Ta Chỉ Muốn Nghỉ Dạy, Sao Đồ Đệ Đều Thành Đại Lão?

Chương 9: Người Bên Trong Cánh Cửa Đang Bảo Vệ Ai?

Đăng: 22/09/2026 21:24 4,667 từ 8 lượt đọc

“Đừng… đưa… đứa trẻ… trở lại…” Giọng nói khàn khàn từ phía sau cánh cửa đá vang lên rất chậm, từng chữ như phải xuyên qua một khoảng cách cực xa mới có thể truyền ra ngoài. Bàn tay người bí ẩn đang đặt trên hốc lục giác dừng lại. Hành lang dưới Tàng Thư Lâu cũ hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn những đường trận văn trên vách đá lúc sáng lúc tối. Người kia đứng bất động rất lâu rồi mới hỏi: “Ngươi còn nhớ nó?” Phía sau cửa không có câu trả lời. “Bốn năm trước chính ngươi để Lục Thừa Phúc mang nó đi.” Vẫn im lặng. “Ngươi phá quy củ của người giữ khóa.” Một tiếng xích sắt rất nhỏ vang lên phía bên kia. Keng… Người bí ẩn hơi nghiêng đầu. “Hay là sau tám trăm năm, ngay cả ngươi cũng bắt đầu mềm lòng?” Ầm! Cánh cửa đá đột nhiên rung mạnh. Một luồng khí tức nặng nề xuyên qua khe cửa, khiến những trận văn xung quanh đồng loạt sáng lên. Người bí ẩn lập tức lùi nửa bước. Chỉ nửa bước, nhưng đủ để chứng minh thứ phía sau cánh cửa hoàn toàn không yếu như giọng nói khàn khàn kia thể hiện. “Đừng…” Giọng nói lại vang lên. “Động… vào… nó…” Người bí ẩn im lặng vài nhịp rồi bỗng cười rất khẽ. “Ngươi đang bảo vệ Lục Thập Tam?” Không có đáp án. “Hay đang bảo vệ thứ bị khóa dưới Thiên Tự?” Vẫn không có đáp án. Người kia rút bàn tay khỏi hốc lục giác. “Không quan trọng.” Hắn quay người. “Trấn vật thứ bảy đã trở lại học viện. Lục Thừa Phúc cũng đang trở về. Bốn năm trước các ngươi có thể giấu nó đi, lần này thì không.” Người bí ẩn bước lên cầu thang. Khi bóng hắn biến mất, hành lang lại chìm vào tĩnh lặng. Rất lâu sau, phía sau cánh cửa vang lên tiếng xích kéo lê. Một giọng nói yếu đến mức gần như chỉ còn hơi thở thì thầm: “Không phải… trấn vật…” Một khoảng lặng kéo dài. “Tên nó… là Lục Thập Tam…” Sáng hôm sau, Hạ Vũ tỉnh dậy sớm hơn thường lệ. Việc đầu tiên hắn làm không phải xuống giường mà là ngồi yên, nhắm mắt thử cảm nhận thứ mình đã chạm tới tối qua. Một hơi. Hai hơi. Mười hơi. Ban đầu chẳng có gì ngoài tiếng xe hàng lăn ngoài phố và tiếng Hà Tú Nương đang mắng ai đó trả thiếu hai đồng tiền rau. Nhưng khoảng nửa khắc sau, Hạ Vũ lại cảm nhận được cảm giác mát lạnh rất nhẹ lướt qua cánh tay. Lần này hắn không mở mắt. Hắn tiếp tục thở theo nhịp Cơ Trường Uyên viết. Dần dần, những cảm giác nhỏ bé ấy xuất hiện nhiều hơn. Có cái lướt qua rồi biến mất, có cái dừng quanh người lâu hơn một chút. Hạ Vũ vẫn không hấp thu. Hắn chỉ cảm nhận. Khi mở mắt, hắn nhìn 《Thanh Nguyên Dẫn Khí Quyết》 rồi tự hỏi: “Đây tính là Thính Tức chưa?” Không ai trả lời. Hắn quyết định tới học viện hỏi học viên của mình. Nghĩ đến đây, Hạ Vũ bỗng cảm thấy quan hệ thầy trò của lớp này ngày càng kỳ quái. Ra