Ta Chỉ Muốn Nghỉ Dạy, Sao Đồ Đệ Đều Thành Đại Lão?

Chương 8: Học Viên Của Ta Không Phải Chìa Khóa

Đăng: 22/09/2026 21:24 5,344 từ 8 lượt đọc

“Không ai được dùng học viên của ta làm chìa khóa.” Hạ Vũ vừa dứt lời đã cúi xuống bế Lục Thập Tam lên, nhưng ngay khoảnh khắc dùng sức, hắn mới phát hiện mình đánh giá quá cao thân thể hiện tại. Lục Thập Tam nhìn gầy nhưng dù sao cũng là thiếu niên hơn mười tuổi, Hạ Vũ mới bế lên được nửa người đã suýt mất thăng bằng. La Vô Kỵ phản ứng nhanh nhất, lập tức bước tới đỡ vai Lục Thập Tam. “Thầy định bế kiểu đó tới Y Đường?” Hạ Vũ nghiến răng: “Ta đang thử.” “Thử xong chưa?” “Xong rồi.” Cơ Trường Uyên đứng dậy: “Để Triệu Tử Minh mang hắn đi. Khai Mạch hậu kỳ chạy nhanh hơn.” Triệu Tử Minh không cần nhắc lần hai, lập tức cúi xuống cõng Lục Thập Tam lên lưng. “Ta đưa hắn tới Bạch y sư.” “Ta đi cùng.” Hạ Vũ nói. Nhưng hắn vừa bước được một bước, Cơ Trường Uyên đã lên tiếng: “Cả lớp thì sao?” Hạ Vũ dừng lại. Bảy đôi mắt đang nhìn hắn, ngoại trừ A Nặc dường như vẫn còn hơi buồn ngủ. Hạ Vũ nhìn Triệu Tử Minh rồi lại nhìn Lục Thập Tam đang bất tỉnh. Nếu hắn chạy theo, lớp học lại bị bỏ trống. Nhưng nếu ở lại, hắn sẽ không biết tình trạng Lục Thập Tam thế nào. Đây là lần đầu tiên Hạ Vũ thật sự cảm nhận được một vấn đề rất thực tế của việc làm giáo viên: hắn không thể lúc nào cũng tự mình chạy theo từng học viên. “Triệu Tử Minh.” “Ừ?” “Đưa hắn tới Y Đường trước. Có kết quả lập tức báo ta.” “Được.” “Nếu Bạch y sư nói có chuyện nghiêm trọng thì gọi ta.” “Ta biết.” Triệu Tử Minh cõng Lục Thập Tam rời đi. Hạ Vũ nhìn theo đến khi bóng hai người biến mất khỏi hành lang mới quay lại. Không khí trong lớp đã hoàn toàn khác trước. Đường Bất Khí không còn để ý Linh Hỏa Hạp. Kỷ A Man nắm kiếm. Yến Tiểu Tịch nhìn vệt máu còn trên giấy. Vệ Thanh Nha hơi cúi đầu, đôi tai như đang cố nghe thứ gì đó. La Vô Kỵ đứng cạnh cửa. Hạ Vũ nhìn cả lớp rồi nói: “Không ai tự ý đi tìm Lục Thập Tam. Không ai tới Tàng Thư Lâu cũ. Không ai xuống bất kỳ nơi nào dưới lòng đất.” La Vô Kỵ hỏi: “Nếu có người muốn bắt hắn?” “Báo ta.” “Nếu thầy đánh không lại?” Câu hỏi rất thẳng. Hạ Vũ im lặng một nhịp rồi đáp: “Tìm người đánh lại được.” La Vô Kỵ nhíu mày. “Thầy không thấy mất mặt?” “Mất mặt quan trọng hơn mạng à?” Hạ Vũ nhìn hắn. “Nếu gặp người mạnh hơn, việc đầu tiên là sống. Ngươi còn sống mới có thể nghĩ cách. Chết rồi thì cái mặt cũng chẳng dùng được.” La Vô Kỵ không nói nữa. Cơ Trường Uyên nhìn Hạ Vũ một lúc rồi cúi xuống quyển sách, nhưng không đọc tiếp. Kiếp trước hắn đã từng gặp quá nhiều người vì hai chữ thể diện mà chết, cũng từng chính mình làm những chuyện tương tự. Một lời rất đơn giản, nhưng ở thời điểm này lại khiến hắn phải suy nghĩ. Hạ Vũ đi tới tờ giấy Lục Thập Tam đang viết dở. Trên đó là những thông tin về Lục Thừa Phúc: thích uống trà đắng, thuận tay trái, khi suy nghĩ thường gõ ngón tay ba lần lên đầu gối, biết nhận biết rất nhiều dược liệu hiếm, mỗi năm ít nhất hai lần tới trấn Thanh Hà bán thuốc, có một vết sẹo dài sau vai phải, đặc biệt ghét người khác chạm vào chiếc giỏ hái thuốc cũ của mình. Hạ Vũ dừng mắt ở dòng cuối. “Chiếc giỏ…” Hắn nhớ thông tin