Chương 12: Đăng Ký Đi Dạo Theo Đoàn
Giờ Cao Điểm Cấm Phi Kiếm
Mục lục
14 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 14/14 chương
Bánh xe bán tải nghiến qua mép gờ bê tông, tấp vào khoảng bóng râm dưới hàng xà cừ cổ thụ ven đường Hoàng Văn Thụ.
Ở băng ghế sau, Lê Duy Lộc rụt cổ xuống tận cổ áo khoác, kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai che nửa sống mũi. Anh ta dùng hai ngón tay hé một khe nhỏ nơi mép rèm che nắng, mắt liếc qua cửa kính.
"Đó, cái đám mặc áo gió xanh chuối đứng túm tụm quanh mấy gốc cây là tụi nó. Thằng mập đeo kính râm, mang túi bao tử trước ngực tên là Hoàng Bugi. Nó cầm tiền quỹ với phát số thứ tự. Chị Duyên cẩn thận, thằng đó dẻo miệng lắm, sơ hở là nó lu loa lên mạng xã hội liền."
Phúc An chỉnh lại tập kẹp hồ sơ trên đùi.
Bãi đất trống dưới chân rào sắt không có vẻ gì là một điểm tập kết đua xe lậu. Hơn ba mươi chiếc phi kiếm đủ loại, từ thân gỗ bọc inox cũ kỹ, khung nhôm gập cánh của dân giao hàng, đến mấy thanh kiếm thân hẹp phủ sơn đen nhám, đều xếp thẳng tắp dọc vỉa hè. Những người đứng cạnh đó trang bị nghiêm chỉnh: mũ bảo hiểm cả đầu cài quai đúng nấc, áo gile phản quang in dòng chữ Đoàn Đi Dạo Trải Nghiệm Gió Chiều. Trên tay mỗi người đều cầm sẵn tờ giấy in bản cam kết không lạng lách, không phóng nhanh, không tụ tập gây rối trật tự công cộng.
"Bùa triệt áp với kẹp đo mạch đâu An?" Duyên với tay lấy bảng kẹp biên bản kỹ thuật trên táp-lô, mở cửa bước xuống.
"Trong túi này chị." An xách túi đồ nghề, kiểm lại xấp tem kiểm tra đột xuất và cây bút thạch anh.
Chú Hậu bước xuống sau cùng, nách kẹp túi vải bạt đựng ba cuộn dây hãm từ trường và chiếc kìm bấm chì tróc sơn. Chú ngó quanh một lượt rồi vỗ vai An:
"Cứ để con Duyên mở màn. Mày đi sau ngó chân rác với mối hàn rãnh thoát khí. Chuẩn bị giấy tờ kín kẽ cỡ này là có đứa mớm bài từ trước rồi."
Lộc ngồi nép trong xe, tay bấm chốt khóa cửa cái cạch, chỉ thò ngón tay cái hướng ra ngoài qua lớp kính cách nhiệt màu khói.
Thấy ba người mặc đồng phục màu xanh xám có gắn phù hiệu của Trung tâm Điều phối tiến lại, tiếng cười đùa xôn xao quanh mấy gốc xà cừ ngưng bặt. Hoàng Bugi kẹp xấp giấy vào nách, bước nhanh ra đón với nụ cười niềm nở, hai tay chắp trước bụng:
"Chào các anh chị Tổ 4! Chiều nay đội tuần tra đi sớm dữ hen. Tụi em bên Hội Đi Dạo Hóng Gió Chiều Thứ Sáu đang chuẩn bị xuất phát ra hướng An Sương hít thở khí trời. Đây nè, ba mươi hai bản cam kết an toàn giao thông có chữ ký lăn tay đầy đủ, không thiếu tên nào hết trơn!"
Duyên nhận xấp giấy, ngón tay lật từng trang kiểm tra con dấu điểm chỉ:
"Hội chấp hành nghiêm túc quá. Nhưng theo quy định kiểm soát phương tiện bay tầm thấp, đoàn di chuyển tập trung từ mười phương tiện trở lên phải qua bước kiểm tra an toàn kỹ thuật đột xuất tại chỗ trước khi nhập vào luồng đường chính."
"Dạ đúng quy trình, kiểm tra thoải mái!" Hoàng vẫy tay về phía sau. "Anh em đứng nguyên vị trí cho cán bộ làm việc! Mình đi dạo đàng hoàng có gì đâu phải ngại!"
Miệng nói cười rôm rả, nhưng khi An cầm bảng kẹp bước tới hàng kiếm đầu tiên, một thanh niên mặc áo phản quang số 07 đứng gần đó liền nhích chân sang nửa bước, ghé sát tai hỏi nhỏ:
"Anh ơi, vạch đích chiều nay cắm ở chân cầu vượt Tân Thới Nhất hay đẩy tuốt lên ngã tư An Sương vậy? Để em còn tính lượng linh thạch tiêu hao."
Đầu bút chì của An dừng lại trên mép giấy:
"Vạch đích nào?"
Cậu thanh niên giật mình, mắt đảo sang cành cây phía trên, tay gãi gãi vành tai:
"À... ý em là cái quán nước mía nghỉ chân của đoàn á mà."
An không truy tiếp, cúi người xem xét thanh phi kiếm của người này. Mẫu kiếm lướt gió tầm trung của hãng Phong Lôi, sơn phủ màu xanh chuối. Lật phần chuôi kiếm lên soi vào hộc điều tốc, sự bất thường lộ ra ngay dưới mắt An.
