Quyển 1: Bạch Vân Trai Viện
Chương 10: Liên Tiếp Lập Công
Thần Kinh Tông Chủ Phiêu Lưu Ký
Mục lục
12 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 12/12 chương
Tiếng ba mươi sáu cái cà mèn nổ dồn dập cùng lúc thì bác sĩ Hào không cần đoán nữa. Ổng chụp cây đèn pin, mở cửa sau, ba chân bốn cẳng chạy ra sân, rọi đèn một vòng.
Hóa ra cả khoa không lên cơn trong lúc ngủ. Ba mươi mấy người trong khoa đang chồng chất lên nhau ngoài sân sau, trên đỉnh là Tùng Béo, dưới đáy là hai người lạ hoắc.
Bác sĩ Hào đứng chết trân mười giây đồng hồ. Rồi ổng làm đúng hai việc: gọi công an phường và mở sổ trực ra, gạch dòng "Lên cơn tập thể trong lúc ngủ".
Hai giờ mười lăm, một chiếc xe máy chở hai anh công an tấp vô cổng sau. Anh cầm lái là một thiếu úy trẻ, khẽ ngáp một cái. Ảnh ngồi sau trung úy xuống xe, rọi đèn pin về phía hồ nước.
Đông thổi một tiếng te.
Trận pháp tự tan rã từ trên xuống, nhanh gọn y như lúc tập. Ba mươi sáu cái áo sẫm màu đứng thành hai hàng thẳng tắp, cà mèn đeo trước ngực, nhãn áo lòi sau gáy. Cùng một lúc, ba mươi sáu cặp cánh tay ôm quyền, ba mươi sáu cái lưng cúi xuống, ba mươi sáu cái miệng đồng thanh:
- RA MẮT ĐẠI NHÂN !!!
Anh trung úy giật bắn người, suýt rớt cây đèn pin. Làm công an sáu năm, ảnh được chào nhiều kiểu. Kiểu "đại nhân" thế này mới là lần đầu.
Đông bước ra khỏi hàng, chắp tay, giọng sang sảng như bổ đầu báo cáo trên công đường:
- Bẩm đại nhân, Đả Canh Nha Môn tuần đêm, bắt được hai tên tiểu tặc trèo tường, mưu đồ phá đan khố. Tang vật gồm một kìm cộng lực, một bao tải, một bịch bánh bao hai chục cái, còn nguyên. Khẩu cung đã có chữ ký.
Chị Liên bước lên, hai tay dâng cuốn sổ. Anh trung úy ngơ ngác nhận lấy, định bụng coi sơ sơ vài dòng cho có lệ rồi làm biên bản về phường ngủ tiếp. Ai dè mở ra đọc một hồi, cái mặt ảnh càng lúc càng khó tả.
Ngày giờ đủ. Tang vật đủ. Họ tên đối tượng, đặc điểm nhận dạng, chữ ký, đủ hết trơn. Chưa kể còn có sơ đồ bố trí nhân sự, vị trí phục kích, thời điểm phát hiện, thời điểm khống chế, thiệt hại tài sản, với một dòng ghi chú đặc biệt: “tải trọng trận pháp vượt quá dự kiến”. Ảnh lật qua lật lại, thấy coi bộ còn chi tiết hơn mẫu của phường.
Ảnh ngồi xuống thành hồ nước, mở cặp, lấy giấy ra lập biên bản của mình. Tới dòng "Người phát hiện" bỗng khựng lại.
Ghi tên ai bây giờ?
Ảnh tính ghi đúng tên. Nhưng ghi "Đả Canh Nha Môn" thì cấp trên sẽ hỏi đơn vị đó trực thuộc đâu, mà trả lời thì phải kể một lô một lốc tổ chức trực thuộc nhà thương điên, nói vậy dám chắc cấp trên sạc một trận tóe khói: “Phường để đám bệnh nhân điên bắt trộm thay mình là sao?”. Nghĩ tới nghĩ lui ảnh bèn bỏ qua, ghi mỗi dòng: "Quần chúng phát hiện."
