Chương 5: Thứ Bị Khóa Dưới Học Viện
Ta Chỉ Muốn Nghỉ Dạy, Sao Đồ Đệ Đều Thành Đại Lão?
Mục lục
10 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 10/10 chương
“Ta mới đi làm ngày đầu tiên thôi mà…” Hạ Vũ vừa dứt lời, tiếng động trầm thấp dưới lòng đất lại vang lên một lần nữa, lần này rõ hơn trước, nền đá dưới chân khẽ rung, bụi mịn trên xà nhà rơi xuống, mấy chiếc chén đặt ở góc lớp va vào nhau phát ra tiếng leng keng khe khẽ. Hạ Vũ lập tức ngẩng đầu, nhưng thứ khiến hắn chú ý đầu tiên không phải trần nhà mà là tám học viên trước mặt. Lục Thập Tam đang ôm đầu, sắc mặt trắng bệch. Cơ Trường Uyên đứng cạnh bảng, ánh mắt lạnh xuống. La Vô Kỵ theo bản năng siết bàn tay, một tia khí đen vừa muốn xuất hiện đã bị hắn chủ động ép trở lại. Yến Tiểu Tịch nắm chặt cây bút. Kỷ A Man đã rút thanh kiếm gỗ khỏi ngực. Đường Bất Khí ôm lấy món linh cụ vừa lắp xong như thể đó là thứ đáng giá nhất đời mình. Vệ Thanh Nha nhìn xuống nền đất, đồng tử hơi co lại, còn A Nặc cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu khỏi mặt bàn, vẻ buồn ngủ trên mặt biến mất đôi chút. Hạ Vũ nhìn một vòng rồi lập tức nói: “Không ai được tự ý chạy ra ngoài.” Lần này không người nào phản bác. Bài học từ Lục Thập Tam còn quá mới. Ôn Tịch Nguyệt vẫn đứng cạnh bàn giáo viên, bàn tay giữ tờ hồ sơ gần tám trăm năm trước hơi siết lại. Hạ Vũ quay sang nàng: “Ôn cô nương, câu vừa rồi còn phần sau không?” “Có.” Ôn Tịch Nguyệt cúi nhìn tờ giấy, “nhưng phần lớn đã hỏng.” “Đọc được bao nhiêu thì đọc bấy nhiêu.” Ôn Tịch Nguyệt đưa tờ giấy gần cửa sổ để ánh sáng chiếu rõ hơn. Phần đầu của văn bản đã mờ gần hết, chỉ còn vài chữ rời rạc như “Thiên Tự”, “địa mạch”, “thất hoàn”, “trấn”, phần giữa chính là câu nàng vừa đọc, còn phía dưới bị cháy mất gần một phần ba. Nàng chậm rãi đọc: “Thiên Tự đại trận không phải để ngăn người bên ngoài đi vào, mà là để ngăn thứ bên dưới đi ra… thất hoàn tương khấu… địa mạch làm…” Nàng dừng lại. Hạ Vũ hỏi: “Làm gì?” “Chữ này mất rồi.” “Sau đó?” “Trấn…” Ôn Tịch Nguyệt nheo mắt, “trấn… không được…” Nàng đổi góc tờ giấy. “Không, hình như là ‘trấn vật không được động’.” Triệu Tử Minh cau mày: “Trấn vật?” Ôn Tịch Nguyệt gật đầu: “Có lẽ là vật dùng để duy trì phong ấn.” Phong ấn là một dạng trận pháp hoặc thuật pháp dùng để hạn chế, cô lập hay khóa một người, một vật hoặc một loại sức mạnh; khác với trận pháp phòng thủ chỉ ngăn công kích từ bên ngoài, phong ấn thường tập trung vào việc khiến thứ bên trong không thể thoát ra. Hạ Vũ nghe xong chỉ cảm thấy hai chữ “nghỉ việc” trong lòng mình lại sáng thêm vài phần. Hắn nhìn xuống nền nhà: “Vậy dưới học viện thật sự nhốt thứ gì?” “Ta không biết.” Ôn Tịch Nguyệt đáp rất thẳng. “Hồ sơ này vốn nằm trong một hộp tài liệu chưa phân loại của kho