Triệu Tử Minh từng nói: Lục Thừa Phúc là người đã đặt đứa trẻ mất trí nhớ vào cuộc sống mới, thậm chí cái tên Lục Thập Tam cũng do ông đặt. Nếu giấc mơ vừa rồi thật sự là ký ức, vậy người đàn ông đặt đứa trẻ vào giỏ hái thuốc rất có thể chính là Lục Thừa Phúc. Hạ Vũ lấy một tờ giấy khác, ghi thêm: “Kiểm tra chiếc giỏ.” Cơ Trường Uyên nhìn thấy. “Thầy nghĩ trong giỏ có gì?” “Không biết.” “Vậy sao ghi?” “Không biết mới phải kiểm tra.” Hạ Vũ đáp. “Nếu biết rồi còn kiểm tra làm gì?” Cơ Trường Uyên im lặng. Hắn phát hiện cách suy nghĩ của Hạ Vũ đôi khi đơn giản đến mức khó phản bác. Đúng lúc ấy, cách học viện hơn trăm dặm, bên trong hang đá khe Thiết Nha, bầu không khí đã căng đến cực điểm. Người đeo mặt nạ xám đứng ở cửa hang, ký hiệu vòng tròn hoàn chỉnh trên trán mặt nạ giống hệt ký hiệu cổ nhưng không có chỗ khuyết. Mạnh Hoài Sơn bước lên một bước, linh lực Dưỡng Nguyên hậu kỳ nhanh chóng vận chuyển. “Ngươi là ai?” Người đeo mặt nạ không trả lời. Thạch Hành và Tào Dịch đã tách sang hai bên, tạo thành thế bao vây. Cả hai đều là Khắc Văn sơ kỳ, cao hơn Mạnh Hoài Sơn ba đại cảnh, nhưng không ai xem thường kẻ vừa xuất hiện. Bởi từ đầu đến cuối họ không cảm nhận được khí tức của hắn. Không phải yếu. Mà là không thể xác định. Người đeo mặt nạ nhìn Lục Thừa Phúc bị ghim trên cây: “Ngươi nói quá nhiều.” Lục Thừa Phúc nghiến răng: “Bốn năm rồi… các ngươi vẫn chưa từ bỏ?” “Bốn năm đối với một cái khóa tồn tại tám trăm năm thì có đáng là bao?” “Nó không phải khóa!” Lục Thừa Phúc đột nhiên gầm lên. “Nó là một đứa trẻ!” Người đeo mặt nạ cười khẽ. “Ngươi nuôi nó bốn năm nên thật sự coi nó là người rồi?” “Nó vốn là người!” “Một người bình thường không thể sống sót sau khi gánh Trấn Ấn.” “Câm miệng!” Lục Thừa Phúc vùng mạnh đến mức thanh sắt xuyên qua vai làm máu chảy nhiều hơn. Mạnh Hoài Sơn lập tức ghi nhớ hai chữ “Trấn Ấn”. Hắn chưa từng nghe thuật ngữ này trong hồ sơ được giao. Người đeo mặt nạ dường như lúc này mới nhớ ba người Học viện Thiên Tự còn ở đây. “Các ngươi nghe đủ chưa?” Thạch Hành lập tức rút kiếm. Trên thân kiếm xuất hiện ba đường sáng. Khắc Văn là cảnh giới thứ sáu, sau khi người tu hành trải qua Ngưng Văn và bắt đầu ổn định sự hiểu biết của mình thành năng lực rõ ràng; đối với kiếm tu, “văn” không nhất thiết là chữ viết thật sự mà có thể biểu hiện thành dấu ấn của kiếm ý, cách phát lực hoặc một quy luật chiến đấu đã được khắc sâu. Thạch Hành vừa bước vào Khắc Văn chưa lâu nên ba đường sáng trên kiếm còn chưa hoàn chỉnh, nhưng sức mạnh vẫn vượt xa Hạ Vũ hay những học viên hiện tại. “Tào Dịch, cứu người. Mạnh trưởng sự, truyền tin!” Thạch Hành lao lên. Một kiếm chém ngang. Người đeo mặt nạ chỉ nghiêng đầu. Keng! Hai ngón tay hắn kẹp lấy thân kiếm. Đồng tử Thạch Hành co lại. “Lùi!” Mạnh Hoài Sơn quát. Nhưng đã muộn. Người đeo mặt nạ búng ngón tay. Một luồng lực khổng lồ truyền qua thân kiếm. Thạch Hành bị đánh văng, đập mạnh vào vách hang. Tào Dịch vừa lao tới Lục Thừa Phúc lập tức đổi hướng, hai tay kết ấn. Bốn ký hiệu màu vàng xuất hiện giữa không trung rồi hóa thành bốn sợi xích linh lực lao về phía người đeo mặt nạ. Hắn không tránh. Xích quấn quanh hai tay và thân