Lời Chúc Phúc

Chương 14: Định Mệnh

Đăng: 08/10/2026 07:10 1,478 từ 1 lượt đọc
Chương 13: định mệnh

Vù! Vù!

Giữa đại dương mênh mông bao la, gió mạnh cuốn tới mưa to như trút. Ba con thuyền buôn lên xuống theo từng nhịp sóng, hệt như một món đồ chơi bị đứa trẻ quăng đi rồi đón lấy, tiếp được rồi lại quăng đi.


Lâm Kiếm Hành đứng ở trên boong tàu, thân thể nhấp nhô theo chiếc thuyền tròng trành, thong dong duy trì sự cân bằng.


Thiếu niên cởi trần, để lộ từng thớ cơ rắn rỏi, thẳng hàng như đúc, hoàn mỹ không tỳ vết. Dưới màn mưa, trông hắn như một bức tranh sống động, không kém gì mỹ cảnh nhân gian.


Hai tay hắn thủ thế vung kiếm liên hồi không dứt, tư thế chuẩn chỉnh. Lực kiếm tạo thành một cơn gió nhỏ, như thể đang muốn chém đôi cả đại dương trước mắt.



Tam Thiếu ở trong phòng thuyền trưởng nhìn xuống bên dưới. Cậu đã đứng ở đây đếm số lần vung kiếm của Kiếm Hành từ đầu tới giờ.


Không phải vì cậu muốn mà là do một vụ cá cược từ rất lâu về trước.


Kiếm Hành mỗi ngày đều vung đúng ba ngàn nhát kiếm. Một ngàn nhát đầu tiên hắn dùng để tự trừng phạt mình vì tội bất hiếu.


Năm đó mẹ hắn bị bệnh nặng cần có một loại thảo dược tên là Tuyết Tẩy để chữa trị. Mà cái loại thảo dược này lại chỉ mọc trên một vùng thảo nguyên dày đặc khí độc, nguy hiểm chết người. Kiếm Hành không ngại hiểm nguy dấn thân vào thảo nguyên khí độc tìm thuốc. Cuối cùng hắn không tìm ra được, tới lúc trở về chỉ có thể nhìn mẹ mình đau đớn ra đi. Từ đó hắn thề mỗi ngày phải chém đủ một ngàn nhát chém để tạ tội với anh linh mẫu thân trên trời.


Một ngàn nhát kiếm kế tiếp là để nhắc nhở hắn: " phụ nữ chỉ là quần áo, anh em mới như tay chân". Sau khi mất mẹ người bạn thân thiết nhất của hắn không nỡ nhìn hắn đau khổ liền dẫn hắn đi chợ nô lệ tìm một thiếu nữ xinh đẹp để giải khuây.


Nhưng hắn nào có tâm trí cho việc đó, đều một mực từ chối. Thế nhưng vô tình trong đám nô lệ lại có một người là thanh mai trúc mã của Kiếm Hành. Hắn liền mua nàng về rồi mở lời với phụ thân muốn lấy nàng làm vợ.


Kiếm Hành đối với vị hôn thê này có thể nói là đã lấy cả tấm chân tình ra để đối đãi, không chút giả dối hay vụ lợi. Thậm chí dù nàng là nô lệ, hắn vẫn theo đúng phong tục thảo nguyên một mình đi săn trái tim người thú ủ thành rượu định tình


Vậy mà ngay trong đêm tân hôn nàng ta lại phản bội hắn, dẫn đường cho người ngoài tập kích bộ tộc của hắn. Phụ thân của hắn cũng từ đó mà qua đời, còn hắn thì trở thành nô lệ.


Đáng hận nhất là nàng ta lại nhốt hắn vào chuồng nuôi như nuôi thú cưng, hàng đêm lại còn cùng nhân tình ân ái ngay trước mặt hắn.


Nhiều lúc hắn phải như một con chó mà liếm đống nước ấm nóng đầy nhục dục của nàng ta.


Cho đến một ngày người anh em thân thiết của Kiếm Hành liều mạng trộm chìa khóa lồng sắt, hắn mới có cơ hội bỏ trốn, nhưng người anh em kia lại vong mạng. Hắn đã vô cùng đau khổ, hắn khóc suốt ba ngày liền. Tới khi ngừng khóc hắn đã thề sẽ trả thù cho gia tộc, cho phụ thân cùng người anh em kia.


Thiếu niên sau đó lang thang vô định trên thảo nguyên, thế nhưng hắn thân cô thế cô. Thảo nguyên lại quá đỗi khắc nghiệt, thức ăn khan hiếm làm cho cuộc sống của hắn vô cùng vất vả. Có đôi khi ăn thậm chí còn phải ăn chất thải của thú hoang để duy trì tính mạng.


Tới một ngày nọ Kiếm Hành tốt bụng múc một bát nước cho một lão ăn mày xa lạ. Để trả ơn, lão ăn mày liền bày ra bốn món báu vật cho hắn tùy ý lựa chọn. Món đầu tiên là một thanh kiếm chém sắt như chém bùn, món thứ hai là một sợi dây chuyền lấp lánh vô tận, món thứ ba là một viên đường hình vuông tinh xảo, món thứ tư lại là một củ cà rốt.


