Quyển 1: Bạch Vân Trai Viện
Chương 9: Công An Đổi Đồng Phục?
Thần Kinh Tông Chủ Phiêu Lưu Ký
Mục lục
12 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 12/12 chương
Trích Biên bản số 07/BB-BVT – Phụ lục 03
Trong thời gian hai tuần, tổ chức "Đả Canh Nha Môn" phát hiện và khống chế 03 nhóm đối tượng đột nhập kho thuốc cũ (tổng cộng 07 đối tượng); thu giữ 01 kìm cộng lực, 02 bao tải, 01 bịch bánh bao (20 cái, còn nguyên).
Thiệt hại phía bệnh viện: không.
Thiệt hại phía người bệnh: 01 cà mèn nhựa bị móp; 01 người bệnh (Đặng Thanh Tùng) trầy đầu gối.
***
Tối thứ Hai, tám giờ rưỡi, anh Phúc xách thùng rác ra cửa sau khu B như mọi khi.
Cửa vừa mở, ảnh thấy Tông chủ đứng chắn ngay ngạch cửa, ngậm ống hút, tay chắp sau lưng, mắt dõi xa xăm y chang vẻ cao thủ tịch mịch. Hai tay Phúc tự buông thùng rác, chắp lại trước ngực, cúi đầu:
- Tông chủ!
Coi bộ dạng Tông chủ kỳ cục, ảnh đâm tò mò, cũng nghển cổ ngó ngó theo hướng đó. Nào biết chỉ chừng đó thời gian, ba mươi sáu cái áo lộn trái lách qua cánh cửa, lặng lẽ như ma, mất hút vô Linh Điền. Liền đó, Đông quay đầu, tay chỉ sau lưng Phúc a môt tiếng chói lói, mắt trợn trừng. Ảnh giật mình ngó theo, tới chừng quay lại, trước mặt trống trơn, chỉ còn cái thùng rác nằm nghiêng dưới chân.
Phúc đứng chưng hửng một hồi, tính đi báo anh Khải. Nhưng báo thì phải khai mình làm gì lúc đó, mà khai ra thì phải nói mình chắp tay chào Tông chủ, mình tò mò làm theo bệnh nhân, cái nào cũng phạm quy hết trơn, nên thôi Phúc bỏ qua. Đổ rác xong, ảnh khóa cửa, đi về phòng trực.
Cửa sau khu B khóa từ chín giờ tối tới năm giờ sáng. Tức là đêm nay, Đả Canh Nha Môn ở ngoài trời trọn tám tiếng, không có đường lui. Đông tính trước hết rồi. Trong truyện, người cầm quân giỏi bao giờ cũng tự chặt đường lui, cái này có binh pháp hẳn hoi đó nha, gọi là “Phá phủ trầm chu” đập nồi dìm thuyền.
Mục tiêu đêm nay chỉ có một: bắt quả tang kẻ phá đan khố. Bắt có tang vật, có khẩu cung, có chữ ký đàng hoàng, để chị Liên khỏi phải lăn tăn mấy chữ "chờ giải quyết".
Còn trong khoa, ba mươi bảy cái giường vẫn đủ người nằm. Bệnh nhân Bạch Vân Trai mỗi người được phát hai bộ đồ. Chiều đó, đám Đả canh nhân đã lấy bộ thứ hai, nhét gối vô, giăng mùng, đắp mền tới cổ. Chín giờ chị y tá trực đi điểm danh, đứng ngoài cửa đếm mùng, mùng nào cũng thấy có dáng người nằm liền yên tâm đi về.
Sân sau kho thuốc ban đêm tối om, chỉ có ánh đèn đường từ bờ kè hắt vô, gió sông thổi lá chuối phần phật. Đông ngó cái sân lổn nhổn xà bần không khác chi thấy chiến trường: bụi chuối là ụ phục binh, giàn bầu là trại lính, đống xà bần là thành lũy. Sau kho có một cái hồ cạn nhỏ xíu bao quanh bằng cái thành xi măng, cao ngang ngực, rêu bám xanh lè. Đông chọn đó làm sở chỉ huy. Ba mươi sáu người còn lại tản ra, mỗi người một chỗ, cách một khoảng đủ xa để không bị coi là tụ tập.
Vừa ngồi xuống sau hồ cạn thì Đông đụng phải một cái bịch nylon đen. Mở ra: hai chục cái bánh bao nhân thịt, còn ấm.
Có người giấu nó ở đây từ chiều. Mồi đã đặt sẵn mà cá chưa tới.
- Để nguyên đó đi.
Hắn quay qua Tùng Béo:
- Ngươi canh tang vật.
Tùng Béo gật đầu cái rụp, nằm xuống ôm cái bịch vô lòng như ôm con.
Mùi bánh bao nhân thịt bay lên, quyện với mùi rêu, mùi sông Sài Gòn. Bụng Tùng Béo lập tức réo ầm ĩ. Ảnh cắn môi. Bụng càng réo tợn. Ảnh đau khổ nhắm mắt.
Sau này Tùng Béo kể lại, đó là đêm tu luyện cực khổ nhứt trong đời ảnh.
***
Rắc rối đầu tiên của trận phục kích, nói ra hơi quê: chính là quy củ của nha môn.
Đúng chín giờ, Đông kiếm được cái kèn sâu thổi một tiếng te thiệt nhỏ. Từ ba mươi sáu chỗ núp, cà mèn đồng loạt lụp bụp, rồi một tiếng keng. Giọng Tùng Béo, dù đã ráng tập cho nhỏ lại, mà nhỏ cỡ nào thì vẫn là giọng của chín mươi mấy ký:
- Canh hai! Bình an vô sự!
Phục kích mà còn gõ canh thì khác quái gì treo bảng “có người phục kích ở đây” trước cửa. Đông có nghĩ tới chuyện đó chớ bộ. Nhưng hắn đọc Đại Phụng Đả Canh Nhân, biết phá án đôi khi phải dùng kế tâm lý mới bắt được gian tế.
Nghĩ đơn giản vầy nè: nếu đêm nay tự nhiên không gõ canh, kẻ gian chỉ cần không quá ngu là biết có chuyện. Còn nếu cứ gõ đúng giờ, hô đúng câu, hắn sẽ tưởng mọi thứ vẫn bình thường. Đây gọi là thực mà hư hư mà thực, cao thâm hơn hẳn trò núp bụi cây chờ người ta ngang qua nhảy ra hù.
Đông càng nghĩ càng thấy chí lý quá xá.
Chuyện đơn giản có vầy mà hắn nghĩ tới ba phút. Tri thức đôi khi nằm ngay trước mắt, chỉ cần đọc ba ngàn chương liền ra ngay nha.
Người đầu tiên nghe tiếng gõ canh là bác sĩ Hào, ba mươi tuổi, trực đêm thứ Hai, đang chợp mắt trong phòng trực. Ảnh hớt hải bật dậy, chạy qua khu B.
Chị y tá trực nói khu B vẫn yên bình. Bác sĩ Hào không tin, tự đi một vòng. Phòng nào cũng im, mùng nào cũng có người nằm, đắp mền tới cổ. Vậy mà tiếng động hồi nãy rõ ràng vọng vô từ sân sau, từ bốn phương tám hướng, chỗ thì lụp bụp, chỗ thì leng keng.
Ảnh mở sổ trực, ghi: "21 giờ: nghe hàng loạt tiếng động lạ và hô hoán phía sân sau. Kiểm tra khu B: người bệnh ngủ yên."
Mười một giờ:
- Canh ba! Bình an vô sự!
Bác sĩ Hào lần nữa chạy hộc tốc kiểm tra một vòng. Mùng vẫn đủ. Mền vẫn tới cổ. Có cái mền còn nhô lên một cục tròn tròn, y như cái đầu người, chỉ là cái đầu đó… hình như hổng thở. Ảnh run run đứng ngó cái mùng đó dữ lắm, rồi băn khoăn đi ra, vì ảnh mới ra trường ba năm, ảnh không muốn biết thêm.