khỏi phòng, hắn gặp Hà Tú Nương đang quét sân. “Đi sớm vậy?” “Hôm nay dẫn học viên đi gặp một người.” “Mới làm giáo viên mấy ngày đã bận thế?” Hạ Vũ suy nghĩ. “Ta cũng không hiểu tại sao.” Hà Tú Nương bật cười. “Tối qua Đông Minh gửi thư.” Hạ Vũ nhớ cái tên này. Hà Đông Minh, con trai nàng, đang đi cùng thương đội và dự kiến tuần sau trở về. “Hắn ổn chứ?” “Ổn. Thương đội bị mưa giữ chân hai ngày, chắc về muộn hơn dự kiến.” “Vậy là tốt.” Hạ Vũ chào nàng rồi đi tới học viện. Khi đến Tây viện, Đường Bất Khí đã đứng trước cửa lớp với một chiếc túi lớn sau lưng. Hạ Vũ dừng bước. “Ta bảo ba món.” “Đúng, ba món.” “Vậy cái túi to thế kia là gì?” “Dụng cụ tháo lắp.” “Ngươi chuyển nhà à?” “Không.” Đường Bất Khí nghiêm túc nói. “Đây mới là bộ nhỏ.” Hạ Vũ quyết định không hỏi bộ lớn trông thế nào. Trong lớp, Cơ Trường Uyên đã tới. Kỷ A Man đang luyện động tác rút kiếm rất chậm. Yến Tiểu Tịch ngồi đọc sách. La Vô Kỵ đang viết gì đó với vẻ cực kỳ khó chịu, có lẽ là cuốn sổ Bạch Vãn Ninh bắt ghi. Vệ Thanh Nha vẫn ngồi trong góc. A Nặc chưa tới. Vị trí của Lục Thập Tam trống. Hạ Vũ hỏi ngay: “Thập Tam đâu?” Cơ Trường Uyên đáp: “Y Đường vẫn giữ hắn quan sát.” “Ai báo?” “Triệu Tử Minh vừa tới.” “Hắn đâu?” “Đi Ngoại Vụ Các.” Như vậy tình trạng Lục Thập Tam vẫn được theo dõi, Triệu Tử Minh cũng có công việc rõ ràng chứ không biến mất. Hạ Vũ gật đầu rồi nhìn Cơ Trường Uyên: “Ta hỏi một chuyện.” “Gì?” “Tối qua ta cảm nhận được những luồng mát rất nhỏ quanh người. Cửa đóng. Không có gió. Hôm nay cũng vậy.” Cơ Trường Uyên đặt sách xuống. “Có thể phân biệt vị trí?” “Một chút.” “Có cảm giác chúng di chuyển?” “Có.” “Khi mở mắt còn cảm nhận được không?” Hạ Vũ thử. Hắn đứng yên một lúc rồi lắc đầu. “Khó hơn nhiều.” “Bình thường.” “Vậy ta vào Thính Tức chưa?” “Chưa.” Hạ Vũ hơi thất vọng. Cơ Trường Uyên nói tiếp: “Nhưng đã chạm ngưỡng.” “Khác nhau?” “Cảm nhận được vài lần chỉ chứng minh thầy bắt đầu nhận ra linh tức. Muốn bước vào Thính Tức sơ kỳ, ít nhất phải có thể chủ động tĩnh tâm và nhận biết linh tức tương đối ổn định, không phải ngẫu nhiên gặp được.” Hạ Vũ gật đầu. “Vậy tiếp tục.” Cơ Trường Uyên hơi bất ngờ: “Thầy không thất vọng?” “Ta mới luyện hai đêm.” Hạ Vũ nhìn hắn. “Ngươi nghĩ ta hai đêm phải thành tiên à?” Cơ Trường Uyên không đáp. Nhưng trong lòng hắn lại thấy câu này có chút kỳ lạ. Người tu hành hắn từng gặp, đặc biệt là những kẻ biết mình có thiên phú, thường chỉ mong tiến nhanh hơn. Hạ Vũ dường như hoàn toàn không có sự nóng vội đó. Hạ Vũ quay sang Đường Bất Khí: “Đi thôi.” “Bây giờ?” “Không thì đợi Phó Dao ăn trưa à?” Đường Bất Khí lập tức vác túi. Trước khi đi, Hạ Vũ nhìn những người còn lại: “Buổi sáng tự học. Kỷ A Man không tự tiện sửa thêm kiếm thức. La Vô Kỵ ghi sổ. Vệ Thanh Nha…” Hắn khựng lại. “Nếu lại nghe tiếng dưới đất thì