Quyển 1: Nội Dung Chính
Chương 17: Chích Điện
Bạch Ngân Thần Nữ Ngự Chủ Huyễn Tưởng Vạn Giới
Mục lục
17 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 17/17 chương
Về đến phòng trọ, Hưng lấy chìa khóa mở cửa.
Âm thanh cọt kẹt của cánh cửa vang lên chói tai hơn ngày thường, như đang báo hiệu điều bất thường xảy ra.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Một kẻ nấp sau tủ giày lao ra, dí dùi cui điện vào người Hưng. Cậu co giật rồi đổ gục ngay ngưỡng cửa.
Phú cũng không khác gì.
Mỹ Ly thì giả vờ.
Hưng mở mắt trước. Cơn tê từ gáy chạy xuống tận đầu ngón tay, khiến cậu mất một lúc mới hiểu mình đang ở đâu. Không phải phòng trọ. Mùi ẩm mốc ở đây nặng hơn, lẫn với mùi nhang cũ và thứ gì đó khét như dây điện cháy.
Trong không gian tối tăm, ngọn đèn dầu vẫn le lói chút ánh sáng.
Phú ngồi bên phải cậu, hai mắt trợn tròn. Thấy Hưng tỉnh, hắn chỉ có thể ú ớ sau miếng giẻ bịt miệng.
Mỹ Ly ngồi bên trái.
Nàng cũng bị buộc vào ghế, mái tóc giả vẫn đội trên đầu, cổ tay đặt hờ trên đùi, tinh thần sảng khoái, khí chất thoát tục.
Thấy Hưng nhìn sang, nàng chớp mắt một cái.
Hưng khẽ thở ra. Mỹ Ly vẫn ở đây. Vậy thì ít nhất bọn chúng chưa biết nàng là gì.
Ơ, nhưng sao nàng lại ở đây cơ chứ? Với năng lực của nàng, mọi chuyện đâu đến mức này. Chắc chắn trong này có âm mưu.
Cánh cửa sắt phía sau lưng kêu ken két. Phú Mỹ Hưng chưa thấy người, chỉ thấy ba cái bóng đổ dài trong ánh sáng hắt từ phía cửa.
Ba người đàn ông khoác áo choàng đen lần lượt bước vào. Người đi cuối cùng lớn tuổi hơn hai kẻ còn lại, cổ tay trái có một vệt bỏng chạy quanh như đeo vòng. Hắn kéo một cái ghế nhựa, ngồi xuống trước mặt Hưng.
"Bạch Ngân, Bạch Ngân à."
Một tên trung niên bên trái khẽ huých vai gã:
"Cô gái kia mới là Bạch Ngân."
Thế là tên lớn tuổi dịch ghế sang phía Mỹ Ly:
"Mày có biết mày đã làm gì không?"
Tên trung niên còn lại bên phải khẽ thò mỏ vào:
"Chưa bỏ giẻ ra, cô ta không nói được."
"Vậy bỏ giẻ ra đi." - Tên lớn tuổi gắt.
Khi cấm ngôn được giải khai, Mỹ Ly hướng ánh mắt tò mò về ba tên áo đen, cứ như người bị bắt cóc không phải nàng.
Nàng vẫn không nói gì, lại còn tỏ thái độ cợt nhả, khiến tên lớn tuổi nổi giận đùng đùng. Gã bật dậy, đạp cái ghế nhựa về phía sau, rút dao găm chỉ thẳng vào mặt Mỹ Ly.
"Mày xem chuyện tốt mày đã làm đi. Dám đụng chạm đến thần chủ, mày xong rồi."
Hai tên đồng bọn phải kéo gã lớn tuổi lại, thành ra con dao vẫn cách mặt Mỹ Ly tận... một mét.
Sau khi xổ một tràng ca "dao", "tục" ngữ, tên cầm đầu mới bình tĩnh lại, đi về phía tên béo nhất:
"Bạch Ngân, mày cứ từ từ suy nghĩ. Nhưng thời gian càng lâu, tao không đảm bảo hai tên nam sủng của mày còn giữ được cái kia đâu."
Xoẹt một cái, con dao đâm xuống. Máu tươi chảy lênh láng... à không, sao lại màu vàng cơ chứ? Phú ngất xỉu.
