiều nước.”

“Ừ, nhưng chỗ tôi ở là hồ.” Yusuke hơi tựa lưng vào ghế, có vẻ chỉ đang tìm cách nói ngắn nhất. “Hồ rất lớn. Trên đó có nhiều đảo. Buổi tối đứng ở chỗ cao một chút sẽ thấy đèn từ các đảo phản xuống mặt nước.”

Anh chỉ nói vậy, không kéo câu chuyện thành một bài giới thiệu địa lý. Nhưng vài hình ảnh ấy đủ để Châu ngồi thẳng lên.

“Nghe đẹp ghê.”

Yusuke nhìn cô. “Ừ. Khá đẹp.”

Eli không nói gì. Bốn, năm năm nghe gọn khi thành một con số, nhưng đủ dài để một nơi xa lạ biến thành “chỗ tôi ở”. Ý nghĩ đó chỉ thoáng qua rồi cậu lại chú ý tới câu chuyện trên bàn.

Châu lúc này bị ông chủ hỏi ba người quen nhau từ trước hay gặp ở đây. Cô không chớp mắt. “Bọn cháu gặp nhau trên đường.”

Không hoàn toàn là nói dối.

Eli dịch. Ông chủ gật gù rồi chuyển sang hỏi Nhật Bản vì nghe Eli và Yusuke đều từng nhắc tới. Chủ đề cứ thế thay đổi tự nhiên. Châu hỏi con gái ông chủ mùa thấp điểm có vắng không, cô gái kể nhiều cửa hàng đóng sớm, người trẻ đi nơi khác làm việc ngày càng nhiều. Ông chủ nghe tới đó lập tức chen vào phản đối, bảo con gái mình trước đây cũng muốn bỏ đi.

“Vì mẹ cháu khóc,” cô gái nói.

Ông chủ lập tức đáp một tràng.

Eli bật cười qua mũi. Châu quay sang hỏi “gì vậy?”, cậu mới nói: “Bác ấy bảo cô ấy bịa.” Cô gái nghe hiểu, gật rất nhiệt tình, còn ông chủ thì bất mãn đến mức kéo ghế ngồi luôn xuống cạnh bàn để tự bào chữa.

Không khí nhẹ đến mức trong vài phút Eli gần như quên mình đang ngồi giữa một ải.

Tám giờ hai mươi.

Yusuke chỉ liếc đồng hồ một lần, nhanh tới mức nếu không để ý sẽ bỏ qua. Eli thấy nhưng không phản ứng. Nếu họ muốn biết chính xác thời điểm âm thanh biến mất, cuộc trò chuyện phải tiếp tục bình thường.

Ông chủ kể hồi trẻ từng đi làm vài năm ở thành phố lớn nhưng cuối cùng vẫn quay về vì không quen ngủ mà không nghe tiếng biển. Ông nói người sống ở đây lâu rồi, chỉ cần nằm trong nhà cũng phân biệt được đêm nào sóng lớn, đêm nào gió đổi hướng. Cô con gái chen vào sửa năm của một trận bão cũ, hai cha con bắt đầu tranh nhau bằng tiếng Bồ, khiến Châu dù chỉ bắt được vài từ cũng chăm chú xem như đang coi kịch.

Tám giờ hai mươi tám.

Eli cố không nhìn đồng hồ nữa.

Cậu đang dịch lại cho Châu một đoạn thì chợt nhận ra ông chủ không còn phản ứng với lời mình.

Eli dừng giữa câu.

Người đàn ông vẫn nhìn cậu, hoàn toàn tỉnh táo, chỉ có ánh mắt hơi khựng lại khi thấy môi Eli đang động mà chẳng có âm thanh nào tới tai. Ông liếc lên đồng hồ, thở ra như người vừa nhận ra một chuyện phiền toái quen thuộc rồi chỉ vào tai mình.

“Đến giờ rồi.”

Eli nghe ông rất rõ.

Ông chủ chỉ sang cậu. “Ta không nghe cậu nữa.”

Châu lập tức nhìn Yusuke. Eli gõ hai ngón tay xuống mặt bàn. Cộc, cộc. Ông chủ quay mắt về phía âm thanh ngay. Châu thử huýt sáo, không lớn nhưng đủ rõ; người đàn ông không phản ứng. Yusuke nhấc thìa lên gõ vào thành cốc, tiếng kengvang sắc giữa những âm thanh của khu ăn, ông chủ lại nhìn sang.

Con gái ông cũng nhận ra. Châu gọi thử cô, cô gái chỉ nhìn môi Châu rồi chỉ vào tai mình.

