Bạch Ngân Thần Nữ Ngự Chủ Huyễn Tưởng Vạn Giới

Quyển 1: Nội Dung Chính

Chương 18: Khởi

Đăng: 23/09/2026 06:00 1,328 từ 2 lượt đọc

Không xong rồi. Mỹ Ly học hư rồi. Cái gì mà hắn cầm đầu, hắn cùng lắm chỉ là quân sư, kiêm chấp bút, kiêm thực thi, kiêm điều phối viên duy nhất của thần mà thôi.

Sau khi ký thoả thuận hợp tác, Phú Mỹ Hưng chính thức gia nhập Minh Giáo - cách gọi hoa mỹ của đám tà đồng tự xưng là thần quan phụng sự.

Bên A yêu cầu phải livestream đánh cắp nguyện lực về cho chủ thần của chúng.

Vâng là đánh cắp.

Vỡ lẽ ra, dạo gần đây có vài tà đồng dâng nguyện lực lên chủ thần bị thiếu. Chủ thần báo mộng cho đại thần quan của mình. Minh Giáo điều tra một hồi thì lòi ra kênh của Emiliaaa.

Còn việc tại sao bọn chúng có thể mò đến trọ của Hưng nhanh như vậy thì vẫn chưa dò hỏi được.

Bên B cũng ra điều kiện: phải chuẩn bị đủ lễ vật. Không cần voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, nhưng cũng không thể là những thứ quá dễ kiếm. Cái gì quá dễ có được thì sẽ khó biết trân trọng.

Thế là một danh sách có đáp án không khó kiếm, nhưng khá tốn não ra đời: một con biết đi nhưng lại không đi, hai con nuôi con mà không cho bú, ba thứ có răng mà không cắn, bốn cái mộc sinh hoả tử lại thuỷ sinh thổ tử,...

Tuy đã nhập bọn, cả ba vẫn bị "mời ở lại" trong một căn phòng nhỏ tối tăm, chỉ có hai cái giường và một phòng vệ sinh. Cửa sổ bị đóng chặt bằng những tấm ván che kín ánh sáng. Khác với nơi bị bắt ban đầu, có thể là tầng hầm gửi xe, chỗ này cho thấy rõ họ đang ở trong một toà chung cư nào đó.

Một bên tường lắp một cái gương trông vô cùng lạc quẻ. Dùng ngón tay chọc vào thì thấy chạm nhau, chắc chắn là gương một chiều, có thể nhìn thấy từ phía bên kia. Theo dõi gì mà lộ thế.

Cơm ăn ba bữa, quần áo được cấp sáu bộ màu xám đồng nhất, nhìn như phật tử đi chùa thời kỳ trước.

Hưng thầm rủa: ý thức nam nữ khác biệt của tụi này bị chó tha rồi sao? Nhưng nghĩ lại, mình cũng sống chung trọ với Mỹ Ly, thì thôi, kẻo lại bị đánh giá cá mè một lứa.

Trong quãng thời gian được "trọng điểm nghỉ ngơi", ba người cũng chẳng có việc gì để làm.

Phú thì ngồi trong góc, quay mặt ra ngoài cửa sổ đóng kín, đếm từng vệt nắng trôi.

Hưng thì đứng trước tường, lấy viên đá vạch lên từng vệt, vôi lả tả rơi xuống. Nếu trẻ con mà làm vậy chắc chắn sẽ bị phụ huynh đánh cho no đòn.

Mỹ Ly thì cũng không còn quan sát xung quanh nữa, yên tĩnh ngồi khoanh chân trên giường như đang minh ngộ điều gì.

Sử dụng năng lực của Mỹ Ly chạy trốn sao? Không. Tụi bay đã làm Phú đái ra quần thì tụi bay sẽ phải trả giá.

"Ba ngày trôi qua." - Phú mỗi ngày đều báo một câu như vậy.

Hưng nghi ngờ có phải Phú diễn sâu quá thành ra điên thật không. Nếu mấy ngày nữa vẫn chưa ra khỏi đây thì chắc khó cứu.

May quá, tên đẹp trai tự xưng là Thành đã đến, mỉm cười niềm nở và mang theo trang phục trông có vẻ giống đồ nghi lễ:

"Mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi. Mọi người thay đồ rồi đi thôi."

Sau khi thay đồ, Phú Mỹ Hưng theo tên Thành rời khỏi căn hộ ở tầng năm. Trên tầng còn vài căn khác đóng kín cửa, không biết bên trong nhốt người hay giấu thứ gì.

