Thiên Khung

Chương 6: Tỉnh Lại

Đăng: 27/09/2026 23:19 1,708 từ 19 lượt đọc

Chương 6:


– Oe… Oe…


Từng tiếng khóc của tiểu hài tử truyền vào trong tai nữ tử khiến khóe mắt nàng vô thức giật giật. Từ trên ngực nữ tử, một cảm giác khó thở truyền đến đánh thức nàng khỏi cơn mê mang.


Mở mắt.


Nhìn đứa trẻ đang khóc thút thít trên ngực mình, khi này nàng mới lấy lại được tỉnh táo. Bàn tay nhẹ nhàng đưa lên xoa đầu đứa trẻ, mỉm cười nói:


– Để tỷ tỷ đi kiếm thức ăn cho ngươi nha!


Dường như nghe hiểu lời này của nàng, tiểu hài tử kia mới dần dần nín khóc. Đôi mắt đen láy vương chút hơi nước giương lên nhìn nàng, để lộ ra mấy cái răng trắng sữa. Bàn tay nhỏ nhắn đưa ra muốn vuốt lên khuôn mặt nàng. Trông bộ dáng bây giờ của nó không khỏi khiến vành tai thiếu nữ hồng lên mà quay ra chỗ khác, không kìm được cảm thán:


– Hậu duệ của tiểu thư đúng là giống quá, đều đẹp như vậy quả là khiến người ta ghen tị a!


Lúc này nàng mới gắng gượng đứng dậy, có điều thân thể vẫn còn khá yếu làm cho nàng có chút mất thăng bằng. Một tay nàng bế hài tử, tay còn lại lục tìm trong người nhưng tiếc là đã không còn gì dùng được nữa. Đôi mắt phượng bất giác liếc về phía cái xác bên cạnh. Dường như nghĩ đến điều gì đó khiến khuôn mặt nàng thoáng chốc sa sầm lại.


Sau cùng, nàng hít vào một hơi thật sâu rồi cầm một cành cây rón rén tiến đến, dùng nó chọc chọc vào thi thể. Khi chắc chắn hắn đã chết mới thở phào một cái mà tiến đến lục lọi cơ thể hắn. Chỉ tiếc là cũng chả có gì đáng giá.


Cuối cùng, nàng không nhịn được mà thở dài một hơi, toan rời đi thì đột nhiên nhớ ra gì đó mà quay người đi về chỗ nằm lúc nãy. Sau khi xem xét một hồi thì cầm mấy cây thảo dược kỳ dị trên mặt đất lên, thu vào trong người, lẩm bẩm:


– Cũng may kỵ linh thảo vẫn còn tác dụng, chỉ tiếc túi trữ vật đồ ăn bị bọn chúng bắn rơi rồi, nếu không đã không chật vật như này!


Nói đến đây, nàng thất vọng rời đi, trước khi đi không quên đá cỗ thi thể đã lạnh ngắt dưới đất một cái:


– Ta và đệ ấy bị như này, trả hắn một đá cũng không quá a…


Nàng cứ như vậy mà bước đi trong rừng, đôi mắt có phần tò mò mà đảo xung quanh. Bỗng trước mắt nàng xuất hiện một khóm cây non với những chiếc lá hình thoi tỏa ra những tia sáng dịu nhẹ, bên dưới là một con sóc nhỏ đang vặt mấy chiếc lá bỏ vào miệng nhai.


Nhìn thấy bụi cây này, đôi mắt nàng sáng lên, vui mừng mà tiến đến. Bàn tay giơ lên hái vài lá định bỏ vào miệng hài tử…


Đúng lúc ấy, chú sóc nhỏ bên trên bỗng nhiên đứng đơ ra tại chỗ rồi lăn đùng ra đất. Từ dưới đất cũng theo đó mà trồi lên mấy cái rễ dài cuốn quanh con sóc rồi tha xuống đất.


Nhìn cảnh tượng này, sắc mặt nữ tử hơi đen lại. Bàn tay đang cầm mấy cái lá kia lập tức rụt lại, ném chúng xuống đất rồi đi đến một cây tương tự như vậy ở cách đó vài chục mét.


Lần này nàng không vội hái ngay mà đứng ở một bên chờ đợi. Chừng vài phút sau, lại có một con sóc khác tiến đến hái lá ăn nhưng lần này nó ăn rất ngon miệng. Trước khi đi không quên hái thêm mấy cái lá mang đi.


Khi thấy cảnh tượng này, nàng mới thở ra một hơi mà tiến đến hái một cái lá cho vào miệng hài tử còn đang đưa hai tay ôm bụng, trên mặt nàng nở ra nụ cười ôn hòa:


– Lần này có thể ăn được rồi!


Khi cái lá vào trong miệng hài tử, nó thử nhai nhai một lát rồi muốn nhè ra. Có điều dường như nàng đã đoán trước phản ứng này của nó mà trừng mắt nói:


– Có đắng cũng phải ăn, ngươi mà nhè ra là tỷ nhai ngươi đấy!


Dường như hiểu được lời nói của nàng, hài tử không nhè ra nữa mà cố gắng nhai tiếp. Đôi mắt đen láy ủy khuất mà nhìn về phía nàng nhưng nàng không để ý nó nữa. Vừa hái mấy cái lá để ăn vừa cười nhẹ, nói:


– Chiêu này ngươi không dùng cho ta được đâu, ngoan ngoãn mà ăn đi!