cũ. Nếu hôm nay đại trận không xảy ra chuyện, ta cũng không để ý tới nó.” “Ai viết?” “Không có tên người viết.” “Tại sao tài liệu quan trọng thế này lại nằm trong kho?” “Đó cũng là điều ta muốn biết.” Ôn Tịch Nguyệt lật mặt sau, “Dấu lưu trữ cho thấy nó từng thuộc ‘Địa Cung Quyển’, nhưng trong mục lục hiện tại của học viện không tồn tại loại hồ sơ nào mang tên đó.” Hạ Vũ đang định hỏi tiếp thì một giọng nói già nua truyền từ ngoài hành lang: “Bởi vì Địa Cung Quyển đã bị niêm phong từ ba trăm năm trước.” Tất cả quay đầu. Chu Huyền Cảnh bước vào lớp, phía sau ông là Lâm Tri Ý và Trịnh Văn Hà. Vạt áo của Lâm Tri Ý còn dính bụi, mười hai lá trận kỳ đã được thu lại, sắc mặt có chút mệt mỏi nhưng không bị thương. Hạ Vũ nhìn thấy nàng lập tức hỏi: “Đại trận sao rồi?” “Tạm ổn định.” Lâm Tri Ý đáp. “Ta khóa đường hồi lưu phụ và giảm linh lực ở Bắc trận nhãn. Vết nứt đã ngừng mở rộng.” “Vậy tiếng vừa rồi?” “Không xuất phát từ Bắc trận nhãn.” Chu Huyền Cảnh nói. Hạ Vũ nhìn ông. “Từ dưới lòng đất?” Chu Huyền Cảnh không phủ nhận. Ông bước tới trước tờ hồ sơ, vừa nhìn thấy ký hiệu bảy đường cong trên đó, ánh mắt đã trở nên nghiêm nghị. Ôn Tịch Nguyệt hỏi: “Chu trưởng lão biết Địa Cung Quyển?” “Chỉ biết cái tên.” “Vì sao bị niêm phong?” “Ba trăm năm trước, đời viện trưởng thứ mười bảy ra lệnh chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan đến địa cung xuống mật khố. Từ đó giáo viên bình thường không còn quyền tra cứu.” Ôn Tịch Nguyệt lập tức hỏi: “Vậy tại sao một trang lại xuất hiện trong kho cũ?” Chu Huyền Cảnh nhìn nàng: “Ta cũng muốn biết.” Hạ Vũ nghe cuộc đối thoại, cuối cùng phát hiện một điểm quan trọng: “Khoan đã. Đại trận tồn tại hơn tám trăm năm, hồ sơ này gần tám trăm năm, nhưng Địa Cung Quyển chỉ bị niêm phong ba trăm năm trước. Nghĩa là ít nhất trong năm trăm năm đầu, chuyện dưới lòng đất chưa chắc là bí mật?” Chu Huyền Cảnh nhìn hắn một cái. “Có khả năng.” “Vậy tìm tài liệu từ thời trước khi bị niêm phong không được sao?” Ôn Tịch Nguyệt lắc đầu: “Không đơn giản. Học viện từng trải qua hai lần đại loạn và một lần hỏa hoạn ở Tàng Thư Lâu cũ. Rất nhiều hồ sơ mất hoặc không còn nguyên vẹn.” Hạ Vũ bỗng nhớ tới đường hồi lưu kỳ lạ: “Có khi nào không phải đại trận bị ai đó thêm một nhánh phụ, mà là người đời sau sửa đại trận rồi vô tình bỏ mất phần còn lại?” Lâm Tri Ý nhìn hắn: “Ta cũng đang nghĩ đến khả năng đó.” Nàng bước tới bảng, nhìn ký hiệu Lục Thập Tam vẽ. “Nếu đây thật sự là một phần của cấu trúc nguyên bản thì đại trận hiện tại chỉ giữ lại một phần công năng của trận pháp tám trăm năm trước. Người sửa trận qua các đời có thể đã không hiểu toàn bộ thiết kế ban đầu.” Trịnh Văn Hà nhíu mày: “Nhưng trận đồ được truyền lại rất hoàn chỉnh.” “Hoàn chỉnh theo phiên bản hiện