Hủ Thế Cầu Sinh

Chương 8: Những Ngày Nắng Nhạt

Đăng: 15/10/2026 22:44 3,495 từ 5 lượt đọc

Những ngày sau đó, Lâm Tiểu Nguyệt quả nhiên lại đến.

Ngày đầu tiên, nàng đi cùng mẫu thân, tay ôm một chiếc giỏ tre nhỏ. Bên trong đựng những chiếc bánh hấp vừa làm xong, vẫn còn hơi ấm.

Ngày thứ hai, nàng mang theo một nhánh hoa dại hái bên bờ suối, nói rằng hoa nở rất đẹp, nhưng nếu không cắm vào bình thì chẳng mấy chốc sẽ héo mất.

Đến ngày thứ ba, nàng chẳng mang theo thứ gì cả, chỉ đứng trước cửa Thẩm gia, nghiêng đầu hỏi Tô Uyển:

“Thẩm Khê có thức không ạ?”

Tô Uyển nhìn cô bé nhỏ nhắn trước mặt, không nhịn được mà mỉm cười.

“Vừa uống thuốc xong, đang nằm nghỉ. Con vào đi, nhưng đừng để Khê nhi nói chuyện quá lâu.”

“Vâng ạ!”

Lâm Tiểu Nguyệt đáp thật nhanh, rồi nhẹ nhàng bước vào phòng.

Thẩm Khê đã dần quen với việc nàng xuất hiện.

Ban đầu, mỗi lần nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, hắn đều vô thức kéo chăn lên, quay mặt vào trong. Nhưng vài lần sau, hắn phát hiện dù mình có làm thế nào, Tiểu Nguyệt vẫn cứ tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ, kể những chuyện nàng gặp trong ngày.

Nàng không bắt buộc hắn phải đáp lời.

Cũng không hỏi vì sao hắn cứ im lặng.

Nàng chỉ kể, còn hắn nghe hay không, dường như chẳng quan trọng lắm.

Ít nhất, nàng luôn tỏ ra là như vậy.

Hôm ấy, trời vừa đổ một trận mưa nhỏ.

Mái hiên còn đọng nước, thỉnh thoảng có giọt mưa từ đầu ngói rơi xuống, vỡ tan trên phiến đá trong sân. Gió mang theo mùi đất ẩm và hương cỏ non len qua cửa sổ, khiến căn phòng vốn nặng mùi thuốc cũng dễ chịu hơn đôi chút.

Lâm Tiểu Nguyệt ngồi trên chiếc ghế thấp, hai chân đung đưa nhè nhẹ.

“Thẩm Khê, huynh biết không? Con chó vàng nhà Trương bá bá lại tha mất giày rồi.”

Thẩm Khê nằm trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Lại nữa à?”

Lời vừa thốt ra, chính hắn cũng hơi ngẩn người.

Đây là câu đầu tiên hắn chủ động hỏi nàng kể từ ngày nàng đến thăm lần đầu sau vụ tấn công.

Lâm Tiểu Nguyệt lập tức quay đầu, đôi mắt sáng lên, khóe môi hơi cong lên thể hiện nội tâm nàng đang rất vui vẻ.

“Đúng vậy! Lần này nó tha mất giày của Lý gia gia. Lý gia gia chống gậy đuổi theo nó suốt nửa con đường, cuối cùng còn bị nó dẫn vòng quanh gốc hòe lớn.”

Nàng vừa nói vừa dùng tay diễn tả, với một vẻ mặt nghiêm túc nhưng không thể che đậy được sự đáng yêu của một cô bé, như thể đang kể một chuyện vô cùng trọng đại.

“Sau đó thì sao?”

Thẩm Khê hỏi.

“Sau đó…” Tiểu Nguyệt cố nhịn cười, nhưng khóe môi đã cong lên. “Sau đó Lý gia gia mệt quá, ngồi xuống nghỉ. Con chó vàng lại tưởng ông muốn chơi với nó, lập tức chạy đến đặt chiếc giày trước mặt ông.”

Nàng bật cười khúc khích.

Thẩm Khê nhìn vẻ mặt đắc ý của nàng, khóe môi cũng khẽ động.

Lần này, hắn không vội quay mặt đi.

Tiểu Nguyệt nhìn thấy, nhưng không giống lần trước, nàng không reo lên rằng hắn đã cười. Nàng chỉ tiếp tục kể chuyện, như thể nụ cười ấy vốn là chuyện rất bình thường.

