Ta Chỉ Muốn Nghỉ Dạy, Sao Đồ Đệ Đều Thành Đại Lão?

Chương 2: Công Pháp Của Ngươi Sai, Hay Người Luyện Đã Sai?

Đăng: 22/09/2026 21:24 3,925 từ 4 lượt đọc

“Xong rồi… ta còn chẳng biết tu luyện, xem kiểu gì đây?” Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện trong đầu Hạ Vũ thì Cơ Trường Uyên đã đi tới trước mặt hắn, đặt quyển công pháp cũ xuống bàn. Bộp một tiếng rất nhẹ, nhưng trong căn phòng đang yên tĩnh đến mức không ai nói chuyện, âm thanh ấy lại đặc biệt rõ ràng. Bảy học viên còn lại gần như đều nhìn sang. Ngay cả A Nặc vốn nằm ngủ ở cuối lớp cũng hé một mắt, thấy chẳng có đánh nhau liền đổi tư thế tiếp tục nằm. Hạ Vũ nhìn quyển sách trước mặt, bìa sách màu xám đen, mép giấy đã sờn, bên trên viết bốn chữ mà nhờ ký ức của thân thể cũ hắn mới đọc được: 《Cửu Chuyển Huyền Nguyên Quyết》. Chỉ nhìn cái tên thôi đã có cảm giác rất lợi hại. Vấn đề là Hạ Vũ hoàn toàn không biết nó lợi hại ở đâu. Cơ Trường Uyên đứng đối diện hắn, ánh mắt bình tĩnh: “Đây là công pháp ta đang luyện.” Hạ Vũ không vội mở sách mà hỏi: “Ngươi vừa nói giáo viên trước đây đều cho rằng công pháp này sai?” “Đúng.” “Có bao nhiêu người xem qua?” “Ba người.” “Tên?” Cơ Trường Uyên hơi khựng lại, dường như không ngờ vị giáo viên mới lại hỏi chuyện đó trước tiên, nhưng vẫn đáp: “Người đầu tiên là Tôn Khải, giáo viên phụ trách lớp ta lúc mới nhập học. Người thứ hai là Phùng Dật, giáo viên công pháp của Tây viện. Người cuối cùng là Trần Phong Nghiêm.” Nghe đến cái tên cuối, Hạ Vũ lập tức nhớ ra vị giám khảo hôm qua liên tục hỏi mình những kiến thức tu luyện rồi gần như viết thẳng hai chữ “không đạt” lên mặt. Ít nhất bây giờ Hạ Vũ đã biết Trần Phong Nghiêm không chỉ phụ trách khảo hạch mà còn thật sự nghiên cứu công pháp cơ sở. Hắn hỏi tiếp: “Ba người đều nói giống nhau?” “Gần như vậy.” “Cụ thể?” Cơ Trường Uyên đáp: “Kinh mạch của ta không phù hợp.” Hạ Vũ không hiểu sâu nhưng vẫn biết kinh mạch là những đường vận hành linh lực trong cơ thể người tu luyện; khi bước vào Khai Mạch, cảnh giới thứ hai sau Thính Tức, người tu luyện phải từng bước khai thông và điều chỉnh những đường này để linh lực có thể lưu chuyển ổn định. Nếu đường vận hành của một công pháp không phù hợp với thân thể, nhẹ thì tu luyện khó tiến bộ, nặng thì linh lực mất kiểm soát và làm tổn thương chính người luyện. Hạ Vũ nhìn Cơ Trường Uyên: “Vậy bọn họ bảo ngươi đổi công pháp?” “Đúng.” “Ngươi không đổi?” “Không.” “Tại sao?” “Bởi vì công pháp này không sai.” Cơ Trường Uyên trả lời gần như ngay lập tức. Hạ Vũ chống cằm nhìn thiếu niên trước mặt. Đây chính là điều khiến hắn cảm thấy kỳ quái. Ba giáo viên đều nói không phù