Thần Kinh Tông Chủ Phiêu Lưu Ký

Quyển 1: Bạch Vân Trai Viện

Chương 5: Đại Hội Bạch Vân Tông Lần Thứ Nhất

Đăng: 27/10/2026 16:49 2,073 từ 11 lượt đọc

Trích Biên bản số 07/BB-BVT (tiếp theo)

Sự việc thứ nhất (tiếp theo): Ngày Chủ nhật tuần thứ hai, tổ chức "Bạch Vân Tông" tiến hành sự kiện gọi là "Đại hội tông môn lần thứ nhất" tại sân sinh hoạt chung, có 183 người bệnh tham gia; sử dụng không đúng mục đích 01 ga giường, 02 bàn ăn và 01 bảng trắng của khoa.

Hậu quả: giờ phát thuốc buổi chiều chậm 40 phút; Đoàn kiểm tra của Sở Y tế ghi nhận "có nghi thức đón khách riêng, cần làm rõ".

***

Một tuần chuẩn bị đại hội, Bạch Vân Trai rộn ràng như nhà sắp có đám cưới.

Mục tiêu của Tông chủ thì rõ rồi: đại hội phải ra đại hội, y trong truyện. Mà cái gì cũng thiếu. Trong truyện, đại hội tông môn phải có cờ phướn bay phấp phới, lễ đài bằng bạch ngọc, Thiên Kiêu Bảng khắc trên vách đá trăm trượng. Bạch Vân Tông thì chị Liên mở sổ ra coi: tài sản gồm một cục Trắc Linh Thạch, một cái muỗng inox, một bao thư bốn trăm mười hai cái tem chờ giải quyết, và một con mèo giữ hai tem không rõ tung tích.

Cờ thì Tùng Béo lo. Ảnh về phòng, lột luôn tấm ga giường của mình, đem ra cho Tông chủ vẽ một cụm mây bự tổ chảng bằng bút dạ. Ga trắng, mây đen, ngó xa xa coi bộ ra dáng dữ, y chang lá cờ huyền thoại thiếu mỗi hai lóng xương gạch chéo. Đông thì ngó thấy tiên khí. Hắn cột lá cờ vô cán cây lau nhà, dựng ngay gốc bàng, gió sông Sài Gòn thổi vô phần phật, oai phong dữ dội.

Tùng Béo ngủ không ga một tuần. Nệm bệnh viện bọc nhựa, chín mươi mấy ký trở mình một cái là kêu chèm chẹp, làm cả phòng tưởng có người lội ruộng ban đêm. Chị Liên ghi vô sổ:

"Tài sản cố định: 01 ga giường. Nguồn gốc: Chấp Pháp trưởng lão góp vốn."

Ghi xong chị ngó lại, thấy một tấm ga chưa đủ chuẩn tài sản cố định, bèn gạch đi sửa thành "công cụ dụng cụ". Nguyên tắc là nguyên tắc.

Lễ đài là hai cái bàn ăn khiêng từ Thiện Đường ra Diễn Võ Trường ghép lại. Bàn ăn bệnh viện chân sắt, mặt gỗ ép, chênh lệch độ cao hai phân. Tông chủ đứng lên phải đứng chàng hảng, một chân bên này, một chân bên kia, ngó cũng ra dáng cao nhân chân đạp hai đỉnh núi.

Còn Thiên Kiêu Bảng dĩ nhiên phải có cái bảng. Cả viện có đúng một tấm bảng trắng, treo trong phòng điều dưỡng, mặt trước ghi lịch trực. Lịch trực thì Đông thuộc từ đời nào rồi, nên với hắn, mặt trước chẳng khác chi đồ thừa. Hắn khiêng ra, lật ngược, giao cho ông Tư. Ổng cầm cây viết dạ đề bốn chữ THIÊN KIÊU BẢNG, nét chữ in hoa ngay ngắn y chóc chữ trên bảng đen ngày khai giảng.

Báo hại bà Nguyệt kiếm tấm bảng nguyên buổi sáng. Tới chiều bả mới thấy nó đứng giữa Diễn Võ Trường, mặt sau ghi Thiên Kiêu Bảng, mặt trước vẫn còn lịch trực của bả. Bả ngao ngán đứng ngó một hồi. Rồi lấy cây bút, bả sửa lại ca trực đêm thứ Năm ở mặt trước, xong để y đó, đi về.

Giải thưởng thì chị Liên đề nghị thưởng tem. Đông nhớ tới vụ lạm phát, lắc đầu lia lịa. Cuối cùng chốt: người đứng nhất mỗi môn được ghi tên lên Thiên Kiêu Bảng, kèm một bịch kẹo dừa nguyên đai nguyên kiện chưa khui. Ông Tư nghe xong, lẳng lặng gọi về nhà, kêu con cháu gởi lẹ lẹ thêm hai bịch.

***

Rắc rối đầu tiên của đại hội không tới từ kẻ thù. Nó tới từ chính tông quy.