tại.” Lâm Tri Ý đáp. “Không có nghĩa hoàn chỉnh so với bản đầu tiên.” Câu nói khiến căn phòng im xuống. Hạ Vũ lại nhìn Lục Thập Tam. Từ khi Chu Huyền Cảnh xuất hiện, thiếu niên gần như không nói gì, nhưng ánh mắt vẫn không rời ký hiệu trên tờ giấy. Hạ Vũ bước tới che tờ giấy lại. Lục Thập Tam giật mình. “Đừng nhìn nữa.” “Nhưng ta cảm thấy…” “Ngày mai tới Y Đường kiểm tra rồi nói.” “Ta có thể nhớ ra.” “Ngươi vừa thử rồi, kết quả là đau đến ngã xuống.” Hạ Vũ nói. “Nhớ lại là chuyện tốt, nhưng không cần dùng đầu mình đánh cược.” Lục Thập Tam mím môi, cuối cùng không phản bác. Chu Huyền Cảnh nhìn cảnh này rồi hỏi: “Hắn thường mất trí nhớ từ khi nào?” Hạ Vũ nhìn Triệu Tử Minh. Triệu Tử Minh lập tức mở hồ sơ học viên: “Theo hồ sơ nhập học, Lục Thập Tam được một người hái thuốc tên Lục Thừa Phúc đưa tới học viện bốn năm trước. Khi đó hắn khoảng chín tuổi, không nhớ cha mẹ, quê quán hay tên thật. ‘Thập Tam’ là tên Lục Thừa Phúc đặt vì ông tìm thấy hắn vào ngày mười ba tháng tám.” “Lục Thừa Phúc hiện ở đâu?” Hạ Vũ hỏi. “Ba tháng trước vào Hắc Mộc Sơn hái thuốc, sau đó chưa trở lại.” “Mất tích?” “Chưa xác định.” Triệu Tử Minh đáp. “Người hái thuốc thường đi nhiều tháng. Ngoại Vụ Các ghi chú nếu quá nửa năm không trở về mới phái người hỏi tin ở những trấn hắn thường ghé.” Hạ Vũ gật đầu, ghi nhớ cái tên Lục Thừa Phúc. Nếu người này là người tìm thấy Lục Thập Tam thì sớm muộn cũng phải gặp. Chu Huyền Cảnh lại hỏi: “Bốn năm trước hắn đã biết trận pháp chưa?” “Hồ sơ nói không.” “Sau khi vào học viện?” “Thành tích trận pháp lúc cao lúc thấp.” Triệu Tử Minh lật thêm vài trang. “Có lúc đứng đầu lớp, có lúc không nhớ cả những trận văn cơ bản đã học hôm trước. Vì tình trạng không ổn định nên cuối cùng bị chuyển tới lớp đặc biệt.” Hạ Vũ nghe đến đó cuối cùng hiểu thêm một phần lý do Lục Thập Tam có mặt trong lớp mình. Chu Huyền Cảnh nhìn thiếu niên thật lâu rồi nói: “Chuyện hôm nay không được truyền ra ngoài.” Hạ Vũ lập tức nhíu mày. Chu Huyền Cảnh nhìn hắn: “Ta không định làm gì học viên của ngươi. Nhưng một đứa trẻ có thể nhận ra cấu trúc đại trận tám trăm năm trước sẽ thu hút rất nhiều người. Trước khi biết chuyện gì xảy ra với hắn, giữ kín mới là bảo vệ.” Hạ Vũ suy nghĩ rồi gật đầu. Lý do này hắn chấp nhận được. Chu Huyền Cảnh quay sang cả lớp: “Những gì các ngươi vừa nghe…” “Khoan.” Hạ Vũ cắt ngang. “Để ta nói.” Chu Huyền Cảnh hơi nhướng mày nhưng không phản đối. Hạ Vũ nhìn tám học viên: “Chuyện của Lục Thập Tam hôm nay không được kể ra ngoài. Không phải vì học viện muốn bịt miệng các ngươi, mà vì nếu người khác biết hắn có thể nhận ra đại trận cổ, hắn có thể gặp nguy hiểm. Có thắc mắc gì thì hỏi ta trước.” Đường Bất Khí giơ tay: “Nếu thầy cũng không biết?” “Ta đi hỏi người biết.” “Nếu người biết