hợp, bản thân Cơ Trường Uyên lại nhất quyết cho rằng công pháp không sai. Nếu là một thiếu niên bình thường cố chấp thì không có gì đáng nói, nhưng từ lúc bước vào lớp đến giờ, Cơ Trường Uyên là người khiến Hạ Vũ cảm thấy khó hiểu nhất. Hắn quá bình tĩnh. Không phải kiểu bình tĩnh vì ít nói, mà giống một người đã trải qua rất nhiều chuyện, đến mức phần lớn những thứ trước mắt đều không đáng khiến hắn dao động. Hạ Vũ không biết rằng cảm giác này của mình thực ra đã chạm rất gần bí mật lớn nhất của Cơ Trường Uyên. Thiếu niên đứng trước mặt hắn không phải một thiên tài bình thường. Trong linh hồn non trẻ ấy tồn tại ký ức của một người từng đứng ở nơi cực cao trên con đường tu luyện, một Tiên Đế đã chết rồi trọng sinh trở lại thời niên thiếu. Nhưng Cơ Trường Uyên chưa từng nói chuyện này với bất kỳ ai, và Hạ Vũ càng không thể biết. Với hắn lúc này, Cơ Trường Uyên chỉ là một học viên cố chấp đang giữ khư khư một quyển công pháp. Hạ Vũ cuối cùng mở 《Cửu Chuyển Huyền Nguyên Quyết》 ra. Trang đầu là hàng loạt chữ nhỏ xen lẫn những hình vẽ kinh mạch phức tạp. Hắn nhìn một lúc. Rồi nhìn thêm một lúc. Sau đó bình tĩnh lật sang trang thứ hai. Không hiểu. Trang thứ ba. Vẫn không hiểu. Những chữ riêng lẻ thì hắn đọc được nhờ ký ức thân thể cũ, nhưng ghép lại thành phương pháp vận hành linh lực thì chẳng khác nào một người chỉ biết cộng trừ đột nhiên bị ném cho một quyển toán cao cấp. Đáng sợ hơn là cả lớp đang nhìn hắn. Đường Bất Khí đã ngừng tháo linh cụ từ lúc nào, hai tay chống bàn chờ xem giáo viên mới sẽ nói gì. Yến Tiểu Tịch cũng đặt bút xuống. Kỷ A Man vẫn ôm kiếm nhưng ánh mắt đã rời kiếm phổ. Vệ Thanh Nha ngồi trong góc tối lặng lẽ quan sát. Lục Thập Tam thì nhìn Hạ Vũ một lúc, sau đó cúi xuống tờ giấy trước mặt như muốn ghi lại gì đó. La Vô Kỵ là người duy nhất gần như không thay đổi sắc mặt, nhưng ánh mắt hắn cũng đã đặt lên quyển công pháp. Hạ Vũ biết nếu lúc này mình phán bừa vài câu, rất có thể ngày mai cả lớp sẽ biết giáo viên mới chỉ là một tên lừa đảo. Hắn nhớ tới câu mình từng nói với Tần Nhược Ly trong khảo hạch: không biết thì không giả vờ biết. Nếu ngay ngày đầu tiên đã tự tát vào mặt mình thì sau này còn dạy ai được nữa? Hạ Vũ đóng sách lại. Cơ Trường Uyên hỏi: “Hạ giảng sư nhìn ra gì rồi?” Hạ Vũ rất bình tĩnh: “Không.” Cả lớp yên lặng. Đường Bất Khí chớp mắt. Yến Tiểu Tịch hơi ngẩn người. Ngay cả Cơ Trường Uyên cũng xuất hiện một thoáng bất ngờ. Hạ Vũ nói tiếp: “Ta chưa đủ hiểu công pháp này để phán nó đúng hay sai.” Đường Bất Khí không nhịn được: “Vậy thầy xem nãy giờ làm gì?” Hạ Vũ liếc hắn: “Ít nhất phải biết mình không hiểu thứ gì.” Đường Bất Khí nghẹn