Ta Chỉ Muốn Nghỉ Dạy, Sao Đồ Đệ Đều Thành Đại Lão?

Chương 6: Thập Tam, Tuyệt Đối Đừng Mở Cánh Cửa

Đăng: 22/09/2026 21:24 6,659 từ 8 lượt đọc

“Thập Tam, nếu một ngày ngươi nhớ lại nơi này… tuyệt đối đừng mở cánh cửa.” Lục Thập Tam bật dậy giữa bóng tối, hơi thở dồn dập, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Căn phòng nhỏ của Nam xá vẫn yên tĩnh, ánh trăng xuyên qua cửa sổ rơi thành một vệt bạc trên nền nhà, người bạn cùng phòng ở giường đối diện vẫn đang ngủ say, hoàn toàn không biết thiếu niên cách mình vài bước vừa tỉnh lại từ một giấc mơ kỳ lạ. Lục Thập Tam đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi cố nhớ lại khuôn mặt người đàn ông trong mơ, nhưng càng nghĩ, hình ảnh ấy càng trở nên mơ hồ. Hắn chỉ nhớ một hành lang rất dài nằm sâu dưới lòng đất, những bức tường phủ kín trận văn, một cánh cửa đá có bảy đường cong giao nhau, bàn tay đầy máu đặt trên đầu mình và giọng nói khàn khàn kia. Còn khuôn mặt người đàn ông, tên của ông ta, vì sao ông ta bị thương, thứ gì nằm sau cánh cửa, tất cả đều giống như bị một lớp sương dày che kín. Lục Thập Tam ôm đầu. Một cơn đau âm ỉ lập tức xuất hiện. Hắn nhớ lời Hạ Vũ: “Không nhớ thì từ từ tìm. Đừng tự ép mình.” Bàn tay đang siết tóc chậm rãi buông xuống. Nếu là trước đây, Lục Thập Tam chắc chắn sẽ tiếp tục cố nhớ cho đến khi đau không chịu nổi. Bởi thứ đáng sợ nhất đối với một người thường xuyên mất ký ức không phải đau đớn, mà là cảm giác chính mình đang từng chút biến mất. Có những buổi sáng hắn tỉnh dậy không nhớ hôm qua đã ăn gì. Có lúc đang học lại quên mất một đoạn trận văn bản thân từng thuộc làu. Có khi hắn tìm thấy những tờ giấy đầy chữ do chính mình viết nhưng hoàn toàn không nhớ mình đã viết lúc nào. Vì thế mỗi khi một mảnh ký ức trở lại, hắn luôn muốn giữ thật chặt. Nhưng tối nay, lần đầu tiên hắn dừng lại. Lục Thập Tam xuống giường, thắp ngọn đèn nhỏ rồi lấy một quyển sổ từ dưới gối. Đây là thứ hắn bắt đầu dùng từ hai năm trước để ghi lại những chuyện mình sợ sẽ quên. Hắn mở trang mới, cẩn thận viết: “Đêm sau ngày đại trận xảy ra sự cố. Mơ thấy hành lang dưới lòng đất. Cánh cửa đá có bảy đường cong. Một người đàn ông bị thương nói: Thập Tam, nếu một ngày ngươi nhớ lại nơi này, tuyệt đối đừng mở cánh cửa.” Viết xong, hắn nhìn hàng chữ thật lâu rồi bổ sung thêm một câu: “Ngày mai phải nói với Hạ giảng sư.” Lục Thập Tam khép sổ. Ngoài cửa sổ, đêm vẫn rất yên tĩnh. Hắn không hề biết cách đó rất xa, dưới Tàng Thư Lâu cũ, ba người Chu Huyền Cảnh, Lâm Tri Ý và Trịnh Văn Hà vừa nghe chính thứ sau cánh cửa gọi tên mình. “Lục… Thập… Tam…” Giọng nói khàn khàn tan vào hành lang dưới lòng đất. Không ai tiến lên. Chu Huyền Cảnh nhìn cánh cửa đá, ánh mắt trầm xuống: “Rời khỏi đây.” Trịnh Văn Hà sửng sốt: “Không kiểm tra nữa?” “Không.” “Nhưng thứ bên trong vừa gọi tên học viên kia.” “Chính vì vậy càng không được mở.” Chu Huyền Cảnh giơ tay, một luồng linh lực hùng hậu lan ra. Từng ký hiệu sáng xuất hiện trước cánh cửa rồi chồng lên nhau thành ba tầng màn chắn. Đây chỉ là trận pháp phong tỏa tạm thời, không thể thay thế phong ấn nguyên bản, nhưng đủ để cảnh báo nếu cánh cửa có biến động. “Trịnh Văn Hà, từ giờ không được tới đây một mình.” “Vâng.” “Lâm Tri Ý, sáng mai kiểm tra lại toàn bộ đường hồi lưu nhưng không chạm vào cấu trúc bên dưới.” “Ta hiểu.” Lâm Tri Ý nhìn cánh cửa. “Còn viện trưởng?” “Ta đi gặp ông ấy ngay.” Chu Huyền Cảnh đáp. “Nếu ông ấy vẫn không xuất quan, ta sẽ dùng Trưởng Lão Lệnh cưỡng ép truyền tin vào động phủ.” Lâm Tri Ý hơi biến sắc. Trưởng Lão Lệnh là tín vật đặc biệt của tầng quản lý cao nhất học viện, ngoài việc chứng minh thân phận còn có thể kích hoạt một số trận pháp khẩn cấp; dùng nó để quấy rầy người đang bế quan đồng nghĩa sự việc đã đủ nghiêm trọng để chấp nhận nguy cơ làm gián đoạn tu luyện. Chu Huyền Cảnh nhìn hốc lục giác trống rỗng giữa cánh cửa lần cuối rồi quay người. Không ai nhận ra sau khi ba người