không chịu nói?” “Ta nghĩ cách hỏi tiếp.” Đường Bất Khí gật đầu như thể câu trả lời này rất phù hợp với phong cách của vị giáo viên mới. Hạ Vũ nhìn Chu Huyền Cảnh: “Như vậy được chưa?” Chu Huyền Cảnh không đáp ngay, chỉ nói: “Ngày mai sau khi kiểm tra ở Y Đường, đưa Lục Thập Tam tới gặp ta.” “Nếu Bạch y sư nói không nên?” “Thì không cần tới.” Hạ Vũ hơi bất ngờ. Hắn vốn tưởng trưởng lão loại này sẽ luôn đặt bí mật học viện lên đầu, không ngờ Chu Huyền Cảnh lại nhượng bộ rất nhanh. Chu Huyền Cảnh dường như nhìn ra suy nghĩ của hắn: “Học viện xây để dạy người. Nếu vì bảo vệ một tòa học viện mà làm hỏng học viên, vậy giữ lại nó để làm gì?” Hạ Vũ im lặng. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy lão giả trước mặt không chỉ là một cường giả hay giám khảo, mà thật sự là người của một học viện. Chu Huyền Cảnh quay sang Lâm Tri Ý: “Đi thôi. Tàng Thư Lâu cũ vẫn phải kiểm tra.” Lâm Tri Ý gật đầu, nhưng trước khi đi nàng nhìn Lục Thập Tam: “Ta sẽ giữ lại bản sao những gì ngươi vẽ hôm nay. Khi nào ngươi khỏe hơn, nếu nguyện ý, chúng ta có thể cùng xem.” Nàng cố ý nói “nếu nguyện ý”, không phải “ngươi phải”. Lục Thập Tam ngẩng đầu rồi khẽ gật. Trịnh Văn Hà đi theo Chu Huyền Cảnh. Lâm Tri Ý cũng rời lớp để tiếp tục kiểm tra đại trận. Ôn Tịch Nguyệt thu lại hồ sơ nhưng Hạ Vũ gọi nàng: “Ôn cô nương.” “Sao?” “Tờ này cô mang đi đâu?” “Kho hồ sơ.” “An toàn không?” Ôn Tịch Nguyệt bật cười: “Sau chuyện hôm nay thì ta cũng không chắc nữa.” “Vậy sao?” “Ta sẽ đưa thẳng cho Chu trưởng lão sao lưu rồi niêm phong bản gốc. Ngày mai ta quay lại kho cũ tìm xem còn tài liệu nào cùng hộp.” “Một mình?” “Ta có hai trợ lý là Khương Nghi và Thẩm Tiểu Mộc. Ngày mai ta sẽ dẫn họ theo, không tự ý xuống khu vực bị phong tỏa.” Hạ Vũ gật đầu. Ít nhất Ôn Tịch Nguyệt có công việc rõ ràng và sẽ còn quay lại tuyến truyện chứ không đột nhiên biến mất sau khi mang tới một manh mối quan trọng. Khi những người ngoài lớp rời đi, Hạ Vũ cuối cùng mới cảm thấy yên tĩnh trở lại. Hắn nhìn trời. Mặt trời đã xuống thấp. Ngày đầu tiên đi dạy của hắn kéo dài đến mức có cảm giác như ba ngày. “Tan học.” Hạ Vũ nói. Không ai đứng dậy. Hắn nhíu mày: “Sao nữa?” Đường Bất Khí giơ tay: “Thầy còn nợ ta một câu trả lời.” “Ngày mai.” Kỷ A Man lập tức nói: “Còn ta.” “Cũng ngày mai.” Yến Tiểu Tịch cúi đầu nhìn ba tờ giấy trắng. Hạ Vũ nhìn thấy nhưng không hỏi tiếp. Câu chuyện của nàng rõ ràng không thích hợp để kéo ra giữa lúc cả lớp vừa trải qua một sự cố lớn. Hắn chỉ nói: “Yến Tiểu Tịch, câu hỏi lúc nãy ta nhớ. Khi nào ngươi muốn nói tiếp thì nói.” Thiếu nữ hơi ngẩn ra rồi khẽ gật đầu. La Vô Kỵ đứng dậy chuẩn bị rời lớp. Hạ Vũ gọi lại: “Ngày mai giờ Tỵ tới Y Đường.” “Ta nhớ.” “Đừng tự thử khí đen tối nay.” La Vô Kỵ dừng bước: “Ta không