báo ngay.” Vệ Thanh Nha gật đầu. “Yến Tiểu Tịch.” Thiếu nữ ngẩng đầu. “Chuyện hôm qua ta nhớ. Chiều nay nếu ngươi vẫn muốn nói thì chúng ta nói.” “Vâng.” “Còn A Nặc…” Hạ Vũ nhìn chỗ trống. “Ai thấy hắn thì bảo hắn ít nhất tới lớp ngủ, đừng ngủ ở ký túc xá.” Cơ Trường Uyên nói: “Thầy chấp nhận hắn tới lớp ngủ?” “Ít nhất ta biết hắn còn sống.” Cả lớp nhất thời không biết nên phản bác thế nào. Hạ Vũ dẫn Đường Bất Khí rời học viện qua cổng nam. Xưởng của Phó Dao nằm ngay khu phố thợ thủ công phía ngoài tường học viện. Chưa tới nơi, Hạ Vũ đã nghe tiếng kim loại va đập. Keng! Keng! Keng! Đường Bất Khí càng đi càng nhanh. Cuối cùng hai người dừng trước một căn xưởng lớn có tấm biển gỗ treo lệch, trên đó chỉ viết hai chữ “Phó Lô”. Cửa mở. Nhiệt nóng phả ra. Một nữ tử mặc áo ngắn màu đen đang đứng trước lò rèn. Tóc nàng buộc thành đuôi ngựa cao, hai tay đeo bao bảo hộ, cánh tay lộ ra vài vết bỏng cũ. Mỗi lần búa hạ xuống, khối kim loại đỏ trên đe lại tóe ra tia lửa. Hạ Vũ đợi nàng dừng mới lên tiếng: “Phó Dao?” Nữ tử không quay lại. “Không sửa đồ.” “Chúng ta không tới sửa.” “Không bán binh khí.” “Cũng không mua.” “Không nhận học trò.” Đường Bất Khí lập tức xụ mặt. Hạ Vũ hỏi: “Ta còn chưa nói muốn làm gì.” “Người tới đây thường chỉ có ba việc đó.” Phó Dao nhấc khối kim loại lên, nhúng vào nước. Xèo! Hơi nước bốc lên. Sau đó nàng mới quay lại. Ánh mắt đầu tiên dừng trên Hạ Vũ, ánh mắt thứ hai dừng trên chiếc túi của Đường Bất Khí. “Học viện?” “Ừ.” “Giáo viên?” “Mới vào.” “Tên?” “Hạ Vũ.” Phó Dao nhíu mày. “Tên giáo viên bị đặc cách mấy hôm trước?” Hạ Vũ không hiểu tại sao chuyện mình thi đỗ lại lan nhanh như vậy. “Chắc là ta.” Phó Dao nhìn Đường Bất Khí. “Còn nó?” “Đường Bất Khí.” Bàn tay Phó Dao đang cầm kẹp sắt bỗng dừng lại. “Đứa không cảm nhận được linh tức?” Đường Bất Khí lập tức siết quai túi. Hạ Vũ đáp thay: “Đứa hôm qua tìm ra chốt cong trong Linh Hỏa Hạp của Phùng Dật.” Phó Dao quay hẳn người lại. “Nó tìm ra?” “Ừ.” “Phùng Dật nói?” “Ông ấy tự thừa nhận.” Phó Dao đặt kẹp xuống. “Vào.” Đường Bất Khí nhìn Hạ Vũ, ánh mắt sáng lên. Bên trong xưởng hỗn loạn hơn Hạ Vũ tưởng tượng. Khắp nơi là kim loại, gỗ, tinh thạch, linh kiện và những vật hắn hoàn toàn không biết tên. Nhưng Phó Dao dường như biết chính xác mọi thứ nằm đâu. “Ba món.” Nàng nói. Đường Bất Khí ngẩn ra. “Sao cô biết?” “Ngươi mang ba hộp riêng.” Đường Bất Khí lập tức lấy ra món đầu tiên. Một chiếc đèn nhỏ bằng đồng. “Ta sửa từ Tụ Quang Đăng.” Phó Dao không cầm lên. “Sửa gì?” “Đổi cấu trúc dẫn nhiệt để giảm thất thoát.” “Bao nhiêu?” “Ta không đo được linh lực, nhưng cùng một viên linh thạch, thời gian sáng dài hơn khoảng hai thành.” Phó Dao lúc này mới cầm lên. Nàng truyền linh lực. Đèn sáng. Nàng nhìn vài giây rồi tắt. “Xấu.” Đường Bất Khí cứng mặt. “Nhưng dùng