Chương 1: Ta Chỉ Muốn Nghỉ Dạy, Sao Đồ Đệ Đều Thành Đại Lão?
Ta Chỉ Muốn Nghỉ Dạy, Sao Đồ Đệ Đều Thành Đại Lão?
Mục lục
10 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 10/10 chương
Nếu có người hỏi Hạ Vũ khoảnh khắc cuối cùng của đời mình có gì đáng nhớ, hắn chắc chắn sẽ không nhắc đến ánh đèn xe chói mắt, tiếng phanh xé tai hay những tiếng hét hỗn loạn vang lên giữa ngã tư đông người, thứ hắn nhớ rõ nhất chỉ là một suy nghĩ vô cùng thực tế thoáng qua trong đầu ngay trước khi cả thế giới chìm vào bóng tối: “Mẹ nó… tháng này còn chưa nhận lương.” Trước đó vài giây, Hạ Vũ vẫn chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường giữa thành phố hiện đại, không giàu có, không quyền thế, càng chẳng có cuộc đời truyền kỳ gì đáng để người khác kể lại, mỗi sáng chen chúc đi làm, mỗi tối mệt mỏi trở về căn phòng thuê nhỏ hẹp, tiền lương vừa vào tài khoản chưa được bao lâu đã bị tiền nhà, tiền ăn cùng đủ loại hóa đơn chia sạch, đến mức ước mơ lớn nhất của hắn chẳng phải trở thành ông chủ hay một bước đổi đời, mà chỉ là có một ngày được ngủ đến khi tự tỉnh mà không cần nghe tiếng chuông báo thức. Hôm ấy cũng chẳng khác ngày thường là bao, Hạ Vũ vừa tan làm, trên tay còn cầm túi đồ ăn mua ven đường, trong đầu đang cân nhắc tối nay nên xem phim hay chơi game thì một tiếng phanh chói tai đột ngột vang lên, hắn theo bản năng quay đầu, chỉ thấy một chiếc xe mất kiểm soát đang lao thẳng về phía người đi bộ, mà ngay giữa đường lại có một cô gái trẻ sững người vì hoảng sợ. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức Hạ Vũ chẳng kịp suy nghĩ xem hành động tiếp theo của mình có đáng hay không, hắn chỉ lao tới, dùng toàn bộ sức lực đẩy cô gái sang bên cạnh, rồi ánh đèn xe phủ kín tầm mắt. Một tiếng va chạm nặng nề vang lên, sau đó tất cả biến mất. Không đau đớn, không tiếng động, chỉ còn bóng tối kéo dài tưởng như vô tận. Thế nhưng không biết qua bao lâu, giữa màn đen ấy lại có một giọng nói lạnh lùng truyền tới: “Thí sinh số một trăm ba mươi bảy, Hạ Vũ!” Hạ Vũ giật mình mở mắt, phản ứng đầu tiên của hắn là mình được cứu, nhưng thứ đập vào mắt lại hoàn toàn không phải trần bệnh viện trắng xóa hay khuôn mặt bác sĩ. Trước mặt hắn là một quảng trường lát đá xanh rộng lớn, từng bậc thềm kéo dài lên một ngọn núi cao chìm một nửa trong biển mây, những tòa lầu các cổ kính dựa núi mà xây, mái ngói xanh đen phản chiếu ánh mặt trời, giữa những tòa kiến trúc ấy còn có từng luồng sáng mỏng như tơ đang lưu chuyển trong không khí. Hạ Vũ chưa kịp hiểu chuyện gì thì một tiếng kiếm ngân từ trên cao truyền xuống, hắn theo bản năng ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy một nam tử áo xanh đứng trên một thanh trường kiếm rộng chưa đến hai gang tay, cả người lướt ngang trời rồi biến mất sau tầng mây. Hạ Vũ ngây người nhìn theo. Ba giây. Năm giây. Mười giây. Hắn chậm rãi cúi xuống nhìn trường bào màu xám trên người mình, lại giơ hai bàn tay lên trước mặt, làn da, ngón tay, thậm chí cả những vết