Thiên Khung

Chương 7: Quản Lý

Đăng: 02/10/2026 20:26 2,205 từ 4 lượt đọc

Chương 7

– Sao lại thế này nhỉ… Bình thường đám động vật làm gì ăn nhiều như vậy đâu… Chẳng lẽ gần đây có ai đến nơi này sao…

Nam tử trẻ tuổi hơi nhíu mày, trầm tư suy nghĩ.

Từ sáng đến giờ, hắn vẫn đi quanh khu rừng thu hoạch linh thảo như mọi khi. Có điều, hôm nay lại xuất hiện một chuyện kỳ quái. Những gốc linh thảo bình thường hắn hay thu hoạch đều bị vặt đến gần như trơ trụi, chỉ còn sót lại vài chiếc lá. Thế nhưng, mấy cây biến dị mọc bên cạnh lại chẳng có cây nào bị vặt đến thảm thương như vậy.

Sau một hồi quan sát kỹ lưỡng, hắn cuối cùng chỉ đành thở dài:

– Phân biệt được dị thảo trong khu rừng này cũng phải là người có chút kiến thức… Chắc bọn họ gặp khó khăn nên mới làm vậy. Đành coi như hôm nay ta xui xẻo vậy…

Sau khi chấp nhận buông xuôi, hắn hơi xoay người, đi về một hướng khác.

Một lát sau, con suối quen thuộc cuối cùng cũng hiện ra trong tầm mắt. Sau khi rửa mặt dưới làn nước mát, nam tử xoay người, đi thẳng đến một hang động cách đó không xa.

Ngay khi bước vào trong hang, cảnh tượng trước mắt không khỏi khiến đồng tử hắn co rút lại.

Một cô gái mặc bạch y đang ngồi ngủ gục bên cạnh đống lửa đã tàn từ lâu. Bên cạnh nàng là một đứa trẻ đang ngủ ngon lành trong lớp chăn mỏng.

Hắn vội tiến đến bên cạnh nữ tử, giơ tay áp lên trán nàng. Cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi truyền đến, hắn nhanh chóng thu tay lại, lông mày lập tức nhíu chặt.

Sau đó, hắn tiếp tục kiểm tra cho hài tử bên cạnh. Cuối cùng, hắn mới nhẹ nhàng thở phào một hơi, đôi mày cũng dần giãn ra.

– Cũng may cô nương này trú trong hang của ta, nếu không, dù là ông trời có đến cũng chẳng biết nàng đang ở đây!

Nói đến đây, ánh mắt hắn bất chợt chú ý đến mấy cành linh thảo phát ra ánh sáng dịu nhẹ bên cạnh. Khóe miệng hắn không khỏi giật giật liên hồi.

– Hóa ra là cô nương này…

…

– Oe… Oe…

Tiếng khóc quen thuộc truyền vào tai khiến khóe mắt nàng giật giật. Nàng vô thức lẩm bẩm:

– Đợi tỷ tỷ một lát, tỷ đi kiếm đồ ăn cho ngươi…

– Cô nương tỉnh rồi sao?

Một thanh âm nam tử xa lạ bất chợt vang lên, khiến nàng lập tức tỉnh táo lại.

Đôi mắt mở trừng, nàng theo phản xạ muốn ngồi dậy khỏi giường. Có điều, cơ thể nàng tựa như bị thứ gì đó đè nặng, sau cùng cũng chỉ đành vô lực nằm yên tại chỗ.

Lúc này nàng mới nhìn về phía phát ra thanh âm ban nãy.

Đó là một nam tử còn khá trẻ, trông chừng hai mươi, hai mươi mốt tuổi. Tuy diện mạo không được xem là anh tuấn, nhưng lại khiến người nhìn có cảm giác tựa như ánh mặt trời ấm áp.

Nhìn hài tử đang được hắn bế trên tay, dỗ dành đến khi dần chìm vào giấc ngủ, nàng không khỏi nghi hoặc:

– Là… ngươi cứu ta sao?

Nam tử nghe vậy cũng không trả lời ngay. Sau khi chắc chắn nam hài đã ngủ, hắn mới nhẹ nhàng đặt nó xuống chiếc ghế dài trong phòng, rồi đắp cho nó một chiếc chăn.

Tiếp đó, hắn đưa tay vào túi áo, lấy ra một tờ giấy bên trên được vẽ những hoa văn kỳ dị.

Khi hắn đặt tờ giấy bên cạnh nam hài, một vầng sáng nhàn nhạt lập tức bao phủ lấy cơ thể nhỏ bé ấy. Tiếng thở đều đều của hài tử cũng theo đó mà dần biến mất.

– Bây giờ thì nói chuyện được rồi!

Sau khi làm xong mọi việc, hắn mới mở lời:

– Đúng là ta đã cứu cô. Cũng may cô nương trúng độc còn khá nhẹ, nếu không ta cũng chẳng chắc có thể cứu chữa được!

– Ta… Trúng độc sao?

Nàng vừa hỏi, vừa nghi hoặc chỉ ngón tay vào bản thân.

