Nửa Đời Gặp Gỡ Nửa Đời Buông

Chương 27: Anh Nam Chết Quá Đột Ngột

Đăng: 12/10/2026 19:29 2,211 từ 5 lượt đọc

“Tôi chưa thể khẳng định điều đó. Gia đình nên giữ lại những thông tin liên quan đến các hoạt động của anh Nam trước khi nhập viện, đặc biệt là những gì anh ấy đã sử dụng trong ngày hôm nay. Nếu gia đình có nghi ngờ về nguyên nhân tử vong hoặc phát hiện dấu hiệu bất thường, có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xác minh sự việc.”

Linh Chi đứng lặng. Cô vẫn chưa thể tiếp nhận việc Thành Nam đã qua đời, càng không thể hiểu tại sao một người trước đó vẫn khỏe mạnh lại đột ngột rơi vào tình trạng như vậy chỉ trong vài giờ.

“Em hiểu rồi ạ…” Cô đáp, giọng gần như không thành tiếng.

Đình Phong không nói thêm. Anh đợi Linh Chi bình tĩnh hơn đôi chút rồi mới lên tiếng:

“Cô liên hệ với gia đình anh Nam để thông báo tình hình nhé. Bệnh viện sẽ hướng dẫn người nhà hoàn tất các thủ tục cần thiết.”

Linh Chi khẽ gật đầu, sau đó đứng dậy đi về phía cuối hành lang. Cô mở danh bạ, tìm một số liên lạc rồi ngập ngừng hồi lâu mới nhấn gọi.

Cuộc gọi kéo dài khá lâu.

Khi quay lại, mắt Linh Chi đã đỏ hoe. Cô bước đến trước mặt Đình Phong, giọng vẫn còn nghẹn lại:

“Bác sĩ, em đã báo cho gia đình anh Nam rồi ạ. Người nhà đề nghị làm thủ tục chuyển thi thể anh Nam xuống nhà tang lễ của bệnh viện.”

Đình Phong gật đầu.

“Được. Tôi sẽ thông báo cho bộ phận liên quan chuẩn bị.”

Sau khi hoàn tất hồ sơ và các thủ tục cần thiết, Đình Phong liên hệ với bộ phận nhà tang lễ để tiếp nhận thi thể Vũ Thành Nam.

Sau khi trao đổi xong, cô bắt đầu gọi cho bộ phận hành chính của Nexora để thông báo tình hình, nhờ đồng nghiệp hỗ trợ những công việc có thể xử lý từ xa. Gia đình Thành Nam vẫn đang ở nước ngoài, chưa thể lập tức trở về, nên cô đành tự thu xếp những việc trước mắt.

…

Không lâu sau khi bệnh viện xác nhận Thành Nam đã tử vong, Nexora triệu tập một cuộc họp Hội đồng quản trị khẩn cấp.

Tin tức chưa được công bố ra bên ngoài, nhưng trong nội bộ công ty, sự việc đã nhanh chóng lan truyền. Chỉ vài tiếng trước, Thành Nam vẫn còn làm việc bình thường tại văn phòng. Sự ra đi đột ngột của anh khiến ban lãnh đạo không khỏi bàng hoàng, nhất là khi bệnh viện vẫn chưa xác định được nguyên nhân khiến tình trạng của anh chuyển biến nghiêm trọng trong thời gian ngắn.

Phòng họp tầng mười hai nhanh chóng kín chỗ. Một vài thành viên vừa đến đã yêu cầu thư ký cập nhật tình hình, những người còn lại tranh thủ trao đổi với nhau trong lúc chờ cuộc họp bắt đầu.

“Bệnh viện đã có kết luận gì chưa?”

“Chưa có kết luận chính thức. Theo thông tin ban đầu, anh Nam đột ngột ngất tại công ty, sau đó tình trạng chuyển biến xấu rất nhanh.”

“Trước đây anh ấy có tiền sử bệnh lý gì không? Có từng gặp tình trạng tương tự chưa?”

Không ai trả lời được. Những người có mặt chỉ nắm được một phần thông tin, chưa đủ để xác định chuyện gì đã xảy ra.

Một thành viên đặt tập tài liệu xuống bàn, lên tiếng:

“Dù nguyên nhân là gì, chúng ta cũng cần giải quyết những vấn đề trước mắt. Ai sẽ phụ trách điều hành công ty? Những hợp đồng đang đàm phán và các dự án do anh Nam trực tiếp quản lý không thể cứ để đấy.”

“Thư ký đang tổng hợp lại. Nhưng có một số công việc chỉ anh Nam trực tiếp nắm rõ, chưa thể bàn giao ngay.”

Sau một hồi trao đổi, các thành viên bắt đầu đề xuất người có thể tạm thời tiếp quản công việc điều hành. Tuy nhiên, mỗi người được nhắc đến đều có những điểm chưa phù hợp, hoặc chưa đủ kinh nghiệm quản lý, hoặc đang phụ trách những mảng kinh doanh không thể dễ dàng giao lại cho người khác.

