Quyển 1: Nam Bình Phong Nổ Sóng
Chương 8: Huyết Chiến Mộc Thạch Cốc
Phương Nam Phong Tuyết Ký
Mục lục
12 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 12/12 chương
Khói thuốc súng xám xịt quyện chặt với làn mưa rừng Thất Sơn tạo thành một vệt sương mù hôi hám, nồng hắc. Tiếng súng điểu thương vừa dứt, hàng chục viên đạn chì đã găm phập vào vách gỗ sao, xé rách mạn hiên thành những mảnh gỗ vụn bắn tung tóe.
Thạch Bát không hề nao núng. Ngay khoảnh khắc nòng súng vừa bùng lên tia lửa, gã đã lao mình xuống khoảng sân đá ngập nước, né trọn vệt đạn chì xé gió.
BỐP!
Thạch Bát vung cây xà gạc gập, lưỡi thép cong vút đập gãy đôi nòng súng điểu thương của gã sát thủ gần nhất. Chưa dừng lại, gã xoay người dồn kình lực vào vai, tung cú húc mãnh liệt đẩy văng gã sát thủ ngã ngửa ra bãi đá, rồi dùng cán xà gạc nện thẳng vào lồng ngực đối phương.
Cùng lúc đó, Nương Sương như một bóng nhạn trắng lướt đi giữa mưa ngâu. Đôi đoản kiếm thương xá Minh Hương trên tay nàng biến ảo khôn lường, vạch ra những vệt kiếm quang xé rách màn mưa.
XOẸT! XOẸT!
Hai tay súng Mật Sát Phòng vừa định nạp lại đạn chì đã bị lưỡi đoản kiếm tẩm phấn trầm hương đâm thấu cuống họng. Máu tươi bắn vọt ra, hòa vào dòng nước mưa chảy tràn trên bãi đá cuội.
"Lũ vô dụng!"
Lương Cao Cửu hừ lạnh một tiếng. Y không hề cử động, dải tràng hạt bằng xương cá sấu trên tay vẫn xoay đều đặn. Hai gã tay chân còn lại trong Thất Sơn Triệt Cốt Tam Quỷ một kẻ dùng Âm Đao, một kẻ lăm lăm Song Long Ngạc Câu lập tức vọt ra từ sau lưng y, lao thẳng về phía Nương Sương và Thạch Bát.
CẢNG!
Cặp móc câu nẹp sắt va mạnh vào xà gạc gập của Thạch Bát, bắn ra vô số tia lửa hoa xanh lét giữa màn mưa. Kình lực tàn bạo của gã sát thủ chuyên nghiệp khiến Thạch Bát rên lên một tiếng đục ngầu, chiếc chân bấm chặt xuống bùn lầy bị đẩy lùi lại ba bước, khóe miệng trào ra vệt máu tươi.
Nương Sương vội vung đoản kiếm giải nguy cho Thạch Bát, nhưng gã cầm Âm Đao đã đón đường, lưỡi đao mỏng dính như lá lúa múa thành một vòng tròn quấn chặt lấy hạ bộ nàng. Nương Sương buộc phải thu chiêu lùi lại, vạt áo trắng bên hông bị đao khí xé rách một đường dài.
Vòng vây của Mật Sát Phòng ngày càng khép chặt. Tám gã sát thủ còn lại cùng hai gã trong Tam Quỷ dồn Nương Sương và Thạch Bát về sát cửa gian nhà sàn. Máu của cả địch lẫn ta nhuộm đỏ từng bậc thang gỗ sao.
Trong gian phòng ngập tràn mùi thảo mộc nồng hắc.
Cơ thể Lê Nam Phong căng rát như một mảnh sắt nung trong lò than. Luồng hỏa độc ngàn năm của Hổ Mang Chúa Vương cuồn cuộn chảy qua từng ngõ ngách kinh mạch, thiêu rụi hoàn toàn lớp băng tàn của Bắc Hải Hàn Độc.
XÈO... XÈO...