chai đều hoàn toàn xa lạ. “Đừng nói với ta…” Hạ Vũ còn chưa nói hết, một cơn đau dữ dội bất ngờ nổ tung trong đầu, vô số ký ức xa lạ như nước lũ tràn vào khiến hắn suýt ngã xuống đất. Phải mất một lúc lâu hắn mới miễn cưỡng sắp xếp được những ký ức hỗn loạn ấy. Nơi này không phải Trái Đất, mà là một thế giới nơi con người có thể hấp thu linh khí của trời đất để tu luyện, kẻ đủ mạnh có thể phi thiên độn địa, phá núi đoạn sông, thậm chí sống lâu hơn người thường rất nhiều. Thân thể hắn đang chiếm giữ cũng tên Hạ Vũ, là một thanh niên không cha không mẹ, gia cảnh nghèo khó, từng đọc không ít sách nhưng thiên phú tu luyện cực kỳ bình thường, hôm nay đến đây để tham dự kỳ khảo hạch tuyển giáo viên của Học viện Thiên Tự. Trong ký ức của thân thể cũ, Học viện Thiên Tự là một trong những học viện tu luyện lâu đời của khu vực này, khác với tông môn thường chú trọng truyền thừa riêng biệt, học viện thu nhận học viên có xuất thân đa dạng hơn rồi phân giáo viên phụ trách từng lĩnh vực. Muốn trở thành giáo viên ở đây, ngoài kiến thức còn phải có năng lực chỉ dẫn tu luyện, vì vậy cuộc khảo hạch tuyệt đối không dễ dàng. Hạ Vũ tiêu hóa đến đây thì sắc mặt dần trở nên kỳ quái. Hắn đưa tay véo mạnh vào đùi mình. Đau. Hắn lại nhìn lên bầu trời, đúng lúc một con chim khổng lồ có sải cánh hơn mười trượng bay qua biển mây, trên lưng còn thấp thoáng vài bóng người. Hạ Vũ im lặng hồi lâu rồi đưa ra kết luận: “Ta chết rồi… sau đó xuyên không.” Hắn dừng một chút, vẻ mặt càng khó coi hơn. “Nhưng tại sao vừa xuyên không đã phải đi xin việc?” Kiếp trước làm nhân viên văn phòng còn chưa đủ, đổi cả thế giới vẫn phải tìm việc, Hạ Vũ nhất thời cảm thấy ông trời rõ ràng đang nhằm vào mình. Hắn lập tức nhớ tới những câu chuyện xuyên không từng đọc, vội vàng nhắm mắt gọi thử trong đầu: “Hệ thống?” Không có tiếng trả lời. “Bảng thuộc tính?” Vẫn im lặng. “Tiền bối? Lão gia gia? Có ai không?” Một thanh niên đứng gần đó quay sang nhìn hắn như nhìn người có bệnh. Hạ Vũ lập tức ho khan, giả vờ chỉnh lại cổ áo rồi âm thầm kiểm tra ký ức của thân thể này kỹ hơn. Càng xem, lòng hắn càng lạnh. Thế giới này có một hệ thống tu luyện rất dài, cảnh giới đầu tiên gọi là Thính Tức, hiểu đơn giản chính là bước mà người tu luyện bắt đầu cảm nhận được linh tức tồn tại trong trời đất; linh tức có thể xem như dấu hiệu của linh khí, chỉ khi cảm nhận được nó, người ta mới thật sự có cơ sở dẫn sức mạnh ấy vào cơ thể. Sau Thính Tức mới tới Khai Mạch, tức mở và điều chỉnh những con đường để linh lực vận hành ổn định trong thân thể. Nhưng chủ nhân cũ của thân xác này thậm chí còn chưa bước vững vào Thính Tức, nói cách khác, xét theo tiêu chuẩn tu luyện, Hạ Vũ hiện tại gần như chỉ là một người bình thường. Hắn ngẩng đầu nhìn quanh, có thí sinh đang nhắm mắt điều tức khiến ánh sáng nhàn nhạt hội tụ quanh người, có người đeo trường kiếm sau lưng, có người chỉ đứng đó đã khiến những thí sinh khác vô thức tránh xa. Hạ Vũ lại nhìn chính mình rồi lập tức đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất kể từ khi xuyên không: chạy. Một người ngay cả cảnh giới đầu tiên cũng chưa bước vào mà đi dạy học viên tu luyện chẳng khác nào người không biết bơi đi làm thầy dạy bơi, hôm nay may mắn lừa được, ngày mai học viên hỏi cách vận chuyển linh lực thì hắn trả lời kiểu gì? “Thí sinh số một trăm ba mươi bảy, Hạ Vũ!” Giọng nói ban nãy lại vang lên, lần này rõ ràng đã có chút mất kiên nhẫn. Hạ Vũ quay đầu, nhìn thấy một nữ tử áo trắng đứng phía trước quảng trường, trong tay nàng cầm một cuốn danh sách, mái tóc đen được buộc gọn phía sau, khuôn mặt đẹp nhưng thần sắc lạnh và sắc bén, chỉ một ánh nhìn đã khiến người đối diện có cảm giác mọi lời nói dối đều khó che giấu. Ký ức trong đầu lập tức cho hắn một cái tên: Tần Nhược Ly, một trong những giám khảo phụ trách kỳ tuyển giáo viên lần này. Tần Nhược Ly nhìn danh sách rồi nhìn hắn: “Hạ Vũ?” Hạ Vũ miễn cưỡng giơ tay: “Có.” “Đến lượt ngươi, vào khảo đường.” Hạ Vũ đứng nguyên tại chỗ: “Tần giám khảo, ta có thể không thi nữa không?” Tần Nhược Ly hơi nhướng mày: “Lý do?” Hạ Vũ đương nhiên không thể nói mình vừa chết ở một thế giới khác rồi tỉnh dậy ở đây chưa được bao lâu, hắn suy nghĩ một chút rồi thành thật theo một cách khác: “Ta đột nhiên nhận ra năng lực của mình còn rất nhiều thiếu sót, có lẽ chưa đủ tư cách làm giáo viên.” Tần Nhược Ly nhìn hắn vài nhịp thở rồi gật đầu: “Biết bản thân thiếu ở đâu là chuyện tốt.” Hạ Vũ vui vẻ: “Đúng, vậy nên…” “Vào đi.” “…” Hạ Vũ cảm thấy cuộc trò chuyện này hình như không phát triển theo hướng hắn muốn. Hắn cố cứu vãn: “Ý ta là thiếu rất nhiều.” “Khảo hạch sẽ quyết định.” “Có thể nhiều hơn cô tưởng.” “Vào.” Tần Nhược Ly chỉ nói thêm đúng một chữ. Hạ Vũ nhìn vẻ mặt của nàng, biết hôm nay muốn bỏ thi giữa chừng e là không dễ, chỉ có thể đi vào khảo đường. Bên trong có năm người đang ngồi sau một chiếc bàn dài, ngoài Tần Nhược Ly còn có bốn giám khảo khác. Người ngồi chính giữa là một lão giả tóc bạc tên Chu Huyền Cảnh, bên trái ông là giáo viên thuật pháp Hứa Thanh Đường, bên phải là giáo viên trận pháp Lâm Tri Ý, còn người cuối cùng là một trung niên mặc áo xám tên Trần Phong Nghiêm, phụ trách khảo hạch kiến thức tu luyện cơ sở. Trận pháp mà Lâm Tri Ý nghiên cứu là phương pháp dùng linh lực, linh văn cùng những điểm bố trí đặc biệt kết hợp thành một cấu trúc có tác dụng nhất định, có trận dùng phòng thủ, có trận tụ linh khí, cũng có trận dùng để vây hoặc giết địch; nói đơn giản, nó giống như dùng nhiều bộ phận nhỏ ghép thành một hệ thống hoàn chỉnh, chỉ khác rằng thứ vận hành bên trong là linh lực. Hạ Vũ vừa ngồi xuống, Chu Huyền Cảnh đã hỏi: “Theo ngươi, điều quan trọng nhất đối với một người thầy là gì?” Hạ Vũ vốn đã chuẩn bị tinh thần nghe những câu hỏi mà mình không hiểu, không ngờ câu đầu tiên lại đơn giản như vậy. Hắn suy nghĩ rồi đáp: “Biết mình đang dạy ai.” Trần Phong Nghiêm nhíu mày: “Không phải truyền thụ kiến thức?” “Kiến thức đương nhiên quan trọng, nhưng nếu