thể. Tào Dịch quát: “Đi!” Mạnh Hoài Sơn lập tức bóp nát một miếng ngọc truyền tin. Nhưng ngay khi ngọc vỡ, người đeo mặt nạ cúi xuống nhìn những sợi xích. “Khắc Văn?” Hắn khẽ cười. “Quá yếu.” Rắc. Bốn sợi xích đồng thời vỡ nát. Tào Dịch phun máu, lùi liên tiếp. Mạnh Hoài Sơn biết không thể thắng. Hắn không do dự lao thẳng tới Lục Thừa Phúc. “Thạch Hành, Tào Dịch, rút!” “Muốn đi?” Người đeo mặt nạ giơ tay. Nhưng đúng lúc ấy Lục Thừa Phúc bỗng cười. Người đeo mặt nạ dừng lại. “Ngươi cười gì?” Lục Thừa Phúc ngẩng khuôn mặt đầy máu: “Ngươi nghĩ… bốn năm qua ta chỉ biết chạy sao?” Bàn tay trái của ông vốn buông thõng bỗng đập mạnh vào thân cây. Ba tiếng. Cộc. Cộc. Cộc. Một thói quen mà Lục Thập Tam đã ghi lại: khi suy nghĩ, Lục Thừa Phúc thường gõ ba lần. Nhưng lần này không phải thói quen. Đó là tín hiệu. Toàn bộ hang đá lập tức rung lên. Những đường sáng màu vàng từ dưới đất bùng lên, tạo thành một trận pháp nhỏ bao phủ cửa hang. Người đeo mặt nạ lần đầu tiên biến sắc. “Ngươi bố trí trận từ khi nào?” “Trước khi các ngươi bắt được ta.” Lục Thừa Phúc ho ra máu. “Ta biết… các ngươi sẽ quay lại.” Mạnh Hoài Sơn không bỏ lỡ cơ hội. Hắn chém gãy thanh sắt, kéo Lục Thừa Phúc xuống. “Đi!” Bốn người lao về phía sau hang. Hóa ra phía cuối có một khe đá nhỏ vừa đủ một người chui qua. Người đeo mặt nạ đập tay lên màn sáng. Ầm! Trận pháp rung dữ dội. Lục Thừa Phúc quay đầu nhìn rồi nói: “Không giữ được lâu.” Thạch Hành lau máu khóe miệng: “Hắn cảnh giới gì?” “Không biết.” “Ngươi biết hắn là ai?” Lục Thừa Phúc im lặng. Mạnh Hoài Sơn lạnh giọng: “Nếu muốn chúng ta cứu ngươi và bảo vệ Lục Thập Tam, bây giờ không phải lúc giấu.” Lục Thừa Phúc khựng lại. “Các ngươi biết Thập Tam?” “Học viện phái chúng ta tìm ngươi vì hắn.” “Nó…” Lục Thừa Phúc nắm chặt tay Mạnh Hoài Sơn. “Nó có xuống địa cung chưa?” “Chưa.” “Tuyệt đối không được để nó xuống!” “Vì sao?” “Bởi vì…” Ầm! Trận pháp phía sau xuất hiện vết nứt. Lục Thừa Phúc nhìn lại rồi nghiến răng: “Ra khỏi đây trước!” Bốn người tiếp tục chạy sâu vào khe đá. Cùng lúc đó tại Học viện Thiên Tự, Hạ Vũ vừa nhận được tin từ Y Đường. Một con hạc giấy bay vào lớp rồi mở ra trước mặt hắn. Chỉ có một câu do Bạch Vãn Ninh viết: “Lục Thập Tam đã tỉnh, tạm thời không nguy hiểm, nhưng thần thức dao động mạnh hơn buổi sáng. Ta giữ hắn ở Y Đường quan sát.” Hạ Vũ thở phào. “Tỉnh rồi.” Mọi người trong lớp rõ ràng cũng nhẹ đi một chút. Đường Bất Khí hỏi: “Chúng ta đi thăm được không?” “Tan học rồi đi.” “Tất cả?” “Không.” Hạ Vũ nhìn bảy người. “Kéo cả lớp vào Y Đường, Bạch y sư có khi đuổi chúng ta ra.” Đúng lúc ấy, ngoài hành lang lại vang lên tiếng bước chân. Hạ Vũ quay đầu, lần này người xuất hiện là một nữ tử cao gầy mặc trang phục đỏ sẫm, bên hông đeo một thanh trường kiếm rất đơn giản. Nàng bước tới cửa lớp, nhìn quanh rồi hỏi: “Ai là Kỷ A Man?” Kỷ A Man lập tức đứng lên. Hạ Vũ nhìn Cơ Trường Uyên. Cơ Trường Uyên bình thản nói: “Diệp Tinh Hà.” Hạ Vũ: “Nhanh vậy?” Nữ tử ngoài cửa nghe thấy: “Cái gì nhanh?” “Không có gì.” Hạ Vũ đứng dậy. “Diệp giảng sư?” “Ừ.” Diệp Tinh Hà bước vào. Nàng khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, tóc buộc cao, không