Ta Chỉ Muốn Nghỉ Dạy, Sao Đồ Đệ Đều Thành Đại Lão?

Chương 10: Người Mở Khóa Thứ Bảy

Đăng: 22/09/2026 21:24 8,795 từ 6 lượt đọc

“Bốn năm trước, người mở khóa thứ bảy… chính là hắn.” Bàn tay Lục Thừa Phúc siết chặt cổ tay Mạnh Hoài Sơn đến mức những khớp ngón tay trắng bệch. Bên ngoài xe, Tề Mặc Sơn vẫn đứng giữa con đường núi, trường bào màu xanh xám của Học viện Thiên Tự khẽ lay trong gió sớm. Không có mặt nạ. Không có sát khí. Không có bất kỳ biểu hiện nào giống một kẻ vừa bị chỉ ra là người liên quan đến bí mật dưới lòng học viện. Mạnh Hoài Sơn nhìn Lục Thừa Phúc: “Ngươi chắc?” “Ta không quên được.” “Bốn năm trước ngươi nói không nhìn thấy mặt.” Lục Thừa Phúc khựng lại. Ánh mắt Mạnh Hoài Sơn lập tức sắc hơn. “Trong khe Thiết Nha, khi ta hỏi người mở khóa là ai, ngươi nói không thấy mặt. Bây giờ lại bảo chính là Tề Mặc Sơn.” Thạch Hành và Tào Dịch bên ngoài xe cũng nghe rõ. Hai người không quay đầu, nhưng bàn tay đều âm thầm đặt gần binh khí. Lục Thừa Phúc thở gấp. “Ta không nhìn thấy mặt hắn lúc mở khóa.” “Vậy sao nhận ra?” “Tay.” “Tay?” “Người đó thuận tay trái.” Lục Thừa Phúc nói rất nhanh. “Ngón út tay trái thiếu một đoạn. Trên cổ tay có vết bỏng hình vòng cung.” Mạnh Hoài Sơn nhìn qua khe rèm. Tề Mặc Sơn đang đứng cách họ khoảng hai mươi bước. Hai tay lão đều giấu trong tay áo. “Chỉ vậy?” “Còn giọng nói.” “Ngươi vừa nghe hắn nói gì đâu.” “Ta từng nghe sau đó.” “Ở đâu?” Lục Thừa Phúc im lặng. Mạnh Hoài Sơn lạnh giọng: “Lục Thừa Phúc, nếu ngươi muốn ta tin thì đừng nói nửa câu.” “Ba ngày sau khi ta đưa Thập Tam rời Thiên Tự.” Lục Thừa Phúc nhắm mắt. “Có người tìm tới nơi ta trốn. Ta không nhìn thấy hắn, nhưng nghe hắn nói với người khác. Chính là giọng của Tề Mặc Sơn.” “Ngươi từng biết Tề Mặc Sơn trước đó?” “Không.” “Vậy bốn năm sau mới gặp lại, sao nhận ra giọng?” “Ta đã gặp hắn hai năm trước tại trấn Thanh Hà.” Lục Thừa Phúc đáp. “Hắn không nhận ra ta. Ta nhận ra giọng hắn.” Mạnh Hoài Sơn không hỏi tiếp ngay. Lời giải thích có thể hợp lý, nhưng vẫn chỉ là lời một phía. Quan trọng hơn, Tề Mặc Sơn là giảng sư đã ở Học viện Thiên Tự nhiều năm, phụ trách kiểm tra căn cơ cho vô số học viên. Muốn kết tội một người như vậy chỉ bằng ký ức của Lục Thừa Phúc là không đủ. Bên ngoài, Tề Mặc Sơn cuối cùng lên tiếng: “Mạnh trưởng sự.” Giọng lão bình tĩnh. “Ta nhận lệnh tới tiếp ứng. Vì sao dừng lại?” Mạnh Hoài Sơn buông rèm, bước xuống xe. “Ai phái Tề giảng sư?” “Giám viện.” “Mộ Dung giám viện?” “Đúng.” “Có lệnh bài không?” Tề Mặc Sơn nhìn hắn một giây rồi lấy từ tay áo ra một tấm lệnh bài màu đen. “Kiểm tra đi.” Thạch Hành nhận lấy nhưng không tới gần, dùng linh lực kéo tấm lệnh bài qua. Sau khi kiểm tra, hắn gật đầu. “Là lệnh bài của Giám Viện Các.” Mạnh Hoài Sơn không thả lỏng. “Tề giảng sư đang dẫn học viên ở Thanh Vân Cốc. Theo lịch phải vài ngày nữa mới trở về.” Đây chính là điều Hạ Vũ từng được Triệu Tử Minh báo: Tề Mặc Sơn đang dẫn học viên ra ngoài thực luyện và khoảng bảy ngày mới trở lại. Tề Mặc Sơn đáp: “Thực luyện kết thúc sớm vì Thanh Vân Cốc xuất hiện thú triều nhỏ. Ta đưa học viên trở về từ tối qua.” “Tối qua?” “Giờ Hợi.” “Sau đó?” “Ta báo Ngoại Vụ Các, sáng nay nhận lệnh tiếp ứng các ngươi.” Mọi thứ đều nghe hợp lý. Quá hợp lý. Mạnh Hoài Sơn hỏi: “Tề giảng sư có biết người trong xe là ai không?” “Lục Thừa Phúc.” Tề Mặc Sơn đáp ngay. Trong xe, hơi thở Lục Thừa Phúc đột nhiên dừng một nhịp. Mạnh Hoài Sơn hỏi: “Ai nói?” “Lệnh tiếp ứng.” “Lệnh bài chỉ ghi địa điểm.” Tề Mặc Sơn im lặng. Không khí trên con đường lập tức thay đổi. Thạch Hành chậm rãi rút kiếm khỏi vỏ một tấc. Tào Dịch lùi về phía xe. Tề Mặc Sơn nhìn tấm lệnh bài trong tay Thạch Hành rồi nói: “Truyền tin đi kèm có ghi.” “Ta muốn xem.” Mạnh Hoài Sơn nói. Tề Mặc Sơn lấy một mảnh giấy từ trong tay áo ném sang. Mạnh Hoài Sơn không chạm trực tiếp mà để Tào Dịch kiểm tra trước. Trên giấy quả thật có dòng: “Tiếp ứng đội Mạnh Hoài Sơn hộ tống Lục Thừa Phúc trở về.” Phía dưới là dấu của Giám Viện Các. Mạnh Hoài Sơn nhìn thật lâu. Nếu giấy này thật, Tề Mặc Sơn biết danh tính người trong xe là bình thường. Nếu giả, vấn đề còn lớn hơn nhiều. “Tề giảng sư.” Mạnh Hoài Sơn nói. “Phiền ngươi đưa tay trái ra.” Tề Mặc Sơn không động. “Lý do?” “Kiểm tra một chuyện.” “Chuyện gì?” “Đưa tay ra trước.” Tề Mặc Sơn nhìn ba người. Vài nhịp sau, lão chậm rãi rút tay trái khỏi tay áo. Năm ngón đầy đủ. Không thiếu ngón út. Trên cổ tay cũng không có vết bỏng hình vòng cung. Trong xe, Lục Thừa Phúc nhìn qua khe rèm rồi toàn thân cứng lại. “Không thể…” Mạnh Hoài Sơn lập tức quay đầu. “Ngươi nhìn rõ chưa?” Lục Thừa Phúc không trả lời. Tề Mặc Sơn kéo tay áo xuống. “Đủ chưa?” Mạnh Hoài Sơn vẫn nhìn Lục Thừa Phúc. Ông lão trong xe dường như còn hoang mang hơn tất cả mọi người. “Ta nhớ rõ…” Lục Thừa Phúc lẩm bẩm. “Ngón tay… vết bỏng…” Tề Mặc Sơn hỏi: “Lục Thừa Phúc nói gì về ta?” Không ai đáp. Lão nhìn từng người rồi chậm rãi nói: “Các ngươi nghi ta?” “Chúng ta vừa bị tập kích.” Mạnh Hoài Sơn đáp. “Cẩn thận không sai.” “Đúng.” Tề Mặc Sơn không tức giận. “Vậy tiếp tục đi. Trời sáng hẳn trước khi tới học viện sẽ an toàn hơn.” Mạnh Hoài Sơn suy nghĩ vài giây rồi nói: “Tề giảng sư đi trước cùng Thạch Hành.” Thạch Hành