Tên đó lại đi về phía Hưng. Cậu giãy dụa kịch liệt, muốn nói gì đó. Ánh mắt liên tục bắn tín hiệu về phía Mỹ Ly. Hưng không muốn phần đời còn lại của mình phải luyện Quỷ Hoa Bảo Điển đâu.
Thấy Hưng phản kháng, tên cầm đầu cười thành tiếng. Gã không đâm dao xuống mà vung tay tát một cái, làm đầu cậu lệch sang một bên. Miếng giẻ bịt miệng theo quán tính văng khỏi mồm.
Lúc này, hắn mới quay đi, chỉ để lại bóng lưng:
"Tụi bay chờ bị hiến tế tạ tội đi."
Thế là hắn liền bước.
Hai đứa đàn em vội ngăn lại, kêu cửa ở đằng kia.
Sau khi cánh cửa đóng sầm lại, Hưng mới bắt đầu suy nghĩ về tiền căn hậu quả.
Nhìn cách bài trí căn phòng, Hưng đoán đây là nơi hoạt động của một tôn giáo, tín ngưỡng nào đó. Nhưng bọn chúng không dùng đèn điện mà chỉ thắp bằng đèn dầu thì chắc chắn là tà giáo. Thần Điện Lực đã tuyên bố cắt điện toàn bộ những khu vực nằm ngoài phạm vi tín ngưỡng. Trong khi Thần Lửa và Thần Dầu Nhớt vẫn còn đang tranh chấp xem việc dùng dầu để tạo lửa thuộc quyền quản lý của ai.
Đương nhiên Hưng không phải tà giáo. Cậu vẫn đi lễ bình thường, cùng lắm ngày thường chỉ thờ thêm một ngoại thần thôi... Ừm, đúng, ngoại thần. Từ này dùng hay.
Vậy chúng cần gì ở Mỹ Ly cơ chứ? Nếu không có danh xưng Bạch Ngân từ miệng tên già, Hưng còn có thể cân nhắc rằng bọn chúng nhắm đến sự ưu tú của cậu khi còn là thần sinh.
Nhưng đã nhắc đến Bạch Ngân, lại còn để người ngoài biết được, thì ngoài tiên tri và lắp camera giấu kín, chỉ còn một nhóm chat và một kênh Diêu Túp mà thôi.
Không lẽ hành vi lừa nguyện lực bị phát hiện rồi.
Một lát sau, một người khoác áo đen bước vào. Dáng người và khuôn mặt không bị che đậy của hắn trông rất trẻ, rất đẹp trai và có chút quen mắt.
"Bạch Ngân, chắc hẳn mày tự biết mình đã làm gì rồi. Nếu không muốn bị đem hiến tế, giờ chúng ta nói chuyện hợp tác đi."
Mỹ Ly khẽ gật đầu, chờ xem kẻ đối diện có thể nói gì.
Tên đẹp trai muốn lấy cái ghế ngồi xuống, nhưng lại thấy nó đang nằm chỏng trơ trong góc, nên thôi đành đứng vậy - không lẽ lại đi nhặt, mất khí chất nha.
"Chúng ta cần phương pháp ấy. Chỉ cần giao nó ra rồi thề nguyện thành kính với thần chủ, thì các người sẽ được sống."
Hắn ngừng một chút, rồi mới mỉm cười ẩn ý:
"Đương nhiên, nếu biểu hiện tốt, thì vẫn có thể tiếp tục theo đuổi đam mê dưới trướng thần."
Tuy có tận bốn người, kẻ vào người ra, nhưng cả đám đều bị trùng ăn não hay sao mà không chịu nói ra thứ mà chúng muốn là gì, cứ phải bắt Hưng phải suy nghĩ. Nhưng dù sao, Hưng cũng đã biết được chúng cần gì.
"Được, tôi đồng ý." - Hưng cất tiếng.
Tên đẹp trai quay sang nhìn cậu, quát:
"Mày là cái thá gì."
Mỹ Ly dường như đã bắt được tín hiệu của Hưng, khẽ gật đầu. Đôi tay vốn bị trói không biết đã rút ra từ lúc nào, nàng chỉ về phía cậu:
"Hắn cầm đầu."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.