Chẳng hiểu sao, điều đó lại khiến Thẩm Khê cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

__________

Thương thế của Thẩm Khê dần ổn định.

Lâm lão vẫn thường đến xem vết thương cho hắn, thay thuốc và dặn dò những điều cần tránh. Hủ Khí còn sót lại trong cơ thể đã không tiếp tục lan rộng, nhưng sức lực của hắn vẫn rất yếu. Chỉ cần ngồi dậy quá lâu, sắc mặt hắn đã trở nên trắng bệch.

Tô Uyển không cho hắn tự ý xuống giường.

Thẩm Cường cũng hiếm khi nhắc đến chuyện luyện quyền trước mặt con trai.

Nhưng chính vì không ai nhắc, Thẩm Khê lại càng nghĩ đến nó nhiều hơn.

Trước kia, mỗi buổi sáng hắn đều theo phụ thân ra sân, học cách đứng tấn, vận lực và ra quyền. Dù động tác còn non nớt, hắn vẫn có thể kiên trì luyện hết những thức Lâm lão đã dạy.

Bây giờ, ngay cả việc chống người ngồi dậy cũng khiến hắn đau đến đổ mồ hôi.

Hắn bắt đầu ghét căn phòng này.

Ghét chiếc giường khiến hắn chẳng thể đi đâu.

Ghét lớp băng trắng trên vai.

Và ghét nhất là mỗi khi nhìn xuống, hắn chỉ thấy một khoảng trống mà dù nhìn bao nhiêu lần cũng không thể quen được.

Có một buổi sáng, sau khi Tô Uyển ra ngoài lấy nước, Thẩm Khê lặng lẽ thử ngồi dậy.

Hắn chống bàn tay phải xuống giường, nghiến răng nâng người lên từng chút một. Ban đầu mọi chuyện còn thuận lợi, nhưng khi muốn dịch người đến mép giường, hắn lập tức mất thăng bằng.

Thân thể nghiêng sang một bên.

Hắn vội đưa tay trái ra theo bản năng.

Nhưng bàn tay ấy không còn nữa.

Thẩm Khê ngã xuống nền nhà.

Tiếng động vang lên khiến con chim sẻ đang đậu ngoài hiên giật mình bay mất.

Cơn đau từ vai trái lập tức dâng lên. Hắn nằm co người trên nền đất lạnh, bàn tay phải siết chặt đến mức móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay.

Một lúc lâu, hắn vẫn không đứng dậy.

Hắn không muốn gọi cha mẹ.

Không muốn để bất kỳ ai nhìn thấy mình ngay cả việc xuống giường cũng không làm được.

Cửa phòng bỗng mở ra.

“Thẩm Khê?”

Lâm Tiểu Nguyệt đứng ngoài cửa, trên tay còn cầm một chiếc lá lớn dùng để che mấy quả dại vừa hái. Nàng vốn định mang chúng đến cho hắn, nhưng vừa bước vào đã thấy hắn nằm dưới đất.

Chiếc lá rơi khỏi tay nàng.

“Huynh bị ngã sao?”

Thẩm Khê lập tức quay mặt đi.

“Không cần muội lo.”

Tiểu Nguyệt đứng yên một lát, rồi bước đến gần.

“Huynh có đau không?”

“Không đau.”

“Nhưng mặt huynh trắng bệch rồi.”

“Ta đã nói là ta không đau!”

Giọng hắn bất chợt lớn hơn.

Lâm Tiểu Nguyệt giật mình, dừng bước.

Trong phòng chợt yên tĩnh.

Thẩm Khê cũng ngẩn ra. Hắn chưa từng quát nàng như vậy. Nhưng nỗi đau, sự bất lực và cảm giác xấu hổ tích tụ suốt những ngày qua khiến hắn không thể kiềm chế.

Hắn cúi đầu, không nhìn nàng.

“Muội ra ngoài đi.”

Tiểu Nguyệt mím môi.

Nàng muốn nói rằng nàng chỉ lo cho hắn. Muốn nói rằng nếu hắn không đứng dậy được thì có thể gọi người đến giúp. Nhưng nhìn dáng vẻ co mình trên nền đất của hắn, nàng bỗng không biết phải nói thế nào.

Nàng không bước đến đỡ hắn nữa.

Thay vào đó, nàng quay người chạy ra ngoài.

