Chương 12: Hắc Liên Dẫn Họa
Bạch Cốt Độ Hồng Trần
Mục lục
12 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 12/12 chương
Bạch Tịch Trần hơi nhướng mày.
Đối phương quả nhiên không phải Luyện Khí.
Nhưng khi cảm nhận kỹ càng, hắn lập tức nhận ra cảnh giới của thanh niên áo đỏ vẫn chưa vững chắc, linh lực trong cơ thể cũng không quá tinh thuần.
Chỉ là Trúc Cơ sơ kỳ mà thôi, cho dù là Trúc Cơ viên mãn thì với tu vi Âm Cốt hậu kỳ hắn vẫn có tự tin giao chiến.
Thanh niên áo đỏ không nói thêm lời nào.
Hắn rút thanh trường kiếm bên hông, linh lực lập tức phủ lên lưỡi kiếm, tạo thành một tầng ánh sáng đỏ nhạt.
Sau đó, hắn đạp mạnh xuống đất, thân hình lao thẳng về phía Bạch Tịch Trần.
Kiếm quang lóe lên.
Một đường kiếm sắc bén như muốn đâm thẳng vào cổ họng đối phương.
Lần này, tốc độ của hắn nhanh hơn những tên Luyện Khí trước đó rất nhiều.
Nhưng trong mắt Bạch Tịch Trần, vẫn là chưa đủ.
Hắn hơi nghiêng người, tránh khỏi mũi kiếm, sau đó tiến lên một bước.
Thanh niên áo đỏ lập tức biến sắc.
Hắn muốn thu kiếm, nhưng khoảng cách giữa hai người đã quá gần.
Bạch Tịch Trần đưa tay phải nắm lấy cổ tay hắn, tay trái đánh mạnh vào khuỷu tay cầm kiếm.
Rắc!
Một tiếng xương gãy vang lên.
Thanh trường kiếm rơi xuống đất.
Thanh niên áo đỏ đau đớn kêu lên, nhưng còn chưa kịp lùi lại, Bạch Tịch Trần đã xoay người, bàn tay lướt ngang qua cánh tay hắn.
Một luồng âm khí sắc bén thoáng hiện.
Cánh tay phải của thanh niên áo đỏ lập tức lìa khỏi thân thể.
Máu tươi phun ra.
Hắn lảo đảo lùi lại mấy bước, ôm chặt lấy chỗ cánh tay bị chém đứt, sắc mặt trắng bệch như giấy.
“A!”
Tiếng kêu thảm thiết vang vọng giữa khu rừng.
Thanh niên áo đỏ ngã ngồi xuống đất, toàn thân run rẩy vì đau đớn.
Hắn nhìn phần cánh tay nằm cách đó không xa, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi.
Từ nhỏ đến lớn, hắn đã từng đánh nhau với không ít người, cũng từng dựa vào thân phận của mình để khiến kẻ khác cúi đầu.
Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày bản thân lại bị người ta chém đứt cánh tay dễ dàng như vậy.
Bạch Tịch Trần đứng trước mặt hắn, bình thản nhìn xuống.
“Ngươi còn muốn tiếp tục?”
Thanh niên áo đỏ ngẩng đầu.
Đối diện với ánh mắt ấy, hắn bỗng cảm thấy một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.
Nhưng ngay sau đó, hắn lại nghiến răng, lớn tiếng quát:
“Các ngươi còn đứng đó làm gì? Mau xông lên! Giết hắn cho ta!”
Tiếng quát vang lên giữa khu rừng.
Nhưng không ai trả lời.
Thanh niên áo đỏ lúc này mới chợt nhớ ra điều gì, vội vàng quay đầu nhìn quanh.
Những người đi theo hắn đã nằm bất động trên mặt đất.
Không một ai còn có thể đứng dậy.
Hắn nhìn những thi thể ấy, rồi lại nhìn Bạch Tịch Trần, đôi mắt dần mở lớn.
Đến lúc này, hắn mới hiểu rõ tình cảnh của mình.
Không còn ai có thể cứu hắn.
“Ngươi… ngươi biết ta là ai không?”
Thanh niên áo đỏ cố nén đau đớn, giọng nói run rẩy nhưng vẫn cố tỏ ra hung hăng.
“Cha ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi! Nếu ngươi dám giết ta, cả nhà ngươi cũng đừng mong sống yên ổn!”
Bạch Tịch Trần nhìn hắn một lát.
“Cha ngươi?”
“Đúng!”
Thanh niên áo đỏ lập tức như tìm được chỗ dựa, giọng nói trở nên lớn hơn.
