Trừ Tà Ký

Chương 8: Ông Kẹ

Đăng: 22/09/2026 21:25 1,488 từ 7 lượt đọc

Những mảnh thịt đen cuối cùng của Quỷ Nạp Da rơi xuống nền đất rồi hóa thành từng đốm khói xám, nhanh chóng tan biến vào khoảng không lạnh lẽo của cõi trống. Mùi tà khí nồng nặc cũng theo đó nhạt dần. Hạ An chống cây gậy bóng chày xuống đất, thở ra một hơi rồi quay đầu nhìn về phía những gian hàng đổ nát.

Vân Nguyệt từ sau đống đổ vỡ chạy ra, vẻ mặt vẫn còn chưa hết kinh hãi. “Anh! Anh không sao chứ? Vừa rồi nguy hiểm quá! Cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều! Nếu không có anh thì em—”

“Được rồi.” Hạ An giơ một tay ngắt lời. “Muốn cảm ơn thì để sau. Trước hết phải tìm đường ra khỏi đây.”

Vân Nguyệt lập tức im bặt. Cô nhìn quanh một lượt. Hội chợ lúc trước còn đông đúc, náo nhiệt giờ chỉ còn lại những quầy hàng xiêu vẹo, những tấm biển quảng cáo rách nát và con đường vắng lặng kéo dài vào màn tối. Không còn tiếng nhạc, không còn tiếng người nói chuyện, chỉ có gió lạnh luồn qua những gian hàng, mang theo thứ âm thanh rin rít khiến người ta khó chịu.

Hai người cùng đi về phía cổng hội chợ. Vân Nguyệt đi phía sau Hạ An được một lúc thì bắt đầu không nhịn nổi. “Nhưng mà anh là pháp sư trừ tà thật à?”

“Ừ.”

“Anh học ở đâu vậy?”

“Có phải ở ẩn trên núi như trong phim không anh?”

“Mà sao anh không mặc đạo bào vậy?”

“...”

“Cái người khổng lồ vừa rồi là gì thế? Nó mạnh thật đấy! Với cả cây gậy bóng chày kia nữa. Anh còn vũ khí nào khác không?”

“...”

Hạ An im lặng bước đi, hoàn toàn không có ý định trả lời. Cậu càng nghe càng thấy đau đầu, không hiểu sao lại nhớ đến hai mẹ con trên xe buýt lúc sáng. Một đứa trẻ thì nhìn chằm chằm vào bộ quần áo của cậu, còn người mẹ thì cứ liên tục kéo con mình tránh xa. Bây giờ lại thêm một cô gái hỏi hết chuyện này đến chuyện khác. Hôm nay có vẻ cậu bị hung tinh chiếu xuống rồi.

Hạ An à Hạ An, mệt mỏi lắm rồi đó! Lần sau nhớ phải bước chân phải ra khỏi cửa.

Hạ An nhìn chiếc la bàn Bát Quái trong tay. Ba cây kim vẫn đang chuyển động rất nhẹ. Cậu vừa đi vừa quan sát hướng kim, mặc kệ tiếng hỏi han phía sau.

Vân Nguyệt cũng không để bụng. Cô im lặng được vài giây rồi đột nhiên nói: “Nhưng mà... quần áo của anh đẹp thật đấy.”

Bước chân Hạ An khựng lại.

Cậu đột nhiên quay đầu.

“...Hả?”

“Em nói quần áo của anh đẹp.”

Hạ An nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt giống như vừa nghe thấy chuyện khó tin nhất trên đời.

“Đẹp?”

“Vâng!.”

“Cô thật sự thấy đẹp?”

“Thật mà.”

Vân Nguyệt nhìn bộ quần áo đen trắng với hàng loạt túi hộp, dây đai và khóa cài trên người Hạ An. Phần mũ trùm đầu có hình dáng giống đầu cá mập, quanh mép mũ còn có những chiếc răng nhỏ màu trắng tạo thành một cái miệng rộng, trên đỉnh nhô lên một chiếc vây nhỏ. Những đường may mềm và phần thiết kế hơi tròn khiến tổng thể vừa có vẻ mạnh mẽ, vừa có chút kỳ quặc đáng yêu.

“Trông anh giống hệt kiểu nhân vật mà em muốn vẽ.” Vân Nguyệt hơi cúi đầu, hai tay vô thức nghịch vào nhau. “Em thích thiết kế nhân vật. Sau này em muốn trở thành họa sĩ tạo hình nhân vật.”

Hạ An trầm lắng nhìn cô vài giây rồi quay đầu.

“Vậy à.”

Cậu tiếp tục đi.

Vân Nguyệt đứng phía sau chờ một lúc, thấy Hạ An chẳng nói thêm gì thì hơi bĩu môi, nhưng vẫn nhanh chóng đuổi theo.

Cả hai đi thêm một đoạn.

Đột nhiên, kim dài nhất trên la bàn Bát Quái dựng thẳng, chỉ ngược về phía sau. Kim thứ hai bắt đầu dao động qua lại như quả lắc đồng hồ, còn cây kim ngắn nhất đang ở số mười lập tức xoay nhanh.

Mười, chín, tám...ba, hai, một.

