Chương 3: Hội Chợ Ngày Rằm
Trừ Tà Ký
Mục lục
12 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 12/12 chương
Hội chợ đêm nay đông hơn Vân Nguyệt tưởng tượng.
Ngay từ lối vào, dòng người đã chen chúc kéo dài thành một dải. Tiếng nói cười hòa cùng tiếng nhạc từ khu sân khấu phía xa, thỉnh thoảng lại có tiếng loa quảng cáo vang lên giữa những gian hàng được trang trí bằng đủ loại đèn màu. Những tấm biển lớn giới thiệu sản phẩm của từng vùng miền treo cao phía trên, còn những lá cờ nhỏ đủ màu sắc thì bay phấp phới trong gió. Mùi thức ăn thơm nức từ khu ẩm thực liên tục theo gió bay tới, khiến người ta dù vừa ăn no cũng khó tránh khỏi cảm giác muốn nếm thử thêm vài món.
“Đông thật đấy!”
Quỳnh vừa nói vừa kéo tay Vân Nguyệt đi vào trong.
Vân Nguyệt cũng không phản đối, ánh mắt liên tục đảo qua hai bên. Đây là lần đầu tiên cô đến một hội chợ lớn như vậy. Không chỉ có những sản phẩm quen thuộc được mang đến từ khắp nơi trong nước, nơi đây còn có rất nhiều món đồ đến từ nước ngoài. Có những thứ cô chưa từng nhìn thấy ngoài đời, thậm chí có món trước đây chỉ từng xuất hiện trên màn hình điện thoại của cô.
“Nhìn bên kia kìa!”
Một người bạn chỉ tay về phía gian hàng gần đó. Cả nhóm lập tức kéo nhau qua xem.
Hội chợ được chia thành rất nhiều khu vực khác nhau. Khu ẩm thực là nơi náo nhiệt nhất, các gian hàng nối tiếp nhau bày bán đủ loại đồ ăn vặt, nước uống và đặc sản từ nhiều vùng miền trong nước, thậm chí còn có cả những món ăn đến từ nước ngoài. Mùi đồ nướng, bánh ngọt và những món ăn nóng hổi trộn lẫn vào nhau, khiến cả nhóm cứ đi được vài bước lại phải dừng lại mua thứ gì đó.
“Vân Nguyệt, thử cái này đi!”
“Ngon không?”
“Ngon! Tớ ăn rồi!”
Vân Nguyệt nhận lấy món ăn bạn đưa, nếm thử một miếng rồi lập tức gật đầu. Cả nhóm vừa ăn vừa cười nói, chẳng mấy chốc đã quên mất mình định đi đâu.
Rời khỏi khu ẩm thực, họ lại đi đến khu vực sân khấu. Một chương trình biểu diễn đang diễn ra, phía dưới là rất đông người đứng xem. Trên sân khấu, những tiết mục nghệ thuật nối tiếp nhau, xen giữa là các màn giao lưu văn hóa và những chương trình bốc thăm trúng thưởng khiến đám đông liên tục reo hò. Mỗi khi người dẫn chương trình đọc tên một người may mắn, xung quanh lại vang lên những tiếng xuýt xoa tiếc nuối.
“Ước gì tớ trúng được cái tivi nhỉ.”
Quỳnh chống cằm nhìn lên sân khấu.
“Phòng thì bé tí, cậu mà trúng thật đem về cũng không có chỗ để đâu.”
“Thì đặt tạm trong phòng cậu, khi nào muốn xem thì tớ sẽ qua.”
“Thật à?”
“Thật.”
“Nhưng tớ muốn đặt máy chơi game trong phòng cơ~~”
Vân Nguyệt vừa nói vừa chỉ vào giải thưởng hạng 3 với cặp mắt long lanh nhìn Quỳnh.
“...” Quỳnh cạn lời.
Hai người bạn phía sau không nhịn được mà cười khúc khích.
Cứ như vậy, cả nhóm đi hết khu này đến khu khác. Đến khu sách báo và truyện tranh, Vân Nguyệt lập tức bị thu hút bởi những gian hàng chất đầy sách. Nơi đây không chỉ có những cuốn sách mới mà còn có cả những quyển đã xuất bản từ nhiều năm trước, những tạp chí cũ, truyện tranh và đủ loại ấn phẩm mà cô chưa từng biết đến.
Vân Nguyệt vốn rất thích vẽ nên gần như chẳng thể rời mắt khỏi những cuốn sách liên quan đến hình ảnh và thiết kế. Cô đứng trước một gian hàng khá lâu, lật từng trang của những cuốn artbook, thỉnh thoảng lại dừng lại ở một bản thiết kế nhân vật mà cô đặc biệt thích.
“Cậu lại đứng đó nữa rồi.”
Quỳnh đứng bên cạnh nhìn cô.
“Chờ tớ một chút.”
“Lại định mua truyện tranh à?”
“Ừ.”
“Cậu mua hết đống này về chắc phòng cậu chẳng còn chỗ để đi mất.”
