Trừ Tà Ký

Chương 2: Cô Gái Không Nghe Lời

Đăng: 22/09/2026 17:10 2,098 từ 5 lượt đọc

Ma Vân Nguyệt đang ở trường.

Cô ngồi trên chiếc ghế đá ngoài hành lang, một tay chống cằm, tay còn lại lướt điện thoại. Hôm nay vốn không phải ngày cô nên ra ngoài. Dù bà nội đã nhắc đi nhắc lại chuyện đó từ nhiều ngày trước. Ngày Rằm tháng Bảy không giống những ngày bình thường. Đặc biệt là khi trời tối, yêu ma hoạt động mạnh hơn, riêng cô tốt nhất nên ở trong nhà hôm nay.

Vân Nguyệt biết rõ điều đó, cũng đã đấu tranh tư tưởng nhiều lắm. Nhưng hôm nay gần trường có buổi hội chợ do một nhóm người vừa từ nước ngoài đến tổ chức. Bạn bè đã rủ cô từ trước, còn cô thì cũng đã lỡ hứa đồng ý đi, bản thân lại còn là người chưa đặt chữ tín lên hàng đầu, cô không thể không đi.

Chẳng qua chỉ là một buổi hội chợ, cô đi nhanh rồi về. Chuyện gì có thể xảy ra được chứ?. Bà và mẹ nghĩ quá nên thôi.

Vân Nguyệt vừa nghĩ vừa lướt WaWa.

Một đoạn video về đồ ăn, một con mèo đang ngủ, một đoạn quảng cáo game, rồi một livestream bất ngờ xuất hiện trước mắt cô…

“TÔI ĐANG Ở THẾ GIỚI KHÁC.”

Vân Nguyệt dừng ngón tay, cô tò mò bấm vào phiên livestream. Trên màn hình là một người đàn ông đang cầm điện thoại quay chính mình. Phía sau hắn là một con đường trông vô cùng bình thường. Có nhà cửa, cửa hàng, biển hiệu, đèn giao thông, thậm chí cả những chiếc xe đang đỗ bên đường.

Người đàn ông liên tục nhìn xung quanh.

“Tôi biết mọi người sẽ nghĩ đây là content.”

Phần bình luận lập tức chạy kín màn hình.

“Content mới à anh?”

“Diễn sâu quá.”

“Thế giới khác mà giống Việt Nam vậy?”

“Đầu tư phông nền ghê.”

Người đàn ông nuốt nước bọt rồi nói.

“Tôi thực sự không biết mình đang ở đâu.”

Hắn quay camera ra phía trước.

“Tối qua, đúng mười hai giờ đêm, ngày mười lăm tháng bảy âm lịch vừa bắt đầu. Tôi đã thử thực hiện thử thách thang máy để mở cánh cửa sang thế giới khác... Rồi sau đó, tôi tỉnh lại ở đây.”

Vân Nguyệt bật cười.

“Đúng là để câu lượt xem thì cái gì người ta cũng nghĩ ra được ha.”

Trong đầu cô thoáng nghĩ chắc lại video câu view về ma quỷ đây mà. Cô định lướt qua, nhưng livestream lại khiến cô tò mò muốn biết diễn biến tiếp theo nên quyết định nán lại thêm một chút.

Người đàn ông tiếp tục đi. Một trăm mét rồi hai trăm mét, nhìn quanh bốn hướng vẫn không thấy có người. Ban đầu hắn vẫn còn cố nói chuyện với người xem, nhưng càng đi lâu, giọng hắn càng nhỏ.

Các cửa hàng vẫn sáng đèn, cửa vẫn mở nhưng không có nhân viên, những chiếc xe dừng bên đường, không có tài xế nhưng vẫn cắm chìa khoá, một ngã tư lớn nhưng không có lấy một người đi bộ, không có tiếng động cơ, cũng không có lấy tiếng nói chuyện, chỉ có tiếng bước chân của người đàn ông vang lên giữa con đường trống trải.

Cộp. Cộp. Cộp.

Hắn quay đầu, vẫn không thấy có ai. Hắn quyết định mạnh dạng thử hét lớn “Có ai ở đây không?” Nhưng không một tiếng trả lời.

Vân Nguyệt hơi cau mày. Cô không biết tại sao, nhưng càng nhìn vào màn hình, cô càng cảm thấy có gì đó không đúng. Giữa không khí xung quanh người streamer, những làn khí đen mờ nhạt đang lúc nhúc chuyển động, lúc tụ lại, lúc tản ra như những sinh vật nhỏ bé vô hình. Điều kỳ lạ là dường như chẳng có ai nhận ra sự tồn tại của chúng. Streamer vẫn tiếp tục nói chuyện như không có chuyện gì xảy ra, còn phần bình luận cũng chẳng một ai đề cập đến những làn khí đen đang lặng lẽ bao phủ khung cảnh.

Bỗng người đàn ông quay camera về phía trước quay đến cuối con đường, run rẩy chỉ tay vào một thứ gì đó đang đứng đằng trước.

