Vương Mệnh Tự Tại

Chương 5: Tình Đầu Chớm Nở

Đăng: 26/10/2026 14:31 1,391 từ 2 lượt đọc

CHƯƠNG 5: TÌNH ĐẦU CHỚM NỞ


Kim An ngẩn người. Trái tim trong lồng ngực cô bỗng dưng đập liên hồi như trống dồn.

​Dù bình thường cô hoạt bát, nhanh miệng và hay trêu chọc anh tới đâu, thì lúc này, trước ánh mắt đong đầy tình cảm trực diện của chàng quý tộc Anh Quốc, Kim An lại thấy mặt mình nóng bừng lên. Đôi má cô Uống hồng dưới ánh nến hoa đăng. Cô bối rối cúi gầm mặt, ngón tay thon dài vô thức siết chặt chiếc túi vải nhỏ trong tay, không biết phải giấu đôi mắt đang rối bời của mình vào đâu.

​"Anh... anh Jella nói cái gì kỳ vậy..." Kim An ngập ngừng, giọng nói trong trẻo thường ngày tự dưng lí nhí lại, hoàn toàn mất đi sự lém lỉnh thường thấy. "Đi chùa cầu bình an cho gia đình, tự nhiên cái... quay sang nói chuyện này..."

​Jella nhìn dáng vẻ ngượng ngùng, thẹn thùng chưa từng thấy của cô gái miền Tây mà trái tim anh mềm xèo. Anh không ép cô, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, giọng điệu đong đầy sự chiều chuộng:

​"Tôi không cần em trả lời ngay đâu. Chỉ là tôi muốn em biết tình cảm của tôi thôi. Cứ cầm lấy chiếc đàn nhỏ này, khi nào tâm em thấy sẵn sàng, nói cho tôi biết cũng chưa muộn."

​Kim An khẽ ngẩng đầu, bắt gặp nụ cười dịu dàng và ánh mắt ấm áp của Jella. Cô chớp chớp mắt, khóe môi khẽ cong lên một nét cười thẹn thùng nhưng giấu không nổi sự ngọt ngào đang lan tỏa trong lòng.

​Hai người ngồi cạnh nhau trên bến đá, không ai nói thêm lời nào, nhưng khoảng cách giữa họ dường như đã hoàn toàn biến mất. Giữa không gian lung linh của hàng nghìn ngọn đèn hoa đăng trôi trên dòng sông mùa nước nổi, hai trái tim đã thầm hiểu lòng nhau, một thứ tình cảm e ấp, chớm nở nhưng sâu sắc vô cùng.


​Bầu không khí ngọt ngào, e ấp giữa hai người còn chưa kịp lắng xuống thì một giọng nói oang oang, sặc mùi rượu và đầy vẻ hách dịch từ phía sau lưng bất ngờ xé tan sự tĩnh lặng của bến sông:

​"Trời ơi tin được không! Con gái nhà ông Nam 'Phật tại tâm' mà đêm nay cũng biết đi thả đèn hoa đăng với trai Tây nè trời!"

​Kim An giật mình quay lại. Dưới ánh đèn lồng lập lòe của nhà chùa, một gã thanh niên mặc chiếc áo sơ mi hoa lòe loẹt, cổ đeo sợi dây chuyền vàng to bằng ngón tay trỏ đang nghễu nguyện tiến lại. Đi cùng hắn là hai gã tay sai bặm trợn.

​Đó là Trần Tân, cậu ấm của gia đình đại gia lò gạch kiêm thu mua lúa gạo giàu nhất nhì cái vùng cù lao này. Trần Tân nổi tiếng ngông nghênh, cậy tiền coi trời bằng vung và càn quấy có tiếng. Hắn đã chần chừ để ý Kim An từ lâu vì vẻ ngoài tươi tắn, hoạt bát của cô. Mấy lần hắn cho xe chặn đường chọc ghẹo, gạ gẫm cô đi chơi nhưng đều bị Kim An đốp chát thẳng mặt rồi bỏ đi. Nay giữa chốn linh thiêng, thấy người con gái mình gạ không được lại đang ngồi thủ thỉ, ngượng ngùng bên một gã "Tây ba lô" cao lớn, máu ghen tức và sự hãm hại trong lòng hắn lập tức bùng lên.

​Tân "sứt" bước tới, nhếch môi khinh khỉnh quét ánh mắt soi mói từ trên xuống dưới Jella, rồi quay sang nhìn Kim An bằng ánh mắt xấc xược:

​"Sao hả Kim An? Trai trong cái cù lao này chết hết rồi hay sao mà cô phải mò đi kiếm mấy thằng Tây này? À... hay là tham cái mác 'ghệ Tây' cho nó oách? Mà công nhận, gu cô cũng 'mặn' thiệt chứ, chắc phải trai Tây mới 'vừa' được cô đúng không?"

