Chương 9: Ở Lại
Thiên Khung
Mục lục
9 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 9/9 chương
Chương 9
– A… a…
Thanh âm trong trẻo của hài tử vang lên bên tai nàng. Trên cánh tay cũng truyền đến cảm giác hơi nặng, khiến khóe mắt nàng khẽ giật giật.
– Nàng ta không sao đâu. Giờ đi ăn chút gì đó đã, được không?
Một giọng nói nhẹ nhàng cũng theo đó truyền vào tai nàng.
Đến lúc này, nàng mới chậm rãi mở mắt. Ánh sáng khiến nàng hơi nheo mắt lại. Khi đã nhìn rõ mọi thứ xung quanh, ánh mắt nàng lập tức hướng về phía cánh tay mình.
Tiểu hài tử đang ôm chặt lấy cánh tay nàng, đôi mắt long lanh nhìn về phía này như thể đang cầu cứu.
– Ngươi tỉnh rồi sao!
Hắn nhìn nàng, ánh mắt thoáng hiện vẻ bất lực.
– Dậy rồi thì ngươi và hài tử tranh thủ ăn đi. Ta không quen chăm trẻ lắm!
Nói rồi, hắn quay người lấy một bát cơm khá lớn trên bàn cùng chiếc thìa, đưa cho nàng. Vẻ mặt có phần lúng túng, hắn giải thích:
– Bình thường nhà ta chỉ có một cái bát nhỏ để dùng thôi. Sáng nay lại bị đứa trẻ này làm vỡ mất rồi, giờ ngươi dùng tạm cái này đi!
Nhìn đứa trẻ trong tay rồi lại nhìn hắn, nàng không khỏi tò mò. Vừa ngồi dậy, nàng vừa nhẹ nhàng gỡ hài tử khỏi cánh tay.
– Ta ngủ bao lâu rồi?
Vừa hỏi, nàng vừa cầm thìa xúc cơm, đút cho hài tử. Thấy thìa cơm được đưa đến, đứa trẻ vui vẻ há miệng ăn.
– Khoảng hai tiếng gì đó! – Hắn vừa nói vừa rót một cốc nước, đặt lên bàn làm việc. – Ta ăn trước rồi, ngươi và hài tử cứ ăn đi!
– Bình thường ngươi cũng ăn như vậy sao?
Nàng hơi hiếu kỳ, lại đút cho hài tử thêm một thìa cơm nhỏ.
– Không khỏi hơi đơn giản quá so với thân phận của ngươi nhỉ?
Nghe nàng hỏi, hắn cũng chỉ biết cười khổ:
– Ngươi xem sổ sách của ta rồi còn gì. Còn dư dả mới lạ đấy!
– Ngươi sống như vậy mà vẫn kiên trì được lâu đến thế thì cũng tài thật đấy. Để ta ăn cơm trắng như này một tuần thôi chắc ta cũng không nuốt nổi rồi!
Nàng cảm thán một câu, một bên vẫn tiếp tục đút cơm cho hài tử.
Nhìn cô gái đang thản nhiên cho đứa trẻ ăn trước mặt, khóe miệng hắn không khỏi giật giật: “Linh thảo của ta vốn để ăn cùng cơm, giúp tăng hương vị. Cô hái trụi gần hết rồi, còn nói được ta cho cô ăn cơm trắng sao?”.
Tuy trong lòng nghĩ như vậy, cuối cùng hắn vẫn nuốt lời định nói xuống, kiên nhẫn chờ đến khi nàng và hài tử ăn xong.
Khi hài tử dần chìm vào giấc ngủ, nàng đặt nó sang một bên rồi quay lại, định nói gì đó. Nhưng hắn đã ném cho nàng một tờ giấy giống như buổi sáng, đồng thời ra hiệu im lặng rồi chỉ về phía đứa trẻ.
Sau khi vầng sáng trắng bao phủ lấy hài tử, hắn mới mở lời:
– Thương thế của ngươi thế nào rồi?
– Cũng khôi phục được kha khá rồi,. Khoảng hai, ba ngày nữa là hoàn toàn bình phục!
Nàng khẽ mỉm cười.
– Cơ mà cũng phải cảm ơn ngươi. Nếu không được ngươi chữa trị kịp thời, có lẽ ta và hài tử này đã bỏ mạng rồi!
– Không có gì đâu, chỉ là tình cờ thôi mà! – Hắn khẽ xua tay. – Quay lại chuyện chính, sau khi khôi phục, ngươi định làm gì? Trở về Diệp gia sao?
Nghe câu hỏi đột ngột này, nụ cười trên mặt nàng hơi khựng lại. Sau một thoáng im lặng, nàng mới chậm rãi lên tiếng, trên mặt thoáng hiện một nụ cười khổ:
– Ngươi chắc cũng cảm nhận được đứa trẻ kia có gì đó kỳ lạ… đúng không?