rời khỏi hành lang, ở một góc cực tối bên dưới hốc lục giác, một đường trận văn đã tắt từ rất lâu bỗng lóe sáng trong chớp mắt rồi lại biến mất. Sáng hôm sau, Hạ Vũ tỉnh dậy trong tư thế ngồi dựa vào thành giường, 《Thanh Nguyên Dẫn Khí Quyết》 vẫn mở trên bụng. Hắn nhìn trần nhà vài giây mới nhớ mình đã đọc sách đến quá nửa đêm. “Tu tiên ngày đầu tiên, thành tựu lớn nhất là ngủ ngồi…” Hạ Vũ xoa cổ, xuống giường rửa mặt. Hắn thử nhắm mắt cảm nhận lại thứ lạnh nhẹ tối qua nhưng không thấy gì. Điều này khiến hắn càng không chắc đó thật sự là linh tức hay chỉ là gió. Hạ Vũ không thất vọng. Hắn đã biết cảnh giới tu luyện của thế giới này có tới mười tám đại cảnh, từ Thính Tức, Khai Mạch, Dưỡng Nguyên rồi từng bước đi xa hơn; mỗi đại cảnh lại chia sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và viên mãn. Chỉ riêng việc bước qua cánh cửa đầu tiên đã có người cần nhiều tháng, hắn mới thử một đêm mà đòi đột phá thì chính hắn cũng thấy vô lý. Sau khi ăn tạm một chiếc bánh Hà Tú Nương để trên bàn, Hạ Vũ tới Học viện Thiên Tự sớm hơn hôm qua gần nửa canh giờ. Vừa bước qua cổng Tây viện, hắn đã thấy một người đứng chờ. Cơ Trường Uyên dựa cạnh gốc cây, trong tay cầm một quyển sách. Hạ Vũ nhìn hắn: “Chờ ta?” “Không.” “Vậy đứng đây làm gì?” “Đọc sách.” “Trong lớp không đọc được?” Cơ Trường Uyên im lặng hai nhịp rồi đóng sách: “Tối qua thầy thử 《Thanh Nguyên Dẫn Khí Quyết》 chưa?” Hạ Vũ lập tức hiểu. Tên này rõ ràng đang chờ mình nhưng không muốn thừa nhận. “Thử rồi.” “Cảm nhận được linh tức?” “Không chắc.” “Cảm giác thế nào?” “Có hai lần cảm thấy lạnh nhẹ trên mu bàn tay.” Cơ Trường Uyên hỏi ngay: “Có hướng?” Hạ Vũ suy nghĩ: “Lần đầu từ bên trái, lần sau hình như từ phía trước.” “Thời gian cách nhau?” “Khoảng…” Hạ Vũ nhớ lại, “mười mấy nhịp thở.” Cơ Trường Uyên gật đầu: “Có thể là linh tức.” Hạ Vũ hơi vui: “Thật?” “Cũng có thể là gió.” “…” “Phòng thầy có đóng cửa sổ không?” “Không kín.” “Vậy càng khó xác định.” Hạ Vũ nhìn thiếu niên trước mặt: “Ngươi cố tình nói nửa đầu cho ta vui rồi mới nói nửa sau đúng không?” “Không.” Khuôn mặt Cơ Trường Uyên vẫn bình thản, nhưng Hạ Vũ bắt đầu nghi ngờ tên này đang trả thù chuyện hôm qua. Cơ Trường Uyên tiếp tục: “Tối nay đừng cố dẫn linh khí vào cơ thể.” “Vì sao?” “Thính Tức trước hết là học cách phân biệt linh tức với những cảm giác thông thường. Nếu chưa nhận rõ đã cưỡng ép dẫn khí, thầy dễ làm sai nhịp hô hấp và kinh mạch.” Hạ Vũ gật đầu. “Ta nhớ.” “Ngoài ra…” Cơ Trường Uyên dừng lại, “đừng luyện quá lâu.” Hạ Vũ nhướng mày: “Người thử cưỡng ép công pháp mười bảy lần đang khuyên ta đừng luyện quá lâu?” Cơ Trường Uyên: “…” “Ngươi thấy không, nói người khác dễ hơn làm chính mình nhiều.” Cơ Trường Uyên quay người đi thẳng về lớp. Hạ Vũ bật cười rồi đi theo. Hắn không biết rằng sau khi trở về ký túc xá tối qua, Cơ Trường Uyên thật sự không mở 《Cửu Chuyển Huyền Nguyên Quyết》. Hắn dành gần cả đêm kiểm tra lại kinh mạch hiện tại của mình, đánh dấu từng nơi khác biệt so với ký ức kiếp trước. Kết quả khiến hắn buộc phải thừa nhận một chuyện mà ba tháng qua hắn luôn tránh né: thân thể này thật sự không thể trực tiếp đi lại con đường cũ. Hắn vẫn chưa quyết định từ bỏ 《Cửu Chuyển Huyền Nguyên Quyết》, nhưng ít nhất đã dừng việc cưỡng ép Khai Mạch. Hai người vừa tới lớp đã thấy Lục Thập Tam ngồi bên trong. Thiếu niên đến sớm hơn tất cả, hai tay giữ chặt một quyển sổ. Hạ Vũ lập tức nhận ra sắc mặt hắn không tốt: “Tối qua không ngủ?” “Có.” “Vậy mặt ngươi sao giống thức cả đêm?” Lục Thập Tam không trả lời mà đưa quyển sổ ra. “Hạ giảng sư, ta nhớ được một chuyện.” Cơ Trường Uyên đang đi về chỗ lập tức dừng bước. Hạ Vũ không mở sổ ngay: “Đầu còn đau không?” “Không.” “Ngươi ép mình nhớ?” “Không. Ta mơ thấy.” Hạ Vũ lúc này mới nhận lấy quyển sổ. Đọc xong hàng chữ trên trang giấy, sắc mặt hắn dần nghiêm túc. “Cánh cửa đá có bảy đường cong?” “Đúng.” “Giống ký hiệu hôm qua?” “Giống.” “Người đàn