được.” Ánh mắt hắn lập tức sáng trở lại. Món thứ hai là một chiếc kẹp có thể tự khóa khi gặp nhiệt cao. Phó Dao thử rồi nói: “Ý tưởng được, vật liệu sai. Dùng thêm mười lần là gãy.” Đường Bất Khí lập tức lấy giấy ghi. Món thứ ba là một chiếc hộp nhỏ có sáu lỗ. Phó Dao nhìn rất lâu. “Cái gì?” “Ta muốn làm bộ phận chia linh lực thành sáu hướng.” “Ngươi không cảm nhận được linh lực mà làm thứ chia linh lực?” “Đúng.” “Thành công chưa?” “Nổ ba lần.” Hạ Vũ lùi nửa bước. “Ngươi mang thứ từng nổ ba lần tới đây?” “Bây giờ không nổ nữa.” “Ngươi chắc?” “Khoảng tám phần.” Hạ Vũ lập tức lùi thêm một bước. Phó Dao lại bật cười. Lần đầu tiên từ lúc họ tới, nàng thật sự cười. “Đưa đây.” Nàng tháo chiếc hộp. Chỉ vài động tác đã mở hoàn toàn cấu trúc. Nụ cười nhanh chóng biến mất. “Ai dạy ngươi làm?” “Ta tự nghĩ.” “Tự nghĩ?” “Ừ.” “Ngu.” Đường Bất Khí cúi đầu. Phó Dao nói tiếp: “Nhưng thú vị.” Đường Bất Khí lại ngẩng lên. Hạ Vũ phát hiện cách nói chuyện của nữ tử này có thể khiến cảm xúc người khác lên xuống liên tục. Phó Dao chỉ vào sáu đường kim loại bên trong. “Ngươi dùng độ dài bằng nhau để chia linh lực?” “Đúng.” “Sai.” “Tại sao?” “Linh lực không phải nước.” Phó Dao lấy phấn vẽ lên bàn. “Nó chịu ảnh hưởng của vật liệu, linh văn, thuộc tính và cả người truyền vào. Sáu đường bằng nhau không có nghĩa sáu đầu nhận lượng giống nhau.” “Vậy phải làm sao?” “Đó là vấn đề của ngươi.” “Nhưng ta không cảm nhận được.” “Thì đo.” Đường Bất Khí khựng lại. Hạ Vũ cũng nhìn nàng. Phó Dao lấy từ dưới bàn ra sáu viên tinh thạch trắng. “Đây là Cảm Linh Thạch cấp thấp. Không dùng để tu luyện. Khi nhận linh lực, độ sáng thay đổi theo lượng linh lực đi qua. Mắt ngươi nhìn được chứ?” “Được.” “Vậy dùng mắt.” Đường Bất Khí đứng chết lặng. Phó Dao tiếp tục: “Không cảm nhận được linh lực thì tìm thứ biến nó thành thứ ngươi đo được. Ánh sáng, nhiệt, rung động, biến dạng vật liệu, cái gì cũng được.” Hạ Vũ chợt nhớ chính mình hôm qua cũng nói gần giống như vậy, nhưng lời của Phó Dao cụ thể hơn rất nhiều. Đây là khác biệt giữa một câu hỏi mở đường và kiến thức thật sự có thể biến con đường ấy thành hiện thực. Đường Bất Khí hỏi: “Cách này có thể trở thành luyện khí sư không?” Phó Dao nhún vai. “Không biết.” “Sao ai cũng không biết vậy?” “Vì chưa ai đi tới cuối.” “Vậy…” “Ngươi muốn một con đường đã có người đi hết để chắc chắn an toàn, hay muốn thử con đường phù hợp với mình?” Đường Bất Khí im lặng. Phó Dao chống tay lên bàn. “Ta nói trước. Con đường này có thể chết giữa chừng. Có thể tới một cảnh giới nào đó rồi không tiến nổi. Có thể cả đời chỉ sửa được Linh Khí cấp thấp. Đừng nghe vài câu khích lệ rồi tưởng mình sẽ thành đại sư.” Hạ Vũ gật đầu. Đây chính là điều hắn muốn. Không phải lời hứa Đường Bất Khí chắc chắn thành công. Chỉ là một khả năng đáng để kiểm chứng. Đường