Chương 3: Người Khác Nói Ngươi Là Ma, Ngươi Liền Phải Thành Ma Sao?
Ta Chỉ Muốn Nghỉ Dạy, Sao Đồ Đệ Đều Thành Đại Lão?
Mục lục
10 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 10/10 chương
“Nếu tất cả mọi người đều nói ta sau này nhất định sẽ trở thành một kẻ xấu… thầy cũng sẽ tin sao?” Câu hỏi của La Vô Kỵ khiến cả căn phòng yên tĩnh đến mức tiếng lá cây ngoài cửa sổ cũng trở nên rõ ràng. Hạ Vũ không trả lời ngay. Hắn nhìn thiếu niên áo đen ngồi một mình ở góc lớp, rồi lại nhìn những khoảng trống cố ý được để lại xung quanh La Vô Kỵ. Từ khi bước vào lớp, Hạ Vũ đã nhận ra chuyện này. Tám học viên rõ ràng đều bị đẩy tới cùng một lớp, nhưng giữa bảy người còn lại và La Vô Kỵ luôn tồn tại một khoảng cách rất tự nhiên, giống như không cần ai nhắc nhở, mọi người cũng biết tốt nhất đừng tới quá gần hắn. Ban đầu Hạ Vũ tưởng La Vô Kỵ tính tình khó gần, nhưng sau câu hỏi vừa rồi, hắn bắt đầu cảm thấy nguyên nhân có lẽ không đơn giản như vậy. Người phản ứng rõ nhất lại là Triệu Tử Minh. Vị chấp sự trẻ vốn chỉ tới lấy danh sách điểm danh lúc này vẫn đứng cạnh cửa, bàn tay đang cầm tập hồ sơ vô thức siết chặt. Hạ Vũ quay sang hỏi: “Triệu chấp sự, ngươi biết chuyện gì à?” Triệu Tử Minh nhìn La Vô Kỵ, do dự một lúc rồi nói: “Hạ giảng sư, chuyện này…” “Nếu liên quan đến học viên của ta thì nói đi.” Hai chữ “học viên của ta” vừa ra khỏi miệng, chính Hạ Vũ cũng hơi khựng lại. Mới sáng nay hắn còn muốn nghỉ việc, vậy mà chưa hết một ngày đã thuận miệng gọi tám người này là học viên của mình. La Vô Kỵ cũng nhìn hắn thêm một lần. Triệu Tử Minh thở ra rồi bước hẳn vào lớp: “Khoảng nửa năm trước, La Vô Kỵ từng tham gia kiểm tra linh căn và khí tức ở ngoại viện. Khi ấy người phụ trách là Tề Mặc Sơn, giáo viên chuyên kiểm tra căn cơ học viên. Trong lúc dẫn linh lực vào Trắc Linh Thạch, trên người La Vô Kỵ xuất hiện một loại khí tức rất khác thường.” Hạ Vũ hỏi: “Trắc Linh Thạch là gì?” Triệu Tử Minh hơi bất ngờ vì một giáo viên lại hỏi kiến thức cơ bản như vậy, nhưng nhớ đến kết quả khảo hạch kỳ quái của Hạ Vũ, hắn vẫn giải thích: “Là một loại linh vật dùng để kiểm tra phản ứng của người tu luyện với linh khí. Nó không thể quyết định tương lai một người, nhưng có thể hỗ trợ xác định căn cơ, thuộc tính linh lực và một số dấu hiệu bất thường.” Linh vật là cách gọi chung cho những vật liệu hoặc đồ vật tự nhiên có chứa linh khí; khác với linh cụ do con người chế tạo, linh vật có thể chỉ là đá, cây cỏ, khoáng vật hoặc những thứ hình thành trong môi trường đặc biệt. Hạ Vũ gật đầu: “Sau đó?” Triệu Tử Minh hạ giọng: “Trắc Linh Thạch chuyển thành màu đen.” “Màu đen thì sao?” “Bản thân màu sắc chưa nói lên được điều gì. Nhưng cùng