ông kia là ai?” “Không nhớ.” “Ngươi có thấy thứ phía sau cửa?” “Không.” “Còn gì nữa?” Lục Thập Tam lắc đầu. “Chỉ có vậy.” Hạ Vũ khép sổ lại rồi trả cho hắn. “Được. Hôm nay đến Y Đường kiểm tra trước. Sau đó nếu Bạch y sư nói không có vấn đề, chúng ta mới báo Chu trưởng lão.” “Thầy không hỏi thêm?” “Hỏi thêm ngươi cũng không nhớ.” Hạ Vũ đáp. “Cố ép chỉ khiến ngươi đau đầu.” Lục Thập Tam nhìn hắn rồi khẽ gật. Cơ Trường Uyên ở bên cạnh lại hỏi: “Trong mơ, người kia nói ‘đừng mở cánh cửa’, hay ‘không được tới gần cánh cửa’?” Lục Thập Tam đáp: “Đừng mở.” Cơ Trường Uyên trầm tư. Hạ Vũ nhìn hắn: “Có khác nhau sao?” “Có.” “Khác gì?” “Nếu nguy hiểm nằm ngay ở cánh cửa, lời cảnh báo hợp lý hơn sẽ là đừng tới gần.” Cơ Trường Uyên nói. “Nhưng hắn chỉ nói đừng mở, nghĩa là ít nhất ở thời điểm đó, tới trước cửa chưa chắc nguy hiểm.” Hạ Vũ hiểu ý: “Hoặc người kia cần Lục Thập Tam nhớ vị trí cánh cửa nhưng không muốn hắn mở nó.” Cơ Trường Uyên gật đầu. Lục Thập Tam nhìn hai người, ánh mắt càng thêm bất an. Hạ Vũ lập tức gõ nhẹ lên quyển sổ: “Đừng nghĩ nữa. Đây chỉ là suy đoán.” Đúng lúc ấy La Vô Kỵ bước vào. Hắn vẫn mặc áo đen, vẻ mặt không khác hôm qua. Hạ Vũ nhìn hắn: “Tối qua có tự thử không?” “Không.” “Thật?” “Thầy muốn kiểm tra phòng ta?” “Không cần.” Hạ Vũ đứng dậy. “Vậy đi Y Đường.” La Vô Kỵ nhìn Lục Thập Tam: “Hắn cũng đi?” “Ừ.” “Còn tiết học?” “Hôm nay tiết đầu tự học.” Hạ Vũ quay sang Cơ Trường Uyên. “Ngươi giúp ta nói với những người còn lại. Ta đưa hai người này đi rồi về.” Cơ Trường Uyên nhíu mày: “Ta trông lớp?” “Không phải trông. Chỉ nói lại.” “Thầy thật sự xem ta là học viên?” “Không thì sao?” Hạ Vũ nhìn hắn kỳ quái. “Ngươi còn muốn làm giáo viên thay ta à?” Cơ Trường Uyên không nói nữa. Một Tiên Đế từng được vô số người quỳ bái, trọng sinh trở lại lại bị một kẻ Thính Tức còn chưa bước vào sai ở lại nhắn cả lớp tự học. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chỉ sợ không ai tin. Hạ Vũ dẫn La Vô Kỵ và Lục Thập Tam rời Tây viện. Trên đường, Triệu Tử Minh đã chờ ở ngã rẽ như hẹn từ hôm qua. “Ta báo Bạch y sư rồi. Nàng đang ở Y Đường.” “Đa tạ.” “Ta đi cùng.” Triệu Tử Minh nói. “Hôm nay ta được Ngoại Vụ Các giao phụ trách hồ sơ của hai người họ.” Như vậy Triệu Tử Minh không tự nhiên xuất hiện rồi biến mất; hắn có nhiệm vụ cụ thể liên quan đến việc kiểm tra. Bốn người đi gần một khắc mới tới Y Đường. Đây là một khu viện tách khỏi những giảng đường chính, trồng rất nhiều dược thảo, trong không khí có mùi thuốc nhè nhẹ. Vừa bước vào, Hạ Vũ đã thấy một nữ tử mặc áo trắng đang rửa tay cạnh bàn gỗ. Nàng khoảng hơn hai mươi tuổi, tóc dài buộc thấp, đường nét khuôn mặt dịu dàng nhưng động tác rất gọn gàng. Bên cạnh là một thiếu niên bị bó kín cánh tay đang rên rỉ. Nữ tử hoàn toàn không bị tiếng rên ảnh hưởng, chỉ nói: “Gãy một xương, không chết được. Ngồi yên.” Thiếu niên lập tức im. Triệu Tử Minh lên tiếng: “Bạch y sư.” Nữ tử quay lại. Đây chính là Bạch Vãn Ninh. Nàng nhìn Hạ Vũ trước rồi nhìn hai học viên phía sau: “Người có Ma Mạch và người mất trí nhớ?” La Vô Kỵ lập tức nhíu mày. Hạ Vũ cũng hơi nhíu mày: “Có thể đừng gọi học viên bằng bệnh trạng được không?” Bạch Vãn Ninh khựng lại rồi nhìn La Vô Kỵ: “Xin lỗi.” La Vô Kỵ rõ ràng không ngờ nàng sẽ xin lỗi nhanh như vậy, nhất thời không đáp. Bạch Vãn Ninh lau tay rồi nói: “Ai trước?” Hạ Vũ nhìn hai người. “La Vô Kỵ trước. Chuyện của hắn đã hẹn từ hôm qua.” Bạch Vãn Ninh dẫn họ vào phòng trong. Nàng lấy ra một chiếc vòng bằng ngọc xanh rồi đặt lên cổ tay La Vô Kỵ. “Đây là Định Mạch Hoàn, Linh Khí hạ phẩm dùng để quan sát dòng linh lực trong kinh mạch. Linh Khí là cấp bậc cao hơn Phàm Khí, có khả năng dẫn hoặc chứa linh lực, nhưng món này chỉ dùng kiểm tra, không phải binh khí.” Hạ Vũ lập tức ghi nhớ. Bạch Vãn Ninh truyền một tia linh lực rất nhỏ vào vòng ngọc. Những đường sáng lập tức chạy dọc mặt vòng rồi phản chiếu lên cánh tay La Vô Kỵ thành những