hiểu ý. Để Tề Mặc Sơn ở trước mắt, cách xe một khoảng. Tề Mặc Sơn không phản đối. Đoàn người tiếp tục. Trong xe, Lục Thừa Phúc vẫn nhìn bàn tay mình. Mạnh Hoài Sơn ngồi đối diện. “Ngươi nhận nhầm?” “Không.” “Hắn không có đặc điểm ngươi nói.” “Bốn năm trước người kia chắc chắn có.” “Có thể ngụy trang.” “Cũng có thể.” “Hoặc người ngươi thấy không phải Tề Mặc Sơn.” Lục Thừa Phúc im lặng. Một lúc sau ông hỏi: “Ngươi có biết thuật pháp nào thay đổi tay không?” “Có.” Mạnh Hoài Sơn đáp. “Nhưng muốn thay đổi hoàn toàn cấu trúc cơ thể mà không để người Khắc Văn nhận ra thì không dễ.” “Pháp khí?” “Cũng có.” “Vậy chưa chứng minh được hắn không phải.” “Cũng chưa chứng minh được hắn phải.” Mạnh Hoài Sơn nhìn thẳng ông. “Ta sẽ không giết một người chỉ vì ngươi nói.” Lục Thừa Phúc gật đầu chậm rãi. “Đúng.” “Nhưng ta cũng sẽ không bỏ qua.” Mạnh Hoài Sơn nói. “Từ giờ đừng nói chuyện này với bất kỳ ai cho tới khi gặp Hạ Vũ.” Lục Thừa Phúc hơi ngạc nhiên. “Ngươi tin giáo viên kia đến vậy?” “Không.” “Vậy tại sao?” “Bởi hiện tại hắn là người duy nhất ngươi chủ động yêu cầu gặp mà Tề Mặc Sơn có thể chưa chuẩn bị trước.” Lục Thừa Phúc nhìn hắn một lúc rồi bật cười khàn khàn. “Ngươi cũng không ngu.” “Ta làm Chấp Pháp Đường mười hai năm.” “Nhìn không giống.” “Ngươi muốn xuống xe đi bộ không?” Lục Thừa Phúc lập tức nhắm mắt. Trong lúc đoàn người tiếp tục tiến về Thiên Tự, Hạ Vũ lại đang trải qua một buổi sáng hoàn toàn khác. Hắn bị đánh thức trước giờ Mão bởi tiếng gõ cửa dồn dập. Cộc cộc cộc! “Hạ giảng sư!” Hạ Vũ bật dậy. “Ai?” “Triệu Tử Minh!” “Trời còn chưa sáng!” “Đội tìm kiếm sắp về!” Hạ Vũ lập tức tỉnh hẳn. Hắn thay quần áo nhanh đến mức mặc ngược áo ngoài, chạy được nửa đường mới phát hiện rồi phải quay vào sửa. Hà Tú Nương hé cửa nhìn theo. “Có chuyện à?” “Học viên!” Hạ Vũ chỉ kịp nói hai chữ rồi chạy mất. Khi tới học viện, trời mới hơi sáng. Triệu Tử Minh dẫn hắn đi thẳng về Y Đường. “Lục Thập Tam biết chưa?” “Bạch y sư chưa nói.” “Tốt.” “Chu trưởng lão đang ở cổng bắc.” “Sao ta tới Y Đường?” “Vì ông ấy dặn ngươi không ra cổng.” Hạ Vũ dừng bước. “Tại sao?” Triệu Tử Minh cũng không biết. “Chu trưởng lão chỉ nói tình hình chưa rõ, ngươi tu vi quá thấp.” “…” Lý do vô cùng hợp lý khiến Hạ Vũ không thể phản bác. “Vậy gọi ta sớm làm gì?” “Lục Thừa Phúc muốn gặp ngươi ngay khi tới.” “Ta biết.” “Ngươi biết?” “Tối qua nhận truyền tin.” Triệu Tử Minh nhìn hắn như muốn hỏi tại sao Chấp Pháp Đường lại trực tiếp gửi tin cho một giáo viên mới, nhưng cuối cùng không hỏi. Khi hai người tới Y Đường, Bạch Vãn Ninh đã chờ ở sân. “Lục Thập Tam đâu?” Hạ Vũ hỏi. “Đang ngủ.” “Tình trạng?” “Ổn định.” Bạch Vãn Ninh đáp. “Nhưng ta không muốn hắn chịu kích thích mạnh trong vài ngày tới.” “Nếu gặp Lục Thừa Phúc?” “Tùy trạng thái.” “Ông ấy bị thương nặng.” “Ta biết.” Bạch Vãn Ninh đã chuẩn bị giường bệnh và dược liệu. Hạ Vũ ngồi xuống ghế ngoài sân. Một khắc. Hai khắc. Hắn bắt đầu buồn ngủ. Triệu Tử Minh đứng bên cạnh cũng ngáp. Bạch Vãn Ninh vẫn bình thản pha thuốc. Gần nửa canh giờ sau, tiếng bước chân gấp gáp vang lên ngoài Y Đường. Hạ Vũ đứng bật dậy. Nhưng người bước vào không phải Mạnh Hoài Sơn mà là Chu Huyền Cảnh. “Đã về.” “Lục Thừa Phúc?” “Còn sống. Bạch y sư, chuẩn bị.” Bạch Vãn Ninh lập tức đi ra. Hạ Vũ hỏi: “Ta gặp được chưa?” Chu Huyền Cảnh nhìn hắn. “Hắn yêu cầu chỉ gặp ngươi.” “Một mình?” “Ừ.” “Ông đồng ý?” “Không.” “…” “Ta sẽ đứng ngoài cửa.” Hạ Vũ cảm thấy đây mới đúng là Chu Huyền Cảnh. Vài phút sau, chiếc cáng được đưa vào. Hạ Vũ lần đầu nhìn thấy Lục Thừa Phúc. Ông già hơn hắn tưởng, tóc bạc lẫn đen, khuôn mặt gầy hốc hác, vai phải được băng kín. Nhưng dù gần kiệt sức, bàn tay ông vẫn nắm chiếc giỏ hái thuốc cũ. Bạch Vãn Ninh kiểm tra nhanh rồi cau mày. “Ai để ông ấy di chuyển trong tình trạng này?” Mạnh Hoài Sơn đáp: “Không còn lựa chọn.” “Gãy hai xương sườn, mất máu, kinh mạch bị chấn thương, vai bị xuyên thủng.” Bạch Vãn Ninh lạnh giọng. “Thêm nửa ngày nữa các ngươi có thể mang xác về.” “Ta chưa chết.” Lục Thừa Phúc mở mắt. “Im.” Bạch Vãn Ninh đáp. Lục Thừa Phúc thật sự im. Hạ Vũ cảm thấy Bạch y sư có uy lực hơn rất nhiều trưởng lão. Sau khi xử lý vết thương tạm thời, nàng chỉ cho Lục Thừa Phúc nói chuyện tối đa một khắc. Mạnh Hoài Sơn đưa Hạ Vũ vào phòng rồi lấy phong thư ra. “Cái này ông ấy yêu cầu giao cho ngươi.” Hạ Vũ không nhận ngay. “Có độc không?” Mạnh Hoài Sơn: “…” Lục Thừa Phúc đang nằm trên giường cũng nhìn hắn. Hạ Vũ giải thích: “Ta không có tu vi, cẩn thận một chút.” Mạnh Hoài Sơn kiểm tra lại rồi nói: “Không phát hiện.” Hạ Vũ mới nhận. “Ta đọc?” Lục Thừa Phúc lắc đầu. “Không.” “Vậy?” “Đưa Thập Tam.” “Tại sao đưa qua tay ta?” “Bởi nếu ta không thể gặp nó, ít nhất thư phải tới tay giáo viên của nó.” Hạ Vũ nhìn phong thư. “Trong này có gì?” “Sự thật mà ta biết.” “Về cái khóa?” “Về Thập Tam.” Hạ Vũ lập tức đặt thư xuống bàn. “Vậy ông tự đưa cho nó.” Lục Thừa Phúc ngẩn ra. “Ngươi không muốn biết?” “Muốn.” Hạ Vũ đáp rất thật. “Nhưng nếu thư viết cho nó thì ta đọc làm gì?” Lục Thừa Phúc nhìn hắn hồi lâu. “Ngươi không sợ nó giấu ngươi?” “Nó có quyền giấu chuyện của nó.” “Nếu chuyện đó liên quan tới cả học viện?” Hạ Vũ im lặng một chút. “Vậy ta sẽ hỏi nó phần liên quan