Ta Chỉ Muốn Nghỉ Dạy, Sao Đồ Đệ Đều Thành Đại Lão?

Chương 4: Lục Thập Tam, Ngươi Rốt Cuộc Đã Quên Chuyện Gì?

Đăng: 22/09/2026 21:24 4,109 từ 5 lượt đọc

“Lục Thập Tam!” Tiếng Hạ Vũ vang dọc hành lang Tây viện, nhưng bóng người gầy gò phía trước hoàn toàn không có ý định dừng lại. Lục Thập Tam chạy rất nhanh, nhanh đến mức Hạ Vũ vừa đuổi qua hai dãy giảng đường đã bắt đầu thở dốc, lúc này hắn mới một lần nữa nhớ ra sự thật vô cùng đau lòng rằng mình không phải cao thủ tu tiên gì cả, thân thể hiện tại thậm chí còn chưa chính thức bước qua Thính Tức, cảnh giới đầu tiên của con đường tu luyện, nơi người tu hành bắt đầu cảm nhận linh tức trong thiên địa. Nói cách khác, ngoài việc thân thể trẻ hơn kiếp trước một chút, khả năng chạy đường dài của hắn cũng chẳng mạnh hơn một nhân viên văn phòng là bao. “Tên nhóc này… bình thường nhìn như sắp ngủ đến nơi… sao chạy nhanh thế?” Hạ Vũ vừa thở vừa nghiến răng. Phía sau hắn, Triệu Tử Minh lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Triệu Tử Minh đã bước vào Khai Mạch hậu kỳ, cảnh giới thứ hai của tu luyện; sau khi cảm nhận được linh tức ở Thính Tức, người bước vào Khai Mạch sẽ dần mở và ổn định những đường vận hành linh lực trong cơ thể, vì vậy dù chưa phải cường giả, thể lực và tốc độ cũng đã vượt xa người bình thường. Chỉ vài bước, Triệu Tử Minh đã vượt qua Hạ Vũ. “Hạ giảng sư, ngươi quay lại trước đi, ta bắt hắn!” “Bắt được thì đừng đánh!” “Ta biết!” Triệu Tử Minh đạp mạnh xuống mặt đất, linh lực vận chuyển qua hai chân, thân hình lập tức lao đi. Khoảng cách giữa hắn và Lục Thập Tam nhanh chóng rút ngắn, nhưng đúng lúc Triệu Tử Minh chỉ còn cách thiếu niên chưa tới mười trượng, Lục Thập Tam đột nhiên rẽ khỏi con đường chính. “Khoan!” Triệu Tử Minh biến sắc. Phía trước không còn là khu giảng đường nữa mà là một con đường đá dẫn thẳng tới Bắc viện. Trên bầu trời, màn sáng xanh của đại trận hộ viện đang rung lên từng đợt, những đường linh văn vốn phải vận hành đều đặn giờ chớp tắt liên tục như mạch máu đang co giật. Đại trận hộ viện là trận pháp quy mô lớn bao phủ cả học viện, được tạo nên từ vô số trận văn, trận điểm và trận nhãn liên kết với nhau; trận văn giống những đường dẫn linh lực, trận điểm là những vị trí phụ trợ duy trì cấu trúc, còn trận nhãn là những nút quan trọng điều phối cả một khu vực. Chỉ cần một trận nhãn lớn xảy ra vấn đề, linh lực ở những nơi khác cũng có thể bị kéo lệch theo. Phía Bắc Học viện Thiên Tự lúc này đã hỗn loạn. Từng nhóm học viên được giáo viên dẫn rời khỏi khu vực, những chấp sự mặc áo xám chạy dọc đường, trên không trung thỉnh thoảng có người ngự khí bay qua. Một nữ tử áo xanh đứng trên mái điện liên tục phóng từng đạo linh quang vào màn sáng, cố giữ những đường trận văn đang rung chuyển. Triệu Tử Minh nhận ra