lời, sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm: “Nghe cũng có lý.” Hạ Vũ lại nhìn Cơ Trường Uyên: “Nhưng ta có thể hỏi ngươi.” “Hỏi ta?” “Ừ. Ngươi nói công pháp không sai, vậy chắc phải có lý do.” Cơ Trường Uyên im lặng một lát rồi đáp: “Ta biết nó có thể luyện thành.” “Ngươi từng thấy người khác luyện thành?” Một tia biến hóa cực nhỏ lóe qua mắt Cơ Trường Uyên. “Có thể xem là vậy.” Hạ Vũ lập tức bắt được sự chần chừ ấy nhưng không truy hỏi. “Vậy vấn đề đơn giản hơn rồi. Công pháp có thể luyện thành không đồng nghĩa ngươi hiện tại có thể luyện thành.” Cơ Trường Uyên cau mày. “Có ý gì?” “Ta lấy ví dụ nhé.” Hạ Vũ gõ ngón tay lên quyển sách. “Một thanh kiếm nặng một trăm cân, có người cầm nó chém được rất mạnh, chứng minh thanh kiếm dùng được. Nhưng nếu đưa nó cho một đứa trẻ năm tuổi, đứa trẻ không nhấc nổi. Vậy là kiếm sai hay người dùng chưa phù hợp?” Cơ Trường Uyên không đáp. Hạ Vũ tiếp tục: “Ba giáo viên nói kinh mạch của ngươi không phù hợp. Ngươi nói công pháp chắc chắn đúng. Hai chuyện này chưa chắc mâu thuẫn.” Cơ Trường Uyên nhìn hắn chăm chú hơn: “Ý thầy là gì?” “Ta hỏi trước. Ngươi bắt đầu luyện công pháp này bao lâu rồi?” “Ba tháng.” “Trước đó ngươi luyện gì?” “《Thanh Nguyên Dẫn Khí Quyết》.” Hạ Vũ nhìn quanh, may mà ký ức thân thể cũ có ấn tượng với cái tên này. 《Thanh Nguyên Dẫn Khí Quyết》 là một loại công pháp nhập môn khá phổ biến, mục đích chủ yếu là giúp người mới cảm nhận rồi dẫn linh khí, thích hợp với giai đoạn Thính Tức và bước đầu chuẩn bị Khai Mạch, ưu điểm là ổn định nhưng tốc độ không nhanh. Hạ Vũ hỏi: “Lúc đổi sang 《Cửu Chuyển Huyền Nguyên Quyết》, tu vi của ngươi thế nào?” “Thính Tức viên mãn.” Lần này vài học viên trong lớp đều nhìn sang. Mỗi đại cảnh giới của thế giới này được chia thành sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và viên mãn; viên mãn nghĩa là đã đi gần hết giới hạn của cảnh giới hiện tại và đang chuẩn bị bước sang cảnh giới kế tiếp. Cơ Trường Uyên đã đạt Thính Tức viên mãn, vậy bước tiếp theo chính là Khai Mạch. Hạ Vũ hỏi: “Ba tháng rồi vẫn chưa Khai Mạch?” Sắc mặt Cơ Trường Uyên lạnh đi một chút. “Chưa.” “Vì sao?” “Mỗi lần ta dẫn linh lực theo đường vận hành của công pháp, đến vị trí này sẽ bị tắc.” Hắn chỉ vào một điểm trên hình kinh mạch trong sách. “Nếu cưỡng ép thì sao?” “Kinh mạch đau nhức, linh lực tán loạn.” Hạ Vũ lập tức hỏi: “Ngươi đã cưỡng ép bao nhiêu lần?” Cơ Trường Uyên không nói. Hạ Vũ nhìn hắn. “Bao nhiêu?” “Mười bảy.” “…” Hạ Vũ đặt quyển sách xuống. “Ngươi thật sự không sợ chết à?” “Ta biết giới hạn.” “Nếu biết giới hạn thì đã không thử mười bảy lần.” Cơ Trường Uyên hơi siết tay. Nếu người khác nói câu này, hắn đã chẳng thèm để ý. Kiếp trước hắn từng từ một kẻ vô danh bước lên đỉnh cao, trải qua vô số sinh tử, hiểu về tu luyện nhiều hơn bất kỳ giáo viên nào trong học viện này. 