tới học viện.” Lục Thừa Phúc vẫn nhìn hắn. “Ngươi làm giáo viên bao lâu?” “Mấy ngày.” “…” “Ta biết nghe không đáng tin.” Lục Thừa Phúc bỗng bật cười, nhưng vừa cười đã ho. Bạch Vãn Ninh ngoài cửa lập tức nói: “Còn ho nữa là kết thúc.” Lục Thừa Phúc cố nhịn. “Ta hiểu vì sao Thập Tam chịu ở lớp ngươi.” Hạ Vũ không hiểu. “Ông còn chưa gặp ta.” “Bây giờ gặp rồi.” Lục Thừa Phúc nhìn phong thư. “Giữ giúp ta cho tới khi ta có thể tự đưa nó.” “Được.” “Nếu ta chết…” “Bạch y sư nghe thấy sẽ vào mắng ông.” Lục Thừa Phúc im luôn. Mạnh Hoài Sơn suýt ho thành tiếng để che cười. Hạ Vũ kéo ghế ngồi xuống. “Bây giờ ta hỏi chuyện quan trọng.” “Hỏi.” “Thập Tam là cái gì?” Lục Thừa Phúc nhìn hắn. “Một đứa trẻ.” “Ta biết.” “Vậy đủ.” “Không đủ.” Hạ Vũ lắc đầu. “Có người gọi nó là trấn vật. Có người gọi chìa khóa. Nó nhớ mình từng bị đưa khỏi nơi dưới lòng đất. Nó chảy máu mũi khi trận pháp có vấn đề. Ông bảo đừng đưa nó xuống dưới. Ta cần biết thứ gì có thể làm hại nó.” Lục Thừa Phúc im lặng rất lâu. “Ngươi biết Thất Tỏa Trấn Địa Trận chưa?” “Một chút.” “Nói ta nghe.” Hạ Vũ kể lại những gì Lâm Tri Ý và Chu Huyền Cảnh từng giải thích: đây là hệ thống phong ấn cổ gồm bảy điểm khóa liên kết với đại trận dưới học viện, mỗi khóa có tác dụng ổn định một phần cấu trúc. Lục Thừa Phúc gật đầu. “Đúng một nửa.” “Nửa còn lại?” “Bảy khóa không giống nhau.” “Khác thế nào?” “Sáu khóa đầu dùng vật.” “Còn khóa thứ bảy?” Lục Thừa Phúc nhìn hắn. “Dùng người.” Căn phòng im xuống. Hạ Vũ không ngắt lời. “Tám trăm năm trước, người dựng trận phát hiện khóa cuối không thể ổn định bằng linh vật thông thường.” Lục Thừa Phúc nói. “Nó cần một sinh linh có thể tự điều chỉnh theo biến động của đại trận.” “Nên dùng người?” “Không phải bất kỳ người nào.” “Vậy Thập Tam sinh ra để làm việc đó?” “Không.” Lục Thừa Phúc trả lời ngay. “Đây là điều ngươi phải nhớ. Nó không sinh ra làm trấn vật.” Hạ Vũ nhìn ông. “Vậy tại sao là nó?” “Bởi vì bốn năm trước, khi khóa thứ bảy xảy ra vấn đề, có người đưa nó xuống.” “Ai?” “Ta không biết.” “Lúc đó nó bao nhiêu tuổi?” “Khoảng mười một.” Bàn tay Hạ Vũ chậm rãi siết lại. “Một đứa trẻ mười một tuổi?” “Ừ.” “Tại sao nó sống được?” “Ta không biết.” Lục Thừa Phúc đáp. “Theo những gì ta biết, người bình thường bước vào vị trí trấn thứ bảy sẽ bị trận lực nghiền nát kinh mạch trong vài nhịp thở. Nhưng nó sống.” “Sau đó?” “Đại trận nhận nó.” “Nhận?” “Khí tức của nó bị trận pháp ghi lại. Từ thời điểm đó, khóa thứ bảy bắt đầu xem nó như một phần cấu trúc.” Hạ Vũ nhớ việc Lục Thập Tam vô thức vẽ trận văn, nhớ câu “Ta từng sửa nó”, nhớ máu mũi và những đoạn ký ức vỡ vụn. “Trí nhớ của nó?” “Bị tổn thương trong quá trình đó.” “Ông cứu nó ra?” “Không phải một mình ta.” Hạ Vũ lập tức bắt được điểm này. “Còn ai?” Lục Thừa Phúc im lặng. “Người phía sau cánh cửa?” Đồng tử ông co lại. Hạ Vũ biết mình đoán đúng một phần. “Là ai?” “Ta không biết tên.” “Ông gặp?” “Chỉ một lần.” “Người hay thứ gì khác?” “Người.” Lục Thừa Phúc nói, nhưng giọng không chắc chắn. “Ít nhất… ta nghĩ vậy.” Hạ Vũ không ép. “Người đó giúp ông đưa Thập Tam ra?” “Ừ.” “Vì sao?” “Hắn nói một câu.” “Câu gì?” Lục Thừa Phúc nhắm mắt. “Một cái khóa không biết mình là khóa thì vẫn có thể sống như một con người.” Hạ Vũ im lặng. “Sau đó người ấy giữ cửa, ta mang Thập Tam chạy.” “Tại sao ông không báo học viện?” “Bởi chính người của học viện đưa nó xuống.” “Ông thấy?” “Ta thấy một phần.” “Ai?” Lục Thừa Phúc mở mắt. “Ta từng nghĩ là Tề Mặc Sơn.” Hạ Vũ khựng lại. Cái tên này hắn nhớ rất rõ. Chính Tề Mặc Sơn là người từng kiểm tra La Vô Kỵ và đưa ra nghi ngờ về Ma Mạch. “Từng nghĩ?” “Trên đường về ta gặp hắn.” Lục Thừa Phúc kể ngắn gọn chuyện bàn tay trái. Hạ Vũ nghe xong không kết luận. “Có thể nhận nhầm.” “Có thể.” “Có thể hắn thay đổi tay.” “Cũng có thể.” “Có thể có người cố tình để ông nghĩ là hắn.” Lục Thừa Phúc nhìn Hạ Vũ. “Ngươi không tin ta?” “Ta tin ông thấy những gì ông nói.” Hạ Vũ đáp. “Nhưng thấy không có nghĩa hiểu đúng toàn bộ.” Mạnh Hoài Sơn đứng bên cạnh khẽ gật đầu. Hạ Vũ hỏi tiếp: “Có bằng chứng nào khác?” Mạnh Hoài Sơn lấy nửa miếng ngọc ra. “Cái này.” Lục Thừa Phúc lập tức nói: “Ta lấy được từ người mở khóa.” Hạ Vũ cầm lên nhưng không nhận ra chữ cổ. “Ai đọc được?” “Ôn Tịch Nguyệt hoặc Liễu Vân Thư.” Mạnh Hoài Sơn đáp. “Ôn Tịch Nguyệt phụ trách hồ sơ. Liễu Vân Thư nghiên cứu cổ tự, nhưng hiện nàng đang khảo sát bia đá ở Nam Lĩnh, ít nhất mười ngày nữa mới về.” Một nhân vật được nhắc tới có lý do và vị trí rõ ràng, chưa cần xuất hiện ngay. Hạ Vũ trả nửa miếng ngọc. “Đừng đưa nhiều người xem.” “Ta cũng nghĩ vậy.” Lục Thừa Phúc bỗng hỏi: “Thập Tam đâu?” “Phòng bên.” Hạ Vũ đáp. “Nó muốn gặp ông.” Toàn thân Lục Thừa Phúc cứng lại. “Nó biết ta còn sống?” “Ta nói.” “Ngươi…” “Ta hứa không giấu.” Lục Thừa Phúc nhìn trần nhà. Rất lâu sau ông hỏi: “Nó có nhớ không?” “Một phần.” “Bao nhiêu?” “Nhớ ông ôm nó chạy. Nhớ ông nói người ta sẽ gọi nó là chìa khóa.” Lục Thừa Phúc nhắm mắt. Hai giọt nước mắt rất nhỏ chảy xuống thái dương. “Ta tưởng… nó quên hết rồi.” “Ông muốn gặp không?” Hạ Vũ hỏi. Lục Thừa Phúc mở mắt. “Muốn.” Hạ Vũ đứng dậy. Nhưng Bạch Vãn Ninh bước vào đúng lúc. “Một khắc hết rồi.” “Cho họ gặp một chút?” “Ai?” “Lục