Quyển 1: Khởi Đầu
Chương 19: Tranh Biện
Bạch Ngân Thần Nữ Ngự Chủ Huyễn Tưởng Vạn Giới
Mục lục
20 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 20/20 chương
Cả lễ trường còn chưa kịp hoang mang, thì giọng nói kia đã tiếp tục:
"Tổng cộng 217 sinh linh tham gia, chia làm hai phe, phe xanh 108 người, đồng ý với nhận định, phe đỏ 109 người, phản bác nhận định."
Ánh sáng bạc đang cuốn lấy từng người bắt đầu đổi màu, lấy lễ đài làm trung tâm, kéo một đường thẳng như chém đôi chiếc bánh, hai phe với hai màu xanh đỏ rõ ràng được chia ra.
Hưng đứng ở phe đỏ.
Phú đứng ở phe xanh.
Mỹ Ly vẫn cao cao tại thượng đứng đó, không gì trói buộc, không bị đổi màu.
"Vòng một bắt đầu." - Giọng nói thần bí vang lên.
Ánh đèn sân khấu phát ra từ hư không, chiếu về một vị tà đồng vô danh nào đó ở phe xanh trong đám đông.
Bị chiếu rọi, gã bỗng trở nên luống cuống, miệng nãy giờ đang mấp máy, theo quán tính chưa kịp khép:
"TÔI ĐỒNG Ý. Đụ má Minh Giáo xong đời rồi..."
Thấy mình có thể phát ra tiếng, gã tà đồng đưa tay bụm miệng, im bặt không nói gì.
Mười lăm giây sau, ánh đèn chiếu về một tên tà đồng khác trong đám phe đỏ.
Rút kinh nghiệm kẻ trước, tên này rõ ràng đã chuẩn bị không nói gì, nhưng vẫn mở miệng ra nói đúng một câu:
"TÔI PHẢN ĐỐI."
Cảnh tượng ấy cứ thế tiếp diễn. Sau khi một người im lặng đủ mười lăm giây, vòng sáng sẽ chuyển sang người khác, luân phiên giữa hai phe xanh đỏ.
Nhưng không phải ai cũng chịu giữ im lặng. Có người ngơ ngác lên tiếng hỏi đồng bọn, nhưng đáp lại chỉ có dư âm từ chính giọng nói của mình. Có người chửi tục, có người lại thao thao bất tuyệt toàn những lời rác rưởi vô nghĩa. Nhưng dù có nói mãi, đến khi đủ ba phút thì bị cắt tiếng.
Đến lượt Hưng:
"TÔI PHẢN ĐỐI. Ha ha ha, toàn bộ chúng mày đã bị ba người bọn tao bao vây. Đầu hàng đi, không thì tụi bay sẽ bị giam cầm vĩnh viễn ở nơi này."
Sau lượt của Hưng, đa số tà đồng vẫn chỉ nói nhảm, nhưng cũng có người bắt đầu dùng đầu óc, dựa vào luật chơi được truyền thẳng vào đầu lúc trước để phản biện, kiểu như:
"TÔI ĐỒNG Ý. Không cho phép mà lấy thì đương nhiên ăn cắp rồi." - Một gã tà đồng phe xanh nào đó nói, không để ý thấy vẻ mặt kỳ lạ của đồng bọn xung quanh.
Đến lượt tên Thành:
"TÔI PHẢN ĐỐI. Vãi lồn, phép thuật khống chế cứng diện rộng."
Tam ca nhà giam:
"TÔI ĐỒNG Ý. Tụi mày dám động đến giáo phái của thần chủ, tụi mày xong rồi."
"TÔI PHẢN ĐỐI. Đại ca, tụi nó ở trên kia, sao ngài úp mặt vào tường mà nói thế?"
"TÔI ĐỒNG Ý. Mày ngu thế, bị khống chế rồi có cử động được đâu."
Kẻ đứng đầu, nãy tự giới thiệu là đại thần quan:
"TÔI ĐỒNG Ý. Phép thuật mạnh đấy, nhưng có ý nghĩa gì cơ chứ, đợi đến khi kết thúc, tụi bay vẫn phải chết."
Cứ như thế, không ai bị bỏ lại phía sau, ai cũng được lên tiếng.
"Vòng 1 kết thúc. Xét thấy chưa có phe nào chiếm ưu thế, vòng hai bắt đầu." - Giọng nói thần bí vang lên.
Vòng 2 vô nghĩa trôi qua, nhưng vẫn chứng minh một điều: thứ tự nói hoàn toàn ngẫu nhiên, mỗi vòng một khác.
Đến tận vòng 3, thời gian đã ba tiếng trôi qua. Bên ngoài vòng sáng cũng đã đứng lú nhú vài tên tà đồng đang cầm điện thoại gọi đi đâu đó. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, thái độ bọn chúng tỏ ra như thể không thấy gì cả, chỉ đi loanh quanh, không ai bước vào. Dường như không gian bên trong đã bị chia cắt hoàn toàn khỏi thế giới này vậy.
Vòng 4 bắt đầu, trên khuôn mặt mỗi người đều hiện vẻ tái nhợt, không biết là do mệt hay do sợ. Mọi người cũng bắt đầu nghiêm túc tham gia, nhưng số này vẫn ít hơn hẳn những kẻ im lặng chỉ vì câu nói của đại thần quan ở vòng 3: "TÔI ĐỒNG Ý. Tụi bay không nói được gì hay ho thì im mẹ mồm đi."