Nam tử nghe vậy cũng chỉ biết cười khổ:

– Cô ăn một lúc nhiều linh thảo của ta như vậy, đã từng nghĩ đến trường hợp chúng xung khắc với nhau sẽ thành ra thế nào chưa?

Nghe đến đây, vành tai nàng không tự chủ đỏ ửng lên. Đang định nói điều gì đó, nàng chợt nhớ đến chuyện khác, đồng tử lập tức mở to, gấp gáp hỏi:

– Hài tử bên cạnh ta cũng có ăn, nó…

– Không cần lo cho nó!

Hắn xua xua tay:

– Độc của mấy loại cô ăn tuy không nhẹ, nhưng cũng may dược lực của chúng khi kết hợp với nhau chủ yếu chỉ phát tác đối với những người bị thương mà thôi. Đứa bé kia vì thế nên không có vấn đề gì, cũng chỉ lên cơn sốt nhẹ do nhiễm lạnh một chút. Bây giờ đã đỡ nhiều rồi!

Nghe những lời này, nàng mới nhẹ nhõm thở ra một hơi:

– Vậy thì xin đa tạ sự trợ giúp này của ngươi. Sau này có dịp, ta nhất định sẽ báo đáp…

Nói đến đây, ánh mắt nàng bất giác rơi xuống người mình.

Cơ thể nàng không còn bộ bạch y quen thuộc nữa. Thay vào đó là một bộ trang phục giản dị, bên trên còn chi chít những vết vá.

– Ngư… Ngươi… Ngươi… Ngươi…

Nàng lắp bắp không nói thành lời, khuôn mặt đỏ bừng lên trông thấy.

Nhìn bộ dáng của nàng, nam tử có chút nghi hoặc:

– Có chuyện gì sao? Hay cô thấy không khỏe…

Không để hắn kịp nói hết câu, một tiếng thét chói tai đã vang lên từ trong miệng nàng, tựa như đột nhiên được tiếp thêm sức mạnh:

– Cái đồ lưu manh!!!

Bị tiếng thét bất ngờ này của nàng tấn công, hắn có chút choáng váng.

Đến khi lấy lại tỉnh táo, hắn nhìn về phía nàng, nhưng trên giường chỉ còn lại một cái chăn phồng lên. Từ bên trong truyền ra tiếng khóc nức nở:

– Tiểu thư từng nói, cơ thể nữ nhân không thể để cho người khác xem… Vậy mà ta… Ta… Ta…

Nhìn cảnh tượng này, khóe miệng hắn không khỏi giật giật. Sau một lúc, hắn mới mở lời:

– Trang phục của cô là do một dân nữ nơi đây thay cho, ta không có liên quan!

Lúc này, tiếng khóc trong chăn mới ngừng lại. Một cái đầu từ bên trong thò ra, đôi mắt hơi ngấn lệ nhìn hắn:

– Ngươi thề đi!

– Được, ta thề! – Nam tử giơ hai tay lên, bất lực đáp.

Dường như vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng hắn, nàng vẫn không chịu ló hẳn đầu ra khỏi chăn, tiếp tục chất vấn:

– Vậy sao ngươi không nói sớm?

– …

– …

– Ngươi… Từng cho ta nói sao?

Cuối cùng, hắn mới bất lực đáp lại.

Nghe câu này, nàng hơi ngẩn người, khẽ lẩm bẩm:

– Hình như… Đúng là ngươi chưa kịp nói thật!

Đến lúc này, nàng mới kéo chăn xuống, để lộ cả khuôn mặt. Cơ thể cũng đã có thể ngồi dậy.

Biết bản thân lúc đó có phần hơi nóng vội, nàng khẽ ho một tiếng rồi nói:

– Ta hơi đói bụng rồi, ngươi có gì ăn được không?

Nhìn bộ dáng ra vẻ của nàng, nam tử cũng chỉ biết mỉm cười mà xoay người, tiến đến chiếc bàn gỗ. Cầm lấy một đĩa hoa quả màu đen rồi mang về phía nàng:

– Ngươi ăn tạm trước đi, ta đi làm việc một lát!

Nhìn mấy quả dài dài màu đen trên đĩa, đôi mắt nàng lộ ra tia kinh ngạc. Nhìn nam tử cầm cái đĩa tiến đến chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường, nàng không kìm được mà hỏi:

– Mấy quả này… Là mấy quả trong hang sao?

– Ừm, mấy cây trong hang đó là do ta trồng. Quả của chúng có thể ăn được, không cần lo đâu!

Hắn vừa nói, vừa bắt đầu ngồi xuống bàn ghi chép gì đó.

Nhìn mấy quả trên đĩa, tuy màu sắc không được đẹp mắt lắm, nhưng nàng cũng chẳng còn để ý gì nữa, trực tiếp cắn một miếng lớn.

Một vị ngọt dịu lập tức lan tỏa trong khoang miệng, khiến đôi mắt nàng trừng lớn.

Ngay sau đó là một trận càn quét dã man. Cả đĩa gồm năm quả chẳng mấy chốc đã bị xử lý sạch sẽ, không còn dù chỉ một mảnh vụn.