lúc đó, linh tức xung quanh hắn xuất hiện tính ăn mòn rất mạnh. Tề Mặc Sơn nghi ngờ La Vô Kỵ mang Ma Mạch.” Hạ Vũ nghe được một từ mới: “Ma Mạch?” Lần này người giải thích lại là Cơ Trường Uyên. Thiếu niên vẫn ngồi cạnh cửa sổ, giọng bình thản: “Không phải một cảnh giới, cũng không có nghĩa người sở hữu nhất định là ma tu. Đó là cách một số người gọi loại kinh mạch hoặc căn cơ có khả năng thích ứng đặc biệt với ma khí. Ma khí cũng là một dạng năng lượng có thể được hấp thu và vận dụng, nhưng so với linh khí thông thường, nó thường cuồng bạo và dễ ảnh hưởng đến tâm thần hơn. Vì nhiều ma tu sử dụng nó nên lâu dần người ta nghe đến Ma Mạch liền nghĩ đến ma đạo.” Hạ Vũ nhìn Cơ Trường Uyên: “Ngươi biết khá nhiều.” Cơ Trường Uyên bình thản đáp: “Đọc sách.” Hạ Vũ không nghi ngờ, nhưng Triệu Tử Minh lại nhìn Cơ Trường Uyên hơi kỳ quái. Kiến thức về Ma Mạch không phải thứ học viên mới nhập viện thường xuyên tiếp xúc. Cơ Trường Uyên dường như nhận ra ánh mắt ấy nên không nói thêm. Hạ Vũ quay lại La Vô Kỵ: “Chỉ vì một viên đá đổi màu nên mọi người sợ ngươi?” La Vô Kỵ cười nhạt: “Nếu chỉ vậy thì tốt.” Triệu Tử Minh nói tiếp: “Sau lần kiểm tra ấy xảy ra thêm hai chuyện. Lần đầu là khi La Vô Kỵ giao đấu với một học viên tên Lưu Kính Sơn. Lưu Kính Sơn bị thương ở cánh tay, linh lực trong cơ thể mất gần nửa canh giờ mới ổn định lại. Lần thứ hai là một tháng sau, La Vô Kỵ bị ba học viên chặn ở phía sau diễn võ trường. Trong lúc xung đột, khí tức màu đen lại xuất hiện.” “Ba người kia là ai?” “Lưu Kính Sơn, Phạm Tử Dương và Cao Minh Thạch.” Hạ Vũ ghi nhớ ba cái tên. Những người đã tham gia vào chuyện của La Vô Kỵ không thể chỉ được gọi chung chung là “ba học viên” rồi biến mất khỏi câu chuyện. Hắn hỏi tiếp: “Ai ra tay trước?” Triệu Tử Minh im lặng. Hạ Vũ lập tức hiểu: “Ba người kia?” “Theo hồ sơ của Chấp Pháp Đường… đúng.” Chấp Pháp Đường là bộ phận phụ trách kỷ luật trong học viện, từ tranh chấp giữa học viên cho tới vi phạm quy củ đều do họ điều tra và xử lý. “Vậy ba người đó bị phạt thế nào?” “Lưu Kính Sơn bị cấm vào diễn võ trường hai tháng. Phạm Tử Dương và Cao Minh Thạch bị trừ điểm học viện.” “Còn La Vô Kỵ?” “Bị chuyển khỏi lớp cũ.” Hạ Vũ im lặng vài nhịp rồi chỉ xuống mặt đất: “Tới đây?” Triệu Tử Minh gật đầu. La Vô Kỵ dựa lưng vào ghế, vẻ mặt giống như chuyện đang được kể chẳng liên quan gì tới mình: “Bọn họ nói ta khó kiểm soát.” Hạ Vũ cuối cùng hiểu tại sao câu hỏi của thiếu niên lại là “nếu tất cả mọi người đều nói ta sau này nhất định trở thành kẻ xấu”. Có lẽ chưa ai thật sự nói chính xác câu ấy, nhưng khi người xung quanh nhìn hắn như một tai họa chưa phát tác, kết quả cũng chẳng khác nhau bao nhiêu. Hạ Vũ quay lại hỏi: “Tề Mặc Sơn đâu?” “Hiện tại đang dẫn học viên tới Thanh Vân Cốc thực tập, khoảng bảy ngày nữa mới trở về.” Triệu Tử Minh đáp. Hạ Vũ gật đầu. Như vậy người đã trực tiếp kiểm tra La Vô Kỵ không biến mất vô lý; nếu muốn hiểu chuyện, bảy ngày sau hắn có thể gặp Tề Mặc Sơn. Hạ Vũ lại nhìn La Vô Kỵ: “Ngươi vừa hỏi ta có tin ngươi sau này sẽ thành kẻ xấu hay không?” “Đúng.” “Ta không biết.” La Vô Kỵ hơi nhíu mày. Có lẽ hắn đã nghĩ Hạ Vũ sẽ nói “không tin”, giống những câu an ủi mà người lớn thường nói với trẻ con. Nhưng Hạ Vũ lại trả lời thẳng thừng đến mức khiến hắn không kịp phản ứng. Hạ Vũ nói tiếp: “Ta mới gặp ngươi chưa tới một ngày, dựa vào đâu bảo đảm tương lai ngươi nhất định là người tốt?” La Vô Kỵ lạnh giọng: “Vậy thầy cũng giống họ.” “Ta chưa nói xong.” Hạ Vũ gõ nhẹ lên mặt bàn. “Ta không biết ngươi sau này là người tốt hay kẻ xấu, nhưng ta cũng không tin một viên đá có thể thay ngươi quyết định.” La Vô Kỵ bất động. Hạ Vũ nhìn thẳng vào mắt hắn: “Trắc Linh Thạch có thể nói linh lực của ngươi khác người. Ma Mạch có thể nói ngươi thích hợp với một loại sức mạnh nguy hiểm hơn. Nhưng nó có thể bắt ngươi đi đánh người không?” “Không.” “Có thể bắt ngươi giết người?” “Không.” “Có thể quyết định lúc người khác gặp nạn, ngươi cứu hay mặc kệ?” La Vô Kỵ không đáp. “Nếu đều không thể, vậy tại sao nó được quyền quyết định ngươi là ai?” Hạ Vũ hỏi. Căn phòng im lặng. Triệu Tử Minh nhìn Hạ Vũ như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Yến Tiểu Tịch vốn luôn cúi đầu cũng chậm rãi ngẩng lên. Câu hỏi này dường như không chỉ dành cho La Vô Kỵ. Hạ Vũ tiếp tục: “Ta ở quê…” Hắn suýt nói “thế giới cũ”, vội sửa lời, “Ta từng nghe một câu đại khái là dao nằm trong tay người nấu ăn có thể cắt rau, nằm trong tay kẻ giết người có thể giết người. Vật giống nhau, người dùng khác nhau thì kết quả khác nhau. Nếu thứ trong cơ thể ngươi thật sự nguy hiểm, việc ngươi cần làm không phải giả vờ nó không tồn tại, mà là hiểu nó, biết giới hạn của nó, rồi quyết định mình sẽ dùng nó thế nào.” La Vô Kỵ nhìn bàn tay mình. Hắn nhớ lại ngày Trắc Linh Thạch hóa đen. Khi đó Tề Mặc Sơn đã lập tức lùi lại nửa bước. Chỉ nửa bước thôi. Nhưng La Vô Kỵ nhớ rất rõ. Sau ngày ấy, ánh mắt người khác bắt đầu thay đổi. Lưu Kính Sơn gọi hắn là “ma chủng”. Phạm Tử Dương từng nói người như hắn sớm muộn cũng giết người. Cao Minh Thạch thì chẳng nói gì, nhưng mỗi lần gặp đều tránh sang một bên. Ban đầu La Vô Kỵ còn tức giận. Sau đó hắn bắt đầu tự hỏi: nếu tất cả đều nói như vậy, có khi nào họ đúng? Nếu một ngày thứ khí tức đen kia thật sự khiến hắn mất kiểm soát thì sao? Nếu hắn thật sự trở thành người mà tất cả đang sợ? Nỗi sợ ấy mới