Chương 11: Sẽ Luôn Ở Bên Người
Lời Chúc Phúc
Mục lục
14 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 14/14 chương
Như Phương đang ở trong phòng tại dinh thự của Lê. Cô bé ngồi trên ghế, nhìn ra trấn nhỏ bên ngoài cửa sổ. Từng đốm lửa trong màn đêm đen phản chiếu lên đôi mắt nhỏ, tựa như một bầu trời đầy sao đang không ngừng tỏa sáng.
Cô bé hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù đã tận lực tĩnh tâm, nhưng mỗi lần chưa được mười hơi thở, từ sâu thẳm đáy lòng lại hiện ra hình ảnh cái đầu của ông ngoại lăn lóc trên sàn. Cái đầu trần trụi bê bết máu ấy lăn mấy vòng, cuối cùng dừng lại ngay dưới chân cô bé, hai mắt vẫn trợn to.
Ký ức ấy khắc sâu chẳng khác nào được trực tiếp xăm lên máu thịt, khiến vị tiểu thư này muốn quên cũng không thể quên được. Nhất là ngay sau đó, cô bé còn phải bỏ trốn khỏi chính gia tộc của mình, mất đi địa vị quý tộc.
Nghĩ tới đây, trong lòng cô bé lại nổi lên một tia lửa nhỏ. Tia lửa ấy được hình ảnh cái đầu của ông ngoại cùng với sự mất mát địa vị không ngừng bồi dưỡng, dần dần lớn lên thành một ngọn núi lửa khổng lồ.
— Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình chứ?
— Khốn khiếp! Khốn khiếp!
Núi lửa trong lòng phun trào, lửa giận tràn ngập, gần như muốn thiêu cháy cả người cô bé!
— Không thể nhịn được nữa!
Như Phương gào thét, hai mắt lóe lên tia lửa. Cô bé lập tức sang phòng bên gọi anh trai mình.
— Mau theo em!
Không để cậu anh kịp phản ứng, cô bé đã kéo mạnh cậu đi. Rất nhanh, hai đứa trẻ đã rời khỏi dinh thự, đi tới trấn của đám dân thường.
Lúc này, dân thường trong trấn đang tổ chức tiệc bằng những phần thịt không mấy ngon miệng từ con phi trư kia. Ai nấy đều đang vui vẻ ca hát, nhảy múa, ăn thịt nướng, uống bia lúa mạch. Đám trẻ con thì tung tăng chạy nhảy xung quanh người lớn, làm đủ trò nghịch ngợm. Khung cảnh thật yên bình, thật hạnh phúc.
— Em định làm gì vậy?
— Xả giận chút thôi!
Cặp anh em vừa đến đã trở thành tâm điểm chú ý của dân trấn. Dù sao đây cũng là khách của lãnh chúa, thân phận tuyệt đối không cùng một tầng với dân trấn bọn họ.
Một cậu bé trạc tuổi hai anh em mạnh dạn đi tới, trên tay cầm một đĩa thịt nướng, muốn mời họ ăn. Mẹ của đứa bé cũng không biết đang ở nơi nào nữa. Nếu bà ấy nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ đập cậu bé đến chết đi sống lại mới thôi.
Hai anh em nhìn đĩa thịt, trên mặt không chút cảm xúc. Như Phương bước tới, một tay quét ngang qua. Chớp mắt, đầu của cậu bé kia đã lìa khỏi thân xác.
Máu từ cổ phun ra tứ phía, dính lên cả người cô bé.
Đám dân trấn thấy vậy liền không còn tâm trạng vui chơi nữa. Tất cả đồng loạt quỳ xuống, cầu xin tha mạng.
Một lão già trong đám bò lên phía trước, dập đầu thật mạnh rồi hỏi:
— Không biết...!
Chưa kịp để lão ta nói hết câu, Như Uyên đã lao đến, tung một cước khiến đầu lão nát bấy. Óc thịt bay tung tóe.
Dân trong trấn lập tức nhận thức được tình hình. Hai đứa trẻ này căn bản chỉ muốn giết người cho khuây khỏa, chứ chẳng cần một lý do nào cả.
— Mau... chạy đi!
Tiếng hô vang khắp trấn. Đám dân đen náo loạn hết cả lên, đua nhau bỏ chạy tứ phía. Có kẻ chạy vào rừng, có kẻ lại chạy thẳng đến dinh thự lãnh chúa. Hẳn là chúng hy vọng vị lãnh chúa kia sẽ bảo vệ mình.
...
Màn đêm bao phủ, mưa to như trút nước. Rất nhanh, những mảng thịt bầy nhầy cùng mùi tanh tưởi đã bị nước mưa rửa trôi, trả lại cho trấn nhỏ vẻ đẹp vốn có.
— Đã thoải mái hơn chưa?
Hạ Xuân từ đằng xa đi tới, ngồi xuống giữa chỗ hai anh em đang ngồi. Hai tay nàng giang rộng, kéo chúng nép vào lồng ngực của mình.
Mưa vẫn đang đổ xuống không ngừng. Ba người bên dưới lại đều cảm thấy ấm áp và dễ chịu.
Như Uyên bình thản, không chút cảm xúc, nói:
— Cũng... một chút ạ.
Phương thì cười ha hả:
— Rất thoải mái ạ!
Cô bé dấn sâu hơn vào lòng Hạ Xuân, một bên má áp vào người nàng, cảm nhận hơi ấm và sự mềm mại.
