Nửa Đời Gặp Gỡ Nửa Đời Buông

Chương 28: Dấu Vân Tay

Đăng: 12/10/2026 19:29 2,116 từ 8 lượt đọc

22h00 phút tại nhà tang lễ, điện thoại nội bộ ở quầy tiếp nhận đổ chuông.

Hồng Hạnh nhấc máy. Đầu bên kia thông báo có một ca tử vong vừa được chuyển từ khoa cấp cứu xuống, dặn chuẩn bị tiếp nhận hồ sơ bàn giao. Chị đáp vài câu rồi cúp máy, quay sang gọi Tần An đang ở phía trong.

“An ơi, bên cấp cứu báo có ca mới xuống. Em kiểm tra lại khu tiếp nhận giúp chị nhé.”

“Vâng ạ.”

Chẳng bao lâu sau, nhân viên vận chuyển đưa người xuống cùng tập hồ sơ. Hồng Hạnh ra quầy nhận giấy tờ, mở ra kiểm tra thông tin trước khi hoàn tất thủ tục bàn giao.

Vừa nhìn đến dòng họ tên, chị bỗng khựng lại: “Ơ…”

Chị cúi xuống nhìn kỹ thêm lần nữa, ánh mắt dừng trên mấy chữ in rõ ràng giữa trang giấy. Một lúc sau, chị mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt vẫn chưa hết ngỡ ngàng.

“Vũ Thành Nam…”

Quang Thiện đang đứng gần đó nghe thấy liền quay sang: “Ai cơ chị?”

Hồng Hạnh xoay tập hồ sơ lại để kiểm tra phần thông tin cá nhân thêm một lần nữa. Đến khi chắc chắn mình không nhìn nhầm, chị mới khẽ thốt lên: “Là anh Nam bên Nexora đấy.”

Tần An vừa hoàn tất việc kiểm tra ở khu tiếp nhận, nghe vậy liền dừng tay.

“Anh Vũ Thành Nam, người sáng nay lên bản tin thời sự ấy ạ?”

“Ừ em.”

Quang Thiện bước lại gần quầy, ánh mắt thoáng dừng trên tập hồ sơ. Khi nhìn thấy cái tên ấy, anh cũng không khỏi sững sờ.

“Ô vãi? Sao lại…”

Tần An im lặng vài giây. Không ai ngờ người đàn ông xuất hiện trên màn hình khi ấy lại trở thành người nằm trong khu tiếp nhận của nhà tang lễ chỉ sau chưa đầy một ngày.

“Không ngờ thật đấy…” Hồng Hạnh khẽ lắc đầu, giọng nói vẫn còn nguyên vẻ khó tin.

Nhân viên vận chuyển đứng chờ bên cạnh lên tiếng nhắc:

“Chị ơi, hồ sơ bàn giao còn cần xác nhận nữa ạ.”

“À, xin lỗi em.”

Hồng Hạnh tiếp tục kiểm tra và hoàn tất thủ tục bàn giao. Tần An đối chiếu thông tin nhận dạng lần cuối, sau đó cùng Quang Thiện đưa thi thể vào khu vực lưu giữ.

Một lúc sau, điện thoại của Hồng Hạnh lại reo. Chị nhìn màn hình rồi đứng dậy.

“An ơi, chị lên phòng hành chính một lát. Họ bảo còn thiếu chữ ký trong sổ bàn giao ca chiều, không bổ sung ngay mai lại phải làm lại.”

“Vâng chị cứ đi đi.”

Hồng Hạnh cầm sổ bước ra ngoài. Chưa đầy vài phút sau, điện thoại của Quang Thiện cũng đổ chuông. Anh nghe máy, trao đổi vài câu rồi cau mày nhìn về phía Tần An.

“Bên vận chuyển vừa báo có một ca mới chuẩn bị chuyển xuống, nhưng hồ sơ bàn giao đang thiếu thông tin. Anh phải xuống kiểm tra lại với bên đó một chút.”

Anh ngập ngừng, nhìn quanh khu tiếp nhận rồi hỏi:

“Em ở đây một mình được không? Nếu bên dưới xử lý xong sớm thì anh quay lại ngay.”

“Dạ được ạ. Anh cứ đi đi, em ở đây được.”

“Ừ, có gì bất thường thì gọi anh nhé.”

Tần An gật đầu, tiếp tục sắp xếp giấy tờ. Căn phòng dần yên tĩnh, chỉ còn tiếng bút của cô lướt trên trang sổ.

Tần An vừa ghi xong dòng cuối cùng trong sổ tiếp nhận thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Cô ngẩng lên. Một người đàn ông mặc sơ mi tối màu đứng trước quầy, tay cầm cặp tài liệu. Anh ta nhìn tấm biển bên cạnh cửa để xác nhận địa điểm rồi mới bước vào.

“Xin hỏi, đây có phải khu tiếp nhận thi thể không?”

