Trừ Tà Ký

Chương 6: Trừ Tà

Đăng: 22/09/2026 17:10 2,146 từ 6 lượt đọc

Vừa dứt lời, những con ma da đồng loạt lao tới. Hạ An cũng không chần chừ, dứt khoát lao người về phía chúng. Khoảng cách giữa hai bên lập tức bị rút ngắn. Con ma da ở phía trước há rộng cái miệng vốn không tồn tại trên khuôn mặt, hai cánh tay dài ngoằng quét ngang như muốn xé đôi cơ thể người sống. Hạ An nghiêng đầu tránh khỏi móng vuốt, đồng thời xoay người, hai tay siết chặt cán gậy gỗ đào rồi vung mạnh từ dưới lên.

Ầm!

Cú đánh nện thẳng vào phần bụng trắng bệch của con ma da. Cơ thể vốn to lớn lập tức bị đánh bật khỏi mặt đất, bay ngược ra sau như một bao tải bị ném đi, đập xuyên qua một quầy hàng bằng gỗ rồi tiếp tục lăn dài trên nền đất. Mảnh gỗ văng tung tóe, bụi mù cuộn lên che khuất cả một khoảng không. Nhưng Hạ An thậm chí không quay đầu nhìn kết quả. Ngay khi cú đánh đầu tiên vừa kết thúc, cậu đã xoay người né một móng vuốt khác đang bổ xuống từ phía sau, chân trái làm trụ, cả cơ thể xoay theo quán tính rồi vung ngang cây gậy.

Ầm!

Con ma da thứ hai bị đánh trúng mặt, thân hình khổng lồ lệch hẳn sang một bên trước khi đâm sầm vào một dãy sạp hàng. Những tấm biển gỗ rung lên bần bật, vài chiếc bàn đổ xuống, nhưng đám ma quỷ phía sau vẫn không hề giảm tốc. Chúng giẫm lên đồng loại, lao qua đống đổ nát, từng đôi mắt đen ngòm đồng loạt khóa chặt lấy Hạ An. Trong bóng tối của cõi trống, tiếng gầm liên tiếp vang lên, chồng chéo đến mức gần như biến thành một thứ âm thanh ù ù đè nặng lên lồng ngực.

Vân Nguyệt đứng phía sau nhìn cảnh tượng trước mắt, nhất thời không thể nói nên lời. Cô từng nghĩ người đàn ông này chỉ là một kẻ kỳ quặc mặc bộ quần áo giống nhân vật trong game, vậy mà chỉ trong vài giây, cậu đã dùng một cây gậy gỗ đánh bay hai con quái vật to hơn mình gấp nhiều lần. Điều đáng sợ hơn là Hạ An không hề có vẻ hoảng loạn. Từ đầu đến cuối, động tác của cậu đều gọn gàng, chính xác, gần như không có một cử động thừa.

Một con ma da bất ngờ nhảy vọt lên cao, thân hình trắng bệch che kín ánh sáng phía trên đầu Vân Nguyệt rồi lao thẳng xuống. Hạ An lập tức nhận ra, cậu đạp mạnh xuống đất. Cơ thể bật lên, cây gậy trong tay kéo thành một đường vòng cung, nện thẳng vào cằm nó giữa không trung. Cú va chạm khiến phần đầu con ma da méo hẳn sang một bên, thân thể mất thăng bằng rồi rơi xuống đất. Chưa kịp đứng dậy, nó đã bị Hạ An đạp thẳng vào ngực, thân hình trượt dài trên mặt đất, để lại một rãnh sâu giữa lớp bụi đen.

“Đông thật.”

Hạ An nhìn quanh, giọng điệu vẫn bình thản như đang đứng giữa một con phố đông người chứ không phải giữa một bầy ma quỷ đang muốn xé xác mình. Cậu hơi xoay cổ tay, phủi lớp bụi bám trên vai áo rồi bước lên trước. Nhưng lần này, những con ma da không còn lao vào riêng lẻ nữa.

Chúng đồng loạt vây kín bốn phía.

Từng bóng trắng xuất hiện trong màn đêm. Một con, hai con, rồi năm con, mười con... Chúng chậm rãi tiến tới, tiếng móng vuốt cào xuống nền đất vang lên ken két. Vân Nguyệt lùi lại theo bản năng. Cô nhìn quanh, bàn tay vô thức nắm chặt vạt áo. Nếu chỉ có một hoặc hai con, Hạ An có thể dễ dàng đánh bay chúng, nhưng số lượng trước mắt đã vượt quá khả năng tưởng tượng của cô.

“Anh... thật sự đánh hết được chúng sao?”

“Tất nhiên.”

Hạ An đáp không chút do dự.

Vân Nguyệt sững người.