"TÔI ĐỒNG Ý. Nguyện lực là của từng người, đã là sở hữu cá nhân mà bị lấy đi không được phép thì gọi là ăn cắp." - Một tên tà đồng đứng ở gần trung tâm, xoắn quýt nói, có vẻ là một vị cấp cao nào đó.
"TÔI PHẢN ĐỐI. Thần minh giáng xuống mới có nguyện lực, thứ do thần minh tạo ra thì thần minh lấy lại, sao gọi là ăn cắp." - Tên Thành cũng nghiêm túc tham gia.
Thì ra tên này cũng có chút não, không phải chỉ biết đe doạ.
"TÔI ĐỒNG Ý. Tụi phản đối câm mồm. Không đọc luật à, muốn kết thúc thì phải có một phe thắng." - Đại thần quan mặt mày tức giận nói.
Tưởng đông người là ưu thế, ai dè lại là gánh nặng. Ai cũng được bày tỏ cái tôi, quan điểm riêng và có quyền hạn ngang nhau, thành ra vô cùng hỗn loạn.
"TÔI PHẢN ĐỐI. Ngài đại thần quan kính mến, vui lòng đưa ra lập luận hợp lý, chửi rủa như thế khác gì đám dân chợ búa cơ chứ." - Hưng cười ha hả, cợt nhả đâm chọt.
"TÔI ĐỒNG Ý. Vậy là tụi con được phép nói đúng không ngài thần quan? Đúng thế, đứa nào phản đối đều là ăn cắp." - Tên già trong tam ca nhà giam lên tiếng.
"TÔI ĐỒNG Ý. Đại ca, lập luận chứ không phải đổ thừa." - Tên đàn em ngay lượt phía sau nhắc nhở.
"TÔI ĐỒNG Ý. Tên chủ đề là "đánh cắp" chứ không phải "ăn cắp", nhưng dù "đánh" hay "ăn" đều không thể làm được với nguyện lực, do đó người ra đề sai." - Phú nói nhảm, góp phần náo nhiệt.
Vòng 4 kết thúc với kết quả cân bằng. Chủ đề tuy sôi động hơn, nhưng đa số phe phản đối vẫn im lặng vì bị Đại Thần Quan đe doạ. Phe đồng ý cũng chẳng đạt được bao nhiêu lợi thế, Phú còn cố tình đá phản lưới nhà, khiến Đại Thần Quan rầu vô cùng.
Ở vòng 5 và vòng 6, Hưng ở phe phản đối, còn Phú tuy đứng lẫn trong phe đồng ý nhưng lại cố tình phá đám. Hai người phối hợp, tạo thế đối trọng với Đại Thần Quan. Thành ra hai vòng này lặng lẽ trôi qua. Nếu hỏi quy định thắng thua cụ thể là gì thì Hưng cũng không rõ, chỉ biết duy trì thế cân bằng tương đối là được. Với Mỹ Ly ở đó, có người nhà thì lo gì.
Vòng 7 bắt đầu, mười tiếng đã trôi qua. Tà đồng đều đã rệu rạc, liên tục nghe cãi nhau không còn khiến chúng hứng thú nữa, giờ chỉ còn chai lỳ cảm xúc, miệng đắng, mắt khô, chân tê. Trán Hưng cũng bắt đầu đổ mồ hôi hột, không phải vì mệt mà là vì lo lắng.
"TÔI ĐỒNG Ý. Tụi tao nhận thua, chúng mày muốn gì." - Đại Thần Quan với ánh mắt ảm đạm nói.
Sau vài lượt mới đến Hưng:
"TÔI PHẢN ĐỐI. Phải thế chứ, tụi bay đều hướng mặt lên trên, đọc theo tao là được: Hương thanh một nén, kính đạt huyền môn, tâm thành một niệm..." - Hưng nói ra bài văn khấn đầy đủ mà mình đọc mỗi ngày.
Sở dĩ không kêu hướng về phía nữ thần bên trên là vì cậu không muốn thân phận của Mỹ Ly gây rắc rối không đáng có. Dù sao chứng minh thân phận không khó, thần uy vẫn còn đó, nhưng tác dụng không nhiều.
Trong phần còn lại của vòng 7 và vòng 8, đám tà đồng từ bỏ tranh luận, liên tục đọc bài văn khấn xa lạ. Câu chữ mỗi người có khác, nhưng nội dung tương đương nên vẫn có tác dụng. Đọc xong, ai nấy như bị rút hết sức lực, trở về trạng thái vô vi, chỉ là bị ánh sáng phép thuật khống chế mới chưa đổ sụp xuống.
Còn Hưng vẫn đều đặn phản đối, Phú thì tiếp tục đạp chân phe đồng ý.
"Vòng 8 kết thúc. Xét thấy phe phản đối chiếm ưu thế, mời trọng tài đưa ra phán quyết."
Mỹ Ly quan sát toàn bộ quá trình, lúc này mới lên tiếng lần đầu:
"Chấp nhận."
Trên đầu mỗi người phe đỏ hiện lên chữ "Chiến thắng", còn phe xanh là "Thất bại". Vòm sáng biến mất, người người đổ rạp.
Có gã tà đồng nào đó đang hưng phấn vì chiến thắng lúc này cũng ngơ ngác:
"Ơ, thắng không được thưởng gì à?"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.