đường mờ. Nàng quan sát gần nửa khắc mới hỏi: “Mỗi lần khí đen xuất hiện, ngươi có mất ý thức không?” “Không.” “Có nghe tiếng nói lạ?” “Không.” “Có ham muốn công kích người khác không?” La Vô Kỵ do dự: “Nếu người đó đáng đánh thì có.” Bạch Vãn Ninh nhìn hắn. Hạ Vũ ho khan: “Cái đó chắc không tính.” “Không tính.” Bạch Vãn Ninh tiếp tục, “có đau kinh mạch?” “Đôi lúc.” “Ở đâu?” La Vô Kỵ chỉ ba vị trí. Bạch Vãn Ninh kiểm tra lần lượt rồi thu Định Mạch Hoàn. “Ta chưa thể xác nhận ngươi có Ma Mạch.” La Vô Kỵ ngẩng đầu. Triệu Tử Minh cũng bất ngờ: “Nhưng Tề giảng sư…” “Tề Mặc Sơn kết luận là nghi ngờ, không phải xác nhận.” Bạch Vãn Ninh sửa. “Hồ sơ bị người khác truyền miệng thành chắc chắn.” Hạ Vũ lập tức hỏi: “Vậy khí đen là gì?” “Chưa biết.” “Nguy hiểm không?” “Có.” Bạch Vãn Ninh trả lời rất rõ ràng. “Nó có tính ăn mòn linh lực. Nếu mất kiểm soát có thể gây thương tích cho chính hắn và người khác. Nhưng nguy hiểm không đồng nghĩa tà ác.” La Vô Kỵ nhìn nàng. Đây là người thứ hai trong hai ngày nói với hắn điều gần giống như vậy. Bạch Vãn Ninh tiếp tục: “Tề Mặc Sơn bảy ngày nữa trở về. Khi hắn về, ta muốn xem lại kết quả Trắc Linh Thạch lần đầu. Trước đó không tự ý cưỡng ép khí đen.” Hạ Vũ lập tức quay sang La Vô Kỵ: “Nghe chưa?” “Nghe rồi.” “Ta muốn hắn học cách kiểm soát.” Hạ Vũ nói với Bạch Vãn Ninh. “Không phải chỉ tránh nó.” Bạch Vãn Ninh gật đầu: “Đúng. Nhưng trước khi biết nó là gì, kiểm soát bước đầu tiên là nhận ra lúc nào nó xuất hiện.” Nàng lấy một cuốn sổ mỏng đưa cho La Vô Kỵ. “Mỗi lần khí đen xuất hiện, ghi thời gian, cảm xúc, tình trạng cơ thể và chuyện xảy ra trước đó.” La Vô Kỵ nhìn cuốn sổ như nhìn kẻ thù. “Phải viết?” “Phải.” Hạ Vũ suýt cười. Hóa ra ở thế giới tu tiên cũng không thoát khỏi việc ghi nhật ký theo dõi. Bạch Vãn Ninh chuyển sang Lục Thập Tam. Việc kiểm tra kéo dài hơn nhiều. Nàng dùng ba loại linh cụ khác nhau, hỏi những câu rất đơn giản từ tên tuổi, ngày tháng, ký ức gần nhất đến những chuyện bốn năm trước. Kết quả kỳ lạ nhanh chóng xuất hiện. Lục Thập Tam nhớ rất rõ những gì học hôm qua, nhớ Hạ Vũ, nhớ đại trận, nhưng khi Bạch Vãn Ninh hỏi một số giai đoạn trong quá khứ, ký ức của hắn xuất hiện những khoảng trống hoàn toàn không liên tục. “Không giống mất trí nhớ thông thường.” Bạch Vãn Ninh nói. “Ý cô là?” Hạ Vũ hỏi. “Nếu bị thương khiến ký ức mất đi, thường sẽ có một vùng thời gian tương đối rõ. Nhưng ký ức của hắn giống như bị lấy mất từng mảnh.” “Có thể chữa không?” “Ta chưa biết nguyên nhân.” Bạch Vãn Ninh đáp. “Thần thức của hắn có dấu hiệu từng chịu tổn thương, nhưng vết thương rất cũ. Có thể từ trước khi tới học viện.” Nàng nhìn Lục Thập Tam. “Tối qua có nhớ thêm gì không?” Lục Thập Tam nhìn Hạ Vũ. Hạ Vũ gật đầu. Thiếu niên kể lại giấc mơ. Bạch Vãn Ninh nghe xong không hỏi dồn mà chỉ nói: “Từ hôm nay, nếu ký ức tự xuất hiện thì ghi lại. Không chủ động ép mình nhớ.” Nàng nhìn quyển sổ trong tay hắn. “Ngươi đã làm đúng.” Lục Thập Tam hơi ngẩn ra. “Đúng?” “Biết mình có vấn đề nên dùng chữ viết giữ lại những gì có thể quên. Đó là cách tốt.” Bạch Vãn Ninh nói. “Mất một phần ký ức không có nghĩa ngươi mất chính mình.” Lục Thập Tam cúi nhìn quyển sổ. Hạ Vũ đứng bên cạnh không nói gì. Hắn chợt nhận ra người làm thầy không phải lúc nào cũng cần tự mình trả lời tất cả. Có những chuyện hắn không hiểu, đưa học viên tới đúng người có thể giúp họ cũng là một phần trách nhiệm. Đúng lúc đó ngoài Y Đường vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Một học viên mặc đồng phục nội viện chạy vào, cúi người trước Bạch Vãn Ninh: “Bạch y sư, Chu trưởng lão mời Hạ giảng sư cùng Lục Thập Tam tới Trưởng Lão Điện.” Hạ Vũ hỏi ngay: “Có chuyện gì?” “Ta không biết.” Người kia đáp. “Chu trưởng lão chỉ nói nếu Bạch y sư xác nhận Lục Thập Tam có thể đi thì mới đưa hắn tới.” Bạch Vãn Ninh nhìn Lục Thập Tam: “Có thể đi. Nhưng không được kích thích hắn cưỡng ép nhớ.” Hạ Vũ gật đầu. “La Vô Kỵ thì