nàng ngay lập tức. “Lâm giảng sư!” Người đang điều khiển linh lực chính là Lâm Tri Ý, giáo viên trận pháp từng tham gia khảo hạch Hạ Vũ. Nhưng Lâm Tri Ý lúc này không rảnh để đáp. Trước mặt nàng lơ lửng mười hai lá trận kỳ màu xanh. Trận kỳ là một loại pháp khí hỗ trợ trận sư bố trí hoặc điều khiển trận pháp, bản thân không nhất thiết có sức công kích mạnh nhưng có thể dẫn linh lực tới những vị trí cần thiết. Pháp khí hay binh khí trong thế giới này được phân thành nhiều cấp, từ thấp đến cao là Phàm Khí, Linh Khí, Văn Khí, Tượng Khí, Vực Khí, Thiên Khí và Đế Khí; Phàm Khí chủ yếu dựa vào vật liệu và kỹ thuật chế tạo, còn từ Linh Khí trở lên đã có thể dẫn và chứa linh lực, cấp càng cao càng yêu cầu người sử dụng có tu vi và con đường phù hợp. Mười hai lá trận kỳ của Lâm Tri Ý đều thuộc Linh Khí, không quá cao cấp nhưng rất thích hợp cho việc điều chỉnh trận pháp trong học viện. “Đông tam vị tăng linh lực! Tây nhị vị không được động! Chu trưởng lão đang tới trận nhãn chính!” Lâm Tri Ý quát xuống phía dưới. Bốn giáo viên trận pháp lập tức thay đổi vị trí. Đúng lúc ấy, Lục Thập Tam chạy tới. Một chấp sự canh ở đầu đường lập tức chặn hắn: “Học viên dừng lại! Phía trước đã phong tỏa!” Lục Thập Tam giống như không nghe thấy. Hắn nhìn màn sáng trên trời, miệng liên tục lẩm bẩm: “Không phải chỗ đó… không phải…” Chấp sự kia tên Mã Thành, vừa định đưa tay giữ hắn lại thì Triệu Tử Minh từ phía sau lao tới: “Mã chấp sự, khoan!” Nhưng đã muộn. Mã Thành vừa chạm vào vai Lục Thập Tam, thiếu niên đột nhiên quay người, bàn tay theo bản năng vẽ ba nét giữa không trung. Không có linh lực. Không có pháp thuật. Chỉ là ba động tác rất nhanh. Nhưng Lâm Tri Ý đang đứng trên mái điện bỗng quay phắt đầu lại. Ánh mắt nàng khóa chặt vào tay Lục Thập Tam. “Ba nét đó…” Lục Thập Tam không hề nhận ra phản ứng của nàng. Hắn chỉ vào phía đông bắc của màn sáng: “Sai rồi! Không phải Bắc trận nhãn!” Mã Thành quát: “Ngươi nói linh tinh gì vậy?” “Chỗ hỏng không nằm ở trận nhãn!” Lục Thập Tam càng nói càng gấp. “Là đường hồi lưu! Có người đổi đường hồi lưu!” Lâm Tri Ý lập tức nhảy khỏi mái điện, thân thể nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt hắn. “Ngươi vừa nói gì?” Lục Thập Tam nhìn nữ tử trước mặt, đôi mắt đầy hoảng loạn. “Đường hồi lưu…” “Đường nào?” “Ta…” Hắn ôm đầu. “Ta không nhớ.” Lâm Tri Ý nhíu mày. “Ngươi là học viên lớp nào?” Triệu Tử Minh vừa định trả lời thì một giọng thở hổn hển từ phía sau truyền tới: “Lớp… của ta…” Mọi người quay lại. Hạ Vũ cuối cùng cũng chạy tới, hai tay chống đầu gối, mất vài hơi mới đứng thẳng được. Lâm Tri Ý nhận ra hắn: “Hạ Vũ?” “Lâm giảng sư.” “Ngươi tới đây làm gì?” “Bắt học viên.” Hạ Vũ chỉ Lục Thập Tam. “Tên này đột nhiên chạy mất.” Lâm Tri Ý nhìn hắn rồi lại nhìn Lục Thập Tam: “Ngươi biết hắn hiểu trận pháp?” “Không.” “Vậy tại sao hắn biết đường hồi lưu?” “Ta cũng đang muốn hỏi.” Hạ Vũ đi tới bên Lục Thập Tam. “Này, ngươi còn nhận ra ta không?” Lục Thập Tam ngẩng đầu: “Hạ… giảng sư.” “Tốt, ít nhất chưa quên ta.” Hạ Vũ thở phào. Nhưng Lục Thập Tam lập tức quay lại nhìn màn sáng: “Phải dừng bọn họ lại.” “Dừng ai?” “Những người đang sửa trận.” Lâm Tri Ý lạnh giọng: “Ngươi biết mình đang nói gì không?” “Nếu tiếp tục đổ linh lực vào Bắc trận nhãn, vết nứt sẽ lớn hơn.” “Lý do?” Lục Thập Tam há miệng. Không có âm thanh. Hắn biết kết quả nhưng lại không nhớ tại sao mình biết. Cảm giác ấy khiến khuôn mặt thiếu niên càng lúc càng trắng. Lâm Tri Ý nhìn hắn vài giây rồi quay sang màn sáng. Nàng là giáo viên trận pháp, không thể chỉ vì lời một học viên mà lập tức thay đổi cách xử lý cả đại trận. Nhưng nàng cũng không bỏ qua hoàn toàn. “Trịnh Văn Hà!” Một nam tử trung niên đang giữ trận kỳ phía dưới lập tức đáp: “Có!” “Kiểm tra đường hồi lưu phía đông bắc.” Trịnh Văn Hà hơi sửng sốt nhưng vẫn lập tức làm theo. Hắn lấy ra một chiếc trận bàn hình tròn. Trận bàn là pháp khí giúp trận sư quan sát và điều chỉnh dòng linh lực trong trận pháp, có thể hiểu đơn giản như một bản đồ thu nhỏ hiển thị trạng thái của những khu vực mà nó kết nối. Linh lực được truyền vào, từng đường sáng hiện lên trên mặt trận bàn. Ban đầu Trịnh Văn Hà còn rất bình tĩnh. Nhưng chỉ vài nhịp thở sau, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi. “Lâm giảng sư!” “Nói.” “Đông bắc hồi lưu… có một nhánh phụ.” Lâm Tri Ý lập tức bước tới: “Nhánh phụ nào?” “Không có trong trận đồ hiện tại.” Không khí xung quanh lập tức trở nên nặng nề. Lâm Tri Ý cầm lấy trận bàn. Quả nhiên, bên dưới đường hồi lưu chính xuất hiện một đường linh lực rất nhỏ đang âm thầm hút năng lượng từ Bắc trận nhãn rồi đưa ngược về phía một khu vực khác. Bình thường lượng linh lực ấy quá nhỏ nên gần như không thể phát hiện, nhưng khi đại trận được kích hoạt toàn bộ, dòng linh lực tăng mạnh khiến nhánh phụ bắt đầu kéo lệch cấu trúc. Vết nứt trên màn sáng không phải nguyên nhân mà chỉ là hậu quả. Lâm Tri Ý lập tức quát: “Ngừng tăng linh lực vào Bắc trận nhãn! Trịnh Văn Hà giữ trận bàn! Mã Thành báo cho Chu trưởng lão, chúng ta tìm được nguyên nhân rồi!” “Rõ!” Mã Thành lập tức chạy đi. Lâm Tri Ý quay lại nhìn Lục Thập Tam. Ánh mắt nàng đã hoàn toàn thay đổi. “Ngươi từng xem trận đồ hộ viện?” Lục Thập Tam lắc đầu. “Không nhớ.” “Ai dạy ngươi trận pháp?” “Không nhớ.” “Ngươi học đường hồi lưu ở đâu?” “Không nhớ.” Ba câu. Ba lần giống nhau. Lâm Tri Ý không nổi giận, trái lại càng nghiêm túc hơn. “Vậy thứ gì ngươi nhớ?” Lục Thập Tam nhìn màn sáng. “Ta nhớ… nó không phải như vậy.” “Cái gì không phải?” “Đại trận.” Giọng hắn càng lúc càng nhỏ. “Nó từng khác.” Hạ Vũ đứng bên cạnh nghe đến đây cũng bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng. Một học viên tuổi còn rất trẻ lại nói về đại trận tồn tại hơn tám trăm năm như thể từng tận mắt nhìn thấy cấu trúc cũ của nó. Nếu là người khác, có lẽ sẽ nghĩ Lục Thập Tam đang nói nhảm. Nhưng hắn vừa thật sự chỉ ra một nhánh linh lực mà giáo viên trận pháp chưa phát hiện. Hạ Vũ nhìn thiếu niên: “Lục Thập Tam, lúc ở lớp ngươi nói từng sửa đại trận này. Bây giờ còn nhớ sửa ở đâu không?” Lục Thập Tam nhắm mắt. “Ta thấy… một nơi rất tối.” “Còn gì nữa?” “Có rất nhiều trận văn.” “Ai ở cùng ngươi?” “Không biết.” “Ngươi bao nhiêu tuổi?” Lục Thập Tam bỗng run lên. Một hình ảnh vụn vỡ thoáng qua đầu hắn. Một gian phòng dưới lòng đất. Một bàn tay đầy máu. Một giọng nói già nua đang quát thứ gì đó. Rồi một luồng sáng trắng. Lục Thập Tam đột nhiên hét lên, ôm đầu ngã xuống. Hạ Vũ lập tức đỡ lấy hắn: “Đủ rồi! Không cần nhớ nữa!” Lâm Tri Ý bước tới, hai ngón tay đặt lên cổ tay thiếu niên. Một lát sau nàng nói: “Linh lực không loạn. Là thần thức bị kích thích.” Thần thức là khả năng cảm nhận và nhận biết vượt ngoài năm giác quan thông thường, thường chỉ dần rõ ràng khi người tu luyện tiến sâu hơn; ở cảnh giới thấp, thần thức còn rất yếu, nhưng ký ức và tinh thần bị tổn thương vẫn có thể khiến người ta đau đớn dữ dội. Hạ Vũ hỏi: “Có nguy hiểm không?” “Hiện tại chưa. Nhưng đừng ép hắn nhớ.” Lâm Tri Ý nhìn Lục Thập Tam rồi nói: “Sau khi chuyện ở đây ổn định, đưa hắn tới Y Đường.” Hạ Vũ lập tức nhớ đến kế hoạch ngày mai với La Vô Kỵ: “Bạch Vãn Ninh?” “Đúng. Nàng hiểu thương tổn thần thức hơn ta.” Hạ Vũ gật đầu. Như vậy ngày mai hắn không chỉ phải đưa La Vô Kỵ đi kiểm tra Ma Mạch mà có lẽ còn phải mang theo Lục Thập Tam. Công việc giáo viên ngày đầu tiên của hắn đang phát triển theo một hướng hoàn toàn khác với tưởng tượng. Đúng lúc ấy, một luồng uy áp từ trên trời giáng xuống. Hạ Vũ cảm thấy vai mình nặng trĩu, gần như theo bản năng ngẩng đầu. Một lão giả tóc bạc từ trên không đáp xuống. Là Chu Huyền Cảnh, giám khảo chính của kỳ tuyển dụng. Khác với lúc ngồi trong khảo đường, lúc này khí tức trên người ông khiến không khí xung quanh như đặc lại. Hạ Vũ không biết Chu Huyền Cảnh đang ở cảnh giới nào, chỉ biết chắc chắn cao hơn mình rất nhiều. Chu Huyền Cảnh không nói thừa, trực tiếp nhìn Lâm Tri Ý: “Tình hình?” Lâm Tri Ý đưa trận bàn cho ông: “Không phải Bắc trận nhãn tự hỏng. Có một đường hồi lưu phụ không tồn tại trong trận đồ hiện tại, nó đang hút linh lực khỏi trận nhãn.” Chu Huyền Cảnh nhìn vài nhịp, sắc mặt trầm xuống: “Ai phát hiện?” Lâm Tri Ý nhìn Lục Thập Tam. “Hắn.” Chu Huyền Cảnh cũng nhìn theo. “Học viên?” Hạ Vũ đáp: “Lục Thập Tam, học viên lớp ta.” Chu Huyền Cảnh nhận ra Hạ Vũ rồi hơi nhướng mày: “Lại là lớp