trang sức, ánh mắt sắc bén đến mức Đường Bất Khí vừa nhìn đã tự giác tránh sang một bên. “Phùng Dật nói lớp này có một đứa luyện 《Thanh Phong Thập Nhị Kiếm》 bảy năm mà vẫn chỉ biết bắt chước.” Kỷ A Man lập tức siết kiếm. “Ông ấy nói vậy?” “Gần như vậy.” “Ta muốn đấu với ông ấy.” “Ngươi đánh không lại.” Diệp Tinh Hà nói rất thẳng. Kỷ A Man im. Hạ Vũ bắt đầu hiểu vì sao Cơ Trường Uyên nói nữ tử này thích đánh nhau. Diệp Tinh Hà nhìn Hạ Vũ: “Ngươi bảo hắn sửa kiếm?” “Ta chỉ hỏi tại sao phải luyện giống cha.” “Cho ta xem.” Kỷ A Man lập tức bước ra. Diệp Tinh Hà giơ tay: “Không phải bộ cũ. Một kiếm ngươi tự sửa hôm nay.” Kỷ A Man hít sâu. Chân phải thu vào nửa bước, tay cầm kiếm hạ xuống, vai thả lỏng. Chém. Vù! Diệp Tinh Hà không nói gì. “Lại.” Kỷ A Man chém lần thứ hai. “Lại.” Lần thứ ba. “Lại.” Đến lần thứ bảy, Diệp Tinh Hà đột nhiên quát: “Dừng.” Kỷ A Man dừng kiếm. “Ai bảo ngươi thu chân nửa bước?” “Ta tự thử.” “Tại sao?” “Thoải mái hơn.” “Sai.” Kỷ A Man khựng lại. Hạ Vũ cũng nhìn nàng. Diệp Tinh Hà đi tới đá nhẹ vào chân phải của Kỷ A Man, đẩy ra ngoài một chút. “Không phải thu nửa bước. Với chiều dài chân của ngươi, chỉ cần thu khoảng một phần ba. Nửa bước khiến hông xoay nhanh hơn nhưng trọng tâm mất ổn định ở thức tiếp theo.” Nàng lại đẩy khuỷu tay hắn xuống. “Cổ tay cũng không cần giống cha ngươi, nhưng ngươi hạ quá thấp.” Kỷ A Man nhìn tư thế mới. “Chém.” Vù! Âm thanh lần này không lớn hơn nhiều, nhưng thanh kiếm dừng lại ổn định hơn. Diệp Tinh Hà hỏi: “Cảm giác?” “Nhẹ.” “Đúng.” Nàng nhìn hắn. “Kiếm pháp của cha ngươi không sai. Ngươi cũng không sai vì học nó. Sai ở chỗ ngươi học kết quả của ông ấy mà không hiểu tại sao ông ấy làm như vậy.” Kỷ A Man im lặng. Diệp Tinh Hà cầm lấy một thanh kiếm gỗ khác. “Cha ngươi cao hơn ngươi, tay dài hơn, trọng tâm khác. Ông ấy bước như vậy vì cơ thể ông ấy cần như vậy. Ngươi sao chép khoảng cách nhưng không sao chép được cơ thể.” Hạ Vũ nghe tới đây cảm thấy câu hỏi của mình hôm qua ít nhất không đi lệch hoàn toàn. Diệp Tinh Hà quay sang hắn: “Ngươi biết kiếm?” “Không.” “Vậy sao nghĩ tới chuyện này?” “Ta chỉ thấy hai người khác nhau mà bắt làm giống hệt hơi kỳ.” Diệp Tinh Hà nhìn hắn mấy giây. “Ngươi thi đỗ kiểu gì vậy?” “Ta cũng muốn biết.” Cả lớp lại có người bật cười. Diệp Tinh Hà không cười. Nàng nhìn Kỷ A Man: “Từ hôm nay đừng sửa cả mười hai thức cùng lúc.” “Vì sao?” “Ngươi đã luyện bảy năm. Thói quen cũ ăn sâu vào cơ thể. Sửa quá nhanh sẽ khiến lúc chiến đấu cơ thể không biết chọn cái nào.” “Vậy làm sao?” “Mỗi ngày một thức. Hiểu vì sao cha ngươi dùng nó như vậy, rồi mới tìm cách phù hợp với ngươi.” Kỷ A Man hỏi: “Bao lâu?” “Không biết.” “Một tháng?” “Có thể.” “Một năm?” “Có thể.” “Ba năm?” “Cũng có thể.” Kỷ A Man nhíu mày. Diệp Tinh Hà nhìn thẳng vào hắn: “Ngươi đã luyện bảy năm để học kiếm của người khác. Bây giờ muốn tìm kiếm của mình mà lại sợ mất ba năm?” Kỷ A Man im lặng thật lâu rồi cúi đầu: “Ta hiểu.” “Ngươi chưa hiểu.” Diệp Tinh Hà nói. “Cứ luyện đi rồi mới biết.” Hạ Vũ cảm thấy câu này rất hợp ý mình. Diệp Tinh Hà chuẩn bị rời đi nhưng Kỷ A Man bỗng gọi: “Diệp giảng sư.” “Gì?” “Ngày mai cô còn tới không?” “Ta