sao?” “Kiểm tra xong rồi.” Bạch Vãn Ninh nói. “Có thể trở về lớp.” Hạ Vũ quay sang Triệu Tử Minh: “Phiền ngươi đưa La Vô Kỵ về.” “Được.” Triệu Tử Minh nhận nhiệm vụ. La Vô Kỵ trước khi đi bỗng nhìn Hạ Vũ: “Thầy còn về dạy không?” Hạ Vũ ngẩn ra. “Đương nhiên.” “Đường Bất Khí đang chờ câu trả lời.” “Ngươi quan tâm hắn từ lúc nào vậy?” “Hắn sáng nay nói nếu thầy lại chạy mất thì hắn sẽ tới Y Đường tìm.” La Vô Kỵ nói xong quay người đi. Hạ Vũ day trán. “Ta bắt đầu hiểu tại sao giáo viên dễ bạc tóc rồi.” Bạch Vãn Ninh khẽ cười. Hạ Vũ cùng Lục Thập Tam rời Y Đường, đi theo học viên truyền tin tới Trưởng Lão Điện. Trên đường, hắn dặn đi dặn lại: “Nếu đau đầu lập tức nói.” “Vâng.” “Nếu không nhớ thì nói không nhớ.” “Vâng.” “Không được vì người hỏi là trưởng lão mà cố nhớ.” “Vâng.” Lục Thập Tam im lặng một lát rồi hỏi: “Hạ giảng sư.” “Sao?” “Thầy sợ ta xảy ra chuyện à?” Hạ Vũ nhìn hắn như nhìn một câu hỏi rất kỳ lạ: “Ngươi là học viên của ta.” Chỉ sáu chữ. Lục Thập Tam không hỏi nữa. Khi hai người tới Trưởng Lão Điện, bên trong đã có bốn người. Chu Huyền Cảnh, Lâm Tri Ý, Ôn Tịch Nguyệt và một lão giả mà Hạ Vũ chưa từng gặp. Người này mặc trường bào xanh đậm, tóc bạc gần hết nhưng lưng vẫn thẳng, khí tức thu liễm đến mức Hạ Vũ gần như không cảm nhận được gì. Chu Huyền Cảnh đứng dậy: “Đây là Phó viện trưởng Tạ Đạo Lâm. Viện trưởng vẫn chưa thể kết thúc bế quan ngay, nên trước mắt Tạ phó viện trưởng xử lý chuyện này.” Tạ Đạo Lâm nhìn Hạ Vũ rồi nhìn Lục Thập Tam. “Ngươi là giáo viên mới được đặc cách?” “Vâng.” “Ngày đầu tiên nhận lớp đã khiến đại trận xảy ra chuyện.” Hạ Vũ lập tức nói: “Chuyện này thật sự không liên quan tới ta.” Khóe miệng Lâm Tri Ý hơi động. Tạ Đạo Lâm không tiếp tục trêu hắn, chỉ chỉ ghế: “Ngồi.” Hạ Vũ và Lục Thập Tam ngồi xuống. Chu Huyền Cảnh nói thẳng: “Tối qua chúng ta tìm thấy một cánh cửa dưới Tàng Thư Lâu cũ.” Lục Thập Tam lập tức siết tay. Hạ Vũ nhìn thấy nên đặt tay lên vai hắn: “Không cần nghĩ.” Chu Huyền Cảnh tiếp tục: “Cánh cửa có ký hiệu giống thứ ngươi vẽ.” Lục Thập Tam gật đầu. “Ta mơ thấy nó.” “Khi nào?” “Tối qua.” Lục Thập Tam lấy sổ ra, đưa trang ghi chép cho Chu Huyền Cảnh. Chu Huyền Cảnh đọc xong rồi đưa cho Tạ Đạo Lâm. Sắc mặt Tạ Đạo Lâm lần đầu thay đổi. “Người trong mơ bảo ngươi đừng mở?” “Vâng.” “Có nhớ người đó?” “Không.” “Được.” Tạ Đạo Lâm không hỏi thêm. Hạ Vũ hơi bất ngờ vì họ thật sự giữ lời không ép Lục Thập Tam nhớ. Nhưng ngay sau đó Chu Huyền Cảnh nói một câu khiến cả Hạ Vũ lẫn Lục Thập Tam đều sững lại: “Tối qua, sau cánh cửa có thứ gọi tên ngươi.” Căn phòng yên tĩnh. Lục Thập Tam ngẩng phắt đầu. “Gọi… ta?” “Hai lần.” Chu Huyền Cảnh đáp. “Lần đầu chỉ nghe được ‘Thập Tam’. Lần thứ hai rõ hơn.” Hạ Vũ lập tức hỏi: “Các vị mở cửa chưa?” “Chưa.” “Tốt.” “Ngươi không muốn biết bên trong là gì?” Tạ Đạo Lâm hỏi. Hạ Vũ nhìn Lục Thập Tam: “Muốn biết, nhưng người duy nhất có ký ức liên quan vừa mơ thấy lời cảnh báo không được mở. Ta nghĩ chưa mở là lựa chọn tốt.” Tạ Đạo Lâm gật nhẹ. Ôn Tịch Nguyệt lúc này mới đặt một cuốn hồ sơ lên bàn: “Sáng nay ta cùng Khương Nghi và Thẩm Tiểu Mộc kiểm tra lại kho cũ. Chúng ta tìm được ba mảnh tài liệu khác có cùng ký hiệu.” Nàng mở trang đầu. “Một mảnh nhắc tới ‘Thất Tỏa Trấn Địa Trận’.” Lâm Tri Ý giải thích: “Có thể hiểu là một đại trận gồm bảy tầng khóa dùng để trấn giữ thứ gì đó dưới lòng đất. Chưa đủ tài liệu để xác định toàn bộ công năng.” Ôn Tịch Nguyệt mở mảnh thứ hai. “Mảnh này ghi rằng mỗi tầng khóa cần một ‘trấn vật’ riêng.” Hạ Vũ lập tức nhớ hốc lục giác: “Cánh cửa tối qua thiếu một trấn vật?” Chu Huyền Cảnh gật đầu. “Có khả năng.” “Mảnh thứ ba?” Ôn Tịch Nguyệt không đáp ngay. Nàng nhìn Lục Thập Tam một lần rồi đẩy tờ giấy về phía Hạ Vũ. Tờ giấy chỉ còn chưa tới một nửa, phần lớn chữ đã mất. Nhưng ở góc dưới có một dòng tương đối rõ: “Người giữ khóa đời thứ mười ba…” Hạ Vũ nhìn ba chữ cuối. “Đời thứ mười ba?” Ôn Tịch Nguyệt