Chương 13: Thái Độ
Lời Chúc Phúc
Mục lục
14 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 14/14 chương
Các món ăn được bày biện lên bàn. Hương thơm nức mũi, mùi rượu vang êm dịu theo dòng chảy vào ly của thiếu nữ.
Dạ gia vừa xảy ra biến cố, từ quý tộc cho đến dân thường đều bị vị tân tộc trưởng thanh trừng đến một đống lớn.
Lại thêm đủ loại chi phí đắt đỏ khác, nào là chi trả khoản vay mua nô lệ. Tiền đút lót cho cái vị chấp pháp quan kia.
Có thể nói Dạ gia tuy thân là đệ nhất gia tộc phương bắc nhưng cũng phải lâm vào thời kỳ khó khăn, cần cả tộc đồng lòng oành mình chống đỡ.
Nhưng ngay cả như vậy, để tiếp đón thiếu nữ, Dạ gia vẫn không tiếc tiền mua những loại rượu đắt đỏ nhất. Tìm những nguyên liệu quý giá nhất để chế biến thức ăn.
Thậm chí ngay cả các đời tộc trưởng Dạ gia trị vì trong lúc gia tộc hưng thịnh cũng chưa chắc đã có loại đãi ngộ này.
Là tộc trưởng lúc này Bạch Lang lại đang ngồi bên phải thiếu nữ. Thấp hơn nàng ta một bậc.
Bên trong phòng tiệc đều là những gương mặt tươi trẻ, có người chỉ mới mười sáu tuổi.
Nhưng đây đều là cao tầng của Dạ gia, ngày thường quyền cao chức trọng địa vị chỉ sau tộc trưởng. Lúc này lại chỉ có thể khép nép tỏ vẻ bề tôi, đến lên tiếng cũng không dám.
Thiếu nữ họ Nguyệt, tên Như Yên. Chính là một trong hai vị nắm quyền nhiếp chính của Nguyệt gia.
Nam Cương này, trên danh nghĩa là chư hầu của Hoàng Đế. Nhưng Nguyệt gia làm bá chủ nơi đây đã vô số năm, địa vị trong mắt các gia tộc Nam Cương còn cao hơn cả Hoàng Đế.
Đây lại còn là một trong hai người quyền lực nhất hiện tại của Nguyệt gia. Cho nên Dạ gia không tiếc hao tổn tài chính gia tộc cũng nhất định phải làm vừa lòng vị tiểu thư này cũng là có nguyên nhân chính đáng.
Như Yên nhấp một cái đã hết cả ly rượu, sau đó lại yêu cầu người hầu rót thêm một ly đầy nữa.
- thế? Các ngươi bày ra cái vụ tiệc tùng này là để đánh trống lảng à?
Nàng ta trời sinh thích uống rượu, từ lúc ba tuổi đã uống rượu vang thay nước. Gần như ngày nào cũng uống. Tửu lượng lại rất mạnh rất ít khi say.
Từ lúc khai tiệc đến giờ nàng ta đã một mình uống hết ba chai rượu quý. Đây đều là loại rượu ủ ngàn năm, mỗi chai có giá lên đến một trăm đồng vàng.
Bạch Lang uống xong ly rượu trong tay, nhìn chung quanh căn phòng yên tĩnh một hai lần. Ngoại trừ tiếng bước chân của người hầu và tiếng dao nĩa ra thì không còn tiếng nào khác. Chỉ có ánh mắt đang lạnh như băng sắc như dao cạo của thiếu nữ hướng về phía hắn.
Thế nhưng hắn cũng không có cảm giác khẩn trương hay lo sợ nào. Ngoại trừ cảm thấy tiếc của ra thì đều không có cảm xúc gì khác.
Bởi vì sao? Bởi vì hắn đã tỏ rõ thái độ rồi.
Hai đứa cháu của hắn bị bắt cóc, hắn trước tiên cũng đã cử người đi tìm. Sau đó là thông báo ra toàn bộ lãnh thổ Dạ gia cùng lãnh thổ của các gia tộc láng giềng. Thậm chí còn treo tiền thưởng cho ai cũng cấp được manh mối hoặc là trực tiếp tìm thấy.
Tất cả những việc làm đó tuy đều là làm cho có lệ. Nhưng cũng đã cho người ngoài một cái thái độ đúng đắn làm lời giải thích.
Chính là nói hắn thân là chú của chúng cũng đã hao hết tâm sức rồi, ngươi là người ngoài còn ý kiến cái gì?