Ảnh ghi: "23 giờ: tiếng động lạ tiếp diễn, có quy luật hai tiếng một đợt. Nghi người bệnh kích động tập thể."
Một giờ sáng:
- Canh tư! Bình an vô sự!
Bác sĩ Hào ngồi chết lặng trước cuốn sổ. Cả khoa kích động tập thể trong khi vẫn say ngủ. Ảnh mở nhóm Zalo của khoa, gõ được hai chữ "Báo cáo", rồi sực nhớ trong nhóm có luôn giám đốc. Báo cáo kiểu gì giờ?
"Cả khoa lên cơn, mà lên cơn trong lúc ngủ"?
Gởi câu đó lúc một giờ sáng thì dám người được đưa đi khám kế tiếp là ảnh quá. Bác sĩ Hào xóa vội.
Cuối cùng ảnh ghi đúng một dòng, gạch chân:
"Lên cơn tập thể trong lúc ngủ. Cần theo dõi thêm."
Ngoài sân sau, đêm Thanh Đa nay dài hơn mọi đêm.
Muỗi ven sông bự như con ruồi trâu, mà đả canh nhân không được đập mới rầu. Đập là lộ, kế hoạch quán triệt vậy rồi. Chú Tám nằm trong bụi chuối, cắn răng chịu trận, thỉnh thoảng không chịu nổi mới vỗ khẽ một cái. Chị Liên nấp sau đống xà bần cách đó mười thước, nghe từng tiếng vỗ, không quên đếm. Sáng ra, sổ của chị có thêm một dòng:
"Chi phí phát sinh: 102 nốt muỗi (chú Tám). Chưa hạch toán."
Sau hồ nước, Tùng Béo vẫn ôm cái bịch bánh bao. Bánh đã nguội. Mùi nhân thịt nguội còn khó chống đỡ hơn khi còn nóng, vì nó không bốc lên nữa, nó nằm yên đó, ngay trước mũi như đang mời gọi. Mỗi lần bụng ảnh réo om sòm, Đông lại liếc qua một cái. Chỉ liếc thôi chưa cần nói, Tùng Béo hiểu liền. Chấp Pháp trưởng lão mà xơi tang vật thì tông môn còn phép tắc gì trời.
Con Mực nằm trước cửa kho, đầu gác lên chân, mắt dán về phía bờ tường. Nó cũng không ngủ, sốt ruột chờ bữa khuya.
Một giờ bốn mươi phút sáng, con Mực đứng dậy, ve vẩy vẫy đuôi.
Trên đầu bức tường rào phía sau, ló lên hai cái đầu.
***
Hai cái đầu đó đã nghe tiếng hô "Canh tư!" từ ngoài đường mấy hồi. Nghe rõ ràng, y chang người ta hét bên tai vậy đó. Nhưng trèo tường vô nhà thương điên lúc một giờ sáng, nghe có người gõ mõ báo canh, thì hai thằng thấy… cũng bình thường.
Hai thằng nhảy xuống, nhẹ như mèo. Thằng đi trước ốm nhom, đội nón kết, ốm tới mức khéo gió sông thổi mạnh một cái là cái nón bay trước, rồi người lả lướt theo sau. Thằng đi sau mập lùn, vác một cái bao tải, trong bao có tiếng sắt khua lẻng xẻng. Con Mực lạch bạch chạy tới, vẫy đuôi rối rít như trẻ con mừng mẹ đi chợ về, cóc sủa một tiếng mới dễ giận. Ba tuần ăn bánh bao, kẻ gian tới mấy cũng thành tri kỷ hết trơn.
Thằng nón kết đi thẳng tới hồ nước, thò tay ra sau, mò trong bóng tối. Mò trúng cái bịch nylon. Nó kéo.
Quái, cái bịch cóc nhúc nhích.