gật đầu. “Phần tên phía sau đã mất.” Lục Thập Tam nhìn hàng chữ, bàn tay bắt đầu run. Hạ Vũ lập tức che tờ giấy lại. “Đủ rồi.” “Ta không đau.” Lục Thập Tam nói. “Thật?” “Thật.” Hạ Vũ quan sát hắn một lúc mới bỏ tay ra. Tạ Đạo Lâm trầm giọng: “Có một khả năng. ‘Thập Tam’ chưa chắc là tên của ngươi.” Hạ Vũ lập tức hiểu. “Mà là thứ tự?” “Đúng.” Tạ Đạo Lâm nói. “Nếu thật sự từng tồn tại những người giữ khóa, Thập Tam có thể là danh hiệu của người thứ mười ba.” Lục Thập Tam nhìn quyển sổ trong tay. Cái tên hắn đã dùng bốn năm, vốn do Lục Thừa Phúc đặt vì tìm thấy hắn vào ngày mười ba tháng tám. Nếu tất cả chỉ là trùng hợp thì không có gì. Nhưng nếu không phải thì sao? Hạ Vũ hỏi: “Lục Thừa Phúc có thể biết chuyện này không?” Ôn Tịch Nguyệt đáp: “Ta đã nhờ Ngoại Vụ Các kiểm tra hành trình gần nhất của ông ấy. Ba tháng trước Lục Thừa Phúc vào Hắc Mộc Sơn cùng một đội hái thuốc sáu người. Năm người còn lại đã trở về.” “Còn ông ấy?” “Tách đội giữa đường.” “Vì sao?” “Theo lời đội trưởng tên Hà Cửu Sơn, Lục Thừa Phúc nói phải đi gặp một người quen.” Hạ Vũ cau mày: “Ở đâu?” Ôn Tịch Nguyệt đặt ngón tay lên bản đồ. “Phía bắc Hắc Mộc Sơn.” Lâm Tri Ý nhìn vị trí ấy rồi sắc mặt trầm xuống. “Nơi đó cách Học viện Thiên Tự không xa.” “Bao xa?” Hạ Vũ hỏi. “Nếu người tu luyện Khai Mạch đi nhanh, khoảng nửa ngày.” Chu Huyền Cảnh nói. “Ta đã cho người tìm Hà Cửu Sơn để hỏi kỹ hơn. Chiều nay sẽ có tin.” Như vậy tuyến Lục Thừa Phúc đã được tiếp tục, không bị bỏ quên. Tạ Đạo Lâm khép hồ sơ: “Trước khi có thêm thông tin, Lục Thập Tam không được tới gần Tàng Thư Lâu cũ.” “Ta đồng ý.” Hạ Vũ đáp ngay. “Ngoài ra chuyện cánh cửa phải giữ kín.” “Được.” “Cuối cùng…” Tạ Đạo Lâm nhìn Hạ Vũ. “Ngươi tiếp tục dạy lớp của mình như bình thường.” Hạ Vũ ngẩn ra: “Chỉ vậy?” “Ngươi còn muốn làm gì?” “Ta tưởng sau chuyện này học viện sẽ điều người tới canh lớp, điều tra tám học viên, rồi…” “Không cần.” Tạ Đạo Lâm nói. “Một sự cố chưa đủ để biến học viên thành phạm nhân.” Hạ Vũ im lặng rồi gật đầu. Hắn bắt đầu cảm thấy dù Học viện Thiên Tự có rất nhiều vấn đề, ít nhất những người đang quản lý nơi này chưa đến mức vô lý. Rời Trưởng Lão Điện đã gần trưa. Hạ Vũ dẫn Lục Thập Tam trở lại lớp. Vừa đẩy cửa, hắn đã nhìn thấy một cảnh tượng khiến khóe mắt giật mạnh. Đường Bất Khí đứng trước bục giảng, trên bàn bày ba món linh cụ đã bị tháo tung. Kỷ A Man cầm kiếm gỗ đứng bên cạnh. La Vô Kỵ ngồi trên bàn nhìn. Vệ Thanh Nha đang cầm một mảnh kim loại. Yến Tiểu Tịch ghi gì đó vào giấy. A Nặc ngủ. Cơ Trường Uyên ngồi cạnh cửa sổ đọc sách như thể mọi chuyện không liên quan tới mình. Hạ Vũ hỏi: “Các ngươi đang làm gì?” Đường Bất Khí lập tức quay lại: “Chờ thầy.” “Chờ ta thì tháo bàn giáo viên làm gì?” Hạ Vũ nhìn xuống. Một góc chiếc bàn thật sự đã bị tháo mất. Đường Bất Khí ho khan: “Ta cần thử cơ cấu.” “Lắp lại.” “Được.” “Ngay.” “Được rồi.” Đường Bất Khí vội cúi xuống. Hạ Vũ day trán rồi nhìn cả lớp. Hôm qua hắn đã hứa sẽ trả lời câu hỏi của Đường Bất Khí và Kỷ A Man. Nếu tiếp tục chạy theo bí mật dưới lòng đất, lớp học này chẳng biết bao giờ mới thật sự bắt đầu. Hạ Vũ bước lên bục, kéo ghế ngồi xuống. “Được rồi. Chuyện của Lục Thập Tam tạm thời dừng ở đây. Bây giờ quay lại chuyện hôm qua.” Đường Bất Khí lập tức ngẩng đầu. Hạ Vũ chỉ hắn: “Ngươi hỏi ta, nếu một người không cảm nhận được linh tức thì có phải chỉ đang đi nhầm đường không.” “Đúng.” “Ta chưa biết.” Nụ cười của Đường Bất Khí lập tức cứng lại. “Lại không biết?” “Không biết thì nói không biết.” Hạ Vũ rất thản nhiên. “Nhưng ta muốn hỏi ngươi vài câu.” Đường Bất Khí nhìn hắn cảnh giác. “Hỏi gì?” Hạ Vũ cầm một bộ phận linh cụ trên bàn lên. “Ngươi không cảm nhận được linh tức, vậy tại sao lại thích tháo những thứ này?” “Vì thú vị.” “Thú vị ở đâu?” “Bên trong.” “Bên trong có gì?” “Cấu tạo.” Đường Bất Khí vừa nhắc tới hai chữ này, ánh mắt lập tức khác hẳn. Hắn cầm lấy linh kiện từ tay Hạ Vũ rồi nói nhanh hơn: “Ví