Lời Chúc Phúc

Chương 12: Tất Cả Là Vì Tình Yêu

Đăng: 08/10/2026 07:10 1,863 từ 1 lượt đọc
Chương 11: tất cả là vì tình yêu

Trong tư dinh của mình, Lê đã chờ người từ lâu. Mắt thấy người đã đến hắn liền thở dài than thở:


- người anh em cậu đến trễ quá, ngay vừa rồi có một nữ hiệp sĩ dẫn theo hai đứa trẻ đến đây. Cô ta không nói chẳng rằng đã lao lên móc mất một bên thận của ta. Hai đứa trẻ kia lại ra tay giết mất mấy chục mạng dân trấn của ta.


Lê dừng lại một chút, hắn lấy tay ôm bụng làm bộ mệt mỏi:


- nếu ngươi không tin có thể hỏi cung đám dân thường


Tuyết Tùng nhìn dáng vẻ suy nhược trầm trọng của Lê, trong lòng đã tin đến tám chín phần mười, đồng thời từ lời kể của Lê hắn cũng đã xác định được người cần tìm.


- không cần phiền phức như vậy đâu ta tin cậu mà người anh em. Có thể cho ta biết mấy kẻ đó đã đi lâu chưa


- chúng vừa đi là ta liền đốt pháo hiệu.


Tuyết Tùng liền đã có phán đoán, ngay lập tức quay người rời đi.


- chờ đã!


Lê khó khăn đứng dậy vội vàng đuổi theo giữ người lại.


- cậu là đang truy bắt tội nhân của gia tộc sao? Ta có thể giúp cậu.


Tuyết Tùng không chút cảm xúc đáp:


- người anh em cậu như vậy mà còn có thể giúp ta sao?


- đương nhiên là có thể!


Lê đập tay vào ngực tự tin nói:


- ta thân là hiệp sĩ của gia tộc, nếu gia tộc cần ta sẽ luôn cống hiến hết sức mình


Lê dù sao cũng là hiệp sĩ cấp cao của gia tộc, thủ đoạn ăn nói đã bám vào trong xương tủy. Bảy năm ròng bên ngoài vòng quyền lực của gia tộc cũng không thể mài mòn đi phần năng lực này.


- vậy thì ta chỉ đành đồng ý với cậu thôi người anh em.


...

Ba người bọn họ đốt lửa trại nghỉ ngơi gần một con suối nhỏ trong rừng, cách cái trấn kia cũng không quá xa.


Hạ Xuân ở trong xe ngựa ôm hai đứa nhỏ vào lòng, say sưa ngủ.


Đột nhiên một bên tai nàng giật giật liên hồi, từ sâu trong tiềm thức bản năng đang gào thét như một con thú dữ bị đánh thức khỏi giấc mơ êm đềm.


Nàng từ từ ngồi dậy, cố gắng không làm hai đứa trẻ thức giấc. Sau đó lại bình tĩnh ra ngoài thăm dò. Nàng cũng không buồn mang theo vũ khí, đơn giản là vì quá tự tin vào năng lực của mình.


Trời tối lại không có ánh trăng cho nên tầm nhìn rất hạn chế. Ngoại trừ chút ánh sáng ít ỏi từ đốm lửa đang tàn lụi dần thì hoàn toàn là những mảng đen bao trùm.


Đột nhiên!


Từ phía sau lưng một viên đá to bằng nắm tay bay đến, tốc độ nhanh tới mức mắt thường không thể nhìn rõ. Nhưng Hạ Xuân đâu phải là mắt thường, nàng ta mang dòng máu thần thánh trong người thị lực cùng phản xạ vượt xa người thường.


Rất nhanh đã bắt được viên đá, nàng bóp nát nó thành những mảnh vụn rồi ném về hướng mà nó vừa bay tới.


Mảnh đá bay đi xuyên qua cả thân cây dày cộm. Đáng tiếc là không trúng ai.


Rất nhanh có thêm hai viên đá ném tới, lần này Hạ Xuân chỉ nhẹ nhàng nghiêng người để né chúng.


Nhưng đó lại là một quyết định sai lầm. Từ trong màn đêm hai kẻ lạ mặt mặc đủ bộ giáp trụ từ đầu đến chân lao lên lần lượt tung chưởng.