《Cửu Chuyển Huyền Nguyên Quyết》 chính là một trong những căn cơ quan trọng nhất giúp hắn quật khởi ở kiếp trước. Hắn biết công pháp này không sai. Vấn đề duy nhất là thân thể hiện tại khác với căn cơ mà hắn từng có ở thời điểm tu luyện nó trong kiếp trước. Cơ Trường Uyên đương nhiên đã nhận ra chuyện ấy, nhưng hắn không chấp nhận từ bỏ. Trong suy nghĩ của hắn, chỉ cần chịu đau, chỉ cần cưỡng ép đủ lâu, chỉ cần dùng ý chí vượt qua, hắn vẫn có thể trở lại con đường cũ. Bởi vì đó là con đường hắn hiểu rõ nhất. Cũng là con đường từng đưa hắn lên đỉnh. Hạ Vũ đương nhiên không biết những suy nghĩ này, hắn chỉ nhìn thấy một thiếu niên biết rõ cơ thể không chịu nổi nhưng vẫn cố đâm đầu vào cùng một chỗ mười bảy lần. Hắn suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Cơ Trường Uyên, ngươi muốn luyện công pháp này vì nó thích hợp với ngươi, hay vì ngươi tin chỉ có nó mới đưa ngươi tới nơi ngươi muốn đến?” Cơ Trường Uyên đột nhiên bất động. Trong lớp không ai hiểu vì sao câu hỏi ấy lại khiến hắn phản ứng như vậy. Chỉ có Cơ Trường Uyên biết. Trong khoảnh khắc ấy, hắn nhớ đến kiếp trước. Nhớ đến những năm tháng từ một thiếu niên nhỏ bé từng bước bước lên đỉnh cao. Nhớ đến những trận chiến sinh tử, những kẻ thù đã chết dưới tay mình, những người từng đứng cạnh mình rồi lần lượt biến mất. Sau khi trọng sinh, điều đầu tiên hắn nghĩ tới không phải bắt đầu một cuộc đời khác, mà là lấy lại tất cả những gì mình từng có. Công pháp cũ. Con đường cũ. Cảnh giới cũ. Sức mạnh cũ. Hắn vẫn luôn cho rằng đó là lựa chọn đúng, bởi hắn đã từng thành công một lần. Chỉ cần đi lại con đường ấy, hắn sẽ tránh được những sai lầm kiếp trước và trở nên mạnh hơn, nhanh hơn. Nhưng câu hỏi của Hạ Vũ giống như một hòn đá nhỏ rơi xuống mặt hồ vốn phẳng lặng. Công pháp ấy thật sự thích hợp với hắn hiện tại sao? Hay hắn chỉ không muốn buông bỏ quá khứ? Cơ Trường Uyên im lặng quá lâu khiến Đường Bất Khí bắt đầu cảm thấy kỳ quái. Hạ Vũ cũng không thúc giục. Hắn chỉ hỏi tiếp: “Nếu một con đường từng đưa ngươi đến nơi rất xa, nhưng hôm nay chân ngươi đã khác, điểm bắt đầu cũng khác, ngươi vẫn nhất định phải bước đúng từng dấu chân cũ sao?” Đồng tử Cơ Trường Uyên co lại. Lần đầu tiên kể từ khi trọng sinh, hắn thật sự nhìn Hạ Vũ như nhìn một người đáng để chú ý. Hạ Vũ thì hoàn toàn không biết câu nói của mình đã đánh trúng bí mật lớn đến mức nào. Hắn chỉ đang dựa vào logic rất đơn giản: cơ thể không