Bất Khí nhìn sáu viên Cảm Linh Thạch rồi hỏi: “Ta có thể học cô không?” Phó Dao nhìn hắn. “Ta nói không nhận học trò.” “Vậy ta tới làm thuê.” “Ta không thiếu người.” “Ta quét xưởng.” “Không cần.” “Ta bê đồ.” “Ngươi yếu.” “Ta…” Đường Bất Khí nghẹn lời. Hạ Vũ đứng bên cạnh nhìn một lúc rồi hỏi: “Cô có thứ gì rất phiền mà không muốn làm không?” Phó Dao quay sang. “Có.” “Gì?” Nàng chỉ vào góc xưởng. Một đống linh kiện hỏng chất cao gần bằng người. “Phân loại.” Đường Bất Khí nhìn đống đồ, hai mắt lập tức sáng lên như nhìn kho báu. “Ta làm!” Phó Dao nhíu mày. “Ba ngày. Nếu ngươi phân loại đúng tám phần, ta cho phép mỗi năm ngày tới đây một buổi.” “Chỉ một buổi?” “Không thích thì thôi.” “Thích!” Đường Bất Khí lập tức chạy về phía đống linh kiện. Hạ Vũ kéo cổ áo hắn lại. “Hôm nay còn phải về lớp.” “Nhưng…” “Ngày mai sau giờ học tới.” Phó Dao nhìn Hạ Vũ. “Ngươi không để hắn nghỉ học để ở đây?” “Hắn còn những thứ khác phải học.” “Nếu hắn chỉ muốn luyện khí?” “Thì ít nhất phải tự nói với ta sau khi suy nghĩ kỹ.” Hạ Vũ đáp. “Không phải hôm nay hưng phấn rồi bỏ hết mọi thứ.” Phó Dao nhìn hắn vài giây rồi gật đầu. “Được.” Hai người rời xưởng gần giữa trưa. Đường Bất Khí đi suốt đường vẫn không ngừng nói về Cảm Linh Thạch, cách đo nhiệt và sáu đường chia linh lực. Hạ Vũ gần như không hiểu một nửa nhưng vẫn nghe. Khi tới cổng học viện, Đường Bất Khí đột nhiên hỏi: “Hạ giảng sư.” “Ừ?” “Nếu sau này ta thật sự không thể trở thành luyện khí sư thì sao?” Hạ Vũ suy nghĩ. “Thì lúc đó ngươi biết thêm một chuyện về bản thân.” “Chỉ vậy?” “Ngươi muốn ta hứa ngươi chắc chắn thành công?” “Không.” “Vậy cứ thử.” Đường Bất Khí gật đầu. Hắn không biết rằng rất nhiều năm sau, khi vô số luyện khí sư sử dụng những dụng cụ đo linh lực do hắn tạo ra, câu “không cảm nhận được thì đo nó” sẽ trở thành một trong những nền móng của một nhánh luyện khí hoàn toàn mới. Nhưng đó là chuyện rất lâu về sau. Hiện tại Đường Bất Khí chỉ là một thiếu niên đang vui vì tìm được nơi cho phép mình phân loại đồ hỏng. Khi Hạ Vũ trở lại Tây viện, người đầu tiên hắn gặp không phải học viên mà là Chu Huyền Cảnh. Lão giả đứng ngoài lớp, vẻ mặt nghiêm túc. Hạ Vũ lập tức có dự cảm không tốt. “Lục Thập Tam xảy ra chuyện?” “Không.” Hạ Vũ thở phào. “Vậy là gì?” “Tìm thấy Lục Thừa Phúc.” Hạ Vũ khựng lại. “Còn sống?” “Còn.” “Ở đâu?” “Đội Chấp Pháp Đường đang đưa về.” “Bao lâu tới?” “Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, trước sáng mai.” Hạ Vũ lập tức hỏi: “Thập Tam biết chưa?” “Chưa.” “Tại sao?” “Ta chờ ngươi nói.” Hạ Vũ nhìn Chu Huyền Cảnh. “Ông thật sự giao hết chuyện nói tin cho ta?” “Ngươi là giáo viên của hắn.” Hạ Vũ im lặng một chút rồi hỏi: “Có chuyện khác đúng không?” Chu Huyền Cảnh nhìn hắn. “Vì sao hỏi vậy?” “Nếu chỉ tìm thấy người, ông không cần đứng đây với