Quyển 1: Bạch Vân Trai Viện
Chương 12: Đại Đạo
Thần Kinh Tông Chủ Phiêu Lưu Ký
Mục lục
12 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 12/12 chương
Chiều thứ Năm, chị Liên bán cho Văn Đông Giáo một tin: bốn giờ chiều mai, Trần Văn Tông phục kích ở Linh Điền. Giá: một cuộn. Cũng chiều đó, chị bán cho Trần Văn Tông một tin: bốn giờ chiều mai, Văn Đông Giáo phục kích ở Linh Điền. Giá: một cuộn. Chốt đơn hai bên, đúng giá niêm yết, không hơn không bớt. Hai tin đều đúng, bởi sau khi mua được tin tình báo, hai phe đều quyết định ngày mai phải tới Linh Điền phục kích đối phương.
Bốn giờ kém mười, năm người Trần Văn Tông bò vô luống rau lang thứ ba. Bốn giờ kém năm, năm người Văn Đông Giáo bò vô, cũng luống đó từ đầu bên kia. Mười người nằm sát rạt, im re, ai cũng chắc mẩm người kế bên là đồng đội. Nằm vậy tới bốn giờ mười lăm thì muỗi Thanh Đa kéo tới. Có người chịu hết nổi, đập một cái chát, quay qua tính than với đồng đội, thì thấy cái áo mở hai nút.
Quê nha.
Tối đó, Đạo Tổ triệu tập chị Liên lên Tàng Kinh Các, phê bình nghiêm khắc:
- Ngươi bán tin cho cả hai phe. Vậy là phản bội liên minh.
- Bản liên minh không có điều khoản nào cấm bán tin.
Chị Liên lật sổ:
- Đệ tử đọc kỹ rồi. Chính tay đệ tử soạn mà !
Đông im một hồi, phán:
- Trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi.
- Ngư ông có ghi sổ. Thu hai cuộn. Chứng từ đầy đủ.
Đông tính giảng thêm một bài về đạo nghĩa giang hồ, nghĩ tới nghĩ lui, giảng xong mà bả vặn vẹo đạo nghĩa giang hồ phải hạch toán vô tài khoản nào thì hắn cũng bó tay. Thôi, bỏ đi cho rồi.
***
Mưu kế đã đủ, kế tiếp tới động binh đao. Trận Linh Điền có chín người tử trận. Tử kiểu gì hả?
Chính là ở muỗng nhựa. Muỗng nhựa gãy cái rắc, thế là xong đời, khỏi cần trọng tài phân xử.
Đông tuyên bố đây là loại binh khí công bằng nhứt thiên hạ. Ai cầm cũng gãy như nhau, không phân biệt giàu nghèo, chính tà hay căn cơ tu vi sâu cạn.
Luật quyết đấu gồm năm điều. Một, muỗng là phi kiếm bản mệnh. Hai, muỗng gãy là thân tử đạo tiêu. Ba, người chết phải hô một câu trăn trối thật lớn rồi mới được ngã. Bốn, người chết nằm im tới khi chuông hết ca reo. Chuông reo là luân hồi chuyển kiếp, lúc đó mới được bò dậy về phòng. Năm, mỗi trận không quá mười người. Điều năm là chị Liên đề nghị, để trận đánh lớn cỡ nào cũng không phạm lệnh Cấm Địa. Đúng là người làm sổ sách, tới đánh nhau cũng lo đủ thủ tục à nha.
Từ đó, chiều nào Diễn Võ Trường cũng có chiến sự. Từng tốp ba năm người núp sau gốc bàng, trong bụi chuối - toàn mấy chỗ Đả Canh Nha Môn từng ẩn núp bắt trộm, giờ đem ra phục kích nhau. Hai tốp chạm trán, muỗng giơ lên, lách cách lách cách, rồi rắc.
- Ta… còn chưa ăn… thịt rang…
Tùng Béo ngã xuống, chậm rãi, như cây cổ thụ đổ. Ảnh vốn bự con, muốn ngã nhanh cũng khó, huống hồ còn phải lo ngã sao cho đúng phong thái.