chịu được thì đừng cố dùng cùng một cách nữa. Nhưng Cơ Trường Uyên nghe thấy lại là một ý nghĩa khác. Điểm bắt đầu đã khác. Chân đã khác. Vậy tại sao con đường nhất định phải giống? Hơi thở của Cơ Trường Uyên dần thay đổi. Một luồng khí rất yếu quanh người hắn bắt đầu dao động. Hạ Vũ không nhận ra, nhưng Vệ Thanh Nha ở góc lớp lập tức ngẩng đầu. La Vô Kỵ cũng nheo mắt. Cơ Trường Uyên đang ở Thính Tức viên mãn, ở cảnh giới này người tu luyện đã có thể cảm nhận linh tức cực kỳ rõ ràng nhưng chưa thể vận chuyển linh lực qua hệ thống kinh mạch hoàn chỉnh như Khai Mạch. Lúc này linh tức quanh Cơ Trường Uyên không mạnh lên, chỉ trở nên hỗn loạn vì tâm cảnh của hắn dao động. Đây không phải đột phá, càng không phải kỳ tích do một câu nói tạo ra, mà chỉ là phản ứng khi một chấp niệm đã giữ quá lâu đột nhiên bị chạm tới. Hạ Vũ thấy sắc mặt hắn thay đổi thì lập tức cảnh giác: “Này, ngươi không sao chứ?” Cơ Trường Uyên nhắm mắt. “Đừng nói chuyện.” Hạ Vũ: “…” Đường Bất Khí nhỏ giọng: “Hạ giảng sư, hình như thầy làm hắn tẩu hỏa nhập ma rồi.” Hạ Vũ lập tức quay sang: “Đừng nói xui.” Tẩu hỏa nhập ma là trạng thái tu luyện xảy ra khi linh lực hoặc tâm thần mất kiểm soát, nhẹ có thể bị thương, nặng thậm chí tổn hại căn cơ hoặc thần trí; Hạ Vũ vừa nghe bốn chữ ấy đã cảm thấy công việc mới của mình sắp kết thúc ngay ngày đầu tiên. Hắn vội đứng dậy nhưng Vệ Thanh Nha bất ngờ lên tiếng: “Không phải tẩu hỏa nhập ma.” Đây là câu đầu tiên nàng nói kể từ lúc Hạ Vũ vào lớp. Hạ Vũ nhìn nàng: “Ngươi chắc chứ?” Vệ Thanh Nha gật đầu: “Linh tức chỉ dao động, chưa nghịch hành.” Hạ Vũ không biết nàng dựa vào đâu để nhận ra nhưng ít nhất cũng thở phào. Một lúc sau Cơ Trường Uyên mở mắt. Không có hào quang bùng nổ. Không có thiên địa dị tượng. Tu vi của hắn vẫn là Thính Tức viên mãn. Nhưng ánh mắt đã khác một chút. Hắn nhìn 《Cửu Chuyển Huyền Nguyên Quyết》 trên bàn rồi bất ngờ hỏi: “Nếu là thầy, thầy sẽ làm gì?” Hạ Vũ đáp ngay: “Dừng luyện.” “Sau đó?” “Tìm hiểu cơ thể hiện tại trước.” “Rồi sao nữa?” “Ta không biết.” Cơ Trường Uyên ngẩn ra. Hạ Vũ nhún vai: “Ta đã nói rồi, ta không hiểu đủ sâu về công pháp này. Ta chỉ biết nếu một cách thử mười bảy lần đều khiến ngươi đau cùng một chỗ thì lần thứ mười tám không nên tiếp tục đâm đầu vào đó. Ngươi có thể tìm cách sửa đường vận hành, có thể đổi công pháp, cũng có thể tìm người hiểu hơn để kiểm tra. Nhưng trước hết phải biết cơ thể của ngươi hiện tại làm được gì.” Cơ Trường Uyên cúi nhìn hai bàn tay mình. Hai chữ “hiện tại” khiến ánh mắt hắn lại dao động. Hạ Vũ đóng quyển công pháp rồi đẩy về phía hắn: “Hôm nay đừng luyện cái này nữa.” “Thầy ra