mặt như sắp có người chết.” Chu Huyền Cảnh không phủ nhận. “Đội tìm kiếm bị tập kích.” Hạ Vũ lập tức nghiêm mặt. “Ai?” “Không biết.” “Có người bị thương?” “Có. Nhưng tin truyền về nói vẫn rút được.” “Kẻ tập kích liên quan tới cái khóa?” “Khả năng rất cao.” “Vậy đưa Lục Thừa Phúc về học viện có an toàn không?” Câu hỏi khiến Chu Huyền Cảnh im lặng. Hạ Vũ nhìn ông. “Ông cũng đang nghĩ chuyện đó?” “Ừ.” “Lục Thừa Phúc muốn về không?” “Tin chưa nói.” Hạ Vũ cau mày. Hắn nhớ dòng chữ trong hang mà mình chưa hề biết, nhưng chỉ từ việc một người mất tích ba tháng bị tập kích khi vừa được tìm thấy, hắn đã cảm thấy việc đưa người này thẳng vào học viện không đơn giản. Chu Huyền Cảnh nói: “Ta đã tăng người tiếp ứng.” “Thập Tam thì sao?” “Tạm thời vẫn ở Y Đường.” “Tôi muốn nói với hắn ngay.” “Đi đi.” Hạ Vũ quay người, nhưng Chu Huyền Cảnh gọi lại: “Hạ Vũ.” “Sao?” “Nếu Lục Thừa Phúc thật sự biết bí mật của đại trận, khi hắn trở về sẽ có rất nhiều người muốn hỏi.” “Ta hiểu.” “Lục Thập Tam cũng có thể muốn gặp hắn ngay.” “Đương nhiên.” “Nhưng nếu gặp nhau khiến phong ấn phản ứng…” Hạ Vũ quay lại nhìn thẳng Chu Huyền Cảnh. “Ông định không cho họ gặp?” “Ta chưa quyết định.” “Vậy trước khi quyết định, hỏi Lục Thừa Phúc trước.” Chu Huyền Cảnh nhíu mày. “Hỏi gì?” “Ông ấy có muốn gặp Thập Tam không.” Hạ Vũ nói. “Chúng ta cứ suy đoán khóa, phong ấn, trấn vật, nhưng người biết nhiều nhất đang trên đường về. Tại sao không hỏi ông ấy?” Chu Huyền Cảnh im lặng vài nhịp rồi gật đầu. “Có lý.” Hạ Vũ đi tới Y Đường. Lục Thập Tam đang ngồi ngoài hiên phơi nắng, Bạch Vãn Ninh không cho hắn trở lại lớp hôm nay. Khi thấy Hạ Vũ, hắn lập tức đứng lên. “Có tin?” Hạ Vũ không vòng vo. “Tìm thấy Lục thúc rồi.” Lục Thập Tam đứng bất động. “Còn sống?” “Còn.” Hai chữ vừa dứt, vai thiếu niên như đột nhiên mất hết sức. Hắn ngồi trở lại ghế. Hạ Vũ không nói gì. Một lúc sau Lục Thập Tam mới hỏi: “Ông ấy ở đâu?” “Đang được đưa về.” “Ta muốn gặp.” “Ta biết.” “Khi nào?” “Sớm nhất sáng mai.” Lục Thập Tam gật đầu liên tục như sợ mình quên. Nhưng Hạ Vũ nói tiếp: “Có một chuyện nữa. Đội tìm kiếm bị tập kích.” Lục Thập Tam lập tức ngẩng đầu. “Lục thúc bị thương?” “Ông ấy vốn đã bị thương khi được tìm thấy. Hiện tại ta chưa biết cụ thể.” “Ai làm?” “Chưa biết.” Hạ Vũ ngồi xuống bên cạnh. “Ta nói cho ngươi vì đã hứa không giấu.” Lục Thập Tam siết tay. “Ta muốn đi đón.” “Không.” “Nhưng…” “Người của Chấp Pháp Đường đang bảo vệ ông ấy. Ngươi đi chỉ khiến họ phải bảo vệ thêm một người.” Hạ Vũ nói. “Chờ ở đây.” Lục Thập Tam cúi đầu. Lần này hắn không phản đối. Hạ Vũ nhìn thiếu niên rồi hỏi: “Ngươi còn nhớ gì về chiếc giỏ hái thuốc của Lục thúc không?” “Giỏ?” “Ừ.” Lục Thập Tam suy nghĩ. “Ông ấy luôn mang theo.” “Có bao giờ cho ngươi chạm không?” “Không.” “Tại sao?” “Ông ấy nói bên trong