Thập Tam.” Bạch Vãn Ninh nhìn tình trạng Lục Thừa Phúc rồi suy nghĩ. “Nửa khắc. Không kích động. Không nói chuyện trận pháp.” Hạ Vũ nhìn Lục Thừa Phúc. “Nghe chưa?” Ông gật đầu. Hạ Vũ đi sang phòng bên. Lục Thập Tam đã tỉnh từ lâu và rõ ràng nghe tiếng người bên ngoài, nhưng không tự ý chạy sang. Khi Hạ Vũ mở cửa, hắn lập tức đứng lên. “Lục thúc?” “Ở bên kia.” “Ta…” “Bạch y sư cho nửa khắc.” Lục Thập Tam bước nhanh, rồi càng tới gần cửa lại càng chậm. Khi nhìn thấy người đàn ông nằm trên giường, hắn đứng bất động. Lục Thừa Phúc cũng nhìn hắn. Không ai nói gì. Bốn năm sống cùng nhau, ba tháng mất tích, hàng loạt bí mật, sợ hãi và nghi ngờ cuối cùng chỉ còn lại một câu rất bình thường. Lục Thập Tam hỏi: “Lục thúc… đau không?” Lục Thừa Phúc cười. “Không đau.” Bạch Vãn Ninh đứng ngoài cửa lạnh lùng nói: “Nói dối.” Lục Thừa Phúc: “…” Lục Thập Tam bật khóc. Không gào. Chỉ là nước mắt đột nhiên rơi xuống. Hắn đi tới nắm bàn tay đầy vết chai của Lục Thừa Phúc. “Tại sao bỏ ta?” “Ta không bỏ.” “Ba tháng không về.” “Ta bị bắt.” “Tại sao không nói cho ta biết chuyện dưới học viện?” Lục Thừa Phúc nhìn Hạ Vũ. Hạ Vũ không xen vào. “Ta muốn ngươi quên.” “Nhưng ta không quên được.” “Ta biết.” “Ta là chìa khóa sao?” Lục Thừa Phúc lập tức siết tay hắn. “Không.” “Nhưng…” “Nghe ta.” Giọng ông yếu nhưng rõ. “Ngươi không phải chìa khóa. Không phải trấn vật. Không phải một phần của trận pháp.” Ông nhìn thẳng vào mắt thiếu niên. “Ngươi là Lục Thập Tam.” Thiếu niên run lên. “Tên đó cũng là thúc đặt.” “Ừ.” “Tại sao là Thập Tam?” Lục Thừa Phúc bỗng cứng người. Hạ Vũ nhận ra câu hỏi này có vấn đề. Lục Thập Tam tiếp tục: “Ta từng hỏi, thúc nói vì nhặt ta ngày mười ba.” “Đúng.” “Nhưng ký ức ta vừa nhớ lại…” Hắn nhìn người đã nuôi mình bốn năm. “Lúc thúc ôm ta chạy khỏi địa cung, thúc đã gọi ta là Thập Tam rồi.” Căn phòng đột nhiên yên tĩnh. Lục Thừa Phúc không trả lời. Hạ Vũ nhìn ông. “Ông biết tên nó từ trước?” Lục Thừa Phúc nhắm mắt. “Nửa khắc hết.” Bạch Vãn Ninh nhắc. Nhưng lần này không ai đứng dậy. Lục Thập Tam hỏi lại: “Tên ta từ đâu?” Lục Thừa Phúc thở ra rất chậm. “Không phải tên.” “Vậy là gì?” “Số.” Bàn tay Lục Thập Tam lạnh đi. “Số gì?” “Khi ta tìm thấy ngươi…” Lục Thừa Phúc khó khăn nói. “Trên cổ tay ngươi có một thẻ đồng.” “Viết gì?” “Mười ba.” Hạ Vũ cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. “Có những số khác?” Lục Thừa Phúc không trả lời. Chính sự im lặng đã là đáp án. Lục Thập Tam nhìn ông. “Có bao nhiêu?” “Ta không biết.” “Lục thúc.” “Ta thật sự không biết.” “Những người trước ta đâu?” “Không biết.” Lục Thập Tam bắt đầu thở gấp. Bạch Vãn Ninh lập tức bước vào. “Dừng.” Hạ Vũ cũng tới bên cạnh. “Thập Tam, nhìn ta.” Thiếu niên không phản ứng. “Lục Thập Tam.” Hạ Vũ gọi mạnh hơn. Ánh mắt hắn cuối cùng chuyển sang. “Thở.” “Nhưng…” “Thở trước.” Hạ Vũ không nói những câu như đừng sợ. Hắn chỉ ngồi xuống ngang tầm mắt. “Ngươi đang ở Y Đường. Lục thúc còn sống. Ta ở đây. Bạch y sư ở đây.” Hắn chỉ từng người. “Chuyện khác để sau.” Nhịp thở Lục Thập Tam dần chậm lại. Bạch Vãn Ninh kiểm tra mạch rồi lạnh lùng nhìn Lục Thừa Phúc. “Ta đã nói không kích động.” “Lỗi của ta.” Lục Thừa Phúc đáp. “Đương nhiên lỗi của ông.” Nàng trực tiếp đuổi tất cả ra ngoài, chỉ để lại bệnh nhân. Lục Thập Tam ngồi ngoài hiên. Hạ Vũ ngồi cạnh. Không ai nói gì một lúc lâu. Cuối cùng thiếu niên hỏi: “Nếu Thập Tam chỉ là số, ta có cần đổi tên không?” Hạ Vũ nhìn hắn. “Ngươi muốn đổi?” “Không biết.” “Vậy chưa cần.” “Nhưng nó không phải tên thật.” “Ai nói tên phải do cha mẹ đặt mới tính?” Hạ Vũ hỏi. “Ngươi dùng nó bốn năm. Người quen gọi ngươi như vậy. Ngươi quay đầu khi nghe nó. Nếu ngươi thích thì nó là tên.” “Nếu không thích?” “Đổi.” “Đơn giản vậy?” “Tên của ngươi mà.” Lục Thập Tam nhìn khoảng sân trước mặt. Một lúc sau hắn nói: “Ta chưa muốn đổi.” “Vậy cứ dùng.” Hạ Vũ đứng dậy. “Hôm nay nghỉ học.” “Ta có thể tới lớp.” “Bạch y sư không cho.” “Ta khỏe rồi.” “Ngươi muốn tự nói với nàng?” Lục Thập Tam nhìn vào phòng rồi lập tức im. Hạ Vũ vỗ vai hắn. “Nghỉ đi.” Hắn quay lại Tây viện. Trên đường, trong đầu vẫn quanh quẩn con số mười ba. Nếu Lục Thập Tam là số mười ba, vậy có từng tồn tại số một tới mười hai không? Nếu có, họ là ai? Còn sống hay đã chết? Và ai là người biến một đứa trẻ thành thứ có thể được đại trận “nhận”? Hạ Vũ không có đáp án. Khi hắn bước vào lớp, Đường Bất Khí đang tháo một món đồ hỏng. Kỷ A Man luyện thức kiếm đầu tiên rất chậm. La Vô Kỵ viết sổ. Vệ Thanh Nha nhìn hắn rồi hỏi: “Lục Thập Tam sao rồi?” “Ổn.” Cả lớp nhẹ đi. Hạ Vũ nhìn quanh. “A Nặc vẫn chưa tới?” Yến Tiểu Tịch đáp: “Sáng nay không thấy.” Hạ Vũ cau mày. Hôm qua A Nặc vắng một phần hắn còn bỏ qua, nhưng hôm nay tiếp tục không tới thì không ổn. “Hắn ở ký túc xá nào?” Cơ Trường Uyên nói: “Không ở ký túc xá.” “Vậy ở đâu?” Không ai biết. Hạ Vũ chợt nhận ra mình làm giáo viên mấy ngày nhưng thậm chí không biết A Nặc sống ở đâu. Hắn lập tức nhìn hồ sơ lớp. Phần nơi ở của A Nặc chỉ có hai chữ: “Không rõ.” Người giám hộ: trống. Quê quán: trống. Tuổi: ước chừng mười sáu. Ngày nhập học: bảy tháng trước. Người giới thiệu: không có. Hạ Vũ nhìn Cơ Trường Uyên. “Học viện nhận người hồ sơ kiểu này?” “Thiên Tự nhận học viên khá