Thẩm Khê nghe tiếng bước chân xa dần, trong lòng bỗng nặng trĩu.

Hắn biết mình đã làm nàng buồn.

Nhưng lúc này, hắn chẳng còn tâm trí để nghĩ cách xin lỗi.

Hắn chống tay phải, cố gắng tự mình đứng lên. Mất rất lâu, hắn mới bám được vào cạnh giường và trở lại nằm xuống.

Mồ hôi thấm ướt tóc mai.

Hắn nhắm mắt, lồng ngực phập phồng.

Một lúc sau, hắn nghe thấy tiếng bước chân trở lại.

Tô Uyển vội vàng chạy vào, phía sau còn có Lâm Tiểu Nguyệt.

“Khê nhi! Sao con lại tự xuống giường?”

Tô Uyển đỡ lấy hắn, kiểm tra vết thương rồi gọi người mang nước ấm đến. May mắn là lớp băng không bị xô lệch nhiều, nhưng hắn vẫn cần nghỉ ngơi thêm.

Thẩm Khê không nói gì.

Hắn cũng không dám nhìn Tiểu Nguyệt.

Cô bé đứng bên cạnh, hai tay nắm chặt vạt áo. Sau khi thấy hắn đã được đặt lại lên giường, nàng mới khẽ thở phào.

Tô Uyển bận chăm sóc con trai, không để ý ánh mắt của hai đứa trẻ.

Chờ mọi việc tạm ổn, Lâm Tiểu Nguyệt lặng lẽ đặt mấy quả dại lên bàn.

“Thưa bá mẫu, con xin phép về trước.”

Nàng cúi đầu chào Tô Uyển, rồi bước ra ngoài.

Lần này, Thẩm Khê không gọi nàng lại.

__________

Ngày hôm sau, Lâm Tiểu Nguyệt không đến.

Thẩm Khê nằm trên giường, nghe tiếng chim hót ngoài sân, hết lần này đến lần khác nhìn về phía cửa.

Buổi sáng trôi qua.

Rồi đến giữa trưa.

Cánh cửa vẫn không mở.

Hắn tự nhủ rằng như vậy cũng tốt. Tiểu Nguyệt không đến, căn phòng sẽ yên tĩnh hơn, hắn cũng không cần phải gượng ép bản thân trò chuyện.

Nhưng đến khi Tô Uyển mang cơm vào, hắn vẫn không nhịn được mà hỏi:

“Nương, hôm nay Lâm gia có việc gì sao?”

Tô Uyển đặt bát cơm lên bàn, nhìn hắn một thoáng.

“Không nghe nói có việc gì. Sao vậy?”

“Không có gì ạ.”

Hắn cúi đầu, giả vờ như chỉ thuận miệng hỏi.

Tô Uyển không vạch trần hắn. Nàng ngồi xuống bên giường, dịu dàng nói:

“Tiểu Nguyệt còn nhỏ, con bé cũng biết buồn. Nếu hôm qua con lỡ lời làm con bé tổn thương, đợi khi nào gặp lại thì hãy nói với nó một câu.”

Thẩm Khê im lặng.

Hắn nhớ lại vẻ mặt sững sờ của Tiểu Nguyệt khi hắn quát nàng.

Trong lòng hắn có chút hối hận, nhưng vừa nghĩ đến chuyện mình ngã xuống đất, nỗi xấu hổ lại trào lên.

Hắn không muốn ai thương hại mình.

Nhưng Tiểu Nguyệt chưa từng nói hắn đáng thương.

Người luôn nghĩ như vậy, dường như chỉ có chính hắn.

Thẩm Khê nhìn bát cơm trước mặt, hồi lâu mới khẽ đáp:

“Vâng.”

__________

Sáng ngày thứ ba, Lâm Tiểu Nguyệt lại đến.

Nàng không mang theo hoa, cũng chẳng có bánh hấp hay quả dại. Trên tay nàng chỉ cầm một cành cây nhỏ, đầu cành được gọt nhẵn, nom giống một thanh kiếm trẻ con.

Vừa bước vào phòng, nàng đã nhìn thấy Thẩm Khê đang ngồi tựa vào gối.

Hắn cũng nhìn thấy nàng.

Hai người nhìn nhau một lúc, không ai lên tiếng trước.

Cuối cùng, Thẩm Khê khẽ gọi:

“Tiểu Nguyệt.”