có dược liệu nguy hiểm.” “Ngươi từng thấy đáy giỏ chưa?” Lục Thập Tam nhíu mày. “Có lần…” “Sao?” “Ta làm đổ giỏ.” Hắn nhắm mắt, cố nhớ nhưng không ép quá mạnh. “Đáy rất dày.” Hạ Vũ ghi nhớ. “Được rồi. Không cần nghĩ nữa.” Lục Thập Tam nhìn hắn: “Trong giỏ có gì?” “Ta không biết.” “Thầy lại không biết.” “Ta không biết rất nhiều thứ.” Hạ Vũ thản nhiên. “Nhưng ít nhất bây giờ biết phải hỏi gì.” Lục Thập Tam bỗng cười rất nhẹ. Đây là lần đầu Hạ Vũ thấy hắn cười. Buổi chiều, Hạ Vũ trở lại lớp đúng như đã hẹn với Yến Tiểu Tịch. Những người khác tan học trước. Cơ Trường Uyên là người cuối cùng rời đi, trước khi đi còn nhìn Yến Tiểu Tịch một lần nhưng không hỏi. Khi căn phòng chỉ còn hai người, Hạ Vũ ngồi xuống. “Được rồi.” Yến Tiểu Tịch nắm hai tay dưới bàn. “Hạ giảng sư.” “Ừ.” “Nếu một quyết định của ta từng khiến một người suýt chết… ta còn có quyền tự quyết định nữa không?” Hạ Vũ không trả lời ngay. “Người đó là ai?” Yến Tiểu Tịch im lặng. “Nếu không muốn nói tên thì không cần.” “Anh trai ta.” Hạ Vũ gật đầu. “Chuyện xảy ra khi nào?” “Hai năm trước.” “Ngươi quyết định chuyện gì?” Yến Tiểu Tịch nhìn xuống bàn. “Ta bảo huynh ấy đi cứu ta.” Hạ Vũ khựng lại. Yến Tiểu Tịch kể rất chậm. Hai năm trước, khi nàng cùng anh trai Yến Trường Phong đi qua Thanh Thạch Lĩnh, hai người gặp một con yêu thú. Yến Tiểu Tịch bị mắc kẹt dưới sườn núi. Yến Trường Phong khi đó có thể rút lui gọi người, nhưng nàng quá sợ nên hét bảo anh quay lại. Yến Trường Phong quay lại thật. Hắn cứu được em gái nhưng bị yêu thú đánh trọng thương, nằm trên giường hơn nửa năm và đến nay cánh tay trái vẫn không thể vận lực như trước. “Từ đó mỗi lần phải quyết định chuyện quan trọng, ta đều nghĩ nếu mình chọn sai thì sao.” Yến Tiểu Tịch nói. “Nếu người khác lại bị thương vì ta thì sao?” Hạ Vũ hỏi: “Anh ngươi trách ngươi?” “Không.” “Vậy ngươi trách mình?” “Có.” “Nếu quay lại ngày đó, ngươi có hét không?” Yến Tiểu Tịch cắn môi. “Ta không biết.” “Lúc ấy ngươi bao nhiêu tuổi?” “Mười ba.” “Có biết yêu thú mạnh tới đâu?” “Không.” “Có biết anh ngươi quay lại sẽ bị thương?” “Không.” “Ngươi muốn anh ngươi chết?” “Đương nhiên không!” Yến Tiểu Tịch lập tức ngẩng đầu. Hạ Vũ gật đầu. “Vậy chuyện đầu tiên phải phân biệt: một quyết định gây ra hậu quả xấu không có nghĩa người đưa ra quyết định muốn hậu quả đó xảy ra.” Yến Tiểu Tịch im lặng. “Nhưng hậu quả vẫn tồn tại.” “Đúng.” Hạ Vũ không phủ nhận. “Ngươi có thể xin lỗi, bù đắp, học từ nó. Nhưng nếu vì một lần chọn sai mà từ đó không chọn nữa…” Hắn nhìn nàng. “Thì thật ra ngươi vẫn đang lựa chọn.” “Ta?” “Ừ. Chọn để người khác quyết định thay.” Yến Tiểu Tịch khựng lại. Hạ Vũ tiếp tục: “Nếu sau này người khác quyết định sai thì sao? Ngươi sẽ nói vì không phải mình chọn nên không liên quan?” “Không.” “Vậy trốn khỏi lựa chọn không khiến