Nó kéo mạnh hơn. Cái bịch vẫn không động đậy, vì đầu bên kia là chín mươi mấy ký đang ôm thật chặt.
Thật ra Tùng Béo chẳng hề cố ý. Ôm tang vật năm tiếng đồng hồ, tay ảnh tự khóa cứng vầy đó. Có người giựt cái bịch thì tay ảnh ghìm lại, chỉ là phản xạ thôi.
Thằng nón kết lầm bầm:
"Mắc rễ cây hả trời?"
Rồi chống chân lên thành, kéo một cái hết sức bình sinh.
Đúng lúc đó, Đông thổi cái kèn sâu.
TE!
Ba mươi sáu cái cà mèn đồng loạt nổ váng trời. Lụp bụp, coong coong, keng keng, từ bụi chuối, từ giàn bầu, từ đống xà bần, từ luống rau lang... Ba mươi mấy cái bóng áo sẫm màu đứng bật dậy giữa đêm, như mọc lên từ dưới đất. Thằng mập lùn đánh rớt cái bao tải. Thằng nón kết buông cái bịch, té ngửa ra sau, nằm sóng soài dưới chân bệ hồ cạn.
Trận pháp lập tức khởi động.
Trận này được Đông dồn bao tâm lực nghiên cứu, đặt tên "Thái Sơn Áp Đỉnh". Nghe ngầu vầy chớ nôm na là: người chồng người. Dưới cùng là hai thằng trộm. Tầng giữa là ba mươi tư đả canh nhân, ai tới trước nằm trước, ai tới sau nằm sau. Tầng trên cùng, tầng quyết định là Tùng Béo. Ảnh buông cái bịch bánh bao lần đầu tiên sau năm tiếng, phóng lên chót đỉnh, đầu gối quẹt vô thành hồ xi măng một đường dài, mà không kêu đau một tiếng.
Trong truyện, trận pháp mạnh nhờ linh khí. Trận này mạnh nhờ ký lô.
Chị Liên đứng ngoài, cầm sổ ghi: "Tải trọng ước tính: 2150 ký. Sai số: một Tùng Béo."
Từ dưới đáy trận vọng lên tiếng ằng ặc. Thằng nón kết bị đè sấp mặt, chỉ ló được một con mắt ra ngoài. Ngay trước con mắt đó, cách chừng một gang tay, là một cái lưng áo sẫm màu, đường may nổi lên ở vai như cầu vai, cái nhãn vải lòi ra sau gáy, in một chữ L to tướng.
Thằng mập lùn run run thều thào:
- Công… công an hả mấy anh?
Thằng nón kết ngó cái cầu vai, ngó cái phù hiệu, nghe tiếng còi te te, phều phào thắc mắc:
- Công an dạo này đổi đồng phục hả?
Đông bước tới, đứng trước đáy trận, chắp tay sau lưng:
- Đả Canh Nha Môn!
Hai thằng im re ngơ ngác.
- Đả… cái gì ạ?
- Chắc đơn vị mới.
Thằng nón kết thở dài tổng kết:
- Dạo này cái gì cũng sáp nhập, đổi tên… hết trơn hết trọi.
Thằng mập lùn gục gặc, coi bộ thấy hợp lý.
Chị Liên ngồi xổm xuống, chìa cuốn sổ với cây bút vô khe hở giữa tầng dưới và tầng giữa:
- Ký nhận.
- Ký… cái gì ạ?
- Biên bản bắt quả tang.
Thằng nón kết vất vả ló được một bàn tay ra, ký một chữ nguệch ngoạc. Ký xong nó còn lễ phép: "Dạ, cảm ơn chị". Đó là lần đầu trong đời nó bị bắt mà có người đưa giấy cho ký đàng hoàng.
Ngoài rìa trận, con Mực ngồi cạnh cái bịch bánh bao, ngó chăm chăm. Trên đỉnh trận, Tùng Béo cũng ngó cái bịch chằm chằm. Một người một chó, ánh mắt lưu luyến nhớ thương.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.