dụ Tụ Quang Đăng này, người khác chỉ cần truyền linh lực vào là nó sáng. Nhưng nếu tháo ra sẽ thấy bên trong có ba tầng dẫn văn. Tầng đầu nhận linh lực, tầng hai ổn định, tầng ba chuyển linh lực thành ánh sáng. Nhưng cách làm thông thường rất lãng phí, gần một phần tư linh lực bị thất thoát ở chỗ nối.” Hạ Vũ hỏi: “Ngươi nhìn thấy linh lực thất thoát?” “Không.” “Vậy sao biết?” “Nhiệt.” Đường Bất Khí chỉ một mảnh kim loại. “Chỗ này nóng hơn. Ta không cảm nhận linh lực nhưng cảm nhận được nhiệt. Sau đó ta thử thay chất liệu khác, thời gian phát sáng dài hơn.” Hạ Vũ nhìn hắn. “Ai dạy?” “Không ai.” “Ngươi tự thử?” “Ừ.” “Bao nhiêu lần?” Đường Bất Khí nghĩ: “Khoảng bốn mươi.” Hạ Vũ nhìn đống linh kiện rồi lại nhìn thiếu niên trước mặt. Một người không cảm nhận được linh tức, nhưng lại có thể dựa vào nhiệt độ, vật liệu và cấu tạo để phát hiện chỗ linh lực thất thoát. Hạ Vũ không hiểu luyện khí, càng không thể kết luận con đường này đúng hay sai. Nhưng hắn chợt nhớ câu mình từng nói trong kỳ khảo hạch: một người chạy không nhanh không có nghĩa không thể nâng vật nặng. Hắn hỏi: “Đường Bất Khí, tại sao ngươi nhất định phải cảm nhận linh tức?” Đường Bất Khí ngẩn ra. “Muốn trở thành luyện khí sư thì phải cảm nhận linh lực.” Luyện khí sư là người chế tạo và sửa chữa linh khí, binh khí cùng nhiều loại dụng cụ tu luyện; phần lớn luyện khí sư phải hiểu cách linh lực vận hành trong vật liệu và trận văn, vì vậy khả năng cảm nhận linh lực gần như được xem là nền tảng. Hạ Vũ hỏi: “Ai nói?” “Tất cả mọi người.” “Ta hỏi ai đầu tiên nói với ngươi.” Đường Bất Khí im lặng một lúc. “Giáo viên cũ.” “Tên?” “Phùng Dật.” Hạ Vũ nhớ ra đây cũng chính là một trong những người từng xem công pháp của Cơ Trường Uyên. “Ông ấy nói chính xác thế nào?” “Không cảm nhận được linh lực thì không thể khắc linh văn, không khắc được linh văn thì không thể trở thành luyện khí sư.” Hạ Vũ gật đầu: “Nghe có lý.” Đường Bất Khí lập tức xụ mặt. “Vậy thầy hỏi làm gì?” “Ta chưa nói xong.” Hạ Vũ cầm Tụ Quang Đăng lên. “Ngươi vừa nói có thể giảm thất thoát linh lực mà không cần cảm nhận linh lực.” “Đúng.” “Vậy ngươi đã làm được một việc liên quan tới linh lực bằng cách không trực tiếp cảm nhận nó.” Đường Bất Khí khựng lại. Cơ Trường Uyên từ bên cửa sổ cũng ngẩng đầu. Hạ Vũ tiếp tục: “Ta không biết ngươi có thể trở thành luyện khí sư theo cách thông thường hay không. Nhưng nếu mắt không nhìn thấy một thứ, người ta vẫn có thể nhìn dấu vết nó để lại.” Hắn chỉ vào mảnh kim loại. “Ngươi không thấy linh lực, nhưng thấy nhiệt. Không cảm nhận được dòng chảy, nhưng thấy vật liệu thay đổi. Vậy tại sao nhất định phải bắt đầu từ thứ ngươi không làm được, thay vì thứ ngươi làm được?” Đường Bất Khí đứng bất động. Không có linh khí bùng nổ. Không có cảnh giới tăng lên. Không có dị tượng. Chỉ có một thiếu niên nhìn những linh kiện trên bàn như thể lần đầu tiên nhận ra chúng có thể dẫn tới một con đường khác. Hạ Vũ cũng không biết câu hỏi của mình có đúng hay không. Vì vậy hắn bổ sung ngay: “Đừng vội tin ta.” Đường Bất Khí ngẩng đầu: “Hả?” “Ta không phải luyện khí sư.” Hạ Vũ nói. “Chúng ta cần tìm một người thật sự hiểu luyện khí để kiểm tra suy nghĩ này.” “Ai?” “Ta không biết.” Cơ Trường Uyên bỗng lên tiếng: “Phó Dao.” Hạ Vũ nhìn hắn. “Ai?” “Thợ rèn ở phía nam học viện. Nàng từng làm trợ giảng Luyện Khí Khoa nhưng cãi nhau với trưởng khoa rồi nghỉ.” “Vì sao cãi?” “Nghe nói nàng cho rằng cách dạy luyện khí của học viện quá cứng nhắc.” Hạ Vũ nhìn Đường Bất Khí. Hai mắt tên mập đã sáng lên. “Ngày mai đi gặp.” Hạ Vũ lập tức nói. Đường Bất Khí đập bàn: “Thật?” Chiếc bàn vốn vừa bị tháo một góc lập tức rung lên rồi đổ sập. Cả lớp im lặng. Hạ Vũ nhìn cái bàn. Đường Bất Khí nhìn cái bàn. Một mảnh gỗ lăn tới chân La Vô Kỵ. La Vô Kỵ cúi xuống nhìn rồi bình thản đá trở lại. Hạ Vũ hít sâu: “Đường Bất Khí.” “Có.” “Trước khi gặp Phó Dao…” “Vâng?” “Lắp bàn của ta lại.” Cả lớp bật cười, ngay