Chương 10: Lặp Lại
Nhân Tính
Mục lục
10 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 10/10 chương
Cậu vẫn không ngủ đôi mắt cứ mở nhìn khung cảnh tối đen trong cửa hàng, bầu không khí yên tĩnh đến rợn người, có thể nghe thấy được nhịp tìm của cậu đang đập.
“Mình không được ngủ nếu không sẽ thấy những thứ đó vì vậy cố gắng không được chợp mắt”
Nói thì là thế như làm được hay không là chuyện khác, dù sao chỉ là một học sinh đại học trãi qua môi trường căng thẳng thì sẽ đẩy cơ thể đến giới hạn mà thôi, tầm mắt mờ dần đôi chân mày càng lúc nặng dần, chỉ một khác lại chìm vào giấc ngủ.
Dù sao thì con người cũng không thể chống lại bản năng của cơ thể, màu đen bao phủ xung quanh, cậu mở mắt tầm nhìn chẳng thấy gì chỉ là một màu đen, cảm giác lúc này cậu đang lơ lửng, nói đúng hơn là đang chìm xuống.
“Mình đang từ từ rơi xuống sao, không cảm giác này cứ như là chìm xuống vậy, mình chằng thấy gì cả, cơ thể cũng chẳng cử động được”
Cậu bất lực mặc cho cơ thể chìm xuống qua một thời gian cụ thể thì chẳng rõ là qua bao lâu, tấm lưng chạm phải thứ gì đó.
“Đây là một mặt phẳng mình chìm tới điểm cuối rồi sao”
Sau đó cậu động đậy cơ thể nhưng chẳng tác dụng.
“Đáng ghét sao lại cứ bị cuốn vào những chỗ quái quỷ như thế này cơ chứ”
Cậu không ngừng than vãn, một tiếng kéo lê từ đâu truyền tới âm thanh vanh dội truyền đến màn nhĩ của cậu, cậu nhăn nhó chỉ biết nhắm mắt lại mà chịu đựng cái thứ âm thanh xé toạc màn nhĩ kia, âm thanh truyền đến một lúc thì biến mất chẳng còn nghe cái âm thanh quái gở kia, cậu mở mắt một lần nữa đôi mắt lại mở trừng, khung cảnh dần thay đổi.
Cậu không tin được những gì đang chứng kiến toà nhà đang dần nho lên những toà nhà được hình thành ngay trong tâm trí của cậu, cái thứ âm thanh kia lại bắt đầu vang lên, nhưng điều khiến cậu sởn gai óc tiếng gào tiếng thét hỗn tạp truyền thẳng vào tai, Nhật Khang khó chịu cố gắng bịt tai lại nhưng lại nhớ ra chẳng cử động được cơ thể.
Những toà nhà đang từ từ ló dạng nhưng lại hoang sơ đến cùng cực, tiếng lạch cạch đang tiếng lại gần.
“Có tiếng người đến mình được cứu rồi “
Lúc này tâm lý của cậu đã đạt tới cực điểm khiến cậu quên mất là đây là giấc mơ của cậu, vậy người có phải là người để cứu cậu hay là…. Cậu chợt nhận ra được vấn đề.
“Đây là giấc mơ vậy thì mình chỉ có thể gặp những người mà mình quen biết, có Mẹ cậu Nhật Anh Lý Hạo và nhóm của Trương Lý và còn những gã đột biến lượn lờ ở ngoài thành phố kia”
Dù cơ thể không thể cử động nhưng vẫn cảm nhận một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lương, tâm trí hoảng hốt và nổi sợ dâng lên như sóng thần thác đổ, cậu không dám nghỉ là cái thứ lại xuất hiện trong đây như lần trước.
Tiếng lạch cạch đang tiếng lại gần, ban đầu tiếng thưa thớt nhưng nối sau đó là dồn dập tiếng lạch cạch lạch cạch không ngừng vang lên, cách chỗ cậu không còn xa dây thần kinh căng cứng như thể bị vỡ ra mọi lúc.
Giờ đây cậu muốn thoát ra khỏi giấc mơ của bản thân ngay lập tức hay ít nhất là lấy lại khả năng hành động, tiếng lạch cạch đang sát bên tay như chiếc kim đồng hồ đang điểm tới thời khắc của bản thân.
Cậu muốn chống lại cảm giác bất lực này trong lòng luôn gào thét.