Hạ Xuân không kịp né đã trúng một đòn ngay bụng, một đòn ngay mặt.


Nàng loạng choạng lùi ra sau cố gắng giữ thăng bằng. Cơ thể lại bắt đầu chấn động, phun ra một ngụm máu tươi.


Gương mặt nàng ta biểu hiện lên vẻ khó có thể tin được. Bởi vì trong cảm nhận của mình nàng kinh hãi phát hiện bụng nàng vậy mà lại bị rạch một đường nhỏ, máu tươi đang không ngừng chảy ra.


- cảm giác bị rạch bụng thế nào hả?


Lê bước tới mở miệng trêu chọc. Giữa các ngón tay còn đang kẹp một con dao nhỏ, cũng chính là thứ vừa rạch một vết trên bụng Hạ Xuân


- cô đi đâu mà vội thế?


Tuyết Tùng ở một bên hỏi


Hạ Xuân nhìn hai kẻ vừa lạ mà quen, rốt cuộc cũng cảm thấy khó nhằn rồi. Khoé mắt không khỏi run lên.


Nếu là bình thường kể cả không có áo giáp, đơn độc đối mặt nàng ta cũng có thể coi Tuyết Tùng như một đứa trẻ mà bắt nạt. Hoàn toàn ở kèo trên mà đánh xuống. Dẫu sao hắn cũng chỉ là một hiệp sĩ cấp thấp.


Còn đơn độc đối chiến với Lê, kể cả khi hắn đang ở trạng thái cường thịnh lại còn có vũ khí thì nàng cũng có thể cường thế áp bách, nghiền ép hắn đến triệt để.


Bởi vì nàng không chỉ là một hiệp sĩ cấp cao đơn thuần. Ông ngoại của nàng vốn là một tộc nhân của Dạ gia, cho nên dòng máu của nàng cực kỳ thuần khiết, đã gần tiệm cận tiêu chuẩn quý tộc.


Nhưng bây giờ đối mặt hai kẻ này liên thủ nàng liền cảm thấy rất khó giải quyết. Lại càng hối hận vì đã không mang theo vũ khí.


Trong khoảng thời gian ngắn vết thương sẽ mau chóng lành lại, nàng sẽ có thể thoải mái chiến đấu. Chỉ cần tranh thủ được thời gian, lợi dụng sơ hở để trở lại xe ngựa lấy vũ khí. Vậy thì phần thắng sẽ nghiêng hẳn về phía nàng.


Nhưng Lê cùng Tuyết Tùng đâu phải kẻ ngốc, hai tên này phân chia công việc, phối hợp vô cùng ăn ý. Tuyết Tùng ở đằng xa không ngừng dùng đá ném tới liên tục gây xao nhãng Hạ Xuân. Còn Lê thì trực tiếp đối đầu, dùng ưu thế giáp trụ kiên cố cùng vũ khí sắc nhọn không ngừng đẩy lui Hạ Xuân.


Hạ Xuân lấy lui làm tiến, không ngừng lùi lại. Tận dụng màn đêm mà tránh né.


Thế nhưng ngay cả chúa trời cũng không muốn nàng thoát. Bầu trời khi nãy còn mây mù che hết tất thảy, bây giờ lại trong veo không có nổi một gợn mây. Ánh trăng toả sáng rực rỡ soi chiếu cả một mảng rừng. Rõ ràng không kém gì ban ngày.


Chết tiệt! Hạ Xuân chửi thầm trong lòng. Sao không phải là lúc khác mà lại cứ vào lúc này chứ.


Hạ Xuân cảm thấy nếu cứ để hai kẻ này bào mòn thể lực sớm muộn nàng cũng sẽ thua. Chi bằng nhân lúc nắm đấm còn vững chắc liều mạng một phen. Biết đâu có thể tìm được sinh cơ trong tử lộ.


Nghĩ là làm, nàng không né tránh nữa trực tiếp tiến lên tung chưởng thẳng mặt Lê.


Hắn ta nghiêng đầu né tránh, lại quẹt thêm một đường nhỏ bên sườn Hạ Xuân.


Tuyết Tùng thấy thời cơ đã tới trực tiếp tiến đến giao thủ.