của ngươi?” Hạ Vũ lập tức cảm thấy chữ “lại” này nghe không lành chút nào. “Chu trưởng lão, ta cũng mới nhận lớp sáng nay.” “Ta biết.” Chu Huyền Cảnh không hỏi thêm, quay sang Trịnh Văn Hà. “Theo nhánh hồi lưu tìm điểm cuối.” Trịnh Văn Hà điều khiển trận bàn, từng đường sáng liên tục thay đổi. Một lúc sau, ngón tay hắn dừng ở một vị trí. Sắc mặt tất cả những người hiểu địa hình học viện đều trở nên kỳ quái. Lâm Tri Ý hỏi: “Chắc chứ?” “Không sai.” “Ở đâu?” Trịnh Văn Hà nuốt nước bọt. “Dưới Tàng Thư Lâu cũ.” Hạ Vũ chưa biết nơi đó, nhưng Chu Huyền Cảnh đã lập tức quay đầu về hướng đông bắc. Tàng Thư Lâu cũ là thư lâu đầu tiên của Học viện Thiên Tự, từng lưu giữ công pháp, trận đồ và hồ sơ cổ, nhưng hơn một trăm năm trước đã bị bỏ sau khi Tàng Thư Lâu mới hoàn thành. Hiện tại khu vực ấy gần như không còn người lui tới. Chu Huyền Cảnh trầm giọng: “Lâm Tri Ý, ngươi ở lại ổn định đại trận. Trịnh Văn Hà theo ta. Mã Thành phong tỏa đường tới Tàng Thư Lâu cũ.” “Rõ!” Mọi người lập tức hành động. Hạ Vũ nhìn Lục Thập Tam vẫn đang tựa vào mình rồi nói: “Vậy ta đưa hắn về lớp trước.” Chu Huyền Cảnh đang định rời đi bỗng dừng lại: “Khoan.” Hạ Vũ có dự cảm không tốt. Chu Huyền Cảnh nhìn Lục Thập Tam: “Hắn phải đi cùng.” “Không được.” Hạ Vũ gần như trả lời ngay lập tức. Xung quanh lập tức im lặng. Triệu Tử Minh nhìn hắn như muốn nhắc rằng người trước mặt là trưởng lão của học viện. Chu Huyền Cảnh cũng hơi bất ngờ: “Lý do?” Hạ Vũ chỉ Lục Thập Tam: “Hắn vừa đau đến mức ngã xuống. Lâm giảng sư cũng nói không được ép nhớ. Các vị đưa hắn tới nơi đó, nếu nhìn thấy thứ gì kích thích ký ức thì sao?” Chu Huyền Cảnh nhìn hắn: “Nhưng hắn có thể biết cấu trúc đại trận cũ.” “Vậy càng phải để hắn ổn định trước.” Hạ Vũ đáp. “Một người sống mới trả lời được câu hỏi. Nếu đầu hắn xảy ra vấn đề thì biết bao nhiêu cũng vô dụng.” Chu Huyền Cảnh không nói gì. Hạ Vũ ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đã bắt đầu hối hận vì nói chuyện hơi mạnh miệng với người có thể một chưởng đánh mình xuyên tường. May thay Lâm Tri Ý lên tiếng: “Hạ Vũ nói đúng. Hiện tại đưa Lục Thập Tam tới đó quá mạo hiểm. Ta đã biết cách tạm thời khóa đường hồi lưu, trước tiên ổn định đại trận rồi điều tra.” Chu Huyền Cảnh suy nghĩ vài nhịp rồi gật đầu: “Được. Hạ Vũ đưa hắn về. Ngày mai tới Y Đường kiểm tra thần thức. Lâm Tri Ý, sau khi đại trận ổn định, ngươi tới gặp ta.” “Vâng.” Hạ Vũ cuối cùng thở phào. Triệu Tử Minh giúp hắn đỡ Lục Thập Tam trở về Tây viện. Trên đường đi, thiếu niên gần như không nói gì. Nhưng khi sắp tới lớp, hắn bỗng kéo nhẹ tay áo Hạ Vũ. “Hạ giảng sư.” “Sao?” “Ta có phải… rất kỳ quái không?” Hạ Vũ nhìn hắn: “Lớp chúng ta có ai bình thường à?” Triệu Tử Minh bên cạnh suýt bật cười. Lục Thập Tam cũng ngẩn ra. Hạ Vũ nói tiếp: “Không nhớ thì từ từ tìm. Ngày mai đi Y Đường trước. Đừng tự ép mình.” “Nhưng nếu thứ ta quên rất quan trọng?” “Quan trọng đến đâu cũng phải còn mạng mới nhớ được.” Lục Thập Tam cúi đầu, một lúc sau mới khẽ “ừ” một tiếng. Khi ba người trở lại giảng đường, Hạ Vũ vừa bước qua cửa đã dừng lại. Hắn đã bảo bảy học viên còn lại ở yên trong lớp. Bọn họ quả thật vẫn ở đây. Nhưng tình hình lại hơi khác dự đoán. Đường Bất Khí đã ghép linh cụ trở lại. Yến Tiểu Tịch vẫn ngồi ở vị trí cũ. Kỷ A Man ôm kiếm đứng cạnh cửa. Vệ Thanh Nha ngồi trong góc. La Vô Kỵ dựa bên cửa sổ. A Nặc tiếp tục ngủ. Chỉ có Cơ Trường Uyên đang đứng trước tấm bảng gỗ, trên đó đã xuất hiện một sơ đồ đơn giản mô phỏng những đường trận văn vừa hiện trên bầu trời. Hạ Vũ nhìn hắn: “Ngươi đang làm gì?” Cơ Trường Uyên quay lại: “Chờ thầy.” “Chờ ta thì cần vẽ cái này?” “Ta muốn xác nhận một chuyện.” “Chuyện gì?” Cơ Trường Uyên nhìn Lục Thập Tam đang được Triệu Tử Minh dìu vào, sau đó chỉ lên một vị trí trên sơ đồ. “Nếu Lục Thập Tam thật sự biết cấu trúc cũ của đại trận, đường hồi lưu vừa phát hiện có thể không phải thứ được thêm vào sau này.” Triệu Tử Minh nhíu mày: “Ý ngươi là gì?” Cơ Trường Uyên bình tĩnh nói: “Có thể thứ mà học viện hiện tại gọi là ‘nhánh phụ’… mới là một phần của đại trận ban đầu.” Lục Thập Tam đột nhiên ngẩng đầu. Hạ Vũ nhìn hắn. Khuôn mặt thiếu niên vừa mới bình tĩnh lại lập tức trắng bệch. “Đúng…” Lục Thập Tam thì thầm. “Nó vốn phải ở đó.” Cơ Trường Uyên nheo mắt. Hạ Vũ lập tức hỏi: “Vậy tại sao nó lại làm đại trận hỏng?” Lục Thập Tam nhìn sơ đồ trên bảng. Những ký ức vụn vỡ lại bắt đầu hiện lên, nhưng lần này hắn không cố ép mình nhớ. Hắn chỉ nhìn thật lâu rồi chậm rãi giơ tay, chỉ vào một khoảng trống bên cạnh đường hồi lưu. “Bởi vì… thiếu một phần.” “Thiếu cái gì?” Hạ Vũ hỏi. Lục Thập Tam lắc đầu. “Không nhớ tên.” Hắn cầm viên phấn trên bàn, bàn tay hơi run rồi vẽ thêm bảy đường cong giao nhau thành một hình giống vòng tròn bị khuyết. Cơ Trường Uyên nhìn hình vẽ ấy, sắc mặt lần thứ hai trong ngày thay đổi rõ rệt. Hạ Vũ lập tức nhận ra: “Ngươi biết?” Cơ Trường Uyên không trả lời ngay. Trong ký ức kiếp trước của hắn, hắn từng nhìn thấy ký hiệu này đúng một lần, không phải tại Học viện Thiên Tự mà trong một di tích cổ xuất hiện hơn hai trăm năm sau. Khi ấy vô số cường giả tranh đoạt một tấm trận đồ không hoàn chỉnh, cuối cùng cả di tích sụp đổ và trận đồ biến mất. Nhưng ký hiệu trên mảnh trận đồ đó… gần như giống hệt thứ Lục Thập Tam vừa vẽ. Cơ Trường Uyên nhìn thiếu niên mất trí nhớ trước mặt, lần đầu tiên cảm thấy tương lai mà mình từng biết có quá nhiều thứ chưa từng thật sự hiểu. Hắn thấp giọng: “Ta từng đọc thấy nó trong một cổ tịch.” Hạ Vũ hỏi: “Nó là gì?” Cơ Trường Uyên nhìn hình vẽ trên bảng rồi đáp: “Không phải