Chương 17: Nhiệm Vụ Mới
Kỷ Nguyên Dị Biến
Mục lục
18 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 18/18 chương
Sau khi trở về, Lâm quyết định tạm gác lại ý định trở thành ngự quỷ giả. Cậu chủ động hẹn gặp ba người kia, kết nối phương thức liên lạc và lập một nhóm chat riêng biệt cho bốn người bọn họ. Sau khi trao đổi qua loa, cả đám đường ai nấy đi, giải tán trong im lặng.
Mấy ngày trôi qua, Lâm lại là kẻ chủ động tìm đến ba người họ, đề xuất cùng nhau đi nhận một nhiệm vụ mới.
Buổi sáng, tại một quán cà phê nhỏ nằm khuất ở góc phố cũ, tiếng nhạc không lời nhẹ nhàng lọt thỏm giữa không gian vắng lặng.
Lâm kéo ghế ngồi xuống, rút điện thoại ra mở danh sách nhiệm vụ rồi đẩy về phía giữa bàn:
"Tao vừa nghía qua vài nhiệm vụ cấp C ở Sơn Tây. Nằm ngoài khu an toàn một chút, nhưng đánh giá rủi ro ban đầu thấp lắm,xử lý sự kiện linh dị thôi . Tao thấy kèo này khá ngon, vừa sức để nhóm mình cọ xát."
Long gật gù:
"Sơn Tây à? Nằm ngoài vùng an toàn nhưng báo cáo sơ lược nhìn êm phết nhỉ. Mức này hợp lý đấy, tao với mày đi mấy vụ nhẹ nhàng thế này gom điểm cho chắc ăn, đâm đầu vào mấy chỗ gắt quá lại toi."
"Ừ, tao thấy duyệt được đấy! Nhận vụ này đi, làm gọn gàng xong sớm rồi về nghỉ."
Lâm mỉm cười gật đầu:
"Được, vậy chốt vụ này nhé."
Cả đám thống nhất nhanh gọn, uống nốt ly nước rồi cùng đứng dậy rời quán, bước lên xe hướng thẳng về phía khu vực Sơn Tây ngoại thành.
Trải qua những cái xóc nảy liên hồi trên đoạn đường lồi lõm, không khí trên xe dần chùng xuống. Hiếu tựa lưng vào ghế, nhìn qua cửa kính một hồi rồi đột nhiên xoay người lại, cất lời phá tan sự im lặng:
"Ê, tụi mày thấy có gì lạ không?"
Lâm nhíu mày nghiêng đầu, giọng điệu bình thản: "Lạ gì?"
"Kiểu nơi này rõ ràng đã được thanh lý dị biến từ trước rồi, sao mấy ông bên trên vẫn biết chính xác có lệ quỷ xuất hiện để mà phong tỏa khu vực nhỉ?"
Quang đang lái xe tặc lưỡi, phẩy tay gạt đi: "Mày ngu thế, nó xuất hiện rồi thì bên trên phong tỏa thôi, có gì mà lạ? Việc dò tìm báo động là chuyện của bọn bên Đại đội Trinh sát rồi, thắc mắc làm gì."
Hiếu "ừ" nhẹ một tiếng rồi thôi, không hỏi thêm nữa.
Trong xe lại rơi vào trạng thái im lìm tích tắc. Không ai nói thêm lời nào, chỉ còn lại tiếng động cơ gầm gừ đều đặn hòa lẫn tiếng xóc nảy bần bật mỗi khi bánh xe chèn qua những hố sâu và mảng đường nứt nẻ.
Đến nơi, cả nhóm bước xuống xe, đập vào mắt là tấm biển kim loại hoen gỉ ghi rõ năm chữ: Bệnh viện Quân y 105. Bối cảnh xung quanh u uất, tĩnh mịch đến rợn người, mảng tường xám xịt phủ đầy rêu phong và những vết nứt dài như vệt máu khô.
Quang khoanh tay nhìn công trình trước mắt, rồi quay sang nhếch môi nhìn Lâm:
"Mày biết chọn địa điểm đấy Lâm ạ. Chốn này mà có quỷ thì thôi rồi, đúng chuẩn bài luôn! Xong cái cảnh này tí nữa vào chắc cạ như trong phim kinh dị..."
Chưa kịp dứt câu, Long đã giơ tay cốc thẳng một cú đau điếng vào đầu Quang:
"Phim cái đầu mày ấy! Bớt cái mồm lại thì không chết ai đâu, đi làm nhiệm vụ chứ có phải đi xem phim đếch đâu mà phán!"