ngay cả học trò mình đang gặp vấn đề gì cũng không biết thì truyền thụ nhiều đến đâu chưa chắc đã hữu dụng.” Chu Huyền Cảnh vuốt râu: “Nói rõ hơn.” Hạ Vũ đáp: “Hai học viên cùng học chậm, một người vì lười, một người vì nền tảng không đủ. Kết quả nhìn qua giống nhau nhưng nguyên nhân hoàn toàn khác nhau. Nếu giáo viên chỉ nhìn kết quả rồi dùng cùng một cách dạy cả hai, ít nhất một người sẽ không giải quyết được vấn đề.” Lâm Tri Ý vốn đang cúi đầu ghi chép bỗng ngẩng lên nhìn hắn. Chu Huyền Cảnh lại hỏi: “Nếu một học viên không có thiên phú thì sao?” Hạ Vũ hỏi ngược lại: “Không có thiên phú ở thứ hắn đang học, hay thật sự không có thiên phú?” Lần này đến Hứa Thanh Đường cũng ngẩng đầu. Chu Huyền Cảnh nói: “Có gì khác?” “Một người chạy không nhanh không có nghĩa hắn không thể nâng vật nặng. Một người học kiếm không được cũng chưa chắc không thể học thứ khác. Nếu một học viên luyện mãi vẫn không tiến bộ, trước khi nói hắn vô dụng, ít nhất nên xem hắn có đang đi nhầm đường hay không.” Trần Phong Nghiêm trầm giọng: “Nhưng những con đường tu luyện hiện nay đều do vô số tiền nhân dùng cả đời chứng minh.” Hạ Vũ gật đầu: “Tiền nhân chứng minh con đường ấy có thể đi, nhưng đâu có nghĩa tất cả mọi người đều nhất định phải đi giống nhau?” Khảo đường yên tĩnh trong chốc lát. Hạ Vũ nhìn phản ứng của họ, trong lòng đột nhiên có dự cảm không tốt. Hắn tới đây để trượt, sao mấy người này lại bắt đầu nhìn mình như vậy? May thay Trần Phong Nghiêm lập tức hỏi: “Vậy nói về ba điểm quan trọng nhất khi bước từ Thính Tức sang Khai Mạch.” Hạ Vũ im lặng. Đây mới đúng. Đây mới là câu hỏi hắn cần. “Không biết.” Trần Phong Nghiêm tưởng mình nghe nhầm: “Ngươi nói gì?” “Ta không biết.” “Phương thức ổn định linh lực khi Khai Mạch?” “Không rõ.” “Cấu tạo cơ bản của linh văn?” “Chưa học kỹ.” “Nguyên lý tụ linh của trận pháp cơ sở?” “Cũng không biết.” Sắc mặt Trần Phong Nghiêm càng lúc càng đen, còn Hạ Vũ thì càng lúc càng nhẹ nhõm. Thế này mà vẫn đỗ thì Học viện Thiên Tự thật sự nên xem lại tiêu chuẩn tuyển người. Trần Phong Nghiêm đặt mạnh bút xuống bàn: “Ngay cả kiến thức tu luyện cơ bản cũng không vững, ngươi lấy gì dạy học viên?” Hạ Vũ bình tĩnh đáp: “Cho nên lúc nãy ta mới nói mình chưa đủ tư cách.” Tần Nhược Ly vốn im lặng từ đầu bỗng hỏi: “Nếu một ngày ngươi phải hướng dẫn một học viên có tu vi cao hơn mình thì sao?” Hạ Vũ nghĩ rồi nói: “Thứ ta không biết thì ta không dạy bừa.” “Vậy ngươi làm gì?” “Hỏi xem hắn gặp vấn đề ở đâu. Nếu ta giải quyết được thì giúp, nếu không giải quyết được thì tìm người biết.” “Không sợ mất mặt?” Hạ Vũ bật cười: “Ta không biết mà giả vờ biết, cuối cùng người gặp chuyện lại là học trò. So với chuyện đó, mất mặt có gì đáng sợ?” Tần Nhược Ly nhìn hắn thật lâu rồi cúi xuống ghi một hàng chữ vào tờ giấy trước mặt. Hạ Vũ không biết nàng viết gì, nhưng dự cảm xấu trong lòng càng mạnh. Một canh giờ sau, hắn rời khảo đường với kết quả chuyên môn tệ đến mức chính mình cũng thấy yên tâm. Việc tiếp theo rất