phải trẻ con.” “Người nói câu đó thường là người dễ làm chuyện khiến người khác đau đầu nhất.” La Vô Kỵ nhìn hắn một cái rồi đi ra ngoài. Đường Bất Khí cười khúc khích. Kỷ A Man ôm kiếm rời lớp ngay sau đó. Vệ Thanh Nha đi rất chậm, lúc ngang qua Hạ Vũ bỗng dừng lại một chút. “Hạ giảng sư.” “Ừ?” “Lúc nãy dưới đất phát ra tiếng động…” Nàng do dự. “Ta nghe thấy thứ khác.” Hạ Vũ lập tức nghiêm túc: “Thứ gì?” Vệ Thanh Nha nhìn những người còn lại rồi hạ giọng: “Tiếng gầm.” “Gầm?” “Rất nhỏ.” Nàng đưa tay chạm lên tai. “Có thể người bình thường không nghe thấy.” Hạ Vũ nhớ đến việc nàng từng nhận ra linh tức của Cơ Trường Uyên và La Vô Kỵ nhanh hơn những người khác. “Từ dưới đất?” “Đúng.” “Ngươi biết là thứ gì không?” Vệ Thanh Nha lắc đầu. “Không giống yêu thú ta từng nghe.” Yêu thú là những sinh linh hấp thu linh khí rồi sinh ra sức mạnh vượt xa dã thú bình thường; một số yêu thú khi linh trí đủ cao thậm chí có thể tu luyện và cuối cùng hình thành những chủng tộc riêng thuộc Yêu tộc. Hạ Vũ không hỏi vì sao nàng biết nhiều về tiếng gầm của yêu thú. Hắn nhận ra khi nhắc tới chuyện này, tay Vệ Thanh Nha đã vô thức kéo cổ áo lên cao hơn. “Được, ta biết rồi.” Hắn nói. “Chuyện này trước tiên đừng nói ra ngoài. Ngày mai nếu còn nghe thấy thì nói với ta.” Vệ Thanh Nha nhìn hắn như đang xác nhận xem hắn có định hỏi tiếp bí mật của mình hay không. Hạ Vũ lại chỉ về cửa: “Về nghỉ đi.” Nàng khẽ gật rồi rời khỏi lớp. Cuối cùng chỉ còn Hạ Vũ, Triệu Tử Minh, Lục Thập Tam, Cơ Trường Uyên và A Nặc vẫn nằm ở cuối lớp. Hạ Vũ nhìn A Nặc: “Ngươi không về à?” A Nặc không ngẩng đầu: “Mệt.” “Ngủ cả ngày mà mệt gì?” “Ngủ cũng mệt.” Hạ Vũ nhất thời không biết phản bác thế nào. Triệu Tử Minh bật cười: “Ký túc xá của hắn ở Đông xá. Ta lát nữa đi ngang có thể kéo hắn về.” “Vậy giao cho ngươi.” Hạ Vũ quay sang Lục Thập Tam. “Ngươi ở đâu?” “Nam xá.” “Tự đi được không?” “Được.” “Ta đưa.” “Không cần…” “Ta không hỏi.” Lục Thập Tam im lặng. Hạ Vũ vừa định đi thì phát hiện Cơ Trường Uyên vẫn chưa rời khỏi chỗ. “Ngươi còn chuyện gì?” Cơ Trường Uyên nhìn hắn: “Thầy thật sự không tò mò thứ dưới học viện là gì sao?” “Có.” “Vậy sao không đi theo Chu trưởng lão?” “Vì ta đi theo cũng chẳng giúp được gì.” Hạ Vũ trả lời rất tự nhiên. “Ta không hiểu trận pháp, tu vi gần như không có, gặp nguy hiểm còn phải để người khác cứu. Thứ ta có thể làm bây giờ là đưa Lục Thập Tam về nghỉ.” Cơ Trường Uyên nhìn hắn: “Nếu bí mật đó liên quan tới cơ duyên rất lớn thì sao?” “Cơ duyên?” “Công pháp, linh bảo, truyền thừa, những thứ đủ khiến người tu luyện thay đổi vận mệnh.” Linh bảo là cách gọi rộng cho những bảo vật mang sức mạnh linh tính hoặc công năng đặc biệt, giá trị thường vượt xa đồ vật thông thường; không phải linh bảo nào cũng là binh