Hạ An dừng bước. Ánh mắt cậu lập tức trở nên lạnh xuống. Ở tầng thứ hai của la bàn, tám ngọn lửa xanh cao vút đồng thời bùng lên. Bên cạnh đó còn có một ngọn lửa thấp hơn, chập chờn như sắp tắt.

Tám ngọn lửa cao và một ngọn lửa thấp.

Hạ An siết chặt la bàn.

“Không ổn!.”

Cậu lập tức quay phắt lại.

“Vân Nguyệt! Tìm chỗ—”

ẦM!

Một tiếng nổ vang lên. Một cú đá khổng lồ giáng thẳng vào người Hạ An. Cú đá mạnh đến mức cả cơ thể cậu bị hất văng, đập thẳng vào cổng chào của hội chợ.

RẦM!

Cả cổng vòm rung chuyển dữ dội rồi đổ sập.

Vân Nguyệt chết lặng.

Một bóng người khổng lồ đột ngột đứng trước mặt cô. Hắn cao và gầy đến mức trông chẳng khác gì một thân cây khô đã chết từ lâu. Bộ quần áo rách rưới phủ trên người xám xịt như màu tro bếp. Trên vai hắn là ba chiếc bao bố khổng lồ. Mười hai con mắt đảo loạn trên khuôn mặt, rồi đồng loạt hướng về phía Vân Nguyệt.

Miệng hắn từ từ kéo rộng đến tận mang tai.

Hàng răng nhọn hoắt lộ ra trong bóng tối.

“Tìm thấy Bản Mệnh rồi~♪”

Vân Nguyệt còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, bàn tay khô gầy đã vươn tới. Một tiếng soạt vang lên, cô bị túm lấy rồi nhét thẳng vào một chiếc bao bố.

“Bắt được đứa trẻ hư rồi~♪”

Ông Kẹ xoay người, vừa đi về phía Hạ An vừa cất giọng hát: “♪~Mẹ chờ, cha ngóng... Ông Kẹ hốt bóng. Bao bố thắt gút... Trẻ hư chui vào... Đi đâu? Về đâu? Qua ranh đứt nhịp! Cửa về khép lại, không ngày trở ra! Ke ke ke!~♪”

Đột nhiên hắn khựng lại, một cơn đau nhói truyền từ mắt cá chân lên tận đầu, nụ cười trên mặt Ông Kẹ cứng đờ. Hắn cúi xuống nhìn chân mình, phần mắt cá chân của hắn đã bị vỡ, lõm lại thành vết đen lòm.

Từ trong đống đổ nát, giọng nói lạnh lẽo vang lên.

“Sao thế? Sao không hát tiếp đi?”

Giọng nói lạnh lẽo vang lên từ trong đống đổ nát. Những mảnh đá vụn khẽ chuyển động, rồi Hạ An từ từ bước ra giữa lớp bụi mù. Cậu phủi vài mảnh đá còn mắc trên vai áo, vẻ mặt bình thản đến mức gần như không có chút đau đớn nào. Cú đá vừa rồi đã hất cậu bay xuyên qua cổng chào của hội chợ, vậy mà giờ đây Hạ An vẫn đứng thẳng, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Ông Kẹ.

“Mày nên thả người đó ra trước khi tao đập mày hồn phi phách tán đấy.”

Ông Kẹ không đáp lại ngay. Mười hai con mắt trên khuôn mặt hắn đồng loạt nhìn chằm chằm Hạ An, rồi lần lượt đảo xuống cơ thể đối phương như muốn tìm kiếm dấu hiệu bị thương. Nhưng càng quan sát, vẻ mặt hắn càng trở nên kỳ quái.

Trong khoảnh khắc vừa rồi, mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Ngay khi cú đá gần như toàn lực của hắn giáng xuống, Hạ An đã kịp đưa một tay chắn trước bụng, đồng thời xoay người và dùng khuỷu tay đánh thẳng vào mắt cá chân hắn. Đỡ đòn và phản công gần như diễn ra cùng một lúc, tất cả chỉ gói gọn trong vài tích tắc. Một con người... lại có thể phản ứng nhanh đến mức đó?

Điều khiến Ông Kẹ kinh ngạc hơn nữa là cú đá của hắn vốn không phải một đòn thăm dò. Với sức mạnh của mình, một cú đá trực diện như vậy đủ khiến cơ thể người bình thường vỡ nát ngay tại chỗ. Vậy mà Hạ An chỉ bị hất văng, đập thẳng vào cổng hội chợ rồi tự mình đứng dậy như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Ông Kẹ chậm rãi quan sát Hạ An thêm một lượt. Lúc này hắn mới nhận ra trên bộ quần áo đen trắng kia đang lơ lửng vài dòng chú ngữ. Những ký tự nhỏ phát ra ánh sáng mờ nhạt, chuyển động quanh cơ thể cậu như những sợi xích vô hình rồi dần chìm trở lại vào lớp vải. Rõ ràng bộ quần áo này không đơn thuần chỉ là trang phục, mà là một pháp bảo phòng thủ cực kỳ cao cấp.

0
Ủng hộ tác giả Mèo Khó Ngủ Thấy hay thì ủng hộ chút cà phê cho con mèo này có động lực nha :3