Đông đứng kế bên, liếc thấy liền gục gặc đầu.
Cao !
Thiệt tình, ban đầu hắn tưởng vị sai dịch này chỉ tới tiếp nhận phạm nhân, không ngờ lại là một cao thủ hiểu sâu sắc đạo lý giang hồ. Trong truyện, tổ chức lớn làm việc gì cũng phải giữ kín thân phận. Nay bắt gian tế, mai phá âm mưu, mai mốt có khi phải đối đầu cả một thế lực ngầm. Nếu chuyện gì cũng ghi tên tuổi, địa chỉ, đơn vị... khác gì sát thủ tới ám sát người ta còn phát trước danh thiếp?
Cái từ “Quần chúng” lại càng cao minh. Ba mươi lăm điểm phục kích, gọi chung là quần chúng cũng không hề sai. Vừa che được thân phận, vừa giấu được quân số, lại không cần khai báo tổ chức trực thuộc. Một mũi tên trúng ba con chim.
Hắn liếc ảnh, âm thầm ghi nhớ người này.
Đúng là người làm việc lớn. Có công thì không tranh, có danh thì không nhận, đến tên tổ chức cũng không ghi thẳng. Sau này nếu Bạch Vân Tông mở rộng địa bàn, người như vậy rất đáng mời về làm ngoại viện Trưởng Lão Chấp Sự.
Đông chắp tay sau lưng, khẽ gật đầu với bóng lưng anh trung úy.
- Đại nhân quả thâm tàng bất lộ!
Anh trung úy nghe có người nói gì đó phía sau, run lên, chân bước nhanh hơn..
Đông càng thêm khâm phục. Cao nhân đúng là cao nhân. Đến cả lúc khiêm tốn cũng không muốn người khác nhìn ra.
Hai thằng trộm, lúc này đã được kéo ra khỏi đáy trận, mặt trắng bệch ngồi bệt dưới đất, thở phì phò ngáp ngáp như cá mắc cạn. Anh trung úy hỏi ai mách nước vô đây ăn trộm. Thằng mập lùn khai liền, kể lèo một hơi, như sợ bị chồng lên lần nữa.
Bánh bao là mua của chú Hên phụ bếp, năm chục ngàn một bịch. Đêm nào anh Lực nghỉ, chú Hên lấy hai chục cái trong kho bếp, xách ra để sẵn sau hồ nước. Tụi nó trèo vô, liệng cho con Mực ăn, con Mực no phè phỡn liền im re, tụi nó mới làm việc. Có điều ổ khóa kho thuốc là loại đời cũ, thuộc dạng nồi đồng cối đá, cắt ba tuần ai dè hổng đứt.
Chị Liên nhẩm liền: năm chục ngàn hai chục cái, hai ngàn rưỡi một cái, rẻ hơn bánh bao ngoài chợ bốn lần. Bán phá giá. Chị ghi thêm một dòng: "Đề nghị kiểm tra giá vốn."
Đông ngậm ống hút, chậm rãi gật đầu. Chị Liên còn chưa kịp tổng kết. Đông đã kêu gọn lỏn:
- Khớp.
Chị Liên ngó Tông chủ, hơi phật ý nha. Chữ đó đáng ra là của chị.
***
Sáng hôm sau, chú Hên được mời lên phường. Chú thiệt thà khai: tưởng tụi nhỏ mua bánh bao về nuôi chó. Anh trung úy ghi lại, rồi ngẫm nghĩ, thấy cũng không sai. Tụi nó nuôi chó thiệt. Có điều là chó nhà người ta.
Còn ở Thiện Đường, Đông đứng ở cửa đếm bánh bao như mọi bữa.
Một trăm tám mươi sáu.
Hắn đếm lại, vẫn một trăm tám mươi sáu.
Bà Ba trưởng bếp đứng ngay cửa, đúng chỗ ba tuần trước. Lần này bả không chống nạnh hay hất cằm vô trong, mà hất cằm ra sau về phía nhà bếp, thì thào:
"Hóa ra mất là do… ở trỏng!"