Vân Nguyệt không đáp, ánh mắt vẫn chăm chú lướt qua từng cuốn truyện. Một lúc sau, cô bất ngờ nhìn thấy một cuốn artbook thiết kế nhân vật nằm lẫn giữa một chồng sách cũ. Bìa đã hơi cũ, nhưng những hình ảnh bên trong vẫn được bảo quản khá tốt.
Cô lật thử vài trang, đôi mắt lập tức sáng lên.
“Bao nhiêu vậy ạ?”
“Hai trăm.”
“Hai trăm thôi ạ?”
Người bán hàng gật đầu.
Vân Nguyệt nhanh chóng lấy tiền, ôm cuốn artbook vào ngực như vừa nhặt được kho báu.
Quỳnh nhìn vẻ mặt của cô rồi chỉ biết lắc đầu.
“Nhìn cậu kìa. Chỉ một cuốn sách thôi mà vui như trúng thưởng.”
“Cậu không hiểu đâu.”
Vân Nguyệt mỉm cười, cẩn thận bỏ cuốn artbook vào cặp. Cô rất thích những bản thiết kế nhân vật như thế này. Từ lâu, cô đã muốn một ngày nào đó có thể tự mình vẽ ra những nhân vật đẹp như những gì cô nhìn thấy trong sách, thậm chí còn muốn biến việc vẽ thành công việc của mình.
Rời khỏi khu sách báo, cả nhóm tiếp tục đi sang khu tiêu dùng. Quần áo, đồ chơi, phụ kiện và đủ loại sản phẩm được bày kín hai bên đường. Xa hơn nữa là những gian hàng giới thiệu về văn hóa, lễ hội và đặc trưng của từng vùng miền. Vân Nguyệt gần như chẳng bỏ sót thứ gì, hết nhìn ngắm lại thử đồ, lúc thì kéo bạn bè vào một gian hàng, lúc lại đứng trước một món đồ lạ mà trước giờ cô chỉ từng thấy trên mạng.
Thời gian cứ thế trôi qua lúc nào không hay.
Đến khi Vân Nguyệt nhận ra chân mình đã mỏi nhừ thì cả nhóm cũng đã đi gần hết hội chợ. Quỳnh ngồi xuống một chiếc ghế bên đường, xoa chân than thở:
“Không đi nổi nữa.”
“Lúc nãy ai bảo đi thêm một vòng nữa?”
“Thì tớ đâu biết một vòng lại dài như thế.”
Vân Nguyệt bật cười. Cô cũng thấy mệt, nhưng trong lòng lại tràn ngập một cảm giác vui vẻ khó tả. Cô nhìn những người bạn bên cạnh, nhìn ánh đèn rực rỡ phủ lên cả khu hội chợ, rồi bất giác nghĩ rằng chuyến đi hôm nay quả thực rất đáng.
Thật đúng đắn khi quyết định đi đến hội chợ cùng mọi người.
Cô mỉm cười rồi cùng cả nhóm tiếp tục bước đi.
Đi được thêm một đoạn, Vân Nguyệt bất chợt nhìn thấy một gian hàng nhỏ nằm nép bên cạnh lối đi. Trên bàn bày những xiên kẹo hoa quả được phủ một lớp đường trong suốt, dưới ánh đèn trông lấp lánh như những viên đá quý. Những xiên kẹo này cô đã luôn muốn ăn thử một lần khi từng thấy nó được phủ khắp các mạng xã hội trở thành trend một thời.
“Ồ...”
Vân Nguyệt dừng bước.
“Cái gì vậy?”
Quỳnh quay đầu hỏi.
“Kẹo hoa quả nhào đường.”
Vân Nguyệt nhìn những xiên kẹo rồi lại nhìn người bán hàng phía sau quầy.
Không hiểu vì sao, cô bỗng cảm thấy có chút kỳ lạ.
Người bán hàng đứng im từ đầu đến cuối, khuôn mặt gần như không có biểu cảm, chỉ lặng lẽ nhìn từng người đi ngang qua. Ánh mắt ấy khiến Vân Nguyệt có cảm giác không thoải mái, giống như người kia đang nhìn cô lâu hơn mức bình thường.
Nhưng cảm giác đó chỉ kéo dài vài giây.
Có lẽ cô chỉ mệt nên suy nghĩ lung tung mà thôi.
“Cháu lấy một xiên.”
Người bán hàng đưa tay nhận tiền rồi chậm rãi đưa cho cô một xiên kẹo.
“Cháu cảm ơn ạ.”
Vân Nguyệt cầm lấy, quay người trở lại với nhóm bạn.
Ngay khoảnh khắc cô vừa quay đi, khóe miệng người bán hàng từ từ kéo rộng ra.
Nụ cười nhanh chóng vượt quá giới hạn của một khuôn mặt con người, kéo dài đến tận mang tai. Những đường nét trên khuôn mặt nó vặn vẹo, méo mó, đôi mắt tối đen nhìn chằm chằm vào bóng lưng Vân Nguyệt.
Không ai trong dòng người xung quanh nhận ra điều đó. Vân Nguyệt cũng vậy, cô vẫn hồn nhiên chạy theo nhóm bạn, hoàn toàn không hay biết tính mạng mình đã rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.