có lớp.” “Ngày kia?” “Cũng có.” Kỷ A Man thất vọng. Diệp Tinh Hà nhìn hắn rồi nói: “Mỗi ba ngày, giờ Thân, tới Kiếm Trường phía đông. Ta cho ngươi nửa canh giờ.” Kỷ A Man lập tức ngẩng đầu. “Đa tạ!” “Đừng cảm ơn sớm. Nếu ba lần liên tiếp tới muộn, đừng tới nữa.” Nói xong nàng rời đi. Hạ Vũ nhìn Kỷ A Man vẫn còn đứng thẳng, trong lòng âm thầm ghi lại lịch. Ít nhất một vấn đề của học viên đã tìm được người chuyên môn giúp đỡ. Ngày mai còn Đường Bất Khí và Phó Dao. Hắn bỗng nhận ra cách dạy của mình đang dần hình thành một thứ rất khác: hắn không thể tự dạy tất cả, nhưng có thể tìm ra câu hỏi, sau đó tìm đúng người giúp học viên đi tiếp. Hạ Vũ chưa biết đó có phải con đường của mình hay không. Hiện tại hắn chỉ thấy cách này hợp lý. “Được rồi.” Hắn vỗ tay. “Hôm nay dừng ở đây.” Đường Bất Khí lập tức hỏi: “Phó Dao ngày mai?” “Đi.” “Mấy giờ?” “Sáng.” “Ta có cần mang đồ không?” “Mang những thứ ngươi tự làm.” “Tất cả?” “Ngươi có bao nhiêu?” “Khoảng bốn mươi bảy món.” “Mang ba món.” Hạ Vũ lập tức sửa. “Mang hết chắc ta phải thuê xe.” Đường Bất Khí vui vẻ bắt đầu thu đồ. Kỷ A Man tiếp tục nhìn kiếm. La Vô Kỵ chuẩn bị rời đi nhưng Hạ Vũ gọi lại: “Sổ đâu?” La Vô Kỵ khựng lại. “Sổ gì?” “Bạch y sư cho ngươi.” “Chưa có gì để ghi.” “Hôm nay khí đen xuất hiện chưa?” “Chưa.” “Vậy ghi ‘chưa xuất hiện’.” “Cái đó cũng phải ghi?” “Không biết, nhưng người ta bảo theo dõi thì ghi đầy đủ.” La Vô Kỵ nhìn hắn thật lâu rồi lấy cuốn sổ ra với vẻ cực kỳ miễn cưỡng. Hạ Vũ bắt đầu cảm thấy mình giống giáo viên kiểm tra bài tập thật sự. Yến Tiểu Tịch là người cuối cùng đứng lên. Khi đi ngang qua Hạ Vũ, nàng dừng lại. “Hạ giảng sư.” “Ừ?” “Câu hỏi hôm qua…” Hạ Vũ nhớ ngay. Nếu một quyết định của nàng từng khiến người khác suýt chết thì phải làm sao? “Ngươi muốn nói bây giờ?” Yến Tiểu Tịch nhìn những người còn trong lớp rồi lắc đầu. “Ngày mai được không?” “Được.” “Chỉ mình ta với thầy?” Hạ Vũ hơi bất ngờ nhưng gật đầu. “Được.” Yến Tiểu Tịch rời đi. Hạ Vũ nhìn theo. Một tuyến học viên khác đang chờ hắn. Hắn còn chưa kịp thở thì Cơ Trường Uyên đặt một quyển sách xuống bàn. “Tối nay thầy còn luyện Thính Tức?” “Có.” “Đừng ngồi cạnh cửa sổ.” “Vì gió?” “Ừ.” “Ngươi thật sự đang dạy ta rồi đấy.” “Thầy có thể không học.” “Ta học.” Cơ Trường Uyên nhìn hắn rồi lấy ra một mảnh giấy, viết vài dòng. “Nhịp hô hấp của 《Thanh Nguyên Dẫn Khí Quyết》 trong bản phổ thông hơi nhanh với người chưa từng tu luyện. Thầy thử kéo dài nhịp thở ra thêm hai phần.” Hạ Vũ nhận giấy: “Ngươi sửa công pháp?” “Không. Chỉ là phương pháp nhập môn.” “Có nguy hiểm không?” “Không dẫn khí thì không.” “Được.” Hạ Vũ gấp giấy lại. Một giáo viên học tu luyện từ học viên, nghe thế nào cũng kỳ quái. Nhưng hắn không còn thấy quá mất mặt. Nếu không biết mà vẫn giả vờ biết mới thật sự nguy hiểm. Sau khi tan học, Hạ Vũ cùng Đường Bất Khí và Kỷ A Man tới Y Đường thăm Lục Thập Tam. La Vô Kỵ nói không đi nhưng cuối cùng lại xuất hiện phía sau họ cách khoảng mười bước. Vệ Thanh Nha tới trước cả nhóm. A Nặc không thấy đâu. Khi Hạ Vũ hỏi, Cơ Trường Uyên nói A Nặc đã về ngủ. Hạ Vũ quyết định không cưỡng ép tất cả phải biểu hiện quan tâm giống nhau. Lục Thập