“Không được, thoát khỏi đây phải thoát khỏi đây, cử động đi cử động nhanh lên”
Thâm tâm hỗn loạn điên cuồng muốn thoát ra cảnh khốn cùng, dù tâm trí ra sức mà giãy giụa nhưng cơ thể lại không chịu phản ứng, âm thanh một lúc càng gần, cậu cảm nhận được nó đang đứng đầu ngay phía cậu nằm, cậu cảm nhận được sự nguy hiểm đang cận kề chính xác là ngay phía trên đầu của cậu.
Tuyến phòng thủ tâm lý của cậu đang dần sụp đổ, chỉ cần thêm một tác động nhỏ thì sẽ không còn gì để chống đỡ.
“Cái thứ đó là thứ gì, đừng…dừng lại kết thúc chuyện này đi “
Một mùi hôi của xác chết xộc lên cậu nghe ngửi thấy được cái mùi phân huỷ của xác chết đó, cơ bắp đột nhiên căng cứng.
“Cứ…u…cứu tôi, làm ơn hãy giết tôi đi”
Giọng nói khàn khàn đặc xệch và gầm gừ khẽ lẫn vào, âm thanh phát ra khó để nghe thấy nếu không phải là xung quanh tĩnh lặng như tờ thì khó nghe được, nghe thấy tiếng nói phát ra, tâm trạng cậu không phải là vui mừng vì không giống như mình suy nghĩ trái lại khiến cậu kinh hãi hơn.
“Cứ thứ đó đang nói chuyện, nó biết nói chuyện sao”
Cậu chắc chắn cái thứ đứng trên đầu mình là một gã đột biến, cái mùi tử thi nghi ngút như vậy không lý nào cậu không phân biệt được, không để cậu giải đáp thắc mắc âm thanh chói tai lại truyền tới, lần này không phải là tiếng lạch cạch mà là tiếng gào hét điên loạn, và cậu vẫn nghe được đó không phải là tiếng hét đơn thuần nó giống như tiếng đầu tiên cậu nghe nhưng lại ở một tần số cao hơn.
Nối tiếp sao đó cơ thể lại mất thăng bằng rơi xuống, mở bắt ra cậu lại thoát khỏi giấc mơ cậu ngồi xung quanh quan sát khung cảnh bình thường chẳng có gì khác lạ, cậu nhìn quanh chẳng thấy ai.
“Trời sáng chắc mọi người ra ngoài trước rồi”
Trong lòng cảm thấy may mắn vì đã thoát được, cậu suy nghĩ về chuyện ban nãy những người đột biến mang dáng vẻ điên loạn kia lại đang vang xin giết họ, cậu vừa đứng dậy vừa suy nghĩ khi bước một bước về phía trước cậu lại rơi xuống mà chẳng hề báo trước, một cảm giác mất thăng bằng truyền đến ảo bộ, cậu sững sờ không hiểu chuyện gì qua một lúc nhận ra được sự thật phũ phàng.
“Mình không phải thoát khỏi giấc mơ, mà là giấc mơ chồng giấc mơ mà thôi “
Tâm trí chỉ mới được thả lỏng trong giây phát giờ đây là căng thẳng trở lại, cơ thể vẫn không ngừng rơi xuống cậu chỉ biết nhắm mắt lại mà cầu mong bản thân sẽ không bị rơi xuống thi thể be bét khả nhận ra, trong lúc cậu rơi xuống chuẩn bị đón nhận cơ đau trên khắp cơ thể, nhưng qua một lúc lâu lại chẳng cảm nhận được thứ gì cơ đau nhất thời cậu tưởng tượng chưa ập đến.
Nhật Khang từ từ mở mắt ánh mắt chiếu rọi khiến cậu nhất thời chưa nhìn rõ xung quanh, khi cậu lấy lại được tầm nhìn đôi mắt mở to cậu đang lơ lửng trên không trung, nhìn cảnh vật xung quanh lại khiến đôi mắt lại càng mở to, khung cảnh trước mắt khiến cậu chẳng thể tin nổi cậu dụi mắt khi mở ra lại thấy mình đã đứng ở dưới mặt đất.
Sững sờ, ngỡ ngàng, khó tin, điều tràn ngập trong tâm trí, cậu chỉ biết lẩm bẩm trong tâm trí.
“Những thứ tồn tại ở đây đang bị đảo ngược lại”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.