Quyển 1: Bạch Vân Trai Viện
Chương 7: Đả Canh Nha Môn
Thần Kinh Tông Chủ Phiêu Lưu Ký
Mục lục
12 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 12/12 chương
Trích Biên bản số 07/BB-BVT (tiếp theo)
Sự việc thứ hai: Trong thời gian khoa xảy ra tình trạng thất thoát bánh bao chưa rõ nguyên nhân, bệnh nhân Trần Văn Đông tự thành lập tổ chức gọi là "Đả Canh Nha Môn", gồm 34 "đả canh nhân"; sử dụng áo người bệnh mặc lộn trái làm "đồng phục", cà mèn của thân nhân gởi vào làm công cụ đặc hiệu; tự tổ chức thẩm vấn người bệnh; tự ý đi tuần ban đêm tại khu vực kho thuốc cũ sát tường sau.
Kết quả: xem Phụ lục 03.
***
Hai chục cái bánh bao sáng thứ Ba hôm đó, ai cũng tưởng là chuyện ngẫu nhiên một lần. Bếp đếm lộn, xe cơm xóc nẩy rớt dọc đường, con mèo nào đó ăn may lụm được. Bà Nguyệt ghi một dòng vô sổ trực rồi thôi.
Ai dè thứ Sáu thiếu tiếp. Đúng hai chục.
Thứ Ba tuần sau, hai chục. Thứ Sáu, hai chục. Thứ Ba tuần sau nữa, vẫn hai chục.
Kẻ gian làm việc đúng ngày, đúng định mức, không tham hay bớt một cái, thứ Hai thứ Tư thứ Năm thứ Bảy Chủ nhật nghỉ. Chấm công còn đều hơn máy chấm công vân tay. Nguyên Bạch Vân Trai, chưa có bộ phận nào làm việc nề nếp được vậy luôn.
Bà Ba trưởng bếp đứng chống nạnh ngay cửa Thiện Đường, nói chắc nịch: bánh nhập vô đủ một trăm tám mươi sáu, sổ giao nhận có chữ ký đàng hoàng.
- Bếp tui hổng thiếu một cái. Mất là mất trên khoa. Mà trên khoa thì toàn mấy người…
Bả lấp lửng hất cằm vô trong:
- …trong đó đó.
Người trong đó đó nghe hết.
***
Đông nghe thấy hết, mà không giận. Hắn còn thấy mừng thầm. Hẳn các bạn còn nhớ dòng chữ hắn ghi vô sổ cuối chương trước: "Chờ nội gián. Chuẩn bị lập nha môn." Nội gián chưa tới mà nội gian tới rồi. Mục tiêu giờ rõ như ban ngày: phá án, trước khi cả tông nghi kỵ nhau.
Nha môn thì hắn chuẩn bị ba tuần rồi.
Trong Ba tuần, đêm nào cũng vậy, đợi chị y tá trực gục đầu xuống quầy, Đông liền lẻn vô Tàng Kinh Các, mở cái ổ cứng ba gigabyte của anh Viễn ra dò. Hắn kiếm một cuốn truyện dạy cách trị nội gián. Truyện tu tiên thì nhiều, mà tông môn nào gặp nội gián cũng xử một kiểu: Tông chủ phóng thần thức ra quét một vòng, thấy đứa nào có tà khí là một chưởng xong phim. Đông thử nhắm mắt phóng thần thức. Phóng năm phút, mười phút chỉ quét trúng tiếng ngáy đều đều của chị y tá ngoài quầy. Quê à nha.
Rồi tới một đêm, hắn mở trúng một bộ có tên là Đại Phụng Đả Canh Nhân.
Truyện kể về Hứa Thất An, xuyên không tới Đại Phụng, từ một bộ khoái chuyên phá án, nhờ cái đầu linh hoạt mà lọt vô mắt xanh của Đả Canh Nhân. Đây là tổ chức chuyên điều tra trọng án, bắt gian trừ ác, ngay cả quan lớn trong triều cũng dám đụng. Cấp thấp đeo đồng la, lập công thăng ngân la, công lao càng lớn, địa vị càng cao, tới kim la là thành nhân vật số má dữ dội.
Đông đọc tới đó, hai mắt sáng rỡ.
Không có thần thức? Không sao.
Không có linh căn? Cũng không sao.
Không có sư phụ ẩn thế truyền công? Càng tốt!
Coi, người ta vẫn bắt được nội gián như thường. Đây mới là đại đạo dành cho đám người không có điều kiện tu luyện.
Hắn đọc một mạch tới gần sáng, gập màn hình, ngồi im suy tính.
