Chương 4: Lạc Đến Cõi Trống
Trừ Tà Ký
Mục lục
12 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 12/12 chương
Vân Nguyệt nhanh chóng đuổi kịp nhóm bạn. Cô vừa đi vừa ngậm xiên kẹo hoa quả, thỉnh thoảng lại cắn một miếng nhỏ, vị ngọt của lớp đường hòa cùng vị chua nhẹ của trái cây khiến tâm trạng cô càng thêm vui vẻ.
“Ngon không?”
Quỳnh quay sang hỏi.
“Ngon lắm.”
Vân Nguyệt đưa xiên kẹo lên nhìn, rồi cắn thêm một miếng.
“Cậu muốn thử không?”
“Thôi, nhìn ngọt quá.”
“Vậy à, tớ lại thích đồ ngọt lên thấy ngon lắm!.”
Vân Nguyệt cười, tiếp tục cùng Quỳnh đi theo mọi người.
Họ vẫn chưa muốn về ngay. Dù đã đi gần hết hội chợ, cả nhóm vẫn thong thả dạo quanh những gian hàng còn lại, lúc thì dừng lại xem một món đồ chơi, lúc lại đứng trước một quầy bán đồ ăn vặt. Vân Nguyệt cũng chẳng để ý mình đã ăn hết bao nhiêu miếng kẹo. Cô chỉ vừa đi vừa trò chuyện với bạn bè, thỉnh thoảng lại bật cười vì một câu nói nào đó.
Nhưng đi được một lúc, Vân Nguyệt bắt đầu cảm thấy mí mắt hơi nặng.
Cô chớp mắt vài lần.
Có lẽ hôm nay đi bộ quá nhiều.
Vân Nguyệt không nghĩ nhiều, tiếp tục bước theo mọi người.
Một lúc sau, cảm giác buồn ngủ càng lúc càng rõ rệt. Đầu cô hơi choáng, bước chân cũng trở nên chậm hơn. Những âm thanh xung quanh dường như nhỏ đi, còn ánh đèn trước mắt thì bắt đầu trở nên mờ nhạt.
“Vân Nguyệt?”
Quỳnh quay đầu lại.
“Hửm?”
“Cậu sao vậy? Trông buồn ngủ thế.”
“Không biết nữa...”
Vân Nguyệt đưa tay dụi mắt.
Chỉ một cái dụi mắt.
Khi cô bỏ tay xuống, cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn thay đổi.
Vân Nguyệt đứng sững tại chỗ.
Quỳnh biến mất.
Những người bạn đi cùng cô cũng biến mất.
Dòng người đông đúc vừa rồi không còn một ai. Những tiếng cười nói, tiếng nhạc, tiếng loa quảng cáo và âm thanh huyên náo của hội chợ cũng biến mất sạch sẽ, để lại một sự yên tĩnh đến mức đáng sợ.
Vân Nguyệt nhìn quanh.
“Quỳnh?”
Không có tiếng trả lời.
Cô quay đầu nhìn về phía sau, rồi nhìn sang hai bên. Những gian hàng vẫn còn đó, nhưng tất cả đều im lìm. Không một người bán hàng, không một vị khách, thậm chí những món đồ được bày trên quầy cũng đứng yên như thể thời gian đã ngừng trôi.
“Quỳnh!”
Vân Nguyệt gọi lớn hơn.
Vẫn không có ai trả lời.
Cô bắt đầu cảm thấy hoảng.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Rõ ràng chỉ vừa mới đây thôi cô còn đang đi cùng mọi người. Tại sao chỉ sau một lần dụi mắt, tất cả lại biến mất?
Vân Nguyệt bước nhanh về phía trước, liên tục nhìn quanh tìm kiếm bạn bè. Cô thử đi lại con đường vừa rồi, nhưng càng đi, nơi này càng trở nên xa lạ. Không khí xung quanh lạnh hơn rất nhiều so với lúc trước, ánh sáng cũng trở nên mờ đục, giống như cả hội chợ vừa bị phủ lên một lớp màn vô hình.
Cô lấy điện thoại ra.
Không có sóng.
Vân Nguyệt thử gọi cho Quỳnh.
Không có tín hiệu.
Cô nhìn màn hình vài giây rồi siết chặt điện thoại trong tay.
“Bình tĩnh...”
Cô tự nhủ.
Có lẽ mình chỉ đang bị lạc hay là mình đang ngủ gật nhỉ?
Trước hết thử tìm lối ra đã.