Trên năm đầu ngón tay trái của Nam Phong, từng giọt máu màu đen đặc quánh như nhựa cây chầm chậm rỉ ra, nhỏ xuống chiếc chậu đồng đặt dưới chõng mây. Mới qua hai canh giờ, nhưng quá trình róc xương tẩy độc đã rút sạch chút sức lực cuối cùng của y. Khuôn mặt Nam Phong xám bệch, môi nứt nẻ trào máu, nhưng đôi mắt y vẫn bùng lên một tia sáng tàn tợn và kiên định.
Tiếng va chạm binh khí chát chúa cùng tiếng gầm tháo bên ngoài hiên nhà dội thẳng vào tai Nam Phong. Y nghe thấy tiếng thở dốc kiệt sức của Thạch Bát, nghe thấy tiếng vạt áo rách của Nương Sương.
"Đừng nhúc nhích!" Cổ Y Đạo Sĩ quát khẽ, hai tay vẫn bấm chặt mười hai chiếc kim bạc trên lưng y. "Độc khí mới thoát ra được tám phần! Vận lực lúc này, hỏa độc sẽ chạy ngược vào tim, vô phương cứu chữa!"
Nam Phong không đáp. Y siết chặt lấy chuôi Đông Sơn Trảm Mã Đao. Cảm giác lành lạnh của đồng thiếc và hơi ấm từ cỗ Thủy Thư Đồng Ấn truyền qua bàn tay thô ráp như ngọn lửa bùng cháy trong tâm trí.
Y biết, nếu không bước ra, Nương Sương và Thạch Bát sẽ chết trước khi độc khí trong người y xả hết.
RẮC!
Bàn tay phải của Nam Phong dồn lực. Mười hai chiếc kim bạc trên lưng y đồng loạt bị nội kình đánh bật ra ngoài, găm phập vào vách gỗ sao!
Cổ Y Đạo Sĩ biến sắc, lùi lại hai bước, thốt lên đầy kinh hãi: "Ngươi... ngươi điên rồi!"
Nam Phong dậm mạnh chiếc chân trái xuống sàn gỗ. Cảm giác tê dại, liệt giường suốt mấy tháng qua hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một luồng kình lực cuộn trào như sóng dâng! Mặc dù độc chưa xả sạch hoàn toàn, lồng ngực vẫn đau nhói như bị dao cứa, nhưng đôi chân y đã khôi phục lại sự linh hoạt của vị đại đao khách năm xưa.
Bên ngoài hiên nhà.
Thạch Bát quỳ gối trên bãi đá, một tay chống cây xà gạc gập đã gãy đôi, tay kia ôm lấy bờ vai máu chảy đầm đìa. Nương Sương đứng che trước mặt gã, đôi đoản kiếm trên tay đã sứt mẻ nhiều đoạn, hơi thở nàng dồn dập, nón lá văng mất để lộ khuôn mặt đẫm nước mưa và máu.
Gã thủ lĩnh Tam Quỷ giơ cao cặp Song Long Ngạc Câu, nụ cười tàn độc hiện lên trên khuôn mặt xăm trổ:
"Kết thúc rồi! Cho lũ sâu bọ này đi gặp diêm vương!"
Đúng khoảnh khắc cặp móc câu bổ xuống đầu Nương Sương—
RẦM!
Cánh cửa gỗ sao của gian nhà sàn nổ tung thành hàng ngàn mảnh vụn!
Một bóng đen nhảy vọt ra từ trong luồng khói bụi, vạch nên giữa màn mưa Thất Sơn một đường đao quang màu đồng thiếc dài tới năm thước. Đao khí cuồn cuộn như cơn sóng thần cuộn chảy, mang theo sát khí lạnh buốt và hơi hỏa độc nóng rực!
RẮC! XOẠCH!
Lưỡi Đông Sơn Trảm Mã Đao chém đứt đôi cặp Song Long Ngạc Câu cùng lồng ngực gã thủ lĩnh Tam Quỷ trước khi hắn kịp nhận ra điều gì vừa xảy ra. Máu tươi bắn vọt lên không trung, hòa vào mưa rừng.
Lê Nam Phong đứng sừng sững giữa sân đá. Áo vải thô đen tung bay trong gió bấc, đôi mắt y như hai đốm lửa bùng cháy giữa đêm đen.
"Lương Cao Cửu!" Nam Phong cất giọng trầm đục, vung đao vẩy sạch vệt máu trên thân thép. "Đến lượt ngươi rồi!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.