đơn giản: chờ xác nhận trượt, sau đó rời học viện, tìm hiểu thế giới này, kiếm một công việc bình thường rồi nghĩ cách học tu luyện từ đầu. Hai ngày sau, danh sách trúng tuyển được công bố trên quảng trường. Hạ Vũ vốn chẳng muốn tới nhưng cuối cùng vẫn quyết định nhìn một lần cho chắc. Trên tấm bia đá cao hơn ba trượng, từng cái tên lần lượt hiện lên dưới ánh sáng của một trận pháp nhỏ; loại trận này chỉ có tác dụng truyền và hiển thị chữ, không có khả năng công kích. Hạ Vũ nhìn từ hạng đầu xuống, mười người, hai mươi người, ba mươi người, mãi đến năm mươi vẫn không thấy tên mình. Hắn thở phào, xoay người định rời đi thì phía sau bỗng có người kêu lên: “Danh sách đặc cách xuất hiện!” Hạ Vũ dừng chân. Một cảm giác chẳng lành lập tức tràn lên. Hắn từ từ quay lại, phía dưới cùng tấm bia vừa xuất hiện thêm một hàng chữ sáng rõ: “Tuyển dụng đặc cách — Hạ Vũ.” Hạ Vũ nhìn chằm chằm cái tên ấy hồi lâu, thậm chí nghi ngờ mình đọc nhầm. Đúng lúc này Tần Nhược Ly từ bên cạnh bước tới, đưa cho hắn một tấm lệnh bài màu đen viền bạc: “Chúc mừng.” Hạ Vũ không nhận, chỉ vào bia đá: “Tần giám khảo, học viện có người khác cũng tên Hạ Vũ không?” “Không.” “Vậy có phải trận pháp hỏng rồi?” “Lâm Tri Ý vừa kiểm tra sáng nay.” “Có thể cô ấy kiểm tra sót?” Tần Nhược Ly nhìn hắn: “Ngươi thật sự không muốn đỗ đến vậy?” “Ta chỉ cảm thấy học viện nên suy nghĩ kỹ về tương lai của học viên.” Khóe môi Tần Nhược Ly dường như hơi động nhưng nhanh chóng trở lại bình thường: “Điểm kiến thức của ngươi rất thấp, tu vi gần như không có, năng lực thực chiến cũng chưa đạt tiêu chuẩn thông thường.” Hạ Vũ lập tức nói: “Đúng vậy.” “Nhưng hội đồng giữ lại ba câu trả lời của ngươi: phải biết mình đang dạy ai, con đường tiền nhân đi được không có nghĩa tất cả đều phải đi giống nhau, và không biết thì không được giả vờ biết.” Hạ Vũ há miệng, nhất thời không biết nên phản bác từ đâu. Tần Nhược Ly đặt lệnh bài vào tay hắn: “Chu Huyền Cảnh đề nghị cho ngươi một cơ hội thử việc. Lâm Tri Ý đồng ý, Hứa Thanh Đường đồng ý, ta đồng ý. Trần Phong Nghiêm phản đối, nhưng ba trên năm đã đủ.” Hạ Vũ nhìn tấm lệnh bài như nhìn một món đồ nguy hiểm: “Ta từ chối được không?” “Được.” Mắt hắn sáng lên. Tần Nhược Ly tiếp tục: “Nhưng thân thể… à, hồ sơ của ngươi đã ký khế ước tham gia tuyển dụng có nhận trợ cấp khảo hạch. Nếu trúng tuyển rồi tự ý từ bỏ trước thời hạn thử việc, phải hoàn lại trợ cấp cùng chi phí khảo hạch.” Nàng nói ra một con số. Hạ Vũ lục lại ký ức, sau đó im lặng. Toàn bộ tài sản của thân thể này cộng lại cũng không đủ một nửa. Chưa kể còn nợ tiền thuê nhà của một bà chủ tên Hà Tú Nương. Hạ Vũ nhìn lệnh bài, rồi hỏi câu quan trọng nhất: “Lương bao nhiêu?” Tần Nhược Ly nói một con số khác. Hạ Vũ lập tức nắm chặt lệnh bài: “Thật ra từ nhỏ ta đã cảm thấy giáo dục là sự nghiệp đáng để cống hiến cả đời.” Tần Nhược Ly nhìn hắn một lúc rồi quay người: “Sáng mai, giờ Thìn, đến khu Tây viện nhận lớp. Người dẫn đường tên Triệu Tử Minh sẽ chờ ngươi ở