cả Yến Tiểu Tịch cũng không nhịn được cong khóe môi. Hạ Vũ đang định chuyển sang câu hỏi của Kỷ A Man thì bên ngoài bỗng có tiếng bước chân. Một nam tử trung niên đứng trước cửa. Người này mặc áo giáo viên màu xanh xám, khuôn mặt gầy, bên hông treo một thẻ ngọc khắc chữ “Công”. Cơ Trường Uyên nhận ra trước tiên. “Phùng Dật.” Đường Bất Khí lập tức ngừng cười. Hạ Vũ nhìn người vừa xuất hiện. Đây chính là giáo viên từng nói Đường Bất Khí không thể trở thành luyện khí sư, đồng thời cũng là một trong ba người từng khuyên Cơ Trường Uyên từ bỏ 《Cửu Chuyển Huyền Nguyên Quyết》. Phùng Dật không nhìn Hạ Vũ ngay. Ánh mắt ông ta dừng trên đống linh kiện trước mặt Đường Bất Khí, sau đó nhìn chiếc bàn giáo viên vừa sập, cuối cùng mới lạnh nhạt hỏi: “Hạ giảng sư, ta nghe nói ngươi đang dạy học viên không cần cảm nhận linh lực cũng có thể trở thành luyện khí sư?” Hạ Vũ quay sang Đường Bất Khí. “Tin truyền nhanh vậy?” Đường Bất Khí lập tức lắc đầu: “Không phải ta.” Phùng Dật bước vào lớp. “Không quan trọng ai nói. Ta chỉ muốn biết ngươi có thật sự nói như vậy không.” Hạ Vũ nhìn ông ta rồi đáp: “Không.” Phùng Dật khựng lại. “Ta nói ta chưa biết hắn có thể trở thành luyện khí sư hay không.” Hạ Vũ chỉ những linh kiện trên bàn. “Ta chỉ hỏi tại sao hắn nhất định phải bắt đầu bằng thứ hắn không làm được.” Phùng Dật cau mày. “Khác nhau sao?” “Khác chứ.” Hạ Vũ đáp. “Ta không dạy hắn một con đường mới. Ta chỉ chưa muốn đóng con đường của hắn lại.” Phùng Dật nhìn Hạ Vũ thật lâu, rồi ánh mắt chuyển sang Đường Bất Khí. “Vậy được.” Ông ta bước tới, lấy từ nhẫn chứa đồ ra một vật hình vuông bằng đồng rồi đặt lên chiếc bàn còn sót lại. Nhẫn chứa đồ là một loại linh khí có không gian nhỏ bên trong, người tu luyện dùng để mang theo vật phẩm mà không cần túi lớn; dung lượng và độ ổn định tùy cấp bậc, loại thông thường chỉ chứa được vật chết. Phùng Dật nhìn Đường Bất Khí. “Ngươi nói mình có thể nhìn dấu vết của linh lực dù không cảm nhận được nó?” Đường Bất Khí nuốt nước bọt rồi gật đầu. “Vậy sửa thứ này.” Hạ Vũ nhìn khối đồng. “Nó là gì?” Phùng Dật đáp: “Một Linh Hỏa Hạp bị hỏng. Dụng cụ cơ bản của luyện khí sư, dùng trận văn bên trong để chuyển linh lực thành linh hỏa ổn định. Ta sẽ không cho hắn biết chỗ hỏng.” Linh hỏa là ngọn lửa được tạo hoặc nuôi bằng linh lực, thường dùng trong luyện khí và luyện đan vì nhiệt độ cùng độ ổn định cao hơn lửa thông thường. Phùng Dật nhìn Hạ Vũ: “Nếu hắn tìm được nguyên nhân mà không dựa vào cảm nhận linh lực, ta sẽ thừa nhận lời ngươi nói đáng để thử.” “Nếu không?” Hạ Vũ hỏi. “Ngươi đừng tiếp tục cho hắn hy vọng vào một con đường không tồn tại.” Đường Bất Khí siết tay. Hạ Vũ lại không nhìn Phùng Dật mà nhìn học viên của mình. “Ngươi muốn thử không?” Đường Bất Khí ngẩng đầu. “Nếu ta thất bại thì sao?” “Thì biết thêm một cách chưa dùng được.” Hạ Vũ đáp. “Thất bại một lần không chứng minh cả đời ngươi không làm được.” Phùng Dật nhíu mày nhưng không phản bác. Đường Bất Khí nhìn Linh Hỏa Hạp rất lâu rồi chậm rãi đưa tay ra. “Ta thử.” Hắn kéo chiếc hộp về phía mình, lấy dụng cụ, tháo chiếc chốt đầu tiên. Một tiếng “tách” vang lên giữa lớp học. Không ai biết rằng ở khoảnh khắc Đường Bất Khí bắt đầu tháo Linh Hỏa Hạp, tại một gian phòng sâu trong Trưởng Lão Điện, Chu Huyền Cảnh vừa nhận được tin từ người được phái đi tìm đội hái thuốc. Ông mở tờ truyền thư, chỉ đọc vài dòng thì sắc mặt lập tức thay đổi. Đội trưởng Hà Cửu Sơn đã được tìm thấy. Lục Thừa Phúc quả thật từng tách đội ba tháng trước. Nhưng trước khi rời đi, ông không nói mình đi gặp “một người quen” như hồ sơ ban đầu ghi lại. Câu thật sự ông nói với Hà Cửu Sơn là: “Ta phải trở về Thiên Tự một chuyến. Có người đã động vào cái khóa.” Chu Huyền Cảnh siết tờ giấy trong tay. Bởi trong toàn bộ hồ sơ ra vào của Học viện Thiên Tự ba tháng qua, chưa từng có tên Lục Thừa Phúc.

0
Ủng hộ tác giả tinh pham Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.