Cậu quay đầu nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy tự tin. Ánh mắt bình thản ấy chẳng có chút sợ hãi nào, giống như trước mặt cậu không phải cả một bầy ma quỷ đang chực chờ lao tới, mà chỉ là một đám đối thủ không đáng để bận tâm.

“Yên tâm đi.”

Vừa dứt lời, cậu lập tức lao thẳng vào giữa bầy ma da.

Cây gậy gỗ đào liên tục vung lên. Mỗi lần nó va chạm với một cơ thể trắng bệch đều tạo ra tiếng động nặng nề. Có con bị đánh bật lên không trung, có con bị quật ngang xuống đất, có con còn chưa kịp chạm tới Hạ An đã bị cậu xoay người né tránh rồi thuận thế đánh ngược vào sườn. Bầy ma da đông đến mức bóng trắng liên tục chồng lên nhau, nhưng Hạ An vẫn di chuyển giữa chúng với tốc độ ổn định, lúc tiến lúc lùi, lấy chính cơ thể của những con phía trước cản đường những con phía sau.

Rầm! Rầm! Rầm!

Mặt đất rung lên từng hồi. Những gian hàng bỏ hoang lần lượt bị phá nát. Cột gỗ gãy đôi, mái che đổ xuống, bụi đất tràn ra thành từng lớp. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, khu vực xung quanh đã biến thành một bãi chiến trường hỗn loạn.

Thế nhưng giữa đám ma da đang cuồng loạn ấy, Hạ An vẫn đứng vững.

Cậu vừa định tiếp tục lao lên thì đột nhiên dừng lại.

Những con ma da trước mặt cũng đồng loạt khựng lại. Chúng không còn tiếp tục nhào tới như trước mà bắt đầu lùi về sau, từng thân hình trắng bệch chen chúc vào nhau. Tiếng gầm gừ dần trở nên hỗn loạn, những cánh tay dài ngoằng liên tục vặn vẹo, quấn lấy cơ thể đồng loại. Hạ An nheo mắt nhìn cảnh tượng kỳ lạ trước mặt, bàn tay vẫn nắm chặt cây gậy bóng chày làm từ gỗ đào. Cậu không tiến lên nữa.

Có thứ gì đó đang thay đổi trong bầy ma này.

Rồi một con ma da bất ngờ lao tới.

Bàn tay nó vặn xoắn, các ngón tay kéo dài và dính chặt vào nhau, biến thành một móng vuốt nhọn hoắt đâm thẳng về phía Hạ An. Cậu thậm chí chẳng buồn nhìn, chỉ nghiêng người sang một bên để móng vuốt lướt sát qua vai. Cùng lúc đó, cây gậy bóng chày trong tay thuận thế nâng lên rồi nện thẳng vào phần bụng trắng bệch.

Ầm!

Tiếng va chạm vang vọng trong không gian.

Thân hình con ma da lập tức cong gập lại như một con tôm, bị đánh bay ngược ra xa. Nó cuốn theo một đám bụi đất rồi đập xuyên qua gian hàng phía sau, khiến những tấm ván gỗ vỡ tung thành từng mảnh. Cơ thể trắng bệch lăn thêm vài vòng trên nền đất trước khi bắt đầu tan rã. Từng mảng thân thể hóa thành những hạt bụi nhỏ màu xám rồi biến mất vào không khí.

Một con khác lao tới.

Hạ An xoay người.

Ầm!

Nó bay đi.

Con thứ ba.

Ầm!

Lại một thân hình trắng bệch bị đánh xuyên qua quầy hàng.

Cứ như vậy, từng con ma da lần lượt bị thanh tẩy. Những cơ thể vốn khiến người thường khiếp sợ giờ đây chẳng khác gì những bao cát trước cây gậy bóng chày trong tay Hạ An. Khoảng cách sức mạnh giữa hai bên quá lớn, lớn đến mức những con ma da thậm chí không thể khiến cậu phải nghiêm túc.

Chỉ trong chốc lát, một nửa bầy ma đã tan biến.

Hội chợ lúc trước còn được dựng thành từng gian hàng ngay ngắn, những tấm biển đủ màu sắc xen kẽ dưới ánh đèn, giờ đây đã hoàn toàn biến thành một đống hỗn độn. Mái che đổ xuống, bàn ghế gãy nát, những thanh gỗ văng khắp nơi. Mỗi bước chân của Hạ An đều giẫm lên lớp bụi dày phủ kín mặt đất.

Những con ma da còn lại cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó.

Chúng không thể thắng.

Không phải bằng cách này.

Bầy ma đồng loạt lùi lại. Những đôi mắt đen ngòm nhìn Hạ An đầy cảnh giác, sau đó từng thân hình trắng bệch bắt đầu dồn về một chỗ.

Hạ An không đuổi theo.