“Vâng, anh cần hỏi gì ạ?”

“Tôi từ Nexora đến. Tổng giám đốc bên tôi vừa mất, công ty nhờ tôi xuống hỏi trước một số thủ tục.”

Ngòi bút trong tay Tần An dừng lại: “Công ty Nexora ạ?”

Người đàn ông gật đầu, lấy từ trong cặp ra một tấm danh thiếp.

“Tôi là Dũng, bên bộ phận hành chính. Chắc bên bệnh viện đã tiếp nhận thi thể sếp Nam tôi rồi phải không?”

Tần An nhìn tấm danh thiếp được đặt trên quầy, sau đó kéo tập hồ sơ của Vũ Thành Nam lại gần.

“Anh cho em hỏi, bên công ty đã liên hệ với gia đình ông Nam chưa ạ?”

“Có vấn đề gì sao?”

“Lúc bàn giao, bên em nhận được thông tin người nhà chưa thể đến bệnh viện và đề nghị bảo quản thi thể chờ họ. Hiện tại em chưa nhận được thông báo nào khác.”

Người đàn ông nhìn cô vài giây rồi mới đáp:

“Đúng là gia đình chưa đến được. Bên công ty chỉ muốn hỏi trước thủ tục để sau này phối hợp cho thuận tiện thôi.”

“Hiện tại anh xuống hỏi thông tin chung thôi, hay phía gia đình đã nhờ công ty đứng ra hỗ trợ việc gì cụ thể rồi ạ?”

Anh ta gãi đầu rồi cười:

“Chưa có gì cụ thể cả. Tôi chỉ muốn hỏi trước để biết công ty cần chuẩn bị những gì, chứ đến lúc gia đình xuống rồi mới tìm hiểu thì cũng bất tiện.”

Tần An gật đầu, kéo tập hồ sơ về phía mình.

“Thông thường, sau khi tiếp nhận thi thể, bên em sẽ kiểm tra thông tin bàn giao và thực hiện các thủ tục lưu giữ. Khi gia đình đến, bên em sẽ trao đổi cụ thể về việc nhận thi thể, thời gian bàn giao và phương án vận chuyển nếu gia đình có nhu cầu đưa người mất về nơi khác.”

Người đàn ông gật gù, như thể đang ghi nhớ từng lời cô nói.

“Còn giấy tờ thì sao? Gia đình cần mang theo những gì?”

“Anh cứ báo người nhà mang theo giấy tờ tùy thân và những giấy tờ liên quan đến việc nhận thi thể mà bệnh viện đã hướng dẫn. Khi đến làm việc, họ có thể hỏi trực tiếp bộ phận phụ trách để được hướng dẫn chính xác.”

“Được. Tôi sẽ báo lại.”

Người đàn ông ngừng một lát rồi nhìn về phía hành lang sau quầy.

“Hiện tại thi thể vẫn được giữ ở đây, chưa chuyển đi đâu khác đúng không cô?”

“Vâng, hiện tại vẫn đang được bảo quản tại nhà tang lễ.”

“Thế thì tốt. Tôi sợ bên công ty chưa kịp báo lại với gia đình mà đã có thay đổi gì thì khó xử.”

Người đàn ông lấy điện thoại ra, giả vờ ghi chú lại vài dòng.

“Cảm ơn cô nhé. Tôi sẽ báo lại với bên công ty, rồi liên hệ với gia đình để xem họ cần hỗ trợ gì.”

“Vâng, không có gì ạ.”

Anh cất danh thiếp vào ví rồi rời khỏi quầy tiếp nhận. Tần An nhìn theo một thoáng, sau đó cúi xuống ghi lại thông tin người vừa đến vào sổ liên hệ.

Cuộc trò chuyện không có gì đáng ngờ. Nhân viên công ty đến hỏi trước những việc cần chuẩn bị cho gia đình người đã mất cũng là chuyện dễ hiểu, nhất là khi người nhà chưa thể có mặt ngay.

Tần An rà soát lại hồ sơ của Vũ Thành Nam, đối chiếu từng thông tin với biên bản bàn giao từ khoa cấp cứu. Cô ghi chú những mục còn thiếu xác nhận rồi đặt bút xuống, định chờ Hồng Hạnh trở lại mới xử lý tiếp.

Bên ngoài, hành lang vẫn thỉnh thoảng có người qua lại. Từ phía cầu thang vọng lên tiếng bánh xe đẩy lăn trên nền gạch, rồi nhanh chóng xa dần. Tần An không để ý nhiều, chỉ tập trung hoàn thành nốt công việc trước mặt.

Tần An đứng dậy, mang hồ sơ đến ngăn tủ cạnh bàn. Nhưng khi quay về, cô chợt nhận thấy có gì đó không đúng.

Cánh cửa khu vực lưu giữ đang hé mở.