Trước giờ hắn cứ tưởng tu đạo chỉ có ba đường: luyện công, luyện đan, đánh nhau. Thì ra tu sĩ cũng phá án. Bạch Vân Tông thiếu một tổ chức như Đả Canh Nhân. Mà hắn, đường đường Tông chủ, hổng lẽ chuyện gì cũng tự mình làm.
Gã bổ khoái phá án nhờ ba thứ: trí nhớ, con mắt, và một đám người chạy việc. Trí nhớ thì Đông dư xài. Con mắt thì tông có chú Tám, người ném dép mười chiếc trúng mười. Còn chạy việc thì Bạch Vân Tông có một trăm tám mươi ba người lận. Quá đã à nha.
***
Có điều, trước khi nha môn kịp mở, tông môn đã bắt đầu rạn nứt.
Người bị nghi đầu tiên dĩ nhiên là Tùng Béo. Chứng cứ không cần tìm đâu xa, nó nằm ngay trước bụng ảnh. Chín mươi mấy ký, đi đâu cũng thấy, là vật chứng di động lớn nhứt khu B. Tùng Béo đứng giữa Thiện Đường, vạch áo ra cho mọi người coi, y hệt mấy người nổi tiếng lên livestream đính chính tin đồn:
- Bụng tui vầy từ hồi lớp tám! Hổng phải bụng bánh bao!
Cóc ai tin. Ảnh càng cãi, cái bụng càng rung tợn, mà nó càng rung người ta càng nghi ngờ.
Tùng Béo bị dồn tới đường cùng, bèn chỉ đại một nghi phạm khác: con mèo hoang. Theo lý luận của ảnh, con mèo từng được Tông chủ thưởng hai tem cống hiến, mà tới giờ không ai biết nó đem hai tem đó đi đâu. Kẻ có tài sản bất minh mới là kẻ đáng nghi đàu tiên. Chị Liên lật sổ, xác nhận:
- Hai tem đó tới giờ chưa quyết toán.
Vậy là con mèo thành nghi phạm số hai.
Tới đây, Thiện Đường chia làm ba phe. Phe thứ nhứt nghi Tùng Béo. Phe thứ hai nghi con mèo. Phe thứ ba, đông nhứt, nghi Tùng Béo với con mèo là đồng bọn.
Con mèo cóc có mặt ở đây để cãi. Tùng Béo thì có, mà cãi không lại.
Sáng thứ Sáu tuần thứ ba, xe cơm lại thiếu hai chục. Bữa đó, Đông bước vô Thiện Đường, thấy một cảnh mà từ ngày lập tông tới giờ chưa từng thấy: ba phe ngồi ba góc ăn sáng, không ai nói với ai câu nào, Tông chủ đi ngang qua mà… chỉ phân nửa đứng dậy chắp tay. Nửa kia còn bận ngó nhau.
Điều mười một của tông quy, lần đầu tiên bị vi phạm tập thể.
Đông đứng giữa Thiện Đường, tay chân lạnh toát. Mất bánh bao là chuyện nhỏ. Nhưng đệ tử không còn chắp tay chào Tông chủ, thì đó là dấu hiệu tông môn sắp sụp đến nơi. Hắn đọc truyện đủ nhiều để biết, mấy cái đại tông môn tan vỡ, không có cái nào do đánh bên ngoài vô, toàn từ trong ra hết trơn.
Đông leo lên ghế, giơ tay la:
- Từ hôm nay, Bạch Vân Tông lập Đả Canh Nha Môn! Vụ bánh bao giao cho nha môn tra xét. Ai thấy kẻ khả nghi, tới nha môn khai báo. Nha môn chưa kết án, không ai được buộc tội vô cớ!
Ba phe ngó nhau, rồi ngó Tông chủ. Phe thứ ba, phe đông nhứt, chưng hừng thấy rõ. Hổng được nghi thì biết làm gì cho hết buổi sáng đây trời.
***
Nha môn được đặt ở phòng chứa nệm cũ cuối hành lang khu B. Phòng nhỏ, không cửa sổ, sực mùi nệm ẩm mốc với long não, ổ khóa hư từ đời nào, trên trần có đúng một bóng đèn tròn treo lủng lẳng. Người ta ngó cái kho chỉ là cái kho. Đông ngó thấy đích thị là công đường. Phòng thẩm vấn trong truyện nào cũng có một bóng đèn như vầy. Hắn lấy tấm bìa các-tông, viết bốn chữ ĐẢ CANH NHA MÔN, dán lên cửa, ngay dưới tấm bảng nhỏ ghi: "Kho - không phận sự miễn vào". Hai tấm bảng một trên một dưới, nhìn cỡ nào cũng thấy hợp nhau quá xá, chỉ hận gặp nhau quá muộn.
