Chương 8: "Quỷ"
Thiên Khung
Mục lục
9 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 9/9 chương
Chương 8
Thanh âm bất thình lình ấy giống như tiếng chuông giúp hắn lấy lại tỉnh táo. Hắn xoay người bước ra cửa, vành tai vẫn còn hơi ửng hồng.
Bên ngoài thềm cửa, ngoài một bao gạo nhỏ còn có một tờ báo được gấp gọn. Hắn bất đắc dĩ cầm cả hai vào trong.
– Ngươi bình thường có mua báo hả? – Đôi mắt nàng nhìn hắn ánh lên vài tia hiếu kỳ.
– Ở chốn này, làm quản lý phụ thuộc mà không có chút thông tin nào thì chắc ta sẽ chết vì chán mất!
Một bên hắn đặt bao gạo xuống góc nhà, một bên chăm chú nhìn tờ báo. Chợt, hắn khẽ kêu lên:
– Ồ, hôm nay có vẻ có khá nhiều tin hay ho đấy!
Nhận ra vẻ tò mò của nàng, hắn ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường rồi bắt đầu đọc:
– Cựu tộc trưởng Băng tộc Cố Băng Anh nổi điên làm loạn Tổ đình… Băng tộc chịu tổn thất nặng nề khi cố gắng ngăn chặn. Tạm thời đóng cửa để “chỉnh đốn nội bộ”…
– Tên đó nổi điên á? – Đồng tử nàng co rút lại khi nghe tin này. – Một kẻ lý trí đến đáng sợ như hắn, sao lại…
– Nếu ngươi còn muốn nghe tiếp thì im lặng một chút! – Nam tử bất đắc dĩ ngừng đọc, lên tiếng nhắc nhở.
Thấy nàng đã ngoan ngoãn nằm yên một chỗ, mở to mắt nhìn hắn, hắn mới tiếp tục:
– Tổ đình đại thương căn cơ, cường giả các tộc tổn thất nặng nề. Chỉ riêng Đế cấp đã có gần ba mươi vị ngã xuống!
Hắn lật sang trang sau, không kìm được mà lẩm bẩm:
– Cái gì mà ba mươi vị Đế cấp chứ? Bình thường, ở đại gia tộc có một hai vị đã là chuyện khủng khiếp lắm rồi… Tin tiếp theo…
Đọc đến đây, hắn bỗng khựng lại. Trong đôi mắt hiện lên vẻ khó tin, hắn lắp bắp:
– Sao… sao lại có thể…
– Có chuyện gì à? – Thấy hắn không đọc tiếp, nàng hơi nhíu mày.
Khẽ hít sâu một hơi, hắn gấp tờ báo trong tay lại rồi đặt lên bàn. Đôi mắt hắn nhìn thẳng vào nàng, khiến nàng không khỏi có chút ngượng nghịu.
Ngay khi nàng định lên tiếng, hắn bất chợt mở lời, giọng nói hơi trầm xuống:
– Trước khi nói chuyện này với ngươi, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không?
– Ngươi hỏi đi! – Dù hơi nghi hoặc trước thái độ của hắn, nàng vẫn đáp lại.
– Ngươi… có quan hệ như thế nào với Hỏa Đế?
Nghe câu hỏi này, nàng không khỏi chấn động, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào.
– Không cần nói dối ta!
Vừa nói, hắn vừa lấy từ trong túi ra một chiếc vòng cổ hình thoi, có tông đỏ làm chủ đạo.
– Chiếc vòng cổ ngươi đang đeo là của nàng. Trước đây, nàng từng có ơn với ta nên ta nhớ rất rõ. Trên cổ nàng cũng có một chiếc vòng như thế này. Hơn nữa, bộ bạch y ngươi từng mặc là trang phục tiêu chuẩn của Diệp gia, trên đó còn có ký hiệu của Hỏa Đế. Vì vậy, ta gần như có thể chắc chắn ngươi là người của nàng!
Nghe đến đây, sắc mặt nàng lập tức thay đổi. Ánh mắt thoáng hiện vẻ cảnh giác. Nàng toan nói gì đó thì hắn đã lên tiếng:
– Không cần cảnh giác! – Hắn khẽ lắc đầu. – Nàng có ân với ta, ngươi lại là người của nàng, ta chẳng có lý do gì để hại ngươi. Có điều, tin tức này liên quan đến nàng nên ta muốn xác nhận với ngươi một chút thôi!
Lúc này, sắc mặt nàng mới hơi dịu xuống. Khẽ hít vào một hơi, giọng điệu nàng cũng trở nên nghiêm túc hơn vài phần:
– Được, ta tin ngươi. Ta tên Diệp An Nhiên, là thị nữ thân cận bên cạnh nàng. Lần này, nàng giao cho ta nhiệm vụ mang đứa trẻ kia về tộc chăm sóc. Nó là con của…
Nói đến đây, nàng hơi khựng lại một chút.
– Con của một người trong đám thị nữ chúng ta. Nửa đường, ta bị một đám phản tặc truy sát nên mới lưu lạc đến đây. Bây giờ, ngươi có thể nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì chưa?