Tam đã tỉnh, đang nằm trên giường. Bạch Vãn Ninh không cho quá nhiều người vào nên cuối cùng chỉ Hạ Vũ bước vào trước, những người khác chờ ngoài sân. “Cảm giác thế nào?” Hạ Vũ hỏi. “Không đau nữa.” “Nhớ chuyện ngất không?” “Nhớ.” “Đoạn ký ức kia?” “Cũng nhớ.” “Đừng kể nếu đau.” “Không đau.” Lục Thập Tam nhìn hắn. “Hạ giảng sư.” “Ừ?” “Lúc đó ta nghe thầy nói.” Hạ Vũ khựng lại. “Nói gì?” “Không ai được dùng học viên của ta làm chìa khóa.” Hạ Vũ im lặng. Lục Thập Tam hỏi: “Nếu ta thật sự là chìa khóa thì sao?” Hạ Vũ kéo ghế ngồi xuống cạnh giường. “Ngươi có muốn làm chìa khóa không?” “Không biết.” “Vậy trước khi biết, không ai được quyết định thay ngươi.” “Nếu không dùng ta thì rất nhiều người gặp nguy hiểm?” Câu hỏi khiến Hạ Vũ không thể trả lời ngay. Đây không còn là câu đơn giản có thể nói vài lời đẹp đẽ là xong. Nếu một ngày thật sự phải chọn giữa một học viên và rất nhiều người thì sao? Hắn không biết. Hạ Vũ cuối cùng nói thật: “Nếu ngày đó tới, ta sẽ tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra trước. Có lựa chọn khác không. Cái giá thật sự là gì. Ai đang nói thật, ai đang giấu gì.” Hắn nhìn Lục Thập Tam. “Sau đó ta sẽ nói cho ngươi những gì ta biết.” “Rồi thầy chọn giúp ta?” “Không.” Hạ Vũ lắc đầu. “Nếu lựa chọn liên quan tới mạng của ngươi, người cuối cùng có quyền chọn phải là ngươi.” Lục Thập Tam nhìn hắn rất lâu. “Nếu ta chọn sai?” “Thì chúng ta tìm cách sửa.” “Nếu không sửa được?” Hạ Vũ thở ra. “Vậy chịu trách nhiệm.” Đây là câu hắn từng nói với La Vô Kỵ. Không phải mọi lựa chọn đều có kết quả tốt. Không phải người thầy có thể bảo đảm học trò không bao giờ sai. Điều hắn có thể làm chỉ là giúp họ nhìn rõ hơn trước khi lựa chọn. Bạch Vãn Ninh đứng ngoài cửa nghe một phần cuộc đối thoại nhưng không chen vào. Một lúc sau nàng mới bước vào: “Hắn cần nghỉ.” “Ta đi.” Hạ Vũ đứng lên. Lục Thập Tam bỗng kéo tay áo hắn. “Thầy.” “Sao?” “Nếu có tin của Lục thúc…” “Ta sẽ nói cho ngươi.” “Đừng giấu.” “Được.” Hạ Vũ hứa. Nhưng hắn không biết rằng tin ấy đang trên đường tới nhanh hơn tất cả dự đoán. Tại khe Thiết Nha, trận pháp trong hang cuối cùng vỡ. Người đeo mặt nạ bước qua màn sáng tan nát, nhưng bốn người đã biến mất. Hắn không lập tức đuổi theo. Thay vào đó, hắn đi tới vị trí Lục Thừa Phúc từng bị ghim, cúi xuống nhặt một giọt máu. Một lúc sau, phía sau hắn xuất hiện thêm một người áo xám khác. “Để họ chạy?” “Cố ý.” “Vì sao?” Người đeo mặt nạ nhìn máu trên đầu ngón tay. “Lục Thừa Phúc trốn bốn năm. Chúng ta tìm mãi không ra đứa trẻ hắn mang đi. Bây giờ người của Thiên Tự tự tìm tới.” Người phía sau hiểu ra: “Theo họ?” “Không.” “Vậy?” “Để họ đưa Lục Thừa Phúc về.” Người đeo mặt nạ quay đầu nhìn về phương nam. “Hắn bị thương nặng. Muốn cứu mạng, nơi tốt nhất quanh đây chính là Y Đường của Thiên Tự.” “Nhưng đại trận…” “Khóa thứ bảy đã yếu. Chúng ta không cần phá đại trận.” Hắn cười. “Chỉ cần để trấn vật tự quay về đúng vị trí.” Người phía sau im lặng rồi hỏi: “Nếu đứa trẻ không chịu?” Người đeo mặt nạ nhìn ký hiệu vòng tròn hoàn chỉnh trên mặt nạ của mình. “Một đứa trẻ sẽ không tự nguyện làm trấn vật.” “Vậy làm sao?” “Cho nó một lý do.” Cùng lúc đó, Mạnh Hoài