Cô nhớ rõ mình đã khép cửa sau khi hoàn tất việc bàn giao thi thể, hơn nữa, Hồng Hạnh với Quang Thiện cũng chưa quay lại.

Vậy ai đã vào trong? Cô nhìn cánh cửa vài giây, trong lòng thoáng dấy lên cảm giác bất an.

Tần An chậm rãi bước về phía cửa: “Có ai bên trong không ạ?”

Không có tiếng trả lời.

Cô đẩy cửa bước vào. Vừa nhìn qua, Tần An đã khựng lại.

Một người đàn ông đang cúi sát bên chiếc cáng. Tấm phủ bị kéo xuống một đoạn, để lộ bàn tay của người đã khuất. Ông ta giữ lấy cổ tay ấy, chăm chú thao tác, cẩn thận đến mức gần như không nghe thấy tiếng động.

Tần An lập tức nhận ra gương mặt đó.

“Anh Dũng?”

Người đàn ông giật bắn mình, quay phắt lại. Bàn tay vừa giữ cổ tay người chết lập tức buông ra, thứ đồ trong tay cũng bị giấu vội ra sau lưng. Động tác quá đột ngột khiến chiếc cáng khẽ rung lên.

Tần An nhìn ông ta, rồi chuyển mắt xuống bàn tay bên mép cáng. Trên đầu ngón tay là một lớp vật liệu mỏng chưa được bóc ra hoàn toàn. Cách đó không xa, một miếng tương tự nằm chỏng chơ, những đường vân mờ nhạt vẫn còn in trên bề mặt.

Cô sững người trong thoáng chốc.

Dấu vân tay.

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, Tần An đã hiểu tại sao người đàn ông này lại lén lút quay trở vào đây.

Hắn không đến để kiểm tra bất cứ thủ tục nào. Hắn đang tìm cách lấy dấu vân tay của Vũ Thành Nam.

Người đàn ông thoáng cứng người. Ông ta liếc về phía cửa, rồi nhanh chóng nhìn lại cô, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.

“Cô An… sao cô lại ở đây?”

“Câu đó đáng lẽ tôi mới là người hỏi anh.”

Tần An không tiến lại gần, cũng không rời mắt khỏi bàn tay ông ta đang giấu sau lưng.

“Anh Dũng, thứ anh vừa cầm là gì?”

“Không có gì cả. Tôi chỉ…”

“Vậy anh giấu sau lưng làm gì?”

Người đàn ông lập tức buông tay người chết, đứng thẳng dậy.

“Tôi có chút việc cần kiểm tra.”

“Kiểm tra mà phải lén vào đây, còn động vào thi thể khi chưa được phép sao?”

Tần An bước nhanh tới, nhìn xuống bàn tay Thành Nam rồi lại nhìn vật liệu trên mép cáng. Cô không biết hắn đã lấy được dấu vân tay hay chưa, nhưng chỉ riêng việc hắn tự ý thực hiện chuyện này cũng đủ khiến cô lạnh sống lưng.

“Anh bỏ thứ đó xuống.”

Người đàn ông siết chặt bàn tay, sắc mặt tối đi.

“Cô đừng xen vào chuyện không liên quan đến mình.”

“Anh như này là xâm phạm trái phép và có hành động mờ ám. Tôi sẽ báo công an.” Nói xong, cô cho tay vào túi áo lấy điện thoại ra.

Ánh mắt người đàn ông thoáng thay đổi. Anh ta bất ngờ vươn tay giật chiếc điện thoại rồi ném mạnh xuống sàn nhà.

“Cô định làm gì?”

Tần An giật mình, lập tức cúi xuống định nhặt, nhưng người đàn ông đã chắn trước mặt cô.

“Tránh ra!”

“Cô không được gọi cho ai hết.”

Tần An cố lách qua hắn để ra cửa. Người đàn ông túm lấy cánh tay cô, đẩy mạnh sang bên. Lưng cô va vào cạnh tủ, đau nhói khiến cô phải chống tay mới đứng vững. Trong khoảnh khắc ấy, hắn đã lao vụt qua cửa, chạy thẳng ra hành lang.

Tần An nghiến răng, gượng đứng dậy rồi đuổi theo.

“Đứng lại!”

Tần An vừa chạy vừa gọi lớn: “Có người đột nhập! Mau giữ anh ta lại!”

Tiếng kêu vang khắp hành lang, khiến Đình Phong đang từ khoa cấp cứu đi xuống lập tức quay đầu. Anh chỉ kịp thấy một người đàn ông chạy vụt qua đầu hành lang, phía sau là Tần An đang đuổi theo, sắc mặt trắng bệch.

“An, có chuyện gì vậy?”

Tần An không dừng lại, chỉ tay về phía trước, giọng gấp gáp:

“Anh ta! Giữ anh ta lại! Anh ta định lấy dấu vân tay của người đã mất!”


0