Nàng dừng lại.

“Ừm?”

Hắn siết nhẹ mép chăn.

“Hôm trước… ta không nên quát muội.”

Tiểu Nguyệt chớp mắt.

Thẩm Khê cúi đầu, giọng nói nhỏ đi:

“Ta không cố ý.”

Nàng nhìn hắn một hồi, rồi bước đến đặt cành cây lên bàn.

“Ta biết.”

Thẩm Khê ngẩng đầu.

“Muội không giận sao?”

“Có chứ.”

Nàng đáp rất nhanh.

Thẩm Khê ngẩn người.

Tiểu Nguyệt kéo chiếc ghế đến gần giường, cẩn thận ngồi xuống, sau đó mới nói tiếp:

“Hôm đó ta buồn lắm. Ta chỉ muốn giúp huynh, vậy mà huynh lại đuổi ta đi.”

Nàng cúi đầu, dùng ngón tay vẽ những vòng tròn nhỏ trên mặt ghế.

“Nhưng sau đó ta nghĩ, nếu ta bị thương như huynh, có lẽ ta cũng sẽ khó chịu. Ta không biết huynh đang nghĩ gì, nên ta không biết phải làm thế nào.”

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn.

“Ta vẫn còn giận một chút. Nhưng ta không muốn vì thế mà không đến thăm huynh nữa.”

Thẩm Khê nhìn nàng, cổ họng bỗng nghẹn lại.

Hắn không biết phải đáp thế nào.

Tiểu Nguyệt lại chỉ vào cành cây trên bàn.

“Ta mang cho huynh cái này.”

“Đây là gì?”

“Kiếm.”

Thẩm Khê nhìn cành cây nhỏ, rồi nhìn nàng.

“Kiếm?”

“Ừm! Lâm Hổ nói người luyện võ phải có kiếm. Nhưng huynh còn đang dưỡng thương, không thể cầm kiếm thật, nên ta nhờ ca ca gọt một cành cây cho huynh.”

Nàng nói xong, còn không quên bổ sung:

“Ca ca gọt rất lâu đấy. Huynh không được chê.”

Thẩm Khê cầm cành cây bằng tay phải.

Nó nhẹ, bề mặt được gọt nhẵn, tuy hình dáng chẳng giống kiếm thật là bao, nhưng cầm trong tay cũng không đến nỗi khó chịu.

Hắn khẽ vuốt dọc thân cành.

“Ta không chê.”

Tiểu Nguyệt lập tức mỉm cười.

“Vậy tốt rồi.”

Nàng nhìn cành cây trong tay hắn, rồi lại nhìn lớp băng trên vai trái. Ánh mắt nàng thoáng buồn, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.

“Đợi huynh khỏe hơn, chúng ta có thể ra ngoài ngồi dưới gốc hòe. Ta sẽ kể chuyện, còn huynh có thể cầm kiếm chơi.”

Thẩm Khê khẽ hỏi:

“Chỉ ngồi thôi sao?”

“Chứ huynh còn muốn làm gì? Huynh chưa khỏi bệnh mà!”

Nàng chống nạnh, cố tỏ ra nghiêm túc.

Thẩm Khê nhìn vẻ mặt ấy, cuối cùng bật ra một tiếng cười rất khẽ.

Tiểu Nguyệt lập tức cười theo.

Lần này, nụ cười của hắn không biến mất ngay.

__________

Những ngày tiếp theo, Lâm Tiểu Nguyệt vẫn thường đến thăm Thẩm Khê.

Có hôm nàng kể chuyện trong thôn, có hôm mang đến một món đồ chơi nhỏ. Cũng có hôm nàng chẳng nói gì nhiều, chỉ ngồi bên cửa sổ, nhìn mây trôi qua mái nhà.

Thẩm Khê dần bắt đầu đáp lời nàng.

Có lúc hắn còn chủ động hỏi hôm nay nàng đã làm gì, Lâm Hổ có lại gây chuyện hay không, nhánh hoa dại nàng mang đến hôm trước đã héo chưa.

Những câu hỏi rất nhỏ.

Những chuyện chẳng đáng để người lớn bận tâm.

Nhưng đối với Thẩm Khê, đó là những bước chân đầu tiên rời khỏi khoảng tối trong lòng.

Hắn vẫn chưa thể chấp nhận việc mình mất đi cánh tay trái.