trận văn thông thường. Nếu cổ tịch ta đọc không sai… đây là một loại khóa.” “Khóa?” “Đúng.” “Khóa cái gì?” “Ta không biết.” Cơ Trường Uyên lắc đầu. “Nhưng nếu đường hồi lưu và ký hiệu này thật sự thuộc về đại trận ban đầu, vậy đại trận hộ viện của Học viện Thiên Tự có lẽ không chỉ dùng để bảo vệ học viện.” Căn phòng lại yên tĩnh. Hạ Vũ nhìn hình vẽ trên bảng, trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác bất an. Một đại trận tồn tại tám trăm năm. Một đường hồi lưu bị lịch sử hiện tại quên mất. Một học viên mất trí nhớ lại biết cách sửa nó. Và bây giờ còn xuất hiện một thứ giống như khóa. Nếu có khóa, vậy thứ bị khóa ở đâu? Hạ Vũ còn đang suy nghĩ thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Lần này không phải Triệu Tử Minh, bởi hắn đang đứng ngay bên cạnh. Một nữ tử mặc trường bào màu nâu nhạt xuất hiện trước cửa lớp. Nàng có khuôn mặt thanh tú, tóc búi gọn, trong tay ôm một chồng hồ sơ cũ đã ngả vàng. Triệu Tử Minh nhận ra nàng: “Ôn Tịch Nguyệt?” Hạ Vũ quay sang. Theo lời giới thiệu của Triệu Tử Minh, Ôn Tịch Nguyệt là người phụ trách một phần hồ sơ cũ của học viện, nổi tiếng vì có thể tìm ra những tài liệu mà người khác tưởng đã thất lạc. Ôn Tịch Nguyệt không đáp ngay. Ánh mắt nàng dừng trên hình vẽ Lục Thập Tam vừa để lại trên bảng. Nụ cười vốn có trên môi chậm rãi biến mất. “Ai vẽ thứ này?” Hạ Vũ chỉ Lục Thập Tam. “Hắn.” Ôn Tịch Nguyệt nhìn thiếu niên thật lâu rồi đặt chồng hồ sơ lên bàn. “Vậy có lẽ các ngươi nên xem cái này.” Nàng rút từ giữa những hồ sơ ra một tờ giấy cực kỳ cũ. Mép giấy đã rách, chữ bên trên mờ đến mức gần như không đọc được, nhưng ở chính giữa vẫn còn một hình vẽ. Bảy đường cong giao nhau thành một vòng tròn bị khuyết. Hoàn toàn giống ký hiệu trên bảng. Hạ Vũ bước tới: “Tài liệu bao nhiêu năm trước?” Ôn Tịch Nguyệt nhìn hắn rồi nói: “Bảy trăm tám mươi sáu năm.” Cả lớp không ai lên tiếng. Ôn Tịch Nguyệt lật tờ giấy sang mặt sau. Ở đó chỉ còn một hàng chữ cổ chưa bị thời gian xóa mất hoàn toàn. Nàng đọc chậm từng chữ: “Thiên Tự đại trận không phải để ngăn người bên ngoài đi vào…” Hạ Vũ cảm thấy sống lưng lạnh đi. Ôn Tịch Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt lần lượt lướt qua Hạ Vũ, Cơ Trường Uyên và Lục Thập Tam rồi đọc nốt nửa câu còn lại: “…mà là để ngăn thứ bên dưới đi ra.” Đúng lúc ấy, từ rất sâu dưới lòng đất Học viện Thiên Tự, một tiếng động trầm thấp bỗng vang lên. Không lớn, nhưng kéo dài như tiếng thứ gì đó khổng lồ vừa va vào một cánh cửa đã đóng kín suốt hàng trăm năm. Lục Thập Tam lập tức ôm đầu. Cơ Trường Uyên đứng bật dậy. Còn Hạ Vũ chỉ nhìn xuống nền đá dưới chân mình, im lặng hai nhịp rồi chậm rãi nói: “Ta mới đi làm ngày đầu tiên thôi mà…”

0
Ủng hộ tác giả tinh pham Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.