Vân Nguyệt nheo mắt thuận miệng thốt lên: “Cái gì vậy?”

Thứ đó toàn màu xám. nó cao hơn người bình thường rất nhiều, cơ thể mang hình dáng của một người đàn ông nhưng bị chương phình và méo mó đến mức không thể xem là con người. Phần bụng phình to, nước trắng nhợt chảy xệ xuống gần đầu gối. Hai cánh tay dài buông thõng hai bên. Trên khuôn mặt không có mũi, không có miệng, chỉ có hai con mắt to và sâu, đen ngòm đến mức không nhìn thấy tròng mắt.

Người đàn ông đứng chết lặng, giọng run rẩy không nói thành lời “Cái...cái…”

Thứ kia nghiêng đầu rồi nó bước một bước, hai bước, ba bước. Sau đó cả cơ thể bất chợt lao nhanh về phía trước.

Người đàn ông buột miệng chửi thề rồi quay đầu bỏ chạy thục mạng.

Hình ảnh rung lắc dữ dội. Tiếng thở dốc của hắn truyền qua loa điện thoại, xen lẫn những tiếng la hét hoảng loạn.

“Cứu tôi!”

“Có thứ gì đó!”

“Cứu—!”

Bóng xám khổng lồ bất ngờ lướt ngang qua màn hình, Livestream đã mất tín hiệu.

Vân Nguyệt nhìn màn hình tối đen vài giây.

Phần bình luận vẫn chạy như chưa có chuyện gì xảy ra.

“10 điểm diễn xuất.”

“Con quỷ nhìn chân thật đấy.”

“Phim ngắn này đầu tư tốt.”

“Streamer này diễn ác thật.”

Vân Nguyệt bật cười.

“Diễn cũng khá thật.”

Cô thoát livestream. Ngay lúc đó, điện thoại rung lên.

Reng... reng...

Là mẹ cô gọi. Vân Nguyệt nhìn cái tên trên màn hình, lập tức nhăn mặt.

“Mẹ gọi giờ này...” khiến cô có chút dự cảm không tốt.

Nhưng vẫn bấm nghe.

“Alô, mẹ ạ?”

Không có tiếng trả lời.

“Alô? Mẹ?”

Đầu dây bên kia chỉ truyền tới tiếng rè rè rất nhỏ.

“...rè... rè...”

Vân Nguyệt cau mày.

“Mẹ ơi?”

Một giọng nói yếu ớt đột nhiên vang lên.

“Cứu...”

Vân Nguyệt sững người, đây không phải giọng nói của mẹ cô, giọng nói này giống như một người đã bị giày vò đến cùng cực đang cố gắng hét lên yếu ớt. Chưa kịp hồi đáp, đột ngột âm thanh qua điện thoại lập tức trở nên hỗn loạn.

“Cứu với!”

“Chúng tôi đang bị ăn!”

“Chạy đi!”

“Có thứ gì đó ở đây!”

Tiếng người la hét chồng lên nhau.

Sau đó, cuộc gọi bị ngắt đột ngột, Vân Nguyệt ngồi bất động, nhìn chằm chằm vào điện thoại, rồi thử gọi lại nhưng không liên lạc được. Cô nhìn đồng hồ.

18:00 p.m

Ngoài hành lang, ánh chiều đã chuyển sang màu đỏ sẫm. Gió từ bên ngoài thổi vào, mang theo một luồng lạnh khiến Vân Nguyệt vô thức rùng mình.

“...Chắc là trò đùa thôi…nhỉ?”

Cô tự nói với chính mình. Giữ suy nghĩ có thể điện thoại bị nhiễu hoặc có thể ai đó đang cố tình dọa cô. Hoặc cũng có thể..là ma thật?.

Vân Nguyệt lắc đầu, không muốn nghĩ tiếp. Đúng lúc đó, tiếng bạn bè từ cuối hành lang vang lên.

“Vân Nguyệt!”

Cô ngẩng đầu thấy bạn bè đang đi về phía mình.

“Còn ngồi đó làm gì vậy? Đi thôi!”

“Đúng rồi, hội chợ sắp bắt đầu rồi!”

Vân Nguyệt nhìn điện thoại thêm một lần rồi tắt màn hình, cất vào túi tạm dẹp chuyện đáng sợ vừa rồi sang một bên.

“Ừ, tới đây”

Cô vừa đứng lên, một cô gái trong nhóm đã bước tới trước mặt, cau mày nhìn cô từ trên xuống dưới.

“Vân Nguyệt, cậu lại để bản thân luộm thuộm thế này à?”

Người đó là Quỳnh. cố đưa tay kéo lại cổ áo cho Vân Nguyệt, sau đó lại nhìn mái tóc đang có vài lọn bị rối.

“Cậu nhìn tóc mình đi.”

Vân Nguyệt đưa tay sờ thử rồi đáp lại “Có rối lắm đâu chứ.”

“Còn bảo không?” Quỳnh cau mày, lập tức lấy lược chải ra chạy vòng ra phía sau Vân Nguyệt.

“Cúi xuống.”

“Hả?” Vân Nguyệt bối rối.