rộng.” “Rộng tới mức không biết người ta từ đâu tới?” “Hắn vượt qua khảo hạch nhập viện.” “Rồi ngủ bảy tháng?” “Gần như vậy.” Hạ Vũ xoa trán. Một Lục Thập Tam còn chưa giải quyết xong, A Nặc lại có dấu hiệu không bình thường. “Triệu Tử Minh đâu?” “Ngoại Vụ Các.” “Ta đi tìm hắn.” Nhưng Hạ Vũ vừa bước tới cửa, Vệ Thanh Nha đột nhiên đứng bật dậy. “Khoan.” “Sao?” Nàng nghiêng đầu. “Có tiếng.” Hạ Vũ lập tức cảnh giác. “Dưới đất?” “Không.” Vệ Thanh Nha quay về phía sau lớp. “Trên mái.” Mọi người cùng ngẩng đầu. Một tiếng ngáy rất nhỏ truyền xuống. “…” Hạ Vũ đi ra ngoài, ngẩng lên. Trên mái lớp học, một cánh tay đang thõng xuống. Hắn lập tức nhận ra tay áo của A Nặc. “A Nặc!” Không phản ứng. “A Nặc!” Một cái đầu thò xuống mép mái. “Hả?” Hạ Vũ nhìn hắn. “Ngươi làm gì trên đó?” “Ngủ.” “Tại sao không vào lớp ngủ?” “Trên này mát.” Hạ Vũ hít sâu. “Xuống.” “Không muốn.” “Xuống.” “Thầy bảo hôm qua chỉ cần thầy biết ta còn sống.” Hạ Vũ nghẹn lại. Cả lớp phía sau đồng loạt nhìn hắn. Chính xác là hắn đã nói vậy. Hạ Vũ quyết định từ nay nói chuyện với A Nặc phải cực kỳ cẩn thận. “Ta sửa quy định.” “Giáo viên được sửa tùy ý?” “Được.” “Không công bằng.” “Ta là giáo viên.” A Nặc suy nghĩ vài giây rồi nhảy xuống. Hạ Vũ giật mình, nhưng thiếu niên đáp đất nhẹ nhàng đến mức gần như không có tiếng động. Cơ Trường Uyên lập tức nheo mắt. Hạ Vũ cũng nhận ra. “Ngươi tu vi gì?” A Nặc ngáp. “Không biết.” “Không biết?” “Ừ.” “Ngươi vừa nhảy từ mái xuống.” “Không cao.” Hạ Vũ ngẩng lên. Mái cao gần hai trượng. “Ngươi gọi thế là không cao?” “Ta từng nhảy cao hơn.” “Ở đâu?” A Nặc khựng lại. “Không nhớ.” Hạ Vũ nhìn hắn. Lại một người không nhớ. Nhưng khác Lục Thập Tam, A Nặc dường như hoàn toàn không quan tâm quá khứ của mình. “Vào lớp.” A Nặc đi qua hắn. Khi tới cửa, Hạ Vũ bỗng hỏi: “A Nặc.” “Gì?” “Nếu một ngày có người nói ngươi không phải người bình thường, ngươi có muốn biết không?” A Nặc suy nghĩ. “Có đồ ăn không?” “Không.” “Vậy không.” Hạ Vũ: “…” A Nặc đi vào lớp rồi nằm xuống bàn. Cơ Trường Uyên vẫn nhìn hắn. Kiếp trước, Cơ Trường Uyên từng nghe rất nhiều truyền thuyết về những tồn tại bí ẩn, nhưng cái tên A Nặc không xuất hiện trong bất kỳ ký ức nào. Điều này khiến hắn càng cảnh giác. Tương lai đang thay đổi quá nhiều. Đúng lúc ấy, một bóng người xuất hiện ngoài sân. Tề Mặc Sơn. Hạ Vũ nhận ra lão qua mô tả và việc từng được nhắc tên, nhưng đây là lần đầu hai người trực tiếp gặp nhau. Tề Mặc Sơn dừng trước cửa lớp. “Hạ giảng sư?” “Tề giảng sư?” “Đúng.” Lão mỉm cười. “Nghe nói ngươi đang dạy La Vô Kỵ.” Trong lớp, cây bút trong tay La Vô Kỵ dừng lại. Hạ Vũ gật đầu. “Có chuyện gì?” “Ta vừa trở về từ Thanh Vân Cốc.” Tề Mặc Sơn nhìn qua vai hắn, ánh mắt dừng trên La Vô Kỵ. “Nghe nói Ma Mạch của hắn gần đây có biến hóa. Ta muốn kiểm tra lại.” La Vô Kỵ lập tức đứng lên. Hạ Vũ nhớ Bạch Vãn Ninh đã hẹn theo dõi, cũng nhớ chính Tề Mặc Sơn là người đầu tiên phát hiện dấu hiệu Ma Mạch nửa năm trước. Nếu chỉ xét việc này, yêu cầu rất hợp lý. Nhưng Hạ Vũ vừa từ Y Đường trở về. Cái tên Tề Mặc Sơn vẫn còn trong câu chuyện của Lục Thừa Phúc. Chưa có bằng chứng. Chưa thể kết tội. Nhưng cũng không thể coi như chưa nghe gì. Hạ Vũ hỏi: “Kiểm tra ở đâu?” “Trắc Linh Điện.” “Ai có mặt?” “Ta.” “Còn ai?” Tề Mặc Sơn hơi nhíu mày. “Một lần kiểm tra căn cơ không cần nhiều người.” Hạ Vũ gật đầu. “Vậy để Bạch y sư cùng xem.” “Tại sao?” “Nàng đang theo dõi tình trạng của La Vô Kỵ.” “Không cần thiết.” “Ta thấy cần.” Tề Mặc Sơn nhìn hắn. Hạ Vũ vẫn bình thường. Hắn không có tu vi để uy hiếp ai. Cũng không biết người trước mặt có thật sự nguy hiểm hay không. Vì vậy hắn chọn cách đơn giản nhất: không để học viên ở một mình với người đang bị nghi ngờ. Tề Mặc Sơn cuối cùng cười. “Được.” La Vô Kỵ bước ra. Hạ Vũ nói: “Ta đi cùng.” “Ngươi?” “Ta là giáo viên của hắn.” “Hạ giảng sư.” Tề Mặc Sơn nói chậm rãi. “Có vẻ ngươi rất thích xen vào chuyện của học viên.” Hạ Vũ suy nghĩ rồi đáp: “Nếu không xen vào thì ta nhận lương làm gì?” Đường Bất Khí bật cười trước. Kỷ A Man cũng phải quay mặt. Tề Mặc Sơn không cười. “Đi thôi.” Ba người rời Tây viện. Cơ Trường Uyên nhìn theo bóng họ. Một cảm giác bất an xuất hiện trong lòng hắn. Hắn cố tìm kiếm ký ức kiếp trước. Tề Mặc Sơn. Cái tên này có tồn tại. Nhưng rất mờ nhạt. Trong ký ức của Cơ Trường Uyên, ba năm sau khi đại trận Thiên Tự xảy ra sự cố lớn, có một danh sách những người chết được công bố. Tề Mặc Sơn nằm trong đó. Nguyên nhân: tử trận khi bảo vệ học viên. Cơ Trường Uyên cau mày. Nếu Tề Mặc Sơn là kẻ mở khóa, tại sao kiếp trước lại chết khi bảo vệ học viên? Hay hồ sơ là giả? Hoặc Lục Thừa Phúc nhận nhầm? Hắn không biết. Nhưng có một chi tiết khác khiến Cơ Trường Uyên lạnh sống lưng. Sự cố đại trận vốn phải xảy ra ba năm sau. Tề Mặc Sơn cũng phải sống thêm ba năm. Nếu mọi thứ đang diễn ra sớm hơn, vậy cái chết của những người trong ký ức hắn có còn đúng thời điểm không? Tại Trắc Linh Điện, Bạch Vãn Ninh được gọi tới với vẻ không vui vì bị kéo khỏi Y Đường. “Nhanh.” Nàng nói. Tề Mặc Sơn đặt một viên Trắc Linh Thạch lên bàn. “La Vô Kỵ, giống lần trước.” La Vô Kỵ đặt tay lên. Ban đầu không có gì. Sau vài nhịp thở, viên đá từ màu trắng chuyển xám. Sau đó xám đậm. Cuối cùng gần như