Có những đêm, hắn tỉnh giấc vì cơn đau âm ỉ nơi vai, theo bản năng muốn co cánh tay lại rồi mới nhớ ra nó đã không còn. Có những buổi sáng, hắn nhìn bộ quần áo cũ của mình, bỗng cảm thấy tức giận đến mức muốn xé bỏ tất cả.

Hắn cũng vẫn lo lắng về tương lai.

Nhưng khi Tiểu Nguyệt ngồi bên cạnh, kể chuyện con chó vàng lại trộm giày của ai đó, hắn có thể tạm thời quên đi những suy nghĩ ấy trong chốc lát.

Không phải vì nỗi đau đã biến mất.

Mà vì giữa những ngày tháng u ám, cuối cùng cũng xuất hiện vài khoảnh khắc khiến hắn muốn lắng nghe, muốn chờ đợi, muốn ngày mai mau đến hơn một chút.

Một buổi chiều, mây tan sau cơn mưa.

Tô Uyển cho phép Thẩm Khê ngồi tựa bên cửa sổ một lúc. Lâm Tiểu Nguyệt ngồi trên chiếc ghế thấp, cẩn thận gọt vỏ một quả táo bằng con dao nhỏ mà mẫu thân đã chuẩn bị sẵn.

Nàng gọt không đẹp lắm. Vỏ táo đứt thành từng đoạn ngắn, có chỗ còn để lại một lớp thịt quả dày.

Thẩm Khê nhìn một hồi, cuối cùng không nhịn được mà nói:

“Muội gọt thế này quá lãng phí.”

Tiểu Nguyệt lập tức ngẩng đầu.

“Ta đã cố lắm rồi!”

“Vẫn còn dày.”

“Vậy huynh gọt đi!”

Nói xong, nàng đưa quả táo cho hắn, vẻ mặt đầy thách thức.

Thẩm Khê khựng lại.

Hắn nhìn con dao nhỏ trong tay nàng, rồi nhìn bàn tay phải của mình.

Trước kia, những việc như thế này chẳng đáng để hắn suy nghĩ. Nhưng hiện tại, chỉ cần cầm dao và gọt một quả táo cũng đã là chuyện không dễ dàng.

Tiểu Nguyệt nhận ra mình đã lỡ lời, vội vàng muốn lấy lại quả táo.

“Thôi, ta tự gọt cũng được…”

“Đưa đây.”

Thẩm Khê chìa tay phải ra.

Nàng do dự một chút, cuối cùng đặt quả táo vào lòng bàn tay hắn, rồi cẩn thận trao cả con dao nhỏ.

Thẩm Khê nắm cán dao.

Hắn thử điều chỉnh tư thế, chậm rãi đưa lưỡi dao sát vào vỏ quả.

Động tác đầu tiên không thành công. Lưỡi dao trượt đi, chỉ để lại một vết xước nông trên vỏ.

Hắn dừng lại.

Tiểu Nguyệt ngồi bên cạnh, không nói gì.

Sau một lúc, Thẩm Khê thử lại. Lần này, hắn gọt được một đoạn vỏ mỏng, tuy không liền mạch nhưng cũng không làm rơi quả táo.

Hắn tiếp tục thêm vài lần nữa.

Đến khi gọt xong, quả táo đã trở nên méo mó, chỗ còn vỏ, chỗ mất một mảng thịt quả.

Thẩm Khê nhìn nó, không nói gì.

Tiểu Nguyệt lại đón lấy, bẻ quả táo thành hai phần không đều nhau, đưa phần lớn hơn cho hắn.

“Huynh ăn phần này.”

“Vì sao?”

“Vì huynh gọt táo vất vả hơn.”

Thẩm Khê ngẩn người.

Nàng đã cắn một miếng táo của mình, đôi mắt cong lên thành nguyệt nha dưới ánh nắng nhạt.

“Lần sau chúng ta lại thử. Ta sẽ gọt đẹp hơn, còn huynh sẽ gọt nhanh hơn.”

Thẩm Khê cúi đầu nhìn nửa quả táo trong tay.

Một lúc sau, hắn khẽ gật đầu.

“Được.”

Ngoài cửa sổ, những giọt nước cuối cùng còn đọng trên lá cây rơi xuống mặt đất.

Ánh nắng cuối ngày dịu dàng phủ lên mái nhà, lên chiếc bàn gỗ cũ, lên cành cây nhỏ được đặt cạnh giường.