Cuối cùng, một thành viên nhìn sang Hoàng Vũ, người từ đầu cuộc họp vẫn chủ yếu ngồi im lắng nghe.

“Nếu xét về thâm niên trong Hội đồng quản trị, tỷ lệ sở hữu cổ phần và mức độ hiểu biết về công việc của anh Nam, tôi cho rằng Vũ là người phù hợp nhất.”

Một người khác gật đầu.

“Cậu ấy là cổ đông lớn thứ hai của Nexora, lại làm việc với anh Nam nhiều năm. Những dự án quan trọng, cậu ấy đều ít nhiều nắm được.”

Hoàng Vũ không lập tức trả lời. Anh nhìn quanh bàn họp, dường như đang cân nhắc đề xuất vừa được đưa ra.

“Tôi hiểu mọi người đang lo lắng cho tình hình hiện tại của công ty. Nhưng nói thật, tôi chưa chắc mình đã đủ khả năng đảm nhận toàn bộ việc điều hành Nexora, nhất là khi anh Nam vẫn trực tiếp phụ trách nhiều công việc mà tôi chưa nắm hết.”

“Không ai có thể thay thế anh Nam ngay lập tức,” một thành viên đáp. “Trước mắt cần có người đứng ra xử lý những vấn đề cấp bách. Những quyết định thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị vẫn sẽ được đưa ra xem xét theo đúng quy định.”

Một người khác tiếp lời:

“Đúng vậy. Đây chỉ là phương án tạm thời. Nếu ngay cả cậu cũng không nhận, chúng ta còn ai phù hợp hơn?”

Hoàng Vũ im lặng thêm một lúc rồi mới gật đầu.

“Nếu mọi người đã tin tưởng, tôi sẽ cố gắng hết sức. Lúc này, điều quan trọng nhất là giữ cho hoạt động của công ty ổn định, không phụ lòng anh Nam.”

Sau khi thống nhất phương án điều hành tạm thời, cuộc họp chuyển sang công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông sắp tới.

Một thành viên mở tập tài liệu trước mặt, lên tiếng:

“Còn đại hội sắp tới thì sao? Theo kế hoạch ban đầu, chúng ta sẽ phải xem xét lại cơ cấu nhân sự cấp cao và một số vấn đề liên quan đến tỷ lệ sở hữu cổ phần. Bây giờ anh Nam đột ngột qua đời, những nội dung này chắc chắn cần được điều chỉnh.”

“Đúng vậy.”

Một người khác tiếp lời: “Việc lựa chọn nhân sự thay thế lâu dài không thể chỉ dựa vào phương án điều hành tạm thời. Cơ cấu cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết và những nội dung cần trình tại đại hội cũng phải được xác định rõ.”

Hoàng Vũ gật đầu.

“Tôi đề nghị bộ phận pháp chế phối hợp với thư ký rà soát điều lệ công ty, danh sách cổ đông và các thủ tục liên quan đến việc đề cử, bầu nhân sự. Sau khi xác định đầy đủ những nội dung cần trình, chúng ta mới quyết định có phải điều chỉnh lịch đại hội hay không.”

Các thành viên không có ý kiến bổ sung. Thư ký ghi lại những đầu việc cần thực hiện, cuộc thảo luận dần đi đến hồi kết.

Đúng lúc đó, Hoàng Vũ chợt lên tiếng:

“Còn một việc nữa, tôi nghĩ chúng ta cần làm rõ trước khi kết thúc cuộc họp.”

Mọi người đồng loạt quay sang.

“Cái chết của anh Nam quá đột ngột. Theo thông tin tôi được biết, trước khi được đưa đến bệnh viện, anh ấy vẫn làm việc bình thường. Tình trạng sau đó chuyển biến rất nhanh, trong khi nguyên nhân hiện vẫn chưa được làm rõ.”

Một thành viên gật đầu: “Anh nói có lý. Nhưng chúng ta phải bắt đầu từ đâu?”

Hoàng Vũ ngẫm nghĩ một lát rồi đáp:

“Trước hết là những thứ anh Nam đã sử dụng trong ngày hôm nay, đặc biệt là đồ ăn, thức uống được mang đến văn phòng. Tôi nhớ hình như hôm nay có đối tác gửi trà đến?”

“Đúng. Hình như là bên đối tác trong dự án đang đàm phán với bên mình.”

“Là Hưng Phát! Bên này đang đàm phán với chúng ta về dự án cung ứng thiết bị cho hệ thống chi nhánh mới. Hai bên đã trao đổi khá lâu nhưng vẫn chưa thống nhất được một số điều khoản quan trọng, hợp đồng đến giờ vẫn chưa ký.”