Trong một tuần đó, hàng trăm bệnh nhân bị Tông chủ sai khiến quay mòng mòng. Người khiêng bàn, người nhổ cỏ, người đi gom dép. Đặc biệt hễ ai thấy Tông chủ, việc đầu tiên là buông hết đồ trên tay, cúi người chắp tay, hô lớn:

- Tông chủ!

Điều mười một của tông quy, ban hành tối Chủ nhật, tới sáng thứ Hai đã được thi hành triệt để. Triệt để tới mức quá xá.

Đông đi từ phòng ra Thiện Đường ăn sáng, quãng đường bốn chục thước, mất hai mươi lăm phút. Dọc hành lang, cứ ba bước là một tiếng "Tông chủ!". Hai ông đang khiêng bàn thấy Tông chủ, ông đi trước buông bàn chắp tay chào theo phản xạ. Cái bàn rớt cái rầm, trúng chân ông đi sau, khiến ổng la oai oái, mà vẫn ráng chắp tay hô cho đủ lễ mới tài, xong xuôi mới chịu ôm chân nhảy lò cò.

Ông Năm phòng 4 thì cẩn thận hơn. Ổng mới học xong chữ "Tông" ở lớp Luyện Khí, nên mỗi lần chào, ổng không chỉ hô mà còn lấy ngón tay viết chữ "Tông" lên không trung. Viết xong mới hô. Viết chậm, hô cũng chậm. Ai đi sau ổng chắc cú kẹt lại một hàng.

***

Chủ nhật. Nắng trưa chang chang, cơn cuồng phong từ sông Sài Gòn thốc tới, cuốn lá bàng rớt lả tả xuống cái sân xi măng nứt nẻ, đang bày đủ loại ghế nhựa xanh đỏ lộn xộn. Đông ngó qua liền hài lòng, quả nhiên quảng trường bạch ngọc, quần hùng tụ hội.

Diễn Võ Trường chả mấy chốc đông nghẹt. Một trăm tám mươi ba đệ tử ngồi kín sân. Ông bà già ngồi ghế nhựa, đám trẻ ngồi bệt dưới đất, Tùng Béo đứng sau lễ đài, hai tay ôm chặt hai chân bàn cho Tông chủ khỏi té. Nhân viên y tế đứng dọc hành lang ngó ra, mặt mày xớn xác như người đi coi đá banh phong trào: cóc biết luật, chả biết đội nào với đội nào, nhưng ngó coi bộ cũng vui. Có bả y tá lén giơ điện thoại tính quay đăng TikTok. Nhưng nghĩ tới cái caption ghi tên bệnh viện, bả ngán ngẩm đành thôi.

Đông leo lên lễ đài. Hai cái bàn kêu cót két. Hắn đứng chàng hảng, giơ tay ra hiệu:

- Hôm nay Bạch Vân Tông khai mở Đại hội lần thứ nhất. Ai có tài thì xông phá Thiên Kiêu Bảng. Ai chưa có tài thì… năm sau thi tiếp nghen!

Bên dưới vỗ tay rào rào. Hắn còn chép sẵn trong túi một bài diễn văn dài ba trang, có đoạn "thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu" nghe ngầu hết biết. Có điều ngó xuống thấy đầu ông Năm đã bắt đầu gục gặc, mà ông Năm gục thì nguyên dãy ghế chắc cú gục theo, đành tiếc rẻ bỏ qua.

- Khai mạc!

Môn thứ nhất là đấu pháp.

Trong truyện, đấu pháp là xanh, đỏ, tím, vàng quang mang chói lóa, quang hoa nổ tung trời. Còn ở Bạch Vân Trai, đấu pháp là… oẳn tù tì, ba ván thắng hai. Tông chủ giải thích bằng ngũ hành: kéo là Kim, bao là Mộc, búa là Thổ. Kim khắc Mộc, nên kéo cắt bao. Mộc khắc Thổ, nên bao gói búa.

Ông Tư giơ tay:

- Còn búa đập kéo? Thổ đâu có khắc Kim. Thổ sinh Kim mà.

Đông lé mắt đáp:

- Cái đó ngoại lệ.

- Ngoại lệ?

- Không! - Đông nghiêm mặt. - Thượng lệ.

Ông Tư gục gặc cái hiểu cái không ngồi xuống. Ở tông môn này, cái gì giải thích không nổi đều nhét vô thượng lệ hết trơn.

Trận đấu diễn ra sôi nổi. Tùng Béo Chấp Pháp Trưởng Lão xung phong đi đầu. Nắm tay ảnh bự chà bá cỡ trái bưởi Năm Roi, mới giơ lên là đối thủ đã thấy búa. Nguyên Diễn Võ Trường ai cũng thấy. Vậy mà ảnh vẫn thắng một mạch vô chung kết, vì đứa nào đấu với ảnh cũng… ra kéo. Đông đứng trên “lễ đài” gật gù. Hắn không biết trong đầu đám đệ tử xoắn xít tính toán cái gì. Hắn chỉ thấy Chấp Pháp trưởng lão của mình thắng liền mười một ván, vẻ vang quá trời.