chính là thứ khiến hắn càng ngày càng ít nói. Hạ Vũ không biết toàn bộ suy nghĩ đó, nhưng hắn nhìn thấy bàn tay thiếu niên đang siết lại nên hỏi: “Ngươi từng chủ động dùng thứ khí tức kia làm người vô tội bị thương chưa?” La Vô Kỵ lắc đầu. “Từng muốn giết Lưu Kính Sơn không?” La Vô Kỵ im lặng hai nhịp rồi đáp: “Có.” Triệu Tử Minh giật khóe miệng. Hạ Vũ cũng không ngờ hắn thành thật như vậy: “Cuối cùng có giết không?” “Không.” “Vì sao?” “Học viện cấm giết người.” “Chỉ vậy?” La Vô Kỵ im lặng lâu hơn. “...Ta không muốn vì một kẻ như hắn mà biến mình thành tội phạm.” Hạ Vũ bật cười: “Vậy chẳng phải ngươi đã tự chọn rồi sao?” La Vô Kỵ ngẩng đầu. “Lúc tức giận nhất, ngươi vẫn biết mình không muốn trở thành người như thế nào. Vậy ít nhất hôm nay, ta thấy lựa chọn của ngươi còn đáng tin hơn màu của một viên đá.” Ánh mắt La Vô Kỵ khẽ dao động. Nhưng đúng lúc này Cơ Trường Uyên ở bên cửa sổ lại lạnh nhạt nói: “Lựa chọn một lần không có nghĩa cả đời đều lựa chọn đúng.” Hạ Vũ nhìn sang: “Ta cũng đâu nói cả đời.” Cơ Trường Uyên khựng lại. “Con người hôm nay không muốn giết người, mười năm sau chưa chắc vẫn vậy. Người hôm nay tốt, ngày mai cũng có thể làm chuyện sai. Cho nên ta mới nói viên đá không thể quyết định. Chính La Vô Kỵ cũng không thể dùng một lựa chọn hôm nay để bảo đảm cả đời mình.” Hạ Vũ nhìn lại La Vô Kỵ. “Ngươi muốn biết mình có thành ma hay không thì đừng hỏi ta. Mỗi lần phải lựa chọn, tự hỏi mình.” La Vô Kỵ thấp giọng: “Nếu có ngày ta chọn sai thì sao?” “Sửa nếu còn sửa được. Chịu trách nhiệm nếu phải chịu trách nhiệm.” Hạ Vũ đáp. “Ta là giáo viên, không phải thần tiên. Ta không thể đứng bên cạnh ngươi cả đời rồi mỗi lần ngươi định làm gì lại nói đúng hay sai.” Những lời này rất bình thường đối với Hạ Vũ, nhưng Cơ Trường Uyên lại nhìn hắn lâu hơn. Kiếp trước, Cơ Trường Uyên từng gặp quá nhiều tông môn và cường giả luôn miệng nói “đạo của ta mới là chính đạo”. Họ muốn đệ tử giống mình, muốn hậu bối đi theo dấu chân mình, thậm chí muốn cả thiên hạ công nhận con đường của mình là duy nhất. Nhưng người đàn ông trước mặt rõ ràng tu vi thấp đến đáng thương, lại liên tục nói với học viên rằng quyết định là của chính họ. Cơ Trường Uyên không biết Hạ Vũ thật sự nghĩ đơn giản như thế, hay đằng sau những lời ấy còn có thứ gì sâu hơn. Hắn chỉ biết mình đã bắt đầu không còn xem vị giáo viên mới này như một kẻ được học viện tuyển nhầm nữa. Đúng lúc ấy, một tiếng “rắc” rất nhỏ vang lên. Mọi người quay lại. La Vô Kỵ đang nhìn lòng bàn tay. Một sợi khí đen mỏng như tóc vừa xuất hiện trên đầu ngón tay hắn rồi lập tức tan biến. Triệu Tử Minh theo bản năng lùi nửa bước, sau đó nhận ra hành động của mình thì sắc mặt hơi