Nghe nàng hỏi, hắn không khỏi bất ngờ, hơi nhíu mày suy tư. Một lúc sau, hắn mới thận trọng trả lời:
– Hài tử này… không có dao động nguyên tố trong người?
– Đúng vậy!
Nàng khẽ gật đầu.
– Nói cho ngươi cũng không sao. Hài tử này từ khi sinh ra đã bị xung đột nguyên tố phản phệ, suýt chút nữa mất mạng. Cũng may cuối cùng vẫn giữ được cái mạng nhỏ, nhưng vì chuyện đó mà nó không còn bất cứ nguyên tố nào nữa. Bây giờ, nó chỉ giống như một nhân loại bình thường mà thôi!
Nghe những lời này, đồng tử hắn không khỏi co lại. Hắn nhìn về phía hài tử, hơi chần chừ rồi mới lên tiếng:
– Nếu bây giờ ngươi đem hài tử này về Diệp gia, có khả năng…
– Không!
Nàng khẽ lắc đầu, ngắt lời hắn.
– Là chắc chắn, chứ không phải có khả năng nữa. Đến cả người thuộc dòng chính mà không có thực lực còn bị chèn ép, huống chi là một người bình thường như nó!
Sau câu nói ấy, bầu không khí bất giác rơi vào im lặng.
– Ngươi trông có vẻ còn căng thẳng hơn cả ta đấy!
Bỗng nhiên, giọng nàng vang lên. Trên khuôn mặt lại hiện ra một nụ cười.
Nhìn nụ cười lúc này của nàng, hắn không khỏi nghi hoặc:
– Ngươi… đã có dự định gì cho tương lai rồi sao?
Ý cười trên mặt nàng càng đậm. Nàng nhìn về phía hắn, cười hì hì:
– Thay vì trở về Diệp gia, ta lại nghĩ ở đây tốt hơn nhiều đấy!
Nghe câu nói này, hắn không khỏi cứng đờ tại chỗ.
– Không cần phải lo. Lựa chọn này ta đã tính toán cẩn thận rồi. Thay vì mang nó trở về Hỏa tộc rồi để nó bị chèn ép, ta thấy cứ để nó ở đây tốt hơn nhiều!
Khi hiểu được ý tứ của nàng, hắn trợn trừng mắt. Nhìn nụ cười trên mặt nàng vẫn hồn nhiên như cũ, khiến đồng tử hắn càng trừng lớn :
– Dù sao thì bây giờ bên ngoài cũng có không ít phản quân nổi lên. Ra ngoài vào lúc này quá nguy hiểm. Thay vào đó, tuy sống như một phụ thuộc nhân loại khá khó khăn, nhưng chẳng phải vẫn có một vị quản lý hay quên chiếu cố sao?
– Nhưng nhiệm vụ ban đầu của ngươi không phải là đưa nó về tộc sao?
– Nhiệm vụ của ta vốn là đưa nó về tộc và đảm bảo nó an toàn. Nếu cố đưa nó trở về mà phải đánh đổi bằng sự an toàn của cả hai, vậy ở lại nơi này mới là lựa chọn tốt nhất!
Nàng thản nhiên đáp.
Hắn còn định nói thêm thì nàng đã nằm xuống, kéo chăn trùm kín người. Giọng nói thản nhiên từ trong chăn truyền ra:
– Ta mệt rồi, ngủ trước đây!
Nhìn cô gái đã trùm chăn trên giường, khóe miệng hắn không khỏi giật giật. Cuối cùng, hắn chỉ khẽ lắc đầu, đi đến chiếc tủ ở góc phòng, lấy ra một tấm chiếu trải xuống đất.
Sau đó, hắn bước đến cửa, bóc mảnh giấy nhỏ trên tường ra. Trong nháy mắt, bóng tối đã nuốt trọn căn phòng.
– Ta sẽ không ở lại ăn chùa ngươi đâu. Từ giờ ta sẽ làm trợ lý cho ngươi, cấm ngươi từ chối!
Thanh âm của nàng bất chợt vang lên trong bóng tối, khiến hắn hơi bất ngờ.
Một nụ cười khẽ hiện lên trên môi hắn.
– Tùy ngươi!
Nghe câu trả lời ấy, vành tai nhỏ của nàng không khỏi hơi ấm lên…
Bỗng nhiên, một thanh âm từ quá khứ vang vọng trong tâm trí nàng:
“ – Nếu nó không thể tỏa sáng, vậy trở thành một người bình thường cũng không sao…”
Một nụ cười khẽ nở trên môi thiếu nữ.
– Ta sẽ làm hết những gì mình có thể… Cứ yên tâm giao cho ta!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.