Rồi bả đặt lên bàn một bịch nylon đen: hai chục cái bánh bao tang vật, công an trả về, nhà bếp hấp lại nóng hôi hổi.
Bả đặt nó ngay trước mặt Tùng Béo. Ảnh ngó cái bịch. Ngó Tông chủ. Tông chủ gật đầu. Tùng Béo ăn... mười chín cái rưỡi. Nửa cái còn lại ảnh đem ra kho thuốc, bẻ cho con Mực. Dù gì hai đứa cũng từng ngó chung một cái bịch suốt một đêm. Tình nghĩa giang hồ tới mức đó rồi, có miếng bánh bao chẳng thể ăn một mình được. Con Mực hửi hửi, ngoạm một miếng, cái đuôi quẫy lia lịa. Tùng Béo dòm nó, cười hềnh hệch.
Sau đêm đó, bệnh viện thay luôn ổ khóa kho thuốc. Còn lịch nghỉ của anh Lực thì không thay, bởi muốn đổi lịch trực phải làm tờ trình, trình lên còn chờ duyệt. Nha môn vẫn tuần đêm như cũ.
Tin kho thuốc nhà thương Thanh Đa chỉ có một con chó canh, hóa ra lan trong giới tiểu tặc còn nhanh hơn tin có người bị bắt.
Đêm thứ Năm tuần sau, tốp thứ hai trèo vô. Ba thằng, rút kinh nghiệm, không xài bánh bao mà đem theo một cây xúc xích. Con Mực chạy ra, ngửi ngửi cây xúc xích, ngửi thêm cái nữa mới ngẩng lên sủa một tràng. Giỡn hoài, ba tuần ăn bánh bao nhân thịt, tiêu chuẩn của nó cao lắm chớ bộ.
Trận Thái Sơn Áp Đỉnh lần hai chồng xong nhanh hơn lần đầu mười một giây. Chị Liên bấm giờ. Thằng nằm dưới cùng ngó lên thấy cái nhãn áo lòi sau gáy, chưa ai kịp nói gì, nó đã tự thở dài:
- Em biết rồi. Đơn vị mới.
Tốp thứ ba thì khác hẳn. Tốp này không trèo tường.
Chiều thứ Hai, Đông đi ngang cổng chính, liếc cuốn sổ ra vào trên bàn chú bảo vệ như thói quen. Bốn giờ, xe giao bánh bao vô cổng, sổ ghi hai người: tài xế và một người phụ xe. Bốn giờ hai mươi, xe ra. Sổ ghi một người.
Đông đứng trước cuốn sổ trầm ngâm. Xe lúc vô hai, lúc ra một. Người thứ hai không bay lên trời được. Dám chắc còn trong viện luôn.
Người phụ xe đó tên Tí, cháu ruột chú Hên. Chú Hên bị đình chỉ, đường dây liền đứt, thằng cháu bèn tự vô làm nội ứng. Nó núp trong kho bếp từ chiều, tính chờ khuya đi cửa sau ra kho thuốc, mở cửa cho đứa bạn đang chờ sẵn ngoài tường.
Đêm đó không cần trận pháp. Tí vừa rón rén bước ra khỏi cửa sau nhà bếp thì đụng ngay Tùng Béo đang ngồi chờ trên bậc tam cấp. Ảnh đứng dậy. Tí ngó lên. Tùng Béo sừng sững ở đó, chín mươi mấy ký, nắm tay bự chà bá cỡ trái bưởi Năm Roi. Tý tự giác giơ hai tay lên.
Chị Liên ghi: "Trận pháp rút gọn: một tầng."
Đứa đồng bọn bên kia tường nghe tiếng cà mèn nổ lên thì đề máy xe bỏ chạy, chạy tới đầu cầu Kinh thì đụng xe tuần tra của phường, vì anh trung úy bữa trước đã dặn anh em: đêm nào nghe nhà thương gõ inh ỏi thì chạy qua liền.