cứng lại. Hạ Vũ cũng giật mình nhưng không lùi. Không phải hắn gan dạ, mà vì chưa kịp hiểu thứ kia nguy hiểm tới mức nào. Cơ Trường Uyên lại lập tức nhận ra điều khác thường. “Khí tức ổn định hơn trước.” Vệ Thanh Nha cũng khẽ gật đầu: “Không còn tán loạn.” La Vô Kỵ nhìn bàn tay mình đầy khó tin. Trước đây mỗi khi khí đen xuất hiện, nó giống một con thú mất kiểm soát, vừa thoát ra liền khiến linh tức xung quanh hỗn loạn. Nhưng lần này nó chỉ xuất hiện một khoảnh khắc rồi biến mất theo ý niệm của hắn. Hạ Vũ lập tức giơ tay: “Khoan, đừng có thử tiếp trong lớp.” La Vô Kỵ: “…” “Ta vừa nhận việc ngày đầu tiên, không muốn ngày thứ hai phải bồi thường giảng đường.” Không khí vốn căng thẳng bỗng trở nên kỳ quái. Đường Bất Khí là người đầu tiên bật cười. Hứa… không, Hứa Thanh Đường không có mặt ở đây; người tiếp theo cười là Yến Tiểu Tịch, nhưng nàng vừa cong khóe môi đã lập tức cúi đầu. Ngay cả La Vô Kỵ cũng không còn lạnh lùng như trước. Hạ Vũ nhìn hắn: “Ngày mai tìm chỗ an toàn rồi thử lại. Có người hiểu chuyện đứng cạnh. Đừng tự mình nghịch.” “Ai hiểu?” La Vô Kỵ hỏi. Hạ Vũ quay sang Triệu Tử Minh. Triệu Tử Minh lập tức chỉ vào mình: “Ta?” “Ngươi biết ai trong học viện nghiên cứu loại khí tức này không?” “Có. Bạch Vãn Ninh của Y Đường từng nghiên cứu tổn thương kinh mạch do ma khí. Nhưng Bạch y sư hôm nay đang trực ở Y Đường, ngày mai giờ Tỵ có thể tới gặp.” Y Đường là nơi phụ trách chữa trị và nghiên cứu thương thế trong học viện, từ vết thương thông thường cho tới kinh mạch tổn hại đều có người chuyên môn xử lý. Hạ Vũ gật đầu: “Vậy ngày mai ta đưa La Vô Kỵ tới gặp Bạch Vãn Ninh.” La Vô Kỵ lập tức hỏi: “Thầy đi cùng?” “Chứ để ngươi tự đi rồi nửa đường đổi ý à?” La Vô Kỵ im lặng, nhưng lần này không phản đối. Triệu Tử Minh cuối cùng nhớ ra mục đích mình tới đây, vội lấy danh sách điểm danh. Hạ Vũ ký tên xác nhận đủ tám học viên. Triệu Tử Minh còn phải mang hồ sơ về Ngoại Vụ Các trước giờ Dậu nên không thể ở lâu, trước khi đi hắn nhìn La Vô Kỵ một lần rồi lại nhìn Hạ Vũ: “Ngày mai ta sẽ báo trước cho Bạch y sư.” “Được.” Triệu Tử Minh rời đi, lần này có lý do rõ ràng và cũng hẹn sáng mai sẽ gặp lại. Hạ Vũ nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, tưởng buổi học đầu tiên cuối cùng cũng sắp kết thúc, nhưng khi quay lại hắn lập tức phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Đường Bất Khí vẫn đang nhìn mình. Kỷ A Man cũng nhìn. Yến Tiểu Tịch tuy cúi đầu nhưng rõ ràng đang nghe. Lục Thập Tam đã viết trên giấy một hàng chữ: “Ta vì sao quên?” Vệ Thanh Nha thì im lặng kéo cổ áo. Cơ Trường Uyên tiếp tục vẽ sơ đồ kinh mạch, nhưng thỉnh thoảng vẫn dừng bút suy nghĩ. A Nặc lại ngủ. Hạ Vũ day trán: “Hôm nay tới đây thôi.” Đường Bất Khí lập tức đứng dậy: “Nhưng thầy chưa trả lời câu hỏi của ta.” “Ngày mai.” “Kỷ A Man cũng hỏi rồi.” “Ngày mai.” Kỷ A Man nghiêm túc nói: “Ta có thể chờ.” Hạ Vũ cảm động đến mức muốn bắt tay hắn. Nhưng đúng lúc mọi người chuẩn bị rời lớp, Yến Tiểu Tịch bỗng lên tiếng: “Hạ giảng sư.” Hạ Vũ quay lại. Đây là lần đầu tiên nàng chủ động gọi hắn. Thiếu nữ nhìn ba tờ giấy vẫn trắng trên bàn mình, ngón tay nắm cây bút hơi trắng bệch. “Thầy vừa nói mỗi lần phải lựa chọn thì tự hỏi bản thân.” “Ừ.” “Nhưng nếu…” Nàng dừng rất lâu mới nói tiếp, “nếu một lần lựa chọn của mình từng khiến người khác suýt chết thì sao?” Nụ cười trên mặt Hạ Vũ dần biến mất. Những học viên đang định rời đi cũng dừng lại. Kỷ A Man quay đầu. Đường Bất Khí không thu linh cụ nữa. La Vô Kỵ nhìn Yến Tiểu Tịch, có lẽ vì vừa trải qua chuyện của mình nên lần này hắn không tỏ ra thờ ơ. Hạ Vũ nhìn ba tờ giấy trước mặt thiếu nữ, cuối cùng hiểu tại sao từ đầu tiết học đến giờ nàng cầm bút mãi nhưng không viết được một chữ. Nhưng hắn chưa kịp hỏi thì một tiếng chuông trầm thấp bất ngờ vang lên từ trung tâm học viện. Một tiếng. Hai tiếng. Ba tiếng. Cơ Trường Uyên lập tức ngẩng đầu. Triệu Tử Minh vừa đi chưa xa cũng dừng bước ngoài hành lang. Các lớp học ở những tòa nhà xung quanh đồng loạt trở nên ồn ào. Hạ Vũ không hiểu chuyện gì: “Chuông này là sao?” Kỷ A Man đứng dậy, sắc mặt nghiêm túc: “Ba tiếng Trấn Viện Chung. Có chuyện xảy ra trong học viện.” Trấn Viện Chung là chuông cảnh báo của Học viện Thiên Tự, bình thường không dùng để báo giờ; một tiếng dùng để triệu tập giáo viên, hai tiếng báo sự cố nghiêm trọng, còn ba tiếng có nghĩa một khu vực trong học viện xuất hiện nguy hiểm cần lập tức phong tỏa. Ngay sau tiếng chuông thứ ba, từ phía bắc Học viện Thiên Tự đột nhiên bùng lên một cột sáng màu xanh, trên bầu trời hiện ra những đường linh văn khổng lồ nối với nhau thành một màn sáng bao phủ một vùng rộng lớn. Đó là đại trận hộ viện, một trận pháp quy mô lớn được xây từ vô số trận văn và trận điểm, có nhiệm vụ bảo vệ, cảnh báo và phong tỏa những khu vực nguy hiểm. Nhưng thứ khiến mọi người trong lớp thay đổi sắc mặt không phải đại trận vừa mở. Lục Thập Tam đứng bật dậy. Chiếc ghế phía sau hắn đổ xuống đất. Thiếu niên vốn luôn có vẻ mơ hồ lúc này lại nhìn chằm chằm những đường sáng trên trời, khuôn mặt trắng bệch. Hạ Vũ lập tức nhận ra bất thường: “Lục Thập Tam?” Lục Thập Tam không trả lời. Hắn bước tới cửa sổ như mất hồn, hai mắt phản chiếu những linh văn đang chạy trên màn sáng. Rồi hắn đưa một ngón tay lên, vô thức vẽ theo một đường trận văn giữa không trung. Một nét. Hai nét. Ba nét. Những nét vẽ hoàn toàn trùng