Sơn đang dìu Lục Thừa Phúc chạy qua một con suối nhỏ cách hang đá hơn mười dặm. Tào Dịch phía sau liên tục xóa dấu vết. Thạch Hành bị thương nhưng vẫn còn khả năng chiến đấu. Lục Thừa Phúc càng lúc càng yếu. “Không được về Thiên Tự…” ông lặp lại. Mạnh Hoài Sơn nói: “Ngươi sắp chết.” “Chết cũng không về.” “Vậy nói lý do.” “Trong học viện có người của bọn chúng.” “Ai?” “Không biết.” “Ngươi bảo chúng ta tin một câu không có bằng chứng?” “Ta đã tận mắt thấy người đó mở khóa thứ bảy.” Mạnh Hoài Sơn dừng bước. “Khi nào?” “Bốn năm trước.” “Ai?” “Không thấy mặt.” “Nam hay nữ?” “Không biết.” “Tu vi?” “Không biết.” Mạnh Hoài Sơn nghiến răng: “Ngươi biết cái gì?” Lục Thừa Phúc ho dữ dội rồi lấy từ trong áo ra một vật nhỏ. Đó là nửa miếng ngọc màu xám, bề mặt khắc một chữ cổ. “Ta chỉ lấy được cái này.” Mạnh Hoài Sơn nhận lấy. “Là gì?” “Thẻ thân phận.” “Của ai?” “Người mở khóa.” “Chữ gì?” Lục Thừa Phúc nhìn hắn. “Ta không đọc được. Chữ của Thiên Tự đời cũ.” Mạnh Hoài Sơn lập tức cất nửa miếng ngọc. “Vậy càng phải mang về để người trong học viện nhận.” Lục Thừa Phúc nắm lấy cổ tay hắn: “Không được đưa cho bất kỳ ai.” “Vậy đưa ai?” Lục Thừa Phúc im lặng rất lâu. “Thập Tam hiện ở với ai?” “Một giáo viên mới.” “Tên?” “Hạ Vũ.” Lục Thừa Phúc rõ ràng chưa từng nghe cái tên này. “Hắn là người thế nào?” Mạnh Hoài Sơn nhớ lại thông tin Chu Huyền Cảnh gửi kèm: giáo viên mới, tu vi cực thấp, vừa nhận lớp đặc biệt chưa tới hai ngày. “Yếu.” Lục Thừa Phúc: “…” “Rất yếu.” Mạnh Hoài Sơn bổ sung. “Có lẽ còn chưa chính thức vào Thính Tức.” Lục Thừa Phúc nhìn hắn như muốn hỏi tại sao một người như vậy lại được làm giáo viên ở Thiên Tự. Mạnh Hoài Sơn ho khan: “Nhưng Chu trưởng lão bảo nếu có chuyện liên quan Lục Thập Tam thì có thể báo cho hắn.” Lục Thừa Phúc suy nghĩ rất lâu rồi tháo chiếc giỏ hái thuốc sau lưng. Dù bị bắt và tra khảo, ông vẫn giữ nó. Ông mở đáy giỏ. Bên dưới lớp tre có một ngăn rất mỏng. Lục Thừa Phúc lấy ra một phong thư đã cũ. Trên mặt không ghi tên. “Nếu ta chết…” “Ngươi chưa chết.” “Nghe ta nói.” Lục Thừa Phúc nhét lá thư vào tay Mạnh Hoài Sơn. “Không đưa Chu Huyền Cảnh. Không đưa phó viện trưởng. Không đưa bất kỳ trưởng lão nào.” “Vậy đưa ai?” “Đưa cho giáo viên của Thập Tam.” Mạnh Hoài Sơn nhìn phong thư rồi nhìn ông. “Ngươi thậm chí chưa từng gặp Hạ Vũ.” “Đúng.” “Vậy sao tin hắn?” Lục Thừa Phúc lắc đầu. “Ta không tin hắn.” “…” “Ta tin Thập Tam.” Lục Thừa Phúc nhắm mắt. “Nếu sau bốn năm nó vẫn chịu ở bên một người khi chuyện cánh cửa bắt đầu trở lại… ít nhất hãy để nó tự quyết định có mở thư hay không.” Mạnh Hoài Sơn siết phong thư. Một lát sau hắn gật đầu. “Được.” Ngay lúc ấy, miếng ngọc truyền tin dự phòng bên hông Tào Dịch sáng lên. Tào Dịch kiểm tra rồi nói: “Tin từ học viện. Họ hỏi tiến độ.” Mạnh Hoài Sơn nhìn Lục Thừa Phúc. “Báo tìm thấy người. Bị thương nặng. Không nói về thư và nửa thẻ ngọc.” Thạch Hành cau mày: “Giấu Chu trưởng lão?” “Cho tới khi xác định người trong học viện là ai.” Mạnh Hoài Sơn đáp. “Nếu Lục Thừa Phúc nói thật, chúng ta không biết tin sẽ tới tay ai.” Tào Dịch gật đầu. Tin được truyền đi. Chưa đầy nửa canh giờ sau, tại Trưởng Lão Điện, Chu Huyền