“Cha ta là người có địa vị trong Thanh Giao bang. Chỉ cần ngươi thả ta đi, chuyện hôm nay ta có thể không truy cứu. Nhưng nếu ngươi dám động đến ta, cha ta nhất định sẽ tìm ra ngươi, khiến ngươi phải trả giá gấp trăm lần!”
Hắn nói liên tục, dường như chỉ cần nhắc đến phụ thân, bản thân sẽ không còn phải đối diện với cái chết trước mắt.
Bạch Tịch Trần im lặng nghe hết.
Sau đó, hắn khẽ lắc đầu.
“Đến lúc này mà ngươi vẫn chưa hiểu sao?”
Thanh niên áo đỏ sững người.
Bạch Tịch Trần nhìn hắn, giọng nói vẫn không có chút dao động.
“Ta vốn chỉ muốn rời đi. Là các ngươi nhất định phải giữ ta lại, thậm chí còn muốn dùng chủy thủ đánh lén.”
Hắn dừng lại một chút.
“Ngươi đã chọn con đường này, vậy thì nên đối mặt với hậu quả.”
Thanh niên áo đỏ đột nhiên cảm thấy một nỗi sợ hãi chưa từng có.
Hắn muốn đứng dậy chạy trốn, nhưng cơn đau dữ dội từ chỗ cánh tay bị chém đứt khiến thân thể gần như không thể cử động.
Hắn chỉ có thể liên tục lùi về sau, miệng không ngừng kêu lên:
“Đừng qua đây! Ta cảnh cáo ngươi! Cha ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!”
Bạch Tịch Trần không đáp.
Hắn chỉ bước lên một bước.
Thanh niên áo đỏ lập tức gào lên:
“Người đâu! Mau cứu ta! Các ngươi mau xông lên giết hắn!”
Nhưng xung quanh chỉ còn tiếng gió thổi qua những tán cây.
Không ai trả lời hắn.
Bạch Tịch Trần đứng trước mặt thanh niên áo đỏ, ánh mắt bình lặng nhìn xuống.
Sau đó, hắn đưa tay phải ra.
Động tác ấy không nhanh, nhưng trong mắt thanh niên áo đỏ lại chẳng khác nào tử thần đang tiến đến.
Hắn muốn né tránh.
Nhưng đã quá muộn.
Bạch Tịch Trần vung tay quét ngang.
Một luồng âm khí sắc bén lướt qua cổ thanh niên áo đỏ.
Đầu hắn lập tức lìa khỏi thân thể.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, đôi mắt thanh niên vẫn mở lớn.
Hắn nhìn thấy bầu trời đêm phía trên những tán cây, nhìn thấy ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua kẽ lá, rồi cảm giác về thế giới dần biến mất.
Cái đầu lăn trên mặt đất, đôi mắt vẫn trợn trừng, dường như đến chết cũng không thể tin được bản thân lại kết thúc cuộc đời tại nơi hoang vắng này.
Trong ý thức cuối cùng, hắn chợt nhớ đến lời phụ thân từng nói trước khi rời đi.
Lần này ra ngoài, phải mang theo nhiều người hơn, đừng quá tự tin vào thực lực của bản thân.
Khi ấy, hắn chỉ cảm thấy phụ thân quá mức cẩn thận.
Bây giờ nghĩ lại, hắn mới hiểu mình đã sai đến mức nào.
Đáng tiếc, tất cả đã quá muộn.
Khu rừng một lần nữa trở nên yên tĩnh.
Bạch Tịch Trần đứng giữa những thi thể, chậm rãi thu hồi bàn tay.
Hắn cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình.
Đây là lần đầu tiên hắn thực sự giết người.
Trước đó, hắn từng đánh tan những âm vật không có linh trí, cũng từng đối mặt với không ít sinh linh mang khí tức kỳ lạ. Nhưng những việc ấy không giống với chuyện vừa xảy ra.
Những người nằm trên mặt đất này đều từng sống.
Bọn họ biết nói, biết suy nghĩ, có thân phận, có gia đình, cũng có ước mơ.
Vậy mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, tất cả đã trở thành những thi thể lạnh lẽo.
Nếu là một người bình thường, có lẽ sau khi trải qua chuyện như vậy, ít nhiều cũng sẽ cảm thấy hoảng sợ hoặc khó chịu.
Nhưng Bạch Tịch Trần lại không có phản ứng quá lớn.
Hắn chỉ cảm thấy tâm thần mình vô cùng bình tĩnh.
Không có sự kích động sau khi giết người.
Cũng chẳng có cảm giác sợ hãi hay hối hận như hắn từng tưởng tượng.
Dường như việc vừa rồi chỉ là một chuyện bình thường xảy ra trên đường tu hành.
Bạch Tịch Trần khẽ nhíu mày.
Hắn không hiểu vì sao mình lại có cảm giác như vậy.