khí, có thứ hỗ trợ tu luyện, chữa thương, phòng ngự hoặc chứa không gian. Hạ Vũ suy nghĩ vài giây rồi hỏi: “Ngươi nghĩ dưới đó có à?” “Ta chỉ nói nếu.” “Vậy đợi người có khả năng kiểm tra trước.” Hạ Vũ nhún vai. “Cơ duyên có lớn đến đâu mà mạng mất thì cũng là của người khác.” Cơ Trường Uyên không nói nữa. Kiếp trước, hắn từng thấy vô số người vì hai chữ “cơ duyên” mà lao vào bí cảnh biết rõ có chín phần chết, thậm chí huynh đệ tương tàn, sư đồ phản bội. Chính hắn cũng từng nhiều lần lấy mạng đổi lấy cơ hội tiến thêm một bước. Nhưng người trước mặt dường như hoàn toàn không có lòng tham của người tu luyện. Cơ Trường Uyên bỗng hỏi: “Thầy thật sự muốn tu luyện sao?” Câu hỏi khiến Hạ Vũ nhớ đến A Nặc. Hắn quay nhìn thiếu niên đang ngủ ở cuối lớp rồi đáp: “Muốn.” “Vì sao?” “Chưa nghĩ xong.” “Vậy tại sao chắc chắn muốn?” Hạ Vũ im lặng một chút. “Vì hôm nay nếu Triệu Tử Minh không ở đó, ta ngay cả học viên của mình cũng đuổi không kịp.” Lục Thập Tam đứng bên cạnh khựng lại. Hạ Vũ nhìn bàn tay mình: “Ta không cần ngày mai trở thành cao thủ. Nhưng ít nhất lần sau nếu có người trong lớp chạy vào chỗ nguy hiểm, ta muốn mình có khả năng kéo hắn lại.” Cơ Trường Uyên nhìn Hạ Vũ thật lâu. Đây không phải đạo tâm kinh thiên động địa, cũng không phải chí hướng muốn đứng trên đỉnh chúng sinh. Chỉ là một lý do rất nhỏ. Nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy lý do này có vẻ thật hơn rất nhiều lời thề tu đạo mà mình từng nghe. Cơ Trường Uyên quay người: “Nếu thầy thật sự muốn bắt đầu tu luyện, 《Thanh Nguyên Dẫn Khí Quyết》 không tệ.” Hạ Vũ ngẩn ra. “Ngươi đang dạy ta?” “Chỉ đề nghị.” Cơ Trường Uyên dùng chính câu Hạ Vũ từng nói với hắn rồi bước ra cửa. Hạ Vũ nhìn bóng lưng thiếu niên, khóe miệng giật nhẹ: “Học trò ngày đầu đã bắt đầu dạy ngược giáo viên rồi?” Cơ Trường Uyên không quay lại: “Ít nhất ta hiểu tu luyện hơn thầy.” Hạ Vũ không thể phản bác. Sau khi đưa Lục Thập Tam về Nam xá và tận mắt nhìn hắn vào phòng nghỉ, Hạ Vũ mới rời học viện. Lúc này trời đã tối. Hắn dựa theo ký ức của thân thể cũ trở về căn nhà thuê trong một con phố cách Học viện Thiên Tự khoảng nửa canh giờ đi bộ. Chủ nhà Hà Tú Nương là một phụ nhân ngoài bốn mươi, vừa thấy hắn đã chống nạnh đứng trước cửa: “Hạ Vũ!” Hạ Vũ giật mình: “Hà thẩm.” “Thi thế nào?” “Đỗ rồi.” Hà Tú Nương vốn chuẩn bị đòi tiền nhà bỗng khựng lại: “Thật?” “Thật.” “Học viện Thiên Tự?” “Ừ.” Nàng nhìn hắn từ trên xuống dưới, rõ ràng không tin lắm: “Bọn họ thiếu giáo viên đến mức đó rồi sao?” Hạ Vũ: “…” Hắn phát hiện người quen của thân thể cũ hiểu thực lực của mình khá rõ. Hà Tú Nương bật cười rồi vỗ vai hắn: “Đỗ là tốt. Tiền nhà tháng này cho ngươi chậm thêm mười ngày, khi nhận trợ cấp thì trả.” “Đa tạ Hà thẩm.” “Ăn chưa?” Hạ Vũ lúc này