“Cúi xuống đi!”

“Cậu cao quá, tớ không với tới!”

Vân Nguyệt bật cười, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn cúi người để Quỳnh giúp cô chải chuốt lại đầu tóc, miệng không ngừng cằn nhằn.

“Cậu xinh xắn thế này mà chẳng biết chăm chút gì cả. Tóc dài, mượt như vậy lại để rối hết lên. Nhìn xem, phần tóc mái cũng lệch rồi.”

“Được rồi, mẹ con biết lỗi rồi.”

Vân Nguyệt cố tình trêu.

Ba người bạn bên cạnh bật cười.

“Thôi đi!” Quỳnh đỏ mặt, nhưng vẫn tiếp tục buộc lại mái tóc đen nhánh của Vân Nguyệt thành kiểu đuôi ngựa gọn gàng.

Quỳnh vừa định quay đi thì chợt khựng lại, ánh mắt dừng trên gáy Vân Nguyệt.

“Này, cái gì đây?”

“Hả?”

Vân Nguyệt quay đầu lại.

Quỳnh đưa tay vén phần tóc vừa buộc gọn lên, để lộ sau gáy cô một hình xăm màu đen. Đó là một cây cổ thụ với thân cây vững chãi, cành lá xum xuê vươn rộng ra bốn phía, phần rễ ngoằn ngoèo đan xuống phía dưới. Toàn bộ hình cây được bao bọc bởi một khung tròn kín, những đường nét đen tuyền nổi bật trên làn da trắng.

Quỳnh nhìn chằm chằm vài giây, vẻ mặt đầy bất ngờ.

“Cậu đi xăm lúc nào thế?”

“Xăm gì cơ?”

Vân Nguyệt quay đầu lại, khó hiểu hỏi.

Quỳnh chỉ vào sau gáy cô.

“Cái này này. Đừng nói với tớ là cậu tự nhiên nổi hứng đi xăm hình nhé?”

Vân Nguyệt đưa tay sờ lên sau gáy. Khi đầu ngón tay chạm vào những đường nét lạnh lẽo trên da, cô lập tức khựng lại. Cô chưa từng xăm hình.

“Không có chuyện đó.”

Vân Nguyệt gần như thốt lên, giọng có phần hoảng hốt.

“Tớ có đi xăm đâu.”

“Thế cái này từ đâu ra?”

Quỳnh vẫn chưa tin, còn nghiêng đầu quan sát hình cây.

Vân Nguyệt im lặng vài giây.

Trong đầu cô lập tức hiện lên hình bóng của bà.

Hôm nay là một ngày khá đặc biệt. Nếu là bà, việc lặng lẽ vẽ thứ gì đó lên sau gáy cô trong lúc cô đang ngủ cũng chẳng có gì khó hiểu. Chỉ là... tại sao lại là hình này?

Vân Nguyệt không dám nghĩ tiếp.

Càng không thể nói chuyện mình đã lén trốn ra ngoài với Quỳnh. Nếu để cô ấy biết cô không nghe lời bà, chắc chắn Quỳnh sẽ thay mặt bà mà dạy đời cô một trận.

“Chắc là bà vẽ lên lúc tớ ngủ.”

Vân Nguyệt đành nói qua loa, cố nặn ra một nụ cười.

“Bà cậu á?”

“Ừ.”

Quỳnh nhìn hình cây thêm một lúc rồi bật cười.

“Gu của bà cậu cũng lạ thật đấy. Tự nhiên vẽ nguyên cái cây sau gáy cho cậu.”

Vân Nguyệt cũng cười theo, nhưng bàn tay vẫn vô thức đặt lên hình xăm sau gáy. Không hiểu sao, dù chỉ là một hình vẽ, cô lại cảm thấy nó lạnh đến mức khiến da đầu hơi tê đi.

Trong tiếng cười nói cùng với những người bạn của mình, Vân Nguyệt rời khỏi trường, đi về phía hội chợ đang sáng đèn. Phía sau lưng cô, ánh mặt trời cuối cùng chìm xuống phía sau những dãy nhà, để lại một tầng mây đỏ sẫm kéo dài đến tận chân trời và một mặt trăng đỏ như máu đã lên cao. Không ai trong nhóm nhận ra rằng trên con đường phía trước, số người qua lại đang ít dần.

Ở nơi nào đó mà mắt người không thể nhìn thấy, một cánh cửa vô hình đang từ từ mở ra. Phía bên kia cánh cửa ấy, một thứ dị dạng trông giống con người nhưng cao lêu khêu bước ra, mười hai mắt trên đầu chạy loạn xạ thi nhau mở đóng, vác theo ba cái bị lớn nhe hàm răng gớm ghếch ngâm nga “Đứa nào khóc nhè, đứa nào hư hỏng, bỏ vào trong bị, ke ke ke~♪”

Đêm của ngày Rằm tháng Bảy...

Chính thức bắt đầu.


0
Ủng hộ tác giả Mèo Khó Ngủ Thấy hay thì ủng hộ chút cà phê cho con mèo này có động lực nha :3