​Lời vừa thốt ra, hai gã đi cùng lập tức hô hô cười hùa theo đầy tục tĩu.

​Ý bóng gió lẳng lơ, xúc phạm trắng trợn đến nhân phẩm của mình khiến Kim An tức đến nổ phổi. Đôi mắt trong vút thường ngày rạng rỡ nụ cười nay đỏ ngầu vì uất hận. Cô giậm mạnh chân xuống bờ đá, chỉ thẳng tay vào mặt Tân:

​"Trần Tân! Anh ăn nói cho đàng hoàng nha! Chốn cửa Phật linh thiêng mà anh ăn nói ngông nghênh, mất dạy như vậy không biết mắc cỡ hả? Mấy cái trò vô văn hóa của anh đem về nhà mà xài, đừng có ở đây mà phun ra mấy lời dơ bẩn!"

​"Mày nói ai vô văn hóa?" Tân bị mắng thẳng mặt thì cay cú, tiến lại gần định giơ tay nắm lấy vai Kim An.

​"Stop right there!" (Dừng lại ngay!)

​Một giọng nói trầm thấp nhưng đanh thép, mang uy lực đáng sợ vang lên. Jella đã đứng dậy từ lúc nào.

​Thân hình cao lớn vượt trội của chàng quý tộc Anh Quốc lập tức đổ một cái bóng dài che chắn hoàn toàn cho Kim An phía sau. Dù không hiểu hết toàn bộ tiếng lăng mạ bằng từ địa phương của Tân, nhưng qua thái độ xấc xược và sự uất hận của Kim An, Jella thừa hiểu gã này đang xúc phạm người phụ nữ anh thương.

​Jella bước lên một bước, đôi mắt màu xám tro thường ngày vốn điềm đạm, dịu dàng nay trở nên sắc lẹm, uy nghiêm đến lạnh người, khí chất của một kẻ thuộc tầng lớp thượng lưu không cho phép bất kỳ ai được vô lễ.

​"Yêu cầu anh cư xử có học và lùi lại ngay lập tức!" Jella nói bằng tiếng Việt từng từ rõ ràng, ánh mắt xoáy thẳng vào Tân.

​Tân khựng lại một giây trước khí thế áp đảo của Jella, nhưng sự sỉ diện trước mặt đàn em khiến hắn hóa điên. Hắn hất hàm, húc mạnh vào ngực Jella:

​"Đồ Tây ba lô chen vô chuyện người khác! Mày tưởng mày cao là mày ngon hả?"

​Vừa nói, Tân vừa giơ tay đẩy mạnh vào vai Jella. Jella không hề nao núng, anh thực tế và phản xạ cực nhanh. Anh né người sang một bên, ngón tay thon dài gạt phắt tay Tân ra, đồng thời dùng một thế võ tự vệ cơ bản khóa nhẹ cổ tay hắn lại, đẩy lùi hắn ra xa hai bước để bảo vệ khoảng cách an toàn cho Kim An.

​"Mày dám đụng vào tao hả?!" Tân chao đảo, tức giận gầm lên. Hắn vẫy tay cho hai gã tay sai: "Đánh nó cho tao!"

​Hai gã tay sai xông vào định lao tới. Jella nhanh nhẹn đẩy Kim An ra phía sau mình, hai tay thủ thế, gương mặt quyết đoán không một chút sợ hãi. Sự xô xát nhẹ bắt đầu nổ ra khi gã tay sai giơ đấm nhắm vào Jella, Jella nghiêng đầu né tránh rồi dùng khuỷu tay đỡ gạt cực kỳ chuẩn xác.

​"Có chuyện gì vậy?! Mấy người làm gì ở đây đấy?!"

​Đúng lúc căng thẳng lên đỉnh điểm, tiếng hô lớn của mấy bác trong Ban bảo vệ an ninh nhà chùa cùng tiếng bước chân rầm rộ tiến lại. Đêm lễ Vu Lan đông đúc, sự việc lập tức thu hút sự chú ý của bà con xung quanh.

​"Trời ơi! Thằng Tân lò gạch lại quậy phá nữa kìa!" Mấy người dân xóm giềng bất bình lên tiếng chỉ trỏ.

​Thấy bảo vệ chùa và người dân kéo đến đông đảo, Tân biết không thể làm tới. Hắn hốt hoảng phủi áo, chỉ tay vào mặt Jella và Kim An, cố vớt vát chút thể diện:

​"Tốt lắm! Mấy người đợi đó cho tao! Cù lao này nhỏ lắm, để xem tụi mày vui vẻ được bao lâu!"

​Nói rồi, Tân cùng hai gã tay sai hậm hực quay lưng, lủi nhanh vào đám đông tối đen.

​Bến sông trở lại sự yên tĩnh vốn có, nhưng ngọn sóng ngầm bất an dường như vừa mới bắt đầu dâng lên.

0