Hai tuần, ba tốp, bảy đối tượng, không mất một viên thuốc. Chị Liên tính năng suất: bình quân bốn ngày bảy tiếng bắt được một tốp.
Cuối tuần đó, một tờ báo địa phương đăng tin ở trang trong, tựa đề: "Bệnh nhân giúp bắt trộm thuốc". Bản điện tử thì nằm lọt thỏm dưới cái tin giá xăng tăng. Bài báo dài ba đoạn, viết rằng "nhóm người bệnh phát hiện đối tượng khả nghi, kịp thời báo cho lực lượng bảo vệ". Kèm theo là một tấm hình anh Lực đứng nghiêm kế cái ổ khóa mới.
Phóng viên tới chụp hình lúc ban ngày, đúng giờ uống thuốc. Mà giờ đó thì người duy nhất có mặt ở kho thuốc là anh Lực. Buồn à nha.
Hai tuần sau, khi tốp thứ ba đã nằm gọn trong biên bản, Đông tự phong mình kim la.
Kim la phải là cà mèn inox ba ngăn, mà cái duy nhứt trong khoa vẫn nằm trong tủ có khóa của bà Nguyệt. Đông không thèm xin. Hắn xin nhà bếp ba cái lon sữa hộp rỗng, chồng lên nhau, cột bằng dây thun. Ba ngăn sáng loáng. Gõ một cái nghe "keng", còn vang hơn cái muỗng inox của Tùng Béo.
Chị Liên mở sổ, sửa lại dòng cũ: "Kim la: Tông chủ (tự phong). Chủ sở hữu: Tông chủ. Chủ sở hữu đồng ý: có."
Bà Nguyệt ngó cái kim la bằng lon sữa hộp lúc lắc trước ngực Tông chủ một hồi. Rồi bả mở tủ, lấy cái cà mèn inox ba ngăn của mình ra, ngồi ăn trưa ngay quầy trực. Lần đầu tiên sau hai tuần.
***
Chiều thứ Sáu, Sở Y tế gọi điện xuống. Giám đốc Phạm Quang Vân cầm máy, nghe khen ba phút, mặt mày tươi roi rói. Qua phút thứ tư, đầu dây bên kia hỏi thêm một câu:
- Mà này anh Vân, hai giờ sáng, sao bệnh nhân của anh lại ở ngoài khoa?
Giám đốc dạ dạ mấy tiếng, cúp máy, ngồi ngẩn hồi lâu. Ổng quay qua bác sĩ Tâm kêu:
- Thằng nhỏ tuy làm đúng. Mà đúng kiểu này coi bộ còn nguy hiểm hơn sai.
Tối đó, Đông ngồi một mình ở Tàng Kinh Các, kim la đeo trước ngực.
Ba tốp trộm, ba lần thắng lợi. Vậy mà hắn cóc thấy vui như tưởng tượng. Nha môn giỏi cỡ nào cũng chỉ làm được mỗi việc: ngồi chờ kẻ gian tới rồi bắt. Kẻ gian không tới thì nha môn chỉ còn biết ngồi gõ cà mèn đuổi ruồi.
Đông bỗng ngộ ra đạo lý, kẻ nắm thiên hạ chả bao giờ là người đi tuần đêm. Người nắm thiên hạ là kẻ có thế lực, có tài nguyên, ngồi trên cao tính trước cả kẻ gian lẫn nha môn.
Bạch Vân Tông có một trăm tám mươi ba đệ tử, một Chưởng Quỹ, một Chấp Pháp, một nha môn. Nhưng tài nguyên có gì? Một bao thư tem chờ giải quyết, một tủ kẹo dừa, một cái remote tivi.
Đông mở cái ổ cứng ba gigabyte của anh Viễn, dò một danh sách file mới. Vừa ngó qua liền đập vào mắt một cái tên đọc lên nghe sặc mùi tranh đấu: Đại Đạo Tranh Phong.
Hắn bấm vô.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.