Có lẽ bởi vì bản thể của hắn vốn không phải nhân tộc.
Hắn sinh ra từ hài cốt, đã quen nhìn thấy những ngôi mộ mới xuất hiện rồi dần bị thời gian vùi lấp, hoặc có thể đã không xem việc sinh tử là vấn đề to tát.
Đối với hắn, cái chết chưa bao giờ là thứ gì quá xa lạ.
Nhưng đây chỉ là suy đoán.
Bạch Tịch Trần cũng không có ý định tiếp tục suy nghĩ sâu xa về vấn đề ấy.
Hắn nhìn những thi thể nằm rải rác xung quanh, sau đó chậm rãi thu hồi ánh mắt.
Nếu đối phương đã chủ động ra tay muốn giết hắn, vậy thì hắn cũng không có lý do gì phải để lại hậu họa cho bản thân.
Huống chi, từ lúc người đàn ông trung niên rút chủy thủ, mọi chuyện đã không còn đơn giản là tranh chấp một gốc linh thảo.
Những người này không định nói lý với hắn.
Vậy thì hắn cũng chẳng cần phải dùng đạo lý để giải quyết.
Bạch Tịch Trần bước đến gần thi thể của một tên áo đỏ, cúi xuống kiểm tra.
Rất nhanh, hắn tìm thấy một túi tiền bên hông đối phương.
Bên trong có một số kim tệ cùng vài đồng bạc vụn.
Hắn không khách khí, trực tiếp thu lấy.
Sau đó, hắn tiếp tục kiểm tra những thi thể còn lại.
Mỗi người đều mang theo một ít tiền bạc, có người còn có vài món đồ dùng cá nhân. Tuy giá trị không quá lớn, nhưng đối với Bạch Tịch Trần, những thứ này đều có thể sử dụng được.
Hắn vốn không phải người thích tích góp tài sản, nhưng cũng không có thói quen tùy tiện vứt bỏ những thứ còn giá trị.
Chẳng bao lâu sau, toàn bộ tiền bạc trên người bảy tên áo đỏ đã được hắn thu vào túi chứa đồ.
Đến lượt thanh niên áo đỏ, Bạch Tịch Trần tìm thấy một túi tiền nặng hơn hẳn những người còn lại.
Bên trong không chỉ có kim tệ, mà còn có một ít bạc vụn cùng vài món đồ nhỏ.
Hắn kiểm tra sơ qua, xác nhận không có thứ gì nguy hiểm, sau đó mới cất đi.
Làm xong tất cả, Bạch Tịch Trần đứng dậy.
Hắn nhìn những thi thể trên mặt đất thêm một lần nữa.
Nơi đây vốn đã ít người qua lại, lại nằm sâu trong khu rừng gần hồ nước. Trong thời gian ngắn, có lẽ sẽ không có ai phát hiện ra chuyện này.
Nhưng hắn cũng không có ý định ở lại quá lâu.
Đối với hắn, điều quan trọng nhất hiện tại vẫn là tu luyện.
Địa Tâm Hắc Liên đã tìm được, Âm Cốt Chỉ cũng đang chờ hắn nghiên cứu. Không cần thiết phải vì một đám người không quen biết mà làm chậm trễ kế hoạch của bản thân.
Bạch Tịch Trần xoay người, men theo con đường cũ trở về.
Ánh trăng vẫn treo trên cao.
Gió đêm thổi qua rừng cây, mang theo hơi nước lạnh lẽo từ mặt hồ.
Hắn đi được một đoạn, rồi chợt dừng lại, đưa mắt nhìn về phía sau.
Nơi đó đã bị những thân cây che khuất.
Không còn nhìn thấy thi thể, cũng chẳng còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.
Bạch Tịch Trần đứng yên một lát, sau đó thu hồi ánh mắt.
Hắn không biết bảy người kia đến từ thế lực nào, cũng chẳng biết phụ thân của thanh niên áo đỏ có thân phận ra sao.
Nhưng hắn hiểu một điều.
Trong thế giới này, thực lực yếu kém đôi khi chính là nguyên nhân khiến người ta phải chịu đựng những chuyện không đáng có.
Nếu hôm nay hắn chỉ là một tu sĩ Luyện Khí bình thường, có lẽ người nằm trên mặt đất đã không phải bảy tên áo đỏ kia.
Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn dần trở nên sâu thẳm.
Con đường tu hành quả nhiên không đơn giản như hắn từng nghĩ.
Muốn sống yên ổn giữa nhân gian, chỉ có tính tình ôn hòa là chưa đủ.
Ít nhất, hắn phải có thực lực để bảo vệ chính mình.
Bạch Tịch Trần không tiếp tục dừng lại.