Nghe nàng nói xong, hắn không tỏ thái độ gì, chỉ khẽ gật đầu rồi nói:
– Trước khi nói đến chuyện này, ta muốn ngươi thề dưới danh dự của nàng một chuyện!
– Chuyện gì? – Nàng nghi hoặc hỏi lại.
– Thề rằng, dù nghe được tin tức gì, ngươi cũng không được rời đi cho đến khi thương thế hoàn toàn bình phục!
– Được, ta xin thề dưới danh nghĩa của nàng! – Nàng đáp lại không chút do dự.
Hắn không lập tức lên tiếng, chỉ chăm chú nhìn nàng. Một lúc sau, hắn mới chậm rãi mở lời:
– Cựu tộc trưởng Diệp gia, Diệp Minh Ngân, khi dẫn người đến Tổ đình dự hội đã bị các phe phái loạn đảng chặn giết. Hiện nay, Hỏa tộc Diệp gia được giao cho Diệp Minh Dao!
Nghe những lời này, đồng tử nàng không khỏi co lại, sắc mặt cũng dần sa sầm. Nàng cúi đầu, nhất thời không nói gì.
Nhìn An Nhiên, hắn không khỏi cảm thấy đồng cảm. Đang định nói gì đó thì chỉ một khắc sau, nàng bỗng ngẩng đầu lên. Trên khuôn mặt lại hiện ra một nụ cười:
– Hì hì… Ta không sao đâu. Trước đây, nàng từng nói rằng nếu nàng chết thì ta sẽ được tự do. Vì vậy, khi nghe tin này, ta có hơi xúc động thôi!
Nhìn thiếu nữ vẫn đang mỉm cười trước mặt, hắn im lặng giây lát rồi mới mở lời, giọng nói đã trở lại bình thường:
– Vậy là ta lo thừa rồi… Nếu ngươi mệt thì cứ nghỉ ngơi một lát đi. Ta đi nấu cơm đã!
– Ừm… Đúng là ta hơi mệt rồi. Vậy việc nấu cơm đành phiền ngươi vậy…
Hắn đứng dậy khỏi ghế, cầm bao gạo nhỏ lúc nãy rồi đi ra ngoài, sau đó khép cửa lại.
Trong căn phòng chỉ còn lại An Nhiên đang nằm trên giường và đứa bé vẫn say ngủ trên ghế. Nàng khẽ vắt tay lên trán, đôi mắt thiếu nữ ấy cũng dần nhòe đi.
– Tiểu thư…
Sau khi ra ngoài, hắn không lập tức đi nấu cơm mà dựa lưng vào bức tường bên cạnh. Đôi mắt hắn thẫn thờ dõi theo mặt trời ở phương xa, đang dần khuất sau những dãy núi.
– Một cái kết như vậy… thật không xứng với người như nàng ấy…
Trong tâm trí hắn, bất giác hiện lên vài hình ảnh…
– Ngươi đi đi! Bình thường ta sống cũng chẳng dựa vào cha mẹ nên đã quen rồi. Giờ họ mất đi, ta cũng có thể tự xoay sở được. Ta không hận ai trong các ngươi. Đúng như hắn nói, trong hoàn cảnh đó thì đây là lựa chọn tối ưu nhất. Ta cũng không cần bất kỳ ai phải chịu trách nhiệm cho tai nạn ngoài ý muốn này!
Thanh âm mơ hồ vang lên bên tai hắn.
Một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc đỏ đứng nơi đó, tựa vào bức tường, nhìn về phía hắn…
Một hồi lâu sau, cô gái ấy mới khẽ thở dài rồi xoay lưng rời đi. Trước khi đi, nàng để lại một câu:
– Không cần cố lừa dối bản thân đến vậy đâu! Ta cũng từng giống như ngươi…
Nàng ngừng lại một chút rồi mới tiếp tục:
– Cả ta, ngươi và hắn…
Tầm nhìn của hắn dần nhòe đi. Một thanh âm nghẹn ngào lại vang lên:
– Ta giống hắn sao… Giống một tên ác quỷ lấy sinh mạng người ra làm quân cờ như hắn sao? Đám thiên kiêu các ngươi, đã từng chịu qua những mất mát như ta sao? Ngươi có tư cách gì mà nói các ngươi giống ta chứ?!
Thân ảnh nữ tử hơi dừng lại, một tiếng thở dài vang lên:
– Đúng như ngươi nói, ta và hắn từ lâu đã là những con “quỷ”. Những kẻ đứng trên đỉnh cao, xem nhẹ sinh mệnh của người khác!
Nàng hơi dừng lại, sau đó mới chậm rãi nói:
– Nếu ngươi đã biết những con “quỷ” như chúng ta kinh tởm như thế nào rồi… Vậy đừng để bản thân trở thành “quỷ” như bọn ta!
Một nụ cười buồn khẽ hiện lên trên khuôn mặt hắn. Sau cùng, hắn mới xoay người rời đi.
– Nếu không có ngươi năm đó, có lẽ ta cũng đã thành “quỷ”… Vậy nếu nàng ta là người của ngươi, ta sẽ thay ngươi chiếu cố!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.