Cậu chỉ đứng đó, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc.

“Ồ?”

Những cơ thể ma da bắt đầu biến dạng.

Thịt — Xương — Tà khí — tất cả quấn lấy nhau.

Một con ma da bị những cánh tay khác kéo vào giữa. Cơ thể nó lập tức lõm xuống rồi bị xé rách. Nhưng thay vì tan biến, phần thịt trắng bệch lại chảy ra như một khối chất nhầy, hòa vào cơ thể của những con bên cạnh. Những thân hình khác cũng lần lượt bị kéo vào. Tiếng gào thét vang lên chồng chéo, lúc gần lúc xa, giống như hàng chục con người đang cùng bị nhấn chìm trong một cơn ác mộng.

Các khối thịt lúc nhúc bắt đầu hợp lại.

Cơ thể trung tâm phình lên.

To hơn.

Nặng hơn.

Và càng lúc càng méo mó.

Rắc!

Một tiếng xương gãy vang lên.

Từ trong khối thịt khổng lồ, những đoạn xương trắng đột nhiên mọc xuyên ra ngoài. Chúng tiếp tục kéo dài, cong ngược về phía trước và phía sau, đan xen quanh cơ thể như một lớp giáp tự nhiên. Một số đoạn còn vặn thành hình lưỡi dao sắc bén, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy chúng có thể xé nát bất cứ thứ gì chạm phải.

Khối thịt tiếp tục phình lớn.

Chẳng mất bao lâu, một sinh vật hoàn toàn mới xuất hiện trước mặt Hạ An.

Nó cao lớn hơn tất cả những con ma da lúc trước cộng lại. Phần bụng phình ra khổng lồ, lớp da xám trắng nhầy nhụa chảy xệ xuống từng mảng. Trên lớp thịt béo phì ấy lờ mờ nổi lên vô số khuôn mặt méo mó, không rõ mắt mũi, chỉ có những cái miệng liên tục há ra gào thét. Mỗi tiếng kêu phát ra lại khiến những khối mỡ trên cơ thể nó rung lên, đung đưa một cách ghê rợn.

Hạ An cau mày.

Cậu lập tức rút chiếc la bàn Bát Quái ra.

Ba ngọn lửa xanh ban đầu giờ đã biến thành bảy.

“Bảy…”

Ánh mắt Hạ An lướt qua con quái vật trước mặt, vẻ mặt dần trở nên nặng nề.

Bọn ma da đã tự tiêu thụ lẫn nhau.

Chúng đang cưỡng ép tiến hóa.

“Từ tà ma trở thành quỷ…”

Hạ An khẽ lẩm bẩm.

Một khi trở thành quỷ, sức mạnh của tà ma sẽ tăng lên một cấp độ hoàn toàn khác. Không chỉ mạnh hơn về thể chất, chúng còn có thể sở hữu những năng lực quỷ dị mà đám ma da ban đầu không thể sử dụng.

Nhưng thứ trước mặt cậu rõ ràng không phải một con quỷ hoàn chỉnh.

Nó giống như một đứa trẻ vừa bị nhét vào thân xác của người trưởng thành. Cơ thể có sức mạnh khổng lồ nhưng bản thân lại chưa thể hiểu được cách điều khiển nó. Từng chuyển động đều mang theo sự vụng về, sức mạnh phát ra không ổn định, thậm chí còn để lộ rất nhiều sơ hở.

Đây chính là điểm yếu của nó.

Quỷ Nạp Da vừa hình thành vẫn đứng đờ đẫn tại chỗ.

Hạ An không bỏ qua cơ hội.

Vụt!

Cậu lập tức lao tới.

Cây gậy bóng chày gỗ đào được giơ cao, nhắm thẳng vào phần đầu của Quỷ Nạp Da. Nhưng ngay khi cậu còn cách nó vài bước, một tiếng rít sắc lạnh đột nhiên vang lên.

Rắc!

Một đoạn xương trắng từ cơ thể Quỷ Nạp Da kéo dài ra với tốc độ kinh người, lao thẳng về phía Hạ An.

Cậu lập tức bật người sang phải.

Vút!

Đoạn xương lướt sát qua người.

Hạ An vừa đáp xuống đất, Quỷ Nạp Da đã lập tức thu xương về. Trên nền đất phía trước xuất hiện vài cái lỗ sâu hoắm, mép hố vẫn còn bốc lên từng luồng tà khí.

“Phản ứng cũng nhanh đấy.”

Hạ An vừa dứt lời đã tiếp tục áp sát.

Lần này cậu lao nhanh hơn, quyết không cho Quỷ Nạp Da thêm thời gian thích ứng.

0
Ủng hộ tác giả Mèo Khó Ngủ Thấy hay thì ủng hộ chút cà phê cho con mèo này có động lực nha :3