Bóng áo trắng dần khuất sau những thân cây cổ thụ, cuối cùng biến mất giữa màn đêm.
Chẳng bao lâu sau, phía trước đã xuất hiện mặt hồ quen thuộc.
Ánh trăng rơi xuống mặt nước, tạo thành những gợn sáng bạc nhàn nhạt. Gió thổi qua, khiến mặt hồ khẽ lay động, cảnh tượng vẫn yên bình như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Bạch Tịch Trần trở về nơi nghỉ chân, lấy Địa Tâm Hắc Liên ra kiểm tra một lần nữa.
Cánh hoa vẫn nguyên vẹn.
Phần rễ được bọc cẩn thận trong khăn, lớp đất ẩm vẫn chưa bị khô.
Hắn nhìn đóa sen màu đen, khóe môi khẽ cong lên.
Chuyến đi này quả nhiên không uổng phí.
Ngày mai, hắn sẽ tìm cách xử lý Địa Tâm Hắc Liên, sau đó bắt đầu tu luyện Âm Cốt Chỉ.
Nếu có thể nắm giữ thêm một môn thuật pháp thích hợp, thực lực của hắn sẽ tăng lên đáng kể.
Bạch Tịch Trần thu Địa Tâm Hắc Liên vào túi chứa đồ, sau đó đứng dậy, phủi nhẹ bụi đất trên y phục.
Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời. Đêm đã trôi qua hơn nửa, phía chân trời xa xôi thấp thoáng ánh sáng nhàn nhạt, báo hiệu bình minh sắp đến.
Chuyến đi lần này cũng nên kết thúc.
__________
Khi Bạch Tịch Trần đến gần cổng thành, sắc trời phía đông đã dần sáng lên.
Lúc này, hắn mới nhận ra có điều gì đó khác thường.
Trước cổng thành, số lượng binh lính rõ ràng nhiều hơn ngày thường. Từng tốp quân sĩ mặc giáp đứng thành hàng hai bên lối vào, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt liên tục quan sát những người ra vào. Ngay cả những binh lính vốn phụ trách kiểm tra ở cổng cũng trở nên cẩn trọng hơn hẳn.
Người muốn vào thành phải lần lượt tiến lên, xuất trình giấy tờ rồi để binh lính kiểm tra hành lý. Những người có biểu hiện khả nghi còn bị giữ lại hỏi han, khiến hàng người trước cổng kéo dài hơn thường lệ.
Không khí vốn náo nhiệt vào mỗi buổi sáng cũng vì thế mà trở nên nặng nề.
Bạch Tịch Trần đứng phía sau đám đông, lặng lẽ quan sát một lúc.
Hắn không vội tiến lên, chỉ nghe loáng thoáng tiếng bàn tán của những người xung quanh.
“Không biết trong thành xảy ra chuyện gì mà hôm nay kiểm tra nghiêm ngặt như vậy.”
“Ngươi chưa nghe nói sao? Hình như có một vị quyền quý từ kinh thành đến đây. Quan phủ nhận được tin từ trước nên mới huy động thêm binh lính, sợ xảy ra sơ suất.”
“Người từ kinh thành? Chẳng trách…”
Mấy người nói chuyện hạ thấp giọng, thỉnh thoảng còn đưa mắt nhìn về phía binh lính đang đứng gần đó, dường như sợ những lời vừa rồi bị nghe thấy.
Bạch Tịch Trần chỉ nghe đến đó rồi thu hồi ánh mắt.
Quyền quý từ kinh thành đến hay có chuyện gì khác xảy ra trong thành, những việc ấy đều chẳng liên quan nhiều đến hắn.
So với việc tò mò về thân phận của người kia, hắn càng muốn nhanh chóng trở về tắm rửa, nghỉ ngơi một lát. Sau đó, hắn còn phải chuẩn bị mở cửa Vạn Cốt Trai, không thể vì chuyện của người khác mà trì hoãn công việc của mình.
Hắn kiên nhẫn chờ đến lượt, hắn lấy thân phận là bà con xa của Tạ Hoài Viễn để lưu trú trong thành nên việc kiểm tra cũng khá suôn sẻ.
Bên trong cổng, đường phố đã bắt đầu nhộn nhịp. Những người bán hàng lần lượt mở cửa, tiếng xe ngựa lăn trên mặt đường cùng tiếng người gọi nhau khiến thành trì dần thức giấc sau một đêm yên tĩnh.
Bạch Tịch Trần kéo lại vạt áo, hòa vào dòng người, chậm rãi đi về phía nơi ở của mình.
Chuyện về vị quyền quý từ kinh thành rất nhanh đã bị hắn gạt sang một bên.
Trước mắt, hắn còn có những việc quan trọng hơn cần làm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.