cổng.” Sáng hôm sau Hạ Vũ tới đúng giờ. Triệu Tử Minh là một chấp sự trẻ của ngoại viện, khuôn mặt khá hiền nhưng từ lúc biết Hạ Vũ được phân tới lớp nào, vẻ mặt hắn luôn có chút kỳ quái. Hai người đi càng xa, Hạ Vũ càng nhận ra học viên xung quanh càng ít. Cuối cùng họ dừng trước một giảng đường nằm gần rìa Tây viện, không đổ nát nhưng rõ ràng đã lâu không được chăm sóc thường xuyên. Hạ Vũ hỏi: “Lớp ta có bao nhiêu người?” Triệu Tử Minh đáp: “Tám.” “Lớp khác?” “Khoảng ba mươi đến năm mươi.” “Tại sao ta chỉ có tám?” Triệu Tử Minh ho khan: “Ít người dễ dạy.” Hạ Vũ nhìn hắn: “Ngươi nhìn vào mắt ta rồi nói lại.” Triệu Tử Minh im lặng hai nhịp rồi quay sang nhìn cánh cửa: “Hạ giảng sư, ta còn phải đưa hồ sơ về ngoại viện. Chiều nay ta sẽ quay lại lấy danh sách điểm danh, cho nên… chúc ngươi thuận lợi.” Nói xong hắn rời đi rất nhanh. Ít nhất Hạ Vũ biết Triệu Tử Minh không biến mất vô lý, chiều nay tên này còn phải quay lại. Hắn nhìn cánh cửa trước mặt, trong lòng bỗng có dự cảm cực kỳ xấu, nhưng nghĩ đến tiền lương, hắn vẫn hít sâu rồi tự an ủi: “Chỉ tám người thôi, có thể khó dạy đến đâu?” Hắn đẩy cửa. Tiếng bản lề vang lên giữa căn phòng yên tĩnh, tám người bên trong gần như đồng thời nhìn về phía hắn. Người ngồi cạnh cửa sổ là một thiếu niên tên Cơ Trường Uyên, trước mặt đặt một quyển công pháp cũ, ánh mắt bình tĩnh đến mức không giống một thiếu niên cùng tuổi; ở góc trái là La Vô Kỵ, mặc áo đen, ngồi một mình, những người khác đều vô thức giữ khoảng cách với hắn; hàng giữa là Yến Tiểu Tịch, một thiếu nữ đang cầm bút nhưng trước ba tờ giấy trắng lại chần chừ mãi không viết; cạnh nàng là Đường Bất Khí, thân hình hơi mập, đang tháo một món linh cụ thành từng bộ phận nhỏ, linh cụ chính là vật phẩm được chế tạo để dẫn hoặc sử dụng linh lực, từ công cụ sinh hoạt đến binh khí chiến đấu đều có thể thuộc loại này; phía sau là Kỷ A Man, ôm một thanh kiếm gỗ, tư thế từ cách ngồi đến cách đặt tay đều giống hệt hình vẽ trong kiếm phổ; gần góc tối là Vệ Thanh Nha, một thiếu nữ kéo cổ áo rất cao như cố che thứ gì đó; cách nàng không xa là Lục Thập Tam, đang vẽ những đường trận văn lên giấy, trận văn là những đường nét dùng để dẫn và liên kết linh lực trong trận pháp, nhưng kỳ lạ là hắn vừa vẽ xong lại nhìn chính nét vẽ của mình bằng ánh mắt mơ hồ như không nhớ tại sao mình vừa làm vậy; cuối cùng là A Nặc, thiếu niên nằm gục ở bàn cuối ngủ ngon đến mức ngay cả lúc Hạ Vũ bước vào cũng chỉ đổi bên mặt rồi tiếp tục ngủ. Hạ Vũ đứng trước cửa, tám người, tám trạng thái, không một ai có vẻ giống học viên bình thường. Hắn cuối cùng hiểu tại sao Triệu Tử Minh chạy nhanh như vậy. Nhưng đã tới đây thì không thể quay đầu ngay được, Hạ Vũ bước lên bục giảng, đặt lệnh bài giáo viên xuống bàn rồi nhìn cả lớp: “Ta tên Hạ Vũ, từ hôm nay sẽ tạm thời phụ trách lớp này.” Không ai trả lời. Cơ Trường Uyên chỉ nhìn hắn một cái rồi tiếp tục đọc công pháp, Đường Bất Khí vẫn tháo linh cụ, Kỷ A Man nhìn kiếm phổ, La Vô Kỵ thậm chí không