Yusuke cúi xuống đồng hồ. “Hai mươi giờ ba mươi ba.”

Châu thở ra rất khẽ. “Vậy đúng thật.”

Eli kéo một tờ giấy ăn tới, viết bằng tiếng Bồ: Chuyện này có từ bao giờ?

Ông chủ cúi đọc rồi trả lời luôn bằng miệng. “Không biết. Lúc ta đủ lớn để nhớ thì đã như vậy rồi.”

Eli dịch cho những người còn lại. Ông chủ chỉ sang con gái, nói cha mình ngày trước cũng thế, còn cô gái nghe hiểu ý câu hỏi thì tiếp lời bằng tiếng Anh chậm hơn bình thường: “Người trong làng gọi nó là lời nguyền.”

Lưu Cẩn Du lập tức ngẩng lên. “Lời nguyền gì?”

Tất nhiên cô gái không nghe được. Eli viết lại câu hỏi, và lần này ông chủ xoa mặt một cái trước khi nói: “Người già bảo biển từng nổi giận với thị trấn.”

Con gái ông đứng dựa vào quầy, nói thêm: “Sau đó, ban đêm người trong làng không nghe được giọng của người ngoài. Nhưng chẳng ai biết thật sự vì sao.”

Ikenna hơi nhíu mày. “Người ngoài.”

Cụm từ ấy ở lại trong đầu Eli lâu hơn đáng lẽ. Không phải khách. Không phải người đi đường. Người ngoài.

Yusuke mở sổ, ghi rất ngắn: 20:33 — giọng/vocal mất. Dân biết. “Lời nguyền”. Người ngoài.

Ông chủ vẫn ngồi đó thêm một lúc, kể hồi bé mình từng rất sợ chuyện này. Có lần một người khách đứng ngay trước cửa nói với ông, môi động liên tục mà ông không nghe được gì, cuối cùng khóc tới mức mẹ phải bế vào trong. Con gái ông bật cười, trêu giờ ông kể cứ như chuyện vui; ông lập tức phản đối, hai cha con lại cãi nhau vài câu.

Không khí vừa dịu xuống thì tiếng hát vang lên.

Âm đầu tiên rất mảnh, gần như hòa vào tiếng gió. Sau đó giai điệu kéo dài, da diết theo một cách khó gọi tên, lúc tưởng như ở rất xa ngoài mặt nước, lúc lại len sát tới cửa kính. Eli ngẩng đầu gần như cùng lúc với Yusuke. Cậu không hiểu bất kỳ lời nào, nếu đó thật sự là lời, nhưng cảm giác âm thanh ấy để lại khiến da sau gáy hơi căng.

Người dân vẫn tiếp tục ăn.

Không ai quay đầu.

Lưu Cẩn Du siết mép khăn ăn, sắc mặt khó coi hẳn. “Lại nữa.”

Maria không nói ngay. Cô nhìn về phía cửa sổ, môi mím chặt, vài giây sau mới hỏi: “Nó có gần hơn tối qua không?”

Không ai chắc.

Ikenna kéo ghế sát bàn hơn, giọng vẫn bình tĩnh nhưng chậm hơn một chút khi xâu các dữ kiện lại. “Người trong trấn gọi việc này là lời nguyền của biển. Ông lão ở bến cảnh báo đừng lại gần nước ban đêm. Ban ngày họ lại nói Món Quà có thể làm người bị thương, thậm chí kéo người xuống.”

Maria nuốt khan. “Anh nghĩ dưới biển có thứ gì đó à?”

“Nếu phải chọn cách an toàn nhất để hành động lúc này, tôi sẽ coi như có.”

“Quái vật?” Châu hỏi. Giọng cô nghe có vẻ nhẹ, nhưng ngón tay đang xoay nắp chai nước hết vòng này sang vòng khác.

Ikenna nhìn ra cửa sổ rồi mới đáp: “Có thể. Hoặc một sinh vật nguy hiểm nào đó mà người trong trấn đã quen đối phó.”

Yusuke dùng đầu bút chạm lên dòng vừa ghi. “Nhưng lời nguyền và thứ dưới biển chưa chắc cùng một nguồn. Chưa có gì buộc hai chuyện đó phải là một.”

“Ừ.” Ikenna gật. “Tôi cũng chỉ đang chọn giả thuyết an toàn để tránh chết trước.”

Lưu Cẩn Du bật ra một tiếng khó chịu. “Các cậu nói vòng một hồi vẫn là không biết gì.”