trách nhiệm biến mất.” Yến Tiểu Tịch cúi đầu. “Ta phải làm sao?” “Ta không biết.” Hạ Vũ đáp. Nàng ngẩng lên, có lẽ đã bắt đầu quen với câu này. Hạ Vũ nói tiếp: “Nhưng có thể bắt đầu từ chuyện nhỏ. Mỗi ngày tự quyết định vài việc, rồi xem kết quả. Không phải mọi lựa chọn đều liên quan sống chết.” “Ví dụ?” “Ngày mai ăn gì.” Yến Tiểu Tịch: “…” “Đi đường nào tới lớp. Đọc quyển sách nào. Luyện thứ gì trước.” Hạ Vũ nói. “Ngươi không cần hôm nay biến thành người có thể quyết định vận mệnh cả thiên hạ.” Yến Tiểu Tịch bỗng hỏi: “Nếu sau này ta thật sự phải quyết định chuyện liên quan rất nhiều người thì sao?” Hạ Vũ nhìn nàng. Hắn không biết thiếu nữ trước mặt sau này sẽ trở thành nữ vương. Hắn chỉ thấy một cô gái đang sợ chính lựa chọn của mình. “Vậy trước ngày đó, học cách chịu trách nhiệm với những lựa chọn nhỏ.” Hạ Vũ nói. “Đừng bắt đầu bằng việc quyết định thay cả thiên hạ.” Yến Tiểu Tịch ngồi im rất lâu. Không có đột phá. Không có linh lực dao động. Nàng chỉ lấy một tờ giấy rồi viết một câu: “Ngày mai tự chọn.” Hạ Vũ nhìn thấy nhưng không hỏi. Khi Yến Tiểu Tịch rời lớp, trời đã gần tối. Hạ Vũ cũng thu đồ chuẩn bị về thì một con hạc truyền tin đột nhiên bay xuyên qua cửa sổ. Không phải của Chu Huyền Cảnh. Trên cánh hạc có dấu Chấp Pháp Đường. Hạ Vũ mở ra. Chỉ có một câu: “Đội Mạnh Hoài Sơn sẽ tới học viện trước giờ Mão ngày mai. Lục Thừa Phúc yêu cầu gặp giáo viên của Lục Thập Tam trước khi gặp bất kỳ trưởng lão nào.” Hạ Vũ đọc lại hai lần. “Gặp ta?” Hắn hoàn toàn không hiểu một người chưa từng gặp mình tại sao lại yêu cầu như vậy. Cùng lúc đó, trên con đường cách Học viện Thiên Tự chưa tới ba mươi dặm, Mạnh Hoài Sơn và hai chấp sự đang hộ tống một chiếc xe kín. Lục Thừa Phúc nằm bên trong, hơi thở rất yếu. Nửa miếng ngọc và phong thư vẫn được Mạnh Hoài Sơn giấu trong người. Đột nhiên Thạch Hành đang đi phía trước giơ tay. “Dừng.” Cả đội lập tức dừng lại. “Sao?” Mạnh Hoài Sơn hỏi. Thạch Hành nhìn con đường phía trước. “Có người.” Một bóng người đứng giữa đường. Không đeo mặt nạ. Không mặc áo xám. Chỉ là một lão nhân mặc trường bào giáo viên của Học viện Thiên Tự. Mạnh Hoài Sơn nhìn thấy khuôn mặt người đó thì hơi thả lỏng. “Là người của học viện.” Nhưng bên trong xe, Lục Thừa Phúc vừa nghe câu ấy đã mở bừng mắt. “Ai?” Mạnh Hoài Sơn kéo rèm: “Một giảng sư tới tiếp ứng.” “Tên?” “Tề Mặc Sơn.” Sắc mặt Lục Thừa Phúc trong nháy mắt trở nên trắng bệch. “Không được để hắn tới gần!” Mạnh Hoài Sơn khựng lại. “Ngươi biết Tề giảng sư?” Lục Thừa Phúc nắm chặt cánh tay hắn. “Quay đầu!” “Lý do?” “Bởi vì…” Lục Thừa Phúc nhìn qua khe rèm, ánh mắt khóa chặt lão giả đang đứng giữa đường. “Bốn năm trước, người mở khóa thứ bảy…” Giọng ông run lên. “Chính là hắn.”

0
Ủng hộ tác giả tinh pham Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.