lệnh?” “Không.” Hạ Vũ lắc đầu. “Ta đề nghị. Quyết định vẫn là của ngươi.” Cơ Trường Uyên nhìn hắn thật lâu, sau đó cầm quyển công pháp trở về chỗ. Hắn không nói cảm ơn, cũng không hứa sẽ làm theo. Nhưng sau khi ngồi xuống, hắn không mở 《Cửu Chuyển Huyền Nguyên Quyết》 nữa. Thay vào đó, hắn lấy một tờ giấy trắng rồi bắt đầu vẽ lại sơ đồ kinh mạch của chính mình dựa trên những gì đã cảm nhận trong ba tháng qua. Hạ Vũ nhìn thấy cảnh đó, âm thầm thở phào. Ít nhất chưa chết người. Hắn còn chưa kịp ngồi xuống thì một giọng nói vang lên từ phía bên cạnh: “Hạ giảng sư.” Hạ Vũ quay lại. Người vừa gọi hắn là Đường Bất Khí. Tên mập đặt món linh cụ đã bị tháo thành hơn hai mươi bộ phận lên bàn, hai mắt sáng lên: “Nếu một người không cảm nhận được linh tức thì có phải cũng giống như Cơ Trường Uyên, chỉ là đang đi nhầm đường không?” Cả lớp lại yên tĩnh. Hạ Vũ nhìn Đường Bất Khí, sau đó nhìn đống linh kiện trước mặt hắn. Chưa kịp trả lời, Kỷ A Man ở phía sau cũng đột nhiên lên tiếng: “Nếu một bộ kiếm pháp luyện suốt bảy năm vẫn không tiến bộ thì sao?” Yến Tiểu Tịch siết cây bút trong tay, rõ ràng muốn hỏi gì đó nhưng vẫn chưa mở miệng. Lục Thập Tam nhìn những trận văn trên giấy rồi lại nhìn Hạ Vũ. Vệ Thanh Nha vô thức kéo cổ áo cao thêm một chút. La Vô Kỵ vẫn im lặng, nhưng đôi mắt đen sâu thẳm đã không còn thờ ơ như lúc đầu. Hạ Vũ nhìn từng người một, bỗng cảm thấy đầu mình bắt đầu đau. Hắn chỉ vừa giải quyết tạm thời một người, sao bảy người còn lại giống như đều chuẩn bị xếp hàng vậy? Đúng lúc đó tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang. Cửa lớp bị gõ ba tiếng, Triệu Tử Minh xuất hiện đúng như đã nói từ sáng, trong tay cầm một tập hồ sơ. “Hạ giảng sư, ta tới lấy danh sách điểm danh…” Hắn vừa nói vừa bước vào, sau đó đột nhiên dừng lại. Bởi vì cảnh tượng trước mặt hoàn toàn khác với những gì hắn tưởng. Tám học viên nổi tiếng khó quản của lớp này không đánh nhau, không ngủ hết, cũng không bỏ đi. Bảy người đang nhìn Hạ Vũ, còn Cơ Trường Uyên cúi đầu vẽ kinh mạch trên giấy. Triệu Tử Minh nhìn Hạ Vũ, lại nhìn cả lớp: “Ngươi… đã làm gì?” Hạ Vũ còn chưa kịp trả lời, một giọng nói bất ngờ vang lên từ hàng ghế cuối. A Nặc, người đã ngủ gần hết buổi, không biết tỉnh từ lúc nào. Thiếu niên ngáp một cái, chống cằm nhìn Hạ Vũ rồi hỏi bằng giọng lười biếng: “Thầy hỏi bọn họ nhiều như vậy… vậy thầy có biết bản thân mình muốn tu luyện để làm gì không?” Hạ Vũ khựng lại. Triệu Tử Minh đứng ở cửa. Bảy học viên còn lại đồng loạt nhìn sang. Ngay cả Cơ Trường Uyên cũng dừng bút. Cả căn phòng bỗng yên tĩnh đến lạ. Hạ Vũ há miệng, nhưng lần đầu tiên kể từ khi bước vào lớp học này, hắn