Ikenna quay sang bà, vẻ mặt chẳng hề bị chọc giận. “Đúng. Bọn cháu chưa biết thật.”

Bà khựng lại, rõ ràng không thích câu trả lời ấy nhưng cũng không tìm được gì để bác. Cuối cùng chỉ quay ra cửa sổ, hai bàn tay đan chặt trên đùi hơn trước.

Maria nhìn quanh. “Matt đâu?”

Chiếc ghế trống ở cuối bàn lập tức trở nên nổi bật hơn hẳn.

Ikenna nhìn đồng hồ. “Chưa về.”

“Anh ấy đi từ chiều.”

“Ừ.”

Châu nhìn sang Eli. Cậu nhớ ánh mắt Matt lúc nghe cá chưa chắc đã là Món Quà.

Vậy càng đáng xem.

Ngoài biển, tiếng hát lại kéo dài thêm một nhịp. Lần này rõ hơn một chút.

____________________

Matt nghe tiếng hát ở khu bến phía tây.

Ban đầu hắn chỉ đứng ngoài kho cũ, một tay đút túi, tay kia kéo cổ áo tránh gió. Mấy sợi dây treo bên cọc gỗ cọ vào nhau phát ra tiếng khô khốc, còn giai điệu kia cứ lúc gần lúc xa, chẳng chịu nằm yên ở một hướng. Matt thử đi sang trái vài bước rồi lùi về phía phố. Tiếng hát vẫn thay đổi theo cách không hợp lý.

Hắn cau mày.

Ba tháng ở Thế Giới Ẩn chưa đủ khiến hắn thành người dày dạn, nhưng cũng đủ để biết một thứ kỳ lạ không đồng nghĩa với một thứ phải lập tức quay đầu. Thông tin hiếm khi tự chạy tới, còn Matt thì chưa bao giờ giỏi đứng nhìn người khác lấy phần thú vị trước.

Hắn đi thêm một đoạn dọc bãi cát. Tiếng hát rõ hơn.

Matt dừng lại lần đầu.

Không phải cảm giác mơ hồ kiểu “có lẽ gần hơn”. Từng âm đã tách hẳn khỏi tiếng gió, khoảng ngắt giữa những nhịp ngân bắt đầu nghe rõ. Phía sau hắn, thị trấn vẫn còn ánh đèn; phía trước là bãi cát tối và những tảng đá đen nằm thấp gần mép nước.

Matt thò tay vào túi, lấy ra một miếng kim loại méo hình đồng xu. Trên mặt nó có một khe rất mảnh. Đây là vật phẩm hắn lấy được từ ải trước, thứ có thể giữ lại một đoạn âm thanh ngắn rồi phát nó ở vị trí khác trong phạm vi gần. Không mạnh, nhưng cực kỳ hữu dụng nếu cần đánh lạc hướng một thứ đang bám theo.

Hắn xoay đồng xu giữa hai ngón tay, cười khẽ. “Có gì thì tao cũng có đường chạy.”

Rồi tiếp tục đi.

Mười mét đầu không có gì. Hai mươi mét tiếp theo, tiếng hát càng rõ. Đến khi Matt bước xuống một đoạn bãi cát thấp gần mấy tảng đá, âm thanh bỗng gần tới mức hắn nghe được cả hơi ngân giữa hai nốt.

Tấm thẻ trong túi áo bỗng ấm lên.

Matt dừng lại, lần này phản ứng khác hẳn. Hắn rút thẻ ra ngay. Con số phần trăm ở góc dưới vừa nhích lên thêm một chút.

Không phải cảnh báo.

Là đóng góp cá nhân trong ải.

Matt nhìn con số vài giây, khóe miệng nhếch trở lại. Vậy là hướng này có giá trị.

Chính điều đó khiến hắn đi tiếp.

Bãi cát càng xuống thấp càng ẩm. Tiếng hát rõ thêm từng chút, không phải kiểu tăng đều mà giống mỗi lần Matt vượt qua một khoảng nhất định, nó lại tiến gần thêm một tầng. Tới lúc giai điệu đủ rõ để tách khỏi cả tiếng sóng, tấm thẻ trong tay nóng lên lần nữa.

Phần trăm lại tăng.

Matt hít vào, vẻ hứng thú lấn át phần cảnh giác trong vài giây. Phía sau hắn, đèn thị trấn đã xa hơn đáng kể.

Chỉ một bước nữa phía trước là vùng tối sâu hơn, nơi mặt cát bắt đầu dốc về phía nước.

Matt đứng lại.