Với một kẻ đang ở tận cùng xã hội như Lâm Kiếm Hành hắn đương nhiên là chọn thanh kiếm.


Ngay sau đó hắn đồ sát cả bộ tộc của kẻ đã phản bội mình, không tha cho một ai bất kể là già trẻ lớn bé hay nam nữ. Cuối cùng hắn bắt vị hôn thê cũ lột sạch quần áo xích lại như chó rồi dắt nàng ta đi khắp bắc nguyên. Để nàng ta chịu đủ mọi loại nhục nhã trên đời. Hắn còn cưỡng ép nàng sinh cho mình đến mười đứa con, giúp hắn khôi phục gia tộc.


Tới khi nàng đã hết giá trị lợi dụng hắn lại ném nàng cho bầy thú ăn thịt. Chết không còn một mảnh xương.


Còn một ngàn nhát kiếm cuối cùng là bày tỏ lòng biết ơn đối với lão ăn mày kia.


Tam Thiếu lần đầu nghe câu chuyện này liền cảm thấy rất khó tin, nhất là về cái lão ăn mày kia.


Sau đó cậu lại lỡ buột miệng nói rằng bản thân không tin Kiếm Hành có thể mỗi ngày có thể đều vắt chanh mà chém đủ ba ngàn nhát.


Kiếm Hành thấy vậy liền đòi cá cược luôn cho nó tin. Chỉ cần Kiếm Hành không làm đủ dù chỉ một ngày thì coi như hắn thua và ngược lại.


Thời hạn là hai mươi năm, ai thua sẽ phải thực hiện một yêu cầu của người thắng.


Đó cũng là lý do mà Tam Thiếu lại phải ngồi nhìn Kiếm Hành mỗi sáng. Đếm thật kỹ số lần vung kiếm.


Trĩ Khuê nghe xong toàn bộ câu chuyện, hai hàng lông mày liền cau lại lộ vẻ khó hiểu:


- Kiếm Hành đại nhân chịu nhiều đau khổ như vậy ắt sẽ khắc sâu vào máu, sao có thể quên được. Như vậy chẳng phải ngài thua chắc rồi sao?


Tam Thiếu chỉ khẽ cười nhạt:


- con người dù có kiên định đến đâu thì tới một lúc nào đó cũng sẽ quên mà thôi. Ta tin là Kiếm Hành cũng sẽ như vậy.


Trĩ Khuê nghe xong trong lòng đột nhiên lại nổi lên một cơn phong ba bão táp. Trong lúc Tam Thiếu không để ý cô đã nhìn cậu từ trên xuống dưới, lại cẩn trọng đánh giá lại vị chủ nhân này.


Nàng khẽ nói một thứ gì đó rất khó hiểu và nhỏ. Tam Thiếu hoàn toàn không nghe thấy và cũng không để ý.


Tam Thiếu này! Cậu ấy giống như một cú chạm của định mệnh. Nàng cảm thấy mình như bị cuốn vào một con sóng, hòa điệu với một chuyển động nâng bổng toàn bộ cảm xúc của cậu ta.


Trĩ Khuê cười nhẹ, nàng như một con mèo nhỏ nghịch ngợm đi tới ngồi lên đùi của Tam Thiếu.


- hả!?

Cậu ta hơi bất ngờ nhưng cũng không có bài xích, tay phải cậu luồn qua eo nhẹ nhàng ôm Trĩ Khuê vào lòng trong vô thức.


Kiếm Hành cũng đã làm xong nghi thức mỗi sáng, cậu ta lại bắt đầu hát bài ca của người thảo nguyên. Tới khi hát xong tinh thần tràn đầy mới tìm đến chỗ Tam Thiếu


- chà cậu cũng biết chơi đấy nhỉ?


Trĩ Khuê nghe xong mới đầu còn chưa hiểu, tới khi suy nghĩ va chạm. Hiểu ra hàm ý " chơi " của Kiếm Hành thì liền đỏ mặt, xấu hổ chạy khỏi phòng.


- cậu bớt chọc ghẹo phái nữ đi được không?

- đừng để tâm đến phụ nữ nhiều quá không thì cậu sẽ gặp bất hạnh đấy.


Tam Thiếu cau mày lấy tay chống cằm:


- không phải ai cũng như cậu đâu, nhưng cũng cảm ơn vì đã nhắc.


- sẽ có lúc không chỉ cảm ơn mà cậu còn phải cảm tạ đấy.


Kiếm Hành vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng ánh mắt lại có phần nghiêm túc hiếm thấy.


- được rồi tôi sẽ ghi nhớ.


Trước ánh mắt của người bạn thân thiết, Tam Thiếu rốt cuộc cũng phải nhượng bộ. Nhưng về phần có thật sự làm theo lời khuyên không thì chỉ có cậu ta mới biết.

0
Ủng hộ tác giả Quý ngài cốc nước Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cà phê nhé.