khớp với một phần cấu trúc của đại trận trên trời. Cơ Trường Uyên lần đầu tiên thật sự đổi sắc mặt. Vệ Thanh Nha cũng đứng dậy. Hạ Vũ còn chưa hiểu chuyện gì thì Lục Thập Tam đột nhiên ôm đầu, thân thể run lên dữ dội. “Ta… đã thấy nó…” Hạ Vũ vội bước tới đỡ hắn: “Thấy cái gì?” Lục Thập Tam ngẩng lên. Trong mắt thiếu niên là sự hoảng loạn mà từ đầu buổi chưa từng xuất hiện. “Cái trận này…” Hắn thở dốc, chỉ về phía màn sáng khổng lồ trên bầu trời. “Ta từng sửa nó.” Hạ Vũ sững người. Đường Bất Khí bật thốt: “Ngươi nói gì vậy? Đại trận hộ viện đã tồn tại hơn tám trăm năm rồi!” Lục Thập Tam cũng ngẩn ra như vừa bị chính lời mình làm cho kinh hãi. Hắn nhìn bàn tay đang vẽ trận văn của mình, rồi lắc đầu liên tục: “Không… không đúng… ta không nhớ…” Đúng lúc ấy, một tiếng nổ trầm đục truyền tới từ phía bắc. Một đoạn màn sáng trên bầu trời đột nhiên rung mạnh, sau đó xuất hiện một vết nứt nhỏ. Hàng loạt tiếng kinh hô vang lên khắp Học viện Thiên Tự. Từ ngoài hành lang, Triệu Tử Minh vừa chạy trở lại vừa hét lớn: “Hạ giảng sư! Đừng để học viên rời khỏi giảng đường! Bắc trận nhãn xảy ra vấn đề!” Trận nhãn là vị trí trọng yếu duy trì một trận pháp, giống như điểm then chốt giữ cho toàn bộ cấu trúc vận hành; nếu một trận nhãn quan trọng bị phá, những phần khác của trận pháp có thể mất ổn định theo. Hạ Vũ lập tức quay lại định bảo mọi người ngồi yên. Nhưng hắn chỉ vừa quay đầu đã phát hiện vị trí của Lục Thập Tam trống không. Cánh cửa phía sau đang mở. Một bóng người gầy gò lao qua hành lang, chạy thẳng về phía bắc học viện. “Lục Thập Tam!” Hạ Vũ quát. Thiếu niên không dừng lại. Hạ Vũ đứng chết lặng nửa nhịp rồi lập tức đuổi theo. Triệu Tử Minh thấy vậy liền biến sắc: “Hạ giảng sư, phía bắc đang bị phong tỏa!” “Học viên của ta đang chạy về đó!” “Ngươi còn chưa có tu vi!” “Ta biết!” Hạ Vũ vừa chạy vừa quay đầu quát về phía lớp: “Tất cả ở yên đây, không ai được theo!” Nhưng khi hắn cùng Triệu Tử Minh biến mất ở cuối hành lang, Cơ Trường Uyên chậm rãi đứng dậy. Hắn nhìn về hướng Lục Thập Tam vừa chạy đi, trong mắt xuất hiện một vẻ nghi hoặc hiếm thấy. Trong ký ức kiếp trước của hắn, Học viện Thiên Tự quả thật từng xảy ra một lần đại trận hộ viện hư hỏng. Nhưng chuyện đó đáng lẽ phải xảy ra vào ba năm sau. Càng kỳ lạ hơn, Cơ Trường Uyên chưa từng nghe cái tên Lục Thập Tam có liên quan tới sự kiện ấy. Hắn cúi nhìn sơ đồ kinh mạch mình vừa vẽ, rồi lại nhìn ra màn sáng đang nứt dần trên bầu trời, trong lòng lần đầu tiên xuất hiện một suy nghĩ khiến chính một Tiên Đế trọng sinh cũng cảm thấy bất an. Từ khi hắn sống lại, tương lai mà hắn từng biết… có lẽ đã bắt đầu thay đổi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.