phát hiện mình không thể lập tức nghĩ ra một câu trả lời. Bởi vì từ lúc tỉnh lại ở thế giới này, hắn chỉ nghĩ đến sống sót, kiếm tiền, tránh nguy hiểm và tìm cách thích nghi. Hắn chưa từng thật sự hỏi bản thân một chuyện rất đơn giản: nếu đã tới một thế giới có thể tu luyện, hắn muốn bước lên con đường ấy để làm gì? A Nặc nhìn hắn vài nhịp thở rồi lại nằm xuống bàn, giọng nói lười nhác truyền ra: “Thầy còn không biết mình muốn gì… mà đã bắt đầu hỏi chúng ta rồi.” Không ai cười. Hạ Vũ đứng giữa tám học viên, lần đầu tiên cảm thấy câu hỏi của chính mình đã quay ngược trở lại. Ngoài cửa sổ, nắng chiều xuyên qua những tán cây cổ thụ của Tây viện, chiếu lên tấm lệnh bài giáo viên đặt trên bàn. Hạ Vũ chậm rãi nhìn nó, rồi nhìn bàn tay thuộc về thân thể xa lạ của mình. Một lúc lâu sau hắn mới bật cười rất khẽ. “Có lý.” Hắn kéo ghế ngồi xuống, lần này không nhìn riêng một học viên nào nữa mà nhìn cả tám người. “Vậy hôm nay đổi lại một chút. Ta hỏi các ngươi một câu, các ngươi cũng được hỏi ta một câu. Ai không muốn trả lời thì không ép.” A Nặc lại hé mắt. Cơ Trường Uyên đặt bút xuống. Triệu Tử Minh vẫn đứng ở cửa, không hiểu tại sao một buổi điểm danh bình thường lại biến thành thế này. Hạ Vũ suy nghĩ rồi nói: “Câu đầu tiên của ta là… nếu không có ai nói các ngươi phải trở thành người thế nào, các ngươi muốn trở thành người thế nào?” Không ai trả lời ngay. Nhưng lần này, cũng không một ai quay mặt đi. Và người đầu tiên có phản ứng lại là thiếu niên từ đầu buổi đến giờ chưa từng chủ động nói với Hạ Vũ một câu nào. La Vô Kỵ chậm rãi ngẩng đầu. Khi ánh nắng cuối ngày rơi lên nửa khuôn mặt hắn, Hạ Vũ mới nhận ra đôi mắt thiếu niên ấy không chỉ lạnh lùng mà sâu bên dưới còn ẩn giấu một thứ giống như sợ hãi. La Vô Kỵ nhìn hắn rồi hỏi: “Nếu tất cả mọi người đều nói ta sau này nhất định sẽ trở thành một kẻ xấu… thầy cũng sẽ tin sao?” Câu hỏi vừa dứt, sắc mặt Triệu Tử Minh đứng ngoài cửa lập tức thay đổi. Hạ Vũ còn chưa hiểu vì sao, nhưng Cơ Trường Uyên đã chậm rãi quay đầu nhìn La Vô Kỵ. Trong ký ức của một Tiên Đế trọng sinh, cái tên ấy vốn không nên xuất hiện ở một lớp học nhỏ bé như thế này. Bởi vì rất nhiều năm sau, ba chữ La Vô Kỵ sẽ trở thành cái tên khiến vô số tông môn đóng chặt sơn môn, khiến chính đạo treo thưởng bằng một con số kinh người, và khiến cả một vùng thiên địa gọi hắn bằng một danh xưng khác — Vô Kỵ Ma Quân. Nhưng đó là tương lai chưa xảy ra. Còn hiện tại, trước mặt Hạ Vũ chỉ là một thiếu niên đang chờ câu trả lời cho câu hỏi mà dường như chưa từng có ai chịu trả lời hắn.

0
Ủng hộ tác giả tinh pham Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.