đen hoàn toàn. Một luồng khí đen mỏng xuất hiện quanh ngón tay La Vô Kỵ. Bạch Vãn Ninh quan sát. Hạ Vũ cũng nhìn. Tề Mặc Sơn cau mày. “Quả nhiên mạnh hơn.” La Vô Kỵ hỏi: “Có vấn đề?” “Ngươi gần đây làm gì?” “Không gì.” “Tu luyện công pháp nào?” “《Dẫn Tức Quyết》 của học viện.” “Có tiếp xúc ma khí?” “Không.” Tề Mặc Sơn đưa tay về phía cổ tay hắn. “Để ta kiểm tra kinh mạch.” “Khoan.” Hạ Vũ lên tiếng. Tề Mặc Sơn nhìn hắn. “Sao?” “Bạch y sư kiểm tra được không?” Bạch Vãn Ninh cũng nhìn Hạ Vũ. Hạ Vũ nói: “Nàng chuyên kinh mạch.” Tề Mặc Sơn im lặng một chút rồi thu tay. “Được.” Bạch Vãn Ninh đặt hai ngón tay lên cổ tay La Vô Kỵ. Một lát sau nàng nói: “Không có dấu hiệu bị ma khí xâm thực.” Tề Mặc Sơn nhíu mày. “Không thể.” “Ngươi nghi y thuật của ta?” “Ta nghi tình trạng này khác trước.” “Vậy tự kiểm tra.” Bạch Vãn Ninh nhìn lão. “Ta đứng đây.” Tề Mặc Sơn đưa tay ra. Tay phải. Hạ Vũ đột nhiên nhớ lời Lục Thừa Phúc. Người mở khóa thuận tay trái. Ngón út tay trái thiếu một đoạn. Cổ tay có vết bỏng. Hắn nhìn tay trái Tề Mặc Sơn. Vẫn giấu trong tay áo. “Tề giảng sư.” “Gì?” “Ông thuận tay nào?” Cả phòng yên tĩnh. Tề Mặc Sơn nhìn hắn. “Tay phải.” “Luôn vậy?” “Ngươi hỏi chuyện này làm gì?” Hạ Vũ cười. “Tò mò.” “Hạ giảng sư.” Giọng Tề Mặc Sơn lạnh đi một chút. “Ngươi đang nghi ngờ ta chuyện gì?” Hạ Vũ chưa kịp đáp thì Trắc Linh Thạch dưới tay La Vô Kỵ đột nhiên phát ra một tiếng rắc. Một vết nứt xuất hiện. La Vô Kỵ lập tức rút tay. Khí đen quanh người hắn bùng lên rồi thu lại. Bạch Vãn Ninh bước chắn trước hắn. Tề Mặc Sơn nhìn viên đá nứt, vẻ mặt thay đổi thật sự. “Không phải Ma Mạch.” Hạ Vũ hỏi: “Ý gì?” Tề Mặc Sơn không trả lời ngay. Lão cầm viên đá lên, quan sát vết nứt. “Nửa năm trước Trắc Linh Thạch chỉ chuyển đen. Lần này nó bị phá cấu trúc từ bên trong.” “Nguy hiểm?” “Chưa biết.” “Vậy đừng dọa học viên.” Hạ Vũ nói. Tề Mặc Sơn ngẩng đầu. “Ngươi thật sự không hiểu tu luyện chút nào đúng không?” “Đúng.” “Vậy mà vẫn bình tĩnh?” “Ta hoảng thì viên đá tự lành à?” Tề Mặc Sơn lại im. Bạch Vãn Ninh bỗng nói: “Khí tức của hắn ổn định hơn lần trước.” “Ta biết.” Tề Mặc Sơn đáp. “Đây mới là chuyện kỳ lạ.” “Có thể không phải xấu.” “Có thể.” Tề Mặc Sơn nhìn La Vô Kỵ. “Ta cần lấy một giọt máu.” La Vô Kỵ lập tức nhìn Hạ Vũ. Hạ Vũ không trả lời thay. “Ngươi muốn không?” La Vô Kỵ hỏi Tề Mặc Sơn: “Lấy để làm gì?” “Kiểm tra huyết mạch.” “Có giữ lại không?” Tề Mặc Sơn khựng lại. “Có thể cần.” “Vậy không.” La Vô Kỵ đáp. Tề Mặc Sơn cau mày. “Đây là vì an toàn của ngươi.” “Ta nói không.” Hạ Vũ không chen vào. Tề Mặc Sơn nhìn hắn: “Ngươi không khuyên?” “Máu của hắn.” “Nếu hắn thật sự có huyết mạch nguy hiểm?” “Giải thích rõ rồi hỏi lại.” Hạ Vũ nói. “Đừng dùng hai chữ nguy hiểm ép hắn đồng ý.” Tề Mặc Sơn nhìn hắn rất lâu. “Ngươi dạy học viên kiểu này, sau này sẽ có ngày hối hận.” Hạ Vũ nhún vai. “Có thể.” Không khí giữa hai người lạnh đi. Nhưng đúng lúc đó, cửa Trắc Linh Điện bật mở. Mộ Dung Thanh Hoài bước vào. Đây là lần đầu Hạ Vũ trực tiếp gặp giám viện của Thiên Tự. Nàng mặc trường bào đen viền bạc, tóc búi gọn, khuôn mặt không biểu cảm. Ánh mắt quét qua viên Trắc Linh Thạch vỡ rồi dừng trên Tề Mặc Sơn. “Tề giảng sư.” “Mộ Dung giám viện.” “Ta có chuyện hỏi ngươi.” “Chuyện gì?” “Lệnh tiếp ứng sáng nay.” Tề Mặc Sơn gật đầu. “Ta đã hoàn thành.” Mộ Dung Thanh Hoài nhìn lão. “Ta chưa từng phát lệnh cho ngươi.” Căn phòng lập tức im phăng phắc. Hạ Vũ cảm thấy da đầu tê lên. Tề Mặc Sơn không thay đổi biểu cảm. “Giám viện nói gì?” “Ta nói.” Mộ Dung Thanh Hoài bước thêm một bước. “Lệnh bài là thật. Con dấu là thật. Nhưng mệnh lệnh không phải do ta phát.” Bạch Vãn Ninh lập tức kéo La Vô Kỵ lùi lại. Hạ Vũ cũng lùi theo. Hắn rất có tự giác của một người yếu. Tề Mặc Sơn nhìn Mộ Dung Thanh Hoài. “Vậy có người dùng lệnh bài của Giám Viện Các.” “Đúng.” “Giám viện nghi ta?” “Ta đang hỏi.” “Ta nhận lệnh từ chấp sự trực ban.” “Tên?” “Tống Hà.” Mộ Dung Thanh Hoài quay sang người phía sau. Một chấp sự lập tức đáp: “Tống Hà mất tích từ đêm qua.” Tề Mặc Sơn cuối cùng cau mày thật sự. Hạ Vũ quan sát từng biểu hiện nhưng không thể biết lão đang diễn hay thật sự bất ngờ. Mộ Dung Thanh Hoài nói: “Tề giảng sư, trước khi làm rõ chuyện này, mời ngươi tới Chấp Pháp Đường.” Tề Mặc Sơn im lặng rồi gật đầu. “Được.” Không chống cự. Không bỏ chạy. Lão quay sang La Vô Kỵ. “Việc kiểm tra dừng ở đây. Đừng tự ý dẫn ma khí.” La Vô Kỵ không đáp. Tề Mặc Sơn bước qua Hạ Vũ. Khi hai người ngang nhau, lão đột nhiên dừng lại. “Hạ giảng sư.” “Sao?” “Ngươi hỏi ta thuận tay nào vì Lục Thừa Phúc?” Hạ Vũ không trả lời. Tề Mặc Sơn nhìn hắn. “Nếu ông ta nói ta là người mở khóa…” Lão chậm rãi kéo tay áo trái lên. Năm ngón nguyên vẹn. Không có vết bỏng. “Thì bảo ông ta nhớ lại cho kỹ.” Hạ Vũ nhìn bàn tay ấy. Tề Mặc Sơn tiếp tục: “Bốn năm trước, ta chưa từng ở Thiên Tự.” Mộ Dung Thanh Hoài lập tức hỏi: “Ngươi ở đâu?” “Bắc Hải.” “Có bằng chứng?” “Có.” “Ai?” Tề Mặc Sơn nhìn nàng. “Lâm Tri Ý.” Cái tên khiến tất cả dừng lại. Lâm Tri Ý là giáo viên trận pháp, người trực tiếp xử lý sự cố Bắc trận nhãn, cũng là một trong năm giám khảo tuyển Hạ Vũ. Nếu nàng xác nhận, lời của Lục Thừa Phúc sẽ xuất hiện mâu thuẫn rất lớn. Tề Mặc Sơn bị đưa đi. Hạ Vũ đứng trong Trắc Linh Điện nhìn cánh cửa đóng lại. Mọi thứ không những không rõ hơn mà càng rối. Lệnh thật nhưng người phát lệnh không phải Mộ Dung Thanh Hoài. Chấp sự truyền lệnh mất tích. Lục Thừa Phúc nhận ra Tề Mặc Sơn, nhưng Tề Mặc Sơn có thể có chứng cứ ngoại phạm. Nếu Lâm Tri Ý xác nhận, vậy người bốn năm trước là ai? Bạch Vãn Ninh vỗ vai Hạ Vũ. “Đừng đứng nghĩ nữa.” “Ta đang cố.” “Ngươi nghĩ ra gì?” “Không.” “Vậy về lớp.” “…” Hạ Vũ cảm thấy người của Y Đường đều rất thực tế. La Vô Kỵ đi cạnh hắn. Trên đường về, thiếu niên đột nhiên hỏi: “Nếu Tề Mặc Sơn thật sự là người xấu thì sao?” “Chưa biết ông ấy có phải không.” “Nếu phải?” “Thì xử lý theo việc ông ấy làm.” “Nếu không phải?” “Xin lỗi vì đã nghi.” La Vô Kỵ nhìn hắn. “Đơn giản vậy?” “Không thì sao?” Hạ Vũ hỏi lại. “Nghi ngờ một người không đồng nghĩa được quyền kết tội họ.” La Vô Kỵ im lặng. Câu này đối với hắn có ý nghĩa khác hẳn. Nửa năm qua, chính hắn bị rất nhiều người nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ chỉ vì Ma Mạch. Nếu nghi ngờ đã đủ để định tội, hắn đã là ma tu từ lâu rồi. Khi trở lại lớp, Hạ Vũ phát hiện Cơ Trường Uyên không còn ở đó. “Cơ Trường Uyên đâu?” Kỷ A Man đáp: “Đi tìm Lâm giảng sư.” “Tại sao?” “Không nói.” Hạ Vũ lập tức có dự cảm tên học viên này lại tự làm chuyện. Nhưng lần này Cơ Trường Uyên không đi vì tò mò. Hắn đang đứng trước Trận Pháp Các. Lâm Tri Ý vừa trở về sau khi kiểm tra Bắc trận nhãn. “Cơ Trường Uyên?” nàng nhận ra học viên từng xuất hiện tại sự cố. “Tìm ta?” “Ta muốn hỏi về Tề Mặc Sơn.” Ánh mắt Lâm Tri Ý lập tức thay đổi. “Ai bảo ngươi tới?” “Không ai.” “Về lớp.” “Bốn năm trước cô ở Bắc Hải?” Lâm Tri Ý dừng bước. Cơ Trường Uyên nhìn thẳng nàng. “Cùng Tề Mặc Sơn?” “Chuyện này không liên quan ngươi.” “Có.” “Liên quan thế nào?” “Lục Thập Tam là bạn cùng lớp của ta.” Lâm Tri Ý im lặng. Một lúc sau nàng hỏi: “Ngươi biết bao nhiêu?” “Không nhiều.” “Vậy đừng tự điều tra.” “Cô chỉ cần trả lời một câu.” “Ta không cần.” Nàng bước qua hắn. Cơ Trường Uyên nói phía sau: “Nếu Tề Mặc Sơn thật sự ở Bắc Hải bốn năm trước, vậy người mở khóa là người khác.” Lâm Tri Ý dừng lại. “Ai nói với ngươi chuyện người mở khóa?” Cơ Trường Uyên không đáp. Lâm Tri Ý quay người. “Cơ Trường Uyên.” Khí tức của một người tu hành mạnh hơn hắn rất nhiều lập tức ép xuống. Nhưng Cơ Trường Uyên từng là Tiên Đế. Dù cơ thể hiện tại yếu, ý chí của hắn không dễ bị áp đảo. Hắn vẫn đứng thẳng. “Ta chỉ muốn biết Tề Mặc Sơn có ở Bắc Hải không.” Lâm Tri Ý nhìn hắn rất lâu rồi nói: “Có.” Cơ Trường Uyên nheo mắt. “Cô chắc?” “Ta và hắn cùng đi khảo sát một di tích trận pháp. Từ tháng ba tới tháng tám năm đó.” “Không tách ra?” “Có.” “Bao lâu?” Lâm Tri Ý lập tức hiểu hắn đang hỏi gì. “Dài nhất ba ngày.” “Ba ngày đủ để trở về Thiên Tự không?” “Không.” “Nếu dùng truyền tống trận?” “Trận truyền tống gần nhất lúc đó cách chúng ta hai ngày đường. Hơn nữa mỗi lần sử dụng đều có hồ sơ.” “Vậy hắn có ngoại phạm.” “Nếu thời điểm Lục Thừa Phúc nhớ là chính xác.” Lâm Tri Ý đáp. Cơ Trường Uyên khựng lại. Đây chính là điểm hắn bỏ qua. “Ký ức có thể sai ngày.” “Đúng.” “Hoặc bị sửa.” “Đúng.” Lâm Tri Ý nhìn hắn. “Bây giờ ngươi hiểu vì sao ta bảo đừng tự điều tra chưa? Một mảnh thông tin không đủ kết luận.” Cơ Trường Uyên không phản bác. Lâm Tri Ý chuẩn bị đi thì hắn hỏi thêm: “Trong chuyến Bắc Hải đó, Tề Mặc Sơn có bị thương tay trái không?” Lâm Tri Ý dừng lại. “Tại sao hỏi?” “Trả lời trước.” “Có.” Cơ Trường Uyên lập tức nhìn nàng. “Bị gì?” “Bỏng.” “Ở đâu?” “Cổ tay.” Không khí như đông lại. “Ngón út?” Cơ Trường Uyên hỏi. Lâm Tri Ý cau mày. “Ngón út tay trái bị một con Hải Cốt Ngư cắn đứt một đoạn.” Cơ Trường Uyên không nói gì. Lâm Tri Ý dường như cũng nhận ra vấn đề. “Nhưng hiện tại tay hắn…” “Nguyên vẹn.” Cơ Trường Uyên đáp. Hai người nhìn nhau. Lâm Tri Ý lập tức quay người. “Đi Chấp Pháp Đường.” “Ta đi cùng.” “Không.” “Ta đã biết rồi.” “Vẫn không.” “Vì sao?” “Vì ngươi là học viên.” “Hạ Vũ cũng yếu.” “Hắn là giáo viên.” Cơ Trường Uyên lần đầu tiên cảm thấy hai chữ giáo viên thật phiền. Nhưng hắn không đi theo. Không phải vì nghe lời hoàn toàn, mà vì một suy nghĩ khác vừa xuất hiện. Nếu Tề Mặc Sơn từng mất một phần ngón tay và có vết bỏng, tại sao hiện tại lại hoàn toàn lành lặn? Trong thế giới tu hành, tái tạo một phần cơ thể không phải không thể. Nhưng Tề Mặc Sơn chỉ là một giảng sư phụ trách căn cơ, tu vi không đủ cao để tự làm. Có thể dùng linh dược. Có thể nhờ y tu. Nhưng nếu vậy phải có dấu vết hồ sơ. Quan trọng hơn, Lục Thừa Phúc nhìn thấy đặc điểm ấy bốn năm trước. Mà vết thương của Tề Mặc Sơn cũng xảy ra đúng bốn năm trước ở Bắc Hải. Hai nơi cách nhau cực xa. Một người không thể cùng lúc xuất hiện ở cả hai nơi. Trừ khi… có hai Tề Mặc Sơn. Cơ Trường Uyên đứng bất động. Một ký ức cực kỳ xa xôi trong kiếp trước chợt nổi lên. Hắn từng nghe về một loại bí thuật rất hiếm, không thể sao chép tu vi hoàn chỉnh nhưng có thể sao chép dung mạo, giọng nói và một phần khí tức của người khác trong thời gian dài. Bí thuật ấy không thuộc chính đạo cũng không thuộc ma đạo thông thường. Tên của nó là “Kính Thân Pháp”. Nhưng ở thời đại này, bí thuật đó lẽ ra đã thất truyền hơn ba trăm năm. Cơ Trường Uyên quay đầu nhìn