ngẩng đầu, còn A Nặc vẫn ngủ. Nếu là giáo viên khác có lẽ đã nổi giận, nhưng Hạ Vũ vốn còn chưa quen với thân phận giáo viên, hắn nhìn tám người trước mặt một hồi rồi chợt nhớ đến câu hỏi đầu tiên trong kỳ khảo hạch: phải biết mình đang dạy ai. Muốn biết tám người này có vấn đề gì, ít nhất phải khiến họ chịu mở miệng trước đã. Hạ Vũ kéo ghế ngồi xuống thay vì đứng trên bục, hành động này cuối cùng khiến Yến Tiểu Tịch hơi ngẩng đầu. Hắn nhìn quanh lớp rồi hỏi một câu rất đơn giản: “Các ngươi có biết vì sao mình bị xếp vào lớp này không?” Động tác lật sách của Cơ Trường Uyên dừng lại. Bàn tay đang tháo linh cụ của Đường Bất Khí cũng khựng giữa không trung. Yến Tiểu Tịch siết nhẹ cây bút. Ngay cả La Vô Kỵ cũng chậm rãi ngẩng đầu. Hạ Vũ lập tức nhận ra mình đã hỏi đúng thứ. Nhưng trước khi hắn kịp nói tiếp, một giọng nói lạnh nhạt bỗng vang lên từ cạnh cửa sổ. Cơ Trường Uyên khép quyển công pháp lại, lần đầu tiên nhìn thẳng vào vị giáo viên mới trước mặt rồi nói: “Ta biết. Bởi vì trong mắt những người ở học viện này, chúng ta đều là những kẻ không đáng để tiếp tục dạy.” Căn phòng lập tức im phăng phắc. Hạ Vũ nhìn thiếu niên ấy, rồi lại nhìn bảy người còn lại. Không một ai phản bác. Tiếng chuông bắt đầu tiết học từ xa truyền tới, vang qua những mái điện cổ kính của Học viện Thiên Tự. Hạ Vũ vốn chỉ định hỏi vài câu để kéo hết một tiết học rồi trở về tìm sách bổ sung kiến thức, nhưng lúc này hắn bỗng cảm thấy tám người trước mặt dường như không đơn giản chỉ là một lớp học cuối bảng. Hắn tựa lưng vào ghế, nhìn Cơ Trường Uyên rồi hỏi: “Được. Vậy chúng ta bắt đầu từ ngươi trước. Cơ Trường Uyên, nói cho ta nghe xem… vì sao ngươi cho rằng họ không muốn dạy ngươi nữa?” Cơ Trường Uyên không trả lời ngay. Thiếu niên chỉ đặt một tay lên quyển công pháp trước mặt, đôi mắt vốn bình tĩnh bỗng thoáng qua một tia lạnh lẽo không thuộc về tuổi của hắn, rồi chậm rãi nói: “Bởi vì bọn họ đều nói công pháp ta đang luyện là sai.” Hạ Vũ nhìn quyển công pháp trong tay hắn, trong lòng lập tức xuất hiện một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Hắn thậm chí còn chưa biết đọc công pháp cho đúng. Nhưng trước ánh mắt của cả lớp, Hạ Vũ chỉ có thể giữ vẻ bình tĩnh, đưa tay về phía Cơ Trường Uyên: “Đưa đây. Để ta xem thứ mà ngươi nhất định không chịu từ bỏ… rốt cuộc là cái gì.” Cơ Trường Uyên nhìn bàn tay đang đưa ra trước mặt mình thật lâu. Rồi lần đầu tiên kể từ khi Hạ Vũ bước vào lớp, khóe mắt thiếu niên khẽ thay đổi. Hắn cầm quyển công pháp lên, đứng dậy và từng bước đi về phía bục giảng. Không ai trong căn phòng biết rằng chính khoảnh khắc quyển công pháp ấy được đặt vào tay Hạ Vũ sẽ trở thành bài toán đầu tiên của vị giáo viên chỉ mới xuyên đến thế giới này ba ngày, cũng là lần đầu tiên Hạ Vũ thật sự bước vào cuộc đời của một người học trò. Còn Hạ Vũ lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ: “Xong rồi… ta còn chẳng biết tu luyện, xem kiểu gì đây?”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.