Sau cùng, nàng khẽ xoa cái bụng đầy thỏa mãn, cảm thán:

– Đúng là như được sống lại a…

– Ăn no rồi thì nên nghỉ ngơi đi, đừng cố vận động mạnh!

Hắn không quay đầu lại, mắt vẫn dán vào sổ sách:

– Đoạn này, ngươi tính sai rồi!

Bỗng một bàn tay thon dài chỉ vào đống sổ sách trước mặt. Thanh âm nghiêm túc của nàng cũng theo đó mà vang lên khiến hắn giật mình, quay đầu nhìn lại cô gái đang đứng bên cạnh bàn. Tuy cơ thể vẫn còn có chút run rẩy nhưng một tay nàng vẫn chỉ vào chỗ sai, tay còn lại chống xuống bàn

Đáp lại ánh mắt trừng trừng của hắn, nàng chỉ cười hì hì:

– Ta không sao. Bình thường ta cũng giúp tiểu thư làm sổ sách nên khá có kinh nghiệm đấy. Với lại, ta cũng không quen làm việc rồi, nằm im một chỗ ta không quen lắm!

Nghe vậy, hắn định nói gì đó, nhưng lại bị nàng tiếp tục ngắt lời:

– Không cho ngươi từ chối, mau làm việc của ngươi đi!

Lúc này, hắn mới bất lực quay lại, sửa sổ sách theo lời nàng, chỉ bồi thêm một câu:

– Xong việc nhớ nghỉ ngơi đấy!

– Biết rồi, sửa chỗ này nữa!

Sau một lúc, cuối cùng nàng cũng bị hắn ép trở lại giường nằm.

Tuy có phần hơi bất mãn, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn nằm im. Có điều, nàng vẫn như con chim nhỏ không ngừng ríu rít, khiến hắn có chút đau đầu.

– Nằm yên đi!

Hắn lúc này mới nghiêm mặt lên tiếng, đồng thời kéo chăn đắp cho nàng, tránh để nàng bị nhiễm lạnh.

– Mà sao sổ sách của ngươi toàn là mấy khoản cho vay, không thấy khoản thu về vậy? Nhìn số tiền ngươi tiết kiệm được không khỏi quá thấp a!

– Bọn họ chưa có tiền trả thôi, khi nào có họ sẽ trả sau!

Cộc! Cộc! Cộc!

Bỗng ngoài cửa truyền đến mấy tiếng gõ. Một thanh âm nam tử cũng theo đó vang lên:

– Quản lý, ngài có ở nhà không?

– Ra ngay!

Nam tử đáp lại, nhanh chóng đứng dậy, tiến ra ngoài mở cửa.

Người bên ngoài là một nam tử lực lưỡng, đang ở trần, trên tay cầm theo một bao gạo nhỏ. Hắn cười cười nói:

– Ta đến trả nợ, mong ngài nhận cho!

Tuy nhiên, đáp lại hắn là vẻ lạnh lùng của nam tử bên trong:

– Ta không nhớ là ngươi có nợ ta. Chắc ngươi nhớ nhầm rồi, vẫn là nên cầm về đi thôi!

– Ơ, nhưng mà…

Không để hắn nói xong, nam tử đã đóng sầm cửa lại. Từ bên trong truyền ra thanh âm:

– Ta đã bảo là chưa từng cho ngươi vay rồi, cầm về cho con nhỏ nhà ngươi đi!

Nói xong, hắn xoay người đi vào trong.

Nàng lúc này cũng không nhịn được mà mở miệng hỏi:

– Đó là… Nhân loại sao?

– Ừm!

Hắn nhẹ gật đầu:

– Nơi đây là một khu quản lý phụ thuộc của Hồng Thành, ta là quản lý ở đây!

Nghe hắn nói những lời này, nàng "ồ" lên một tiếng. Có điều, sự ngạc nhiên nhanh chóng chuyển thành hiếu kỳ:

– Quản lý cho phụ thuộc vay đến nghèo đã rất không thể tưởng rồi, đã vậy còn không thèm thu đồ trả nợ thì đúng là mới thấy lần đầu!

– Ta không nhớ từng cho hắn vay… – Nam tử ấp úng nói.

– Ngươi nhớ!

Nàng khẳng định chắc nịch, trên môi nở ra nụ cười:

– Không ngờ ngươi còn có mặt này đấy!

Nghe lời này, nam tử quả thật không biết phải đáp lại như thế nào, chỉ biết đứng như trời trồng tại chỗ.

– Quản lý, lương thực của ngài để quên ngoài cửa này! – Giọng nói ban nãy truyền vào.

Khi nghe những lời này, nàng không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng:

– Có vẻ… Vị quản lý hay quên này khá được lòng phụ thuộc nơi này đấy nhỉ!

Câu nói này của nàng càng khiến hắn ngượng chín mặt. Bờ môi hơi động, tựa như muốn phản bác điều gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng biết phải nói gì:

– Báo ngày hôm nay ta để trước cửa đấy!

Một thanh âm khác lại vang lên từ ngoài cửa


0