Dần dần mỗi câu trăn trối liền trở thành thương hiệu. Hưng Mắt Kiếng bao giờ cũng té ngửa, tay chỉ lên trời, miệng thều thào bất cam: "Đây là… âm mưu…".
Ông Năm mới học được chữ "chết" ở lớp Luyện Khí, nên mỗi lần muỗng gãy, ổng lấy ngón tay viết chữ đó lên không trung rồi mới ngã. Có lần viết chưa xong thì chuông reo, ổng đứng viết cho xong, ngã xuống cho đủ thủ tục, rồi mới le te bò dậy luân hồi.
Người chết nhiều nhứt viện là Tùng Béo. Ảnh nắm muỗng quá chặt, chín mươi mấy ký dồn hết vô nắm tay bự chà bá, thành thử phân nửa số lần tử trận là do muỗng của chính ảnh gãy trước khi chạm vô ai. Chị Liên tổng kết: "Đặng Thanh Tùng - tử trận 211 lần, luân hồi 211 lần. Khớp."
Cả viện kêu ảnh là Bất Tử Chấp Pháp. Ảnh khoái cái tên đó quá trời, nghe ngầu hết biết.
Mai vô Trần Đông Cốc, chiều nào cũng nắm cơm phát cho người vừa luân hồi. Đạo Tổ đặt tên là Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan. Tới tháng thứ ba, không ít người cố tình chết để được ăn.
Bốn giờ chiều, sân la liệt xác người, tay ai cũng còn nắm một khúc muỗng gãy, thi thoảng có người nằm im còn lén lút đưa tay gãi gãi. Giữa bãi chiến trường, ông Bảy ngồi xếp bằng, không nhúc nhích. Hai phe giao chiến quyết liệt vòng quanh ổng, không ai dám đụng.
Chuông reo. Hai chục cái xác đồng loạt mở mắt, phủi quần, chạy te te về phòng. Hưng đi chót, ngó lên cái chuông điện, nheo mắt suy tính: ai bấm chuông luân hồi, người đó ắt nắm quyền sinh tử cả thiên hạ. Ảnh nghi ban giám đốc. Lần này ảnh đoán trúng phóc thêm cái nữa.
Có điều tới giờ ban giám đốc vẫn chưa giải thích nổi một chuyện: đêm đêm, ba mươi sáu cái áo lộn trái vẫn lẻn ra Linh Điền tuần đêm như thường. Áo đã lộn trái thì hàng nút nằm phía trong, không ai nhìn thấy ai cài kiểu gì. Ban ngày, người ta rượt nhau khắp sân. Ban đêm, họ nằm chung một bụi chuối, chia nhau từng nốt muỗi. Sáng ra, ai về phe nấy, cài lại nút áo rồi đánh tiếp.
Đúng là tình đồng môn sâu sắc nha. Chỉ là ban ngày không ai chịu nhận ra thôi.
***
Bà Nguyệt lôi cuốn nội quy khoa ra, dò ba lần. Cấm tụ tập trên hai chục người: mỗi trận không quá mười. Cấm mang vật sắc nhọn: muỗng nhựa đầu tròn. Cấm gây thương tích: hai năm, không ai trầy một miếng da. Cũng không có điều nào cấm người bệnh nằm giả chết giữa sân.
Bà Nguyệt tính thêm một điều cấm giả chết. Nhưng muốn thêm thì phải ghi rõ thế nào mới gọi là giả chết? Muốn định nghĩa giả chết thì phải hỏi bác sĩ Tâm, mà hỏi bác sĩ Tâm thì thế nào ổng cũng vặn lại rằng đây là liệu pháp vận động. Nghĩ tới nghĩ lui, bả thôi. Làm giấy tờ ở bệnh viện vốn đã đủ mệt, thêm một điều cấm chắc kéo theo thêm mười cái biểu mẫu.
