Chương 7: Hộ Pháp
Trừ Tà Ký
Mục lục
12 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 12/12 chương
Cây gậy bóng chày trong tay Hạ An liên tục vung xuống.
Ầm!
Ầm!
Ầm!
Từng cú đánh nặng nề nối tiếp nhau giáng vào cơ thể khổng lồ. Âm thanh va chạm giống như những tiếng sấm liên tục nổ giữa màn đêm, chấn động cả khu vực Sóc Sơn. Mỗi lần cây gậy nện xuống, phần thịt trên người Quỷ Nạp Da lại lõm sâu, để lại một dấu đỏ rõ rệt.
Nhưng chỉ vài giây sau, dấu vết ấy nhanh chóng biến mất.
Lớp mỡ dày đặc dưới da giống như một tấm đệm khổng lồ hấp thụ gần như toàn bộ lực đánh. Những cú đánh đủ sức nghiền nát ma da giờ đây chỉ có thể khiến Quỷ Nạp Da lùi lại từng bước.
Hạ An liên tục tấn công.
Quỷ Nạp Da liên tục hồi phục.
Cứ như vậy, hai bên giằng co trong một khoảng thời gian ngắn.
Đột nhiên, Quỷ Nạp Da gầm lên.
Một cánh tay khổng lồ vung mạnh.
Hạ An lập tức đưa cây gậy lên đỡ.
Ầm!
Một lực khủng khiếp truyền thẳng qua cán gậy.
Hai chân Hạ An trượt dài trên mặt đất, thân hình bị đánh bật về phía sau. Cậu xoay người giữ thăng bằng rồi mới dừng lại, đôi giày kéo thành hai vệt dài trên lớp bụi.
Hạ An nhìn cây gậy trong tay.
Không hề bị thương.
Nhưng sắc mặt cậu đã thay đổi.
“Chà…”
Cậu chép miệng, ánh mắt nhìn Quỷ Nạp Da trước mặt.
“Khó xử rồi đây.”
Vân Nguyệt đứng phía sau cũng nhận ra tình hình đã thay đổi. Sắc mặt cô tối sầm, đôi mắt liên tục đảo quanh. Hạ An, người vừa rồi còn dễ dàng đánh tan từng con ma da, vậy mà giờ đây đã bị con quỷ mới tiến hóa đánh bật trở lại.
Cô không thể cứ đứng nhìn.
Nhưng mình phải làm gì?
Vân Nguyệt nhìn quanh trong tuyệt vọng, cố tìm bất cứ thứ gì có thể giúp được cậu.
Rồi cô nghe thấy một âm thanh kỳ lạ.
Cạch... cạch...
Âm thanh phát ra từ chiếc hộp gỗ đen mà Hạ An đặt bên cạnh.
Vân Nguyệt quay đầu.
Chiếc hộp đang rung lên.
“Cái gì vậy?”
Cô tò mò bước tới, đưa tay mở nắp.
Ngay khoảnh khắc chiếc hộp vừa hé ra, một tờ giấy màu vàng được cắt thành hình người đột nhiên bay vút lên.
Vút!
Nó lao thẳng về phía Hạ An.
Hạ An quay đầu.
Tờ giấy dừng lại trước mặt cậu, những nét chữ nguệch ngoạc trên đó rung lên liên tục như đang cố truyền đạt điều gì.
Hạ An nhìn nó vài giây.
Rồi cậu nhếch miệng cười.
“Sao có thể quên ngươi được nhỉ.”
Cậu đưa tay chộp lấy tờ giấy giữa không trung.
Ngay khi đầu ngón tay chạm vào nó, linh lực trong cơ thể Hạ An lập tức tuôn ra. Một luồng năng lượng màu xanh lam nhạt theo cánh tay truyền vào tờ giấy. Những nét chữ trên bề mặt bắt đầu phát sáng, từng đường mực như sống dậy, liên tục chuyển động trên lớp giấy mỏng.
Hạ An giữ chặt tờ giấy, miệng nhanh chóng niệm chú.
“Khâm thừa thiên mệnh — Kính mời giáng thế! Phụng Hiểu!”
Ầm!
Luồng sáng bùng nổ.
Vân Nguyệt vô thức đưa tay che mắt.
Nhưng lần này, thứ cô nhìn thấy không còn giống những gì một người bình thường có thể nhìn thấy.