Bộ giới hạn gia tốc điện tử vốn phải có niêm chì đã bị tháo sạch. Thay vào đó là một đoạn dây đồng mạ bạc câu tắt qua hai cực âm dương của cuộn cảm từ trường. Mối hàn bằng nhựa thông màu cánh gián còn bóng loáng, mép cắt kim loại phẳng lỳ, thẳng tắp.
Giọng Long truyền qua tai nghe cài bên tai An từ phòng máy trung tâm:
"An, soi kỹ góc xả khí phụ của ba thanh kiếm bên trái giùm em. Em đang xem luồng linh lực từ trạm Bảy Hiền trả về."
An nhấc tiếp thanh kiếm thứ hai rồi thứ ba. Cả ba chiếc khác nhau về kiểu dáng lẫn đời xuất xưởng, nhưng toàn bộ chốt an toàn đều bị uốn cong một góc ba mươi độ, mối hàn chì bấm đều tăm tắp hình vảy cá, bọc chung một loại ống chịu nhiệt màu cam.
"Cùng một chỗ làm." An nói nhỏ vào mic gắn ở cổ áo. "Cắt mạch bảo vệ, đấu tắt thẳng vào buồng nạp sơ cấp, dán bùa kích áp ngầm dưới lớp keo tem kiểm định."
"Có thợ chuyên nghiệp bao trọn gói rồi." Long tiếp lời qua tai nghe. "Đấu kiểu này tăng tốc cực lẹ, nhưng phanh gấp giữa dòng xe là lực phản hồi từ trường bẻ gãy ngàm giữ chân người lái liền."
Phía đầu bãi đất, Duyên vẫn đứng đối diện Hoàng Bugi. Ngón tay gõ nhịp trên mép bảng biên bản:
"Đoàn mình đi đông vui ghê. Mà sao lại chọn đúng năm rưỡi chiều mới đi vậy em? Giờ đó đường Cộng Hòa nghẹt cứng từ Lăng Cha Cả tới mũi tàu Trường Chinh, ngắm cảnh sao nổi."
"Dạ... tại giờ đó anh em công nhân bên khu công nghiệp Tân Bình mới tan ca chạy ra tụ họp được chị." Hoàng quạt quạt vạt áo cười trừ.
"Vậy hả? Chị thấy lộ trình có đi qua bốn trạm phát sóng định tuyến của bên Nhịp Mới. Mấy trạm đó phát luồng ưu tiên dọn đường rộng năm mét, bay vào đó êm lắm đúng không?"
"Dạ êm ru, bay luồng đó không lo quẹt kính chiếu hậu xe máy ở..." Hoàng buột miệng, rồi nụ cười cứng đờ trên khóe môi. Mắt gã đảo tròn, bàn tay đang phẩy áo khựng lại giữa chừng. "Ủa... đâu có, tụi em đi làn hỗn hợp dưới thấp chứ biết luồng sóng xanh sóng đỏ gì đâu chị!"
Chú Hậu ngậm que tăm trong miệng, lắc đầu:
"Mày giấu làm sao được. Con Duyên nó hỏi tới câu thứ ba là xem như hồ sơ nằm gọn trong hộc bàn tổ trưởng Hà rồi con."
Hoàng lùi nửa bước, bàn tay bấu chặt lấy dây đeo túi bao tử:
"Mấy anh chị đừng có ép người nha! Tụi em có giấy cam kết, phương tiện chưa nổ máy, chưa bay ra đường thì lấy quyền gì phạt?"
"Trung tâm không phạt bừa." Duyên rút tờ biên bản đình chỉ đặt lên yên xe máy gần đó. "Chúng tôi tạm giữ phương tiện đã tháo linh kiện an toàn theo điều mười hai của quy chuẩn đô thị. Đề nghị mọi người đứng yên để kiểm tra từng xe."
Tiếng xì xào rộ lên từ đám đông. Vài người lùi dần về sau, tay thò vào túi quần bấm khóa điều khiển từ xa. Tiếng bíp bíp của mạch khởi động kêu rải rác khắp bãi đất.
Một thanh niên mặc áo ba lỗ nấp sau gốc xà cừ giơ cao cây gậy gắn điện thoại, chạy xộc ra giữa bãi, hét lớn vào màn hình đang phát trực tiếp:
"Anh em ơi! Tổ 4 đem người tới bắt bớ, bóp nghẹt sân chơi giao lưu của anh em mình nè! Bấm tim chia sẻ gấp giùm em! Bị lộ rồi, xả bùa bay thôi anh em ơi!"
Tiếng hét châm ngòi cho toàn bộ bãi đất.
Hơn ba mươi thanh niên trèo phắt lên lưng kiếm. Những tiếng rít khan vang lên chói tai khi khối linh thạch bị ép xả năng lượng cực đại.
Gió cuộn tung lớp bụi đất mù mịt, thổi rạp mấy tán cây ven đường. Từng vệt sáng xanh đỏ nối đuôi nhau bốc thẳng lên không trung, rẽ gió lao vút ra hướng đường Cộng Hòa.
Còi hụ trên nóc xe bán tải hú vang, ánh đèn ưu tiên quét loang loáng qua thân cây. Duyên kéo phăng cửa lái:
"Lên xe! Bọn nó tràn vào luồng rồi!"
An kẹp chặt tập hồ sơ, lao vào ghế phụ. Chú Hậu quăng mạnh túi đồ nghề vào thùng xe rồi sập cửa sau đánh rầm. Chiếc bán tải chồm lên, lao thẳng vào dòng xe cộ đang nghẽn đặc của giờ cao điểm.
Được yêu thích bởi: Tịch Nghi
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.