mới nhận ra mình gần như chưa ăn gì từ trưa. Hà Tú Nương quay vào bếp, một lát sau mang ra bát mì nóng cùng hai miếng thịt. “Con trai ta Hà Đông Minh tuần sau từ thương đội trở về. Nó nghe ngươi đi thi giáo viên chắc cũng bất ngờ.” Hạ Vũ ghi nhớ cái tên Hà Đông Minh. Hắn không biết người này sau này có quan trọng hay không, nhưng đã được nhắc tới thì ít nhất phải tồn tại hợp lý trong thế giới chứ không phải một cái tên vô nghĩa. Ăn xong, Hạ Vũ trở về căn phòng nhỏ của mình. Trên bàn có vài quyển sách của thân thể cũ, trong đó đúng lúc có 《Thanh Nguyên Dẫn Khí Quyết》. Hắn cầm lên, nhớ lại lời Cơ Trường Uyên rồi ngồi xuống giường. “Thính Tức…” Hạ Vũ lật trang đầu. Thính Tức không phải nghe bằng tai, mà là học cách tĩnh tâm để cảm nhận những dao động rất nhỏ của linh tức tồn tại trong thiên địa. Người có thiên phú cao có thể cảm nhận rất nhanh, người bình thường cần nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chí có người cả đời không bước qua được cánh cửa này. Hạ Vũ đọc gần một canh giờ mới miễn cưỡng hiểu phương pháp cơ bản. Hắn ngồi xếp bằng, điều chỉnh hô hấp theo sách. Một hơi. Hai hơi. Mười hơi. Không có gì xảy ra. Hai mươi hơi. Chân bắt đầu tê. Ba mươi hơi. Hắn nghe thấy tiếng chó sủa ngoài phố. Bốn mươi hơi. Hắn bắt đầu buồn ngủ. Hạ Vũ mở mắt: “Tu tiên trong truyện nhìn dễ lắm mà?” Hắn đổi tư thế rồi thử lại. Lần này còn tệ hơn. Trong đầu liên tục hiện lên chuyện đại trận, Lục Thập Tam, La Vô Kỵ, Cơ Trường Uyên cùng lịch trình ngày mai. Hạ Vũ cuối cùng nằm ngửa xuống giường. “Ngày mai hỏi Cơ Trường Uyên.” Vừa nói xong hắn lại ngồi bật dậy. “Không được, ta là giáo viên.” Im lặng vài giây. “Giáo viên cũng có thể hỏi học sinh…” Hắn tự thuyết phục bản thân rồi tiếp tục đọc sách. Đêm dần sâu. Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong Học viện Thiên Tự, ba bóng người đang đứng trước cánh cửa đá dưới Tàng Thư Lâu cũ. Chu Huyền Cảnh đứng giữa, Lâm Tri Ý bên trái, Trịnh Văn Hà bên phải. Sau khi lần theo đường hồi lưu, họ tìm thấy một lối xuống bị che kín sau giá sách mục nát. Cầu thang dẫn sâu xuống lòng đất gần trăm trượng rồi kết thúc trước cánh cửa này. Trên mặt cửa đá có bảy rãnh cong giao nhau thành một vòng tròn. Chính là ký hiệu Lục Thập Tam đã vẽ. Lâm Tri Ý đưa trận kỳ tới gần nhưng chưa chạm vào. “Không có trong bản đồ học viện.” Trịnh Văn Hà nói: “Ta làm ở đây hai mươi bảy năm, chưa từng nghe Tàng Thư Lâu cũ có tầng ngầm sâu thế này.” Chu Huyền Cảnh nhìn chính giữa cánh cửa. Ở đó có một hốc lõm hình lục giác, nhưng bên trong trống không. “Có thứ gì đó từng được đặt ở đây.” Lâm Tri Ý nói. Chu Huyền Cảnh gật đầu. “Có lẽ chính là trấn vật trong hồ sơ.” “Đã bị lấy đi?” “Hoặc được chuyển tới nơi khác.” Đúng lúc ấy, từ phía sau cánh cửa đá truyền ra một