Nha môn nào cũng phải có thư lại ghi khẩu cung. Cái này khỏi bàn cãi, chị Liên. Chị đem tới một cuốn tập mới tinh, ngoài bìa ghi "Khẩu cung", chỉ hỏi đúng một câu:
- Khẩu cung có cần người khai ký nhận không?
- Cần.
Chị gật đầu, mặt giãn ra yên tâm hẳn. Cái gì có chữ ký thì chị tin được.
Trưa đó, nha môn chiêu mộ. Điều kiện có ba: thức được khuya, đi được êm ru và phải có cà mèn.
Cà mèn là để thay cái la. Trong truyện, đả canh nhân phân cấp bằng cái la gắn trước ngực, vừa là pháp khí có thể dùng làm khiên, gõ lên kêu coong coong tạo sóng âm công kích đối thủ. Bạch Vân Tông không có la. Nhưng tủ đầu giường của phân nửa khoa có cà mèn, thứ mà bệnh nhân nào cũng có. Đông mượn một cái, gõ thử. Coong. Vậy là xong!
Cấp bậc chốt cái rụp theo chất liệu. Cà mèn nhựa là đồng la. Cà mèn nhôm, sáng như bạc, là ngân la. Còn kim la phải là cà mèn inox ba ngăn. Cả khoa có đúng một cái của bà Nguyệt, ngày nào bả cũng đựng cơm trưa trong đó.
Kim la để trống, chờ người lập công lớn. Chị Liên ghi vô sổ: "Kim la: khuyết. Lý do: chủ sở hữu chưa đồng ý cho mượn."
Ba mươi sáu người đăng ký. Đông chia làm hai ban, mỗi ban mười tám. Cấm Địa cấm tụ tập trên hai chục người, mà nha môn thì phải giữ pháp lệnh triều đình nghiêm hơn ai hết.
Kế tới là trang phục. Trong truyện, đả canh nhân mặc áo đen, nhằm đi đêm lẫn vô bóng tối. Bạch Vân Trai thì chỉ có đồ sọc dưa. Đông ngó cái áo của mình một hồi, rồi cởi ra, lộn trái, mặc lại. Mặt trái vải sẫm hơn, sọc mờ đi, ngó xa xa cũng na ná màu Chế phục. Có điều hai cái túi áo lòi ra ngoài, lủng lẳng hai bên như hai cái lỗ tai. Còn sau gáy nguyên cái nhãn áo chình ình ra đó.
Đông sờ cái nhãn, mắt sáng lên. Phù hiệu.
Từ đó, nhãn áo phải để lòi ra ngoài, ai nhét vô là vi phạm Chế phục. Đa số áo trong khoa size L. Riêng Tùng Béo mặc size XXL, phù hiệu hơn người ta hai chữ X. Ảnh đi đâu cũng dí cái lưng vô mặt người ta, cho người đi sau coi rõ cái gáy. Thấy đã gì đâu.
Tùng Béo được phong ngân la, nhờ cái cà mèn nhôm hai ngăn má ảnh gởi vô hồi Tết. Nhưng ảnh quan trọng nhứt nha môn là nhờ cái muỗng. Chắc các bạn còn nhớ, sau trận Tam Đầu Phong Ma, cả viện chỉ còn muỗng nhựa. Ba mươi ba đả canh nhân gõ muỗng nhựa vô cà mèn, nghe lụp bụp như mưa lâm thâm trên mái tôn. Tùng Béo gõ bằng cái muỗng inox duy nhứt sót lại, tiếng "lanh canh" chói tai khiến nguyên khu B giật mình. Thành ra việc báo canh coi như giao trọn cho ảnh.
Chiều thứ Sáu, nha môn tập dượt báo canh ngay giữa hành lang khu B. Mười tám cái cà mèn đồng loạt kêu lụp bụp. Tùng Béo đứng đầu hàng, giơ cao cái muỗng inox, gõ một cái keng, rồi la bai bải:
- Canh một! Bình an vô sự!
Lúc đó là ba giờ chiều.
Phúc đang đẩy xe đồ giặt ngang qua, buông xe chắp tay theo phản xạ. Cái xe lại tự chạy một mình tới cuối hành lang. Anh Khải hộ pháp chạy ra, tính dẹp. Nhưng đếm tới đếm lui chỉ có mười tám người, muốn bắt lỗi khác thì phải đi tra coi nội quy có điều nào cấm gõ cà mèn hông, ảnh đâm lười nên thôi.
Bà Nguyệt cũng ra đứng ngó. Bả không nói gì. Chỉ là từ chiều hôm đó, cái cà mèn inox ba ngăn được bả cất trong tủ có khóa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.