Nhân Tính

Chương 9: Từng Bước

Đăng: 18/09/2026 23:30 1,632 từ 46 lượt đọc

Nhìn thấy hai người Nhật Khang và Lý Hạo trở về an toàn cả nhóm hướng ánh mắt hướng về hai người họ, nhìn thấy vậy cậu cũng đoán ra được phần nào.


“Chắc là nhóm của Trương Lý đã phát hiện cái xác ở trong tủ”


Thấy Nhật Khang về bình an thì Như Anh cũng xem như là nhẹ nhõm trong lòng, Lúc này Bách Niệm lên tiếng nói cho Nhật Khang và Lý Hạo biết tình hình.


“Bọn tôi phát hiện được một cái xác trong tủ đang trong trạng thái phân huỷ, định thông báo thì đúng lúc hai người về”


Sắc mặt của Bách Niệm vô cùng tệ hình như vẫn còn vương lại hình ảnh cái xác đó vào trong tâm trí, nghe xong Lý Hạo kinh ngạc bảo.


“Có xác chết ngay trong cửa hàng này sao vậy tìm thấy được manh mối gì không”

Hạ Phi lên tiếng nói về tình hình của cái xác giọng hơi run nhưng vẫn cố gắng trình bày



“Lúc mà tôi là Trương Lý xem xét bên ngoài cửa xem xem của bọn quái vật kia lượn lờ bên ngoài hay không, sau một lúc thì không thấy điều gì bất ổn thì cả hai quay vào cửa hàng, thì gặp ngay Bách Niệm chạy ra từ cánh cửa bảo là phát hiện một xác chết”



Lúc này thì Trương Lý cũng nói về tình hình của cái xác cho cả bọn nghe.


“Như những gì Hạ Phi đã nói thì bọn tôi đã phát hiện cái xác ở trong tủ nhưng tình trạng đang phân huỷ và tôi tìm thấy vết cắn ở cánh tay trên cái xác, có thể đây là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong”



Còn bên Nhật Khang vẫn im lặng vẻ mặt hơi lo lắng, nhìn thấy Nhật Khang như vậy Bách Niệm nhìn vào cậu trai trẻ trước mắt.


“Cậu ấy cũng lo lắng sao cũng là lẽ thường tình thôi khi đối mặt với tình huống như vậy”


Nhưng thật chất là cậu đang suy nghĩ về những điều mà Trương Lý cung cấp sở dĩ cậu khám xét cái xác vì chỉ có một mình không đủ sức lực để lôi cái xác đang trương phì lên huống hồ là nhét nó vào lại trong tủ.


Nhưng điều cậu lo lắng là việc có vết cắn trên cái xác khiến cậu đau đầu nguyên nhân cái chết có thể do vết cắn trên mà Lý Nghiệp lại cho những thông tin then chốt vậy thì suy đoán của cậu về việc trong nhóm của người ra tay đã hoàn toàn sai, lí do cậu nghỉ như vậy ba người cùng có mặt ở đó nếu mà Trương Lý có nói dối hai người về việc cái xác thì sẽ có thứ để kiểm chứng ngay.


Nhìn sắc mặt của cả ba người họ Lý Nghiệp là người điềm tỉnh nhất còn hai người khác lại toát lên sự sợ trong đôi mắt vậy cậu có thể loại trừ trong nhóm không có ai là hung thủ cả.


Về còn việc cậu không kể cho cả bọn về chuyện cái xác thì lúc đó còn ghi người trong số người đó ra tay, với lại là một nhóm xa lạ cậu không đủ tin tưởng để chia sẻ thông tin trên những người xa lạ tâm tư cũng khác nhau nên cậu mới dấu nhẹ chuyện này đi.



“Cậu cùng Lý Hạo ra ngoài thám thính có kết quả không”


Thấy vậy Lý Hạo lặp tức lên tiếng.



“Trên đường điều tra xung quanh, thì bọn phát hiện một con chó đột biến như bọn kia vậy, theo tôi nghĩ thì những thứ đó có thể lây lan qua động vật và những loại khác cũng có khả năng bị lây nhiễm”


Nghe vậy sắc mặt của cả nhóm càng u ám, Trương Lý lên tiếng đáp lời.


“Ngoài những điều đó thì hai người còn có thêm thông tin nào khác nữa không”


Trương Lý vừa nói hết câu thì sắc mặt dè dặt nhìn qua Nhật Khang, lúc này Nhật Khang cũng chia sẻ những thông tin mình biết.


“Bọn tôi đã gặp một chiếc trực thăng của quân đội bay về Phía Bắc, tôi muốn đi tới đó rất có thể đó là nơi tập kết”


Khi Nhật Khang nói thông tin này thì sắc mặt của Hạ Phi tươi tắn hơn hẳn.



“Vậy còn chờ gì nữa bây giờ chúng ta đã biết chỗ tập kết vậy thì chúng ta mau lên đường thôi, tôi không muốn phải chết trong cái cửa hàng này đâu”



Bên đây sau nghe được lời cưa Hạ Phi thì Cả Oanh lên tiếng chen vào.



“Những Lý Nhạt còn đang hôn mê ít nhất là một hai người nữa mới tỉnh tảo được”



“Giờ chúng ta lãng phí thời gian ở cái cửa hàng này thì làm gì chứ “


Như Anh cũng lên tiếng xen vào.