Thẩm Khê chậm rãi cắn một miếng táo.

Vị ngọt lan nơi đầu lưỡi.

Thẩm Khê cúi đầu nhìn nửa quả táo trong tay.

Vỏ táo bị gọt nham nhở, trên mặt quả còn lưu lại những vết dao nông sâu không đều. Chẳng giống thứ hắn từng làm được trước kia, thậm chí còn chẳng thể coi là đẹp mắt.

Hắn im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi cắn một miếng.

Vị ngọt thanh lan nơi đầu lưỡi.

“Ngày mai…” Hắn bỗng lên tiếng.

Lâm Tiểu Nguyệt ngẩng đầu.

“Ngày mai làm sao?”

Thẩm Khê nhìn cành cây nhỏ đặt bên giường. Đó là thanh kiếm nàng mang đến mấy hôm trước, vẫn nằm yên ở đó kể từ lần đầu hắn cầm lên.

Hắn nhìn nó một lúc, rồi khẽ nói:

“Ngày mai, ta muốn thử luyện quyền.”

Nụ cười trên mặt Tiểu Nguyệt thoáng khựng lại. Nàng nhìn bờ vai trái quấn băng trắng của hắn, dường như muốn khuyên hắn đừng vội, nhưng cuối cùng chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

“Vậy ngày mai ta đến.”

Thẩm Khê không đáp, chỉ khẽ siết nửa quả táo trong tay.

Hắn biết mình chưa thể trở lại như trước. Có lẽ ngày mai hắn vẫn sẽ ngã, vẫn sẽ đau, thậm chí có thể chẳng làm nổi một động tác hoàn chỉnh.

Nhưng lần này, hắn không muốn cứ nằm mãi trên giường, chờ người khác nói cho mình biết khi nào mới có thể đứng dậy.

Hắn muốn tự mình thử một lần.

Ngoài cửa sổ, gió thu khẽ lay cành lá. Ánh nắng cuối ngày nghiêng qua song cửa, chậm rãi trượt khỏi nền nhà.

Thẩm Khê đặt nửa quả táo xuống, theo thói quen định đưa tay trái lên kéo lại tấm chăn đang trượt khỏi đầu gối.

Bàn tay hắn chỉ chạm vào khoảng không.

Động tác khựng lại.

Một thoáng im lặng phủ xuống căn phòng.

Hắn cúi đầu, nhìn khoảng trống bên trái mình. Niềm mong đợi vừa nhen lên trong lòng như bị một gáo nước lạnh dội tắt. Những ngón tay phải vô thức siết chặt mép chăn, khớp ngón tay trắng bệch.

Hắn vẫn chưa thể quên.

Cũng chưa biết phải làm thế nào để chấp nhận.

“Thẩm Khê?”

Tiểu Nguyệt khẽ gọi.

Hắn không ngẩng đầu, chỉ lắc nhẹ.

“Ta không sao.”

Lần này, nàng không vạch trần lời nói dối ấy. Nàng chỉ lặng lẽ ngồi lại bên cạnh, để khoảng yên tĩnh giữa hai đứa không trở nên lạnh lẽo.

Rất lâu sau, Thẩm Khê mới chậm rãi buông lỏng bàn tay.

Hắn nhìn thanh kiếm gỗ bên giường, ánh mắt vẫn còn u ám, nhưng sâu trong đó đã có thêm một tia kiên định mong manh.

Ngày mai, hắn sẽ thử lại.

Dù chỉ có thể đánh ra một quyền.

Dù phải ngã thêm bao nhiêu lần.

Hắn cũng muốn biết, sau khi mất đi cánh tay trái, bản thân mình rốt cuộc còn có thể đi được bao xa.

Không ai nhận ra rằng, ngay dưới lớp y phục trước ngực hắn, một tia ấm áp mỏng manh chợt thoáng qua rồi lặng lẽ chìm vào tĩnh mịch.

Nó đến nhanh đến mức chẳng khác nào ảo giác.

Thẩm Khê vẫn cúi đầu nhìn thanh kiếm gỗ.

Còn bên ngoài, đêm thu đang chậm rãi buông xuống Thanh Thủy thôn.

Lời tác giả chương này:

Mình đang thử sáng tác truyện, mình mong sẽ nhận được sự góp ý chân thành từ các bạn đọc giả, để mình có nhiều động lực hơn để sáng tác.
0