Quả nhiên, bác sĩ Tâm phán y chang bả đoán. Biểu đồ của khoa ghi rõ: vận động thể lực tăng gấp ba, thời gian ngủ tăng gần một tiếng. Bởi vì “giao chiến” mệt quá xá mệt, tối nằm xuống ai cũng ngủ ngon lành. Ổng ghi vào báo cáo: “Liệu pháp vận động tập thể - đề nghị tiếp tục theo dõi.”
Bà Nguyệt đọc xong, lật bệnh án của Đông, ngó cái dòng "Nguy hiểm" bả viết hồi hắn mới vô viện. Hồi đó bả không gạch chân. Bữa nay bả gạch, hào phóng tới tận ba lần.
Hằng tháng, Đạo Tổ mở Tranh Phong đại hội, chia lại tài nguyên cho tháng sau. Hai chục người một đợt, chín đợt, ba người dư thi vòng loại. Mỗi đợt bốn mươi phút.
Nhưng cái làm bà Nguyệt thức trắng là đêm trước đại hội. Cả khu B không ai ngủ. Người ta thì thầm qua vách, chuyền giấy vệ sinh qua song cửa. Ngoài đời kêu cái này là vận động hành lang. Ở Bạch Vân Trai, nó là vận động hành lang theo nghĩa đen. Đêm trước đại hội nào bà Nguyệt cũng tự xin trực, ngồi ở quầy tới sáng. Bả không ngăn ai. Bả chỉ ngồi đó, để cả đám biết là còn có người thức.
Ca bốn giờ chiều đổi chủ hai mươi mốt lần. Giá giấy vệ sinh lên xuống còn hơn giá vàng. Chỉ có Tam Đầu Phong Ma là không theo phe nào, bữa nào cũng quay ù ù trên đầu cả ba phe như nhau.
Từ đó, Bạch Vân Trai không còn một ngày yên tĩnh. Tình trạng này kéo dài ròng rã hai năm.
***
Trong suốt hai năm đó, chỉ có một người không thuộc phe nào mà cũng chẳng ai dám tới chiêu mộ: anh Viễn. Ba phe đều từng cử người tới mời. Anh nghe xong, đẩy gọng kính, lịch sự cảm ơn, rồi thản nhiên gõ tiếp Độn Nhất Ký. Không biết vì sao, cứ ai bước vô Tàng Kinh Các là tự nhiên đi nhẹ nói khẽ, y hệt đang đi ngang qua cổng chùa. Chỗ đó rõ ràng có bàn phím, có sách vở, chớ đâu có chuông mõ gì. Lạ à nha.
Một đêm, Đông vô phòng đọc, thấy anh Viễn còn ngồi đó.
- Đông chia ba phe.
Anh hỏi, không quay đầu lại:
- Vậy em đứng phe nào?
- Đạo Tổ không đứng phe nào. Thiên đạo vô tình.
Anh Viễn gõ thêm mấy chữ, rồi dừng tay:
- Vậy là Đông đứng một mình.
Đông vốn định giảng một bài dài về Đạo Tổ ngồi trên chín tầng trời, ngó xuống chúng sinh, tay nắm quyền sinh sát, lòng ôm cả thiên hạ. Nhưng mới nghĩ tới đoạn mở đầu, hắn đã thấy dài quá trời. Anh Viễn hỏi có mấy chữ, trả lời cũng có mấy chữ, mình nói dài dòng làm chi cho mệt.
- Chỗ cao thì lạnh! - Hắn nói gọn lỏn.
Anh Viễn cười, gật đầu:
- Có thể lắm.
Đông kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, lắng nghe tiếng bàn phím mòn chữ kêu lách cách. Chiều hôm sau ra sân, trận đầu tiên hắn xử hòa: hai cây muỗng gãy cùng lúc, hai người cùng chết, cùng luân hồi, rồi cùng le te chạy về phòng.