“Bây giờ việc cái xác ở trong tủ còn chưa tình hiểu rõ, trong lúc chúng ta điều tra về việc này thì cũng có thời gian để cho Lý Nhạt hồi phục lại”


“Tôi đồng ý với đề nghị của bạn học Như Anh, nếu không tìm hiểu rõ được nguyên nhân của cái xác đó thì rất có thể mang lại biến số không rõ”


Lý Hạo nêu lên ý kiến của mình Trương Lý cũng đồng ý với ý kiến của Lý Hạo, bất đắc dĩ thì Hạ Phi cũng đồng ý ở lại cửa hàng này cho đến khi tìm hiểu được nguyên nhân cái chết của cái xác kia.


Cả nhóm tụ tập thảo luận thì lúc này ngoài trời đã nhá nhem tối nên mọi người tìm thức ăn để lót dạ trong qua ngày hôm nay, qua một lúc khi cậu ăn xong thì cậu suy nghĩ về việc vừa rồi.


“Nếu lời Trương Lý nói là đúng thì gã kia đã bị tấn công sao đó chui vào tủ, nhưng lý do tại sao lại phải chui vào đó chứ, theo lẽ thường thì nên chạy ra bên ngoài để cầu cứu nhưng lại quyết định vào trong tủ để mạng sống mình dần mất đi”


Cậu suy nghĩ mãi chẳng thể hiểu nổi cái hành động quái quỷ trên đột nhiên có người vai cậu truyền theo đó là giọng vang lên.


“Sáng nay cậu đi điều tra có bị thương ở đâu không “


Cậu quay lại thì đó là Như Anh đang đứng sai cậu nhìn thấy người bạn của mình Nhật Khang mỉm cười.


“Không sao đừng lo cho mình sáng nay đi không gặp chuyện gì đáng lo cả, chỉ là bị con chó biến dị kia đuổi theo chạy bạc mạng thôi “


Cậu nhớ lại khung cảnh bị đuổi trên đường phố khẽ rùng mình một cái. Nhìn thấy khuôn mặt của Nhật Khang như thế này lại khiến cho Như Anh không khỏi buồn cười, nhưng nhanh sau lại lại ngồi xuống bên cạnh Nhật Khang nghiêm túc bảo.



“Cậu nghỉ là trong trong cửa hàng này có bọn biến dị đang ẩn nấp ở đâu không”


Nghe thấy vậy cậu liền trầm tư điều này cậu đã suy nghĩ qua những tại sao con quái vật đang ẩn nấp không tấn công họ mấy ngày nay chứ, lúc này cậu chợt bừng tỉnh.


“Có khi nào vấn đề là nằm sau chiếc tủ bị rỉ sét khi vậy thì phía sau đang giấu thứ gì đó”


Nói xong điều này cho Như Anh thì sắt mặt điều biết đổi cậu và Như Anh không muốn suy nghĩ tiếp là phía sau cái tủ kia có gì hoặc cụ thể hơn là chứa thứ gì.


Cả căn phòng điều đang chìm vào giấc ngủ. Lúc này Lý Hạo thấy hai người nói chuyện thì lặp tức lại bắt chuyện.


“Này có đang nói chuyện gì sao “


Nhưng khi nhìn thấy thấy sắc mặt u ám của cả hai cánh tay của Như Anh đang khẽ run thì Lý Hạo cũng đoán ra được có chuyện gì không ổn, một lát sau hai người điều mới phát giác ra sự hiện diện của Lý Hạo.


Sau khi bình tĩnh lại được một chút thì mới kể lại một lượt suy đoán cho Lý Hạo nghe, sắc mặt bây giờ của Lý Hạo cũng không khá hơn hai người là bao.


“Nhưng đó chỉ là suy đoán chưa có bằng chứng nào để chứng minh cả”


Nghe thấy lời của Nhật Khang tâm trạng Lý Hạo mới bình ổn lại.


“Vậy ta có nên nói chuyện này cho nhóm người Trương Lý không”


“Việc này phải nói cho bọn họ biết để lên phương án phải mau chóng rời khỏi cửa hàng này”


“Được vậy thì mai chúng ta tập trung để giải quyết giờ khuya hai người nghỉ ngơi đi “


“Được thôi”


Nói đến ngủ thì cậu cảm thấy hơi bất an không biết tối nay cậu có bị cuốn vào cái giấc mơ quái quỷ kia không lo cậu có ý định thức trắng hôm nay đó là cách duy nhất để duy nhất để không bị cuốn vào.


“Cậu không ngủ à”


Cậu quay qua thì cậu thấy Như Anh ngồi sát bên cạnh.


“À lát mình ngủ sau cậu ngủ trước đi”


“Được thôi cậu nhớ ngủ sớm đấy”


“Mình biết rồi”


Sau đó quay qua Lý Hạo bảo.


“Hôm này có cần canh gác không “


“Có nhóc ngủ trước đi, lát dễ đổi ca”


“Được “


Sau đó bầu không khí im lặng bao trùm trong màn đêm tĩnh mịch sự yên tĩnh dần dần tiến tới.

0
Ủng hộ tác giả Dạ Vũ Phong Lai Nếu bạn thấy hay thì ủng hộ cho Lai một ly trà sữa nha