Ba tháng chưa đủ để hiểu hết hệ thống, nhưng đủ để biết đóng góp tăng không có nghĩa là an toàn. Nó chỉ có nghĩa hắn đang chạm đúng thứ mà ải muốn người chơi tìm ra.

Hắn nhìn tấm thẻ rồi nhét lại vào túi.

Sau đó bước tiếp.

Ngay khoảnh khắc chân hắn chạm xuống lớp cát ẩm hơn, gió quanh bãi biển như bị ép nhỏ đi. Không phải biến mất hoàn toàn, chỉ là tất cả những âm thanh khác bỗng lùi xa, nhường chỗ cho giai điệu kia trở thành thứ rõ nhất trong đêm.

Matt ngẩng đầu. Nụ cười trên mặt giảm đi hẳn.

“Được.”

Hắn nói thấp, gần như tự nói với mình.

“Ra đây.”

Ở nhà nghỉ, tiếng hát tắt giữa một nốt ngân.

Eli đang nhìn ra cửa sổ thì nghe trên tầng hai có tiếng vật gì kéo lê qua sàn gỗ.

Âm thanh dài, nặng và chậm tới mức cả người cậu lập tức căng lên. Maria ngừng thở giữa chừng, quay phắt lên trần. “Cái gì vậy?”

Giọng cô thấp tới mức gần như chỉ còn hơi.

Ikenna đứng dậy trước, nhưng chính cậu cũng nhìn trần lâu hơn bình thường. Yusuke đặt bút xuống. Lưu Cẩn Du thì bật khỏi ghế nhanh tới mức đầu gối va vào cạnh bàn, chiếc thìa trước mặt rung lên một tiếng nhỏ.

“Không phải người chứ?” bà hỏi, giọng đã cao hơn.

Không ai trả lời được.

Ba tiếng gõ vang lên ở cửa chính.

Cộc. Cộc. Cộc.

Ông chủ nhà nghỉ nghe thấy, vừa lau tay vừa đi ra mở. Cánh cửa kéo vào một luồng gió lạnh, nhưng bên ngoài chẳng có ai. Ông nhìn sang trái rồi phải, lẩm bẩm một câu khó hiểu trước khi đóng lại.

Ngay lúc khe cửa còn chưa khép hẳn, Eli thấy dưới ngọn đèn phía đối diện có một mảng tối.

Gần giống người, nhưng chỉ gần giống.

Khoảng cách làm đường nét của nó nhòe đi, ánh sáng vàng xuyên qua một phần thân rồi bẻ lệch như qua mặt nước. Cậu nhìn thêm nửa giây, cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng trước khi kịp lý giải. Đây không giống lúc đứng trước một người có dao, nơi cơ thể còn biết phải tính khoảng cách, tay thuận, góc ra đòn. Thứ kia khiến mọi phản xạ quen thuộc bỗng thiếu một nửa ý nghĩa.

“Yuu.”

Giọng Eli thấp hơn bình thường.

Yusuke nhìn theo hướng mắt cậu. Mảng tối dưới đèn biến mất trước khi anh kịp nheo mắt nhìn rõ hơn.

Yusuke im đúng một nhịp. “Tôi thấy.”

Châu đã đứng sát bàn hơn từ lúc nào. Cô nhìn từ hai người sang ngoài cửa. “Hai anh thấy gì vậy?”

“Không biết.” Eli trả lời thật.

Có lẽ chính hai chữ ấy làm cô im luôn.

Đèn ngoài phố bắt đầu chập chờn. Một chiếc tắt rồi sáng lại, chiếc khác ở xa hơn cũng tối đi. Maria lùi một bước, tay vô thức túm lấy tay áo Ikenna. Nhận ra mình đang làm gì, cô định buông, nhưng Ikenna chỉ hơi nghiêng đầu rồi nói nhỏ: “Cứ giữ đi.”

Maria nuốt khan, bàn tay vẫn không rời.

Trên tầng hai, tiếng bước chân bắt đầu xuất hiện. Ban đầu chỉ một nhịp đơn lẻ, rồi thêm một nhịp khác ở xa hơn, sau đó lại rất gần cầu thang. Chúng không đều, cũng không giống tiếng nhiều người đi theo một hướng. Lưu Cẩn Du quay sang ông chủ, gần như quát: “Ông không nghe thấy à?”

Ông chủ vẫn đang chỉnh bấc đèn dầu.

Không nghe.

Châu hít vào rất sâu. “Em không thích cái này chút nào.”

Eli cũng không.

0