Lúc này Hạ Xuân bỗng cả người run rẩy, mất đi mấy phần khí lực.


"Là độc!?" Nàng thầm nghĩ

- thấy sao? Là độc tê liệt do gia tộc bào chế đấy. Đáng tiếc là tác dụng không lớn lắm.


"Cái gì mà không lớn chứ!?" Nàng chửi thầm


Hạ Xuân cả người loạng choạng đứng còn không vững, hai tay nắm cũng không chặt. Liên tiếp bị Tuyết Tùng với Lê tung chưởng vào người. Nhận không ít vết bầm tím.


Nàng rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa ngã khuỵu xuống bất tỉnh.


- cuối cùng chúng ta cũng giải quyết xong ả ta rồi. Như đã hứa ả từ giờ là của cậu. Muốn làm gì thì tùy


Tuyết Tùng vừa quay sang trong lúc chưa kịp định thần đã bị Lê tung chưởng xuyên thấu lớp giáp, đâm thủng một lỗ lớn ngay ngực.


Hắn ta không kịp trăn trối liền nằm xuống chết ngay tại chỗ.


- không có chúng ta nào ở đây cả đâu, người anh em à.


...

Hạ Xuân dần dần tỉnh lại, trời vẫn đang là đêm tối. Điều đầu tiên mà nàng cảm nhận được chính là cảm giác đau nhói chạy dọc khắp cơ thể.


Tuy rằng hầu hết vết thương đều đã khôi phục lành lặn, nhưng cơn đau không vì vậy mà tự dưng biến mất. Chúng vẫn cố trụ lại tiếp tục giày vò nàng.


Ánh mắt của nàng mau chóng hướng đến phía đốm lửa hồng trước mặt. Lê đang ngồi ở đây nướng một cái gì đó.


Khi thấy nàng đã tỉnh hắn mang thứ mình đang nướng đến trước mặt nàng. Bằng bộ dạng bình thản như không.


- đây chính là thận của nàng đấy, ta đã rắc thêm muối với tiêu lên rồi nàng có muốn ăn không?


Hạ Xuân hai mắt trợn tròn lửa giận bừng bừng nàng cố gắng bật dậy nhưng không thể. Đột nhiên nàng chợt nhận ra mình đã không còn cảm thấy những thứ vốn có của cơ thể.


Tay trái nàng bị gập lại rồi trói chặt bằng xích sắt, tay phải lại không có cảm giác. Nàng nghiêng người lại và giơ tay phải lên, phần từ cùi chỏ đến bàn tay lúc này đã không còn. Chỉ có một miếng vải đẫm máu đang buộc chặt miệng vết thương.


Hơi thở của nàng dần trở nên nặng nề. Tâm trí của nàng đã không còn có thể bình tĩnh được nữa. Nàng cúi đầu xuống chỉ để thấy cảnh tượng tương tự với cái chân trái của nàng.


Chân phải thì đang bị xích vào một quả cầu sắt to bằng cả cái đầu người.


Hạ Xuân hít vào từng cơn buốt giá, hai khoé mắt đẫm lệ. Không thể thốt lên bất cứ lời nào ngoài những tiếng rên rỉ đầy khổ đau và bất lực.


Tâm trí của nàng hoàn toàn vụn vỡ, bên trong đôi mắt đã mất dần ánh sáng. Trông không khác gì mắt của người chết.


Lê thấy vậy liền tiến tới ôm nàng vào lòng, dùng hơi thở của mình để sưởi ấm cho nàng.


- ta đã bán hai đứa nhóc kia cho tụi thương nhân rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cao chạy xa bay, tìm đến một ngôi làng nhỏ với những cánh đồng hoa và nàng sẽ ở đó làm vợ của ta. Chúng ta sẽ sống bên nhau đến hết phần đời còn lại nhé.


Hạ Xuân không đáp lại, trước mắt nàng bây giờ chỉ còn lại một màu đen mù mịt. Không còn có thể thấy gì nữa.


- Hạ Xuân à, ta làm tất cả cũng chỉ vì quá yêu nàng mà thôi. Ta tin nàng sẽ sớm hiểu cho nỗi lòng của ta.

0
Ủng hộ tác giả Quý ngài cốc nước Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cà phê nhé.