Cuối cùng, nàng ôm theo tiểu hài tử, một tay cầm theo bốn năm cành cây mà thong dong rời đi, bỏ lại trên mặt đất chỉ còn lại một cái thân cây trơ trụi với mấy cái lá lẻ loi bên trên…


Nàng cứ đi tiếp như vậy, vừa đi vừa không ngừng đảo mắt xung quanh. Thi thoảng, trên đường đi gặp mấy gốc linh thảo đặc biệt, nàng đều dừng lại kiểm tra kỹ càng trước khi hái. Mỗi lần như vậy, tiểu hài tử đều được nàng ‘ưu tiên’ cho thưởng thức đầu tiên đến mức bây giờ mỗi lần nàng dừng lại, trên mặt nó lại toát ra một vẻ tuyệt vọng khó diễn tả thành lời.


Có điều mỗi lần như vậy nàng đều như không thấy mà vẫn đều đều đút từng lá linh thảo cho nó. Đến khi một tay nàng đã cầm theo đầy những cành cây dài với đủ loại khác nhau thì trong tầm mắt nàng bỗng xuất hiện một con suối. Đôi mắt nàng lập tức lộ ra vẻ vui mừng mà đi đến.


Sau khi cẩn thận đặt tiểu hài tử và mấy cành cây sang một bên, nàng mới mỉm cười hỏi nó:


– Có đói không?


Nghe câu hỏi này, hài tử kia tỏ ra kinh hãi, cái đầu nhỏ điên cuồng lắc lắc.


– Không đói thì thôi, vậy thì ta đi ra đằng kia một lát, nhớ nằm im đừng có quậy đó!


Nói xong, nàng liền quay người tiến đến bên cạnh dòng suối mà bắt đầu tắm rửa và vệ sinh mấy vết thương chằng chịt trên cơ thể. Đặc biệt là sau lưng nàng còn có vô số vết trầy xước, chảy máu. Khi dòng nước chảy qua những vết thương này, thân thể nàng không tránh được mà run rẩy.


Sau khi vệ sinh xong, nàng bước lên bờ tiến đến chỗ hài tử, mang ra suối để vệ sinh bụi bẩn trên cơ thể nó.


Khi hoàn tất mọi chuyện thì trời cũng xẩm tối. Trong tầm mắt nàng bỗng hiện ra một chiếc hang động, bên trong hơi tỏa ra một thứ ánh sáng nhè nhẹ thu hút ánh mắt nàng.


Một tay ôm đứa bé, một tay cầm theo đống linh thảo kia mà tiến vào trong hang. Hang động này khá lớn, bên trên trần hang là mấy tảng đá phát ra ánh sáng nhè nhẹ với đầy đủ màu sắc biến đổi luân phiên. Ở sâu bên trong hang là ba gốc cây màu đen tuyền, trên cành cây là mấy loại quả đen dài kỳ dị.


Tuy nhiên, tầm mắt nàng lại rơi vào một đám cây cỏ kỳ dị ở bên cạnh. Khi thấy những cây này, vẻ vui mừng lập tức hiện lên trên khuôn mặt nàng:


– Kỵ linh thảo, lại còn nhiều như vậy… Lần này đúng là có thể kê cao gối mà ngủ rồi!


Sau khi tìm ra một vị trí bằng phẳng trong hang, nàng đặt hài tử trong tay xuống đất.


Bàn tay thuần thục bẻ một ít cành cây rồi xếp thành đống ở giữa hang động. Từ đầu ngón tay nàng lóe lên tia sáng, một tia lửa từ đó bắn ra tạo thành một đống lửa sưởi ấm ở giữa hang… Sau khi hoàn thành xong mọi việc, nàng mới để ý đứa trẻ lúc này đang nhìn về phía nàng, một tay vươn ra chỉ chỉ về phía mấy cái cây ở cuối hang mà phát ra những tiếng kêu a a vô nghĩa.


Đôi mắt nàng cũng không tự chủ mà nhìn chằm chằm vào mấy quả trên cây, xong lại quay sang nhìn đống cành cây của bản thân mà chảy nước miếng. Tuy nhiên, nàng cũng nhanh chóng lấy lại tỉnh táo mà lắc đầu nguầy nguậy, vừa ngắt mấy lá linh thảo trên cành cây toan đưa cho đứa trẻ ăn thì chợt nhận ra nó đã nhắm chặt mắt, bàn tay để trước ngực làm ra tư thế đã ngủ.


Nhìn bộ dáng này của nó, nàng cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ. Sau cùng chỉ biết bất lực tự đưa chúng lên miệng, tự nhủ:


– Mấy quả đó chưa chắc đã ngon lành gì, linh thảo ta hái ăn cũng ngon mà…


Nói đến đây, đột nhiên đồng tử nàng hơi co lại mà ho khan mấy tiếng , ánh mắt nhìn đống linh thảo mang theo một tia u oán. Sau cùng nàng mới thở ra một hơi:


– Thôi đành nhịn đói vậy… Mấy cái lá biến dị này đúng thật là làm ta mất hứng…


Bộp… bộp…


Từ bên ngoài, từng giọt mưa rơi xuống mang theo từng cơn gió lạnh buốt.


Nàng ngồi ở nơi đó, hai tay ôm lấy đầu gối, đôi mắt đứa trẻ bên cạnh đã ngủ thiếp đi từ lúc nào mà bất giác nở nụ cười. Bàn tay thon dài vươn ra nhéo nhéo mấy cái vào má của hài tử khiến nó phát ra mấy thanh âm ư ư khe khẽ…


Trước khi bóng tối dần phủ lấy tầm mắt nàng, hình ảnh một tiểu cô nương mặc hồng y bỗng hiện ra:


– Từ giờ, ngươi là người của ta!

Lời tác giả: Còn một chương hôm qua quên không đăng nên đăng nốt thôi nha mn :)

0