tiếng cào rất nhẹ. Két… két… Trịnh Văn Hà lập tức lùi một bước, trận bàn xuất hiện trong tay. Lâm Tri Ý triệu ra ba lá trận kỳ. Chu Huyền Cảnh giơ tay ngăn họ. “Không mở.” Trịnh Văn Hà sửng sốt: “Chu trưởng lão?” “Chúng ta không biết bên trong là gì. Tối nay phong tỏa nơi này. Ngày mai báo viện trưởng.” “Viện trưởng vẫn đang bế quan.” Lâm Tri Ý nhắc. Bế quan là khi người tu luyện tạm thời cắt đứt phần lớn liên hệ bên ngoài để tập trung tu hành, chữa thương hoặc đột phá cảnh giới; nếu không có việc thật sự quan trọng, người khác sẽ không tùy tiện quấy rầy. Chu Huyền Cảnh nhìn cánh cửa: “Vậy chuyện này đủ quan trọng để đánh thức ông ấy.” Ông vừa quay người thì tiếng cào sau cửa đột nhiên dừng lại. Sau đó một giọng nói rất nhỏ vang lên. Không giống tiếng thú. Cũng không giống tiếng gầm mà Vệ Thanh Nha đã nghe. Nó giống giọng của một người đã rất lâu không nói chuyện, khàn khàn đến mức gần như không thể nghe rõ. “Thập… Tam…” Ba người đồng thời dừng bước. Lâm Tri Ý quay phắt lại. “Nó vừa nói gì?” Không ai trả lời. Sau cánh cửa lại im lặng. Nhưng lần này, ngay cả Chu Huyền Cảnh cũng không còn giữ được vẻ bình tĩnh hoàn toàn. Còn ở căn phòng thuê cách học viện nửa canh giờ, Hạ Vũ vẫn chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra. Hắn đang ngồi xếp bằng lần thứ sáu, cố gắng cảm nhận linh tức theo 《Thanh Nguyên Dẫn Khí Quyết》. Không có ánh sáng thần bí, không có dị tượng, càng không có đột phá. Chỉ đến khi đêm đã rất khuya, giữa lúc Hạ Vũ gần như sắp ngủ gật, hắn bỗng cảm thấy trên mu bàn tay có một chút lạnh rất nhẹ lướt qua. Hạ Vũ mở mắt. Căn phòng vẫn bình thường. Hắn nhìn quanh rồi lại nhắm mắt. Một lát sau, cảm giác ấy xuất hiện lần nữa. Rất yếu. Như một sợi gió mà nếu không tập trung sẽ lập tức bỏ qua. Hạ Vũ không biết đó có phải linh tức hay chỉ là gió lọt qua khe cửa. Hắn cũng không vội kết luận. Hắn chỉ ghi nhớ cảm giác ấy rồi mở 《Thanh Nguyên Dẫn Khí Quyết》 ra đọc lại đoạn đầu một lần nữa. Đêm đầu tiên sau khi trở thành giáo viên của Học viện Thiên Tự, Hạ Vũ cuối cùng bắt đầu thật sự học cách tu luyện. Cùng lúc đó, dưới lòng đất học viện, cánh cửa đá tồn tại không biết bao nhiêu năm lại phát ra một tiếng cào rất khẽ. Lần này, giọng nói phía sau rõ hơn một chút: “Lục… Thập… Tam…” Và ở Nam xá, Lục Thập Tam đang ngủ bỗng mở bừng mắt. Trong bóng tối, thiếu niên ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh phủ đầy trán. Hắn vừa mơ thấy một nơi mà mình hoàn toàn không nhớ. Một hành lang dưới lòng đất. Một cánh cửa đá. Một người đàn ông đứng quay lưng về phía hắn. Người ấy đặt bàn tay đầy máu lên đầu một đứa trẻ rồi nói đúng một câu. “Thập Tam, nếu một ngày ngươi nhớ lại nơi này… tuyệt đối đừng mở cánh cửa.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.