***
Mọi chuyện kết thúc vào một tối thứ Ba, đúng hai năm sau cái đêm Đông bấm vô thư mục Đại Đạo Tranh Phong.
Phòng sinh hoạt có đúng một cái tivi, ai cầm remote thì người đó nắm thiên hạ. Trần Văn Tông muốn coi phim kiếm hiệp. Văn Đông Giáo muốn coi phim tài liệu người ngoài hành tinh. Trần Đông Cốc muốn coi bản tin giá vàng, để đối chiếu với giá giấy vệ sinh. Ba phe, ba lý tưởng, một cái tivi. Tình hình coi bộ căng thẳng y mọi ngày.
Tối đó, Tùng Béo và Hưng quyết đấu giành remote giữa phòng sinh hoạt, mỗi bên bốn người đứng sau, tổng cộng mười, hợp lệ. Đạo Tổ ngồi ghế nhựa làm trọng tài, ngậm ống hút.
Hai cây muỗng lách cách mãi không cây nào chịu gãy. Người coi chen lấn, ai đó lỡ tay quẹt trúng nóc tivi. Cái remote rớt xuống, hai cục pin lăn hai ngả. Một cục lăn vô gầm tủ. Cục kia lăn tới chân ông Bảy, nằm im ở đó.
Thiên hạ đại loạn. Cái tivi kẹt cứng ở kênh thời sự.
Chỉ có Đạo Tổ nhìn màn hình, bởi trọng tài thì phải nhìn thẳng về phía trước, mà trước mặt hắn đúng là cái tivi. Hắn ngậm ống hút, ngồi ngay ngắn, chẳng có lý do gì để quay đầu đi chỗ khác.
Bản tin quốc tế, thông báo một ngân hàng ở Đức xảy ra chuyện. Camera an ninh quay cảnh một người đàn ông bước tới quầy, nói với cô thu ngân vài câu. Chỉ vài câu, cô gật đầu, mở két, tự tay nhét từng xấp tiền vô ba lô của gã. Nhét đầy, còn kéo khóa giùm. Gã cảm ơn, đeo ba lô lên vai, thong thả đi ra cửa. Không dao, không súng, không ai la một tiếng. Người dẫn chương trình nói cảnh sát nghi gã dùng thuật thôi miên.
Cái ống hút trên miệng Đông dẹp lép.
Hắn dịch chậm trong đầu, từng chữ một, như hồi dịch nội quy ra tông quy. Từ trộm. Trộm là đạo. Trộm lớn là đại đạo.
Đại đạo.
Hai năm, ba thế lực, hai ngàn bốn trăm lẻ năm cây muỗng gãy, tranh nhau từng ca dạo sân, từng cuộn giấy, từng miếng thịt cháy cạnh. Còn gã đại đạo bên Đức không tranh gì hết. Gã cũng đứng một mình, y như anh Viễn nói. Vậy mà gã chỉ nói vài câu, người ta tự tay đem tài nguyên nhét vô ba lô cho gã, còn kéo dây kéo giùm.
Đại đạo… không tranh phong.
Hai năm trước, hắn lập ra tam đại thế lực để ép tông môn đột phá. Tông môn chưa đột phá. Người đột phá, hóa ra lại là Đạo Tổ.
Rắc.
Cây muỗng thứ hai ngàn bốn trăm lẻ sáu, của Tùng Béo, gãy. Ảnh ngã xuống, chậm rãi, như cây cổ thụ đổ:
- Ta… còn chưa coi… phim kiếm hiệp…
Ở góc phòng, chị Liên ghi thêm một gạch vô sổ, vẫn chưa biết đó là gạch cuối cùng.
Giữa căn phòng ồn ào, Đạo Tổ đứng bật dậy.
Cái ghế nhựa đổ ra sau. Không ai đỡ. Bởi người hay đỡ nhất đang nằm chết dưới đất mất tiêu rồi.
Đông giơ tay lên quá đầu, giọng vang khắp phòng, át luôn tiếng người dẫn chương trình:
- Phong sơn!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.