Hoàng Vũ hơi nhíu mày: “Lô trà đó hiện đã sử dụng hết chưa?”

Thư ký cuộc họp lên tiếng: “Dạ thưa sếp, lô trà đó vẫn còn và hiện vẫn ở phòng sinh hoạt chung của công ty ạ.”

“Ngoài anh Nam ra, hôm nay có ai khác uống loại trà đó không? Nếu có thì tình hình sức khỏe của họ thế nào?”

Một thành viên lập tức quay sang thư ký.

“Cô liên hệ với bộ phận hành chính, hỏi xem lô trà được tiếp nhận lúc nào, hiện còn bao nhiêu và đã có những ai sử dụng. Nếu có người khác uống rồi thì cũng cần xác nhận xem họ có biểu hiện gì bất thường không.”

“Vâng, tôi sẽ kiểm tra ngay.”

Một thành viên nhíu mày: “Cậu cho rằng trà có vấn đề sao?”

“Tôi chưa có căn cứ để nói vậy.”

Hoàng Vũ đáp: “Nhưng nếu đã rà soát những gì anh Nam tiếp xúc trong ngày hôm nay, đây là một đầu mối không nên bỏ qua.”

Một thành viên ngồi cuối bàn chậm rãi lên tiếng:

“Nhưng nếu kiểm tra mà trà không có vấn đề gì thì sao? Anh Nam uống trực tiếp trà do Linh Chi pha, sau đó không lâu thì ngất. Nếu nguyên nhân không nằm ở trà, chẳng phải người pha trà cũng cần được làm rõ sao?”

Câu nói vừa dứt, bầu không khí trong phòng họp lập tức trở nên nặng nề hơn.

Một người khác tiếp lời:

“Linh Chi theo anh Nam nhiều năm, những việc như pha trà, chuẩn bị tài liệu vốn đều do cô ấy phụ trách. Tôi không nói cô ấy có liên quan, nhưng nếu muốn xác minh cho rõ thì không thể chỉ tập trung vào phía Hưng Phát.”

Hoàng Vũ: “Đúng là cần làm rõ cả hai phía. Nhưng hiện tại, chúng ta chỉ biết anh Nam đã uống trà rồi xuất hiện triệu chứng bất thường. Chừng đó chưa đủ để kết luận trà có vấn đề, càng không thể lấy việc Linh Chi pha trà làm căn cứ quy trách nhiệm cho cô ấy.”

Đến lúc này, một thành viên mới nhớ ra chuyện khác.

“Thi thể anh Nam hiện đang ở đâu rồi? Bên bệnh viện đã bàn giao chưa?”

Thư ký lật lại những ghi chép trước mặt rồi trả lời:

“Theo thông tin tôi vừa nhận được, gia đình anh Nam đã hoàn tất thủ tục cần thiết và đề nghị chuyển thi thể xuống nhà tang lễ của bệnh viện để bảo quản rồi ạ.”

Cả phòng im lặng trong giây lát. Dù cuộc họp đã chuyển sang những vấn đề liên quan đến công ty, sự ra đi đột ngột của Thành Nam vẫn là chuyện quá khó để mọi người có thể bình tâm tiếp nhận.

Một thành viên lên tiếng:

“Vậy thông báo với báo chí thì sao? Tin này không thể giấu được lâu. Nếu bên ngoài biết chuyện mà công ty vẫn chưa có phản hồi, chắc chắn sẽ có rất nhiều suy đoán.”

Hoàng Vũ: “Ngày mai nên công bố thông tin chính thức. Nhưng trước khi phát đi, cần trao đổi với gia đình anh Nam để thống nhất nội dung. Về nguyên nhân tử vong, hiện chưa có kết luận cuối cùng nên không được tự ý suy đoán hay đưa ra bất kỳ khẳng định nào.”

Anh nhìn sang người phụ trách pháp chế.

“Đồng thời, hãy liên hệ cơ quan chức năng ngay sau khi đưa công bố, báo cáo toàn bộ sự việc và đề nghị xác minh nguyên nhân tử vong. Những tài liệu, dữ liệu có liên quan đến công việc của anh Nam trong ngày hôm nay cũng cần được bảo toàn. Chúng ta sẽ chủ động phối hợp, tránh để bất kỳ thông tin nào bị thất lạc.”

Cuộc họp kéo dài thêm một lúc để thống nhất người phụ trách từng công việc. Đến khi mọi thứ được ghi nhận đầy đủ, các thành viên mới lần lượt thu dọn tài liệu rồi rời khỏi phòng.

Hoàng Vũ vẫn ngồi lại.

Trên bàn, bản nghị quyết vừa được thông qua nằm ngay ngắn bên cạnh tập tài liệu về tình hình công ty. Anh lật qua trang cuối, xác nhận lại những nội dung đã được thống nhất rồi khép tập hồ sơ lại.


0