Cảnh nhận được bốn chữ quan trọng nhất: “Đã tìm thấy người.” Ông lập tức đứng dậy. Nhưng cùng lúc đó, ở một nơi khác trong Học viện Thiên Tự, một bàn tay cũng đặt xuống một tờ truyền tin khác. Nội dung chỉ có một câu: “Lục Thừa Phúc còn sống.” Người đọc tin ngồi trong bóng tối rất lâu. Sau đó ngọn lửa nhỏ bùng lên trên đầu ngón tay, đốt tờ giấy thành tro. Không nhìn thấy khuôn mặt. Không biết thân phận. Chỉ nghe một giọng nói rất bình tĩnh: “Vậy thì đừng để hắn gặp Lục Thập Tam.” Buổi tối hôm ấy, Hạ Vũ trở về căn phòng thuê của mình mà hoàn toàn không biết hai bên đều đang hướng về học viên của hắn. Hắn ăn cơm Hà Tú Nương để lại rồi đóng cửa sổ thật kỹ. Sau đó đặt 《Thanh Nguyên Dẫn Khí Quyết》 trước mặt, bên cạnh là mảnh giấy Cơ Trường Uyên viết. “Kéo dài nhịp thở ra hai phần…” Hạ Vũ ngồi xếp bằng. Lần này hắn không cố hấp thu bất kỳ thứ gì. Chỉ thở. Cảm nhận. Một khắc. Hai khắc. Không có gì. Hắn tiếp tục. Gần nửa canh giờ sau, một cảm giác mát lạnh rất nhẹ lướt qua đầu ngón tay. Hạ Vũ không động. Lần này cửa sổ đã đóng. Một lát sau, cảm giác tương tự xuất hiện ở vai trái. Rồi biến mất. Hạ Vũ vẫn không cố giữ. Hắn chỉ ghi nhớ. Thêm một lúc nữa, trong bóng tối sau mí mắt, hắn bắt đầu cảm thấy xung quanh mình dường như tồn tại vô số thứ rất nhỏ, không nhìn thấy, không chạm được, nhưng thỉnh thoảng lướt qua da như những sợi gió mỏng. Hạ Vũ không biết đây có phải linh tức hay không. Nhưng lần này hắn có thể chắc chắn một chuyện. Không phải gió. Hắn mở mắt. Không có dị tượng. Không có ánh sáng. Không có linh lực tràn vào cơ thể. Hắn vẫn chưa bước vào Thính Tức sơ kỳ. Nhưng lần đầu tiên, Hạ Vũ đã thật sự chạm tới cánh cửa của tu luyện bằng chính mình. Hắn nhìn mảnh giấy của Cơ Trường Uyên rồi bật cười. “Ngày mai phải cảm ơn tên nhóc đó.” Nói xong hắn nằm xuống ngủ, hoàn toàn không biết tại Học viện Thiên Tự, một bóng người đang đi qua hành lang tối của Tàng Thư Lâu cũ. Người đó tránh tất cả chấp sự tuần tra như thể biết rõ từng khoảng trống trong lịch canh gác. Cuối cùng, bóng người dừng trước lối xuống địa cung. Ba tầng phong tỏa Chu Huyền Cảnh bố trí vẫn còn nguyên. Người đó không phá. Chỉ lấy từ trong tay áo ra một miếng ngọc nhỏ rồi đặt gần màn sáng. Trên miếng ngọc có một ký hiệu hoàn chỉnh gồm bảy đường cong. Ba tầng trận pháp khẽ rung rồi mở ra một khe vừa đủ một người bước qua. Bóng người đi xuống cầu thang. Rất lâu sau, hắn đứng trước cánh cửa đá. “Ta biết ngươi đã tỉnh.” Không có tiếng trả lời. “Lục Thập Tam đã trở về Thiên Tự.” Phía sau cánh cửa lập tức vang lên một tiếng va chạm. Ầm! Người kia không lùi. “Lục Thừa Phúc cũng còn sống.” Ầm! Cánh cửa rung mạnh hơn. Những đường trận văn xung quanh đồng loạt sáng lên. Người trong bóng tối chậm rãi giơ tay đặt lên hốc lục giác trống rỗng giữa cửa. “Bốn năm rồi.” Hắn nói. “Lần này, khóa thứ bảy sẽ trở về vị trí của nó.” Phía sau cánh cửa, giọng nói khàn khàn từng gọi tên Lục Thập Tam lại vang lên. Nhưng lần này nó không gọi “Thập Tam”. Nó nói một câu hoàn chỉnh. “Đừng… đưa… đứa trẻ… trở lại…” Bàn tay người đứng ngoài cửa đột nhiên dừng lại.

0
Ủng hộ tác giả tinh pham Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.