Vân Nguyệt quay người, cố nhớ lại hướng mình vừa đi rồi bước nhanh về phía cổng hội chợ.
Nhưng mới đi được vài bước, cô đột nhiên dừng lại.
Có tiếng động.
Rất khẽ.
Phía sau lưng.
Vân Nguyệt từ từ quay đầu.
Cuối con đường vắng, một bóng người trắng muốt đang đứng im.
Cô nhìn nó vài giây.
Cơ thể cao lớn, phần bụng chảy xệ xuống tận đầu gối, hai cánh tay dài quá mức bình thường. Khuôn mặt trắng bệch không có mũi, không có miệng, chỉ có một đôi mắt đen sâu hoắm chiếm gần hết khuôn mặt.
Vân Nguyệt nhận ra nó.
Chính là thứ cô đã nhìn thấy trong livestream.
Con quái vật khẽ rung lên.
Toàn thân nó run rẩy như thể đang cố gắng kiềm chế một thứ gì đó.
Vân Nguyệt lùi lại một bước.
“Không thể nào...”
Con quái vật đột nhiên lao tới.
“Á!”
Vân Nguyệt quay đầu bỏ chạy.
Cô chạy hết sức về phía trước, hai chân gần như không còn cảm giác. Tiếng bước chân nặng nề phía sau liên tục đuổi theo, mỗi lúc một gần hơn.
Đây là mơ sao?
Quỳnh đâu rồi? Mọi người đâu hết rồi?
Sao mình lại đi lạc đến đây được vậy?
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?
Cô không biết.
Cô chỉ biết mình phải chạy.
Vân Nguyệt không dám quay đầu lại nữa. Cô cố gắng nhìn về phía trước, nơi cánh cổng hội chợ đang dần hiện ra trong tầm mắt.
Chỉ còn một đoạn nữa.
Một đoạn nữa thôi.
Nhưng ngay khi cô tưởng mình sắp chạy thoát, tiếng bước chân phía sau đột nhiên vang lên sát bên tai.
Vân Nguyệt hoảng loạn quay đầu.
Con quái vật đã ở ngay phía sau.
Nó vươn cánh tay dài ngoằng về phía cô.
“Cứu với!”
Vân Nguyệt hét lên, nhưng không có ai đáp lại.
Ngay lúc đó, một bóng người bất ngờ xuất hiện phía trước.
Vân Nguyệt vội vàng quay đầu lại.
Một người mặc bộ quần áo đen trắng kỳ lạ đang đứng giữa đường.
Chiếc mũ trùm đầu được thiết kế giống đầu cá mập, một hàng răng trắng nhỏ nhô ra quanh viền mũ tạo thành chiếc miệng rộng đặc trưng. Trên đỉnh mũ còn có một chiếc vây cá nhỏ.
Người đó dường như chẳng hề vội vàng.
Thậm chí trong miệng còn đang ngậm một xiên kẹo hoa quả.
Cậu liếc qua Vân Nguyệt, sau đó nhìn về phía con quái vật đang lao tới.
Tô Hạ An khẽ nhướng mày.
“Cúi xuống.”
Vân Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, Hạ An đã đưa tay mở chiếc hộp gỗ mun bên cạnh.
Cạch!
Nắp hộp bật ra.
Bên trong là một cây gậy bóng chày làm từ gỗ đào, trên thân gậy dán chi chít những lá phù trừ tà với những nét vẽ dày đặc.
Hạ An nắm lấy cán gậy.
Vân Nguyệt theo bản năng cúi người xuống.
Ngay sau đó, Hạ An xoay người, vung mạnh cây gậy ngang qua.
Ầm!
Một tiếng va chạm nặng nề vang lên.
Cây gậy gỗ đào nện thẳng vào thân thể trắng muốt của con quái vật, đánh nó bay ngược ra xa. Cơ thể khổng lồ đập mạnh xuống mặt đường, lăn thêm vài vòng rồi mới dừng lại.
Hạ An giữ nguyên tư thế vung gậy, miệng vẫn còn ngậm xiên kẹo.
Vân Nguyệt ngồi dưới đất, ngơ ngác nhìn cậu.
Cô vừa chạy trốn khỏi một con quái vật đáng sợ đến mức gần như mất mạng.
Vậy mà người vừa xuất hiện trước mặt cô lại có vẻ bình thản đến kỳ lạ.
Giống như chuyện vừa rồi chẳng có gì đặc biệt.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.