Do không có điện, họ đi xuống bằng thang thoát hiểm. Qua các tầng bốn, ba, hai, một, cửa thoát hiểm đều bị khoá. Đến B1, sau cánh cửa sắt thỉnh thoảng vọng tới tiếng cào và tiếng kéo lê rất khẽ.

Xuống B2, cả ba được đưa lên một chiếc xe mười sáu chỗ. Kính dán kín băng keo đen, không thể nhìn thấy bên ngoài.

Xe chạy một hồi lâu mới dừng.

Lúc bước xuống, trời vẫn tối. Ánh đèn xe hắt lên công trình phía trước, làm hiện lên đường nét của một nhà máy bỏ hoang. Qua một hành lang dài hẹp, ba người bước vào không gian rộng lớn.

Bên trong đã tập trung khoảng hai trăm kẻ áo đen. Chính giữa dựng một lễ đài phủ vải đỏ sẫm, bày lư hương, chuông, đèn dầu và các loại lễ vật. Trên đài, một ông già gầy khoác áo choàng đen viền bạc đang chống cây thiền trượng.

Mỗi lần ông ta liếc tới đâu, đám tà đồng nơi đó đều cúi đầu, né tránh ánh mắt. Hưng biết ngay đây là kẻ đứng đầu nơi này.

Đến giờ đại lễ, ba người được "mời" vào đàn chính để chủ trì nghi thức.

Hưng liếc qua các lễ vật trong danh sách mà không thèm kiểm tra lại.

Ở mép đàn chính còn dựng hẳn một góc livestream. Ba máy quay thân lớn đặt trên chân máy: một chĩa thẳng vào bàn tế, hai chiếc còn lại bắt các góc xéo. Đèn trắng treo trên giàn sắt rọi sáng đến lóa mắt, khiến đám đèn dầu xung quanh trông như đồ trang trí.

Một thanh niên áo đen ngồi trước laptop, đeo tai nghe, bên cạnh là dãy pin nguồn và bộ phát mạng. Trên màn hình đã chia sẵn ba khung hình, góc phải hiện logo con mắt trắng bạc cùng dòng chữ đỏ: "Trực Tiếp Minh Thần".

Haiz.

Hưng chậm rãi bước lên đàn, cầm lấy thanh kiếm nghi lễ. Cậu làm bộ nhắm mắt, đi một vòng quanh lư hương, rồi vung kiếm vẽ mấy nét trong không trung. Động tác vô cùng chuyên nghiệp nhưng chả theo bài nào.

Đến lúc mọi ánh mắt đều dồn về phía mình, Hưng mới hạ mũi kiếm xuống. Hô lớn:

"Minh quang khai giới, vạn tượng quy nhất."

Lời vừa dứt, một vệt sáng xanh xé ngang nền nhà xưởng. Nó chạy qua chân từng người, men theo những cột thép gỉ, rồi khép lại thành một vòm cầu khổng lồ. Trên mặt vòm, từng tầng phù văn bạc lặng lẽ xoay tròn, như có một bầu trời sao đáp xuống cả lễ trường.

Bỗng một luồng ánh sáng chói mắt loé lên ở trên cao.

Mọi người ngẩng đầu, nhìn thấy một cô gái xa lạ đứng giữa không trung, ngay dưới những dầm sắt đen.

Đó chính là Mỹ Ly.

Váy áo ánh sao đã thay cho bộ đồ xám, lụa trắng rủ xuống trong làn sáng bạc, những đường chỉ vàng trên vạt áo lần lượt hiện lên như sao trời. Mái tóc bạch kim không có gió vẫn chậm rãi bay ra sau lưng.

Nàng nhìn xuống chúng sinh đang ngửa mặt, khẽ niệm:

"Khởi."

Một chữ ấy vừa rơi xuống, cả lễ trường bỗng im bặt. Những sợi ánh sáng từ dưới đất bốc lên như khói, quấn lấy tất cả. Mọi người cứng đờ: kẻ còn giữ nguyên tư thế chắp tay, kẻ vừa quay đầu, kẻ đang đưa tay chỉ trỏ. Miệng vẫn mấp máy, nhưng không một tiếng nào thoát ra.

Vô số thông tin xa lạ được in thẳng vào nhận thức của mỗi người.

Sau đó, bên trong vòm cầu vang lên một thanh âm trầm thấp, uy nghiêm như lời thần minh.

"Chào mừng các bạn đã đến với Tranh Biện Vạn Giới, chủ đề hôm nay là: Lấy nguyện lực mà không được người khác cho phép có bị xem là đánh cắp không?"

0
Ủng hộ tác giả Trương Đại Ngưu Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.