Quang xoa xoa cái đầu đau giãy nảy lên định cãi lại, thì Hiếu đã nhíu mày xua tay cắt ngang hai thằng:
"Thôi, đừng cãi nhau nữa. Xong sớm rồi về sớm."
Cả nhóm rón rén bước qua cánh cửa chính. Trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài hoang phế, mục rữa rợn người ở bên ngoài, không gian bên trong bệnh viện lại sáng sủa, khang trang và sạch sẽ đến lạ lùng.
Lâm hơi nhíu mày, bất giác quay đầu nhìn lại phía sau. Khung cửa kính vỡ nát lúc nãy đâu mất, thay vào đó là những tấm kính phẳng lì, trong suốt, nguyên vẹn không một vết xước, hoàn toàn không có lấy một vệt máu hay dấu vết chiến đấu nào bám lại. Mọi thứ hiện lên trước mắt cứ như thể đang tái hiện lại một ngày bình thường trước khi thế giới chìm trong tận thế.
Một cảm giác nghi hoặc lạnh gót chân dâng lên trong lòng Lâm, nhưng cậu không dừng bước mà vẫn tiếp tục tiến vào trong.
Đi được một đoạn, thấy xung quanh tĩnh lặng đến mức quỷ dị, Lâm chợt dừng chân, trầm giọng hỏi ba đứa bạn:
"Chúng mày có thấy gì lạ không?"
Quang chớp mắt, ngơ ngác nhìn quanh:
"Lạ là lạ cái gì? Sạch sẽ thế này còn gì bằng, đỡ phải dẫm phải mấy thứ kinh tởm."
"Nơi này vừa trải qua một trận chiến với dị biến, đáng lẽ khắp nơi phải ngập tràn máu tanh với xác thịt bầy hầy mới đúng."
Lâm đảo mắt nhìn dọc hành lang phẳng lì:
"Nhưng ở đây lại bình thường như thế này... Khi đối đầu với lệ quỷ mà mọi thứ quá bình thường, thì sự bình thường đó chính là điểm bất thường lớn nhất."
Cả đám tiếp tục cắm cổ bước qua từng dãy hành lang dài dằng dặc, nối đuôi nhau leo lên từng tầng lầu. Không gian bên trong tĩnh mịch đến rợn người, tĩnh đến mức tiếng giày cọ xát xuống sàn nghe rõ mồn một, thậm chí ai nấy đều có thể nghe thấy tiếng hít thở dồn dập, gấp gáp của chính mình và đồng đội.
Lâm đẩy cửa bước ra khu vực sân thượng, đứng sát mép tường chắn gió nhìn xuống khoảng sân bên dưới. Cậu nhíu mày, giọng trầm ngâm đầy ngờ vực:
"Bất thường... đúng là bất thường thật. Đi từ dưới lên trên lâu như vậy, đến một bóng người sống sót cũng chẳng thấy, ngay cả con lệ quỷ mục tiêu cũng chưa thấy tăm hơi đâu. Kiểu này thì còn giải quyết được cái gì nữa..."
Đúng lúc đó, Quang đứng cạnh bỗng nheo mắt, trân trối nhìn xuống dưới rồi hét toáng lên:
"Đệch mợ! Xe của tụi mình đâu rồi?!"
Cả bọn giật mình nhào ra mép lan can nhìn xuống. Khoảng sân trống trải bên dưới lúc nãy còn đỗ chình ình chiếc Toyota Corolla Altis đời cũ của Hiếu, giờ đây đã trống trơn, sạch bóng không một dấu tích, giống như chưa từng có chiếc xe nào xuất hiện ở đó.
Hiếu chết trân mất vài giây, đoạn trợn trừng mắt, ngửa cổ rống lên đầy xót xa và tuyệt vọng:
"Xe của tao đâuuuuuuuuuuuuuuu!!!!"
Long liếc nhìn thằng bạn đang khóc ròng, cốc cho một cái rõ đau rồi cáu kỉnh mắng:
"Trọng điểm của mày có phải là cái xe đó không hả? Trọng điểm là cái quái gì đã làm chiếc xe biến mất mà không để lại một tiếng động kìa! Xe mất thì sau này gom tiền mua lại được, chứ mang cái mạng mất theo thì mày tính mua bằng tháp hồi sinh chắc?!"
Quang ngơ ngác chớp mắt một hồi. Hiếu thì vẫn chưa hết bàng hoàng, bỗng thở dài một tiếng rồi thản nhiên buông một câu:
"Chúng ta không phải nhân vật chính của bộ tiểu thuyết này à? Thằng tác giả không cho mình chết được đâu, nhưng xe thì chắc gì nó đã cho lại..."