Bạch Lang không gấp gáp chỉ bình tĩnh đáp:
- Dạ gia thật sự không có ý đó mong ngài đừng hiểu lầm. Đây chỉ là cách đối đãi tương xứng với địa vị của ngài mà thôi
Như Yên lại uống sạch thêm một ly rượu nhàn nhạt nói:
- đừng có mà lái sang việc khác nữa. Mau cho ta một lời giải thích đi, cháu của ta rốt cuộc là đang ở đâu.
Nhận thấy ánh mắt của Như Yên không có ý tốt, Bạch Lang trong lòng có hơi căng thẳng nhưng sắc mặt vẫn không đổi.
- thật sự Không có gì để giải thích thêm cả. Thân làm chú, tất cả những gì ta có thể làm thì đều đã làm rồi. Kết quả vẫn không một chút manh mối. Đây là bất lực cũng là cái bất tài của ta, mong ngài thứ tội.
Cho.
Buổi tiệc nhất thời im lặng, tất cả mọi người đều sững sốt ngơ ngác nhìn về phía Bạch Lang. Ngay cả Như Yên ngoài mặt vẫn bình thản nhưng trong lòng lại đang vô cùng khó chịu.
Nàng thực sự không ngờ Bạch Lang lại trả lời như vậy, cứ thế mà trực tiếp thừa nhận bản thân yếu kém lại còn rất thẳng thắn.
Nàng liền cảm thấy chán nản. Nếu hắn ta viện cớ thì còn có thể nghiền ép một phen. Đằng này lại trực tiếp nhận bản thân bất lực. Nếu bây giờ nàng còn dồn ép nữa sẽ là đang tự làm tổn hại thanh danh của mình.
Dẫu sao người ta là chú ruột cũng đã hao hết tâm sức, ai cũng có thể thấy. Nay lại còn thừa nhận bản thân bất tài, nếu ngươi còn dồn ép nữa thì ai coi cho được.
Như Yên âm thầm thay đổi đánh giá về Bạch Lang. Một kẻ vừa mới nhận chức tộc trưởng. Uy vọng còn chưa có bao nhiêu lại ở trước mặt tất cả các cao tầng thừa nhận bản thân bất tài vô lực với người ngoài. Kẻ làm được như vậy hoặc là không có gì cả hoặc là có tất cả.
- nếu đã như vậy ta cũng sẽ không truy cứu nữa. Dù sao ngươi cũng đã cố hết sức rồi. Đến thế mà còn không tìm ra hai đứa nhỏ thì cũng không thể trách ngươi được.
Bạch Lang vẫn bình thản khẽ gật đầu, sau đó lại như bình thường tiếp tục tận hưởng bữa tiệc. Nhưng trong lòng hắn lại đang rất vui sướng. Lấy được cũng có thể bỏ được. một chút uy vọng này đổi lại là đuổi được cái cục nợ đầy phiền phức kia thật không có gì hời hơn.
Trong lòng Bạch Lang không có nổi một tia ảo não cùng hối hận. Đây là lựa chọn sáng suốt nhất lúc này.
Hơn nữa tuy nói uy vọng có giảm sút nhưng cũng sẽ không nhiều. Hoặc cũng có thể nói là rất nhỏ. Dù sao ngay cả đệ nhị nhiếp chính của Nguyệt gia cũng đã có lời như vậy...khoan đã!?
Bạch Lang nghĩ tới đây đột nhiên nhận ra lời vừa rồi của nàng ta vậy mà lại như đang nói đỡ cho hắn? Không! sẽ không có sự việc nàng ta nổi lòng tốt. Chắc chắn là còn có mưu đồ đang ẩn giấu!
Bạch Lang tay hơi run cầm ly rượu lên nhấp một ngụm nhỏ.
Tinh mang chớp loé! Bạch Lang đột nhiên hiểu ra ẩn giấu bên trong. Nàng là đang muốn đoạt đi tư cách giám hộ hai đứa trẻ!
Như Yên lại uống hết một ly rượu nữa, nàng lấy tay chống cằm cười nhẹ:
- nếu ngươi cùng với Dạ gia đều không thể tìm thấy bọn nhỏ, vậy từ nay hãy để ta làm thay cho.
Ý tứ quá rõ ràng, không thể sai được!
Bạch Lang chỉ khẽ thở dài
- nếu được như vậy thì còn gì bằng. Từ giờ ta xin trao trách nhiệm nặng nề này lại cho ngài.
