Trừ Tà Ký

Chương 9: Chạy?

Đăng: 22/09/2026 21:25 1,248 từ 7 lượt đọc

Ông Kẹ đã từng giao chiến với những pháp sư trừ tà sở hữu pháp bảo tương tự. Những kẻ đó đều rất mạnh, thậm chí có kẻ khiến hắn phải trả giá không nhỏ mới có thể giết được. Người trước mặt hiển nhiên cũng không phải ngoại lệ. Trong đầu Ông Kẹ nhanh chóng tính toán tình hình. Nếu thật sự giao chiến, khả năng chiến thắng của hắn không cao. Hắn đã bắt đầu nghĩ đến một hướng khác, nhưng trước khi đưa ra quyết định, Ông Kẹ vẫn muốn xác nhận thêm một lần nữa khoảng cách sức mạnh giữa hai bên.

Bởi một pháp sư trừ tà đối với hắn không chỉ là kẻ thù.

Đó còn là một món ăn ngon.

Linh lực của những pháp sư trừ tà dồi dào hơn người bình thường rất nhiều. Mỗi lần nuốt chửng một kẻ, hắn đều có thể hấp thu một phần linh lực của đối phương để bồi bổ cho chính mình. Chính những món ăn đặc biệt ấy đã giúp hắn tồn tại qua nhiều năm tháng, thậm chí không ngừng trở nên mạnh hơn. Một con mồi ngon như Hạ An, hắn thực sự không muốn bỏ qua dễ dàng.

Ông Kẹ nhìn Hạ An, khóe miệng từ từ kéo rộng. Chiếc lưỡi đỏ chót thè dài ra ngoài, chậm rãi liếm qua hàng răng nhọn hoắt vàng khè đục lỗ chỗ. Bàn tay sần sùi, tanh rưởi của hắn đưa lên quệt dọc theo đầu lưỡi, rồi phát ra tiếng cười khàn khàn.

“Trẻ hư này~ Đồ chơi thật giống chúng~ Ke ke ke~ Những đứa trẻ hư chứa linh lực dồi dào, kẻ nào kẻ nấy đều kiêu ngạo. Nhưng hương vị lúc khóc than mới ngon làm sao... Ta thích ăn từ ngón tay trước, nhai sần sật cả gân lẫn xương ngay trước mặt chúng. Chúng sẽ gào lên, chắp đôi bàn tay cụt ngủn đầy máu lại, quỳ dưới vũng máu còn tươi rói mà van xin ta đến mức rách cả cuống họng... Ke ke ke.”

Hắn khừ khừ trong cổ họng, mười hai con mắt đồng loạt nhìn Hạ An. Giọng nói càng lúc càng trở nên thích thú, như thể đang hồi tưởng lại một bữa ăn ngon.

“Lúc ta chậm rãi bóc từng mảng da mặt chúng ra, những đứa trẻ hư ấy vẫn chưa ngất đâu. Chúng khóc... Nước mắt mặn chát trộn lẫn với máu tươi chảy thẳng vào miệng ta, ngọt lịm và nồng nặc làm sao! Trẻ hư à... Ngươi có hình dung được cảnh đồng loại của ngươi, những kẻ từng xưng là trảm ma diệt quỷ, lại bò lê bò lết dưới chân ta như một con chó rách, dập đầu đến vỡ cả sọ chỉ để xin ta ban cho một cái chết dễ chịu không?~♪”

Mười hai con mắt của Ông Kẹ đồng loạt nheo lại thành những đường chỉ hẹp. Sát khí từ cơ thể hắn tràn ra, lạnh lẽo và tanh nồng như muốn ép thẳng vào người đối diện. Hắn cố tình kéo dài từng câu chữ, chờ đợi một chút dao động trên gương mặt Hạ An, chỉ cần đối phương nổi giận, mất bình tĩnh rồi lao lên mà bỏ qua phòng thủ, hắn sẽ lập tức chộp lấy sơ hở ấy.

“Trẻ hư à! Ngươi sẽ là kẻ tiếp theo... Lần này, ta muốn móc đôi mắt của ngươi trước, rồi mới thong thả thưởng thức hương vị tuyệt vọng của ngươi!~♪”

Nhưng không có gì xảy ra.

Hạ An chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Không nổi giận, không dao động, thậm chí ánh mắt cậu còn chẳng thay đổi. Những lời đe dọa ghê tởm kia dường như chẳng thể chạm đến cảm xúc của cậu dù chỉ một chút.