về hướng Chấp Pháp Đường. “Nếu thật sự là Kính Thân Pháp…” Hắn lẩm bẩm. “Vậy người đang bị bắt kia…” Cùng lúc đó, trong phòng thẩm vấn Chấp Pháp Đường, Tề Mặc Sơn đang ngồi đối diện Mộ Dung Thanh Hoài. Chu Huyền Cảnh đứng bên cạnh. Lâm Tri Ý chưa tới. “Tề Mặc Sơn.” Mộ Dung Thanh Hoài đặt hồ sơ lên bàn. “Ngươi nói bốn năm trước ở Bắc Hải.” “Đúng.” “Lâm Tri Ý có thể chứng minh?” “Đúng.” “Ngươi bị thương trong chuyến đó?” Tề Mặc Sơn im lặng một nhịp. “Có.” “Tay trái?” “Ừ.” “Ngón út bị đứt?” “Đúng.” “Vậy tay hiện tại?” Mộ Dung Thanh Hoài nhìn xuống bàn tay nguyên vẹn của lão. Tề Mặc Sơn không trả lời ngay. Chu Huyền Cảnh nheo mắt. “Dùng linh dược tái sinh?” “Không.” “Y tu?” “Không.” “Vậy giải thích.” Tề Mặc Sơn nhìn bàn tay mình. Rất lâu sau lão nói: “Ta không thể.” “Tại sao?” “Bởi vì…” Tề Mặc Sơn ngẩng đầu. Lần đầu tiên từ lúc bị đưa tới đây, trong mắt lão xuất hiện một thứ giống như sợ hãi. “Ta không nhớ mình từng mất ngón tay.” Cửa phòng đúng lúc bật mở. Lâm Tri Ý bước vào. “Ta nhớ.” Tề Mặc Sơn nhìn nàng. “Bốn năm trước ở Bắc Hải, ngón út trái của ngươi bị cắn mất một đốt. Ta tự tay cầm máu.” Tề Mặc Sơn cúi xuống nhìn bàn tay. “Không thể.” “Cổ tay ngươi còn bị trận hỏa đốt.” Lâm Tri Ý nói. “Sẹo kéo dài gần nửa vòng.” Tề Mặc Sơn kéo tay áo lên. Da hoàn toàn bình thường. Hắn nhìn thật lâu. “Ta không nhớ.” Mộ Dung Thanh Hoài hỏi: “Ngươi nhớ gì về chuyến Bắc Hải?” “Khảo sát di tích.” “Đi với ai?” “Lâm Tri Ý.” “Bao lâu?” “Năm tháng.” “Bị thương lần nào?” Tề Mặc Sơn nhắm mắt. “Không.” Lâm Tri Ý nhìn Chu Huyền Cảnh. “Ký ức có vấn đề.” Chu Huyền Cảnh bước tới. “Tề Mặc Sơn, lần đầu ngươi nhớ mình kiểm tra La Vô Kỵ là khi nào?” “Nửa năm trước.” “Ai ở đó?” “Ba chấp sự ngoại viện.” “Tên?” Tề Mặc Sơn mở miệng rồi dừng lại. “Ta…” Hắn không nhớ. “Ngươi nhớ mặt?” “Không.” “Nhớ phòng?” “Có.” “Nhớ viên Trắc Linh Thạch?” “Có.” “Nhớ mình làm gì trước đó?” Tề Mặc Sơn bắt đầu thở nhanh hơn. “Ta…” Hắn đưa tay ôm đầu. “Ta trở về phòng… sau đó…” Một khoảng trống. “Sau đó ta đã ở Trắc Linh Điện.” Lâm Tri Ý lập tức hỏi: “Khoảng trống bao lâu?” “Không biết.” “Trước hôm đó?” “Ta…” Tề Mặc Sơn bỗng run lên. Một giọt máu chảy từ mũi. Chu Huyền Cảnh lập tức quát: “Dừng hỏi!” Nhưng đã muộn. Tề Mặc Sơn ngẩng đầu. Đồng tử của hắn trong khoảnh khắc biến thành màu xám bạc, giống bề mặt một tấm gương. Lâm Tri Ý lập tức lùi lại. “Không đúng!” Một tiếng rắc vang lên từ bên trong cơ thể Tề Mặc Sơn. Không phải xương. Là thứ gì đó giống thủy tinh vỡ. Trên cổ hắn xuất hiện một đường nứt mảnh màu bạc. Sau đó là đường thứ hai. Thứ ba. Mộ Dung Thanh Hoài lập tức dựng một tầng linh lực bao phủ căn phòng. “Không được để hắn chết!” Tề Mặc Sơn mở miệng. Giọng phát ra không còn giống chính hắn. “Bị… phát hiện…” Chu Huyền Cảnh quát: “Ngươi là ai?” Tề Mặc Sơn chậm rãi quay đầu. Một nụ cười kỳ lạ xuất hiện. “Ta…” Rắc! Đường nứt lan tới khuôn mặt. “…là Tề Mặc Sơn.” “Không.” Lâm Tri Ý nhìn đôi mắt màu bạc kia. “Ngươi không phải.” Tề Mặc Sơn cười. “Vậy…” Hắn nghiêng đầu. “Tề Mặc Sơn thật ở đâu?” Không ai trả lời. Nụ cười trên mặt hắn càng lớn. “Các ngươi nên hỏi…” Những vết nứt bạc phủ kín nửa khuôn mặt. “…bốn năm trước, người trở về từ Bắc Hải…” Giọng nói bắt đầu méo mó. “…rốt cuộc là ai?” Ầm! Một luồng ánh sáng bạc bùng lên. Cùng lúc đó, tại lớp học Tây viện, Cơ Trường Uyên đột nhiên quay đầu về hướng Chấp Pháp Đường. Hắn cảm nhận được một dao động cực kỳ quen thuộc. Không phải vì tu vi hiện tại của hắn đủ mạnh. Mà bởi kiếp trước hắn từng gặp loại khí tức này. Kính Thân Pháp. “Thật sự là nó…” Cơ Trường Uyên đứng bật dậy. Hạ Vũ vừa bước vào lớp nhìn hắn. “Lại sao nữa?” Cơ Trường Uyên quay sang. “Thầy.” “Ừ?” “Tề Mặc Sơn có thể đã chết từ bốn năm trước.” Cả lớp lập tức im lặng. Hạ Vũ nhìn hắn. “Ngươi nói gì?” Cơ Trường Uyên chưa kịp giải thích thì tiếng chuông của học viện vang lên. Keng! Một tiếng. Keng! Hai tiếng. Không có tiếng thứ ba. Hai tiếng Trấn Viện Chung có nghĩa là sự cố nghiêm trọng nhưng chưa tới mức phong tỏa toàn viện. Hạ Vũ lập tức nhìn về phía Chấp Pháp Đường. Một cột ánh sáng bạc vừa lóe lên rồi biến mất. Cùng thời điểm ấy, sâu dưới Tàng Thư Lâu cũ, cánh cửa đá rung lên dữ dội. Người bị xích phía sau cửa đột nhiên ngẩng đầu. “Kính…” Giọng hắn khàn đặc. “…vỡ rồi…” Những sợi xích quanh người đồng loạt căng lên. Trên bức tường đối diện, bảy hốc đá lần lượt sáng. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Hốc thứ bảy vẫn tối. Nhưng ở giữa hốc thứ bảy, một điểm sáng cực nhỏ bỗng xuất hiện. Cùng lúc đó tại Y Đường, Lục Thập Tam đang ngồi ngoài sân bỗng ôm ngực. Bạch Vãn Ninh lập tức đỡ hắn. “Lại đau?” “Không…” Lục Thập Tam nhìn về phía Tàng Thư Lâu. “Có thứ gì đó…” “Cái gì?” “Đang gọi ta.” “Ai?” Lục Thập Tam lắc đầu. Rồi một giọng nói xuất hiện trong đầu hắn. Không phải giọng người phía sau cánh cửa. Không phải Lục Thừa Phúc. Là một giọng trẻ con. “Mười ba…” Lục Thập Tam cứng người. “Mười ba…” Giọng nói tiếp tục. “Ngươi còn sống…” Hắn nhìn xuống hai bàn tay đang run. “Ngươi là ai?” Không ai xung quanh nghe thấy câu trả lời. Chỉ riêng Lục Thập Tam nghe rõ. “Ta là…” Giọng trẻ con dừng lại một chút. “…Mười Hai.”

0
Ủng hộ tác giả tinh pham Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.