Trong khoảnh khắc ấy, một nguồn năng lượng màu xanh dương từ sâu trong cơ thể Hạ An tuôn ra. Nó giống như vô số dòng nước phát sáng, xuyên qua không khí rồi hội tụ vào tờ giấy vàng. Tờ giấy rung lên dữ dội, những nét chữ ngoằn ngoèo trên đó dần trở nên rõ ràng hơn.
Nó giống như...
Đang sống.
Hạ An buông tay.
Tờ giấy lơ lửng giữa không trung.
Nguồn năng lượng xanh lập tức lan rộng từ nó, từng tia sáng đan xen vào nhau, kéo dài, mở rộng rồi nhanh chóng tạo thành một hình người khổng lồ.
Đầu tiên là đôi chân, tiếp đến là thân hình cao lớn, rồi một bộ kim giáp dần hiện ra bao phủ toàn thân. Trước ngực là hai miếng hộ tâm phiến hình tròn, những đường hoa văn trên đó cuộn lại như mây. Hai bên vai mang hình đầu hổ uy nghiêm, trên mũ giáp cũng khắc những đám mây cuộn tròn. Người khổng lồ có mày rậm, râu dài và dày, gương mặt uy nghiêm như một vị thần tướng từ thời cổ đại bước ra.
Trong tay nó xuất hiện một thanh đại đao khổng lồ.
Ầm!
Hai chân người khổng lồ chạm xuống mặt đất.
Một luồng uy áp lập tức lan ra.
Không khí xung quanh như nặng xuống.
Quỷ Nạp Da bất giác lùi lại một bước. Những khuôn mặt méo mó trên bụng nó đồng loạt im bặt, cơ thể khổng lồ run lên theo bản năng.
Nó cảm nhận được nguy hiểm.
Một thứ nguy hiểm vượt xa tất cả những gì nó từng biết.
Hạ An nhìn Quỷ Nạp Da, sau đó liếc sang người khổng lồ đang đứng phía sau.
“Đến lúc kết thúc rồi.”
Quỷ Nạp Da gầm lên.
Nó biết mình không thể chạy.
Những đoạn xương phía sau cơ thể đồng loạt mọc dài, uốn ngược rồi bao phủ toàn thân. Các khối thịt phình lên, tà khí cuồn cuộn quanh cơ thể. Nó dồn toàn bộ sức mạnh vào hai chân rồi bật mạnh.
Ầm!
Mặt đất nứt toác.
Quỷ Nạp Da lao thẳng về phía Hạ An.
Giữa không trung, thân hình khổng lồ bắt đầu vặn vẹo. Những khối thịt xoắn lại với tốc độ chóng mặt, xương cốt quấn quanh tạo thành một mũi khoan khổng lồ. Luồng gió bị ép mạnh đến mức những mảnh gỗ nằm trên mặt đất đều bị cuốn bay.
Nó muốn xuyên thủng tất cả.
Hạ An vẫn đứng yên.
Cậu giơ tay trái lên.
Ngón trỏ vạch thẳng về phía khối thịt nhầy nhụa đang điên cuồng lao tới.
Ánh mắt cậu lạnh ngắt.
Tập trung tinh thần nhìn thẳng vào Quỷ Nạp Da.
Từ giữa kẽ răng bật ra một chữ duy nhất.
“— TRẢM!”
Hộ Pháp lập tức nghe lệnh.
Thanh đại đao trong tay vung xuống.
Xoẹt!
Một đường đao nhanh đến mức mắt thường gần như không thể bắt kịp.
Đao khí sắc lẹm chém xuyên qua Quỷ Nạp Da.
Không có sự giằng co.
Không có cơ hội chống đỡ.
Khối thịt khổng lồ đang xoay tròn giữa không trung lập tức bị xé toạc. Những mảnh thân thể bị luồng gió sắc bén cuốn lên, tiếp đó tan thành vô số hạt bụi đen rồi biến mất.
Dư chấn của nhát chém tiếp tục lao về phía trước, cuốn phăng bụi đất, mảnh gỗ và những thứ còn sót lại trong các gian hàng.
Một khoảng không rộng lớn phía sau Quỷ Nạp Da bị quét sạch.
Chiến trường im bặt.
Hạ An từ từ hạ tay xuống, thở ra một hơi dài.
Hộ Pháp đứng sau lưng cậu từ từ biến mất, thanh đại đao dựng ngang bên cạnh, ánh sáng xanh dần lắng xuống trong màn đêm của cõi trống.
Trận chiến kết thúc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.