Hạ Xuân nghe xong, thấy tinh thần hai đứa trẻ đã tốt lên đôi chút, trong lòng liền cảm thấy nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi. Nàng thầm nghĩ, đám dân đen kia chết rất là có ích.
Giọng nói của nàng mềm mại và trong trẻo, nhưng có chút khẩn trương:
— Vậy thì chúng ta đi thôi.
Hai đứa trẻ cũng không hỏi gì, liền đứng dậy theo Hạ Xuân rời đi.
Alice đi ngay bên cạnh Như Uyên, miệng nhanh nhẹn mách:
— Sao cậu không nói vài lời cho nhũ mẫu vui?
— Là lời gì mới được?
Cậu bé thầm nghĩ.
— Hãy nói như thế này...
Như Uyên nghe xong, cảm thấy câu này rất hay, lập tức nói theo:
— Nhũ mẫu à, con đọc trong sách có câu “tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo”. Huống chi người với chúng con còn là đại ân. Sau này dù người có ở đâu, con đều sẽ tìm đến báo ân cho người.
Hạ Xuân nghe câu này đầu tiên là ngẩn người, không rõ vì sao đứa nhỏ này lại biết đến cái câu kỳ lạ đó. Nhưng sau một lúc trong lòng đã nổi lên một cơn cảm động vô bờ, nàng cúi người xuống ôm cậu bé vào lòng.
— Ỏ~ con nói vậy làm ta vui lắm! Nhưng mà tại sao phải đi tìm chứ? Ta luôn ở bên các con mà?
Phương thấy anh trai nói được một câu hay đến như vậy liền khó chịu chọc ngoáy:
— Chắc ý anh ấy là sau này người sẽ phải đi xa đấy, nhũ mẫu ạ.
Uyên tức tối phản bác:
— Nào có chứ! Đừng có mà ngậm máu phun người như vậy.
Hạ Xuân cười ha hả mấy tiếng, cùng lúc véo má hai đứa.
— Được rồi, được rồi, đừng cãi nhau nữa. Ta cũng không cần các con trả ân đâu. Chỉ cần các con luôn ở bên ta là được.
— Bọn con sẽ luôn ở bên nhũ mẫu mà!
Hai anh em đồng thanh nói.
Hạ Xuân gật đầu, rồi tiếp tục dẫn chúng rời khỏi cái trấn nhỏ này. Nàng trong cả quá trình đều không quay lại nhìn người bạn của mình lần cuối.
Có lẽ, với nàng, người đó đã không còn là một người bạn nữa.
...
Lê sau khi bị móc mất một bên thận, mặc dù vết thương đã lành hẳn nhưng sức khỏe lại suy giảm đến mức hắn có thể tự mình cảm nhận được.
Suy nghĩ trong chốc lát, chân mày hắn càng ngày càng nhăn lại.
Người bạn thân thiết nhất, cũng là người con gái mà hắn trân quý nhất. Vậy mà lại nhẫn tâm với hắn đến như vậy!
Không nói một câu nào, liền trực tiếp móc mất một bên thận của hắn!
— Thật không thể chấp nhận được! Không thể nào chấp nhận được!
Đáng lý! Nàng phải đồng ý với hắn, bán hai đứa nhóc kia đi, rồi cùng hắn cao chạy xa bay, sống một cuộc đời bình yên.
Khốn khiếp! Khốn khiếp!
Hắn thở dài một hơi.
— Hờ...
— Không sao, vẫn có thể làm được. Nếu nàng ta không nguyện ý, vậy thì mình chỉ cần ép nàng ta là được.
Thế nhưng một nan đề khó giải lập tức xuất hiện.
Hắn lấy đâu ra thực lực mà ép nàng?
Khi trước, dù cùng là hiệp sĩ cấp cao, nhưng hắn luôn xếp dưới nàng một bậc. Ngay vừa nãy nàng ta móc thận hắn còn không kịp phản ứng.
Bây giờ mất một bên thận, sức lực suy giảm, hắn càng không phải đối thủ của nàng ta!
Có điều...
Hắn bỗng nhiên nghĩ đến việc nàng ta vội vàng muốn đi như vậy. Lẽ nào là đang bị truy đuổi?
Nghĩ cũng phải. Khi không mang theo hai đứa trẻ quý tộc, nếu gia tộc không cử người truy bắt, vậy thì người ta sẽ nghi ngờ đầu óc cái gia tộc này có được bình thường hay không?
Lê bắt được điểm mấu chốt, trong lòng liền cảm thấy phấn chấn.
Hắn sai dân trấn đốt pháo hiệu màu đỏ, hòng hy vọng người được gia tộc cử đi sẽ nhìn thấy.
...
Lúc này, Tuyết Tùng đang cưỡi một con bạch chiến mã. Trên người vũ trang đầy đủ, hừng hực khí thế, hắn đã truy đuổi suốt mấy ngày mấy đêm không nghỉ. Cuối cùng cũng đã tới gần trấn biên giới của Dạ gia.
Định bụng nghỉ ngơi một chút, sáng sớm hôm sau sẽ tiếp tục lên đường. Ai ngờ hắn lại nhìn thấy pháo hiệu màu đỏ.
Pháo hiệu có đủ loại màu sắc. Tùy từng gia tộc mà màu sắc được sử dụng và ý nghĩa của chúng cũng sẽ khác nhau. Với Dạ gia, pháo hiệu màu đỏ có nghĩa là yêu cầu sự trợ giúp gấp nhưng không quá nghiêm trọng.
Tuyết Tùng suy nghĩ một lát, rốt cuộc vẫn chọn đi về phía pháo hiệu. Cũng là hướng của trấn nhỏ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.