Đối thủ chung kết là chị Liên. Trước trận, chị lật cuốn tập ra, dò một hồi, lẩm bẩm:

- Thống kê mười một ván, Chấp Pháp trưởng lão ra búa mười một lần. Xác suất ván kế tiếp ra búa: rất cao.

Chị ra bao. Thắng. Ván hai, chị ra bao. Thắng.

Tùng Béo đứng ngó bàn tay mình hồi lâu, như ngó một tên phản đồ.

- Sao chị biết?

- Con số không biết nói dối.

Ông Tư bước tới, viết lên Thiên Kiêu Bảng dòng đầu tiên: "Đấu pháp - Liên (Kim linh căn)."

Môn thứ hai là ngự kiếm.

Phi kiếm thì Bạch Vân Tông không có, nhưng dép lê thì có cả trăm đôi. Đệ tử đứng cách cái xô nhựa năm thước, ném dép vô xô, mười chiếc tính điểm. Chiếc dép đầu tiên của ông Năm bay vèo qua đầu Tông chủ, vượt qua hàng rào, rớt cái bộp xuống bãi đất trống ngoài bờ kè. Cả sân im re. Đông liền la:

- Phi kiếm có linh tính. Nó đi tìm chủ mới.

Ông Năm đành đi một chiếc dép tới chiều.

Người thắng môn ngự kiếm làm ai cũng bất ngờ: chú Tám phòng 2. Mười chiếc trúng mười. Về sau ngẫm lại cóc có gì lạ. Mấy năm trời lén nhổ thuốc, lần nào ổng cũng liệng trúng lỗ thoát nước dưới gầm lavabo, cách xa cả chục thước mà không trật một lần. Con mắt đó, cái tay đó, luyện bằng mấy năm trốn uống thuốc, giờ đem ra ném dép thì bén quá trời bén.
Đông nghe kể, gật gù mãn nguyện. Truyện nào cũng vậy: thiên tài thì đi đường nào cũng tới đích.

***

Môn thứ ba là luyện đan.

Đan lò không có, linh thảo cũng không, nên Tông chủ quyết định luyện bằng nguyên liệu sẵn có nhứt của Bạch Vân Trai: cơm trắng. Mỗi người một chén cơm nguội, nắm thành viên. Luật chấm điểm do Tông chủ đặt ra: đan dược phải chịu được thiên kiếp. Thiên kiếp ở đây là thả viên cơm từ ngang ngực xuống cái mâm nhôm. Viên nào không vỡ là đan thành.

Thiên kiếp năm đó khắc nghiệt dữ dội luôn. Viên của chú Tám vỡ làm ba. Viên của ông Năm vỡ làm năm, vì ổng nắm có một tay, tay kia bận cầm chiếc dép còn lại. Viên của Tùng Béo còn chưa kịp độ kiếp thì đã hóa kiếp, vì nắm xong ảnh đói quá, cắn một phát đi nguyên nửa viên. Tông chủ ngó viên đan còn một nửa, phán: "Đan dược tự hấp thu vô chủ nhân." Tùng Béo bị loại, mà mặt mũi coi bộ chẳng có buồn tý xíu nào.

Người cuối cùng bước lên là Mai.

Mai là cô gái ở phòng 11, hai năm nay không nói với ai một tiếng. Ngày ba bữa, Mai ngồi một góc Thiện Đường, ăn hết phần cơm, cúi gằm mặt, xong về phòng. Bác sĩ hỏi, Mai chỉ gật hoặc lắc. Y tá hỏi, Mai cũng lắc hoặc gật. Nguyên khoa không ai còn nhớ giọng Mai ra sao. Có người còn bảo Mai không biết nói.

Chả ai biết Mai đăng ký thi hồi nào. Chỉ thấy tới lượt, Mai bước lên, ngồi xuống, nắm cơm. Cổ nắm chậm rãi, kỹ càng, xoay đều hai bàn tay, như người đã làm việc này cả ngàn lần ở căn bếp nào đó, từ cái hồi xa lắc xa lơ nào đó. Tiếp đó, Mai rắc lên một nhúm muối mè lấy từ túi áo, mà muối mè ở đâu ra chẳng ai biết nốt. Xong xuôi, cổ nâng viên cơm lên ngang ngực, thả xuống.

Bộp.

Viên cơm nằm nguyên trên mâm, tròn trịa, không mẻ một hột.

Đông cầm viên cơm lên ngó tới ngó lui, ngửi ngửi một hồi, cắn một miếng để thẩm định. Hắn nhai nhai chậm rãi, gục gặc:

- Cửu chuyển kim đan.

Ông Tư viết lên bảng: "Luyện đan - Mai." Mai cúi đầu đi về chỗ, không nói một lời.


0
Ủng hộ tác giả Rực Rỡ Khó Đỡ Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cà phê nhé! 👏💖