Mỗi quý tộc từ khi sinh ra đều sẽ được gia tộc ban cho lãnh địa. Nhưng nếu trong trường hợp chẳng may mà qua đời, con cháu, cha mẹ hoặc người giám hộ sẽ tiếp quản lãnh địa thay người đó.
Đây cũng là thứ mà Bạch Lang nhắm tới ngay từ đầu. Nhưng bây giờ rơi vào tình cảnh như vậy không thể không giao ra. Về tình về lý đều phải giao. Hơn nữa chẳng thà giao ra lúc nàng ta còn đang nói lời ngon ngọt, đợi tới lúc ngay cả nói cũng không thèm nữa thì nguy to.
Nghĩ tới đây hắn cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng cho qua chuyện mà thôi.
...
Trăng đêm nay tròn vành vạnh.
Ánh trăng sáng trong như màn lụa mỏng buông rũ lên tán lá
Nguyệt Như Yên ở trên xe ngựa trở về gia tộc. Tiếng gió vù vù bên ngoài xe. Bên trong xe lại là những gương mặt trầm lặng.
Nguyệt Như Yên lại càng lạnh lùng như sương giá chẳng kém gì màn sương bao phủ cả phương bắc.
Qua một hồi lâu, vị quản gia không chịu được sự yên tĩnh này bèn hỏi:
- chủ nhân ngài thật sự sẽ đi tìm hai người cháu của ngài sao?
Như Yên lắc đầu, hỏi ngược lại hắn:
- ngươi có biết bốn vị chúa sáng thế không?
Lão quản gia sững sờ không ngờ chủ nhân của mình sẽ đáp lại như vậy. Trong lúc nhất thời lão cũng không biết nên trả lời như thế nào mới đúng.
Như Yên tiếp tục nói:
-tứ thế truyện miêu tả rất rõ bốn vị chúa sáng thế. Một vị nam cao niên tên là tự do, một vị nữ trung niên tên là bình yên, một vị nữ thiếu niên tên là hạnh phúc , một vị nam ấu niên tên là mộng mơ. Truyện kể rằng khi bốn người cùng nhau tạo ra thế giới này chúa mộng mơ đã nặn ra đủ loại sinh vật to lớn đến vô lý. Chân chạm đáy đại dương đầu chạm đến bầu trời. Ba vị chúa còn lại đều rất bất mãn nhưng cũng không nói ra, chỉ cùng nhau nặn ra những sinh vật hình thù nhỏ bé, phù hợp hơn với thế giới. Chúa mộng mơ thấy vậy liền từ bỏ mấy sinh vật khổng lồ, làm theo ba vị chúa kia mà nặn ra những sinh vật nhỏ bé. Ngươi có ngẫm ra được gì không?
Lão quản gia dường như nhận ra:
- chính là thái độ?
Như Yên cười một tiếng:
- đúng vậy! Thái độ có thể nói lên tất cả. Cháu ta vừa mất tích, ta đầu tiên là tìm đến truy hỏi Dạ gia, sau đó lại giành quyền giám hộ bọn nhỏ. Khi về đến gia tộc ta lại hao thêm ít công sức ra vẻ tìm bọn nó nữa là được. Như vậy ta không cần dùng lời nói, chỉ cần bày ra thái độ phù hợp là đủ. Những tộc nhân khác có tin hay không, hoài nghi cũng được, nhưng họ đều sẽ không thể nói ta vô tình lạnh lùng. Thấy cháu mình gặp nguy mà vẫn dửng dưng như không.
- hơn nữa căn bản không cần tìm bọn nhóc đấy. Cứ để chúng đi đâu thì đi, nếu chết thì càng tốt sẽ đỡ phiền phức hơn cho ta, như vậy ta cũng có thể đường hoàng tiếp nhận lãnh địa của chúng. À mà ta nghĩ đến lúc này thì chúng cũng đã chết mất xác từ lâu rồi.
Lão quản gia giật mình hỏi:
- chủ nhân sao ngài lại nghĩ hai người đó đã chết?
- ngươi thật ngu ngốc, cả một toà thành trì nói ra là ra nói vào là vào ai mà tin chứ? Cái tên tộc trưởng Dạ gia kia rõ ràng là cố ý dựng chuyện để mà âm thầm thủ tiêu bọn nó đoạt lấy lãnh địa. Nhưng như vậy cũng tốt, ta cũng không mất công mất sức mà đi xử lý bọn nó. Hơn nữa qua sự việc lần này ta không những có thêm lãnh địa, danh tiếng của ta cũng sẽ nâng cao thêm một bậc. Đối với sự nghiệp sau này của ta tuyệt chỉ có lợi mà không có hại!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.