Long đang căng thẳng vừa nghe thấy thế liền ngoảnh đầu lại:
"Mày vừa nói cái gì đấy?! Nói to lại tao nghe xem?!"
Hiếu giật thót mình, xoa xoa gáy, mặt ngơ ngác như vừa đi ngủ gật tỉnh dậy:
"Hả? Mày điên à, tao có nói cái gì đâu?"
Long liếc nhìn biểu cảm không chút giả tạo của Hiếu mà cạn lời, còn Hiếu thì đứng ngẩn người, trong lòng tự nhiên dấy lên một cơn lạnh sống lưng: Đệch... Rốt cuộc vừa rồi mình vừa nói cái quái gì thế không biết?
Lâm liếc nhìn mấy thằng bạn rồi khoát tay:
"Thôi, xuống đi. Giờ chỉ còn duy nhất một nơi mình chưa đến thôi, ấy là nhà xác."
Long vừa nghe hai chữ "nhà xác" thì da gà da vịt đã dựng ngược hết cả lên. Nó trợn mắt nhìn Lâm, giọng run run:
"Này... Đây là sự kiện linh dị đấy ! Mày dám mò vào đấy thật đấy à?!"
Lâm quay sang nhìn Long, buông một tiếng thở dài ngao ngán: "Bớt!"
Cả nhóm lầm lũi đi xuống tầng hầm. Trước mắt bọn nó là một cánh cửa gỗ hơi cũ kỹ, hé mở chập chờn như một lời mời gọi im lặng. Trái ngược với không gian sáng sủa khang trang trên các tầng trên, bên trong cánh cửa này lại tối hun hút, u uất và tĩnh mịch đến rợn người, giống như đang chực chờ nuốt chửng bất cứ thứ gì bước vào.
Cái bầu không khí ấy ma mị mà lại đầy cuốn hút một cách quái đản. Nó giống như việc biết thừa người con gái mình yêu là một trap girl, biết trước đâm đầu vào chỉ có nước tan nát cõi lòng, nhưng bản năng vẫn thúc giục đôi chân bước tới chứ chẳng thể nào chối từ.
Cả đám đứng khựng lại trước cánh cửa gỗ đang hé mở. Cái cảm giác u uất, tối hun hút đẩy ra từ bên trong khiến đứa nào đứa nấy tự động hãm phanh, không ai dám bước thêm dù chỉ nửa bước.
Long nhìn chằm chằm vào khoảng tối om ma mị ấy, nuốt ngụm nước bọt cái "ừng ực" rồi xua tay lia lịa:
"Thôi thôi! Mẹ nó, trap girl ngoài đời ăn cú lừa cùng lắm khóc dăm ba hôm, chứ chui vào cái nhà xác này sập bẫy một cái là đi ngắm gà nude luôn đấy! Tao đếch vào đâu."
Quang cũng gật đầu lùi lại nửa bước, thì thào:
"Tao ủng hộ thằng Long. Cái không khí này quỷ dị quá, nhìn đã thấy không có điềm lành rồi. Lâm ơi, hay mình tìm đường rút đi?"
Lâm nhìn cánh cửa hé mở như đang chực chờ nuốt chửng kẻ khác, rồi lại quay sang nhìn biểu cảm từ chối sống chết của ba thằng bạn.
Lâm đưa tay lên xoa cằm, giọng điệu bình thản đến mức lạnh lùng, dội một gáo nước lạnh thẳng vào sự do dự của cả ba đứa:
"Thế giờ đi đâu? Còn chỗ nào để đi nữa? Xe giờ mất rồi, tụi mày nhắm đi bộ nổi hơn mấy chục cây số ngoại thành này mà còn sống sót trở về không? Giờ có ở lại trong bệnh viện này mà không làm gì thì cũng phải mất mấy tuần mới có đội khác nhận nhiệm vụ đến đây cứu. Chưa kể còn một con lệ quỷ vẫn đang lảng vảng ở đây, tụi mày nhắm không giải quyết nó mà sống nổi thì cứ tự nhiên bước ra ngoài."
Ba thằng nghe xong liền chết đứng tại chỗ. Quang nuốt ực ngụm nước bọt, Long thì nuốt nghẹn lời định cãi lại vào trong. Lời Lâm nói quả thực tàn nhẫn nhưng chính xác đến từng câu từng chữ. Không xe, không viện trợ, đường lùi coi như đã bị cắt đứt hoàn toàn.
Ba người nhìn vẻ mặt không chút gợn sóng của Lâm, rồi lại nhìn nhau, đồng loạt gật đầu. Bọn họ thực sự không còn sự lựa chọn nào khác.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.