Nụ cười trên mặt Ông Kẹ dần cứng lại.

Hắn hiểu rồi. Những lời khiêu khích này không có tác dụng.

Vậy thì dùng sức mạnh để nói chuyện.

Ông Kẹ chậm rãi hạ thấp trọng tâm. Bàn tay phải của hắn siết lại, những đường gân đen xì lập tức nổi lên dưới lớp da. Từng ngón tay co quắp, da thịt nhanh chóng cứng lại, biến cả bàn tay thành một khối đen sần sùi chẳng khác nào một đoạn gỗ già đã mục. Hắn lấy đà, mặt đất dưới chân nứt ra, thân hình cao gầy lập tức phóng tới.

Vút!

Năm ngón tay nhọn hoắt đâm thẳng về phía Hạ An, sắc bén chẳng khác nào những thanh kiếm. Hạ An không lùi bước, cậu siết chặt cây gậy bóng chày gỗ đào, xoay người rồi vung ngang, trực tiếp nghênh đón đòn tấn công.

UỲNH!

Tiếng va chạm vang lên như một tiếng sấm giữa hội chợ vắng lặng. Một luồng khí dữ dội quét ngang, cuốn theo bụi đất và những mảnh gỗ vụn bay tung tóe. Cây gậy bóng chày trong tay Hạ An rung lên dữ dội, rồi dưới sức mạnh khủng khiếp của cú va chạm, thân gậy nứt toác và gãy làm đôi.

Hạ An cúi mắt nhìn đoạn gậy còn lại trong tay, khẽ chép miệng.

“Chậc.”

Nhưng ngay phía đối diện, Ông Kẹ cũng không hề chiếm được lợi thế. Bàn tay vừa đâm tới của hắn đã bị đánh nát, những ngón tay cong vẹo theo những góc kỳ quái, phần thịt rách toạc để lộ cả xương trắng bên trong. Cơn đau khiến cơ mặt hắn co giật, nhưng thứ khiến Ông Kẹ thực sự bất ngờ lại là phản ứng của Hạ An.

Vũ khí đã gãy.

Thế nhưng cậu không hề hoảng loạn.

Hạ An chỉ tiện tay ném đoạn gậy gãy sang một bên, ánh mắt vẫn bình tĩnh nhìn thẳng vào hắn. Không có vẻ sợ hãi, cũng chẳng có ý định lùi bước trước con quỷ đang đứng đối diện.

Ông Kẹ nhìn Hạ An, rồi nhìn bàn tay đã nát bấy của mình. Trong lòng hắn lần đầu tiên xuất hiện một cảm giác bất an rõ rệt.

Hạ An đưa tay vào túi áo.

Một lá bùa được rút ra.

Ngay khi linh lực truyền vào, lá bùa lập tức bùng lên ngọn lửa xanh lạnh lẽo. Ánh sáng phản chiếu trên gương mặt bình tĩnh của cậu, khiến khí thế vốn đã lạnh lùng càng trở nên áp bức.

Hạ An nhìn Ông Kẹ, khóe miệng hơi nhếch lên.

“Ngon thì bơi vào đây tiếp mà chan tao này!”

Ông Kẹ nhìn ngọn lửa xanh trong tay Hạ An, rồi lại nhìn bàn tay tàn phế của mình. Hắn im lặng trong chốc lát, sau đó đột nhiên bật cười.

Một tiếng cười khàn khàn to dần vang vọng trong không gian.

Hắn nhìn Hạ An với ánh mắt phần khích đến điên cuồng, rồi đột ngột hắn xoay người chạy.

Hạ An khựng lại.

Ông Kẹ không hề có ý định tiếp tục giao chiến. Thân hình cao gầy lao ra khỏi cổng hội chợ với tốc độ kinh người, ba chiếc bao bố trên vai rung lên dữ dội theo từng bước chân. Chỉ trong vài nhịp thở, bóng dáng hắn đã lao xa khỏi hội chợ.

Hạ An đứng yên mất một thoáng.

“Đệch! Là động tác giả à?!”

Cậu lập tức đuổi theo.

Phía trước, Ông Kẹ đã biến mất vào màn đêm.

Cuộc truy đuổi chính thức bắt đầu.

0
Ủng hộ tác giả Mèo Khó Ngủ Thấy hay thì ủng hộ chút cà phê cho con mèo này có động lực nha :3